Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

8008 người đang online, trong đó có 1029 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21575 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mèo con nói như Mod ....
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhẹ trong tháng 11 nhưng nguy cơ tăng trưởng chậm vẫn còn.

    Chi tiêu vốn của Trung Quốc đã tăng gần 27% trong 11 tháng đầu tiên năm 2008 so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại cũng đã được cải thiện đáng kể trong tháng 11.
    Tuy nhiên xuất khẩu và nhập khẩu vẫn giảm nhiều hơn mức dự báo, sản lượng đầu ra trong các ngành công nghiệp đang tăng với tốc độ thấp nhất trong năm. Thêm vào, nhu cầu vẫn tiếp tục sụt giảm trên toàn cầu và lạm phát đang sụt mạnh khiến cho nguy cơ giảm phát gia tăng.
    Những con số mới nhất cho thấy đầu tư trong các khu vực đô thị vào các tài sản cố định, như đường xá và nhà máy đã tăng 26,8% trong 11 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vẫn chỉ xấp xỉ mức dự báo trước đó là 26,9%. Đầu tư vào bất động sản cũng tăng chậm lại với 22,7%.
    Mức dự báo tăng trưởng kinh tế của TQ đã bị hạ bớt khi những số liệu về kinh tế của 11 tháng đầu năm được công bố vào tuần trước. Năm 2007, kinh tế nước này đã tăng trưởng 11,9% nhưng trong quý thứ 3 năm nay chỉ đạt mức tăng trưởng 9%.
    Trước đó chính phủ TQ đã đưa ra một gói thúc đẩy thị trường trị giá 4 nghìn tỷ Nhân Dân Tệ, tương đương 586 tỷ đô la Mỹ. Nhưng quỹ tiền tệ thế giới IMF đã dự báo rằng trong năm tới, nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng dưới mức 5% trong khi chính phủ TQ cho rằng con số này sẽ là 8%.
    Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và bất ổn trong xã hội TQ, do đó ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế.
    GE khẳng định sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2008
    General Electric vừa cho biết sẽ không đưa ra dự báo kết quả kinh doanh theo quý nữa. mặc dù theo truyền thống, GE sẽ công bố mức dự báo về lợi nhuận trên cổ phần cho từng năm. Hãng này cũng khẳng định sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh cho cả năm 2008 bất chấp việc suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Theo dự báo, trong năm nay, lợi nhuận trên cổ phần của GE là từ 1,78 đến 1,84 đô la một cổ phiếu.

    Các nguyên liệu thô chủ yếu trên thị trường xuống giá đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh của GE do trong thời gian qua do lợi nhuận của hãng phụ thuộc khá nhiều vào các nguyên vật liệu này.
    Hồi đầu tháng này, GE đã thông báo với giới đầu tư rằng tình hình quý 4 sẽ khó khăn hơn dự báo, đồng thời hãng này cũng gắt giảm về lợi nhuận trên cổ phần dự báo từ mức 65 cent một cổ phiếu xuống chỉ còn từ 50 đến 52 cent.

    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cân nhắc các biện pháp tăng tính thanh khoản cho thị trường
    Nhiều người đang chờ đợi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xem xét các biện pháp để tăng tính thanh khoản cho thị trường trong cuộc họp bàn về chính sách sắp tới của Ngân hàng này.
    Theo một kết quả điều tra mới được công bố gần đây, chỉ số niềm tin kinh doanh của Nhật đã giảm mạnh kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng vào những năm 70 thế kỷ trước. Chỉ số trên sụt giảm do các doanh nghiệp ở nước này rơi vào tình trạng khó khăn, hơn nữa lại không dễ dàng gì tiếp cận được với thị trường tín dụng, nhất là trong thời điểm suy thoái kinh tế lan rộng trên toàn cầu như hiện nay. Chính vì vậy, nhiều người đang nóng lòng chờ đợi những biện pháp kịp thời nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường của Ngân hàng trung ương Nhật. Những biện pháp mà nhiều người, trong đó có các quan chức chính phủ, mong đợi ngân hàng này xem xét là mua lại thương phiếu do các doanh nghiệp phát hành, tăng lượng trái phiếu chính phủ mà ngân hàng này nắm giữ và mở rộng danh mục đồ ký gửi được chấp nhận trong hoạt động của các quỹ tài chính.
    Tuy nhiên, ngân hàng Trung ương Nhật vẫn tỏ ra lưỡng lự vì cho rằng có độ rủi ro cao khi thực hiện một số biện pháp đó và cho biết sẽ chờ đợi và đánh giá những tác động từ quyết định cắt giảm lãi suất đưa ra gần đây. Tháng 10 vừa qua, ngân hàng này đã cắt giảm lãi suất từ mức 0,5% xuống còn 0,3 % đồng thời cho biết sẽ cân nhắc một số biện pháp để đối phó với tình trạng căng thẳng trên thị trường tín dụng.

    Ngân hàng Trung ương Úc sẽ tạm thời dừng việc cắt giảm lãi suất
    Ngân hàng Trung ương Úc RBA cho biết họ sẽ tạm thời dừng việc cắt giảm lãi suất vì cho rằng những mức cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong thời gian qua có thể tạo ra những tác động tích cực trong nền kinh tế và tình hình sẽ tạm thời ổn định để ngân hàng này có thời gian đánh giá lại những chính sách, biện pháp ứng phó với suy thoái kinh tế trong thời gian qua.
    Báo cáo trong cuộc họp của RBA trong tháng 12 được công bố vào hôm thứ ba vừa qua cho thấy những biện pháp mà ngân hàng này thực hiện như cắt giảm lãi suất mạnh mẽ kết hợp với những gói cứu trợ của chính phủ sẽ giúp ổn định tình hình trong năm tới.
    Với mục đích tăng cường niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp trên thị trường tài chính, RBA đã cắt giảm lãi suất cơ bản 1 điểm phần trăm hồi đầu tháng này, đưa lãi suất về mức 4,25 %, mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Tổng cộng, từ tháng 9 vừa qua đến nay, ngân hàng này đã cắt giảm 3 điểm phần trăm trong lãi suất cơ bản. Dù mức cắt giảm đã cao đến vậy, nhiều người vẫn chờ đợi ngân hàng này cắt giảm thêm khoảng 100 điểm cơ bản nữa vào tháng hai năm sau. Tuy nhiên, RBA cũng cho biết sẽ tạm thời dừng việc cắt giảm lãi suất.


    OPEC có thể sẽ cắt giảm sản lượng do nhu cầu ở Trung Quốc sụt giảm
    Trung Quốc, một nền kinh tế mới nổi ở châu Á vốn có nhu cầu tiêu thụ năng lượng rất lớn thì nay đang trên đà suy yếu. Lần đầu tiên tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc rơi xuống mức một con số kể từ năm 2002. Trước tình hình nhu cầu về năng lượng ở một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới liên tục sụt giảm, rất có thể tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng khai thác một lần nữa. Theo dự báo, mức cắt giảm lần này có thể lên tới 2 triệu thùng một ngày.
    Báo cáo chính thức về kinh tế Trung Quốc được công bố hôm thứ hai vừa qua cho biết sản lượng điện của nước này trong tháng 11 đã giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, sản lượng điện sụt giảm, hơn nữa mức sụt giảm được ghi nhận là mức cao kỷ lục. Những con số kinh tế khác được công bố cũng cho thấy nhu cầu về dầu thô trong tháng 11 tại nước này đã giảm 3,5%.
    Những thông tin trên từ Trung Quốc đã gây ra sức ép nặng nề với các lãnh đạo trong tổ chức OPEC. Bởi hai nền kinh tế lớn là Mĩ và Nhật Bản đã tuyên bố chính thức lâm vào suy thoái, đẩy giá dầu liên tục đi xuống trong thời gian qua. Giờ đây, nền kinh tế có sức tiêu thụ dầu đứng thứ hai trên thế giới cũng có những dấu hiệu đi xuống khiến OPEC không khỏi lo ngại. Rất có thể, yếu tố Trung Quốc sẽ là trung tâm trong cuộc họp tới đây của OPEC. Nếu tổ chức này thông qua quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đây sẽ là mức cắt giảm kỷ lục trong lịch sử của OPEC.


    Danh sách nạn nhân vụ lừa đảo chấn động phố Wall tiếp tục dài thêm


    Vụ lừa đảo đa cấp của cựu chủ tịch Nasdaq (Mỹ) Bernard Madoff tiếp tục gây chấn động khi có dấu hiệu cho thấy nhiều nhà đầu tư hàng đầu thế giới đều chịu ảnh hưởng.

    Những nạn nhân của huyền thoại phố Wall này đang tiếp tục công bố những thiệt hại của mình. Luật sư của những nạn nhân này đã khẳng định rằng vụ việc trên thậm chí còn lớn hơn cả vụ Enron vào năm 2001
    Danh sách các nhà đầu tư nói rằng họ bị Madoff lừa bịp đang ngày càng dài thêm. Họ là những nhà đầu tư, các thiết chế tài chính và cả các tổ chức từ thiện. Trong danh sách này còn bao gồm thượng nghị sĩ Frank Lautenberg và chủ bút tờ Nhật báo Newyork, ông Mort Zuckerman
    "(chủ bút tờ Nhật báo New York Mort Zuckerman Zuckerman)
    ?oThật sự nguy hiểm khi những người không tuân thủ pháp luật và làm việc không chuyên nghiệp quản lý tiền bạc của chúng ta?
    Thiệt hại của các tổ chức tài chính trong vụ việc này được ước tính hơn 10 tỉ đô. Trong đó Ngân hàng Santander của Tây Ban Nha bị thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 3 tỷ đôla. Con số này đối với HSBC của Anh là 1 tỷ rưỡi đôla
    Madoff được tại ngoại sau khi chi 10 triệu đô la tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, nếu bị tuyên bố phạm tội, ông ta sẽ phải ngồi tù 20 năm và bị phạt 5 triệu đô
    Là một cố vấn đầu tư có uy tín rất cao ở thị trường chứng khoán New York, Bernard Madoff gần đây mới lộ diện là một tên lừa đảo ngoại hạng, gây thiệt hại cho nhiều người với tổng số tiền lên tới 50 tỷ đôla.


    Fed có thể sẽ mua các khoản tài sản có mức đánh giá tín dụng thấp
    Cục dự trữ Liên Bang Mỹ có thể sẽ mua các chứng khoán có mức đánh giá tín dụng thấp nhằm vực dậy thị trường tín dụng nước này. Theo dự kiến, cơ quan này cũng sẽ bàn bạc thêm về kế hoạch này với các quan chức phụ trách vấn đề tài chính dưới thời tổng thống mới đắc cử Barack Obama.
    Các quan chức của Fed đã chuyển sang sử dụng các biện pháp về quy mô và kết cấu tài sản của ngân hàng Trung Ương trong chính sách tiền tệ sau khi đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức gần 0%.
    Cơ quan này cũng đã nâng quy mô bảng cân đối tài khoản lên 2,26 nghìn tỉ từ mức 868 tỉ vào tháng 7 năm 2007 thông qua thiết lập những cơ chế nhằm nới lỏng tính thanh khoản trên thị trường tiền tệ và thị trường cho vay liên ngân hàng
    Ngân hàng trung ương này có thể tạo ra nhiều thay đổi trên thị trường tín dụng khi lãi suất cho vay cao quá mức khi thị trường thiếu tính thanh khoản do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Hiện Fed vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về thời hạn tiến hành mua các chứng khóan này nhưng một quan chức cấp cao của tổ chức này cho biết, họ sẽ xem xét các chính sách mới sau khi xem xét những thay đổi trên thị trường bất động sản và toàn bộ nền kinh tế.


    Hong Kong cắt giảm lãi suất xuống còn 0,5%
    Hôm nay, cơ quan tiền tệ Hong Kong đã tiến hành hạ lãi suất cơ bản xuống còn 0.5 % từ mức 1.5 % trước đây. Động thái này được cho là theo gót Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khi ngân hàng này hạ lãi suất cơ bản xuống gần 0 %.
    Cơ Quan tiền tệ Hong Kong hi vọng các ngân hàng sẽ tận dụng chính sách nới lỏng tiền tệ này để giúp đỡ các doanh nghiệp từ đó thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế vốn đang bị che phủ bởi bóng ma suy thoái toàn cầu.
    Cơ quan này cũng tăng thêm tính thanh khoản cho thị trường thông qua việc mua đô la Mỹ bằng đô la Hong Kong. Việc bơm tiền vào thị trường sẽ giữ cho đồng đô la Hong Kong không quá mạnh khi chính quyền Hong Kong đang thực hiện chính sách cố định tỉ giá hoán đổi ngoại tệ.
    Hong Kong đã rơi vào cuộc suy thoái kinh tế lần đầu tiên kể từ đại dịch SARS vào năm 2003 do nhu cầu trong nước và xuất khẩu giảm sút. Kinh tế của đặc khu này đã đi xuống liên tiếp trong 2 quý vừa qua, với mức tăng trưởng giảm 1.4% trong quý 2 và 0.5% trong quý 3.




    Toyota cắt giảm chi phí trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

    Đại gia ô tô số 1 Nhật Bản, toyota đang xem xét cắt giảm hàng tỉ đô la chi phí trong bối cảnh nền công nghiệp ô tô trên thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Theo đó, Toyota sẽ trì hoãn việc xây dựng các nhà máy mới và tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đầu vào với mức giá rẻ hơn từ cac nhà cung cấp

    Hãng này đã tạm thời ngừng thi công một nhà máy mới trị giá 300 triệu đô ở Mississippi do doanh số bán hàng tại thị trường Mỹ đã giảm mạnh.

    Nhà máy thứ 8 của Toyota tại Mỹ này dự kiến sẽ chế tạo ra các dòng xe Prius Hybrid (mẫu xe sử dụng cả 2 nguồn năng lượng xăng và điện) vào cuối năm 2010. Trước đó, hãng này đã lên kế hoạch sản xuất dòng xe SUV(xe thể thao đa dụng) tại đây

    Vào tháng 11 vừa qua, doanh sô bán hàng của các hãng xe hơi Nhật Bản tại Mỹ đã giảm 34% trong đó doanh sô của dòng xe Prius Hybrid giảm tới 48%.

    Mới đây, Toyota đã đề nghị Nippon và các hãng cung cấp nguyên liệu đầu vào khác giảm 30% giá cả

    Việc cắt giảm khoảng 300 đô cho mỗi tấn nguyên liệu sẽ tiết kiệm cho Toyota 3 tỉ đô mỗi năm,

    Theo dự báo, số lượng tiêu thụ của hãng trong năm tới sẽ giảm ít nhất là 1 triệu chiếc xe, xuống còn khoảng 8 đến 8,7 triệu chiếc.

    Vào tháng trước, toyota đã giảm dự báo lợi nhuận trong năm nay xuống còn 6,6 tỉ đô, Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay, thật không dễ dàng đạt được mục tiêu này.


    JP Morgan giảm mức tăng trưởng GDP trong quý 4/2008 của Trung Quốc xuống 7,5% dự báo tăng trưởng trong năm 2009 là 7,8%

    Ngân hàng lớn thứ 2 của Mỹ JP Morgan đã giảm mức tăng trưởng GDP trong quý 4 của Trung Quốc từ mức 7,7% trước đó xuống chỉ còn 7,5% do kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục suy thoái như hiện nay.

    Cùng đó, JP Morgan cũng đã giảm mức tăng trưởng GDP trong năm 2009 của nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới này sẽ chỉ đạt 7,8%, giảm hơn so với con số dự đoán ban đầu là 8%.

    JP Morgan cho biết hoạt động trong lĩnh vực tư nhân của Trung Quốc sẽ chỉ đóng góp khoảng 3% trong tăng trưởng kinh tế năm tới. Đây là một biểu hiện khá rõ nét về những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu gây nên.

    Cũng theo ngân hàng này, những gói cứu trợ kích thích nền kinh tế mà chính phủ Trung Quốc đưa ra sẽ chỉ đóng góp khoảng 5% trong tăng trưởng GDP trong năm 2009 của quốc gia này.


  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Honda cắt giảm dự đoán lợi nhuận
    Nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Nhật Bản Honda Motor đã giảm dự đoán lợi nhuận kinh doanh hàng năm xuống còn 67%.
    Đây là lần cắt giảm dự đoán lợi nhuận thứ ba trong năm nay khi khủng hoảng tài chính toàn cầu ngày càng sâu sắc đã cản trở nhu cầu xe hơi toàn cầu và đồng yên mạnh lên.
    Hãng này ước tính lợi nhuân cho năm kinh doanh kết thúc vào ngày 31.3 là 180 tỉ yên (2tỉ đô la), giảm 81 % so với năm ngoái. Trước đó Honda đã dự đoán con số lợi nhuận này là 550 tỉ yên.
    Honda cũng cắt giảm dự đoán lợi nhuận ròng xuống còn 185 tỉ yen từ mức 485 tỉ yên trước đó. Hãng này kỳ vọng có thể vượt qua cơn bão suy thoái tốt hơn các nhà sản xuất ôtô toàn cầu khác nhờ có các mẫu xe sử dụng năng lượng hiệu quả song nhu cầu xe hơi yếu đã giảm sút nhanh chóng sau vụ ngân hàng Lehman phá sản hồi tháng 9.
    Các chuyên gia cho biết dự đoán lợi nhuận lần này của Honda cũng khó có thể đạt được do hãng đã tuyên bố cắt giảm sản lượng với quy mô lớn để giảm số lượng hàng tồn kho. Cho đến nay Honda đã cắt giảm kế hoạch sản lượng xuống còn khoảng 200,000 đơn vị sản phẩm cho năm kinh doanh này.
    Người Nhật sang Hàn Quốc du lịch và mua sắm để tận dụng việc đồng yen mạnh còn đồng won yếu
    Mang theo các vali rỗng và thật nhiều tiền trong ví, hàng đoàn người Nhật đang du lịch đến Hàn Quốc mỗi ngày để tận dụng việc đồng yen mạnh còn đồng won yếu và mọi thứ đều được bán với giá hời.
    Kể từ cuối năm 2007 đến nay đồng yen Nhật đã tăng hơn 90 % so với đồng won với 100 yen đổi được khoảng 1,500 won. Giá trị của đồng yen đã ở mức cao nhất trong vòng 13 năm qua so với đô la Mỹ.
    Người tiêu dùng Nhật không quan tâm lắm đến cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra mả chỉ quan tâm đến việc mua tất cả mọi thứ từ sản phẩm của các thương hiệu thiết kế cho đến những vật dụng hàng ngày.
    Bộ phận xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon cho biết trong tháng 11 đã có 228,431 du khách người Nhật đến nước này, tăng 14.9 % so với cùng kỳ năm ngoái.
    Quận Myeong-dong của Seoul là trung tâm mua sắm của thủ đô hiện đang đầy chặt khách du lịch Nhật bản. Thậm chí một số cửa hàng còn có biển quảng cáo bằng tiếng Nhật và người bán hàng biết tiếng Nhật để giúp đỡ du khách
    Người tiêu dùng Hàn Quốc hiện nay đang cắt giảm chi tiêu khiến cho doanh số bán hang tại các cửa hang chính và các shop bán hang xa xỉ giảm sút. Song những thương hiệu sang trọng này đang đưa ra mức giảm giá đến 70 % để lôi kéo người mua hang Nhật Bản.
    Các doanh nghiệp lớn nhỏ đều hy vọng rằng quyền năng mua sắm của người Nhật sẽ tiếp tục là chỗ dựa cho ngành du lịch và bán lẻ của Hàn Quốc trong những tháng tới.

  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Có mấy tin dịch buổi sáng,vừa xem thời sự, phần tin quốc tế, thấy gần i xì
    Dạo này bận quá
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    cũng có tinh thần cố gắng lắm
    Nhưng sáng nay ngủ quên
    8h đến công ty thì việc đè lên đầu
    Đến 8h tối mới về nhà được
    Nói chung hôm nào ko dịch được tin sáng sớm cũng áy náy
    Nhưng mà
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    lúc 7h08 phút thì em còn đang say giấc nồng thật
    Đêm qua chưa mơ được bác sĩ nào
  7. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0




  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    mới đổi cái tai tờ hả anh Baovitieu
    Em thích cái cũ hơn
    Hôm nay định ko online, đi ngủ sớm để mai dậy đúng giờ
    Ngủ như sáng nay thì chết
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    chào tiểu thư Bibi










  10. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Không đổi thì có nhiều khả năng ....lộ hàng

Chia sẻ trang này