Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

6869 người đang online, trong đó có 724 thành viên. 16:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21514 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Kuku hôm nào cho mượn cái cân đẩu vân bay cho nóa nhanh cái, tối nay có nhẽ lại phải thác loạn rồi. Cơ mà hình như hôm nay mình ngửi thấy mùi bia ở đâu đó
  2. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1
    "Quyết không yêu lấy tiền uống rượu,
    Sống cô đơn cho gái nó thèm"





    Được luathoinay sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 28/12/2008
  3. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Một mình ở vậy nuôi thân béo mầm
  4. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.345
    Vô địch rồi
    Còn gì vui hơn đêm nay.........
  5. CafeF319

    CafeF319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Đầu tháng khong ăn mưc thì chuyển sang ăn ghẹ đi để chúc mừgn đt VN chiến thắng.

    lạc hết cả giọng vì tuểyn VN
  6. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    VN VÔ ĐỊCH rồi, 1 đêm ko ngủ chỉ dành cho bóng đá
    CHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER!
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Lôn Đôn dẫn đầu nước Anh về giảm giá nhà năm 2008

    Theo thông tin từ Bloomberg, giá nhà ở Lôn Đôn đã giảm mạnh hơn bất cứ khu vực nào của Anh Quốc trong năm nay và có thể sẽ giảm xuống mức thấp hơn nhiều vào năm 2009 do nền kinh tế của nước này ngày càng chìm sâu vào suy thoái. Cụ thể, giá nhà ở thủ đô Lôn đôn đã giảm 10,1%, cao hơn mức trung bình 8,7% của cả nước. Riêng tháng 12, giá nhà tại thành phố này đã giảm 1%, so với mức giảm 0,9% trên toàn nước Anh.
    Được biết, doanh số bán nhà của Anh đã giảm 45% trong năm nay và có thể sẽ trượt thêm 12% nữa vào năm 2009. Như vậy, tính đến năm 2009 trung bình sau 31 năm một gia đình mới chuyển tới một căn nhà mới. So với thập kỷ trước, khoảng thời gian này đã dài thêm gấp hai lần.
    Ngành kinh doanh nhà đất vốn là xương sống của nền kinh tế Anh Quốc, vì thế chính phủ nước này đang có những nỗ lực nhằm thúc đẩy nhu cầu mua nhà của người dân. Một trong những biện pháp này là vừa qua Ngân hàng Bank of England tuyên bố có thể sẽ cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất kể từ năm 1951.

    Các tập năng lượng Anh sẽ giảm 10% giá điện và ga
    Theo nguồn tin từ Anh cho biết, sáu ông lớn trong ngành cung cấp năng lượng của nước này sẽ giảm giá các mặt hàng ít nhất là 10% trong năm tới.

    Cụ thể sáu tập đoàn năng lượng này là Centrica PLC, E.ON AG, EDF Energy, RWE npower, Scottish and Southern Energy và Iberdrola SA. Tất cả sáu hãng đang có kế hoạch giảm giá cho các hóa đơn thanh toán điện và ga của khách hàng sau khi có sự sụt giảm trong giá bán buôn của hai mặt hàng trên và chịu sức ép từ phía chính phủ Anh Quốc.
    Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) cho biết, giá năng lượng ở Anh tăng gấp đôi trong tháng 10/08, mức tăng cao nhất trong các nước châu Âu. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, giá năng lượng ở Anh trong tháng 10/08 đã tăng 24,2%, cao gấp hai lần so với tỷ lệ tăng của Phần Lan (12,4%)
    Những con số trên cho thấy, người tiêu dùng Anh vẫn đang chịu tác động nặng nề bởi việc gia tăng giá sinh hoạt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tỷ lệ lạm phát chính thức của nước này hiện là 4,5%, giảm so với mức cao 5,2% hồi tháng 9/08, một phần do giá dầu và một số mặt hàng như máy tính giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo rằng, Anh có thể đối mặt với "cuộc chiến" giảm phát trong thời gian tới khi các công ty đang đua nhau giảm giá.

    Nền kinh tế vương quốc Anh có thể sẽ thu hẹp 2,9% trong năm 2009
    Theo như những dự báo của các nhà kinh tế học tại trung tâm nghiên cứu kinh tế và thương mại của vương quốc Anh ( viết tắt là CEBR) thì nền kinh tế khu vực này có thể sẽ thu hẹp 2,9% trong năm 2009.
    Như vậy, nền kinh tế này sẽ có mức suy giảm lớn nhất kể từ thời kỳ năm 1946, sau khi tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ II.
    Dự báo này cho biết cụ thể, đầu tư kinh doanh năm tới tại vương quốc Anh sẽ giảm 15%, đồng thời chi tiêu mua sắm cũng sẽ giảm mạnh do thất nghiệp tăng cao.
    Còn đối với những nhà xuất khẩu, mặc dù viễn cảnh làm ăn của họ được trợ giúp khi mà đồng bảng Anh mất giá, họ vẫn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối ảnh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu. Các nhà phân tích cho biết thêm tổng sản phẩm quốc nội GDP của vương quốc Anh sẽ giảm 2,5%.

    Tập đoàn Airbus bàn giao chiếc máy bay A380 thứ 11 của mình tính trong năm nay

    Vừa qua, tập đoàn sản xuất máy bay của liên minh châu Âu Airbus SAS đã bàn giao một chiếc siêu máy bay A380 cho hãnh hàng không Quantas của Australia. Đây là chiếc máy bay thứ 11 được xuất xưởng trong năm nay của nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới này. Và theo như mục tiêu đề ra thì tập đoàn Airbus sẽ cố gắng bàn giao nốt chiếc máy bay thứ 12 trong năm nay.
    Chiếc A380 lần này là chiếc thứ 3 được bàn giao cho hãng hàng không Quantas trong năm nay. Hai chiếc máy bay đầu tiên đã được đưa vào hoạt động trong tuyến bay Melbourne, Sydney và Los Angeles. Chiếc thứ 3 sẽ được sử dụng cho tuyến bay từ Sydneyd đến London, dự định là vào tháng 2 tới.
    Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2008, bộ phận nhà máy tại Toulouse, Pháp đang rất khẩn trương hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng của mình nhằm hoàn thành đúng tiến độ. Airbus dự định sẽ bàn giao chiếc máy bay A380 thứ 12 cho khách hàng lớn nhất của mình ở chủng loại máy bay thương mại này là hãng hàng không Emirates vào đúng ngày 31 tháng 12 tới.
    Theo thông tin của một vị lãnh đạo một trong những công ty mẹ của tập đoàn Airbus thì mục tiêu xuất xưởng 21 chiếc A380 trong năm 2009 có thể sẽ không hoàn thành được, nguyên nhân vẫn là những khó khăn trong việc lắp đặt hệ thống mạng điện cho các khoang của máy bay. Cũng bởi chính nguyên nhân này mà mẫu A380 đã bị hoãn thời gian ra mắt đến 2 năm và khiến cho lịch trình bàn giao A380 đã bị thay đổi đến 3 lần.
    Kế hoạch phát triển mẫu máy bay lớn nhất thế giới đã tiêu tốn thêm của Airbus 6 tỷ euro ngoài khoản tài chính 12 tỷ euro của dự án khi mà các kĩ sư đã phải nghiên cứu một công nghệ mới, có hiệu quả cao hơn cho công đoạn lắp đặt 500 kilomet đường dây cho mỗi chiếc máy bay 555 ghế ngồi này.


    Kinh tế Hàn Quốc có nguy cơ tăng trưởng âm trong nửa đầu năm sau
    Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã nhận đinh rằng Nền kinh tế của đất nước Kim chi có nguy cơ tăng trưởng âm trong 2 quý đầu năm 2009 trong bối cảnh bóng ma suy thoáí đang hoành hành khắp mọi ngõ ngách trên thế giới và Hàn Quốc cũng khong phải là ngoại lệ

    Ông Lee Myung Bak cũng cho rằng kinh tế thế giới đang gặp khó khăn mà Hàn Quốc chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động thông thương với các nước khác.
    Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này được dự đoán ở mức 2% trong năm 2009, mức thấp nhất trong 11 năm trở lại đây khi suy thoái kinh tế toàn cầu khiến người dân đất nước này và trên toàn thế giới buộc phải thắt lưng buộc bụng.
    Theo dự đoán của ngân hàng trung ương Hàn Quốc, xuất khẩu hàng hoá của quốc gia này sẽ tăng 1,3%, thấp hơn mức 3,6% được dự đoán trong năm 2008. Quốc gia này cũng hi vọng sẽ đạt được 450 tỉ đô già trị xuất khẩu trong năm tới, thấp hơn so với con số 500 tỉ đô được dự đoán trước đó.
    Trong một động thái mới đây, ngân hang trung ương Hàn Quốc đã hạ lãi suất cơ bản xuống còn 3% nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
    Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng, tiến hành các biện pháp cắt giảm thuế cũng như gia tăng chi tiêu ngân sách để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái toàn cầu đối với đất nước

    Mỹ: Nền kinh tế suy yếu không làm cản trở việc cắt giảm thuế

    Hôm chủ nhật vừa qua, các cố vấn cấp cao của tổng thống mới đắc cử Barack Obama đã tuyên bố rằng chính quyền mới vẫn sẽ thực thi các chính sách cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu nước này bắt chấp nền kinh tế đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các nước.

    Việc cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu sẽ là nằm trong kế hoạch vực dậy nền kinh tế của tổng thống Obama. Chính quyền của tổng thống mới đắc cử dự định giảm tiền thuế $1000 cho mỗi cặp vợ chồng và 500 đô cho mỗi cá nhân. Kế hoạch này sẽ khiến nước Mỹ mất khoảng 140 tỉ đô tiền thuế trong giai đoạn 2009-2010.
    Số tiền 140 tỉ đô này sẽ nằm trong gói cứu trợ thị trường trị giá khoảng 675 đến 775 tỉ đô của tổng thống Obama
    Theo đó, người dân Mỹ được mong đợi sẽ mạnh tay hơn trong việc rút hầu bao và kinh tế Mỹ sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn.
    Ông Obama cũng lên kế hoạch tạo thêm 3 triệu việc làm mới
    Thổng thống Obama sẽ chính thức tiếp quản nhiệm sở vào ngày 20.1 tới



    Sumitomo Life dự định tăng vốn lên thêm 100 tỉ yên



    Đại gia bảo hiểm lớn thứ 4 Nhật Bản Sumitomo Life dự định sẽ tăng vốn lên thêm 100 tỉ yên (tương đương với 1,1 tỉ đô) vào tháng tới.
    Dẫn lời của ông Yoshiki Miyazaki, người phát ngôn của Sumitomo Life, Công ty bảo hiểm có trụ sở tại Osaka này đang cân nhắc tiến hành các khoản vay thứ cấp từcác ngân hàng thựôc tập đoàn Sumitomo, bao gồm Sumitomo Mitsui Financial Group
    Các đại gia bảo hiểm Nhật đang gặp khó khăn về tài chính trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái đã khiến họ không còn ăn nên làm ra như trước nữa. Các nhà bảo hiểm cũng phải hành động trước khi chính phủ đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về vốn
    Theo báo cáo của Sumitomo Life, thị truờng chứng khoán ảm đạm đã đẩy mức lợi nhuận chưa thu của đại gia này rớt xuống 120 tỉ vào cuối tháng 9, thấp hơn nhiều so với con số 711 tỉ yên cùng kỳ năm ngoái..?
    Trước đó, Mitsui Life Insurance cũng tuyên bố sẽ tăng vốn lên thêm 60 tỉ yên. Trong khi đó Asahi Mutual Life Insurance cũng dự định tăng vốn lên thêm 35 tỉ yên vào cuối năm nay.
    Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hàn Quốc xuống đến mức thấp nhất trong vòng 1 thập niên

    Thời điểm bước sang năm mới 2009 đang ngày càng gần hơn, nhưng điều đó cũng không làm cho các số liệu hay báo cáo kinh tế của các quốc gia sáng sủa hơn, và Hàn Quốc cũng không phải là một ngoại lệ.

    Theo công bố được ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra ngày hôm nay thì chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 12 của quốc gia này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Cụ thể, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, một chỉ số dùng để đánh giá tâm lý người mua đối với 6 lĩnh vực, đã giảm xuống chỉ còn 81 điểm, mức thấp nhất kể từ quý 4 năm 1998, thời điểm chỉ số này chạm ngưỡng 80. Số liệu này là rất đáng lo ngại do bất cứ mức điểm nào dưới 100 đều cho thấy rằng người tiêu dùng đang có tâm lý bi quan. Số liệu này đã phản ánh thực tế về tâm lý ảm đạm của các gia đình Hàn Quốc về viễn cảnh kinh tế, đồng thời cho thấy nguy cơ cắt giảm tiêu dùng mạnh mẽ trong thời gian tới.
    Cũng theo bản báo cáo của ngân hàng trung ương Hàn Quốc thì số lượng người tiêu dùng có ý định cắt giảm chi tiêu đối với các loại hàng bền, đồ may mặc và du lịch đang tăng rất nhanh, chỉ số tiêu dùng tính riêng trong lĩnh vực giáo dục cũng đã rớt xuống dưới mức 100 điểm.
    Được biết, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hàn Quốc là một chỉ số được tính toán dựa trên việc điều tra 2.200 hộ gia đình tại 56 thành phố và được tiến hành từ ngày 12 cho đến ngày 19 hàng tháng.

    Lợi nhuận của các công ty nhà nước Trung Quốc giảm sút trong 4 tháng liên tiếp.
    Theo bộ tài chính TQ, lợi nhuận của các công ty nhà nước TQ đã giảm sút trong 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 8 đến nay, do lượng dự trữ cao và cầu sụt giảm trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Trong 11 tháng đầu năm, doanh thu của nhóm các công ty nhà nước là 19,09 nghìn tỷ NDT (tức 2,79 nghìn tỷ đô la Mỹ), tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn 3,1% so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10.
    Tổng lợi nhuận trong 11 tháng đầu năm là 1,2 nghìn tỷ NDT, thấp hơn 7,4% so với 10 tháng đầu năm.
    Sự sụt giảm xảy ra chủ yếu ở các ngành điện lực, kim loại ngoài sắt và công nghiệp ôtô.
    Các doanh nghiệp nhà nước trong nhóm công nghiệp nặng chịu ảnh hưởng ít hơn so với các công ty thuộc nhóm công nghiệp nhẹ, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng đang tăng dần.
    Trong tháng 8, khi nhóm công nghiệp nhẹ chỉ tăng sản lượng đầu ra ở mức 11 % thì nhóm công nghiệp nặng vẫn tăng hơn 13%. Tuy nhiên sau đó, mức gia tăng sản lượng đầu ra của nhóm công nghiệp nặng đã sụt mạnh, đến tháng 10 chỉ còn là 7,3% và tháng 11 là 3,4%.

    Nhập khẩu bông của TQ giảm sút do cầu giảm
    Nhập khẩu bông của TQ trong 10 tháng đầu năm nay đã giảm hơn 10% do cầu về các mặt hàng dệt may suy yếu.
    Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, TQ đã nhập khẩu 1 866 triệu tấn bông trị giá 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm tương ứng 8,3% về khối lượng và 10,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của tình trạng giảm sút này là do khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dệt may và làm cầu suy yếu.
    Chỉ tính riêng trong tháng 10, nhập khẩu đã giảm 29,8% xuống mức 96 nghìn tấn trong khi giá trị nhập khẩu giảm 18,2%, chỉ còn 170 triệu đô la Mỹ.
    83,7% lượng bông nhập khẩu vào TQ đến từ Mỹ, Ấn Độ và Uzberkistan.
    Trong 10 tháng đầu năm nay, TQ đã mua 826 nghìn tấn từ Mỹ, giảm 18,8%; 570 tấn từ Ấn Độ, giảm 34,4% và 166 nghìn tấn từ Uzberkistan, giảm 15,8%.

    Nhập khẩu đậu nành của TQ tăng đột biến về giá trị do giá tăng cao
    Trung Quốc đã nhập khẩu 30,82 tấn đậu nành trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 25,6 % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó giá trị nhập khẩu tăng 120% do giá đậu nành đã tăng tới 75%.
    Khối lượng đậu nành nhập khẩu của TQ trong 10 tháng đầu năm trị giá 18,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của mức tăng đột biến này là do giá đậu nành đã tăng cao, lên mức 607,7 đô la Mỹ 1 tấn, tương đương 75,1%.
    TQ nhập khẩu đậu nành chủ yếu từ Brazil, Mỹ, và Argentina, với 98,5%, cụ thể là 11,14 triệu tấn từ Brazil, tăng 18%; 10,61 triệu tấn từ Mỹ, tăng 18% và 8,61 triệu tấn từ Argentina tăng 46,6%.


    Trung Quốc sẽ ưu tiên phát triển nông nghiệp trong năm tới
    Sau cuộc họp thường niên kéo dài hai ngày của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc kết thúc vào chủ nhật vừa qua, TQ đã cam kết sẽ dành ưu tiên để duy trì sự phát triển bền vững và nhanh tương đối của nhóm ngành nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung các sản phẩm nông sản và tăng thu nhập cho nông dân trong năm 2009.
    Hội nghị đã nhấn mạnh rằng nông nghiệp là nhóm ngành chủ chốt để thúc đẩy nhu cầu nội địa của TQ, nhằm đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Những người sản xuất trong ngành nông nghiệp là đối tượng phải nỗ lực chính để bảo đảm và cải thiện phúc lợi xã hội cho người dân.
    Hội nghị cũng đưa ra 4 nhiệm vụ chính cho nhóm ngành nông nghiệp trong năm tới. Bao gồm: Tăng cường hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp và ổn định sản xuất; dưa ra những biện pháp mới nhằm tăng thu nhập cho nông dân; cải thiện phúc lợi xã hội và mức sống của nông dân; và đưa ra những cải tổ mới trong nông nghiệp để làm tăng sinh khí của kinh tế nông thôn.
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Đài Loan tiếp tục tìm kiếm các thương vụ sáp nhập trong khối ngân hàng

    Trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày một lan rộng, Đài Loan cũng đang có những biện pháp của riêng mình, đó là tăng cường hoạt động sáp nhập trong khối ngân hàng.

    Theo thông tin mới nhận được thì Đài Loan sẽ tiếp tục có các biện pháp nhằm tăng cường ảnh hưởng của mình lên các ngân hàng quốc doanh để củng cố và tăng cường hoạt động sáp nhập của nhóm ngành này.
    Cụ thể, các ngân hàng có dưới 50% lượng cổ phần được sở hữu bởi chính quyền Đài Loan sẽ là những ứng viên hàng đầu trong chiến dịch sáp nhập nói trên. Theo lập luận của Đài Loan thì các ngân hàng quốc doanh hoặc bán quốc doanh sẽ có vai trò lớn hơn trong chương trình củng cố khối tài chính ngân hàng do chúng vẫn ít nhiều chịu sự tác động của chính quyền và do đó, có nhiều trách nhiệm hơn trong việc thực hiện chính sách sáp nhập, một giải pháp được coi là cần thiết đối với khối ngân hàng tại thời điểm hiện tại.
    Danh sách cụ thể các ngân hàng sẽ tiến hành sáp nhập vẫn chưa được công bố, tuy nhiên theo thống kê thì có khoảng 37 ngân hàng thuộc diện có khả năng sáp nhập. Trong đó có cả MegaBank, ngân hàng lớn thứ 2 của Đài Loan tính theo khối lượng tài sản và Chang Hwa Bank, một ngân hàng lâu đời với lịch sử hoạt động 103 năm.

    Ngân hang TW Brazil có thể cắt giảm lãi suất cơ bản trong tháng 1 năm 2009
    Theo nguồn tin từ một hãng thông tấn của Brazil, hôm qua, thống đốc ngân hàng trung ương Brazil, ông Henrique Meireilles thông báo với tổng thống của nước này ?" ông Lula de Silva cho biết ngân hang này có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 1 năm sau.
    Cũng theo hang thông tấn này, Ông Meirelles đã hứa với ngài tổng thống Brazil sau khi bị chỉ trích về quyết định của ngân hangf này hôm 10.12 đã để mức lãi suất không đổi là 13.75%.
    Tổng thống Lula cho biết lãi suất đã không đổi vì lí do quan ngại rằng việc giá trị của đồng tiền Brazil giảm so với đồng đô la sẽ đẩy giá tiêu dung tăng cao.
    Ồn Meirellé cũng thông báo với ngài tổng thống rằng, mức lãi suất cơ bản có thể được cắt giảm trong phiên họp tới của ngân hang TW Brazil được tổ chức vào ngày 20.1 và 21.1 năm 2009. Do, niềm tin vào thị trường trong tương lai cho thấy tỷ lệ lãi suất sẽ giảm sau quyết định của ngân hang này hôm qua 10.12 vừa qua. Động thái trên là nhằm giữlãi suất ở mức ổn định.

    Người lao động nhập cư Philipin trở về nước do thiếu việc làm
    Kỳ giáng sinh vừa qua đối với người lao động Philipin thật ảm đạm khi họ phải quyết định rời Đài Loan trở về nứơc, sau khi bị mất việc làm tại các nhà máy điện tử của Đài Loan. Các nhà máy sản xuất tại Đài Loan cũng như bao nhà máy sản xuất khác trên thế giới đang phải đối mặt với tình hình khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu đang ngày một lan rộng như hịên nay.
    Số đơn đặt hàng ở các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn của Đài Loan ngày càng giảm sụt . Điều này đã khiến cho các nhà máy này phải cắt giảm nhân công nhằm đối phó với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Do đó, khoảng 3000 ngưòi lao động nhập cư Philipin tại Đài Loan đã phải trở về nước kể từ đầu tháng 12 vừa rối.
    Các công việc chia ca nay cũng bị cắt giảm xuống chỉ còn 3 hoặc 4 ca một tuần. Thậm chí một số người lao động chỉ được làm duy nhất 1 ngày trong tuần, do không có việc làm và cũng không được trả lương.
    Theo thông tin từ liên đoàn lao động của những ngưòi nhập cư quốc tế, thì tính đến quý 1 năm 2009, Khoảng 11.500 nhân công có thể mất việc làm.
    Hôm thứ sáu tuần trước, Hàng ngàn công nhân mất việc của Philipin đã đáp xuống sân bay quốc tế của thủ đô Malina. Những người công nhân này đều cho biết họ buộc phải lựa chọn giữa việc nhận những đồng lương ít ỏi hoặc phải sớm chấm dứt hợp đồng lao động và trở về nước.
    Anh Irene Hizon ?" công nhân của nhà máy điện tử:
    ?oChúng tôi chỉ làm việc có ba ngày 1 tuần. Vậy chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiều tiền vào cuối tháng đây? Thậm chí họ còn cắt giảm 20% thuế nữa?
    Maricel Roberto ?" công nhân làm việc tại Đài Loan trong 6 năm:
    ?oChúng tôi rất buồn khi phải trở về. Buồn vì chúng tôi không thể kiếm được tiền nữa. Và khi chúng tôi trở về đây, chúng tôi sẽ không có việc làm, chúng tôi cũng chẳng biết dựa vào đâu mà kiếm sống nữa. ?o
    Uớc tình có khoảng 50.000 người lao động nhập cư Philipin làm việc tại Đài Loan và hầu hết làm việc tại các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Thu nhập hàng tháng những người lao động nhập cư này trung bình vào khoảng 17.000 đô la Đài Loan một tháng (tương đương với 523 đô la Mỹ), nhiều hơn gấp đôi số lương trung bình tại các nhà máy của Philipin.
    Liên đoàn lao động quốc tế (ILO) dự tính hiện tại có hơn 200 triệu ngưòi lao động nhập cư trên thế giới. Năm ngoái, Số tiền mà những người lao động nhập cư này đã gửi tiền về nước ước tính vào khoảng 240 tỷ đô la Mỹ. Liên đoàn này cũng cho biết cuộc khủng hoảng toàn cầu đã khiến cho tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng đánh dấu mức kỷ lục từ trước đến nay là khoảng 20 triệu người. ước tính đến cuối năm 2009 con số lao động bị mất việc làm sẽ còn tăng hơn nữa.

    Venezuela chuẩn bị các biện pháp các nhằm đối phó với tình trạng giá dầu tụt dốc
    Hôm 27.12, tổng thống Venezuela ?" Hugo Chavez cho biết- Venezuela - quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất Tây Bán Cầu sẽ phải đối mặt với tình trạng doanh số bán dầu của nước này sẽ giảm sút do ảnh hưởng của việc giá dầu trượt dốc. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các khoản chi tiêu dành cho xã hội vẫn không bị cắt giảm mặc cho tình hình giá dầu tụt giảm,
    Trong một phát biểu trước truyền hình, ông Chavez cho biết hiện Venezuela vẫn chưa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế - cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Hậu quả của cuộc khủng hoảng này đã đẩy giá dầu tụt dốc trầm trọng kế từ khi đạt được mức kỷ lục trong tháng 7 vừa qua. Để đối mặt với tình hình khó khăn như hiện nay, ông kêu gọi các doanh nghiệp nước này tăng sản lượng các mặt hang khác như sản xuất vàng, ca cao, và cà phê cũng như tăng doanh thu từ hoạt động du lịch.
    Venezuala cũng đang phải đối mặt với tình hình doanh thu giảm sút, bởi 92% doanh số bán hang từ hoạt động xuất khẩu của nước này là từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ. Hiện, Giá dầu thô đã giảm 74% trên sàn giao dịch New York, giữ ở mức 37.11 đô la một thùng, kể từ lúc đạt được mức kỷ lục là 147.27 đô la một thùng vào ngày 11.7 vừa qua. Giá dầu thô của nước này buộc phải bán theo mức giảm giá cơ bản trên thị trường New York.
    Ông Chavez cũng đã kêu gọi các thành viên trong nội các của mình phải tìm ra phương cách để đối phó với tình hình khó khăn hiện nay nhằm tiết kiệm chi phí và chỉ định một cơ quan truyền thông để đưa tin về các thông báo trong kế hoạch phát triển kinh tế đất nước. Trong đó, ông khẳng định việc đầu tư các công trình công cộng xã hội và các chi tiêu cho xã hội sẽ không đổi và chính phủ đang chuẩn bị một loạt các phương pháp và các ưu tiên hàng đầu nhằm đối mặt với tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay.

    Mỹ - Hoạt động sản xuất và giá bất động sản có nguy cơ sụt giảm

    Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng chìm sâu vào suy thoái, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn phải tiếp tục đón nhận những thông tin ảm đạm.

    Hoạt động sản xuất của Mỹ có nguy cơ sụt giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1980 do suy thoái kinh tế ngày một trầm trọng đang khiến người tiêu dùng ở các khu vực như Châu Âu, Châu Á và Bắc Mĩ cắt giảm tiêu dùng.
    Cụ thể, chỉ số sản xuất của Mỹ giảm xuống 35.4 điểm, mức thấp nhất trong vòng 3 thập niên trở lại đây. Bên cạnh đó, giá bất động sản cũng có nguy cơ giảm xuống mức thấp kỷ lục.
    Theo nhận định của các chuyên gia, hiện nay cầu quốc tế cũng như cầu nội địa sụt giảm chính là nguyên nhân khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề.
    Cũng theo các số liệu thì hiện chỉ số hoạt động kinh doanh của Chicago có nguy cơ giảm xuống chỉ còn 33 điểm, mức thấp nhất kể từ năm 1982. Trong khi chỉ số công nghiệp của Standard & Poors cũng mất 37% trong năm nay.
    Đối với thị trường bất động sản, chỉ số S&P/Case Shiller tính cho 20 khu thành thị cho thấy giá nhà đất trong tháng 10 giảm 17.8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này được đưa vào tính toán năm 2001.

    Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng chìm sâu vào suy thoái, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn phải tiếp tục đón nhận những thông tin ảm đạm.

    Ông Putin và bà Timoshenko thảo luận về vấn đề năng lượng

    Thêm một diễn biến nữa khiến mối quan hệ vốn đã không được suôn sẻ giữa Nga và Ucraina trở nên căng thẳng hơn, theo đó, thủ tướng Nga Putin đã có cuộc thảo luận xung quanh vấn đề cung cấp năng lượng với thủ tướng Ucraina ?" bà Timoshenko.

    Thủ tướng Nga Vladimir Putin và người tương nhiệm Ucraina của mình, bà Yulia Timoshenko đã có cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề cung cấp năng lượng, cuộc thảo luận này diễn ra do Nga đang xem xét việc cắt giảm hoạt động cung cấp nhiên liệu cho Ucraina, nếu thực sự được thông qua thì đây sẽ là đợt cắt giảm lần thứ 2 trong vòng 3 năm trở lại đây của nước này.
    Theo nguồn tin từ chính phủ Nga thì ông Putin và bà Timoshenko đã có cuộc thảo luận qua điện thoại về vấn đề này, tuy nhiên các chi tiết cụ thể không được tiết lộ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là OAO Gazprom sẽ ngừng các hoạt động chuyên chở gas tới Ucraina nếu như thoả thuận về nợ của hãng này với Ucraina thất bại.
    Được biết, Gazprom, công ty phân phối khí độc quyền của Nga hiện đang chịu trách nhiệm cung cấp ¼ lượng khí gas cho khu vực Châu Âu và hầu hết đường ống dẫn khí của công ty này đều được đặt tại Ucraina. Hiện Gazprom đang từ chối ký hợp đồng cung cấp khí gas mới với Ucraina và cho biết, sẽ không ký hết bất cứ hợp đồng nào cho đến khi Ucraina trả hết số nợ 2.1 tỷ đô la cho hãng này. Gazprom cũng đã từng cắt giảm hoạt động cung cấp khí gas đối với Ucraina vào tháng 1 năm 2006 sau một bất đồng về giá cả. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng tại khu vực Châu Âu và làm dấy lên những tranh luận về tính trách nhiệm của Nga với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng.

  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    thanks Bibi









  10. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi đây rồi
    Muaaaaahhh!

Chia sẻ trang này