Full House 6 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 03/01/2009.

553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7748 lượt đọc và 311 bài trả lời
  1. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ko dám, chào anh
  2. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0


    chào anh chip



  3. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Mèo cụ tổ vào điểm ranh, các cháu chào cụ chưa ấy nhỉ
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế sáng 05/01/2009

    Chi phí vốn ở Australia đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua

    Chi phí vốn ở Australia đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần qua trong bối cảnh ngân hàng trung uơng ở nhiều quốc gia liên tiếp cắt giảm lãi suất cơ bản cũng như bơm thêm tiền vào thị trường. Những động thái trên được cho là sẽ làm tan băng thị trường tín dụng sau một năm đầy bất ổn. Lãi suất của hối phiếu ngân hàng ba tháng đã tăng 0,06 điểm phần trăm lên mức 3,96%.
    Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc tăng lần đầu tiên sau 9 tháng

    Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đã tăng lần đầu tiên kể từ khi đạt được mức kỷ lục là 264,25 tỷ đô la Mĩ vào tháng 3 năm ngoái.

    Vào tháng 12 vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đã tăng lần đầu tiên trong vòng 9 tháng qua. Nguyên nhân là do lượng vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này đã tăng. Bên cạnh đó, việc đồng euro mạnh lên cũng đã ít nhiều có tác động đến tình hình trên.
    Cụ thể, lượng dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đã tăng lên mức 201,2 tỷ đô la Mĩ so với mức 200,5 tỷ trong tháng 11. Vào tháng 3 năm ngoái, mức dự trữ ngoại tệ ở Hàn Quốc đã lập kỷ lục khi đạt đến con số 264,25 tỷ đô la Mĩ. Tuy nhiên, con số này liên tục giảm trong thời gian sau đó, nhất là sau khi chính phủ Hàn Quốc bơm đô la cho các ngân hàng để đối phó với tình hình bất ổn trên thị trường tín dụng.
    Nhiều chuyên gia cho rằng, việc lượng dự trữ ngoại tệ giảm sút sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế này. Tuy nhiên, các quan chức Ngân hàng TW Hàn Quốc khẳng định họ duy trì mức dự trữ ngoại tệ đủ để đáp ứng những nhu cầu thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu, kể cả những khoản thanh toán trong trường hợp khẩn cấp.
    Ngân hàng trung ương Nhật cân nhắc các biện pháp đối phó với việc đồng yên tăng giá
    Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật, ông Masaaki Shirakawa cho biết ngân hàng này sẽ cân nhắc các biện pháp để đối phó với tình hình đồng yên tăng giá trong bối cảnh nền kinh tế đầu tầu của khu vực châu Á sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2009.
    Đồng yên đã tăng giá so với đồng đô la Mĩ, lên mức cao nhất trong vòng 13 năm. Sau khi Nhật đã chính thức bước vào suy thoái thì việc đồng yên mạnh lên càng đặt ra những thách thức nặng nề hơn cho những nhà xuất khẩu của nước này, điển hình là các hãng ôtô lớn như Toyota, Honda, Nissan. Mới đây, Toyota đã dự báo sẽ thua lỗ lần đầu tiên trong vòng 71 năm.
    Ông Shirakawa đã nhận định rằng việc đồng yên mạnh lên trong thời điểm hiện nay có tác động tiêu cực đối với kinh tế Nhật, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông vẫn chưa cung cấp những thông tin chi tiết về các biện pháp mà ngân hàng TW có thể sử dụng.
    Vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, Ngân hàng này đã cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm xuống mức 0,1%. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ hai chỉ tính riêng trong tháng 12.

    Hoạt động sản suất của TQ tiếp tục sụt giảm trong tháng 12 (tin tiêu điểm)
    Lan Anh
    Trong tháng 12 vừa qua, hoạt động sản xuất của TQ đã sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp khi xuất khẩu và dự trữ của các công ty đều đồng loạt sụt giảm, gây ra thêm nhiều khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này.
    Theo cơ quan thống kê quốc gia TQ thì chỉ số quản lý sức mua - PMI đã tăng lên 41,2 từ mức 38,8 của tháng 11. Tuy nhiên vẫn nằm dưới mức 50 điểm - mức điểm cho thấy hoạt động sản xuất đang giảm sút.
    Trong tháng 12, chỉ số về đơn hàng xuất khẩu đã tăng 30,7 điểm từ mức 29 trong tháng 11. Chỉ số về đầu ra tăng lên 39,4 điểm từ mức 35,5. Chỉ số về đơn hàng mới tăng lên 37,3 điểm từ 32,3. Tháng 11 là tháng mà những chỉ số nói trên nằm ở mức thấp nhất kể từ năm 2005. Như vậy, mức tăng trên chưa phải là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đã phục hồi.
    PMI là chỉ số tổng hợp dựa trên những thay đổi trong sản lượng đầu ra, số lượng đơn hàng mới, nhân công, tồn kho, chi phí đầu vào và giá bán sản phẩm của hơn 700 công ty trong 20 ngành thuộc nhóm năng lượng, luyện kim, dệt may, ôtô và điện tử.
    Chỉ số này đạt mức trên 50 điểm sẽ cho thấy hoạt động sản xuất đang được mở rộng và ngược lại, dưới 50 điểm có nghĩa là hoạt động sản xuất đã bị thu hẹp.
    Việc chỉ số này của TQ tiếp tục nằm ở mức dưới 50 điểm trong tháng 12 cho thấy nền kinh tế TQ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

    Các công ty trong nhóm ngành công nghiệp, từ sản xuất chế biến kim loại đến đồ chơi trẻ em đều phải cắt giảm sản xuất, một số thậm chí phải đóng cửa.
    Lợi nhuận của nhóm ngành công nghiệp đã tăng trưởng ở mức thấp kỷ lục trong tháng 11. Doanh số bán xe hơi đã giảm lần đầu tiên trong vòng 7 năm và lợi nhuận của các ngành công nghiệp khác đều nằm ở mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.
    Theo những con số chưa chính thức thì tốc độ tăng trưởng của TQ có thể trượt xuống mức 5,5% trong quý cuối cùng năm 2008, tốc độ thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do nhập khẩu của Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đều sụt giảm trong khi đó là các thị trường xuất khẩu rất lớn của TQ. Trước tình trạng này, chính phủ TQ sẽ đưa ra những chính sách mới để hỗ trợ cho ngành công nghiệp thép và ôtô.
    Trong tháng 11, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra một gói thúc đẩy thị trường trị giá 4 nghìn tỷ NDT, tương đương 585 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên những con số của tháng 12 đã cho thấy nỗ lực này của chính phủ vẫn chưa bắt đầu phát huy tác dụng.
    Sự sụt giảm trong nhiều nhóm ngành có thể sẽ đặt ra thêm áp lực thúc đẩy ngân hàng trung ương TQ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Hiện mức lãi suất cơ bản của nước này là 5,31% và các nhà kinh tế cho rằng mức lãi suất sẽ giảm ít nhất là 81 điểm cơ bản trong nửa đầu năm 2009. Thêm vào đó, khoản trợ cấp dành cho người dân trong nhóm ngành nông nghiệp để mua các trang thiết bị trong gia đình đã tăng lên 15 tỷ NDT trong năm 2009 từ mức 2008, nhằm đẩy mạnh tiêu dùng.
    Trong quý 3 nền kinh tế TQ chỉ tăng trưởng 9% mức thấp nhất kể từ năm 2003 và tại thời điểm đó WB đã dự báo mức tăng trưởng trong năm 2009 của nền kinh tế này sẽ chỉ là 7,5%, mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.
    Tuy nhiên giữa những thông tin không mấy tốt đẹp đó, vẫn có một dấu hiệu khả quan trong những ngày đầu tiên của năm mới. Đó là doanh số bán lẻ trong 3 ngày đầu tiên của năm 2009 đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng giá trị 12,5 tỷ NDT tương đương 1,83 tỷ đô la Mỹ. Theo thông tin từ một cuộc khảo sát thực hiện tại 1 nghìn doanh nghiệp bán lẻ lớn tại TQ thì trang thiết bị gia đình và ôtô là các mặt hàng được mua nhiều nhất.
    Italia công bố mức thâm hụt ngân sách lớn hơn dự đoán

    Hôm chủ nhật vừa qua Italia đã công bố thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới con số 52,9 tỷ euro (tương đương 73,6 tỷ đô la Mỹ) trong năm 2008, vượt mức dự đoán của chính phủ.
    Theo Bộ Tài chính Italia, riêng tháng 12, thâm hụt ngân sách của nước này là 2,9 tỷ euro. Trước đó, chính phủ Italia dự báo mức thâm hụt cho năm 2008 sẽ là 45,2 tỷ euro.
    Bộ trưởng tài chính Italia, ông Giulio Tremonti cho biết, mức thâm hụt trên của nước này vẫn hoàn toàn phù hợp với các cam kết của Italia với châu Âu. Và khẳng định việc thâm hụt ngân sách tăng cao so với dự đoán chỉ gây nên ảnh hưởng không đáng kể đối với các số liệu tính toán cho các mục tiêu phát triển của EU.
    Trong quý 3 vừa qua, nền kinh tế Italia đã lâm vào cuộc suy thoái thứ 4 trong vòng 7 năm trở lại đây, khiến các công ty lớn như Fiat SpA và Telecom Italia đã phải tiến hành cắt giảm sản lượng và nhân công.
    Được biết, trước đó vào tháng 9, chính phủ Italia đã cam kết sẽ đẩy lùi tình trạng thâm hụt ngân sách của đất nước này cho đến 2013. Bộ Tài chính Italia sau đó đã dự đoán thâm hụt ngân sách sẽ lên mức 2,5% từ mức 1,9% của năm 2007.

    Ukraina kêu gọi EU vào cuộc để giải quyết tranh chấp với Nga (tin tiêu điểm)

    Ukraina đang kêu gọi Liên minh châu Âu vào cuộc để trợ giúp nước này trong việc giải quyết những tranh cãi ngày càng căng thẳng với Nga về khí đốt. Hôm nay đã là ngày thứ 5 phía Nga ngừng bán khí gas cho đất nước thuộc khối So Viết cũ này sau khi tập đoàn xuất khẩu khí gas độc quyền của Nga, Gazprom ra quyết định tăng giá mặt hàng.
    Cụ thể, Gazprom đã ngừng cung cấp khí gas cho Ukraina từ lúc 10 giờ sáng 1 tháng 1 năm 2009 sau khi nước này đã từ chối lời đề nghị mà chính phủ Nga đưa ra về mức giá gas cho năm 2009 sẽ là 250 đô la/1000 m3, đồng thời Ukraina lại nhất quyết tăng mức phí quá cảnh của nhiên liệu Nga sang Châu Âu vì 4/5 đường ống dẫn khí gas của Nga sang châu Âu lại chạy qua Ukraina.

    Bất đồng giữa Nga và Ukraina lần này còn căng thẳng hơn vụ tranh cãi đầu năm 2006 khi Nga ngừng cung cấp khí gas cho Ukraina một ngày và đã gây shock cho cả khối EU. EU sau đó đã cáo buộc chính phủ Mat-xcơ-va chèn ép các quốc gia thân phương Tây. Tuy nhiên, trong vụ tranh chấp lần này, EU dường như đã quá mệt mỏi khi mà cả hai bên đều không chịu nhượng bộ. Trước thái độ không mấy mặn mà của EU, phó trợ lý thứ nhất văng phòng tổng thống Ukraina ông Oleksander Shlapak tỏ ý sốt ruột khi tuyên bố:

    ?oEU không hiểu được rằng nếu họ không giúp đỡ chúng tôi ra khỏi tình trạng này thì người Nga sẽ càng được thể và nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh?

    Về phía mình Nga cũng đã buộc tội Ukraina ăn cắp khí đốt cho châu Âu, trong khi công ty quốc doanh chuyên cung cấp năng lượng của Ukraina, Naftogaz trả lời rằng họ chỉ dùng số gas đó để duy trì và bảo dưỡng các đường ống dẫn.
    Tình trạng ?okhông ai chịu nhường ai? giữa Nga và Ukraina có lẽ sẽ không thể được giải quyết một sớm một chiều khi mà gần đây Ukraina cho biết họ chấp nhận mức giá 250 đô la/1000 m3 do Nga đưa ra, đổi lại phí quá cảnh cho các đường ống dẫn gas của Nga sang châu Âu cũng sẽ phải tăng thêm 4 đô la/100km.
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    2009: một năm ảm đạm cho các doanh nghiệp Mỹ (tin tiêu điểm)

    Đầu năm luôn là thời điểm để các doanh nghiệp nhìn lại tình hình kinh doanh của cả một năm, và nếu có 2 từ để miêu tả năm 2008 thì đó sẽ là 2 từ ảm đạm. Bên cạnh việc nhìn lại năm 2008, các công ty còn đang đau đầu với viễn cảnh của năm tới. Hôm nay, Bloomberg đã đưa ra một báo cáo tổng hợp ý kiến và nhận định của các chuyên gia, trong đó cho thấy, năm 2009 tới sẽ tiếp tục là một năm ảm đạm đối với các doanh nghiệp Mỹ cũng như các doanh nghiệp trên toàn cầu.
    Cụ thể, theo dự đoán thì doanh thu của các công ty Mỹ trong nửa đầu năm 2009 sẽ còn tiếp tục giảm sút, một thực tế không thể tránh khỏi trong bối cảnh suy thoái ngày càng lan rộng tại Nhật, Mỹ cũng như Châu Âu.
    Theo dự đoán của các nhà phân tích thì tình hình kinh doanh nói chung và doanh thu nói riêng của các doanh nghiệp sẽ chưa thể khôi phục cho đến thời điểm cuối năm 2009. Theo đó, doanh thu của khối doanh nghiệp thuộc nhóm S&P 500 sẽ tiếp tục giảm mạnh, và tình hình đuợc dự đoán là còn tồi tệ hơn đối với khu vực Châu Á và Châu Âu.
    Cụ thể, một bản điều tra dự đoán của Bloomberg cho thấy, doanh thu của các công ty nhóm S&P 500 sẽ giảm 11% trong quý đầu năm 2009, và tiếp tục giảm 6.2% trong quý tiếp theo.
    Khối ngành dẫn đầu nhóm sụt giảm được dự đoán sẽ là khối sản xuất năng lượng, với mức giảm doanh thu dự đoán vào khoảng 29% trong năm tới. Các đại gia năng lượng lớn như Chevron, Conoco Philips hay thậm chí Exxon Mobil cũng sẽ không thoát khỏi vòng xoáy này.
    Tuy nhiên, tình hình còn ảm đạm hơn đối với khối ngành bán lẻ. Mặc dù mức sụt giảm doanh thu dự đoán chỉ là 20%, thấp hơn khối năng lượng, nhưng khối bán lẻ lại đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều, đó là nguy cơ phá sản. Theo thống kê thì trong năm 2008, đã có khoảng 148.000 cửa hàng phải đóng cửa, mức cao nhất kể từ năm 2001. Và con số này trong năm 2009 được dự đoán sẽ vào khoảng 73.000. Trong số các hãng bán lẻ tuyên bố phá sản trong năm vừa rồi có những tên tuổi khá quen thuộc như Circuit City Stores Inc, Linens n Thing và Sharper Image.
    Năm 2009 còn được dự đoán sẽ tiếp tục là một năm ảm đạm đối với khối tài chính ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng đầu tư lớn. Theo đó, mức sụt giảm doanh thu dự đoán mà Morgan Stanley và Golman Sachs phải ghi nhận trong năm tới sẽ vào khoảng 15%.

    Tuy nhiên tình hình tại Mỹ vẫn được xem là tương đối khả quan nếu so với Châu Âu và Châu Á. Theo đó, một nửa số quốc gia châu Á được dự đoán sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới khi mà hoạt động xuất khẩu sẽ mất 700 tỷ và khiến các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng nề.
    Các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ là những nạn nhân đầu tiên khi mà đồng yên tiếp tục tăng giá. Credit Suisse AG dự đoán doanh thu của nhóm sản xuất ô tô, máy móc và công nghệ sẽ giảm mạnh nhất trong nửa đầu năm tới.
    Theo nhận định hiện nay của các chuyên gia kinh tế thì rõ ràng sẽ không có bất cứ quốc gia hay ngành nghề nào thoát được tình trạng sụt giảm doanh thu, và câu hỏi đặt ra hiện nay đã không còn là việc ai kiếm được nhiều hơn mà là ai sẽ mất ít hơn.

    Thất nghiệp trong năm 2008 của Mỹ có nguy cơ ở mức cao nhất kể từ 1945

    Trong tuần này nước Mỹ sẽ đón nhận các số liệu tổng kết của năm 2008, trong đó có một số liệu rất đáng quan tâm, đó chính là tỷ lệ thất nghiệp, nếu đúng như dự đoán thì thất nghiệp năm vừa rồi sẽ ở mức cao nhất kể từ năm 1945 trở lại đây.

    Theo dự đoán của các chuyên gia thì số người thất nghiệp tại Mỹ trong năm 2008 có nguy cơ lên tới mức cao nhất kể từ thế chiến thứ 2. Trong đó, mức thất nghiệp gia tăng của tháng 12 là 500.000 người và của cả năm 2008 là khoảng 2.4 triệu người, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên khoảng 7%.
    Cụ thể, khối cắt giảm nhân lực nhiều nhất là khối sản xuất với khoảng 103.000 người bị mất việc làm. Đây là một thực tế không thể tránh khỏi khi mà ngành sản xuất, một ngành chiếm 12% trong tổng GDP, đang sụt giảm với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong vòng 28 năm trở lại đây.
    Tình trạng này đang khiến cho việc giải quyết thất nghiệp trở thành mục tiêu hàng đầu trong chính sách của tổng thống mới đắc cử Barrack Obama. Theo đó, ông Obama đang đề xuất một kế hoạch với mục tiêu tạo thêm 3 triệu việc làm trong năm tới.

    Châu Á nỗ lực vực dậy nền kinh tế khu vực (tin tiêu điểm)
    Chính phủ các nước Châu Á đang đưa ra hàng loạt biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến xuất khẩu, yếu tố chiếm 32% GDP của kinh tế khu vực Châu Á sụt giảm, đẩy nền kinh tế khu vực này ngày càng chìm sâu vào suy thoái.
    Tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực Châu Á đã chậm lại khi nhu cầu các mặt hàng sản xuất ở đây giảm sút trong bối cảnh suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến sức mua của nguời dân ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Mới đây, Singapore đã nhận định rằng nền kinh tế của quốc đảo sư tử trong năm 2009 có thể còn diễn biến tồi tệ hơn dự báo đã đưa ra hồi tháng 11. Tình hình cũng không sáng sủa hơn đối với TQ, HQ và Australia khi hoạt động xuất khẩu và sản xuất của các quốc gia này đều sụt giảm.
    Nhật Bản, Hong Kong, Singapore và New Zealand đều đang chìm sâu vào suy thoái. Ngân hàng thế giới đã dự đoán rằng hoạt động thương mại quốc tế năm 2009 sẽ suy yếu lần đầu tiên trong vòng 25 năm trở lại đây.
    Bên cạnh những nền kinh tế phát triển trong khu vực những nền kinh tế mới nổi và những nền kinh tế nhỏ khác cũng đang phải đối mặt với thời kỳ đẩy khó khăn. Hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ suy yếu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất trong 9 năm trở lại đây. Thái Lan tuyên bố quốc gia này có nguy cơ rơi vào suy thoái trong quý này. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia cũng dự đoán mức tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2001.
    Tình hình tồi tệ trên đây bưộc chính phủ các nước phải đưa ra những biện pháp cấp bách để vự dậy kinh tế khu vưc. Mới đây, Ấn Độ đã tiến hành cắt giảm lãi suất lần thứ 4 kể từ tháng 10 đồng thời chính phủ nước này cũng đưa ra 1 gói kích cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Gói kích thích kinh tế của Singapore sẽ được đưa ra trong tháng này thay vì tháng 2 như dự kiến. các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Malaysia tuyên bố rằng 2 quốc gia này sẽ đưa ra nhiều biện pháp hơn nữa để kích thích nền kinh tế nếu thấy cần thiết.
    Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã hạ 1 điểm % tỉ lệ lãi suất cho vay qua đêm xuống còn 5,5%. Theo một chuyên gia kinh tế thì Ấn Độ vẫn có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất khi bức tranh kinh tế vẫn còn ảm đạm.
    Trung Quốc cũng đưa ra một gói kích cầu trị giá 4 nghìn tỉ NDT (tương đương với 585 tỉ đô) vào tháng 11. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng dự định đưa ra một gói kích cầu nữa trong tháng này để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế vốn đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 2 thập kỉ trở lại đây. Ông Ôn Gia Bảo cũng tăng mức trợ cấp cho nông dân để mua các thiết bị điện tử gia đình cũng như cắt giảm thuế đánh vào bất động sản.
    Trong những động thái tương tự nhằm vực dậy nền kinh tế HQ, chính phủ nước này cũng cam kết sẽ tăng mức chi tiêu ngân sách lên thêm 30 tỉ đô nữa đông thời hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như giảm thuế thu nhập cá nhân kể từ tháng 9. Ngân hàng trung ương HQ cũng dự định sẽ cắt giảm lãi suất để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ và các hộ gia đình.
    Chính phủ Malaysia cũng cam kết đưa ra những biện pháp tiếp theo để vực dậy đà tăng trưởng của nền kinh tế này.
    Theo một chuyên gia kinh tế của ngân hàng HSBC thì chính phủ các nứoc cần phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế cũng như đưa ra các chính sách nới lỏng tiền tệ trong những tháng tới. Ông cũng tin tưởng vào triển vọng sáng sủa của các Quốc gia Châu Á trong nửa cuối 2009
    HQ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế
    Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã tuyên bố rằng các chính sách tiền tệ của nước này trong năm tới sẽ huớng vào hỗ trợ nền kinh tế đang trên đà suy thoái cũng như làm tan băng thị trường tín dụng
    Ngân hàng trung ương nước này cho biết Hàn Quốc sẽ tiến hành quản lý Tỉ lệ lãi suất cơ bản với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện thị trường tài chính. Ngân hàng này cũng cam kết sẽ tìm mọi biện pháp để nới lỏng tín dụng.
    Ngân hàng này đã cắt giảm 1 điểm % lãi suất cơ bản, xuống còn 3 % vào ngày 11 tháng 12 vừa qua.. Nền kinh tế HQ đã suy giảm trong quý 4 của năm 2008, so với quý thứ 3, đánh dấu mức suy yếu đầu tiên kể ừ năm 2003.
    Mới đây, bộ tài chính HQ cũng nhận định rằng nền kinh tế này sẽ fục hồi vào nửa cuối năm 2009. Ngân hàng trung ương HQ dự báo tốc độ tăng trưởng của quốc gia này sẽ ở mức 2%, mức thấp nhất trong 11 năm trở lại đây, so với con số được dự báo trước đó là 3,7%
    Phó chủ tịch ECB cho biết ngân hàng này sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản. (tin tiêu điểm)
    Vừa qua, phó chủ tịch ngân hàng trung ương liên minh châu Âu ECB, ông Lucas Papademos đã cho biết ngân hàng này có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản trong thời gian tới, nếu nền kinh tế khu vực liên minh EU vẫn suy yếu như hiện nay.
    Theo ông, nếu sự ổn định về giá cả bị đe doạ bởi tình trạng lạm phát giảm mạnh, thì sẽ áp dụng một chính sách tiền tệ hợp lý sao cho luôn giữ tỉ lệ lạm phát ở trên mức trung bình có nghĩa là xấp xỉ nhưng luôn thấp hơn ngưỡng 2%.
    Được biết, ECB đã cắt giảm tổng cộng 1,75 điểm % kể từ đầu tháng 10 năm ngoái, lãi suất cơ bản hiện tại đang ở mức 2,5%. Tuy nhiên, bước vào năm mới, những nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này đang phải chịu nhiều áp lực tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu đang phải đương đầu với cuộc suy thoái lần đầu tiên trong vòng 15 năm trở lại đây.
    Mặc dù khẳng định không thể để lạm phát giảm quá sâu thấp hơn ngưỡng 2% trong một thời gian kéo dài, Ông Papademos cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ một sự cắt giảm lãi suất nào đều phải được cân nhắc kỹ càng bởi vì nó sẽ có những tác động lâu dài đến sự ổn định giá cả thị trường. Quan điểm trên cũng được các quan cấp khác của ECB tán thành. Điều này đã cho thấy tỉ lệ lãi suất cơ bản sẽ vẫn được giữ nguyên cho đến lần họp tiếp theo của uỷ ban điều hành ngân hàng ECB, dự kiến là vào ngày 15 tháng 1 này.
    Ông Papademos cũng đưa ra những nhận định về tương lai. Theo đó, nền kinh tế khu vực châu Âu sẽ vẫn yếu kém trong năm nay và thậm trí trong 6 tháng đầu năm kinh tế sẽ tiếp tục thu hẹp. Trong khi lạm phát có thể sẽ suy giảm đáng kể trong khoảng thời gian giữa năm.
    Trong tháng trước ECB đã dự đoán nền kinh tế của khu vực bao gồm 22 quốc gia này sẽ thu hẹp 0,5% trong năm nay, và đây sẽ là sự thu hẹp lần đầu tiên kể từ khi đồng tiên chung euro được đưa vào lưu hành.
    Bà Angela Merkel đồng ý cắt giảm thuế trên một số lĩnh vực trong gói kích thích mới.
    Vừa qua, thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã đáp trả những áp lực từ phía những nhân vật ủng hộ mình tại bang Bavaria bằng việc đồng ý một số chính sách giảm thuế nằm trong gói kích thích thị trường mà vừa mới được đưa ra nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu này thoát khỏi thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc thế chiến lần thứ 2.
    Trong tháng trước, bà Merkel đã bác bỏ việc cắt giảm một số khoản thuế trước cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, vào hôm chủ nhật vừa qua, trong cuộc họp với các lãnh đạo của đảng Xã hội Cơ Đốc (CSU), bà đã thống nhất quan điểm với mọi người và tán thành việc cắt giảm một số gánh nặng về thuế.
    Chính phủ của bà Merkel được cho là một trong những chính phủ đầu tiên tại châu Âu đưa ra những biện pháp nhằm bảo vệ cho nền kinh tế của mình trước sự tụt dốc của kinh tế toàn cầu mà khởi nguồn là cuộc khủng hoảng tín dụng Mỹ. Tuy nhiên gói kích thích ban đầu mà được quốc hội Đức thông qua vào tháng 11 chỉ bao gồm khoản tài chính 12 tỷ euro, và nó bị chỉ trích là vẫn còn rất khiêm tốn.
    Các cơ quan kinh tế hàng đầu của Đức dự đoán trong năm nay, nền kinh tế này sẽ thu hẹp 2%, điều này cho thấy đây sẽ là thời kỳ tồi tệ nhất của nền kinh tế lớn nhất châu Âu kể từ giai đoạn sau thế chiến lần thứ 2.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chính phủ Pháp tăng thời gian giới hạn về tạm ngừng sản xuất.

    Vừa qua, chính phủ Pháp đã chính thức tăng thời gian giới hạn tạm ngừng sản xuất cho các tập đoàn mà đã nhận được sự trợ cấp từ chính phủ.
    Theo đó, các tập đoàn có thể tạm ngừng sản xuất trong quãng thời gian lên đến 800 tiếng, đặc biệt đối với các tập đoàn trong lĩnh vực dệt may, da giầy và công nghiệp ôtô thì mức thời gian trên có thể lên đến 1000 tiếng. Trước đây mức giới hạn trên chỉ là 600 tiếng.
    Trong quãng thời gian tạm ngừng sản xuất, công nhân sẽ nhận được 60 % lương chính thức của họ, và các tập đoàn sẽ nhận được nhận được sự trợ cấp từ chính phủ cho những khoản chi tiêu về tiền lương.
    Theo một bản báo cáo hồi cuối tháng 12, số lượng người thất nghiệp tại Pháp, nền kinh tế đứng thứ 2 tại châu Âu, đã tăng mạnh và đạt đến mức kỷ lục trong tháng 11 do nền kinh tế toàn cầu chững lại gây nên sụt giảm mạnh về cầu.
    Đồng peso của mexico sụt giảm khi lượng tiền gửi vào ngân hàng giảm mạnh

    Ngân hàng TW Mexico cho biết đồng Peso của nước này tiếp tục hai tuần bị rớt giá khi lượng tiền gửi vào ngân hàng trong tháng 11 giảm sút, nguyên nhân là do lo ngại về tình hình kinh tế khủng hoảng của Mỹ đã hạn chế lượng tiền đô la lưu chuyển vào nước này.
    Đồng Peso đã mất một phần năm giá trị trong năm ngoái, đánh dấu mức mất giá tồi tệ nhất trong vòng 1 thập kỷ qua khi lượng tiền đô la đổ về từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đầu tư trực tiếp nước ngoài và lượng tiền mặt gửi ngân hàng giảm mạnh. Lượng tiền gửi từ nước ngoài về của những người lao động xuất khẩu giảm 11% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm 2007. Đây là lần sụt giảm lớn thứ hai kể từ khi ngân hàng TW Mexico tiến hành điều chỉnh tỷ lệ lãi suất vào năm 1995. Trong 11 tháng đầu của năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007, số tiền chuyển khoản giảm 2.6% xuống 21.6 tỷ đô la Mỹ.
    Việc giảm sút của hoạt động gửi tiền vào ngân hàng cho thấy một trong những nguồn thu chính là dòng tiền chảy vào Mexico đang bị thu hẹp. Tình hình khó khăn của các lao động nhập cư tại Mỹ đã ảnh hưởng nhiều đến luồng tiền gửi về Mexico.
    Trong tuần này đồng peso đã giảm 2.4%, đánh dấu mức sụt giảm 0.3% trong ngày hôm nay xuống còn 13,7603 peso/ 1 đô la Mỹ so với mức 13,7146 peso ăn 1 đô la của ngày hôm qua.
    Tình hình kinh tế Mỹ khó khăn đã khiến cho nhiều người lao động nhập cư Mexico tại Mỹ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Theo thống kê của ngân hàng TW Mexico, có đến 38% trong số lao động nhập cư Mexico tại Mỹ đang làm việc trong các ngành như xây dựng hoặc sản xuất.
    Giá dầu tụt dốc cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho luồng tiền đô la đổ vào Mexico giảm sút, cụ thể là 54% trong năm 2007, đây là mức giảm sút đầu tiên kể từ năm 2001. Theo chính phủ Mexico, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước này hiện đang chứng kiến mức giảm 15% trong ba quý đầu của năm 2008 so với cùng kỳ của năm 2007.
    Tỷ lệ lạm phát của Mexico được dự đoán cũng giảm xuống 3.6% vào cuối năm 2009. Cũng theo thống kê từ một cuộc khảo sát của Bloomberg, giá tiêu dùng tại đây đã tăng 6.5% trong 12 tháng qua.
    Đồng tiền của các nước Mỹ La Tinh trượt giá
    Đồng Peso của Chilê đang chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái do suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày càng khiến nhu cầu về hàng hoá xuất khẩu từ các nước Mỹ La Tinh sụt giảm. Đồng Peso đã rớt giá 1.9% trong tuần này sau 3 tuần tăng giá. Cụ thể, đồng tiền này đã giảm 0.4% trong thứ sáu tuần trước xuống 641,14 pêso ăn một đô la Mỹ. Trong năm vừa qua, giá trị đồng peso của Chilê đã mất 22% giá trị, đây là đồng tiền rớt giá mạnh nhất sau đồng real của Brazil tại khu vực Mỹ La Tinh.
    Tại Colombia đồng peso lại tăng 1% lên mức 2.232,5 peso ăn một đô so với mức 2.254 vào cuối tháng 12.
    Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, Tỷ lệ lạm phát thường niên của Colombia đã giảm từ mức 7.73 trong tháng 11 xuống còn 7.51% trong tháng 12. Theo đó, Chính phủ nước này cho biết sẽ tăng mức lương tháng trung bình lên tương ứng với mức lạm phát trong năm 2008.
    Trong khi đó, đồng bolivar của Venezuela cũng có chút thay đổi ở mức 5,7 ăn một đô la trên thị trường giao dịch.
    Đồng Peso của Achentina cũng giảm 0.1% từ mức 3,4535 peso xuống 3,4574 peso ăn một đô la.
    Thặng dư thương mại của Brazil xuống đến mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua
    Theo nguồn tin từ Bloomberg, thặng dư thương mại của Brazil trong năm 2008 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.
    Theo thông tin từ website của bộ thương mại Brazil, Thặng dư thương mại của nước này trong năm 2008 thu hẹp còn 24.7 tỷ đô la, giảm từ mức 40 tỷ đô la trong năm 2007. Đây là mức thấp nhất so với mức 13.1 tỷ đô la trong năm 2002.
    Tỷ lệ thặng dư thưong mại sẽ còn có thể thấp hơn nữa khi tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu đang khiến cho nhu cầu đối hàng xuất khẩu từ Brazil giảm sút. Đồng thời giá cả nói chung thấp khiến cho giá các mặt hàng xuất khẩu như sắt và đậu nành cũng bị ảnh hưởng. Ngân hàng TW nước này dự báo thặng dư thương mại cũng có thể thu hẹp lại chỉ còn 14 tỷ đô la trong năm 2009 khi chứng kiến các hoạt động xuất khẩu hàng hoá giảm mạnh lần đầu tiên trong thập kỷ qua.
    Trong tháng cuối cùng của năm 2008, mức thặng dư thương mại đã tăng đôi chút từ mức 1.6 tỷ đô la trong tháng 11 lên 2.3 tỷ đô la. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu lại giảm xuống 13.8 tỷ đô la trong tháng 12, trong khi đó hoạt động nhập khẩu cũng chứng kiến mức sụt giảm là 11.5 tỷ đô la.
    Các hoạt động xuất khẩu trong năm 2008 tăng 23.2 % lên 197,9 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng TW Brazil cũng dự đoán kim ngạch xuất khẩu có thể giảm xuống 193 tỷ trong năm nay.
    THủ tướng Anh ông Brown cam kết sẽ tạo thêm việc làm
    Vừa qua, thủ tướng Anh Gordon Brown đã cam kết sẽ tạo ra 100.000 việc làm, đồng thời tiếp tục nỗ lực hỗ trỡ cho các ngân hàng trong vấn đề cho vay . Động thái này, sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Anh khi nền kinh tế này rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề nhất trong hơn 1 thập kỷ qua
    Ông Brow cho biết chính phủ sẽ có cuộc nói chuyện với các ngân hàng trong một vài ngày tới đây để tìm cách nới rộng các khoản vay dành cho các tập đoàn. Đồng thời ông cũng khẳng định các chương trình xây dựng công cộng mà được gây quỹ bởi chính phủ sẽ tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch.
    Ông Brown khẳng định chính phủ Anh sẽ thực hiện theo đường lối trên mà trước đó họ đã không áp dụng, và như vậy thì sẽ tạo được nhiều việc làm đồng thời giúp cho người dân có thể giữ được những tài sản thế chấp của mình trong giai đoạn suy thoái hiện nay.
    Được biết, tỷ lệ thất nghiệp của Anh trong tháng 11 tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1991 và số lượng việc làm được tạo thêm như ông Brown đề ra không thể cân bằng đựơc với tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh trong 3 tháng qua.
    Ông Borwn cũng đưa ra ý kiến các ngân hàng phải thúc đẩy cho vay nhằm ngăn chặn tình trạng đóng cửa của các công ty vừa và nhỏ dẫn đến việc sa thải công nhân.
    Sau gần 16 năm liên tục tăng trưởng, nền kinh tế Anh đã thu hẹp 0,5 % trong quý 3 vừa qua. Và trong tháng trước, các nhà hoạch định chính sách nước này đã phải cắt giảm 1 điểm % đẩy lãi suất cơ bản xuống mức 2%, còn trước đó trong tháng 11 họ đã cắt giảm 1,5 điểm. Ngân hàng trung ương của Anh dự đoán nền kinh tế này sẽ thu hẹp 1, 3 % trong năm 2009.
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    thanks tiểu thư Bibi












  8. celebs1

    celebs1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
  9. celebs1

    celebs1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
    mèo cụ tổ hay mèo cu to ạ
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mèo con ngoan quá
    Mèo cụ tổ lần sau đề nghị cho cái dấu vào
    Làm lúc đầu em đọc tên bị nhầm

Chia sẻ trang này