Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

3198 người đang online, trong đó có 129 thành viên. 05:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21507 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi ơi
    lên đời roài











  2. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bị đẻ típ con nữa à
  3. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Giá vàng giảm do suy đoán vàng đã hết đà hồi phục

    Vàng đã giảm giá lần đầu tiên trong 4 phiên giao dịch vừa qua do suy đoán sự hồi phục của vàng đã hết đà.

    Trong 3 phiên trước giá vàng đã tăng 4.4% và trong ngày 29 đã tăng lên $892/ oz, mức cao nhất kể từ ngày 10/10. Đường RSI 7 ngày đã đạt tới mức 70, một dấu hiệu cho thấy giá cả sẽ đi xuống trong ngắn hạn.

    Stephen Platt, một chuyên gia phân tích của Công ty dịch vụ tài chính Archer tại Chicago nói rằng: ?oGiá vàng đã tăng lên và chạm các mức kháng cự, giờ nó cần phải được điều chỉnh?.

    Giá vàng giao tháng 2 đã giảm $5.30, tương đương với 0.6%, xuống $870 trên sàn COMEX. Trong năm nay giá kim loại này đã tăng 3.8%.

    (VXA - dịch tư? Bloomberg)
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh Hiệu dạo này chuyển sang chơi vàng rồi đúng không
    Hôm đó ko sang nhà chú Thỏ gặp anh được, hồi mới vào f319 ấn tượng nhất nick này và nick wall
    Muốn ra đường quá mà chả đi được nên ở nhà xem tivi và pót tin vậy
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng ngày 31/12

    Các luật sư chỉ trích HSBC trong việc bán trái phiếu của Lehman

    Sự sụp đổ của Lehman Brothers là sự kiện gây khá nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Trong đó, có một số nhà đầu tư cũng như luật sư đã lên tiếng chỉ trích đại ngân hàng của Hồng Kông HSBC về sự vô trách nhiệm của mình khi chào bán những trái phiếu của Lehman Brothers.

    Các luật sư của Hồng Kông đang lên tiếng chỉ trích đại ngân hàng HSBC trong việc bán các trái phiếu của Lehman Brothers, đồng thời đặt câu hỏi rằng liệu ngân hàng này có thực sự đứng về phía các nhà đầu tư khi tiến hành bán những trái phiếu vô giá trị sau khi Lehman sụp đổ.
    Theo số liệu thống kê của cơ quan tiền tệ Hồng Kông thì có khoảng hơn 40.000 người tại đây đã mua các giấy tờ đầu tư tài chính được Lehman đảm bảo, với tổng giá trị lên tới 20.2 tỷ đô la hồng kông tức 2.6 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, trái phiếu mini chiếm đa số với giá trị là 12.6 tỷ đô la hồng kông tương đương 1.6 tỷ đô la Mỹ.
    Các nhà đầu tư, trong đó có rất nhiều người về hưu, đã lên tiếng chỉ trích HSBC rằng các nhân viên kinh doanh của ngân hàng này đã không giải thích cụ thể về mối liên quan giữa các sản phẩm chào bán với Lehman Brothers.
    Một số khác thậm chí còn gay gắt hơn khi cho rằng HSBC đã phản bội các nhà đầu tư.
    Phản ứng trước vấn đề này, HSBC lập luận rằng ngân hàng này không liên quan đến việc phát hành hay tạo ra các trái phiếu mini và do đó, không có trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng của chúng.
    Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, với tư cách là một ngân hàng lâu năm và nhiều kinh nghiệm, HSBC không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình đối với các nhà đầu tư một cách đơn giản như vậy.


    Cơ quan tiền tệ Hồng Kông bơm thêm 298 triệu đô la vào thị trường

    Cuối phiên giao dịch ngày thứ 3 hôm qua có thông tin cho rằng cơ quan tiền tệ hồng kông đã bơm một lượng tiền lớn vào thị trường nhằm hỗ trợ đồng đô la hồng kông. Và hôm nay, cơ quan này đã chính thức xác nhận thông tin nói trên.

    Hôm nay, cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã xác nhận thông tin về việc tiến hành bơm 2.325 tỷ đô la Hồng Kông tương đương với 298 triệu đô la Mỹ vào hệ thống ngân hàng của khu vực này nhằm hỗ trợ đồng đô la hồng kông. Đây là đợt bơm tiền thứ hai của cơ quan này trong thời gian gần đây.
    Lý giải cho quyết định nói trên của cơ quan tiền tệ hồng kông, các nhà phân tích cho rằng sự biến động trong thời gian gần đây của đồng đô la hồng kông chính là nguyên nhân chủ chốt. Sau khi số tiền nói trên được bơm vào thị trường, đồng đô la hồng kông được giao dịch trong khoảng từ 7.75 đến 7.85 đô la hồng kông đổi một đô la Mỹ. Cũng theo các nhà giao dịch thì đồng đô la hồng kông sẽ còn có nhiều thay đổi trong thời gian tới khi mà các hoạt động kinh doanh chênh lệch tỷ giá được nới lỏng.

    Đài Loan dự định xây dựng một đặc khu thương mại mới

    Trước tình trạng ảm đạm của thị trường và suy thoái kinh tế, Đài Loan đang có một dự định nhằm xây dựng một đặc khu thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu vực này.

    Đài Loan đang có dự định xây dựng một đặc khu thương mại mới nhằm kéo các doanh nghiệp Đài Loan, vốn đang bị hấp dẫn bởi thị trường Trung Quốc, quay trở lại. Đây có thể coi là dự định mới nhất của Đài Loan nhằm vực dậy nền kinh tế của khu vực này.
    Theo các thông tin mới nhận được thì hiện nay đặc khu này vẫn còn đang nằm trong giai đoạn phác thảo, các chi tiết cụ thể như địa điểm, thiết kể, trang thiết bị vẫn chưa được tiết lộ.
    Đây là một quyết định cần thiết đối với Đài Loan, khi mà trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã khiến rất nhiều doanh nghiệp của khu vực này phải đóng cửa.
    Được biết, chủ trương của Đài Loan khi xây dựng đặc khu này là để cho các doanh nghiệp được toàn quyền tự do lựa chọn lĩnh vực và ngành nghề hoạt động. Các cơ quan lãnh đạo chỉ có trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các doanh nghiệp.
    Trong 4 năm tới, Đài Loan sẽ chi từ ngân sách số tiền khoảng 500 tỷ đài tệ đế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 200 tỷ đài tệ để tăng tính cạnh tranh của ngành công nghiệp.

    Lehman xin thêm 6 tháng để đệ trình kế hoạch phá sản

    Vụ phá sản của Lehman Brothers là một trong những sự kiện kinh tế lớn trong năm vừa rồi. Với tính chất phức tạp và phạm vi rộng, không có gì đáng ngạc nhiên khi Lehman yêu cầu thêm thời gian để hoàn thành kế hoạch phá sản của mình.

    Lehman Brothers Holdings Inc, tập đoàn tài chính ngân hàng đã tiến hành đệ trình đơn phá sản vào tháng 9 vừa rồi, cho biết, sẽ cần thêm 6 tháng nữa mới có thể đưa ra một kế hoạch cụ thể nhằm hoàn trả tiền cho các chủ nợ thông qua việc bán lại các tài sản.
    Theo đó, Lehman Brothers đã đề nghị thẩm phán James Peck đẩy lùi hạn chót đệ trình phá sản từ ngày 13 tháng 1 xuống ngày 13 tháng 7.
    Yêu cầu gia hạn này có nhiều khả năng sẽ được chấp thuận do tính phức tạp của vụ phá sản này, đặc biệt là trong quá trình thu thập thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên. Được biết, vụ phá sản của Lehman có liên quan đến 76 pháp nhân ở 15 quốc gia.
    Cũng theo thông tin từ phía các luật sư của Lehman thì tập đoàn này đã dành rất nhiều thời gian cho quá trình thu thập thông tin, theo đó, đã có hơn nửa số thông tin cần thiết được tập hợp. Tập đoàn này đã đệ đơn xin phá sản vào ngày 15 tháng 9 với tổng số nợ là 613 tỷ đô la, kể từ thời điểm đó đến giờ, Lehman đã tiến hành bán nhiều bộ phận như môi giới quản trị tài sản và thu được khoảng 4 tỷ đô la tiền mặt.

    Singapore Air có khả năng sẽ yêu cầu các phi công tạm nghỉ không lương

    Bên cạnh tài chính ngân hàng hay bất động sản thì ngành hàng không cũng đang là một nạn nhân của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo đó, các hãng hàng không lớn đã bắt đầu tính đến chuyện cắt giảm nhân lực hoặc tiền lương, trong đó có Singapore Air.

    Theo một nguồn tin mới nhận được, Singapore Air, hãng hàng không lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, có khả năng sẽ yêu cầu các phi công thuộc bộ phận chuyên chở hàng hoá tạm nghỉ không lương. Quyết định này nằm trong kế hoạch cắt giảm chi phí cũng như cắt giảm lượng hàng chuyên chở của Singapore Air.
    Cũng theo những thông tin mà Singapore Air công bố với thời báo kinh doanh thì hãng này đã tiến hành thương lượng với các phi công về việc cắt giảm nói trên và coi đó như một biện pháp ngăn chặn việc phải cắt lương trong dài hạn. Phát ngôn viên Stephen Forshaw của hãng nhận định: tình hình hiện nay của thị trường chuyên chở hàng hoá là rất ảm đạm, và viễn cảnh kinh doanh của năm 2009 là không hề sáng sủa; đồng thời cho biết thêm, nếu chương trình tạm nghỉ không lương tự nguyện thất bại, Singapore Air sẽ tiến hành cắt giảm lương thưởng hoặc nhân lực.
    Theo các số liệu thống kê thì tần suất chuyên chở của bộ phận hàng hoá trong tháng 11 của Singapore Air chỉ là 67.3%, thấp hơn mức 70.6% của năm ngoái. Được biết, bộ phận chuyên chở hàng hoá của hãng này có khoảng 300 phi công.
    Đồng rúp, Nga lại mất giá
    Như hôm qua đã đưa tin, lượng dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tăng cao trong thời gian vừa qua. Đây được đánh giá là chiếc phao cứu sinh vững chắc cho đồng nội tệ, đồng rúp của Nga đang trên đà mất giá. Tuy nhiên, hôm nay, theo thong tin chúng tôi nhận được, đồng rúp Nga lại mất giá trị lần nữa. Như vậy kể từ thời điểm giá dầu bắt đầu giảm thì đồng rúp đã 8 lần mất giá. Gánh nặng đang được đặt lên vai các nhà lãnh viện Kremlin.

    Được biết, bắt đầu từ tháng 11, ngân hàng trung ương Nga đã dần giảm giá trị đồng rúp do giá dầu trên thị trường giảm mạnh. Thủ tướng nước này ông Vladimir Putin, lần đầu tiên đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, đã loại trừ khả năng đồng rúp rớt giá mạnh.Còn người dân Nga thì đang hoang mang nhớ lại cuộc khủng hoảng tiền tệ của nước này diễn ra và năm 1998. Tỷ lệ thất nghiệp của Nga cũng đang trên đà tăng cao trong khi thu nhập từ nguồn tài nguyên sẵn có là dầu mỏ đang tụt dốc.
    Hiện tại, chính sách tiền tệ của Nga đang là tâm điểm của các cuộc tranh luận. Các nhà kinh tế học thì cho rằng, việc giảm giá trị đồng rúp 1 cách từ từ có thể tránh được ?osốc? cho nền kinh tế nhưng nó cũng sẽ có tác động trái chiều đó là đẩy nền kinh tế chìm vào suy thoái một cách nhanh chóng hơn.
    Quay trở lại vấn đề mất giá của đồng rúp trên thị trường. Trong những phút đầu phiên giao dịch hôm thứ hai, so với một giỏ tiền tệ gồm đồng euro-đôla Mỹ, đồng rúp đã trượt xuống mức 35,8 rúp; để mất 1,5% giá trị, tương đương mất thêm 50 kopeck kể từ phiên giao dịch hôm thứ 6 tuần trước.

    ECB chịu áp lực cắt giảm lãi suất
    Chỉ chưa 12 giờ đồng hồ nữa là năm mới 2009 sẽ đến, người ta đang háo hức chờ đợi những sự khởi đầu mới tốt lành. Tuy nhiên, đối với ngân hàng trung ương Châu Âu năm mới đối với họ cũng đồng nghĩa với việc chịu sức ép phải cắt giảm mức lãi suất sâu hơn nữa. Đây là việc làm không hề mong muốn nhưng là cần thiết để vực dậy nền kinh tế của các quốc gia thành viên khối EU khi mà vừa qua doanh số bán lẻ của khu vực đã giảm 7 tháng liên tục và tỷ lệ cho vay đối với các công ty và hộ gia đình đã xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua.

    Theo báo cáo mới nhất của mình, các hãng bán lẻ của EU cho biết doanh số bán hàng, nhân công và biên lợi nhuận của họ đều đã bị thu hẹp trong tháng này khi mà suy thoái kinh tế chìm sâu đang làm các khách hàng thắt chặt chi tiêu. Được biết, vào ngày 6/11 ECB đã cắt giảm 0,5 điểm % lãi suất cho vay chủ chốt, xuống còn 3,25%. Trước tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục như hiện nay khiến các nhà kinh tế dự báo rằng ECB sẽ có thể giảm lãi suất xuống tới mức mà Cục dự trữ liên bang Mỹ đã tiến hành vào tháng 1 của năm 2009. Cụ thể theo dự đoán này, ECB sẽ cắt giảm 1,75 điểm phần trăm xuống còn 2,5%.


    Roll-Royce giành được hợp đồng cung cấp thiết bị với Gazprom

    Hôm qua, nhà sản xuất hệ thống điện và động cơ nổi tiếng của Anh, tập đoàn Rolls-Royce đã giành được một bản hợp đồng với tập đoàn Gazprom của Nga để cung cấp các thiết bị nén khí gas cho một dự án xây dựng ống dẫn gas mới có tên là Nord Stream từ Nga sang các nước Châu Âu.

    Rolls-Royce cho biết, hãng sẽ cung cấp 8 tuabin bơm khí gas công nghiệp cho Gazprom giúp chạy các máy nén ly tâm cho dự án đường ống dài 1200 km của Gazprom. Tuy nhiên, Rolls-Royce đã từ chối đưa ra giá trị của bản hợp đồng này. Những kiện hàng thiết bị nén đầu tiên dự tính sẽ được chuyển đến cho Gazprom vào tháng 5 năm 2010, các kiện hàng đi kèm cũng sẽ được chuyển đến ngay trong năm đó.
    Nord Stream là dự án ống dẫn dầu thứ hai của Gazprom sau khi vào tháng 11 vừa qua hãng đã đưa ra dự án ống dẫn dầu South Stream với mục tiêu dẫn dầu tới các nước Nam Âu, và dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2015.

    Boeing đã hoàn tất một hợp đồng trị giá 397 triệu đô la với bộ quốc phòng Mỹ
    Theo một nguồn tin tại Washington, bộ quốc phòng Mỹ cho biết họ đã hoàn tất một bản hợp đồng trị giá 397 triệu đô la với một bộ phận của tập đoàn máy bay Boeing. Hợp đồng này nằm trong một chương trình của kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của chính phủ Mỹ.
    Cụ thể, bản hợp đồng này nhằm thực hiện chương trình xây dựng hệ thống phòng thủ bằng tên lửa trên mặt đất (có tên viết tắt là GMD), hệ thống này sử dụng những tên lửa đánh chặn nhằm phá hủy những tên lửa tấn công của kẻ địch vào thời điểm giữa hành trình bay của chúng.
    Được biết, lầu năm góc đã tiến hành một số lần thử nghiệm của chương trình này, trong đó bao gồm cả cuộc thử nghiệm vào đầu tháng 12, và lần thử nghiệm vừa qua đã có kết quả tốt đẹp

    Lạm phát của nền kinh tế Đức đã chậm lại do dầu mất giá mạnh
    Theo thông tin từ Bloomberg, tỉ lệ lạm phát của Đức trong tháng 12 đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây, khi mà chi tiêu cho xăng dầu đã giảm mạnh.
    Cơ quan thống kê quốc gia đã đưa ra những con số cụ thể là tỉ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã giảm từ 1,4% trong tháng 11 xuống còn 1,1% trong tháng 12. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2006. Trước đó, các nhà kinh tế học đã dự đoán lạm phát của quốc gia này trong tháng 12 sẽ chậm lại ở mức 1,2%. Và tính trong 1 tháng vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,4%.
    Tính từ thời điểm giá dầu còn ở mức cao kỷ lục 147 đô la 1 thùng trong tháng 7 cho đến nay, chi tiêu cho mặt hàng này đã giảm hơn 70%, điều đó đã xua tan đi những áp lực về giá đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương Châu Âu ECB tiến hành cắt giảm lãi suất. Ngân hàng này đã hạ thấp lãi suất cơ bản của mình với mức 1,75 điểm % xuống còn 2,5% kể từ đầu tháng 10 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy lãi suất cho vay tăng cao, và khi khu vực sử dụng đồng tiền chung euro rơi vào cuộc suy thoái lần đầu tiên trong 15 năm trở lại đây.
    Theo nhận định của các nhà kinh tế học, lạm phát tại nước Đức sẽ còn tiếp tục suy giảm trong những tháng tới, đồng thời ngân hàng ECB cũng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản của mình, và có thể trong quý 2 tới, lãi suất cơ bản sẽ chỉ còn 1,5%.


    Giá nhà đất tại vương quốc Anh đã giảm 12,2% trong 1 năm qua.
    Trong thời gian vừa qua, giá nhà đất tại vương quốc Anh đã có mức giảm mạnh nhất trong khoảng 12 năm trở lại đây khi mà các ngân hàng đã thắt chặt cho vay cộng với việc tình trạng biến động trên thị trường tài chính đã khiến cho người tiêu dùng thận trọng hơn khi mua nhà.
    Cơ quan quản lý nhà đất dựa trên các số liệu kinh doanh đã cho biết rằng giá trị nhà đất tại Anh và xứ Wale đã giảm 12,2% trong quãng thời gian 1 năm qua. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1996. Và tính từ tháng 10 cho đến nay, giá nhà đất đã giảm 1,9%. Hiện tại, tính trung bình mỗi căn nhà chỉ có giá khoảng 235 183 đô la Mỹ.
    Tính tại thủ đô Luân Đôn, giá nhà đất đã giảm 10,2% trong 1 năm qua, và giảm 0,4% tính từ tháng 10 cho đến nay. Những quận mà nhà đất giảm giá mạnh nhất là quận Richmond upon Thames ở phía tây nam của thành phố, quận Brent ở phía bắc và quận ealing ở phía tây.
    Tính trong quý 4 năm nay, doanh số bán nhà trung bình của mỗi tháng chỉ ở mức 48 599 căn nhà. Mức này đã giảm đến 61% so với cùng kỳ năm ngoái.
  6. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1


    Trời tin sáng 31/12 mà bây giờ mới post. Bó tay em Bi luôn. Post giờ để ăn tết 2009 ah. .

    Nhắc đến 2009 mới nhớ, Năm mới chúc Bi ngày càng có nhiều full House (để Lúa vào spam); Đầu tư thành công, sức khoẻ dồi dào và luôn hạnh phúc vui vẻ như ngày nào (để post bài nhận định lúa tham khảo); và cái quan trọng nhất là vẫn được ví trước Thị Nở.

    Happy New Year!
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Kinh tế chiều ngày 31/12

    Tòa án phá sản đã thông qua việc dùng 28 triệu đô la tài sản của Madoff để trả chi phí hành chính liên quan đến vụ việc

    Hôm thứ ba, quan tòa phá sản liên bang đã thông qua việc sử dụng 28 triệu đô la tài sản thuộc về Bernard Madoff để chi trả các chi phí hành chính liên quan đến vụ việc này.
    Theo các tài liệu được lưu giữ tại tòa án phá sản liên bang tại Manhattan, ngân hàng New York Mellon Corp đã đồng ý chuyển số tiền này cho những người được liên bang ủy thác ?" hiện nay những người được ủy thác này đang quản lý các họat động thanh toán của hãng đầu tư của Madoff .
    Tài liệu của tòa án cũng cho biết 883,000 đô la đã được chuyển cho những người được ủy thác để trả lương nhân viên và bảo hiểm y tế.
    Những người được ủy thác cũng sẽ bán hết các tài sản và khôi phục lại các quỹ cho những nhà đầu tư mất tiền trong vụ này.
    --
    Các ngân hàng Mỹ cắt giảm 55% các khoản cho vay vào năm 2008

    Tổng giá trị các khoản cho vay của Mỹ trong năm 2008 đã sụt giảm 55% xuống còn 764 tỉ đô la, mức thấp nhất kể từ năm 1994. Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm giảm các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp Mỹ.
    Các khoản cho vay đã giảm xuống từ mức 1.69 nghìn tỉ đô la hồi năm 2007 khi các ngân hàng đều tập trung vào việc điều chỉnh lại bảng cân đối kế toán của mình do các khoản thua lỗ từ họat động cho vay thế chấp và không quan tâm nhiều đến các thương vụ mang nhiều tính rủi ro.
    Các khoản cho vay xếp hạng đầu tư giảm 52% so với năm 2007, trong khi đó cho vay đòn bẩy nợ rơi xuống mức 689 tỉ đô la, giảm 57% so với năm trước.
    Dự đoán tình hình cho vay vẫn sẽ ảm đạm trong năm 2009
    Khi các ngân hàng đang cố gắng để giới hạn rủi ro thì các khoản cho vay bắc cầu và cho vay tạm thời đã trở thành những nguồn vốn khả thi cho nhiều doanh nghiệp
    --
    Doanh số bán lẻ của Thụy Điển tăng ngoài dự kiến
    Doanh số bán lẻ của Thụy Điển đã tăng 0.4% trong tháng 11, song vẫn giảm 0.1% so với cùng kỳ năm 2007.
    Mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra, viện Nghiên cứu bán lẻ Thụy Điển và văn phòng thống kê của nước này vẫn kỳ vọng doanh số bán lẻ dịp giáng sinh ở mức kỷ lục.
    Nhiều chuyên gia tin rằng xu hướng tiêu cực trong doanh số bán lẻ sẽ vẫn tiếp tục trong năm sau.
    Tình hình trong tháng 11 có vẻ khả quan hơn một chút song điều này không làm thay đổi bức tranh lớn hơn của sự suy thoái.
    Trong một động thái khác, Hy Lạp cho biết số lượng hàng hóa bán được của nước này tăng 0.4% trong tháng 10 so với năm trước sau khi con số này giảm 3 tháng liên tiếp.
    Trong khi đó, tại Latvia doanh số bán lẻ lại giảm 0.4% trong tháng 11 và 15.1% so với năm trước.
    --


    Lenovo xem xét kế hoạch tái cơ cấu

    Khủng hoảng kinh tế kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng trên thế giới giảm mạnh, việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh là rất cần thiết. Hôm nay, Lenovo Group cho biết hãng sẽ tiến hành việc tái cơ cấu.

    Theo tờ China Bussiness News, nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ 4 trên thế giới của Trung Quốc Lenovo Group đang xem xét việc tái cơ cấu do kinh tế suy thoái đã khiến nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện tử giảm mạnh.

    Trước đó, Lenovo đã công bố lợi nhuận ròng trong quý 3 tính đến cuối tháng 9 vừa qua giảm 78%, xuống chỉ còn 23,44 triệu đô la Mỹ.

    Cũng theo tờ báo này thì Lenovo có thể sẽ hợp nhất các chi nhánh của hãng tại Trung Quốc đại lục, và Nga với chi nhánh của hãng tại Châu Á Thái Bình Dương. Thêm vào đó, chủ tịch của Lenovo tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương ông David Miller dự định sẽ từ chức và ông Chen Shaopeng, hiện đang là chủ tịch tại Trung Quốc đại lục sẽ tiến hành các quá trình hợp nhất này.
    Người phát ngôn của Lenovo tại Bắc Kinh từ chối đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào về những lời phỏng đoán trên.

    Toshiba tăng doanh số bán hàng LCD lên 43% trong năm 2010
    Hôm nay, tập đoàn sản xuất các thiết bị điện tử hàng đầu của Nhật Bản Toshiba cho biết sẽ tăng doanh số bán hàng LCD trong năm 2010 lên 43%.
    Theo tờ báo Sankei, tập đoàn sản xuất các thiết bị điện tử hàng đầu của Nhật Bản Toshiba cho biết hãng có kế hoạch tăng doanh số bán hàng sản phẩm ti vi màn hình tinh thể lỏng lên ít nhất 43% trong năm tài chính 2009.
    Theo đó, Toshiba sẽ phấn đấu đạt doanh số trên 10 triệu chiếc ti vi LCD cho đến hết năm 2010 so với con số dự tính ban đầu là 7 triệu chiếc.
    Cũng theo tờ báo này, Toshiba dự định tăng thị phần trên toàn cầu lên 10% so với mức 6% tại thời điểm hiện tại, tính đến tháng 3 năm 2010.


    Lợi nhuận trong năm tài chính 2009 của Sumitomo Mitsui sẽ không được như mong đợi

    Trong vòng 6 tháng qua, 6 tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản đã phải chịu tổng thiệt hại 1.030 tỷ yên, tương đương với trên 10 tỷ đô la Mỹ do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Hôm nay, tập đoàn tài chính lớn thứ 2 tại Nhật bản Mitsui Sumitomo cho biết, lợi nhuận trong năm tài chính 2009 của hãng sẽ không được như mong đợi.
    Chủ tịch tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui của Nhật Bản, ông Teisuke Kitayama cho biết, lợi nhuận trong năm tài chính của hãng tính đến hết tháng 3 năm 2009 dự tính sẽ giảm và mục tiêu trong năm tới sẽ không được như mong đợi.
    Ông Kitayama cũng cho biết thêm, Sumitomo Mitsui sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi mức lợi nhuận trong nửa đầu năm tài chính chỉ đạt 650 tỷ yên, tương đương với 7,1 tỷ đô la Mỹ.

    Motorola sa thải thêm 400 nhân công

    Hãng điện thoại di động nổi tiếng Motorola cho biết đã sa thải thêm 400 nhân viên trong quý 4, khiến tổng số nhân viên bị sa thải của Motorola trong quý này lên đến con số 1.900 người. Việc Motorolasa mạnh dạn sa thải nhân viên là do những chi phát sinh đang ngày càng tăng cao trong bối cảnh tài chính khó khăn.

    Hồi tháng 10 năm nay, hãng này đã tuyên bố các kế hoạch cắt giảm chi phí, trong đó bao gồm cả kế hoạch sa thải 3.000 nhân viên , trong đó chỉ tính riêng quý 4 con số cắt giảm biên chế là 1.500 nguời. Do đó, kế hoạch sa thải bổ sung trên sẽ nâng tổng số nhân công bị sa thải của hãng này trong quý 4 là 1.900 nguời.
    Việc cắt giảm nhân công này sẽ giúp Motorola có thể tiết kiệm được 800 triệu USD tính đến năm 2009.


    Món nợ khí đốt giữa Nga và Ukraina sẽ được giải quyết.

    Hôm qua, Ukraina đã đồng ý trả món nợ khí đốt cho Nga với khoảng 2 tỉ USD, nhằm ngăn chặn nguy cơ ngừng cung cấp khí đốt sang Châu Âu của tập đoàn OAO Gazprom và dọn đường cho những hợp đồng khí đốt trong năm 2009.
    Được biết, chính phủ Ukraina đã hỏi vay khoảng 2 tỉ USD từ hai ngân hàng nhà nước cho công ty năng lượng NAK Naftogaz Ukrainy để giải quyết món nợ với Nga. Nguyên nhân là do Gazprom đã từng đe dọa sẽ ngừng cung cấp khí đốt sang nước này vào ngày 1/1 tới đây.
    Một phụ tá của Tổng Thống Ukraina cho hay tất cả những trở ngại liên quan đến khoản nợ khí đốt của Nga sẽ được giải quyết hết trong năm 2009.
    Cùng đó, Phát ngôn viên của chính phủ Ukraina cho hay hai ngân hàng này sẽ chuyển tiền sớm nhất có thể trong ngày hôm nay cho chính phủ nước này.


    Mexico dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thị lợn của Mỹ

    Hôm nay, Mexico đã tiến hành dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt đối với 20 trong số 31 các nhà máy chế biến thịt của Mỹ. Trong số các nhà máy được dõ lệnh cấm này có các nhà máy Smithfield Foods Inc ?" nhà máy chế biến thịt lợn lớn nhất thế giới và Tyson Foods Inc ?" hãng sản xuất thịt lớn nhất của Mỹ.

    Được biết, Mexico đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn đối với các nhà máy chế biến của Mỹ bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 do những lo ngại về kỹ thuật và chất lượng.

    Theo ông Dennis Smith- một trong những nhà điều hành của công ty Dịch vụ Tài chính Archer tại Chicago, lệnh cấm nhập khẩu thịt của Mexico đã từng ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chế biến thịt lợn, do lệnh này đã áp dụng đối với hơn 50% các nhà máy chế biến thịt lợn của Mỹ.

    Fed bắt đầu mua lại các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp vào đầu tháng 1
    Cuối ngày hôm qua, Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ Fed cho biết sẽ bắt đầu mua lại các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp của Fannie Mae, Freddie Mac và Ginnie Mae vào đầu tháng 1 này. Fed cho biết sẽ chọn lựa các nhà quản lý đầu tư với vai trò phụ trách thực hiện chương trình được coi là riêng rẽ và khác biệt so với các chương trình của Bộ tài chính Mỹ này. Nguồn vốn dùng để mua lại các chứng khoán trên sẽ được cung cấp thông qua việc tăng thêm các khoản dự trữ bắt buộc của các ngân hàng.


    Thẩm phán từ chối yêu cầu của WaMu
    Hôm qua, 30 12, một thẩm phán tòa án phá sản liên bang đã từ chối yêu cầu của Washington Mutual, hay còn gọi là WaMu, khi ngân hàng này mong muốn giữ kín các chi tiết về việc bán các tài sản của mình.
    WaMu, ngân hàng đã đệ đơn tái tổ chức theo chương 11 vào tháng 9 vừa qua mong muốn bán các tài sản và lợi tức trong các quỹ vốn không đảm bảo nhằm thu vốn về cho công ty và các chủ nợ. Trong lịch sử của nước Mỹ, ngân hàng có trụ sở tại Seattle này là ngân hàng lớn nhất bị sụp đổ với tổng tài sản lên tới 307 tỷ đô la.
    Hôm qua, luật sư của WaMu, ông David Berz đã trình bày với thẩm phán Mary Walrath rằng, việc công bố chi tiết giá cả tài sản có thể làm ảnh hưởng đến giá trị của công ty và viêc kinh doanh trong tương lai. Ông Berz đề xuất các chi tiết giá mua bán chỉ được công bố cho Ủy ban các nhà đầu tư của WaMu, các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu của công ty và người đại diện cho chính quyền, những người buộc phải tuân theo những thỏa thuận về việc giữ kín thông tin.
    Tuy nhiên, luật sư của những người được ủy thác, ông Joseph McMahon Jr, cho biết các tài sản được bán không còn nằm trong các hoạt động kinh doanh chính của WaMu. Ông thêm rằng không công bố thông tin về giá mua có thể là điều không công bằng đối với đối thủ cạnh tranh của WaMu.
    Ông cho biết, tiết lộ giá mua có thể mang lại lợi ích là có thêm những lời chào mua hấp dẫn hơn và với giá cao hơn. Các nhà thầu mua không thể biết giá bán là bao nhiêu nếu họ chỉ nhìn vào sổ ghi và bản chú ý khi mua với 1 cái dấu vạch ngay trên giá mua.
    Thẩm phán đồng ý với ông McMahon và thêm rằng tòa án sẽ không ủng hộ việc bán các tài sản mà không biết giá mua là bao nhiêu.


    Tổng thống Obama và đảng Dân chủ phản đối việc bổ nhiệm thượng nghị sỹ của ông Blagojevich
    Các lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các quan chức bang Illinois đã quyết định phản đối việc bổ nhiệm của thống đốc bang Rod Blagojevich khi ông này muốn bổ nhiệm một chính trị gia vào chiếc ghế thượng nghị sỹ còn trống của tổng thống mới đắc cử Barack Obama.
    Ông Blagojevich đang đối mặt với khả năng bị cơ quan lập pháp bang Illinois buộc tội bán chiếc ghế nghị sỹ, đã công bố ngày hôm qua rằng, ông đã lựa chọn ông Roland Burris cho vị trí trên.
    Trong lúc đó, người phụ trách các vấn đề đối ngoại của bang Illinois, ông Jesse White cho biết ông sẽ từ chối chứng nhận ông Burris bởi luật pháp bang yêu cầu việc bổ nhiệm phải có hiệu lực. Bên cạnh đó, các lãnh đạo thuộc đảng dân chủ, với sự ủng hộ của ông Obama, cho biết sẽ không tán thành việc bổ nhiệm.
    Trong bản công bố do văn phòng của ông Harry Reid, lãnh đạo thuộc đảng dân chủ bang Nevada, các quan chức thuộc đảng dân chủ cho biết vấn đề không nằm ở ông Burris mà là ở tính chính trực của một thống đốc bang bị buộc tội cố gắng bán chiếc ghế nghị sỹ. Bất cứ người nào được thống đốc bang Blagojevich chỉ định cũng không thể là một người đại diện của công dân bang Illinois và sẽ không thể được đảng dân chủ tán thành.












    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 31/12/2008
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Trước hết cảm ơn lời chúc của anh. Chúc anh và gia đình năm mới cũng may mắn vui vẻ hạnh phúc
    Bên cạnh đó đính chính lại với anh là toàn bộ tin quốc tế hôm nay là tin trong ngày, có phải tin của 31/12 năm trước đâu mà anh phản ứng mạnh thế. Sáng em chưa có thời gian pót lên thì để chiều, tin trong ngày mà
    Nếu anh thấy cũ quá thì mời anh đọc tin chiều
    Không được ra ngoài chơi nên em đang khó chịu trong người đây
  9. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Đùa cho vui nhân dịp New Year đấy mờ.
  10. hangonline1

    hangonline1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bị sao à! hê hê ! chuẩn bị đi đây!

Chia sẻ trang này