Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

3606 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21541 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Me ri X mát bạn hiền
    Cái số 3 có phải là My Work ko ?
    nếu sai thì cho xin lời giải
    Tò mò
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh đón Mèo ạ
    Dạo này tình cảm với Mèo lắm nhé
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng 24.12

    Totota cắt giảm lương cho nhân viên khu vực Bắc Mĩ


    Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô trên toàn thế giới rơi vào tình thế khó khăn, đặc biệt việc kinh doanh ở thị trường Mĩ ngày càng xấu đi, Đại gia ô tô lớn nhất Nhật Bản Toyota đã buộc phải tiến hành cắt giảm lương nhân viên ở khu vực Bắc Mỹ.

    Tình hình khó khăn hiện nay buộc Toyota phải áp dụng chính sách giảm thiểu các chi phí sản xuất cũng như phải cắt giảm sản lượng tại Canada và Mỹ trong tháng tới nhằm đối phó với tình hình nhu cầu về mặt hàng ô tô giảm sút khi khủng hoảng kinh tế ngày càng lan rộng trên toàn thế giới
    Doanh số bán hàng của Toyota tại Bắc Mỹ cũng đã giảm tới 13 %, xuống còn 1,45 triệu chiếc. Mới đây Toyota cũng dự báo sẽ thua lỗ 150 tỉ yên (tương đương với 1,7 tỉ đô la Mỹ), đánh dấu mức thua lỗ lần đầu tiên kể từ năm 1938.
    Phó giám đốc điều hành Toyota tại Bác Mỹ cho biết việc cắt giảm nhân công là điều không thể tránh khỏi nếu doanh số bán hàng tiếp tục giảm sút
    Mức thua lỗ của Toyota tại khu vực Bắc Mỹ trong quý 2 và quý 3 là 34,6 tỉ yên.
    Toyota cũng sẽ cắt giảm 8,5% dự báo doanh số bán hàng xuống còn 7,54 triệu chiếc trong năm tài khóa này. Lượng hàng bán ra tại Bắc Mỹ cũng được dự đoán giảm 10% còn 2,17 triệu chiếc . Con số này ở Châu Âu là 1.04 triệu và tại Nhật là 2,01 triệu.
    Đài Loan: Suy thoái kinh tế ảnh hưởng mạnh đến xuất khẩu và sản xuất công nghiệp
    Chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế, Trung Quốc và Mỹ, hai bạn hàng truyền thống của Đài Loan đã cắt giảm sản lượng nhập khẩu chip máy tính, laptop và điện thoại từ nền kinh tế này. Đây là nguyên nhân chính khiến cho lượng hàng xuất khẩu cũng như sản lượng sản xuất công nghiệp của Đài Loan rơi xuống mức thấp kỉ lục
    Cụ thể, lượng đơn đặt hàng các sản phẩm của Đài Loan đã giảm 28,51% so với năm trước, mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử. Sản lượng xuất khẩu công nghiệp cũng giảm 28,35% trong tháng 11 so với cùng kì năm ngoái.
    Lượng đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Hong Kong đã giảm 45,38% so với năm ngoái sau khi đã rớt 22,38% trong tháng 10. Lượng đơn đặt hàng từ Mỹ, thị trượng lớn thứ 2 của Đài Loan cũng giảm 29,29% trong tháng 11. Số lượng các đơn hàng xuất khẩu sẽ có thể giảm trong 2 tháng tới khi mà nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ và châu Âu tiếp tục xuống thấp.
    Bên cạnh những thông tin nói trên, nhiều con số ảm đạm khác cũng cho thấy tình hình kinh tế không mấy sáng sủa ở Đài Loan. Đồng nội tệ của nền kinh tế này cũng đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp so với đồng đô la. Chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Taiex cũng giảm tới 2,9%.
    Vào tháng trước, Đài Loan đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 xuống còn 2,12%, thấp hơn nhiều so với mức 5,08% trước đó.
    Sau khi chứng kiến mức suy giảm trong suốt 3 tháng qua nền kinh tế này được cho rằng sẽ theo gót Nhật Bản, Singapore, và Hong Kong bước vào cuộc suy thoái.
    Ngân hàng ANZ bán khoản nợ được bảo đảm trị giá 150 triệu đô
    Mới đây, ANZ, ngân hàng lớn thứ 4 Australia đã bán khoản nợ được chính phủ bảo đảm trị giá 150 triệu đô
    Ngân hàng có trụ sở chính tại Melbourne này đã tiếp tục bán ra tín phiếu có tỉ giá cố định là 3,2% với mức giá 101,271 cent và lợi suất 2,75% Tín phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 12 năm 2011. Tổng giá trị của đợt phát hành lần đầu vào ngày 9/12 là 1,25 tỉ đô với mệnh giá 99,887 cent một cổ phiếu, cao hơn 211 điểm cơ bản so với trái phiếu của chính phủ Mỹ. Một điểm cơ bản tương đương với 0.01 điểm %.Ngân hàng ANZ bán khoản nợ được bảo đảm trị giá 150 triệu đô
    Đây là lần thứ 3 ANZ tiến hành bán loại tín phiếu có tỉ giá cố định. Hiện ngân hàng này đang bán các khoản nợ được chính phủ Úc bảo đảm với kỳ hạn thanh toán là 5 năm. Hiện vẫn còn khoảng 1,9 tỉ chưa thanh toán của loại tín phiếu này
    Hãng đánh giá tín dụng Standard and Poor xếp các khoản nợ này ở mức AAA, vị trí cao nhất trong tổng số 20 phân loại đánh giá của hãng này

    Ấn độ có thể nới lỏng các chính sách tiền tệ

    Ấn ĐỘ có thể cắt giảm lãi suất và bơm thêm tiền vào nền kinh tế nhằm duy trì tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu khiến sản luợng công nghiệp của quốc gia sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 15 năm nay
    Theo các quan chức của quốc gia này thì chính sách tiền tệ mềm dẻo là điều cần thiết trong bối cảnh nền sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế.Ấn Độ cũng cần phải đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng
    Tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm tài khoá naỳ có thể ở mức 7 đến 8 % trong năm tài khoá này, thấp hơn con số 9 % trong các năm trước đó
    Suy thoái kinh tế ở Mỹ và Châu Âu đã khiến nhu cầu về các mặt hàng đến từ quốc gia này sụt giảm kéo theo sản lượng xuất khẩu của Ấn Độ giảm tới 12%. Tình hình khó khăn trên buộc các Nhà xuất khẩu Ấn Độ phải cắt giảm 65 500 việc làm . Sản xuất công nghiệp của Ấn Độ đã giảm 0.4% trong tháng 10, mức giảm đầu tiên trong 15 năm qua.
    Theo một chuyên gia kinh tế của Ấn Độ thì lạm phát có thể giảm xuống 5% trong năm tài khoá này. Đây là cơ sở để Ấn Độ đưa ra các chính sách tiền tệ phù hợp nhằm đối phó với bóng ma suy thoái kinh tế đang lan rộng
    Chỉ số niềm tin sản xuất của Nhật giảm mạnh
    Niềm tin giữa các nhà sản xuất Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới ngày càng trượt sâu vào suy thoái.
    Theo một nghiên cứu của Bộ Tài chính và Nội các Nhật Bản, chỉ số niềm tin giữa các hãng sản xuất lớn của nước này đã giảm xuống mức ?" 44,5 điểm so với mức ?" 10 của quý trước. Chỉ số niềm tin sản xuất ở mức âm nghĩa là có nhiều tín hiệu xấu trên thị trường hơn là những tin tức lạc quan.
    Kinh tế Nhật Bản đã trượt dốc trong hai quý vừa qua và chính thức lâm vào suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2001. Theo dự báo của chính phủ Nhật Bản, tình hình trong năm tới cũng sẽ không khả quan khi kinh tế sẽ không tăng trưởng.


    Hàn Quốc: chưa cần thiết tái cơ cấu các công ty công nghệ

    Hôm thứ ba vừa qua, một quan chức cấp cao trong lĩnh vực tài chính của Hàn Quốc cho biết hiện chưa cần thiết phải tái cơ cấu hoạt động của nhiều doanh nghiệp của nước này trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng tài chính yếu kém của một số công ty sản xuất chip bán dẫn và ôtô ở xứ sở kim chi.
    Nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến hãng sản xuất chip lớn thứ 2 trên thế giới, Hynix. Giá cổ phiếu của hãng này đã giảm hơn 8% trong ngày thứ ba vừa qua sau khi Moody, một tổ chức xếp hạng uy tín đánh tụt mức xếp hạng tín dụng của Hynix. Moody thậm chí còn đưa ra cảnh báo về mức tụt hạng nhiều hơn trong thời gian tới. Trong ngành sản xuất ôtô, nhiều sự chú ý dồn về hãng Ssangyong Motor khi giá cổ phiếu của hãng này đã giảm hơn 11% do các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tình hình tài chính của công ty này.



    Thương vụ trị giá 4 tỷ đô Úc giữa Commonwealth và Wizard
    Ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất Australia sẽ mua lại các khoản nợ trị giá khoảng 4 tỷ đô la Úc, tức khoảng 2,7 tỷ đô la Mĩ từ tập đoàn Wizard Mortgage, một bộ phận của General Electric. Trong thương vụ này, Commonwealth sẽ mua lại thương hiệu Wizard và mạng lưới phân phối của hãng này. Theo đó, Ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất của Australia cũng sẽ tiếp nhận các khoản nợ của Wizard, trong đó có một số khoản nợ chuẩn, tức là được đảm bảo 100% bằng tài sản thực. Commonwealth sẽ tiếp nhận các khoản nợ với trị giá khoản 2 tỷ đô Úc vào cuối tháng 2. Ngân hàng này cũng cho biết thương vụ trên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính cũng như các kế hoạch sử dụng ngân quỹ trong năm 2009 của họ.
    Dự trữ ngoại tệ của TQ sụt giảm
    Dự trữ ngoại tệ của TQ đã đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng 9 vừa qua và hiện tại đang giảm sút. Đây là lần đầu tiên dự trữ ngoại tệ của TQ giảm sút kể từ cuối năm 2003 đến nay.
    Ngân hàng trung ương nước này cho biết, tính đến cuối tháng 9, dự trữ ngoại tệ của TQ đã tăng lên mức kỷ lục với 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng trong tháng 9, dự trữ ngoại tệ đã tăng 21,4 tỷ.
    Tuy nhiên mức dự trữ ngoại tệ hiện tại đã sụt xuống dưới mức kỷ lục này. Thông tin cụ thể về việc giảm sút xảy ra trong tháng 10 hay tháng 11 và hiện tại con số dự trữ ngoại tệ là bao nhiêu vẫn chưa được tiết lộ.
    Nguyên nhân của việc giảm sút này có thể là do những đợt rút vốn khỏi TQ bởi các tổ chức nước ngoài vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế thì việc dự trữ ngoại tệ giảm sút sẽ không gây ra ảnh hưởng bất lợi đến kinh tế nước này.

    Hơn 3000 ôtô của Daimler lưu hành tại Trung Quốc bị lỗi do sản xuất
    Hãng ôtô Đức Daimler AG đang thu lại 3 108 ôtô nhãn hiệu Viano và Vito ở Trung Quốc để xử lý. Theo cơ quan quản lý chất lượng Trung Quốc thì những chiếc ôtô này là những sản phẩm bị lỗi tại các túi khí an toàn, phanh, và bánh xe dự phòng.
    Hãng này cho biết trong số ôtô bị thu hồi có 255 chiếc sản xuất từ 24 tháng 6 đến 15 tháng 10 năm nay, sử dụng túi khí an toàn làm từ ni lông không đạt tiêu chuẩn và có thể gây ra sự cố. Ngoài ra có 47 chiếu sản xuất từ 28 tháng 5 đến 27 tháng 6 bị lỗi về dây phanh, và 2806 chiếc khác, sản xuất từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 4 năm 2008 có những chiếc bánh dự phòng dễ bị rơi trong quá trình sử dụng.
    Hãng này cho biết sẽ thay thế miễn phí những bộ phận bị lỗi. Tuy nhiên cả cơ quan có thẩm quyền tại TQ và Daimler AG đều cho biết chưa có vụ tai nạn nào được cho ra do những lỗi trên gây ra trong quá trình sử dụng những chiếc xe này.
    Ngoại thương Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 18% trong năm 2008
    Ngày hôm qua, bộ trưởng bộ thương mại TQ Trần Đức Minh cho biết ngoại thương của nước này sẽ chỉ tăng trưởng 18% trong cả năm 2008 với tổng giá trị là 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, do suy yếu về cầu ở nước ngoài trong nửa sau của năm. Ông cũng dự báo đầu tư nước ngoài vào TQ sẽ tăng khoảng 20%, với hơn 90 tỷ đô la Mỹ.
    Nền kinh tế TQ đã chịu nhiều tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, dẫn đến xuất khẩu và đầu tư sụt giảm khi kinh tế đi xuống chung trên toàn thế giới.
    Trong quý 3 vừa qua nền kinh tế này chỉ tăng trưởng ở mức 9%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, khi khủng hoảng kinh tế làm suy yếu cầu về hàng hóa TQ. Sản xuất công nghiệp trong nước theo đó cũng giảm sút do cầu giảm và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.
    Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 11 tháng đầu năm đã tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 86,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên vẫn giảm sút so với mức trung bình của 10 tháng đầu năm là 35%. Tổng giá trị các họat động ngoại thương của TQ đã đạt mức 2,38 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong 11 tháng đầu năm, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng tính riêng cho tháng 11 thì chỉ đạt 189,9 tỷ , giảm 9% so với tháng 11 năm 2007.
    Trước tình hình này, trong năm tới, TQ sẽ cố gắng hơn nữa để ổn định tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu. Nước này sẽ áp dụng những biện pháp chú trọng vào mở rộng hỗ trợ tài chính và tài khóa cho xuất khẩu, điển hình như cấp thêm tín dụng cho các doanh nghiệp, tạo ra cơ hội thâm nhập các thị trường mới nổi tại Nam và Trung Á, Trung Đông và Trung Âu.
    Bộ thương mại cũng cam kết sẽ thúc đẩy thương mại dịch vụ, bao gồm các sản phẩm liên quan đến phần mềm, văn hóa và dược phẩm truyền thống.

    Trung Quốc phát hiện đậu nành nhập khẩu từ Mỹ có chứa thuốc trừ sâu
    Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra đậu nành nhập khẩu từ Mỹ sau khi hàng tấn đậu nành bị phát hiện có chứa thuốc trừ sâu.
    Theo Cơ Quan Quản Trị Giám Sát Phẩm Chất, Thanh Tra Và Kiểm Dịch Trung Quốc (GAQSIQ) thì bộ phận kiểm tra chất lượng tại phía đông tỉnh Triết Giang đã tìm thấy 57 nghìn tấn đậu nành từ Mỹ có lẫn những hạt bị nhiễm 3 loại thuốc trừ sâu độc hại. Số lượng đậu nành này được trộn chung từ nhiều chuyến hàng nhập khẩu khác nhau.
    Cơ quan này cho biết sẽ đưa ra một thông cáo chung đối với cơ quan quản lý chất lượng ở tất cả các địa phương, yêu cầu họ bổ sung hệ thống cảnh báo sớm trong vòng 90 ngày và tăng cường kiểm tra đậu nành nhập khẩu từ Mỹ.
    Cơ quan này cho rằng một sự cố nghiêm trọng trong hệ thống xuất khẩu đậu nành từ Mỹ. Họ đã thông báo với Mỹ về sự cố trên và yêu cầu nước này đẩy mạnh kiểm tra chất lượng đậu nành xuất khẩu sang Trung Quốc.

  4. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Một tổ chức mới- Tổ chức các nước sản xuất gas sẽ được thành lập và có trụ sở tại Doha-Quatar


    Nga, Iran và một số quốc gia kiểm soát trữ lượng gas tự nhiên lớn nhất đồng ý sẽ hợp tác trong việc đưa ra những dự báo, hợp tác đầu tư và thiết lập mối quan hệ với các khách hàng để bảo vệ lợi nhuận của mình trên thị trường trong bối cảnh giá năng lượng trên thế giới đang có nhiều bất ổn.

    Theo đó, diến đàn của 15 quốc gia xuất khẩu Gas diến ra hôm thứ ba vừa qua tại Matxcova đã đồng thuận về việc sẽ đặt trụ sở của mình tại thủ đô Doha, Quatar. Theo tổng thống đương nhiệm của Nga ông DmitryMedvdev thì đây quả là một sự kiện lớn với thị trường.

    Người ta hi vọng rằng tổ chức như thế này có thể giúp giảm những cạnh tranh không cần thiết và không lành mạnh trên thị trường gây tổn hại cho xuất khẩu. Thêm vào đó, một tổ chức như thế này có thể giúp bình ổn giá và thiết lập một mức giá chung cho sản phẩm gas trên thị trường. Bởi từ trước đến nay gas được bán trên thị trường khu vực thậm chí là thị trường quốc tế dựa vào những bản hợp đồng cá nhân và dài hạn mà không có một mức giá chung nào.

    Nhiều người nghĩ rằng việc thành lập tổ chức như thế này dễ sẽ bắt chước mô hình tổ chức được thành lập nhiều năm trước đây là OPEC. Tuy nhiên dù có như thế nào đi nữa thì một tổ chức như thế này cũng cần có những nguyên tắc chung và có công cụ để điều hành. Về đuềyCác quốc gia thành viên vẫn đang có nhiều tranh cãi trong việc đưa ra hướng đi chung trong tương lai cho cả nhóm.

    Chi tiêu cho mua sắm tại Pháp tăng cao khi lạm phát đang giảm tốc
    Mức chi tiêu cho mua sắm của người dân Pháp trong tháng 11 vừa qua đã bất ngờ tăng cao trái với dự đoán. Nnguyên nhân bởi những biện pháp kích thích thị trường đã có hiệu quả cộng với việc giá năng lượng giảm đã làm dịu bớt những ảnh hưởng khi mà nền kinh tế toàn cầu đang đi xuống.
    Theo số liệu từ ủy ban thống kê quốc gia của Pháp tại Paris, chi tiêu mua sắm tại Pháp, mà luôn chiếm khoảng 15% tổng chi tiêu của cả nền kinh tế, đã tăng 0,3% trong tháng 11. Mức tăng này cao hơn 0,5% so với mức dự đoán trước đó của giới phân tích là mức chi tiêu mua sắm sẽ giảm 0,2%. Tính trong quãng thời gian 1 năm vừa qua, mức chi tiêu này đã tăng 1%, và góp phần đáng kể trong mức tăng đó phải kể đến mức tăng bất ngờ 0,6% của tháng 10.
    Được biết, giá dầu thô trên thế giới đã giảm 70% kể từ mức cao kỷ lục hồi tháng 7, và điều này đã phần nào giúp cho nền kinh tế Pháp có thể hạ thấp mức lạm phát trong tháng 11 vừa qua xuống mức 1,6%. Thêm nữa, tổng thống Nicolas Sarkozy đã thông qua gói kích thích thị trường trị giá 26 tỷ euro nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
    Tuy nhiên, Ủy ban thống kê của Pháp vẫn dự đoán GDP của nước này trong quý bốn hiện tại sẽ giảm 0,8% sau khi đã tăng nhẹ 0,1% trong quý 3 trước đó. Đây sẽ là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1974.

    Ngân hàng trung ương Ba Lan cắt giảm 0,75 điểm % lãi suất cơ bản
    Vừa qua, ngân hàng trung ương Ba Lan đã cắt giảm lãi suất cơ bản với mức 0,75 điểm phần trăm chỉ còn 5%, mức giảm này đã cao hơn so với dự đoán ban đầu, và là mức lớn nhất trong gần 7 năm qua. Lần cắt giảm này nhằm làm dịu bớt những ảnh hưởng của nền kinh tế đang tụt dốc.
    Trong một điều tra của hãng tin Bloomberg đối với 21 chuyên gia kinh tế thì chỉ có 1 người dự đoán đúng mức cắt giảm, 14 người cho rằng Ba Lan sẽ cắt giảm 0,5 điểm %, 6 người còn lại cho rằng mức cắt giảm chỉ là 0,25 điểm %.
    Trong bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu, Chính phủ Ba lan đã phải hạ thấp dự đoán mức tăng trưởng của nước này trong năm 2008 từ mức 4,8% xuống còn 3,7% và còn cảnh báo rằng nền kinh tế có thể sẽ tiếp tục đi xuống. Khối lượng sản xuất công nghiệp nước này trong tháng 11 đã giảm mạnh nhất trong khoảng 16 năm qua, trong khi lĩnh vực bán lẻ cũng có mức tăng trưởng chậm chạp nhất kể từ 4 năm qua.
    Được biết, trước khi cắt giảm lãi suất lần này, trong tháng trước, chính phủ Ba lan cũng đã tiến hành cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất cơ bản xuống còn 5,75% bởi vì cho rằng sự chững lại của nền kinh tế sẽ kìm hãm được lạm phát. Điều này đã được chứng minh khi lạm phát đã giảm từ 4,2% trong tháng 10 xuống còn 3,7% trong tháng 11, và mức này cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm.

    GDP của vương quốc Anh đã sụt giảm mạnh hơn dự đoán ban đầu
    Theo một nguồn tin chính thức, nền kinh tế vương quốc Ạnh đã lần đầu tiên rơi vào suy thoái kể từ năm 1992 trong tháng 11 vừa qua, và tốc độ suy thoái này đã nhanh hơn những dự đoán ban đầu.
    Uỷ ban thống kê của vương quốc Anh đã đưa ra những số liệu cụ thể là, tổng sản phẩm quốc nội GDP đã giảm 0,6% trong 3 tháng của quý 3, mức giảm này đã cao hơn so với mức dự đoán trước đó là 0,5%. Có ảnh hưởng đáng kể đến sự đi xuống của chỉ số GDP này chính là sự sụt giảm mạnh trong hai lĩnh vực -sản xuất và dịch vụ.
    Tuy nhiên, tính trong cả năm qua, nền kinh tế khu vực Anh đã tăng trưởng với mức 0,3%, đúng như dự đoán.
    Những số liệu trên đã làm củng cố thêm những nhận định rằng khu vực kinh tế này đang phải đối mặt với một thời kỳ suy thoái và lãi suất cơ bản sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.
    Ủy ban thống kê liên hiệp Anh cũng cho biết mức thâm hụt tài sản vãng lai trong năm qua đã tăng lên mức 7 723 tỷ bảng, con số này đã cao hơn so với dự đoán trước đó là
    6 424 tỷ bảng.

    Số lượng các khoản vay tín dụng nhà đất tại Anh đã xuống mức thấp nhất từ năm 1994
    Theo thông tin từ hiệp hội các ngân hàng vương quốc Anh (BBA) thì số lượng những khoản vay thế chấp mua nhà mà được ngân hàng chấp thuận trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua.
    Nguyên nhân là vì nền kinh tế đang thu hẹp đã hạn chế lượng người mua cộng thêm với việc các tổ chức tài chính trần trừ trong việc hạ lãi suất của mình theo mức lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương.
    Cụ thể, trong tháng 11 các ngân hàng Anh đã cho vay tổng cộng 17 773 khoản vay tín dụng liên quan đến nhà đất, mức này đã giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trong tháng 10 thì con số này là 20 767 khoản vay.
    Vừa qua, ngân hàng trung ương Anh đã cắt giảm lãi suất cơ bản với mức 1,5 điểm phần trăm, còn lãi suất tín dụng thì đã giảm với mức xấp xỉ bằng một nửa của mức cắt giảm trên.
    Giới phân tích dự đoán rằng trong năm 2009, giá nhà đất tại Anh sẽ giảm tiếp 10%, tuy nhiên số lượng người được lấy lại nhà lại tăng gấp đôi so với năm nay, khoảng 75 ngàn người.
    American Express nhận được hỗ trợ 3.39 tỷ đô la

    American Express, công ty thẻ tín dụng lớn đang phải chịu nhiều sức ép tài chính trong thời gian gần đây, có khả năng sẽ nhận được một khoản hỗ trợ từ phía chính phủ Mỹ

    Công ty thẻ tín dụng lớn thứ 4 của Mỹ American Express đã nhận được một chấp thuận sơ bộ về việc nhận được một khoản hỗ trợ 3.39 tỷ đô la từ gói cứu trợ 700 tỷ của chính phủ.
    Đây là một thông tin đáng mừng với American Express khi mà hãng này đã liên tục phải đối mặt với những tổn thất tài chính tại những nơi mà hãng tiến hành mở rộng hoạt động như California và Florida, những khu vực đang chìm trong suy thoái.
    American Express đã phải bỏ ra khá nhiều tiền để bù lại những thua lỗ nói trên, đồng thời đang phải chịu mức chi phí cao do sự đóng băng của thị trường tín dụng.
    Trước đó, American Express đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức tập đoàn ngân hàng nhằm giảm chi phí và tăng cơ hội của hãng trong việc tiếp cận các nguồn vốn thuộc chương trình cứu trợ các tài sản xấu TARP của bộ tài chính.
    American Express cũng cho biết, hãng sẽ bán cổ phiếu ưu đãi và chứng quyền cho chính phủ để đổi lấy việc nhận được vốn từ chương trình Tarp.


  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Canada ghi nhận mức thâm hụt ngân sách 603 triệu đô la canada trong tháng 10

    Từ thặng dư, ngân sách Canada giờ đây đã chuyển sang tình trạng thâm hụt, một điều không thể tránh khỏi khi mà nguồn thu từ thuế doanh nghiệp sụt mạnh như hiện nay.

    Canada đã phải ghi nhận mức thâm hụt ngân sách lên tới 603 triệu đô la canada tức 496 triệu đô la Mỹ trong tháng 10 do nguồn thu từ thuế doanh nghiệp bị sụt giảm.
    Theo công bố mà bộ tài chính đưa ra ngày hôm nay tại Ottawa, mức thặng dư ngân sách mà Canada đạt được trong 7 tháng đầu năm đã giảm xuống chỉ còn 202 triệu đô la canada, một con số quá khiêm tốn so với mức 6.1 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.
    Được biết, hiện nền kinh tế Canada đang phải trải qua tình trạng suy giảm tăng trưởng do thị trường tín dụng đóng băng, lượng ô tô và gỗ xuất khẩu sang Mỹ giảm và giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia này như dầu giảm mạnh. Theo đó, GDP của Canada có nguy cơ sụt giảm 0.4% trong năm tới, đồng thời, thâm hụt ngân sách cũng có thể lên đến mức cao nhất trong 1 thập niên trở lại đây.
    Tình hình ngân sách thâm hụt chủ yếu là do nguồn thu từ thuế doanh nghiệp đã bị giảm mạnh tới 24% chỉ tính riêng trong tháng 10. Bộ tài chính Canada cũng nhận định rằng thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ còn tiếp tục có những biến động khó lường trong thời gian tới, khi mà các công ty phải tiến hành hoàn vốn hoặc bỏ ra những khoản chi phí lớn để ổn định tình hình kinh doanh.

    Giá bất động sản trên thị trường Mỹ giảm mạnh

    Thêm một thông tin ảm đạm nữa cho kỳ nghỉ năm nay, theo các số liệu thống kê thì hiện nay, thị trường bất động sản của Mỹ đang ở vào giai đoạn sụt giảm chưa từng thấy trong lịch sử.

    Lượng tiêu thụ nhà đơn trên thị trường Mỹ trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 thập niên trở lại đây, đồng thời giá bán lẻ bất động sản cũng giảm mạnh mẽ, một sự sụt giảm có thể so sánh với giai đoạn đại suy thoái trong lịch sử. Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất Mỹ đã gần xuống đến đáy.
    Cụ thể, theo các số liệu thống kê của chính phủ thì lượng tiêu thụ nhà mới và nhà đã qua sử dụng trong tháng 11 đã giảm 7.6% so với tháng 10, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 1989. Bên cạnh đó, giá nhà bán lẻ trung bình cũng giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này được đưa vào tính toán năm 1968, và trên thực tế, có khả năng cũng là mức thấp nhất kể từ những năm 1930.
    Lượng tiêu thụ nhà nói chung trên toàn lãnh thổ Mỹ cũng sụt giảm, dẫn đầu là mức giảm 12% của khu vực Đông Bắc và 10.9% của phía Bắc. Giá nhà tại miền Tây giảm mạnh nhất, tới 25.5%.
    Theo các chuyên gia kinh tế thì tình hình thị trường bất động sản Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tồi tệ hơn trong thời gian tới. Đây là một nhận định vô cùng ảm đạm do giá nhà sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cho vay thế chấp cũng như làm sụt giảm sức mua của người dân.


    GM: hoãn các thảo luận liên quan đến nợ và vấn đế lao động

    Một thông tin mới đến từ GM, theo đó, đại gia sản xuất ô tô của Mỹ này sẽ lùi các thảo luận về nợ cũng như nhân công tới tháng 1 năm sau.

    GM, đại gia ô tô vừa nhận được một khoản hỗ trợ từ phía chính phủ Mỹ, đã tuyên bố các thảo luận chính thức liên quan đến nợ và lao động của hãng này sẽ được lùi lại tới ngày mùng 5 tháng 1, một ngày trước khi quốc hội mới được triệu tập.
    Theo phát biểu của Tony Cervone, phát ngôn viên của GM thì hiện nay hãng này vẫn tiến hành các cuộc thảo luận không chính thức với các chủ nợ và liên đoàn lao động ngày ô tô, theo đó các phía vẫn tiếp tục trao đổi và cung cấp thông tin cho nhau.
    Việc lùi lại các cuộc thương thảo tới tháng sau đồng nghĩa với việc các quyết định liên quan đến nợ và lao động của GM sẽ chỉ được công bố khi tổng thống mới đắc cử Barrack Obama tiến hành tiếp quản nhiệm sở từ tổng thống đương nhiệm George Bush.
    Được biết, một trong những điều kiện đặt ra đối với GM khi nhận được hỗ trợ từ phía chính phủ là phải giảm nợ và chi phí nhân công trước ngày 31 tháng 3 tới.

    Tăng trưởng kinh tế Mỹ sụt giảm 0.5% do các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu

    Trong tình trạng kinh tế suy thoái và thị trường khủng hoảng như hiện nay, việc Mỹ công bố tăng trưởng kinh tế sụt giảm trong quý 3 dường như là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

    Theo các số liệu mới được chính phủ Mỹ công bố, tăng trưởng kinh tế trong quý 3 của quốc gia này đã giảm 0.5% do người tiêu dùng và các doanh nghiệp tiến hành cắt giảm chi tiêu nhằm đương đầu với khủng hoảng kinh tế.
    Nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu rơi vào suy thoái từ tháng 12 năm ngoái, và cuộc suy thoái này ngày càng trở nên trầm trọng hơn sau sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, một sự sụp đổ góp phần làm thị trường tín dụng đóng băng và khiến các hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp Mỹ lao đao.
    Cụ thể, Bộ thương mại Mỹ cũng cho biết, sự sụt giảm GDP quý 3 so với quý 2 là sự sụt giảm mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2001, thời điểm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9.
    Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng như thị trường đều không mấy ngạc nhiên trước thông tin này khi mà trước đó, các số liệu thống kê cho thấy, hoạt động tiêu dùng đã giảm 3.8% xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980, trong khi chi tiêu cho trang thiết bị và phần mềm của các công ty cũng giảm 7.5%, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2002 đến nay.

    Wal-mart sẽ chi 640 triệu đô la để giàn xếp các vụ kiện

    640 triệu đô la, một khoản tiền không hề nhỏ nhưng lại là cần thiết để đại gia bán lẻ Wal-mart có thể giàn xếp các vụ kiện tụng mà hãng này đang phải đương đầu trong thời gian gần đây.

    Wal-mart, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, sẽ chi một số tiền lên tới 640 triệu đô la nhằm giàn xếp các vụ kiện, theo đó, có 63 bang và tiểu bang kiện hãng này là gian lận tiền công của nhân viên và bắt họ làm việc trong giờ nghỉ.
    Số tiền này sẽ kết thúc các vụ kiện ở toà án các tiểu bang và toà án liên bang tại Nevada. Theo đó, khoản tiền mà Wal-mart dự định bỏ ra là từ 352 cho đến 640 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 0.1% tổng doanh thu trong năm 2008 của hãng này.
    Tuy nhiên, một vài vụ kiện tương tự tại California, Massachusetts và Pennsylvania không nằm trong danh sách giải quyết của Wal-mart và phát ngôn viên của hãng này cũng từ chối không đưa ra bất cứ nhận định nào về các vụ kiện này.
    Được biết, Wal-mart, đại gia bán lẻ đến từ vùng Arkansas, đang phải đối mặt với khoảng 70 cáo buộc có liên quan đến vấn đề trả lương, theo đó, hãng này bị kiện là không trả đầy đủ tiền lương cho tổng số giờ làm việc cũng như làm thêm của nhân viên, thậm chí bắt họ làm việc xuyên giờ nghỉ.

    EU ủng hộ các kế hoạch cứu trợ khối ngân hàng
    Hôm qua, ngày 23/12, Uỷ ban Liên minh Châu Âu đã chấp thuận các biện pháp cứu trợ khối ngân hàng cho các cường quốc kinh tế trong khu vực này, mở đường cho việc bơm tiền và các khoản vay bảo đảm để giúp các ngân hàng vượt qua được cuộc suy thoái tài chính hiện nay.
    Theo quyết định của Uỷ ban cạnh tranh Liên minh Châu Âu, thì có các cường quốc sau được phép cứu trợ các ngân hang đó là: Đức, Anh quốc, Tây Ban Nha, và Italia. Theo Uỷ ban Liên minh Châu Âu, sở dĩ họ thông qua việc cho các quốc gia trên cứu trợ khối ngân hàng là do các khoảng cứu trợ đều được giới hạn và không ảnh hưởng tới tính cạnh tranh giữa các quốc gia trong khối.
    Được biết, trước đó EU cũng đã mở đường cho Latvia, một trong những thành viên mới của khối, cứu trợ khối ngân hang nhằm bình ổn thị trường. Latvia vốn là nước có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nhất trong khối 27quốc gia này, tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, kinh tế Latvia đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, đặt gánh nặng lên vai khối ngành tài chính.
    Trong bốn cường quốc mới được EU chấp thuận việc cứu trợ khối ngân hàng, mới có Italia có kế hoạch cụ thể.

    Uỷ ban Liên minh Châu Âu chấp thuận cho Italia cứu trợ khối ngân hàng

    Hôm qua, các nhà chức trách Italia đã giành được sự chấp thuận từ phía Uỷ ban Liên Minh Châu Âu để có thể đưa ra một gói cứu trợ cho khối ngân hàng vốn đang chìm sâu vào suy thoái của nước này.
    Về mặt pháp lý, Uỷ ban Liên minh châu Âu có trách nhiệm kiểm soát tính cạnh tranh trong khối gồm 27 quốc gia này. Trong một phát biểu của mình Uỷ ban này cho biết kế hoạch của chính phủ Italia là phù hợp với sự chỉ đạo của Khối EU về việc cứu trợ các khối ngành trong giai đoạn suy thoái kinh tế đang lan rộng như hiện nay.
    Theo Uỷ ban Liên Minh Châu Âu thì lượng vốn cho các ngân hàng vay phải không vượt quá 2% so với số vốn rủi ro của họ, và theo nguyên tắc phải ở trong khoảng 8% so với lượng vốn cấp 1. Ngân hàng Bank of Italia sẽ có trách nhiệm giám sát xem các quỹ mới của các ngân hàng có được sử dụng đúng cách để bình ổn thị trường hay không. Uỷ ban Liên Minh Châu Âu cũng cho biết, Italia sẽ phải báo cáo cho Uỷ ban 6 tháng một lần về tính hiệu quả của khoảng cứu trợ nói trên. Số tiền mà chính phủ Italia dự định tung ra để cứu khối ngành ngân hàng dự tính khoảng 20 tỷ euro, tương đương 28 tỷ đô la Mỹ.
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    phù phù, hết tin sáng rồi đấy Meo ạ
    Tin chiều chưa biết tối có pót được ko vì mải chơi lắm
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi chít với anh anh mớt
    ( tức là chết với anh mất )
    Anh lắm nick thế
    Bệnh nặng lắm rồi đới
  9. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Bi đi off ko em
    Anh rủ mãi mà Mèo ko đi buồn quá
  10. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    28
    mèo hen là 1 chương trình post bài theo chế độ random thì rủ dê thế nào được ... chia buồn với các chú

Chia sẻ trang này