Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

7933 người đang online, trong đó có 1031 thành viên. 11:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21576 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    anh chip bao giờ mở lại quán thía










  2. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cái topic này là topic j mà toàn thấy buôn dưa lê thế nhờ
  3. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi meo meo ạ
  4. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4


    anh có ava mới dễ thương quá
  5. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Không ai xem đá bóng à????
  6. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    sao anh cáu em hoài vậy







  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    dạ không ạ









  8. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy cái ava đẹp mà ko biết cách hạ dung lượng xuống 20kb, meo meo biết cách chỉ hộ cái
    @anh Bảo: vừa xem bóng đá vừa chơi game vừa spam mới là sằn điệu
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    dạ em cũng không biết đâu
    nhưng em thường làm theo 3 cách :
    thứ 1 : resize
    thứ 2 : anh dùng tính năng optimize trong photoshop
    thứ 3 : đổi định dạng của ảnh, ảnh chụp thì để định dạng .jpg hoặc .png là chất lượng tốt nhất

  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế ngày 17/12

    Citigroup bán bộ phận ngân hàng uỷ thác của mình cho Mitsubishi UFJ

    Một quyết định mới đến từ đại gia tài chính ngân hàng Citigroup, sau hàng loạt các tuyên bố liên quan đến việc cắt giảm nhân lực, tập đoàn này lại vừa thông báo sẽ bán lại một bộ phận kinh doanh của mình cho Mitsubishi UFJ.

    Citigroup, tập đoàn ngân hàng đang có ý định cắt giảm 52,000 nhân công trong năm tới, vừa tuyên bố sẽ bán lại bộ phận ngân hàng uỷ thác của mình cho Mitsubishi UFJ với giá 25 tỷ yên tức 227 triệu đô la mỹ.
    Cụ thể, Citigroup sẽ tiến hành bán toàn bộ số cổ phần mà hãng này đang nắm giữ tại NikkoCiti Trust and Banking cho ngân hàng lớn nhất Nhật Bản là Mitsubishi UFJ. Theo dự kiến thì thương vụ này sẽ được hoàn tất vào tháng 4 năm 2009.
    Đây được coi là một quyết định cụ thể hoá kế hoạch thu gọn quy mô hoạt động của Citigroup, theo đó, Citigroup cũng đang tiến hành việc cắt giảm khoảng 1000 nhân viên làm việc tại bộ phận môi giới bán lẻ của hãng này ở khu vực Nhật Bản.
    Về phần Mitsubishi UFJ, đây là thương vụ mua lại lớn tiếp theo của tập đoàn tài chính này, sau khi bỏ ra 9 tỷ đô vào tháng 10 đế nắm giữ 21% số cổ phần của Morgan stanley và 3.5 tỷ đô để sở hữu toàn bộ UnionBancal Corp của california.


    HSBC có khả năng sẽ tiến hành huy động thêm 14 tỷ đo la tiền vốn

    Sau hàng loạt các tuyên bố liên quan đến cắt giảm nhân lực, mới đây, một phân nhánh của tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC lại đang có kế hoạch huy động vốn trong thời gian tới.
    Theo một nguồn tin mới nhận được, HSBC Holdings PLC, một nhánh của ngân hàng HSBC và cũng là ngân hàng bù trừ lớn nhất khu vực Châu Âu có khả năng sẽ tiến hành huy động thêm số vốn là 14 tỷ đô la nhằm bù lại cho các khoản sụt giảm lợi nhuận từ nợ xấu.
    Theo đó, HSBC holdings PLC sẽ tiến hành tăng vốn thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu và chứng quyền.
    Đây có thể coi là bước giải pháp tiếp theo mà HSBC cũng như các nhánh con của mình áp dụng nhằm đương đầu với tình hình ảm đạm hiện tại của thị trường. Đồng thời với dự định tăng vốn, HSBC đã liên tục đưa ra các quyết định cắt giảm nhân lực, tháng trước, tập đoàn tài chính ngân hàng này đã cắt 500 vị trí tại khu vực Châu Á, và cũng vừa đưa ra tuyên bố sẽ cắt 10% số nhân viên tại Đài Loan.
    Việc huy động thêm vốn là hết sức cần thiết khi mà HSBC đang phải gánh chịu rất nhiều ảnh hưởng từ các khoản nợ xấu. Theo thống kê, kể từ năm 2006, HSBC đã phải để riêng ra 42.3 tỷ đô la cho các khoản nợ này.



    Tỷ lệ lạm phát của Anh có thể giảm xuống dưới 1% vào năm 2009

    Trong thời gian gần đây, tỷ lệ lạm phát của Anh đã liên tục giảm xuống, mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nước này.

    Thống đốc ngân hàng trung ương Anh ông Mervyn king cho rằng, tỷ lệ lạm phát của Anh trong năm tới có khả năng sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002, theo đó khả năng ngân hàng trung ương nước này tiếp tục duy trì chiến lược cắt giảm lãi suất là rất lớn.
    Trong một lá thư gửi tới bộ trưởng bộ tài chính Anh Alistair Darling giải thích về nguyên nhân khiến lạm phát vượt quá giới hạn trần đặt ra là 3%, ông Mervyn king cho rằng lạm phát trong năm 2009 của Anh sẽ xuống dưới con số 1%. Được biết, mục tiêu mà ngân hàng trung ương nước này đề ra là giữ lạm phát ở mức 2%.
    Nền kinh tế Anh đã phải ghi nhận sụt giảm tăng trưởng trong quý 3 do thị trường tài chính đóng băng và giá nhà đất sụt giảm. Theo đó, lạm phát, vốn bị đội lên do giá nhiên liệu tăng cao vào năm ngoái, đã dần giảm xuống do giá dầu sụt giảm và các cửa hàng đồng loạt tiến hành các chương trình giảm giá nhằm thu hút khách hàng.
    Cũng theo các chuyên gia thì với việc nền kinh tế Anh chìm sâu hơn vào suy thoái, việc tỷ lệ lạm phát giảm là hoàn toàn dễ hiểu.

    Lạm phát của Pháp giảm mạnh do giá dầu sụt giảm


    So với mức giá 150 đô la một thùng đạt được trong tháng 7, giá dầu đã giảm tới hơn 2/3, chính sự sụt giảm này đang làm tỷ lệ lạm phát của nhiều nước dịu xuống, trong đó có pháp.

    Tỷ lệ lạm phát trong tháng 11 của Pháp đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây do giá dầu sụt giảm.
    Theo các số liệu được văn phòng thống kê quốc gia công bố, trong khi tháng 10 tỷ lệ lạm phát của Pháp vẫn còn ở mức 3% thì trong tháng 11, chỉ số này đã giảm xuống chỉ còn 1.9%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2007. Con số thực tế này khá tương đồng với mức 2% mà các chuyên gia dự đoán.
    Giải thích cho sự sụt giảm này, các chuyên gia kinh tế cho rằng chính sự sụt giảm đến hơn 2/3 của giá dầu đã khiến lạm phát giảm như vậy.
    Tuy nhiên, phản ứng của thị trường trước thông tin này không hoàn toàn rõ ràng, do hiện nay Pháp đang phải ghi nhận nhiều số liệu khá ảm đạm như việc chỉ số sản xuất trong tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất trong 21 năm, hay việc tăng trưởng quý 2 được dự đoán sẽ sụt giảm 0.7%.


    Ông Trichet cho rằng sẽ có giới hạn đối với việc cắt giảm lãi suất

    Cắt giảm lãi suất đã trở thành giải pháp được rất nhiều ngân hàng trung ương các nước áp dụng trong thời gian gần đây, tuy nhiên, mới đây chủ tịch ECB đã nhận định rằng, dù hiệu quả thì giải pháp nào cũng sẽ chỉ có thể áp dụng đến một giới hạn nhất định mà thôi.

    Chủ tịch ngân hàng trung ương Châu Âu ECB ông Jean Claude Trichet cho rằng, việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương là có giới hạn, đây là một dấu hiệu cho thấy giải pháp cắt giảm lãi suất, vốn rất được các ngân hàng trung ương khu vực Châu Âu ưa chuộng trong thời gian gần đây, sẽ được tạm ngưng vào tháng 1 tới.
    Tuy nhiên, nhận định này của ông Trichet có thể sẽ không trở thành sự thật. Trước tình hình khủng hoảng của thị trường tài chính, ngân hành trung ương châu âu ECB vẫn luôn bị đánh giá là còn tâm lý ngập ngừng và chưa có các giải pháp đủ mạnh như cục dự trữ liên bang Mỹ FED hay ngân hàng trung ương Anh. Và trong khi ECB cho rằng nên ngừng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 1 tới thì FED lại vừa tiến hành cắt giảm lãi suất xuống mức kỷ lục, và ngân hàng trung ương Anh có vẻ vẫn sẽ tiến hành giảm lãi suất trong thời gian tới.
    Nhận định về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng việc ECB giữ tâm lý thận trọng đối với giải pháp thay đổi lãi suất là do ngân hàng này đang chờ đợi cho các đợt cắt giảm lãi suất cũng như các gói cứu trợ trước đó thực sự phát huy được hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, theo đó, khả năng ECB ngừng cắt giảm lãi suất trong tháng 1 là rất cao.

    Fed cắt giảm lãi suất quỹ vốn liên bang từ 1% xuống còn 0,25%

    Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã chính thức cắt giảm mức lãi suất qua đêm xuống gần mức thấp kỳ lục 0%. Cụ thể, hiện tại, trụ ở mức 0,25%. Fed cũng đồng thời cho biết rằng chính phủ Mỹ sẽ sử dụng tất cả những biện pháp có thể để đối phó với thời kỳ suy thoái sâu rộng này.
    Động thái cắt giảm lãi suất quỹ vốn liên bang từ 1% xuống còn 0,25% này là một hành động khá bất ngờ của cụ dự trữ liên bang. Tuy nhiên điều này vẫn nằm trong dự đoán của giới quan sát trên thị trường tài chính, mà trước đó đã kỳ vọng mức cắt giảm lớn nhất có thể là không quá 0,75 điểm phần trăm, xuống còn 0,25%.
    Mức cắt giảm lần này đã đẩy lãi suất quỹ vốn liêng bang xuống mức thấp kỷ lục của nó vào tháng 7 năm 1954, được biết thêm mức lãi suất đặc biệt trên dường như sẽ được duy trì tương đối lâu dài trong thời gian tới. Theo giới chuyên gia kinh tế thì sẽ không có thêm sự cắt giảm lãi suất quỹ vốn nào nữa bởi vì mức lãi suất hiện tại là rất thấp, và rõ ràng là nó không thể xuống mức âm được.
    Trong một phát biểu, người phát ngôn của cụ dự trữ Liên Bang Mỹ còn nhấn mạnh rằng cơ quan này cam kết sẽ áp dụng những chính sách và biện pháp đặc biệt, trong đó có cả việc phải sử dụng đến bảng cân đối ngân sách nhằm trợ giúp cho thị trường tín dụng.


    Ngân hàng Goldman Sachs lần đầu tiên gặp thua lỗ kể từ khi bán cổ phiếu ra thị trường.

    Theo một nguồn tin tại New York, ngân hàng Goldman Sachs cho biết trong quý 4 của năm tài chính này, tập đoàn đã lần đầu tiên bị thua lỗ kể từ khi bán cổ phiếu ra thị trường vào năm 1999, cụ thể mức thua lỗ mà Goldman Sachs phải gánh chịu là 2,29 tỷ đô la.
    Tính trên giá trị cổ phiếu thì mỗi cổ phiếu của Goldman Sachs đã giảm 4,97 đô la. Điều này đã chứng minh rằng tình trạng rối loạn trên thị trường tài chính có chiều hướng trầm trọng thêm bất chấp những nỗ lực từ những cơ quan điều hành của chính phủ. Trong năm tài chính trước, Goldman Sachs có mức lợi nhuận là 3,17 tỷ đô la, tương đương 7,01 đô la mỗi cổ phiếu.
    Giới phân tích mặc dù đã hạ thấp kỳ vọng của mình đối với ngân hàng này nhưng vẫn dự đoán chưa chính xác về con số thua lỗ của Goldman Sachs, con số họ đưa ra là mỗi cổ phiếu chỉ mất 3,73 đô la giá trị.
    Lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại Mỹ dường như đã quay trở về điểm khởi đầu của mình khi mà ngân hàng Lehman Brother đã đệ đơn xin phá sản vào tháng 9, còn hai ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley thì đã chuyển đổi hình thức hoạt động sang kiểu công ty chủ quản ngân hàng.

    582 ngàn người tại Canada sẽ mất việc làm nếu 3 đại gia ôtô Mỹ phá sản

    Theo một báo cáo dài 11 trang của tỉnh Ontario lên chính phủ Canada thì nước này có thể phải đối mặt với việc hơn 580 ngàn người sẽ mất việc làm trong quãng thời gian 5 năm nếu 3 đại gia ôtô có trụ sở tại thành phố Detroit, Mỹ phá sản. Như vậy, sự sụp đổ của 3 tập đoàn General Motor, Ford và Chrysler sẽ gây nên một cú sốc lớn đối với nền kinh tế các nước Bắc Mỹ nói chung và Canada nói riêng, và sẽ phải cần rất nhiều thời gian để có thể khắc phục được những hậu quả của nó.
    Cụ thể bản báo cáo đó đã chỉ ra rằng, nếu khối lượng sản xuất của 3 tập đoàn ôtô Mỹ sụt giảm 50% thì có ít nhất 157 ngàn người mất việc làm ngay lập tức, trong đó có 141 ngàn người là ở tỉnh Ontario. Đến năm 2014 thì con số người thất nghiêp của cả nước Canada liên quan đến ngành ôtô là 296 ngàn người, và tính ở Ontario là 269 ngàn người.
    Còn nếu 3 tập đoàn trên đóng cửa hoàn toàn các nhà máy thì sẽ khiến cho 323 ngàn người Canada mất việc ngay lập tức, bao gồm 281 ngàn người ở Ontario. Và đến năm 2014 thì những con số này sẽ tăng lên 582 ngàn người tính chung tại nước Bắc Mỹ này, và 517 ngàn người tính riêng tỉnh Ontario.
    Nhằm để tránh một chuỗi hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế mà có thể được khởi xướng bởi sự sụp đổ của ba đại gia ôtô Mỹ, hôm thứ 3, bộ trưởng phát triển Kinh tế của tỉnh Onrario ông Michael Bryant cho biết đã đề xuất một gói cứu trợ trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ.
    Tuần trước, bộ trưởng công nghiệp liên bang Canada đã khẳng định hai tỉnh Ottawa và Ontario sẽ hỗ trợ 3 tập đoàn ôtô lớn nhất Mỹ một khoản tài chính trị có giá trị tương xướng là 20% đối với bất kỳ những sự giúp đỡ khẩn cấp nào mà chính quyền cùa ông Bush cấp cho 3 hãng này.


    Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đến tăng trưởng tại các nước mới nổi BRIC

    Nền kinh tế của nhóm các nước mới nổi BRIC bao gồm, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế. Trong năm nay thị trường chứng khoán tại các nước này đã sụt giảm giá trị và tốc độ tăng trưởng kinh tế thu hẹp mạnh.
    Chính phủ Brazil cho biết trong năm nay kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng từ 5 đến 5,5% và sẽ chỉ tăng 4% trong năm tới. Thị trường bất động sản nước này cũng đã mất 1 phần 3 giá trị so với đỉnh điểm hồi tháng 8 khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Những giao dịch thiếu tính ổn định, cùng với thua lỗ từ các doanh nghiệp, giảm sút vốn và giá cả hàng hóa đi xuống là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này.
    Kinh tế Nga cũng đã rơi vào suy thoái, tăng trưởng trong năm 2008 được dự báo sẽ chỉ là 6%. Giá điện và sản phẩm đầu ra công nghiệp đã giảm mạnh trong tháng 11, cho thấy các họat động kinh tế đang bị thu hẹp lại. Thêm nữa, nền kinh tế đã bị tác động bởi bất ổn chính trị do cuộc chiến với Georgia (Cru-xi-a), giá dầu giảm mạnh, khó khăn trong việc xử lý các khoản nợ trong nhóm ngành tư nhân, và sụt giảm vốn.
    Nước thứ 3 trong nhóm này - Ấn Độ cũng dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng không đến 7% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2009, và sụt xuống 6% trong năm tiếp theo. Chính phủ nước này cũng đã đưa ra một gói hỗ trợ trị giá 4 tỷ đô la Mỹ và cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên sản lượng đầu ra của Ấn Độ đã sụt giảm lần đầu tiên sau 13 năm trong tháng 10 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đồng Rupee đã mất 21% giá trị so với đồng Đô la Mỹ trong năm nay mặc dù ngân hàng TW nước này đã có những động thái ngăn chặn tình trạng đó.
    Nước cuối cùng trong nhóm là TQ cũng đã sụt giảm mạnh tăng trưởng kinh tế. Tháng 10 là tháng đánh dấu lần đầu tiên, tốc độ tăng trưởng rơi xuống dưới 10%. Trong năm 2009, kinh tế nước này được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng trên dưới 5%.

    Kinh tế Singapore sẽ tăng trưởng dưới mức 2,5% và có thể thấp hơn trong năm tới
    Trong năm nay, chính phủ Singapore đã có nhiều lần cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế khi khủng hoàng tài chính ảnh hưởng mạnh đến cầu về hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu nước này.
    Trong năm 2009, tăng trưởng của nền kinh tế Singapore được dự báo là sẽ giảm 1% và nếu khả quan nhất thì sẽ tăng 2%.
    Chính phủ đã cam kết sẽ chi 2,3 tỷ đô la Singapore tương đương với 1,5 tỷ đô la Mỹ để cung cấp các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên điều này cũng sẽ làm thâm hụt ngân sách nước này gia tăng.
    Singapore đã rơi vào khủng hoảng từ quý thứ 3 năm nay và có thể sẽ là nền kinh tế yếu kém nhất trong số các nền kinh tế mới nổi tại Châu Á trong năm tới, với tổng sản phẩm quốc nội dự báo giảm 1,1%.



Chia sẻ trang này