Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

5019 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21586 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế trưa + chiều ngày 16/12/2008

    Credit Suisse cắt giảm nhân công khu vực Nhật Bản

    Một thông tin ảm đạm đối với thị trường Nhật Bản, không chỉ có các công ty trong nước mới tiến hành cắt giảm nhân công mà cả các tập đoàn nước ngoài cũng bắt đầu áp dụng chiến lược này, trong đó có Credit Suisse.

    Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ 2 của Thuỵ Sĩ, đã quyết định sẽ cắt giảm một nửa số nhân viên tại khu vực Nhật Bản, đồng thời đóng cửa một số điểm giao dịch tại đây.
    Cụ thể, công ty chứng khoán Credit Suisse đã cắt giảm ít nhất là 30 vị trí trong tuần trước và ngừng các dịch vụ như bảo lãnh phát hành hay tư vấn niêm yết.
    Được biết, hiện Credit Suisse là ngân hàng chiếm thị phần lớn thứ 9 về hoạt động sáp nhập và mua lại trong thị trường tài chính Nhật Bản. Tuy nhiên, trước những khó khăn gần đây của thị trường, và đặc biệt là sau khi phải ghi nhận khoản thua lỗ 5.2 tỷ franc tức 4.4 tỷ đô la trong năm nay, tập đoàn này đã phải đưa ra tuyên bố sẽ cắt giảm 11% số nhân viên trên toàn thế giới, tức là khoảng 5.300 người.
    Như vậy, Credit Suisse là tập đoàn mới nhất đưa ra quyết định cắt giảm nhân lực tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa phải là thông tin ảm đạm nhất đối với thị trường lao động nước này. Vào ngày 10 tháng 12 vừa rồi, Citigroup cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 1000 vị trí tại Nhật.


    Mỹ - sản lượng công nghiệp đầu ra sụt giảm do ảnh hưởng của khối ô tô

    Khối ngành sản xuất của Mỹ hiện đang phải chịu ảnh hưởng từ mọi phía, theo đó, hàng loạt các công ty phải tiến hành cắt giảm hoạt động sản xuất cũng như đầu tư, và dường như, giải pháp này đang được coi là lời giải mang tính sống còn đối với các công ty hiện nay.

    Theo báo cáo mới được cục dự trữ liên bang Mỹ FED công bố, hoạt động sản xuất của thị trường Mỹ vẫn tiếp tục sụt giảm sâu hơn trong tháng 11, nguyên nhân là do sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu và các công ty sản xuất ô tô giảm tỷ suất lắp ráp sản phẩm của họ xuống mức thấp nhất trong vòng 18 năm trở lại đây.
    Cụ thể, sản lượng công nghiệp đầu ra giảm 0.6%, đây là lần thứ ba trong vòng 4 tháng trở lại đây chỉ số này sụt giảm. Bên cạnh đó, ngân hàng dự trữ khu vực New York cũng ghi nhận sản lượng sản xuất của các nhà máy xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 2001.
    Đóng góp rất lớn vào sự sụt giảm này là khối ô tô. Theo đó, hàng loạt các công ty sản xuất ô tô đều đang có kế hoạch cắt giảm sản xuất và đầu tư. Tuần trước, phát ngôn viên của GM đã thông báo sẽ cắt giảm sản lượng là 250.000 xe vào quý 1 năm 2009, tức là 30% sản lượng hiện tại. Honda Motor cũng đưa ra con số cắt giảm là 119.000 xe tại khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, Cummins Inc, hãng sản xuất tới 1/3 số động cơ xe tải hạng nặng của Mỹ cũng cho biết sẽ cắt giảm sản lượng và 500 vị trí làm việc.


    Sản lượng tiêu thụ các mặt hàng bán lẻ của Singapore sụt giảm

    Singapore có nguy cơ phải đối mặt với một giáng sinh ảm đạm, khi mà sự dè dặt trong chi tiêu của người dân đang khiến các cửa hàng trở nên ế ẩm.

    Sản lượng tiêu thụ các mặt hàng bán lẻ của Singapore trong tháng 10 đã giảm tương đối mạnh, nguyên nhân là do suy thoái kinh tế đang khiến cho người tiêu dùng quay lưng lại với các mặt hàng như xe hơi, đồ gỗ và đồ may mặc.
    Theo một báo cáo mới được công bố của Bộ thống kê, chỉ số tiêu thụ của ngành bán lẻ Singapore trong tháng 10 đã giảm 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái, một con số hết sức bất ngờ khi mà chỉ mới trong tháng 9, chỉ số này còn tăng 7.2%. Con số này cũng cao hơn khá nhiều mức sụt giảm 2.8% dự đoán của các chuyên gia kinh tế.
    Tuy nhiên, số liệu về bán lẻ của Singapore đã phản ánh đúng một thực tế về tình trạng hiện nay của nền kinh tế đảo quốc này. Kinh tế Singapore đã phải ghi nhận sụt giảm tăng trưởng trong hai quý liên tiếp và những tập đoàn lớn như DBS và Parkway cũng phải tiến hành cắt giảm nhân lực và lương thưởng. Chính sự suy thoái này đang gây ảnh hướng xấu đến tâm lý người tiêu dùng và khiến họ trở nên dè dặt hơn trong việc chi tiêu, đặc biệt đối với những mặt hàng giá trị lớn như ô tô.


    Hàn Quốc: Sản lượng tiêu thụ của các cửa hàng tăng 7.5%

    Một thông tin khả quan đối với Hàn Quốc, bên cạnh những thông tin ảm đạm như suy thoái kinh tế hay thất nghiệp, các số liệu cũng cho thấy, sản lượng tiêu thụ của các trung tâm thương mại đã có mức tăng khá bất ngờ trong tháng 11.
    Các cửa hàng của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng 7.5% của sản lượng tiêu thụ trong tháng 11, đó là nhờ vào các chương trình xúc tiến bán hàng và quyết định cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.
    Theo một báo cáo được cơ quan thông tin kinh tế công bố ngày hôm nay tại Gwacheon, sản lượng tiêu thụ tại 3 trung tâm mua sắm lớn nhất của Hàn Quốc đã tăng tới 7.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tiêu thụ của các cửa hàng nhỏ cũng tăng 2.3%, bù lại được mức sụt giảm trong 2 tháng gần đây.
    Có được thông tin khả quan này là nhờ những nỗ lực trong hoạt động xúc tiến bán hàng của các cửa hàng cũng như những ảnh hưởng tốt từ quyết định cắt giảm lãi suất mà ngân hàng trung ương Hàn Quốc vừa đưa ra.


    Toyota ngưng vô thời hạn việc xây dựng nhà máy tại Mississippi

    Các hãng sản xuất xe hơi đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, tình hình tài chính eo hẹp, tất cả những thách thức này đang khiến cho các công ty khối ô tô phải đưa ra nhiều giải pháp để có thể qua được thời kỳ ảm đạm này.

    Toyota Motor Corp, đại gia sản xuất xe hơi đang có nguy cơ phải ghi nhận sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ đầu tiên trong vòng 13 năm trở lại đây trên thị trường Mỹ, đã tuyên bố sẽ ngưng vô thời hạn việc xây dựng một nhà máy sản xuất tại Mississippi. Được biết, nhà máy này được Toyota dự tính xây dựng để sản xuất dòng xe prius đuôi cong chạy được cả bằng xăng và điện.
    Cụ thể, Toyota sẽ ngưng việc xây dựng sau khi hoàn tất phần kết cấu, hãng này cũng chưa biết đến khi nào thì mới có thể khai trương nhà máy trị giá 1.3 tỷ đô la đặt tại Mississippi này.
    Quyết định nói trên của Toyota không gây bất ngờ cho nhiều người, đặc biệt là khi đại gia ô tô Nhật Bản này đang phải đối mặt với tình hình kinh doanh ảm đạm. Các số liệu cho thấy, sản lượng tiêu thụ xe hơi của Toyota tại thị trường Mỹ có nguy cơ sụt giảm, sự sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 1995. Theo báo cáo, số đơn hàng của hãng này tính đến tháng 11 đã giảm 13%, trong đó riêng dòng Prius giảm tới 48% trong tháng trước.


    Thị trường bất động sản Mĩ suy yếu
    Trong thời điểm suy thoái kinh tế được nhắc đến nhiều như hiện nay, nhiều con số, những báo cáo liên tục được công bố cho thấy sự đi xuống của hàng loạt lĩnh vực, ngành nghề ở nhiều quốc gia. Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện rất gần gũi, sinh động minh hoạ cho việc kinh tế thế giới ngày càng xuống dốc. Suy thoái kinh tế không là vấn đề ở tầm vĩ mô, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người. Câu chuyện của bà Cathy Lawton ở bang Connecticut là một ví dụ như vậy.
    Cathy Lawton muốn bán ngôi nhà nơi bà đã từng sinh sống 20 năm qua ở Darien, Connecticut. Sau khi đã nuôi dưỡng 3 đứa con trưởng thành, giờ đây Cathy đã sẵn sàng để được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thời điểm này lại đúng là lúc kinh tế thế giới đang trên đà giảm sút, và một trong những thị trường ảm đạm nhất là thị trường bất động sản. Và Darien không phải một ngoại lệ. Vì vậy, mà bà Cathy đã không dễ dàng thực hiện mong muốn của mình.
    [Cathy Lawton]
    "Mọi tín hiệu trên thị trường đều không khả quan. Tôi không có được một khách hàng tiềm năng nào trong suốt hai tuần qua?
    [Krissy Johnson Nhân viên môi giới Công ty bất động sản Kelly Associates]
    "Một vài năm trước đây, ngôi nhà này trị giá khoảng 2,3 triệu đô la Mĩ nhưng chúng tôi đã ra giá ngôi nhà này là 1, 995,000 đô la vì nếu đặt giá thấp hơn một chút chúng tôi vẫn làm ăn có lãi mặc dù là lãi không nhiều?
    Thị trường nhà đất ở Mĩ bắt đầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề từ năm ngoái.Theo Hiệp hội kinh doanh bất động sản quốc gia, mức giá nhà trung bình đã giảm 11% so với năm trước. Tính từ đầu năm 2008 đến nay, doanh số bán nhà đã giảm khoảng 45% so với năm 2007. Một trong nhữn yếu tố khiến tình trạng nhà đất ngày càng ảm đạm là những khó khăn trên thị trường tài chính.
    [Krissy Johnson Nhân viên môi giới Công ty bất động sản Kelly Associates]
    "Họ muốn kí kết hợp đồng mua nhà nhưng họ không có đủ tiền bởi các ngân hàng đã thắt chặt các khoản vay thế chấp?

    Ngày hội tuyển dụng ở Bắc Kinh
    Với niềm hy vọng nhỏ nhoi và những tập hồ sơ xin việc trong tay, hàng nghìn sinh viên Trung Quốc đã đổ về thủ đô của nước này để tham dự ngày hội tuyển dụng tổ chức hôm chủ nhật vừa qua tại Trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Kinh.
    Tuy nhiên không phải bất cứ sinh viên nào cũng có cơ hội được tham dự vào ngày hội nghề nghiệp nói trên. Số lượng vé chỉ giới hạn cho những ai có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ Mặc dù vậy, theo dự đoán của Cơ quan phụ trách nguồn nhân lực của Bắc Kinh, đơn vị tổ chức chính của ngày hội tuyển dụng này, sẽ vẫn có khoảng 300 000 sinh viên đến đây để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.
    Trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Kinh vốn là nơi giới thiệu sản phẩm dệt may và đồ chơi cho các khách hàng nước ngoài thì nay lại là nơi hàng nghìn sinh viên đến tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Mọi hy vọng của họ đều dồn vào khoảng 300 nhà tuyển dụng có mặt ngày hội tuyển dụng này. Rõ ràng, trong tình hình kinh tế đi xuống như hiện nay, tìm được một công việc phù hợp không phải điều dễ dàng gì. Thêm vào đó là sự mất cân đối giữa cung và cầu về nhân lực.
    "Khi tôi tìm đến một hãng luật, họ nói việc kinh doanh của họ đang xuống dốc. Vì vậy tôi đã không tìm được việc?
    Một số sinh viên tham dự hội chợ cho biết họ sẵn sàng nhận bất cứ công việc nào miễn là thu nhập mà công việc đó mang lại cho họ từ 250 đô la Mĩ trở lên. Đó là một số tiền không lớn khi so sánh với những gì mà hàng nghìn sinh viên đã phải chi phí để theo học các cấp sau phổ thông. Nhiều sinh viên mất từ 7 ?" 10 năm theo học các chương trình đại học và sau đại học để đạt được học vấn ở cấp độ cao.
    Chương trình tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường của Trung Quốc đã đặt mục tiêu giúp gần 400 000 sinh viên tìm được việc làm thông qua các ngày hội tuyển dụng. Có khoảng 30 000 công ty sẽ tham dự vào chương trình này.
    Trong năm tới , ở Trung Quốc sẽ có khoảng 6 triệu sinh viên chưa có việc làm. Trong khi đó, con số này năm ngoái là 500 000 sinh viên. Mục tiêu tìm kiếm một công việc ổn định sau khi ra trường ngày càng trở nên khó khăn hơn với các sinh viên trong bối cảnh Trung Quốc cũng rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế như nhiều quốc gia khác. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm xuống mức một con số lần đầu tiên kể từ năm 2002.

    Đài Loan dự báo nền kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng hơn 2% trong năm 2009
    Ủy ban đầu tư và phát triển kinh tế Đài Loan - CPED đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2,5% và tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI dưới 1% trong năm 2009. Dự thảo này về kế hoạch phát triển kinh tế trong năm tới hiện vẫn chưa được quốc hội nước này phê chuẩn.
    Trước đó chính phủ nước này đã dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 sẽ là 2,12% và chỉ số giá CPI tăng 0,37% do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
    Cơ quan này cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm tới sẽ tăng nhẹ, lên 4,5% từ mức 4,01% trong 10 tháng đầu năm 2008.
    Từ năm 2009 đến năm 2012 cơ quan này dự báo tỷ lệ tăng trưởng trung bình của ĐL là 5%.
    Tuy nhiên người đứng đầu chính quyền Đài Loan ?" ông Mã Anh Cửu tin tưởng rằng ĐL sẽ sớm giành được tốc độ tăng trưởng 6% một năm, muộn nhất là trong năm 2012.


    FED sẽ đưa ra nhiều bước đi khác nhằm khôi phục kinh tế sau khi cắt giảm lãi suất

    Các nhà kinh tế đang mong đợi FED sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất là 0,5 điểm % nữa xuống mức 0,5% và đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn để phục hồi nền kinh tế.
    Cơ quan này cho biết sản xuất công nghiệp trong tháng 11 của Mỹ đã giảm 0,6%, trong đó sản lượng đầu ra giảm 1,4% so với tháng 10 và thấp hơn 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhà kinh tế cho rằng trong quý cuối cùng năm nay, sản lượng đầu ra của Mỹ sẽ giảm khoảng 6% hoặc hơn.
    Nhưng số liệu này là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chìm sâu hơn vào suy thoái và ủy ban thị trường mở liên bang cần đưa ra những biện pháp mạnh mẽ và táo bạo hơn.
    Chủ tịch FED ?" Ông Bernanke cho biết có thể cơ quan này sẽ can thiệp trực tiếp vào thị trường nhằm kích thích nền kinh tế. Cơ quan này sẽ mua các trái phiếu của chính phủ Mỹ nhằm làm giảm lợi suất và nợ của khối ngành tư nhân. Việc làm tăng cầu của những trái phiếu này có thể dẫn đến giảm lãi suất thế chấp, thúc đẩy nhu cầu mua nhà và tác động đến thị trường nhà đất.
    Cơ quan này cũng cam kết sẽ đưa thêm 1 nghìn tỷ vào thị trường tài chính bằng các công cụ có tính thanh khoản lớn nhưng chưa đưa ra các bước đi cụ thể.
    Nhiều nhà kinh tế cho rằng Mỹ sẽ nằm trong tình trạng giảm phát trong năm 2009, khi nền kinh tế trì trệ và giá cả nói chung được duy trì ở mức thấp.

    Chính phủ Canada lấy ý kiến của các địa phương về gói kích thích thị trường

    Theo một nguồn tin tại Vancouver, Canada, chính phủ liên bang nước này đang chịu nhiều áp lực phải thúc đẩy nền kinh tế chậm chạp hiện nay của nước bắc Mỹ này. Động thái gần đây nhất là họ đã yêu cầu các đơn vị địa phương đệ trình lên những kế hoạch bộ phận mà có thể sẽ được tiến hành nhanh chóng. Bộ trưởng liên bang của ngành giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng, ông John Baird đã gặp mặt cùng với những vị đại diện các tỉnh miền tây Canada nhằm thảo luận đưa ra những dự án mà có thể sẽ được giải ngân ngay khi công bố ngân sách vào ngày 27-1 tới. Tuy nhiên vẫn chưa có một con số cụ thể nào về gói kích thích của chính phủ liên bang được các quan chức tiết lộ, chỉ biết rằng các dự án sẽ được dàn trải trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông công cộng đến truyền thông và cả các dự án về môi trường. Đảng đối lập đã cảnh báo chính quyền thủ tướng Stephen Harper mà phần lớn những người lãnh đạo thuộc về đảng bảo thủ về một sự thất bại và thúc giục chính quyền hiện tại phải có những hành động gấp gáp. Đáp lại, Thủ tướng Harper đã đồng ý thay đổi lịch công bố chi tiêu ngân sách sẽ là vào cuối tháng 1 sớm hơn mọi năm từ 1 đến 2 tháng. Đồng thời ông cũng hứa khoản tài chính đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ lớn gấp đôi so với năm ngoái. Cụ thể, dự án mở rộng tuyến đường sắt công cộng tại Vancouver sẽ nhận được khoảng 813 triệu đô la Mỹ.

  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3


    Tổng thống Obama bổ nhiệm bộ trưởng môi trường và năng lượng
    Hôm thứ hai vừa qua, tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Barack Obama đã lựa chọn ứng cử viên đạt giải thưởng Nobel về vật lý, Steven chu làm bộ trưởng năng lượn.
    Ngay sau khi bổ nhiệm vị bổ trưởng mới ông Obama cũng đã chọn người nguyên là điều phối viên các chương trình môi trường hàng đầu của liên bang cùng hợp tác với bộ trưởng mới trong các chính sách về môi trường và năng lượng.
    Ông Steven Chu đạt giải Nobel về vật lý năm 1997, và đang quản lý Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley tại California và sẽ là người đứng đầu bộ năng lượng. Trên cương vị mới này, ông Chu sẽ phối hợp chặt chẽ với bà Carol Browner, nguyên là người đứng đầu Uỷ ban Bảo vệ môi trường dưới thời tổng thống Bill Clinton.
    Ông Obama cũng bổ nhiệm thêm bà Lisa Jackson, trợ lý trưởng của thống đốc bang New Jersey lên làm lãnh đạo Uỷ ban Bảo vệ Môi trường và bà Nancy Sutley, phó thị trưởng thành phố Los Angeles lên làm lãnh đạo Hội đồng Nhà Trắng về vấn đề Chất lượng Môi trường.
    Đội ngũ lãnh đạo về Môi trường của ông Obama sẽ đóng vai trò chủ chốt trong mục tiêu khôi phục nền kinh tế Mỹ của ông, thông qua việc thúc đẩy người dân sử dụng năng lượng tái chế và tạo ra hàng triệu việc làm liên quan tới bảo vệ môi trường, giúp nước Mỹ thoát khỏi tình trạng quá lệ thuộc vào dầu từ các nước khác.


    Ngành công nghiệp ô tô của Đức đang đối mặt với khủng hoảng
    Ngành công nghiệp ôtô thể giới đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản, trong đó ba đại gia ô tô của Mỹ chính là những minh chứng cụ thể nhất. Tại Đức - quốc gia mà ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt - cũng không nằm ngoài vòng xoáy khủng hoảng của ngành công nghiệp ô tô trên thế giới.
    Hiện tại có khoảng 650 nhân viên đang làm việc tại công ty sản xuất linh kiện ô tô Wagon Automotive tại Waldaschaff, Tây Đức ?" đây là 1 trong 3 khu vực sản xuất tại Đức của công ty đến từ Anh này.
    Như tất cả các công ty khác trên nước Đức, Wagon Automotive chuyên sản xuất các linh kiện ôtô như khung cửa cho các nhà sản xuất ôtô lớn như Audi và Ford.
    Ngàng công nghiệp ôtô đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Đức. Tuy nhiên, Sự sụt giảm doanh số bán hàng của ngành công nghiệp ô tô đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với các hãng ô tô lớn. Do đó, các công ty sản xuất ô tô có quy mô nhỏ và trung bình như Wagon Automotive - một trong những trụ cột của ngành ô tô tại Đức cũng không phải là một ngoại lệ.
    Chính quyền vùng Waldaschaff đã phác thảo ra các giải pháp nhằm bảo vệ các công ty sản xuất ô tô khỏi nguy cơ sụp đổ vì họ cho rằng, các công ty này có thể mất khả năng chi trả vào tháng 1 năm sau.
    Hiện tại rất nhiều nhân viên của các hãng ô tô đang cố tỏ ra lạc quan về tình tương lai của công ty và rằng họ sẽ không bị thất nghiệp:
    (Anh Ilhan Ceylan ?" nhân viên của hãng Wagon Automotive )
    ?otất cả mọi người đề lo lắng về việc sẽ bị mất việc làm. Và tôi cũng không biết thế nào nữa, tât cả chúng tôi đang hi vọng rằng công ty của mình vẫn tiếp tục hoạt động?.
    Trong khi các nhân viên của nhiều hãng ô tô đang phải đối mặt với tình trạng bấp bênh và nguy cơ thất nghiệp thì các nhà lãnh đạo ngành giao thông vận tải của Đức cũng đã có cuộc họp mặt tại Frankfurt nhằm thảo luận về các vấn đề khó khăn của nền công nghiệp ô tô của nước này.
    Hiện chính phủ Đưc đang phải xem xét và quyết định xem liệu họ có phải đưa ra các giải pháp cứu trợ cho ngành công nghiệp này hay không.Vì việc phá sản của một trong các nhà cung cấp linh kiện ô tô cỡ nhỏ và trung bình như Wagon Automotive cũng sẽ gây ra những khó khăn lớn cho nền kinh tế Đức.


    Hàn Quốc bơm 1,2 tỷ đô là cho các Ngân hàng Nhà nước vào tháng 12.

    Hàn Quốc quyết định sẽ bơm 1,2 tỷ đô là vào các ngân hàng nhà nước trong tháng 12 nhằm giúp các ngân hàng tăng thêm lượng vốn cho vay đối với các công ty có ít tiền mặt.

    Theo cam kết của thống đốc Ngân hàng nhà nước, số tiền hỗ trợ lần này tăng 22 % so với dự kiến đưa ra trước đó. Lần này lượng tiền hỗ trợ sẽ tập trung chủ yếu vào Ngân hàng xuất nhập khẩu, Ngân hàng phát triển Hàn Quốc và Ngân hàng công nghiệp.

    Những hỗ trợ này nhằm tăng nguồn vốn của các Ngân hàng nhà nước và giúp cho các ngân hàng này có đủ lượng tiền cho các công ty nhỏ và các nhà xuất khẩu vay.
    Hiện các Ngân hàng này đang rất mong chờ vào kế hoạch hố trợ nói trên từ phía chính phủ.

    Trung Quốc đang xem xét việc cắt giảm thuế mua ô tô
    Nhằm hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Trung Quốc đang xem xét việc cắt giảm thuế mua ô tô với các loại ô tô khách hạng nhẹ.
    Cụ thể, đợt cắt giảm này chỉ áp dụng với các loại ô tô động cơ có dung tích nhỏ. Các quan chức Trung Quốc đang xem xét đề xuất sẽ cắt giảm mức thuế này từ 10% xuống còn 2% đối với những người mua xe hơi có dung tích động cơ trên một lít. Tuy nhiên đối với các loại động cơ có dung tích lớn hơn 4 lít thì mức thuế này có thể vẫn sẽ được giữ nguyên. và đối với các loại xe có dung tích nhỏ hơn 1,6 lít thì người mua xe sẽ không phải trả thuế
    Phản ứng trước thông tin này, hiệp hội các hãng sản xuất xe hơi của Trung Quốc cho rằng đây có thể là biện pháp tốt nhất trong thời điểm hiện nay.
    Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố hỗ trợ khối ô tô sau khi sản lượng tiêu thụ xe khách của nước này trong tháng 11 giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.





    Chính phủ Pháp sẵn sàng trợ giúp ngành ô tô


    Nối tiếp những hành động của chính phủ Mỹ và Đức, vừa qua Pháp cũng đã tuyên bố sẵn sàng trợ giúp cho ngành ô tô nước này. Đổi lại thì các nhà sản xuất ô tô fải đưa ra những quyết định mạnh tay để cứu vãn một trong những ngành công nghiệp chủ chốt của nước này.

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gặp các nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp ô tô nước này trong thời điểm ngành này bị chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn câu

    Lionel Braud, Đại diện ngành ô tô
    ?oChúng tôi đã đề cập đến các vấn đề mà ngành công nghiệp ô tô đang phải đối mặt và chính phủ cam kết rằng họ sẽ đưa ra những hỗ trợ về mặt tài chính để vực dậy nền công nghiệp này?
    Theo dự kiến một cuộc họp khác bàn về các giải pháp cứu ngành ô tô sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2009
    Hiện ủy ban châu Âu cũng đang thảo luận kế hoạch hỗ trợ một khoản tiền 5 tỷ euro cho nền công nghiệp sản xuất xe hơi của châu lục này






    Khủng hỏang kinh tế Mỹ sẽ kéo dài đến giữa năm 2009


    Theo một điều tra mới đây do tổ chức tài chính Securities Industry and Financial Markets Association ( SIFMA ) công bố, khủng hoảng kinh tế Mỹ được dự báo sẽ còn kéo dài đến giữa năm sau, khiến đây trở thành giai đoạn tồi tệ kéo dài nhất kể từ thời hậu chiến.
    Theo điều tra, người dân Mỹ có khả năng cắt giảm tiêu dùng 1% vào năm tới, mức cao nhất kể từ năm 1942. Kéo theo đó, GDP của nước này cũng sẽ giảm tới 1% . Giá trị bất động sản sẽ giảm xuống mửc thấp nhất trong 3 tháng cuối năm 2009 bởi theo dự đoán, những giao dịch trên thị trường này sẽ đóng băng trong suốt quý 2.
    Các nhà kinh tế cũng cho rằng Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 0.5 điểm % lãi suất cơ bản để đối phó với tình trạng kinh tế tồi tệ hiện nay.
    Khi những chính sách tiền tệ chính quyền Mĩ đưa ra nhằm bình ổn thị trường tài chính không thực sự hiệu quả, nhiều người ngày càng lo ngại về vấn đề thiểu phát và giảm phát Lạm phát được dự đoán sẽ ở mức 2.9% vào năm sau và lạm phát lõi sẽ rơi xuống mức 1,7%.
    Những số liệu ảm đạm còn tiếp tục xuất hiện khi tỉ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ lên
    tới 7.8% vào năm sau, cao hơn nhiều so với con số 6.7% trong tháng 11 vừa qua
    Mới đây, hãng Bloomberg cũng dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ suy giảm quý thứ 4 liên tiếp
    khi chi tiêu hộ gia đình sẽ giảm 1% trong năm 2009.



    Mỹ tiếp tục điều tra vụ Thống đốc Bang illinois dính líu đến tham nhũng


    Các nhà lập pháp bang Illinos đã tiến hành những thủ tục đầu tiên trong quá trình buộc tội thống đốc Rod Blagojevich do ông này bị cáo buộc đã sử dụng chiếc ghế thượng nghị sĩ mà tống thống Obama đã để lại vào một vụ mua bán.

    Theo đó, thống đốc bang Illinois bị cáo buộc lạm dụng chức quyền. Đây có thể là lý do buộc ông Blagojevich phải từ chức. Ông này đã bị bắt sau những cáo buộc rao bán chiếc ghế trống trong Thượng viện sau khi ông Obama đắc cử Tổng thống. Sau đó, ông Blagojevich đã được cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Ông luôn cho rằng mình vô tội và không chấp nhận yêu cầu từ chức

    Mike Madigan, chủ tịch quốc hội
    ?otrong suốt 6 ngày nay, tổng thống mới đắc cử, ông Obama và các quan chức của đảng Dân Chủ đã lên tiếng kêu gọi ông Blagojevich từ chức. Tuy nhiên, ông ta đã không đồng ý từ chức. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi sẽ tuyên bố về nhân sự trong hội đồng phụ trách điều tra vụ việc này
    Luật sư của ông Blagojevich thì cho rằng vụ việc này đã bị thổi phồng quá mức và mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ
    Vụ bê bối trên là một đòn nặng nề giáng vào tổng thống mới đắc cử Obama và các cộng sự của mình khi ông công bố nội các mới và nỗ lực để vực dậy nền kinh tế Mỹ đang chìm sâu trong khủng hoảng


    Các bộ trưởng trong khối OPEC sẽ gặp nhau vào thứ tư để
    bàn về vấn đề cắt giảm sản lượng dầu trong thời gian tới

    Các bộ trưởng về dầu mỏ khối OPEC đang có mặt tại Oran-Thủ đô của Algeria để chuẩn bị cho một cuộc hội thảo bất thường sẽ diễn ra vào thư thứ tới.

    Trong cuộc họp này cũng có sự tham gia của các quốc gia không nằm trong khối xuất khẩu dầu mỏ như Nga. Nước này đã cử Bộ trưởng bộ năng lượng và phó thủ tướng của mình đến để tham dự. Cuộc hội thảo này sẽ xoay quanh vấn đề về lượng cung dầu sẽ bị cắt giảm trong thời gian tới để đối mặt với tình trạng giá dầu sụt giảm như hiện nay.

    Theo rất nhiều thành viên của OPEC thì mức cắt giảm lần này có thể lên tới 2 triệu thùng mỗi ngày. Ngoài ra, các quốc gia cũng đang trông chờ vào sự hỗ trợ của các nước xuất khẩu dầu mỏ không thuộc OPEC.

    Nga hi vọng sẽ gia nhập vào tổ chức này trong thời gian tới .

    Bộ trưởng dầu mỏ của Algeria, ông Chakib Khelil:
    ?oChúng tôi mong mình sẽ là thành viên của tổ chức này. Hi vọng rằng trong thời gian tới Nga sẽ có tiếng nói trong khối các quốc gai xuất khẩu dầu lớn này?

    Mức cắt giảm lớn nhất trong quá khứ của OPEC là vào tháng 4 năm 1999 với lượng cắt giảm là 1,716 triệu thùng mỗi ngày.
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3



    Ngân hàng Trung ương Australia: Sự cần thiết của một chính sách tiền tệ mở rộng


    Động thái cắt giảm mức 1% lãi suất cơ bản vừa qua của ngân hàng trung ương Australia là một dấu hiệu cho thấy Australia đã lựa chọn thực thi chính sách tiền tệ mở rộng nhằm vực dậy niềm tin vào môi trường kinh doanh cũng như chi tiêu tiêu dùng.

    Trong báo cáo chính thức ngân hàng trung ương Australia cũng nhấn mạnh rằng động thái cắt giảm lãi suất vừa qua là ?o đủ lớn để có thể tác động đến các quyết định tài chính của cả người vay và cho vay?. Ngân hàng trung ương Australia cũng hạ mức dự đoán lạm phát từ nay cho đến tháng 6 năm 2009 chỉ còn mức 2.5% so với mức dự đoán trước đó là 3%.
    Bên cạnh việc cắt giảm lãi suất biên độ lớn, các nhà hoạch định chính sách Australia cũng đang cố gắng hết sức nhằm vực dậy nhu cầu tiêu dùng nội địa ?" yếu tố đóng góp đến 60% GDP của đất nước. Mới đây, chính phủ đã bắt tay vào việc triển khai gói trợ cấp trị giá 8.9 tỷ đô la Australia cho những người về hưu và các hộ gia đình, khuyến khích họ gia tăng chi tiêu nhằm vực dậy nền kinh tế.

    Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia đang hy vọng rằng chính sách tiền tệ mở rộng thông qua việc cắt giảm lãi suất cộng với chi tiêu của chính phủ sẽ là những biện pháp hữu hiệu hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế vào năm 2009.
    Ông Steven sẽ có cuộc gặp gỡ với Ban lãnh đạo của Ngân hàng trung ương Australia vào ngày 3/2/2009. Các nhà kinh tế đang dự đoán rằng kết quả của cuộc họp này sẽ là một quyết định cắt giảm thêm 50 điểm phần trăm lãi suất cơ bản nữa.


    Sản lượng ô tô của Hàn Quốc sẽ giảm mạnh vào năm 2009
    Tổng sản lượng sản xuất của các tập đoàn sản xuất ô tô lớn của Hàn quốc như Huyndai Motor, Kia Motors sẽ có thể phải cắt giảm đến 6.5% vào năm tới do suy thoái kinh tế toàn cầu làm nhu cầu đối với mặt hàng này giảm mạnh.
    Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Hàn quốc, trong năm 2009, các tập đoàn sản xuất ôtô nước này chỉ có kế hoạch chế tạo và lắp ráp khoảng 3.6 triệu xe hơi, xe thể thao và xe tải so với mức 3.85 triệu chiếc trong năm 2008. Đồng thời doanh số bán hàng trong năm tới có thể giảm đến 8.7% xuống chỉ còn 1.05 triệu chiếc, mức thấp nhất kể từ năm 1998.
    Sản lượng xuất khẩu của ngành ôtô, ngành có đóng góp đến 10% tổng kim ngạch xuất khẩu nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này cũng đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm 5.6% xuống chỉ còn 2.5 triệu chiếc vào năm 2009.
    Hyundai, Kia và 3 tập đoàn sản xuất ôtô Hàn Quốc khác cũng đã thông báo cắt giảm sản lượng 8.6% vào tháng 11 khi các ngân hàng cắt giảm các khoản cho vay thế chấp. Nhằm đối phó với tình hình nhu cầu ảm đạm, các tập đoàn ôtô buộc phải cắt giảm sản lượng thông qua việc giảm giờ làm.
    Tình hình khó khăn mà các tập đoàn ôtô Hàn quốc phải đối mặt không chỉ là tương lai gần mà nó đang hiện diện ngay tại thời điểm hiện tại. Sản lượng xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc trong năm nay ước tính sẽ giảm 5,2% so với năm ngoái , lần sụt giảm đầu tiên trong vòng 7 năm qua.

    Isuzu tạm ngừng các dự án tại Thái Lan và Nga

    Isuzu Motors, nhà sản xuất xe tải lớn nhất Nhật bản đã phải từ bỏ dự án mở rộng hoạt động sản xuất xe tải loại nhỏ tại Thái Lan và trì hoãn kế hoạch sản xuất xe tải hạng nặng tại Nga.

    Tại Khu chế xuất Gateway, Thái Lan, Isuzu đã phải tạm thời ngừng bổ sung thêm dây chuyền chế tạo và lắp ráp xe tải loại nhỏ. Tình hình tương tự diễn ra tại Nga khi mà nhu cầu tiêu dùng yếu đi cộng với giá đồng yên tăng cao so với đồng rúp cũng đã khiến công ty này phải tạm ngừng kế hoạch sản xuất xe tải hạng nặng tại một nhà máy liên doanh giữa Isuzu với Cty xe hơi OAO Severstal-Avto của Nga và tập đoàn Sojitz của Nhật Bản.

    Đồng thời Isuzu cũng cho biết thêm hãng cũng sẽ phải trì hoãn dự án sản xuất động cơ ôtô chạy bằng dầu diesel theo đơn đặt hàng của tập đoàn Toyota Motors.

    Các nhà lãnh đạo của Isuzu cho biết sở dĩ hãng phải trì hoãn dự án hợp tác với Toyota, và tạm thời ngừng các kế hoạch mở rộng sản xuất tại Nga và Thái Lan là do tác động của việc kinh tế toàn cầu suy thoái khiến hãng phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm sản lượng.


    Doanh số bán máy Mac của Apple tại Mỹ giữ nguyên trong tháng 11

    Theo cộng ty nghiên cứu NPD Group chuyên theo dõi về doanh số bán lẻ, doanh số bán hàng của hãng Apple đối với máy Mac trên thị trường Mỹ vẫn giữ nguyên trong khi đó doanh số của đối thủ Microsoft với hệ điều hành Windows PC lại tăng 7 %.
    Doanh số của máy tính để bàn của hãng này giảm 20%, trong đó máy để bàn sử dụng hệ điều hành Windows giảm 15% còn máy sử dụng hệ điều hành Mac giảm 38%.
    Tuy nhiên doanh số bán máy tính xách tay của Apple lại tăng 22% trong tháng 11 còn doanh số này của Windows chỉ tăng 15%.
    IDC, một công ty khác chuyên theo dõi doanh số bán hàn của các sản phẩm công nghệ hồi đầu tháng này đã dự kiến doanh số bán máy tính cá nhân toàn cầu sẽ giảm 5.3 % vào năm tới xuống mức 267 tỉ đô la.
    Hiện nay Apple và Microsoft vẫn chưa có bình luận gì
    Toshiba sẽ cắt giảm 30% sản lượng bộ nhớ nhanh do nhu cầu giảm.
    Công ty sản xuất chip điện tử lớn nhất của Nhật Toshiba cho hay hãng sẽ cắt giảm sản lượng bộ nhớ nhanh (Flash memory) NAND dùng trong điện thoại di động và các máy nghe nhạc cầm tay xuống 30% từ tháng 1 năm 2009 do nhu cầu giảm.
    Toshiba cũng sẽ ngưng hoạt động tại nhà máy Yokkaichi, phía Tây Nhật bản. Trong đó, hai dây chuyền sản xuất chip có sử dụng tấm bán dẫn 300 mm sẽ ngừng sản xuất trong vòng 13 ngày và dây chuyềnẩan xuất chip sử dụng tấm bấn dẫn 200 mm sẽ ngưng trong 4 ngày tính từ hôm 31 tháng 12.
    Theo Toshiba thì cuộc suy thoái toàn cầu và nhu cầu tiêu dùng giảm đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu chip bán dẫn của hãng. Hiện hãng vẫn đang có kế hoạch điều phối thị trường NAND và sẽ tiếp tục xem xét các kế hoạch hoạt động tại Yokkaichi nếu cần.
    Theo dự đoán, lợi nhuận của Toshiba sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm tới đây do việc giảm sản lượng sản xuất.

    Siemen sẽ phải tri trả 800 triệu đô la Mỹ để kết thúc cuộc điều tra của chính phủ Mỹ.
    Theo nguồn tin từ Reuters, hôm nay, Công ty điện tử lớn nhất nước Đức Siemen AG và 3 trong số các công ty con của hãng này đã đồng ý chi trả 800 triệu đô la Mỹ nhằm kết thúc các cuộc điều tra hối lộ của toà án nước này.
    Được biết toà án bang Columbia của Mỹ đã chấp nhận khoản nộp phạt 800 triệu đô la này của Siemen đối với Cục điều tra và Bộ tư Pháp cũng như Uỷ ban Giao dịch chứng khoán Mỹ do Siemen đã phạm vào Điều luật về hành vi hối lộ vì thiếu sự kiểm soát nội bộ và vi phạm các nguyên tắc kế toán.
    Thêm vào đó, Siemen đã đồng ý bổ nhiệm ra một lãnh đạo độc lập trong vòng 4 năm để kiểm soát các vấn đề này. Cùng đó, hãng cũng vẫn có thái độ hợp tác nếu chính phủ Mỹ tiếp tục điều tra.
    Một nhân viên cục tư pháp của Mỹ đã nói rằng họ nhận thấy tổng số tiền mà Siemen sẽ phải chi trả nhằm ổn định các vấn đề ở Đức và Mỹ lên tới 1,6tỉ đô la Mỹ .
    Sản lượng sản xuất công nghiệp của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998
    Theo hãng tin từ Bloomberg, Sản lượng sản xuất công nghiệp của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998 vào tháng 11 do tình hình suy thoái kinh tế giảm khiến nhu cầu thép, ống nhựa và phân bón giảm. Đây là lần sụt giảm sản lượng đầu tiên kể từ khi phương pháp luận mới được đưa ra vào năm 2003
    Sản lượng sản xuất hàng năm giảm 10,3%, do sản lượng sản xuất ống dẫn thép hàng năm giảm 36,9% và sản lượng than cốc giảm 38,7%. Sản lượng phân bón hàng năm giảm mạnh với 51,6 % . Nguyên nhân là hãng sản xuất phân bón lớn hai nước Nga cắt giảm một nửa sản lượng và giảm mức dự đoán doanh số bán hàng trong quý 4.
    Dự đoán nền kinh tế của Nga sẽ lâm vào khủng hoảng trong 3 quý đầu năm tới đây, do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã phá huỷ triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này.

    Ngân hàng HSBC sẽ cắt giảm 10% nhân công tại Đài Loan
    HSBC, Ngân hàng lớn nhất Châu Âu cho hay hãng sẽ cắt giảm khoảng 10% nhân lực tại Đài loan trong năm nay do sự suy giảm nền kinh tế.

    Nicolas Winson, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội doanh nghiệp Đài Loan nói rằng HSBC dự kiến với tình hình kinh tế như hiện nay thì mức tăng trưởng về nợ trong năm 2009 của hãng tại Đài loan sẽ thấp hơn so với năm 2008.

    HSBC là một trong những ngân hàng không bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc khủng hoảng toàn cầu như các đối thủ khác nhưng sự suy thoái kinh tế khiến hãng này buộc phải sa thải nhân công. Và dự kiến khoảng 3000 nhân công sẽ phải nghỉ việc vào cuối năm nay.

    HSBC đã công bố lợi nhuận trước thuế là 5,94 tỉ Đài Loan, tương đương 179 triệu đô la Mỹ từ tháng 1 đến tháng 10, khiến hãng này trở thành nhà cho vay vốn nước ngoài có lợi nhuận lớn thứ hai thế giới sau Citigroup.

    Hồ sơ đệ đơn phá sản tại Mỹ tăng 30% trong năm nay

    Chính phủ Mỹ vừa công bố thông tin đã có hơn 1 triệu trường hợp đệ đơn phá sản trong năm tài chính 2008. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn số hồ sơ trong năm 2006.

    Theo các số liệu từ Văn phòng quản lý của Toà án Mỹ công bố ngày hôm qua, hồ sơ đệ đơn phá sản tại nước này đã tăng 30% trong suốt năm 2008 ?" năm tài chính này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 12.
    Tổng số hồ sơ xin phá sản tăng hơn 242 nghìn trường hợp, tương đương với 30% lên hơn 1 triệu hồ sơ trong 12 tháng tính từ 1 tháng 10 năm 2007 đến 30 tháng 12 năm 2008.
    Tính riêng 3 tháng cuối năm nay, tổng số hồ sơ đệ trình phá sản tăng gần 34% lên 292 nghìn trường hợp.
    Hồ sơ đệ trình phá sản của tư nhân đã lên tới hơn 1 triệu trong năm nay, tăng 30% so với con số 775 nghìn hồ sơ trong năm ngoái. Hồ sơ của doanh nghiệp tăng 49% lên gần 39 nghìn trong khi số hồ sơ trong năm ngoái là 26 nghìn hồ sơ.
    Trong một bản báo cáo, ông Samuel Gerdano, giám đốc điều hành của Viện Khánh Tận Hoa Kỳ nhận định rằng sự tăng vọt đối với số lượng các hồ sơ đệ trình phá sản của tư nhân và doanh nghiệp đang phản ánh một nền kinh tế suy yếu.
    Tuy nhiên, số lượng 1,04 triệu hồ sơ đệ trình phá sản trong 12 tháng kết thúc vào tháng 12 năm nay vẫn ít hơn so với con số 1,12 triệu hồ hơ mà chính phủ công bố vào năm 2006 - thời điểm các doanh nghiệp và tư nhân đua nhau xin phá sản trước khi các điều luật về Cấm lạm dụng phá sản và Bảo vệ người tiêu dùng trong năm 2005 được thực thi.



    SanDisk giảm sản lượng tại Nhật Bản

    Nhà sản xuất thẻ nhớ cho ĐTDĐ và camera số SanDisk Corp của Mỹ cho biết hãng sẽ tạm thời cắt giảm sản lượng tại các nhà máy sản xuất của Nhật Bản. Động thái này của Sandisk là để đáp ứng được nhu cầu trong năm 2009 mà hãng đã dự kiến tại thị trường này.

    Sandisk cho biết hãng sẽ tạm ngừng sản xuất từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 tại các nhà máy liên doanh ở Yokkaichi, Nhật Bản.

    SanDisk cũng cho biết thêm hãng sẽ đàm phán với Toshiba để tái cơ cấu các nhà máy liên doanh của mình và hi vọng sẽ đạt được các thoả thuận vào quý 1 năm 2009 tới.




    Tăng trưởng kinh tế trong năm 2008 của Singapore giảm


    Bộ trưởng bộ thương mại Singapore ông Lim Hng Kiang cho biết tăng trưởng kinh tế trong năm 2008 của quốc gia này sẽ giảm hơn so với mong đợi do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của nước này chỉ đạt dưới 2,5%.

    Kinh tế của quốc đảo này suy giảm một phần cũng do lợi nhuận trong 2 quý liên tiếp của các tập đoàn lớn như ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á DBS Group Holdings và tập đoàn bệnh viện tư nhân hàng đầu Đông Nam Á là Parkway Holdings giảm mạnh, đồng thời các hãng này cũng đã công bố việc cắt giảm nhân công và tiền lương do số lượng các hợp đồng tại Mỹ, Châu Âu và các nền kinh tế đang nổi giảm mạnh.

    Ngân hàng thế giới World Bank cũng đã giảm mức dự đoán về thương mại quốc tế trong năm 2009 sẽ giảm lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua. Chính phủ Singapore cũng cho biết xuất khẩu ra nước ngoài của nước này trong năm nay sẽ giảm đến 7%.

    Tuy nhiên, một số ngàn sẽ nhận được trợ giúp từ phía chính phủ như kinh doanh và tiêu dùng, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 1 tới.



    Ngân hàng TW Trung Quốc nhận thấy áp lực từ việc cắt giảm lãi suất

    Thống đốc ngân hàng TW Trung Quốc Zhou Xiaochuan cho biết chính phủ nước này sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ việc cắt giảm lãi suất kể từ thời điểm bây giờ cho đến đầu năm 2009 do kinh tế tăng trưỏng chậm và sản lượng xuất khẩu giảm.

    Khủng hoảng kinh tế đã khiến nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần một thập kỷ qua, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Do vậy việc cắt giảm lãi suất của chính phủ Trung Quốc không thể phát huy tác dụng trong một sớm một chiều mà cần phải có thời gian lâu dài khi khủng hoảng kinh tế trên thế giới dịu bớt.

    Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm 5 quý liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Giá tiêu dùng tại Trung Quốc cũng đang giảm mạnh, lạm phát trong tháng 11 thấp nhất trong vòng 2 năm qua.


    Electrolux giảm mục tiêu lợi nhuận và cắt giảm 3.000 việc làm

    Nhà sản xuất đồ dùng gia đình lớn nhất Châu Âu Electrolux AB sẽ giảm mục tiêu lợi nhuận và cắt giảm hơn 3000 việc làm do nhu cầu tại Châu Âu và Bắc Mỹ giảm đáng kể.

    Việc cắt giảm này tương đương với 5% trong tổng số lao động của Electrolux. Hãng cũng cho biết thêm, biện pháp cắt giảm việc làm sẽ làm tập đoàn tiêu tốn 1,2 tỉ cu rông, nhưng sẽ cho phép họ giảm được chi phí 1,1 tỉ cu rông một năm kể từ năm 2010.

    Khi tuyên bố cắt giảm việc làm, Electrolux cũng cảnh báo rằng mục tiêu kinh doanh 2008 sẽ khó đạt được do nhu cầu mua sắm thiết bị điện tử gia dụng trong hai tuần lễ cuối cùng tháng 11 và từ đầu tháng 12 giảm mạnh. Khủng hoảng kinh tế sẽ khiến tập đoàn này khó đạt được doanh số từ 3,3 đến 3,9 tỉ cu rông đề ra trong năm 2008.

    Cổ phiếu của Electrolux đã giảm 7,4% ngay sau khi hãng này công bố mức sụt giảm mục tiêu lợi nhuận lần thứ 3 liên tiếp trong năm 2008 này.



  4. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi
    trưa nay lười quá nên chìêu pót cả thể
    lắm tin chả muốn đọc
  6. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đâu òy, vào xếp hàng đọc tin nhanh
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chẹp chẹp, em đang kêu chán đây này
    Anh WR : nhờ công anh xông nhà đấy
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi kick ass còn thô hơn bạn Nhợn ạ
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em cảm ơn anh lúc đầu còn gì
    Nóng thế
  10. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Cần bán nhà tầng 1, mặt tiền rộng, xe tăng đỗ cổng

Chia sẻ trang này