Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

3476 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21547 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Em chả biết.
  2. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái fullhouse của em bé bi này đông khách còn hơn cả Tân Hoàng Phát, mà toàn khách sộp chơi chứng. Doanh thu chắc cao nhở
  3. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc họ hàng nhà lacoste rồi, nói xạo như ranh
  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em duyệt cơ cấu nợ cho 1 thằng cũng tên là TÂN HOÀNG PHÁT, hú vía giật hết cả mình. May mà ko phải thằng đấy ko thì thì bủa mịa
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế sáng ngày 23/12

    Danh số bán lẻ Trung Quốc tăng mạnh


    Theo bộ thương mại TQ thì doanh số bán lẻ năm nay tính đến giữa tháng 12 đã tăng lên mức 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1,5 tỷ đô la Mỹ).
    Theo dự báo của bộ thương mại thì doanh số bán lẻ trong cả năm 2008 sẽ đạt mức 10,8 nghìn tỷ NDT, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Bất chấp những tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường nội địa, doanh số bán lẻ của TQ vẫn sẽ tăng mạnh trong dịp Giáng Sinh và Năm mới năm nay.
    Theo những số liệu trước đó từ tổng cục thống kê quốc gia thì doanh số bán lẻ tính đến tháng 11 năm nay đã tăng 21,9%, lên mức 9,78 nghìn tỷ NDT.
    Doanh số bán lẻ nước này đã tăng nhanh chóng trong 3 thập kỷ gần đây. Năm 1978, con số này là 155,9 tỷ NDT, và đến năm 1992 đã tăng lên 5 nghìn tỷ, năm 2007, leo lên mức 8,9 nghìn tỷ.
    Lạm phát tại Hong Kong tăng.
    Lạm phát ở HK tăng lần đầu tiên trong vòng 4 tháng gần đây do tiền thuê nhà tại các khu nhà công công đã tăng trở lại và chính quyền cắt giảm bớt các hỗ trợ cho người dân.
    Giá tiêu dùng đã tăng 3,1% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi chỉ tăng 1,8% trong tháng 10. Con số này cao gần gấp đôi so với mức trung bình ước tính của các nhà kinh tế. Trong tháng 7, lạm phát tại Hong Kong đã đạt mức kỷ lục với 6,3% nhưng sau đó đã hạ bớt khi giá thực phẩm từ TQ và giá hàng hóa cơ bản giảm, tuy nhiên đến tháng 11 lại tăng trở lại.
    Trước đó, để trợ giúp người dân trong điều kiện sinh họat phí tăng cao, chính quyền HK đã miễn tiền thuê nhà tại các khu nhà công cộng trong 3 tháng cho đến tháng 10. Giá điện cho các hộ gia đình cũng được giảm bớt.
    Trong khi đến tháng 11, những hỗ trợ này đã bị không còn, khiến cho giá tiêu dùng tăng 5,6% trong tháng 11. Giá thực phẩm trong tháng 11 cũng đã tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, và trong 11 tháng đầu năm thì tăng 4,5%.
    Theo dự báo của chính quyền HK, thì lạm phát có thể tăng 4,2% trong năm nay từ mức 2% của năm 2007.


    Trung Quốc cắt giảm lãi suất xuống 5,31%
    Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tiêu dùng trong bối cảnh Mỹ đang chìm sâu hơn vào suy thoái và sụt giảm xuất khẩu sang Châu Âu, một trong số những thị trường lớn của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này.
    Ngày hôm qua ngân hàng trung ương TQ đã cắt giảm lãi suất cho vay 1 năm 0,27 điểm % xuống mức 5,31% và lãi suất tiền gửi một mức tương tự xuống 2,25%.
    Rất có thể chính phủ sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và công bố thêm các biện pháp thúc đẩy khác về mặt tài khoá, đặc biệt là để hỗ trợ cho tiêu dùng nội địa.
    Thị trường chứng khoán tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do lo ngại nền kinh tế nước này tiếp tục chìm sâu hơn vào suy thoái trước khi kế hoạch thúc đẩy thị trường của chính phủ được khởi động vào năm tới.
    Ngân hàng trung ương các nước trên toàn thế giới cũng đang đồng loạt cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Mới đây nhất là ngân hàng Nhật Bản với 0,1% từ mức 0,3%, Mỹ cũng cắt giảm lãi suất xuống 0,25%, và Hungary cắt giảm 0,5 điểm % xuống 10%.
    Năm 2005, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 9,9% trong vòng 30 năm. Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng cao hơn 69 lần so với năm 1978 khi Đặng Tiểu Bình thực hiện những cải cách nhằm mở thị trường nước này. Tuy nhiên hiện tại nền kinh tế nước này cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Đồng Rúp của Nga sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm trở lại đây

    Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang gây hiệu ứng đô mi nô đến nhiều quốc gia trên thế giới và nước Nga cũng không nằm ngoài một trong những quân cờ đôminô đó. Một trong minh chứng hiện tại là đồng Rúp của nước này đã sụt giảm xuống mực thấp nhất trong vòng ba năm trở lại đây.

    Cụ thể, đồng Rup đã suy yếu 1% so với đồng đô la và hiện đang ở mức 28,4275 rúp một đô la. Và hôm qua, 22/12 ngân hàng Rossil đã cho phép đồng rúp sụt giảm lần thứ hai trong 3 ngày làm việc và đây là lần giảm giá thứ 9 kể từ ngày 11 tháng 11 năm nay. Còn so với đồng Euro thì giá trị của đồng rúp còn sụt giảm nhiều hơn nữa. Cụ thể là đã giảm 1,2 % hiện ở mức 39, 6617 rúp một Euro

    Lý giải cho các nguyên nhân gây giảm giá trị đồng đô la chính là do quốc gia này phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu nhưng hiện nay giá dầu đang bị trượt giá rất lớn trên thị trường. Hơn thế nữa, hiện tại các nhà đầu tư liên tiếp rút tiền gửi khỏi ngân hàng khiến lượng tiền dự trữ trong Ngân hàng ở Nga giảm 1,6 tỷ đô la xuống còn 435,4 tỷ đô là tiếp nối việc sụt giảm 17,9 tỷ đô là từ tuần trước.

    Nhiều Ngân hàng lớn ở Mỹ cũng đang dự đoán đông rúp có thể mất giá hơn nữa trong những năm tới. Tuy nhiên các quan chức ngân hàng từ chối nói về vấn đề này.Dường như chính phủ Nga đang có ý định thả nổi đồng rúp của nước mình cho đến năm 2011.


    Các nhà tỷ phú trên thế giới trong giai đoạn khủng hoảng tín dụng

    Sở hữu những chiếc thuyền buồm lớn, những khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu thể thao xa xỉ hay thậm chí là thể sở hữu cho riêng mình một chiếc máy bay Airbus hay một câu lạc bộ bóng đa để phục vụ cho những sở thích cá nhân của mình. Đó là những điều mà chúng ta thường nhìn nhận về những tỷ phú trên thế giới.Tuy nhiên trong cuộc khủng hoảng tín dụng gần gần đây một số điều mà nhiều người còn chưa biết về các tỷ phú này.

    Người hùng trong mắt mọi người là Bernard Madoff bị cáo buộc vào đầu tháng này vì vụ lừa đảo 50 tỷ đôla trên thị trường chứng khoán. Ở Anh, một trong những người sáng lập nên tập đoàn bán lẻ về điện thoại lớn nhất Châu Âu cũng đã lâm vào vũng lầy khi mọi việc hoá ra là ông sử dụng cổ phiếu của công ty mình để có được những khoản vay lớn.Gia đình tỷ phú người Đức cũng bị phát hiện đang gặp rắc rối về khoản nợ tài chính. 25 người giầu nhất nước Nga đứng trong danh sách bầu chọn của tạp chí Force cũng đã mất 230 tỷ đô là trong vòng 5 tháng trở lại đây. Cá nhân giàu có nhất Trung Quốc từng là chủ tịch của một công ty cung cấp thiết bị điện tử cũng đã buông tay chèo khi bị đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ trong việc thao túng thị trường chứng khoán.

    Rõ ràng trong thời kỳ này một số diện mạo về những người sở hữu một lượng tiền lớn trên thế giới đã bị lộ ra nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn thất vọng. Một tấm gương sáng trong giai đoạn hiện nay đó là doanh nhân người Mỹ Warren Buffet.Người có một khoản tiền khổng lồ nhờ có những đầu tư khôn ngoan nhưng vẫn rất tiết kiệm trong các khoản chi tiêu của mình.

    Tập đoàn bảo hiểm AIG bán bộ phận HSB cho Munich Re với giá 742 triệu đô la
    Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới AIG mà vừa qua đã nhận được một gói cứu trợ từ chính phủ Mỹ, đã đồng ý bán bộ phận Hartford Steam Boiler (viết tắt là HSB) của mình cho tập đoàn tái bảo hiểm lớn nhất thế giới Munich Re của Đức với giá 742 triệu đô la Mỹ, mức giá này thấp hơn 1/3 so với số tiền mà AIG chi ra để mua bộ phận này 8 năm trước.
    Theo phát ngôn từ tập đoàn AIG, quá trình mua bán này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 4 tới, và bên mua là tập đoàn Muich Re sẽ được ký nợ 76 triệu đô la.
    Bên phía Munich Re cho biết động thái mua lại HSB này sẽ giúp cho tập đoàn mở rộng thị trường của mình tại Mỹ và tăng thêm doanh thu trong năm tới.
    AIG đang phải chịu áp lực từ khoản nợ 152,5 tỷ đô la của gói cứu trợ từ chính phủ Mỹ. Do đó, tập đoàn này dự định sẽ bán 70% các bộ phận của mình. Cụ thể, tập đoàn bảo hiểm này đã đồng ý bán lại ngân hàng AIG Private Bank mà hoạt động tại khu vực châu Á và Trung Đông cho tập đoàn đầu tư Aabar Investments PJSC của tiểu vương Ả rập thống nhất với giá 279 triệu đô la. AIG cũng dự định sẽ bán một lượng cổ phần của liên doanh bảo hiểm tại Brazil với giá 820 triệu đô la.
    Trong khi đó, Munich Re cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt của mình đối với hai bộ phận bảo hiểm nhân thọ của AIG tại Tây Âu và Châu Á.

    Giá nhà đất tại vương quốc Anh sẽ giảm 10% trong năm 2009
    Theo nhận định của giới phân tích, giá nhà đất tại vương quốc anh trong năm 2009 sẽ giảm tới 10% do tình trạng thắt chặt trong lĩnh vực cho vay thế chấp làm hạn chế doanh số bán nhà.
    Giá trị nhà đất sẽ tiếp tục giảm thêm 3% nữa trong năm 2010. Còn tổng giá trị các khoản cho vay liên quan đến nhà đất trong năm tới sẽ tăng 15 tỷ bảng Anh, con số này thấp hơn so với mức 39 tỷ của năm 2008, đặc biệt là thấp hơn rất nhiều so với đỉnh điểm tại năm 2007 là 107 tỷ bảng.
    Tổng doanh số bán nhà sẽ giảm 12% trong năm 2009 sau khi đã giảm đến 45% trong năm 2008, trong khi đó số người lấy lại được nhà sẽ tăng từ 45 ngàn người lên 70 ngàn người.
    Được biết, Thủ tướng Anh, ông Brown đã ký một quyết định tạm ngừng việc đánh thuế đối với việc mua bán nhà đất, đồng thời chính phủ nước này cũng đã thông qua một gói cứu trợ trị giá 50 tỷ bảng dành cho giới cho vay mà đã phải chịu thua lỗ bởi cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.
    Cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu này đã khiến cho nền kinh tế vương quốc Anh rơi vào thời kỳ suy thoái lần đầu tiên kể từ những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước.

    Ngân hàng thế giới chấp thuận khoản vay 500 triệu $ của Ukraine.
    Vừa qua, ngân hàng thế giới thông báo đã chấp nhận cho Ukraine vay 500 triệu đô la Mỹ nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách.
    Ông Martin Raiser, đại diện của ngân hàng thế giới tại thủ đô Kiev- Ukraine đã lên tiếng khẳng định hành động trên. Còn bộ trưởng kinh tế của Ukraine, ông Bohdan Danylyshyn cũng cho biết khoản vay đó sẽ được sử dụng để cân bằng thâm hụt ngân sách.
    Trong thỏa thuận giữa quốc gia đã từng là thành viên của Xô viết này với quỹ tiền tệ thế giới IMF, Ukraine cam kết sẽ giữ mức thâm hụt ngân sách ở dưới ngưỡng 1% của tổng sản phẩm quốc nội GDP, mức này thấp hơn so với con số 2 % mà chính phủ này đề ra ban đầu.
    Trong tháng 10, chính phủ Ukraine đã cắt giảm dự kiến doanh thu ngân sách của năm 2008 từ việc bán các tài sản thuộc quyền sở hữu quốc gia với mức giảm 59,4 triệu đô la từ mức 1,26 tỷ đô la.

    AIG dự định hoàn trả dần số nợ vào năm 2009

    AIG, tập đoàn bảo hiểm quốc tế từng nhận được 150 tỷ đô la hỗ trợ từ phía chính phủ, đang có dự định hoàn trả lại dần số tiền này bắt đầu từ năm tới.

    Theo tuyên bố mà giám đốc điều hành của AIG, ông Edward Liddy đưa ra thì tập đoàn bảo hiểm quốc tế này sẽ tiến hành hoàn trả dần số nợ đối với chính phủ vào năm 2009, đồng thời tiến hành một kế hoạch giữ chân nhân viên với chi phí vào khoảng 450 triệu đô la.
    Cụ thể, AIG có kế hoạch hoàn trả số tiền 60 tỷ đô la vào năm tới. Theo đó, hãng này vẫn đang tiến hành các hoạt động như bán bộ phận bảo hiểm nhân thọ, bộ phận kinh doanh dịch vụ hưu trí và khối cho thuê máy bay.
    Bên cạnh kế hoạch hoàn trả nợ cho chính phủ, AIG còn dự định thực hiện một chương trình giữ chân nhân viên, trong đó hãng này sẽ tiến hành trả thêm tiền cho khoảng 2000 nhân viên để tránh nguy cơ bỏ việc hàng loạt của họ. Đây là một kế hoạch gây ra rất nhiều tranh cãi, tuy nhiên AIG cho rằng đây là một động thái cần thiết, và cho biết thêm, hiện nay có rất nhiều công ty bảo hiểm mới được thành lập tiến hành câu kéo nhân viên của họ và nếu tình trạng này tiếp diễn thì hãng không thể tiếp tục duy trì hoạt động.
    Cũng nằm trong kế hoạch trả nợ của AIG, mới đây, hãng này cho biết đã bán phân nhánh Hartford Steam Boiler cho công ty tái bảo hiểm lớn nhất thể giới Munich Re với số tiền 742 triệu đô la. Bên cạnh đó, AIG cũng đã đạt được thoả thuận bán lại AIG Private bank cho công ty Aabar Investments PJSC với số tiền 307 triệu franc Thuỵ Sĩ. Đồng thời, bán số cố phần mà hãng này sở hữu tại một liên doanh bảo hiểm của Brazil với số tiền 820 triệu đô la.


  6. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Babee: Muaaaaaaahhhhh
    Nhớ quá đêk chịu đc
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế chiều ngày 23/12



    Thái Lan: Chính phủ sẽ tăng 80% chi tiêu ngân sách để kích thích nền kinh tế


    Trước tình hình tăng trưởng kinh tế bị chững lại do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, chính phủ Thái lan sẽ có thể phải tăng đến 80 % chi tiêu ngân sách nhằm kích thích nền kinh tế.

    Bộ trưởng tài chính Thái Lan ông Korn Chatikavanij cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc một kế hoạch chi tiêu trị giá 180 tỷ baht tương đương với 5.2 tỷ đô la Mỹ. Đây là kế hoạch bổ sung cho kế hoạch trị giá 100 tỷ baht của cựu thủ tướng Somchai Wongsawat.

    Trong bối cảnh suy thoái kinh tế và tình hình bất ổn như hiện nay, thủ tướng mới được bổ nhiệm của Thái Lan ông Abhisit Vejjajiva cũng đã cam kết tăng chi tiêu công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Kế hoạch chi tiêu trên hiện đang chờ quốc hội thông qua. Nếu được quốc hội phê chuẩn, đây sẽ là khoản bổ sung cho 1.84 nghìn tỷ baht chi tiêu ngân sách đã được thông qua cho năm 2009.

    Bộ trưởng tài chính Thái Lan cũng khẳng định rằng kế hoạch chi tiêu bổ sung trên là hết sức cần thiết nhằm ngăn chặn đà suy thoái kinh tế. Chính phủ Thái Lan đồng thời cũng đang cân nhắc một số biện pháp khẩn cấp nhằm cải thiện tình hình thất nghiệp do suy thoái kinh tế.



    Sản lượng xuất khẩu sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 17 năm


    Thái lan ?" đất nước kim ngạch xuất khẩu đóng góp đến 70% GDP hiện đang phải đối mặt với tình hình khó khăn do suy thoái toàn cầu và bất ổn chính trị.
    Cuộc biểu tình bao vây 2 sân bay quốc tế chính của Thái Lan do đảng PAD thực hiện cộng với nhu cầu thế giới giảm sút đã khiến cho kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong tháng vừa qua sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 17 năm.
    Theo số liệu của Bộ thương mại Thái lan, các đơn hàng vận tải trong tháng 11 đã giảm 18.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11.87 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần giảm sút đầu tiên kể từ 3/2002. Còn theo đánh giá của Bloomberg, đây là mức sụt giảm lớn nhất mà ngành xuất khẩu của Thái lan phải trải qua kể từ 1992.
    Trong khi đó theo dự báo của Bộ tài chính Thái lan, trong quý tư năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này có nguy cơ bị sụt giảm đến 2%. Đây sẽ là sự suy giảm liên tiếp theo quý đầu tiên mà Thái lan phải trải qua kể từ hồi năm 1999.
    Theo nhận định của Cục xúc tiến xuất khẩu Thái lan, việc ngừng trệ hoạt động của 2 sân bay quốc tế chính của Thái Lan đã khiến giá trị các chuyến hàng vận tải bằng đường hàng không của nước này chỉ đạt 2.7 tỷ đô la so với mức trung bình là 4 tỷ đô la. Được biết vận tải hàng không đóng góp đến 25% giá trị xuất khẩu.

    Chính phủ có thể tính đến chính sách tiền tệ nới lỏng


    Các quan chức của chính phủ Ấn độ ngày hôm nay đã chính thức công bố Ấn độ có thể sẽ phải nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế trong bối cảnh suy thoái toàn cầu như hiện nay.
    Trong báo cáo tổng kết nửa đầu năm 2008 do Bộ tài chính Ấn độ mới đệ trình lên quốc hội nước này, chính phủ Ấn độ đã nhận định rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa sẽ là vô cùng cần thiết nếu tình hình suy thoái toàn cầu tiếp tục gây tác động xấu đối với lĩnh vực sản xuất của nước này.
    Trong khi đó, tỉ lệ lạm phát của Ấn độ trong tuần đầu tiên của tháng 12 đã ghi nhận mức thấp hơn nhiều so với mức lạm phát mục tiêu 7% mà ngân hàng trung ương nước này đưa ra. Đây là một dấu hiệu tích cực đối với quyết định cắt giảm lãi suất xuống chỉ còn 6.5% của ngân hàng trung ương hồi đầu tháng 12 vừa qua.
    Thêm vào đó, chính phủ Ấn độ cũng khuyến cáo các công ty và doanh nghiệp nước này nên chuẩn bị sẵn sàng đối phó với viễn cảnh tăng trưởng của nền kinh tế chỉ đạt 7% trong năm tài khóa này thay vì con số 9% trong các năm trước đó.
    Thủ tướng Ấn độ ông Mamohan Singh hiện cũng đang cố gắng hết sức nhằm giữ vững nhu cầu tiêu dùng trong nước trước bối cảnh tình hình xuất khẩu suy giảm khiến các công ty buộc phải cắt giảm sản lượng và sa thải công nhân. Các nhà xuất khẩu lớn của Ấn độ đã phải cắt giảm đến 65 000 việc làm do Mỹ và châu Âu ?" 2 thị trường xuất khẩu lớn của nước này bị suy thoái.

    Các nhà sản xuất của Mỹ tiếp tục cắt giảm nhân công, lương bổng trong suy thoái

    Lại có thêm một số các nhà sản xuất của Mỹ ghi thêm tên mình vào danh sách các công ty phải cắt giảm nhân công và tiền lương để chống lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó là Caterpillar Inc, Textron Inc?
    Caterpillar Inc, nhà sản xuất thiết bị khai khoáng và xây dựng hàng đầu thế giới này ngày hôm qua đã cho biết sẽ cắt giảm lên đến 50% lương của nhân viên văn phòng và trả tiền trợ cấp nghỉ việc cho 25,000 lao động tại Mỹ.Các quyết định này xảy ra đồng thời với mong muốn cắt giảm chi phí trong thời kỳ mà hãng gọi là ?ogiai đoạn bất ổn?.
    Còn Textron Inc, nhà sản xuất máy bay phản lực doanh nghiệp cũng cho biết sẽ cắt giảm 2.200 việc làm trên toàn thế giới để đối phó với suy thoái toàn cầu. Cuộc khủng hoảng này đã khiến cho khách hàng của Textron phải thắt lưng buộc bụng và cắt giảm hầu hết những khoản chi tiêu không cần thiết.
    Những công ty khác đang công bố các kế hoạch cắt giảm nhân sự và điều chỉnh sản xuất để phù hợp với nhu cầu giảm mạnh đó là Steelcase Inc, nhà sản xuất thiết bị nội thất, Kemet Corp ?" nhà sản xuất thiết bị điện và nhà sản xuất đa sản phẩm Roper Industries Inc.
    Các chuyên gia cho rằng các động thái cắt giảm nhân công, tiền lương được công bố trong những tuần gần đây cho thấy rằng các giám đốc đang cố gắng làm cho bộ máy gọn nhẹ hết sức có thể để phù hợp với điều kiện kinh doanh khó khăn.
    --




    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 23/12/2008
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Sau khi nhận được khoản cứu trợ, nguy cơ phá sản đối với Chrysler vẫn ở mức cao

    Trong bối cảnh doanh số bán hàng sụt giảm và hoạt động sản xuất tại tất cả 30 nhà máy ở Mỹ phải dừng lại trong vòng 1 tháng, Chrysler hiện nay đang lâm vào khó khăn về tài chính và nguy cơ phá sản đến với hãng vẫn rất cao.
    Ngay cả khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 4 tỉ đô la từ ngân sách liên bang cũng có thể sẽ là không đủ để giúp công ty tồn tại trong 10 năm tới.
    Năm nay hãng đã cắt giảm hơn 8000 việc làm đồng thời cắt giảm chi tiêu cho phát triển sản phẩm và không sản xuất bất kỳ xe nào ở khu vực Bắc Mỹ trong vòng 1 tháng kể từ ngày 19/12. Nhiều chuyên gia cho rằng rõ ràng Chrysler sẽ cạn tiền, và có thể sẽ mất rất nhiều tiền từ bây giờ cho đến tháng 3. Rất khó để Chrysler có thể tồn tại, các chuyên gia cũng nghi ngờ về khả năng hãng có thể duy trì tình trạng hiện tại trong quá 6 tháng.
    Căn cứ vào những thách thức mà Chrysler phải đối mặt, hôm thứ hai, tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor''s đã hạ thấp mức xếp hạng tín dụng của hãng xuống mức "CC," chỉ hai bậc trên mức phá sản.

    Unisys cắt giảm 1,300 nhân công, dừng kế hoạch tăng lương

    Hôm qua, công ty dịch vụ tin học toàn cầu của Mỹ là Unisys cho biết hang sẽ sa thải 1.300 nhân công tức là hơn 4% lực lượng lao động của mình và dừng việc đóng góp vào chương trình 401(k) của Mỹ.Đây là một chương trình cho phép người lao động tiết kiệm tiền cho hưu trí và dùng khoản tiền này được để đầu tư. Hãng hy vọng với các quyết định không dễ dàng này, hãng sẽ có thể cắt giảm 225 triệu đô la chi phí.
    Ngoài ra, Unisys cũng cho biết sẽ không tăng lương cho nhân viên tại hầu hết các thị trường của mình.
    Người phát ngôn của Unisys cho biết việc cắt giảm nhân lực sẽ diễn ra trên toàn cầu song không cho biết thêm chi tiết. Hoạt động này đã bắt đầu và sẽ tiếp diễn trong năm tới.
    Năm 2008 là một năm đầy khó khăn đối với công ty có trụ sở tại Pennsylvia này. Cổ phiếu của hãng đã mất giá khoảng 88 %. Tháng trước, Standard & Poor''s đã xóa bỏ tên này ra khỏi nhóm các cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500.


    Mitshubishi cắt giảm thêm sản lượng

    Tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi Motors Corp., sẽ tiến hành cắt giảm thêm sản lượng do nhu cầu sử dụng xe hơi trên thế giới vẫn tiếp tục giảm.

    Theo đó, Mitsubishi sẽ cho ngừng hoạt động sản xuất của 9 ca làm việc tại nhà máy Mizushima kể từ ngày 26 tháng 1 sắp tới. Từ ngày 2 tháng 2, ca đêm tại nhà máy Okazaki cũng sẽ ngừng hoạt động.

    Việc cắt giảm này là một trong những động thái của Mitsubishi nhằm cắt giảm 110.000 chiếc tổng sản lượng của hãng cho đến cuối năm kinh doanh này. Theo hiệp hội sản xuất ôtô Nhật Bản, doanh số bán xe hơi tại Nhật trong năm 2009 có thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 31 năm qua.


    Mitsubishi cũng sẽ ngừng việc sản xuất các loại xe chở khách vào ngày thứ 6 hàng tuần trong tháng tới tại nhà máy Mizushima, miền Tây nước này. Nhà máy Okazaki tại miền trung Nhật Bản cũng sẽ đóng cửa vào thứ 7 hàng tuần trong tháng 1.


    Toyota bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mới vào tháng 4 tới

    Đại gia ôtô hàng đầu của Nhật Toyota Motor Corp vào tháng 4 sắp tới sẽ bổ nhiệm ông Akio Toyoda, cháu nội của Kiichiro Toyoda ?" người sáng lập tập đoàn Toyota. Còn đương kim chủ tịch Katsuaki Watanabe, người đã đầu quân cho Toyota từ tháng 6 năm 2005, sẽ chuyển sang làm phó chủ tịch.

    Thông tin trên được nhật báo Asahi của Nhật đăng tải ngày hôm nay 23/12, một ngày sau khi tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này đưa ra dự đoán về khả năng thua lỗ trong kinh doanh xảy ra lần đầu tiên đối với hãng này. Nguyên nhân là do sự suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua đã khiến doanh số bán hàng sụt giảm và giá trị của đồng yên tăng lên.

    Ông Akio Toyoda hiện đang chịu trách nhiệm điều hành công ty tại Nhật và các chi nhánh nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong gần 14 năm qua một thành viên của gia tộc sáng lập Toyota nắm giữ vai trò chủ tịch tập đoàn. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Toyota cho biết chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.
    Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất ô tô khắp trên thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính, khiến cho số lượng đơn đặt hàng rớt thảm hại. Năm ngoái, Toyota đã lập kỷ lục doanh thu với 2,27 nghìn tỉ yên nhưng dự báo năm nay hãng


    Samsung bị phạt 7,3 tỷ đô la Mỹ do vi phạm bản quyền

    Theo Tân Hoa Xã, tập đoàn điện tử hàng đầu của Hàn Quốc Samsung Electronics đã buộc phải chi trả 50 triệu nhân dân tệ, tương đương với 7,3 tỷ đô la Mỹ cho một công ty của Trung Quốc, do vi phạm bản quyền dòng điện thoại di động cấp cao dual-mode của hãng này.

    Samsung bị Holley Communications, một công ty có trụ sở tại tỉnh Triết Giang đâm đơn kiện. Được biết toà án nhân dân cấp trung thẩm của tỉnh Hàng Châu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ 7 tới đây.

    Nếu được thực thi, thì đây sẽ là mức án phạt cao kỷ lục trong ngành công nghiệp điện thoại của Trung Quốc.


    GM có nguy cơ phá sản
    Rick Wagoner, giám đốc điều hành của General Motor- nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ nói rằng hãng đã có được khoản hỗ trợ trị giá 9,4 tỷ đôlla của chính phủ. Tuy nhiên những nhà đầu tư lại cho rằng khoản hỗ trợ đó vẫn chua đủ.
    Mặc dù trong phiên giao dịch ngày hôm qua trên thị trường New York, cổ phiếu của GM đã rớt xuống mức thấp nhanh chóng nhất trong hơn một tháng qua, tuy nhiên mức tín nhiệm những khoản nợ của công ty này đã tăng 2 % khi có dấu hiệu về khả năng được cứu trợ tài chính.
    Cổ phiếu của công ty đã rơi tự do, và đã đánh mất 23 % giá trị đạt được vào ngày 19/12 vừa qua, khi nhận được gói hỗ trợ của liên bang nhằm duy trì hoạt động của công ty đến ngày 31 tháng 3 năm sau.
    Hôm qua, Cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Standard & Poor?Ts nói rằng nguy cơ phá sản của GM vẫn là rất lớn khi những tài sản không có đảm bảo của GM đã rơi xuống loại C và chất lượng đầu tư cũng giảm 11 bậc.
    Trước tình hình này, GM cho biết họ cần một khoản hỗ trợ trị giá 18 tỷ đôlla nếu không hãng sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
    Thông tin mới về Madoff
    Vụ điều tra về vụ lừa đảo trị giá 50 tỷ đôlla của Madoff dường như đã kéo nhiều người vào khó khăn. Một chủ nhà hàng đã may mắn khi rút được một phần vốn đầu tư của anh ta trước khi những ngưòi quản lý ngân hàng thú nhận khoản tiền lừa đảo trị giá 50 tỷ đôlla. Tuy nhiên, hiện ông ta đang lo lắng rằng số tiền này có thể sẽ bị thu hồi lại.
    Người đầu tư 53 tuổi này yêu cầu không phải lộ diện vì muốn bảo vệ số tài sản của mình. Năm nay, ông này đã kịp lấy lại được 600.000 đôla trong số tài khoản trị giá 1,5 triệu đôla của mình, và sử dụng số tiền này để chi trả cho các tài sản thế chấp. Theo các luật sư chuyên theo dõi các vụ việc liên quan đến chứng khoán và phá sản, ông ta và những khách hàng khác của Madoff - những người đã rút vốn cách đây 6 năm - có thể sẽ bi kiện ra toà thay cho những nạn nhân khác để trả lại những khoản lợi nhuận phát sinh.
    Theo FBI, những khách hàng của Madoff có khoảng 36 tỷ đôlla trong công ty của ông ta. Con số này có thể đã được nhân đôi trước khi ông ta bị bắt vào ngày 11 tháng 12.


    CIT được phép chuyển thành ngân hàng

    Một thông tin đáng mừng đối với CIT Group Inc, công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính này đã được phép chuyển đổi thành tập đoàn ngân hàng và tiến gần đến việc đạt được một khoản trợ cấp từ phía chính phủ.

    CIT Group Inc, một tổ chức cho vay thương mại vốn đang ở trong tình trạng khan hiếm tiền mặt, đã nhận được chấp thuận để được chuyển thành tập đoàn ngân hàng, đây được coi là một bước tiến lớn của CIT nhằm có được khoản trợ cấp 2.5 tỷ đô la từ phía chính phủ.
    Cụ thể, hội đồng thống đốc của cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã chấp thuận cho CIT chuyển thành tập đoàn ngân hàng trong khi vẫn được phép giữ lại các phân nhánh phi ngân hàng của mình.
    Nhận xét về thông tin này, giám đốc điều hành của CIT cho rằng đây là một sự kiện mang tính chất bước ngoặt trong lịch sử 100 năm hoạt động của hãng này, và việc trở thành một tập đoàn ngân hàng sẽ giúp hãng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn và cấp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
    Đây là một thông tin hết sức đáng mừng với CIT, khi mà công ty này đã phải ghi nhận mức thua lỗ tới 2.9 tỷ đô la kể từ quý 2 năm ngoái và chỉ tính riêng trong năm nay, cổ phiếu của hãng đã mất tới 80% giá trị.

    Đồng giám đốc khối bất động sản của Morgan Stanley từ chức

    Một thông tin mới đến từ Morgan Stanley, đó là việc một trong những lãnh đạo cấp cao thuộc khối bất động sản của ngân hàng này sẽ từ chức trong thời gian tới.

    Theo phát ngôn viên Marie Ali của Morgan Stanley thì ông John Carrafiell, đồng giám đốc thuộc bộ phận đầu tư bất động sản toàn cầu của Morgan Stanley sẽ từ chức vào tháng 1 tới. Theo đó, Sonny Kalsi, đồng giám đốc còn lại sẽ lãnh đạo toàn bộ bộ phận này.
    Ông Carrafiell đã làm việc cho Morgan Stanley trong 21 năm và phụ trách khu vực Châu Âu kể từ năm 1989. Quyết định từ chức này của ông được đưa ra sau sự ra đi của khá nhiều các chuyên viên bất động sản hàng đầu của Morgan Stanley tại khu vực Châu Á, thêm vào đó là việc cắt giảm cắt giảm nhân lực tại bộ phận mà ông đang phụ trách. Được biết, bộ phận này đã phải cắt giảm 700 vị trí vào ngày 30 tháng 9 vừa rồi.

    UBS bán hai phân nhánh cho JP Morgan

    Bán lại các bộ phận kinh doanh nhỏ lẻ và các phân nhánh đang là một giải pháp được nhiều ngân hàng áp dụng trong thời gian gần đây, trong đó có UBS, đại ngân hàng đến từ Thuỵ Sĩ.

    UBS AG, ngân hàng lớn nhất của Thuỵ Sĩ, đã đồng ý bán lại phân nhánh nông nghiệp và phân nhánh năng lượng ?" nhu phẩm cho JP Morgan Chase. Ngân hàng này còn cho biết sẽ tiếp tục bán các bộ phận có liên quan đến hàng hoá cơ bản trong thời gian tới.
    Cụ thể, UBS sẽ giữ lại các bộ phận như giao dịch hàng hoá hoặc bộ phận kinh doanh kim loại quý. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý 1 năm 2009 và có khoảng 30 nhân viên sẽ chuyển sang làm cho JP Morgan. Tuy nhiên, các điều khoản liên quan đến tài chính vẫn chưa được tiết lộ.
    Đây được coi là một quyết định nhằm cụ thể hoá tuyên bố mà UBS đưa ra vào tháng 10, theo đó , ngân hàng này dự định sẽ tiếp tục bán các bộ phận khác và cắt giảm nhân lực nhằm tập trung hơn nữa vào các hoạt động kinh doanh chứng khoán và dịch vụ tư vấn. Theo thống kê thì UBS đã cắt giảm tới 9000 nhân viên kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu, đồng thời phải ghi nhận một khoản thua lỗ lên tới 49 tỷ đô la, mức thua lỗ lớn nhất trong khối ngân hàng Châu Âu.

    S&P và Moody?Ts tiếp tục đánh sụt xếp hạng nợ của GM và Ford

    Dù đã nhận được 13.4 tỷ đô la từ phía chính phủ Mỹ hay 3.3 tỷ từ phía Canada, các công ty ô tô hiện vẫn phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến xếp hạng nợ của các công ty này liên tục bị giảm xuống trong thời gian gần đây.

    GM và Ford, 2 đại gia sản xuất ô tô của Mỹ, lại tiếp tục bị Standard & Poors và Moody?Ts đánh sụt xếp hạng nợ.
    Cụ thể, độ khả tín về nợ của GM đã tiếp tục bị Standard & Poors đánh sụt một hạng xuống mức C, thấp hơn mức khả tín cao nhất tới 11 bậc. Trong khi đó, Moody?Ts cũng hạ 2 bậc xếp hạng nợ của Ford xuống mức Caa3, thấp hơn 9 bậc so với mức cao nhất.
    Quyết định này phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước số tiền 13.4 tỷ đô la mà GM và Chrysler nhận được từ phía chính phủ Mỹ. Trong khi đó, Ford vẫn đang cố gắng tiến hành tái cơ cấu nợ nhằm có được một sự hỗ trợ tương tự từ phía chính phủ.
    Cũng theo nhận định của các chuyên gia thì mặc dù đã nhận được những khoản hỗ trợ từ phía chính phủ Mỹ và Canada thì nguy cơ phá sản của các đại gia ô tô này vẫn còn là rất lớn.
  9. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhường em bi mở bát phát nhé
  10. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Muaaaaaaahhhh
    Thêm cái nữa cho nóa mấu, nhớ đêk chịu đc mới dở hơi chứ

Chia sẻ trang này