Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

3058 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21588 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bluegen quote bài bớt bành trướng để anh em còn có chỗ ở
  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    không phải em












  3. xuka123

    xuka123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    235
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mọi người spam nhanh quá
    Cảm ơn các bạn các anh chị đã vào chúc mừng
    Cảm ơn anh BlueGen, Joslin, em xuka8, em xuka3,anh phanvu....
    Chuẩn bị pót tin chiều
  5. xuka123

    xuka123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    235
    "tôi là tôi" của Quách Thành Danh
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN CHIỀU 15.12.2008


    Giá nhà của Anh sẽ giảm 10% vào năm tới

    Theo số liệu của công ty Rightmove Plc, website về bất động sản lớn nhất của Anh, giá nhà của nước này vẫn sẽ tiếp tục giảm trong tháng 12 và giảm thêm 10% vào năm tới do suy thoái đang tấn công nền kinh tế Anh.
    Theo trang web này, giá chào bán nhà đã giảm 2.3 % trong tháng này. Giá chào mua còn giảm mạnh hơn hơn với 10% so với mức đỉnh điểm hồi tháng 5, và sẽ tiếp tục giảm 10% nữa vào năm tới.
    Tình hình trong ngành bất động sản rất khó khăn. Thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi tỉ lệ thất nghiệp cao trong thời gian tới. Theo giám đốc thương mại của Rightmove, có thể giá bất động sản sẽ xuống tới mức sàn vào năm 2009.
    Tại London, giá nhà đã giảm 5.1% trong năm nay. Trong khi đó giá bất động sản tại xứ Wales giảm sâu nhất với 13.4%.
    Việc khan hiếm các khoản cho vay đang đe dọa làm suy thoái trầm trọng hơn và góp phần đẩy giá bán nhà xuống mức thấp nhất kể từ năm 1978. Theo một nghiên cứu của ngân hàng Bank of England, hơn một nửa người tiêu dùng Anh Quốc có kế hoạch cắt giảm chi tiêu.
    Theo đó, đầu tư vào bất động sản cũng sẽ giảm tương ứng trong các quý tới. Các công ty xây dựng dự đoán rằng giá nhà mới sẽ giảm sâu. Tăng trưởng kinh tế Anh trong quý 3 đã giảm 0.5 %.

    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ ) có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất ?" Nhận định của cựu Phó Thống đốc Toshiro Muto
    Theo ông Toshiro Muto, cựu phó thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản viết tắt là BOJ, ngân hàng này có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản để thể hiện cam kết đối phó với cuộc suy thoái ngày càng sâu sắc hơn.
    Ngân hàng trung ương có vai trò ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường tài chính và việc cắt giảm lãi suất là một lựa chọn để thể hiện quyết tâm của ngân hàng trong việc hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên hiện nay lãi suất đã ở mức thấp nên việc cắt giảm hơn nữa sẽ chỉ có ảnh hưởng giới hạn
    Nghiên cứu của ngân hàng trung ương cho thấy sự tự tin của các nhà sản xuất lớn của Nhật đã giảm sâu nhất trong vòng 34 năm qua khi khủng hoảng làm cho xuất khẩu bị đình trệ, các doanh nghiệp ngừng sản xuất và sa thải nhân công. BOJ đã cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm chủ chốt từ 0.5% xuống còn 0.3% hồi tháng 10, đây là lần cắt giảm đầu tiên trong 7 năm của ngân hàng.
    Ông Muto cho biết nếu tình hình tài chính tiếp tục xấu hơn, ngân hàng trung ương cần thực hiện chính sách cung cấp thêm nhiều vốn vào hệ thống ngân hàng trong khi giữ những lãi suất chủ chốt ở mức gần 0.

    Úc cắt giảm 10% dự đoán doanh số bán các mặt hàng cơ bản do khủng hoảng

    Australia - nhà xuất khẩu than, quặng sắt, len ?" đã cắt giảm dự đoán xuất khẩu các mặt hàng cơ bản 10% do khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể sẽ tiếp tục cản trở những nỗ lực phục hồi cho đến 6 tháng cuối năm sau.
    Các công ty khai khoáng bao gồm tập đoàn Rio Tinto đang cắt giảm sản lượng do nhu cầu suy yếu cùng ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Sự hồi phục nhu cầu các mặt hàng cơ bản như năng lượng và khoáng sản được dự đoán sẽ diễn ra vào cuối năm 2009, do động lực từ kế hoạch kích thích trị giá 4 nghìn tỉ nhân dân tệ của Trung Quốc.
    Theo các chuyên gia về khoáng sản và năng lượng thì Trung Quốc sẽ là một yếu tố ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với bất cứ sự hồi phục nào. Trong khi đó, các mặt hàng cơ bản sẽ phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng trong khu vực xây dựng, sản xuất cũng như lĩnh vực cơ sở hạ tầng.?
    Xuất khẩu khoáng sản và năng lượng của Australia dự kiến sẽ chỉ đạt $159 tỉ đô la Úc so với mức dự đoán 180 tỉ đô la được đưa ra hồi tháng 9. Trung Quốc, nước nhập khẩu nguyên liệu thô lớn nhất thế giới và khách hàng khoáng sản lớn nhất của Úc có thể sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 8% vào năm tới so với mức 9.6% vào cuối năm nay. Đó là lý do quan trọng khiến nước Úc phải xem lại những dự đoán của mình

    Nước Nga khẳng định đã lâm vào suy thoái

    Nước Nga đang phải đối mặt với suy thoái, thứ trưởng bộ kinh tế nước này, ông Andrei Klepach cho biết.

    Khi được hỏi liệu nước Nga có lâm vào suy thoái hay không, ông Klepach cho biết suy thoái đã thực sự bắt đầu và ông cũng lo ngại rằng nó sẽ không kết thúc trong hai quý tới. Suy thoái thường được công bố sau khi hai quý có tăng trưởng âm.
    Ông Klepach cũng cho biết tăng trưởng kinh tế cả năm 2008 sẽ thấp hơn mức dự đoán là 6.8% trước đó.
    Nước Nga ?" một nước phụ thuộc nhiều vào kim loại và dầu mỏ - đã bị ảnh hưởng do giá dầu và nhu cầu các mặt hàng cơ bản giảm sút

    Ba ngân hàng lớn của Châu âu thua lỗ do đầu tư vào quỹ Madoff

    Cuối tuần qua, ba ngân hàng Châu âu Santander của tây Ban Nha, BNP Paribas của Pháp và một ngân hàng tư nhân của Thuỵ Sỹ là Reichmuth &Co đã thông báo thua lỗ tổng số tiền 3,8 tỉ đô la Mỹ trong quỹ đầu tư của Bernard Madoff, nhà đầu tư của Mỹ bị buộc tội có âm mưu vay 50 tỉ đô la Mỹ theo kiểu Ponzi - Đây là một hình thức lừa đảo vơí mức lãi suất cao khác thường, với những người đầu tư trước đó sẽ được nhận tiền từ những người đầu tư đến sau.
    Ba ngân hàng này được xem là các ngân hàng thua lỗ nhiều nhất gần đây do đầu tư vào quỹ của Madoff, người đã bị bắt tại New York vào hôm Thứ Năm do bị cho là có âm mưu gian lận trong kinh doanh.
    Santander đã đưa ra con số thu lỗ khoảng 2,33 tỉ euro, tương đương 3,09 tỉ đô la Mỹ.
    BNP Paribas nói họ sẽ có thể phải đối mặt với khoản thua lỗ 350 triệu euro từ các khoản đầu tư có liên quan đến Madoff.
    Và ngân hàng Tư nhân của Thuỵ Sỹ, Reichmuth & Co cho hay hãng này mất khoảng 385 triệu france Thuỵ Sỹ tương đương 325 triệu đô la Mỹ từ vốn góp ở quỹ này.
    Những người khởi tố và các nhà điều hành của Mỹ đã buộc tội Madoff, nhà sáng lập 70 tuổi của sở đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff LLC và là cựu chủ tịch của sàn chứng khoán Nasdaq vạch ra kế hoạch gian lận qua việc tư vấn đầu tư.
    Các chuyên gia cho rằng, hàng trăm người đã đầu tư vào quỹ của ông này thông qua các khách hàng của công ty và giao phó cho ông Madoff hàng trăm triệu đô la.


    Tổng Thống Obama có thể đưa ra gói kich thích kinh tế lên tới 1 nghìn tỉ đô la Mỹ
    Cuối tuần qua, theo thông báo của tờ phố Wall, hiện chính quyền mới của vị Tổng thống mới đắc cử Barrack Obama đang xem xét kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Ước tính con số này có thể lên tới 1 nghìn tỉ đô la Mỹ trong vòng 2 năm.
    Được biết vài tuần trước đó, họ đã đưa ra gói cứu trợ trị giá 500 tỉ đô la, hiện tại là 600 tỉ đô la trong vòng hai năm. Và dự kiến con số cuối cùng của gói cứu trợ có thể nằm trong khoảng từ 700 đến 1000 tỉ đô la. Các nhà kinh tế hi vọng rằng ông Obama sẽ nhanh chóng đưa ra gói cứu trợ trị giá khoảng 750 tỉ đô la. Thực tế, điều này còn phụ thuộc vào tình hình nền kinh tế của Mỹ trong thời gian tới đây.
    Tuy nhiên, các quan chức của chính quyền này từ chối đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào trước giới báo chí về việc này cũng như biện pháp tăng chi tiêu công cộng và cắt giảm thuế.
    Theo thông tin từ phố Wall thì vị Tổng thống này có thể sẽ đệ trình bản phác thảo sơ bộ trước Quốc Hội trong tuần tới đây. Được biết, gói kích thích này sẽ dùng để cứu trợ hệ thống ngân hàng của nước này.



    Trung Quốc ngừng nhập khẩu xăng do nhu cầu giảm

    Trung Quốc, nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ đã ngừng nhập khẩu xăng do tình hình suy giảm kinh tế đã làm chững lại nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa.
    Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan Trung Quốc, lượng dầu nhập khẩu trong tháng 11 chỉ còn 40 000 tấn, mức thấp nhất kể từ hồi tháng 8 năm ngoái và chỉ bằng một nửa hồi tháng 10/2008. Trong khi đó lượng xăng xuất khẩu trong tháng 11 đã tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 280 000 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.
    Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ tháng 9 do tốc độ phát triển kinh tế chậm lại.
    Chinaoil, tập đoàn dầu khí lớn thứ 2 Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục ngừng nhập khẩu xăng trong tháng 12. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp tập đoàn này tạm ngừng hoạt động nhập khẩu mặt hàng này.

    Các ngân hàng Ấn độ điều chỉnh lãi suất cho vay thế chấp
    Theo công bố của Ngân hàng Trung ương Ấn độ ngày hôm nay, các ngân hàng quốc doanh Ấn độ sẽ áp dụng lãi suất ưu đãi mức 8.5% đối với khoản vay thế chấp trị giá 500 000 rupees, tương đương với 10 425 đô la Mỹ.
    Mức lãi suất trên sẽ được các ngân hàng quốc doanh Ấn độ duy trì trong vòng 5 năm và người vay sẽ phải thanh toán một khoản tiền mặt định kỳ tương đương với 10% giá trị khoản vay.
    Động thái trên nằm trong nỗ lực của chính phủ Ấn độ nhằm vực dậy nhu cầu mua nhà của người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển chậm lại và chi phí mua nhà tăng cao.
    Ngân hàng trung ương Ấn độ cũng cho biết thêm, đối với các khoản vay thế chấp không vượt quá 2 triệu rupee, mức trần lãi suất cho vay sẽ là 9.25%.



    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 15/12/2008
  7. xuka123

    xuka123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    235
    tặng hoa cho tẩu Bi nè
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các biện pháp hỗ trợ giá các mặt hàng cơ bản
    Chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các cấp địa phương thực thi các biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ giá các mặt hàng cơ bản và tăng cường việc dự trữ lương thực và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.
    Theo công bố của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia đăng tải trên website chính thức, các cấp chính quyền địa phương phải thực thi các biện pháp đã nêu trước đó nhằm tăng các khoản trợ giúp cho nông dân, giữ cho các mặt hàng thiết yếu như thịt không bị giảm giá đột ngột và áp dụng các cơ chế mới về thuế và định giá xăng dầu.
    Sau khi cuộc chiến chống lạm phát cao đã có những diễn biến dễ chịu hơn, các quan chức phụ trách giá cả thị trường Trung quốc lại đang phải đối mặt với những thách thức mới trong đó có vấn đề thu nhập của người nông dân trong điều kiện giá các mặt hàng cơ bản sụt giảm nghiêm trọng.
    Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia cũng cảnh báo các bộ ngành liên quan cần cải thiện cơ chế kiểm soát giá, tăng cường chức năng của việc dự trữ các mặt hàng thiết yếu như ngũ cốc, thịt lợn, rau củ, dầu mỏ, than đá và phân bón.
    Trung quốc hiện đang đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm giá nhiên liệu và cải cách cơ chế quản lý giá cả. Hồi đầu tháng, chính phủ Trung Quốc đã ra quyết định tăng thuế tiêu dùng đối với các sản phẩm từ dầu mỏ và từ nay cho đến sang năm sẽ hoàn thành loại bỏ cơ chế đánh giá chi phí cố định trong kinh doanh xăng dầu.



    Thái land, Inđônêsia và Malaysia giảm xuất khẩu cao su


    Kinh tế suy thoái, nhu cầu sử dụng các mặt hàng xuất khẩu trên thế giới đều giảm. Chính phủ các nước đều xem xét các biện pháp cắt giảm sản lượng xuất khẩu, giảm cung ra thị trường. Được biết, 3 quốc gia xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới là Inđônêsia, Thái Lan và Malaisia cũng sẽ giảm sản lượng xuất khẩu cao su trong năm 2009.

    3 nước xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới là Thái land, Inđônêsia và Malaisia dự định sẽ giảm xuất khẩu cao su trong năm tới để găm hàng chờ giá trong bối cảnh kinh tế suy thoái đã khiến nhu cầu sử dụng trên thế giới giảm mạnh.

    Phát biểu tại Borgo, Inđônêsia, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp cây trồng và Hàng tiêu dùng Malaisia ông Nurmala Abdul Rahim, 3 quốc gia này dự kiến sẽ giảm lượng xuất khẩu cao su khoảng 700 000 tấn trong năm tới, tương đương với 10% sản lượng xuất khẩu hàng năm của 3 quốc gia này.

    Động thái này được đưa ran ngay sau khi giá cao su tại Tokyo giảm đến 70%. Được biết 3 nước này sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề cao su tại Kua la lăm pơ vào tháng 1 tới để đưa ra các biện pháp hữu hiệu như nhằm đối phó với tình hình trên.


    Tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục giảm



    Các số liệu công bố ngày hôm nay cho thấy tăng trưởng sản lượng của các nhà máy Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua. Nguyên nhân chính là do sự suy giảm trong các hoạt động giao dịch và mối đe dọa về tình trạng thất nghiệp tăng cao.
    Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết, sản lượng công nghiệp trong tháng 11 của nước này tăng 5,4% so với năm ngoái nhưng giảm mạnh so với con số 8,2% của tháng 10. Theo chính phủ nước này, đây được xem là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2001.
    Mức sụt giảm nghiêm trọng trong tăng trưởng sản lượng này đã gây ảnh hưởng lớn hơn khi các nhà máy Trung Quốc bắt đầu cắt giảm việc nhập khẩu các nguyên liệu thô và sa thải công nhân.
    Bà Jing Ulrich, chủ tịch của China equities thuộc hãng tài chính JP Morgan, Mỹ cho biết tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc có thể giảm mạnh hơn nữa trong tháng 12, khi số lượng các nhà máy cắt giảm sản xuất tiếp tục tăng lên nhằm đối phó với nhu cầu giảm trên toàn cầu.
    Việc suy giảm trong hoạt động công nghiệp của Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng trầm trọng đối với các quốc gia Châu Á láng giềng cũng như Úc và Brazil do các nước này là nguồn cung cấp chính các chi tiết công nghiệp, quặng sắt và các nguyên liệu thô khác của Trung Quốc.

    Iran đề xuất OPEC cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày
    Bộ trưởng Bộ Năng lượng Iran cho biết nước này sẽ đề xuất OPEC cắt giảm sản lượng dầu xuống 2 triệu thùng một ngày.
    Theo thông tin từ trang web của Bộ Năng lượng Iran, ông Gholam Hossein Nozari, Bộ trưởng Bộ Năng lượng cho biết, trong cuộc họp sắp tới tại Algeria, Iran sẽ thúc giục OPEC cắt giảm sản lượng dầu từ 1,5-2 triệu thùng một ngày.
    Phát biểu ngày hôm qua, ông Nozari cho biết đề xuất này sẽ tạo sự cân bằng trên thị trường dầu. Ông nhận định cung dầu trên thị trường đã vượt quá khoảng 2 triệu thùng một ngày và đó là lý do nên cắt giảm khối lượng trên. Các nhà phân tích và một vài thành viên của OPEC lại cho rằng việc cắt giảm này là quá nhiều so với các số liệu gợi ý.
    Việc thoả thuận có cắt giảm sản lượng hay không sẽ được đưa ra dựa trên việc giữ cho giá dầu thô không tiếp tục giảm xuống. Tuy nhiên, buổi họp tại Cairo hôm thứ bảy đã kết thúc mà không công bố việc cắt giảm sản lượng. Và quyết định sẽ được đưa ra vào cuộc họp tới diễn ra tại Algeria vào hôm 17 tháng 12.
    Giá dầu liên tục giảm từ mức 150 đô la một thùng trong tháng 7 xuống còn 45 đô la đã khiến nền kinh tế Iran nhiều phen lao đao.

  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hic hic Mệt quá
    cảm ơn xuka
    Đi ra ngoài hóng gió đây
  10. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Muaaaaahhhh!

Chia sẻ trang này