Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

7433 người đang online, trong đó có 992 thành viên. 10:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21495 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    quả này anh siton có là Tôn Ngộ Không cũng không phân biệt được roài
  2. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hic hic, hị hị

    Mèo cho anh nick YM xin đi buzzzz vào nick ảo của Mèo mấy lần chẳng được
  3. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú Ku có con nào ngon phím PM cho a đê
  4. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    . bây giờ em hết roài thằng LCG tập 2 roài
  5. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi đi đâu từ năm ngoái đến giờ ý nhỉ








  6. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
  7. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    bác siton vừa bắn cho 100 vote hả. Ku cũng gặp BiBi từ năm ngoái
  8. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Các chú hok được gọi là Bi nữa
    Từ giờ phải gọi là chị Sáu đi
    Mới làm bà Sáu của anh từ 01/01/2009 roài
  9. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Sắp xây nhà mới òy
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng 02.01.09


    Ông Obama và bà Pelosi sẽ thảo luận về gói cứu trợ thị trường


    Theo nguồn tin từ tờ Washington Post, tổng thống mới đắc cử Barrack Obama và chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi sẽ tiến hành một cuộc họp vào ngày thứ 2 tuần sau nhằm thảo luận về gói cứu trợ và thúc đẩy thị trường.
    Cũng theo nguồn tin này thì cuộc thảo luận nói trên sẽ quyết định thời điểm và quy mô của gói cứu trợ, đây là một gói thúc đẩy thị trường với những giải pháp chính là tạo việc làm và gia tăng hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như cắt giảm thuế.
    Trước đó, bà Pelosi đã tuyên bố rằng bà muốn chuẩn bị sẵn sàng một dự thảo để có thể đệ trình lên ông Obama khi ông tiếp quản nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1 tới. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích cho rằng thời hạn này là quá viển vông.
    Gói cứu trợ mà ông Obama đang tiến hành đề xuất có giá trị vào khoảng 775 tỷ đô la và được thực hiện trong vòng 2 năm. Một số nhà phân tích còn cho rằng gói cứu trợ này có thể lên tới 850 tỷ đô la và sẽ tạo ra được 3.2 triệu việc làm mới tính đến năm 2011.

    Hoạt động kinh doanh của Hồng Kông giảm tháng thứ 6 liên tiếp

    Theo các số liệu thống kê, hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân tại Hồng Kong đã tiếp tục sụt giảm trong tháng 12, đây là tháng thứ 6 liên tiếp hoạt động này bị giảm. Đây là tình trạng không thể tránh khỏi trong bối cảnh kinh tế suy thoái khiến cầu sụt giảm và các công ty đồng loạt cắt giảm nhân lực.
    Mặc dù đã tăng so với mức 38.8 của tháng 11, chỉ số về hoạt động kinh doanh của Hồng Kong trong tháng 12 vẫn chỉ đạt 39.6 điểm. Đây là một con số đáng lo ngại do bất cứ mức điểm nào dưới 50 đều cho thấy sự sụt giảm sản xuất.
    Hiện nay, giá cả trung bình giảm đang tạo ra lợi thế tương đối cho các công ty. Tuy nhiên, sự giảm mạnh số lượng các đơn đặt hàng đã khiến các doanh nghiệp phải đồng loạt cắt giảm nhân lực.
    Được biết, hoạt động kinh doanh của hồng kông được đo lường thông qua chỉ số PMI, một chỉ số được tính toán hàng tháng và bao gồm các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, bán lẻ và xây dựng.

    Thương vụ mua lại giữa Wells Fargo và Wachovia hoàn thành.

    Thương vụ mua lại trị giá 12.7 tỷ đô la của Wells Fargo đối với Wachovia sẽ tạo ra khá nhiều khó khăn cho ngân hàng này khi mà các chuyên gia kinh tế dự đoán, tình trạng tịch thu nhà thế chấp và thất nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
    Cũng theo thông tin mới được công bố từ Wells Fargo thì ngân hàng lớn nhất khu vực bờ Tây nước Mỹ này đã hoàn thành việc mua lại vào ngày 31 tháng 12. 9 ngày sau khi các cổ đông của Wachovia thông qua thương vụ này. Sự kết hợp giữa Wells Fargo và Wachovia đã tạo ra ngân hàng lớn thứ 2 tính theo khối lượng tiền gửi với hệ thống mạng lưới chi nhánh dày đặc gồm hơn 6.600 văn phòng và phòng giao dịch.
    Kể từ khi được công bố lần đầu tiên vào tháng 10, thương vụ mua lại giữa Wells Fargo và Wachovia đã luôn vấp phải nhiều khó khăn khi mà tình hình thị trường ngày một tồi tệ hơn, các công ty đồng loạt cắt giảm sản xuất và giá bất động sản tụt dốc không phanh. Việc Wells Fargo quyết định mua lại Wachovia đã làm tăng thêm rủi ro đối với ngân hàng này, khi mà Wachovia đang sở hữu khá nhiều khoản vay thế chấp và đầu tư bất động sản có vấn đề.
    Cũng theo lời của chính CEO John Stumpf thì danh mục tín dụng 482.4 tỷ đô la của Wachovia sẽ tạo ra một khoản thua lỗ 60 tỷ trong 3 năm tới. Nhưng dường như Wells Fargo vẫn rất tự tin với tiềm lực tài chính hiện nay của mình.

    Hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 17.4%

    Trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay, không có gì đáng ngạc nhiên khi Hàn Quốc lại phải tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu.

    Theo số liệu được công bố vào hôm nay, thứ 6 ngày 2 tháng 1 thì hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 12 đã giảm 17.4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn cả mức 16.4% mà các chuyên gia dự đoán. Cụ thể, hoạt động nhập khẩu trong tháng 12 của Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 của Châu Á đã giảm tới 21.5%. Chính sự sụt giảm nghiêm trọng này của hoạt động nhập khẩu đã khiến cán cân xuất nhập khẩu của quốc gia này đạt mức thặng dư là 0.67 tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu xét trong toàn bộ năm 2008 thì Hàn Quốc lại phải ghi nhận một khoản thâm hụt xuất nhập khẩu lên tới 13 tỷ đô la.

    Citigroup có thể áp dụng chế độ tính lương mới đối với các quản lý cấp cao

    Citigroup đang có kế hoạch áp dụng một chế độ tính lương mới đối với các quản lý cấp cao, theo đó, mức lương thưởng dành cho các đối tượng này sẽ giảm mạnh nếu tình hình kinh doanh của ngân hàng này không được cải thiện.
    Kế hoạch này được Citigroup đưa ra sau khi ngân hàng này nhận được đợt vốn hỗ trợ thứ hai trị giá 20 tỷ đô la từ phía chính phủ, Citigroup cũng vừa đưa ra cam kết sẽ sớm giải quyết khoản thiệt hại 300 tỷ liên quan đến các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp có chất lượng thấp.
    Nếu kế hoạch của Citigroup được thực hiện thì CEO Vikram Pandit cũng như chủ tịch hội đồng quản trị Win Bishoff sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền thưởng nào cho năm 2008 do tình hình kinh doanh ảm đạm của ngân hàng này.
    Theo nguồn tin từ Citigroup thì người đề xuất kế hoạch nói trên chính là CEO pandit. Hiện nay vẫn chưa rõ là các ngân hàng khác có theo chân Citigroup trong việc cắt giảm tiền thưởng của các quản lý cấp cao hay không, nhưng CEO của các đại gia tài chính khác như John Mack của Morgan Stanley và Lloyd Blankfein của Golman Sachs cũng đã tuyên bố sẽ không nhận tiền thưởng trong năm nay.

    Nga ngừng cung cấp khí gas cho Ukraine
    Vừa qua tập đoàn xuất khẩu khí gas Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí nhiên liệu cho đất nước láng giềng Ukraine. Đây là lần thứ 2 trong 3 năm gần đây. Và điều này lại dấy lên một đe doạ đối với tuyến vận chuyển nhiên liệu năng lượng từ Nga sang Châu Âu.
    Cụ thể, tập đoàn Gazprom đã ngừng cung cấp khí gas cho Ukraine từ lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1, sau khi nước này đã từ chối một lời đề nghị mà chính phủ Nga đưa ra về việc cung cấp khí gas trong năm 2009 với mức giá 250 đô la một nghìn mét khối, đồng thời Ukraine lại nhất quyết tăng mức phí quá cảnh của nhiên liệu từ Nga sang Châu Âu. Theo như lời của ông Oleh Dubina, giám đốc điều hành của Naftogaz, thì chính phủ Ukraine đã đưa ra mức giá 235 đô la cho một 1 nghìn mét khối vào ngày 31 tháng 12.
    Sự ngừng cung cấp lần này mà nguyên nhân vẫn là những khúc mắc giữa hai quốc gia từng là thành viên của liêng bang Xô Viết, đã khiến cho mối quan hệ giữa Nga và Châu Âu thêm phần căng thẳng bởi vì vài tháng trước đó đã xảy ra cuộc chiến tranh giữa Nga và nước đồng minh của Mỹ là Gruzia. Nước Nga cung cấp khoảng ¼ nhu cầu sử dụng khí gas của châu Âu mà chủ yếu là qua tuyến đường ống trên lãnh thổ Ukraine, cho nên nếu có trục trặc với tuyến đường cung cấp này thì sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế liên minh EU. 3 năm trước, vào tháng 1 năm 2006 Nga đã ngừng cung cấp khí đốt qua tuyến đường này, và nguyên nhân cũng là những khúc mắc tương tự.
    Theo quan điểm của các chính phủ và các tổ chức trên thế giới thì sự việc trên đã khiến cho chính phủ của hai quốc gia láng giềng Đông Âu mất dần sự tín nhiệm của mình trên trường quốc tế đồng thời ở cả trong chính nội bộ của hai nước.
    Đáp lại những áp lực từ châu Âu và trên thế giới, Nga đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc đàn phán tiếp theo với Ukraine. Còn phía chính phủ Ukraine cũng khẳng định rằng những khúc mắc trên sẽ sớm được giải quyết. Theo dự định thì cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong 1 hoặc hai ngày tới.

    Trung Quốc thành lập quỹ bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân ngộ độc vì bột sữa
    Tháng 9 vừa qua tại TQ đã có 6 đứa trẻ bị chết và hơn 290 nghìn trẻ khác phải nhập việc do ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm bột sữa của Tam Lộc và 21 hãng sữa khác. Vụ việc này đã khiến cho hiệp hội ngành sữa TQ yêu cầu thành lập một quỹ nhằm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân này.
    Hiệp hội ngành sữa TQ cho rằng vụ bê bối vừa qua đã để lại nhiều hậu quả cho trẻ sơ sinh và toàn xã hội, do vậy những doanh nghiệp liên quan cần phải có trách nhiệm giải quyết những hậu quả đó.
    Hãng sữa Tam Lộc ?" trung tâm của vụ bê bối này cùng 21 hãng sữa khác sẽ phải quyết định thành lập một quỹ dùng để bồi thường cho các nạn nhân là trẻ sơ sinh. Mặc dù những thông tin về quy mô của quỹ này như thế nào thì vẫn chưa được tiết lộ nhưng hiệp hội này cho rằng quỹ sẽ phải đủ lớn để chi trả những chi phí chăm sóc y tế và nhưng chi phí liên quan khác.
    Quỹ này sẽ được đặt dưới sự quản lý của hãng bảo hiểm China Life Insurance ?" hãng bảo hiểm nhân thọ hàng đầu của TQ nhằm tạo thuận lợi cho các gia đình có trẻ nhiễm bệnh được bồi thường các chi phí y tế thông qua mạng lưới chi nhánh của hãng này trên toàn quốc.
    Mỹ và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác kinh tế nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
    Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ vàTrung Quốc, hai nước này cho biết sẽ tiếp tục hợp tác ở một cấp độ mới để đẩy lùi những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Mỹ và TQ đều là các nền kinh tế lớn nên không thể tránh khỏi những hậu quả của khủng hoảng kinh tế và do vậy, cần phải hợp tác, cùng nhau khắc phục những hậu quả đó.
    Hai quốc gia này cho biết sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đẩy mạnh trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố sự phối hợp về chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính.
    Một trong những thoả thuận quan trọng giữa hai nước đó là cam kết sẽ hỗ trợ cho nhập khẩu 20 tỷ đô la để giảm bớt những rủi ro về mặt tài chính. Bắc Kinh đã cam kết sẽ cho phép công ty con của các ngân hàng nước ngoài được phép tham gia giao dịch chứng khoán tại TQ và Washington cũng cam kết thúc đẩy việc cấp phép cho các ngân hàng nước này.
    Mỹ và TQ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong cuộc chiến chống bảo hộ thương mại.
    Được biết, tổng giá trị giao dịch thương mại song phương giữa hai quốc gia đã tăng từ 990 triệu đô la Mỹ năm 1978 lên 302 tỷ đô la Mỹ trong năm 2007 và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng trong nỗ lực hợp tác giữa hai bên.
    Trung Quốc thực hiện quy định mới về thuế và kiểm soát giao thông
    Trung Quốc sẽ bắt đầu thi hành chính sách mới về thuế đánh vào xăng dầu cho các phương tiện giao thông và quy định kiểm soát các tuyến đường trong ngày đầu tiên của năm 2009.
    Trong tháng 12, chính phủ nước này đã quyết định áp một mức thuế cố định 0,8 NDT một lít xăng dầu. Khoản tiền thu được từ việc đánh thuế này sẽ được dành cho việc nâng cấp các tuyến đường và hệ thống cấp nước. Quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của năm 2009.
    Một quy định khác cũng bắt đầu có hiệu lực trong ngày mùng 1 tháng 1 đó là thay đổi quy định về việc tuần tra giao thông, theo đó lực lượng cảnh sát sẽ nhân nhượng hơn với những người vi phạm và chỉ gây ra thiệt hại nhẹ.
    Thêm vào đó chính phủ cũng yêu cầu Uỷ ban quản lý bảo hiểm công bố những thông tin chính xác về quy trình quản lý, quyết định xử phạt, các điều kiện bảo hiểm đã được nhà nước phê chuẩn và mức phí phù hợp với những quy định mới có hiệu lực này.
    Trung Quốc dỡ bỏ kiểm soát giá khí hoá lỏng và thực phẩm thiết yếu
    Trung quốc - thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới chỉ sau Mỹ, đã dỡ bỏ những kiểm soát tạm thời về giá khí hoá lỏng, than nhiên liệu và một số thực phẩm thiết yếu như ngũ cốc và dầu ăn khi lạm phát đã dịu bớt.
    Quyết định này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2009.
    Lạm phát tại TQ đã tăng với tốc độ chậm nhất trong vòng 2 năm trở lại đây trong tháng 11. Trong khi 10 tháng trước đó các nhà hoạch định chính sách nước này đã phải vật lộn với mức lạm phát cao nhất trong vòng 12 tháng. Theo đó việc tăng giá ngũ cốc, dầu ăn, các sản phẩm từ thịt, sữa, trứng và khí hoá lỏng cần phải có được sự đồng ý của chính phủ.
    Và hiện tại những nhà hoạch định chính sách nước này lại phải đối mặt với tình trạng sụt giảm theo đường xoắn ốc cả về giá cả, lợi nhuận của các hãng và tiêu dùng khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho nền kinh tế TQ đi xuống.

Chia sẻ trang này