Full House 6 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 03/01/2009.

553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7748 lượt đọc và 311 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Ngoan nhất F319










  2. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    lẩu mèo
    [​IMG]



    kung fu
    [​IMG]


    bazoka
    [​IMG]

    cú sút sấm sét của Ballack
    [​IMG]

    Được songoku138 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 05/01/2009
  3. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Vào hôm Chủ Nhật, các viên chức của FED và ECB đã tuyên bố sẽ quyết tâm hành động để ngăn chặn tác hại của giảm phát khi nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng sâu và kéo dài.

    Chỉ trong một vài tháng, mối quan tâm của các ngân hàng trung ương đã chuyển từ chống lại lạm phát sang ngăn chặn giảm phát ?" tình hình kinh tế mà trong đó giá cả giảm sút khiến cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp trì hoãn việc mua bán, kết quả là nền kinh tế đi xuống hơn nữa.

    Cả bà Janet Yellen - chủ tịch FED San Francisco và ông Lucas Papademos - phó chủ tịch ECB, đều nhấn mạnh nguy cơ xảy ra giảm phát trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội kinh tế Mỹ.

    Trong cuộc họp ở San Francisco, bà Yellen đã nói rằng: ?oHiện giờ lạm phát đã không còn là mối lo lớn nữa?.

    Bà nói rằng FED sẽ tăng thêm số lượng các giải pháp chính sách tiền tệ không chính thống khi biện pháp cắt giảm lãi suất cơ bản đã không thể sử dụng thêm nữa.

    Bà cũng thuyết phục thực hiện chương trình chi tiêu mạnh tay của tổng thống đắc cử Obama khi đưa ra lời nhận xét ảm đạm về nền kinh tế.

    Bà nói: ?oCơn bão tài chính và kinh tế mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay có nguy cơ sẽ dẫn đến giai đoạn đình đốn - một hậu quả khủng khiếp. Thậm chí với các hành động mạnh tay của FED để hồi phục luồng lưu thông tiền, một giai đoạn kinh tế yếu kém cũng vẫn xảy ra. Tôi hết sức ủng hộ các gói giải pháp kích thích tài chính?.

    Trong khi đó, Papademos nói rằng việc cắt giảm thêm lãi suất của ECB có thể sẽ cần thiết để hỗ trợ cho kinh tế khu vực Châu Âu và làm cho giảm phát xảy ra ở mức độ nhẹ.

    Theo ông Papademos - phó chủ tịch ECB: ?oChúng ta sẽ làm những gì có thể, về mặt thời gian và mức độ (của các chính sách lãi suất) để đảm bảo sự ổn định của giá cả?.

    Không như FED đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức gần 0% để hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Mỹ, ECB vẫn còn giữ lại được công cụ này. ECB đã cắt giảm 1.75% lãi suất cơ bản xuống còn 2.5% trong vòng 2 tháng qua. Hiện nay thị trường đang kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm thêm 0.5% nữa trong phiên họp kế tiếp vào ngày 15/01/2009.

    Trong tuần này, Yellen là viên chức thứ 2 của FED thúc giục các biện pháp tài chính mạnh tay của ngân hàng trung ương. Vào hôm Chủ Nhật, chủ tịch FED Chicago Charles Evans đã nói rằng các kế hoạch hỗ trợ phát triển ?ocần đủ lớn để có hiệu quả?. Yellen và Evans đều là thành viên được bầu vào FOMC trong năm 2009.

    Tổng thống Obama nói rằng việc thông qua các gói kích thích kinh tế sẽ là việc ưu tiên hàng đầu khi ông nhậm chức, với mục tiêu là tạo ra 3 triệu công ăn việc làm trong vòng 2 năm.

    Các nhà lập pháp đảng Dân chủ nói rằng các kế hoạch hiện nay đang được Nghị viện xem xét có giá trị khoảng 775 tỉ USD, nhưng các đảng viên đảng Cộng hoà lại dự đoán nó phải có giá trị khoảng 1.000 tỉ USD.

    Nhà kinh tế học nổi tiếng Martin Feldstein, nguyên giám đốc Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ, phát biểu trên kênh AEA rằng các gói kích thích kinh tế trị giá 300 tỉ đến 400 tỉ USD đã được cam kết thực hiện. �"ng dự đoán rằng suy thoái kinh tế Mỹ sẽ trở nên tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái, và nếu ?omay mắn? thì Mỹ sẽ có thể hồi phục trong năm 2009. Feldstein nói rằng: ?oTốc độ chi tiêu là một yếu tố quan trọng?.

    Papademos đã nói với các phóng viên rằng ECB sẽ không để cho lạm phát giảm xuống dưới 2% trong một thời gian dài, và thêm rằng ông không kỳ vọng vào kết quả này dựa trên các phân tích hiện tại.

    Việc cắt giảm lãi suất xuống mức thấp cần một thời gian dài mới có thể ổn định được giá cả, và lạm phát sẽ yếu đi trông thấy trong một vài tháng tới.

    Trong khi đó ở Mỹ, Yellen đề cập đến vòng xoáy luẩn quẩn, trong đó sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ làm gia tăng tình trạng nguy ngập của khu vực tài chính, và ngược lại.

    Trong cả 2 bài phát biểu hôm Chủ Nhật, Yellen đều nhấn mạnh nguy cơ rằng, khi kỳ vọng lạm phát giảm xuống và lãi suất cơ bản được giữ ở mức gần 0%, ?olãi suất thực? sẽ tăng lên.

    Bà nói rằng: ?oSự giảm bớt kỳ vọng lạm phát trong tình hình kinh tế yếu kém là rất nguy hiểm, bởi vì bất cứ suỵ suy giảm kỳ vọng lạm phát nào cũng sẽ dẫn đến lãi suất thực tế tăng lên và dẫn đến tình trạng thắt chặt tài chính?.
    (Xuân Anh dịch theo Reuters)
  4. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhầm lại hay, có cái để nói
    Bi post tin buổi chiều chưa ấy nhỉ
  5. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    2 chú này chắc sinh đôi
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    đây đây ạ
    Ông Obama có kế hoạch cắt giảm thuế

    Theo nguồn tin từ hãng Reuters, tổng thống mới đắc cử Barack Obama có kế hoạch cắt giảm thuế trị giá tới 310 tỉ đô la, còn theo Bloomberg, giá trị của kế hoạch này lại là khoảng 300 tỉ đô la. Đây là một phần của kế hoạch kích thích quy mô lớn để đối phó với giai đoạn giảm phát và trì trệ kéo dài. Dự kiến ông sẽ trình bày kế hoạch này trước quốc hội Mỹ trong một vài tuần tới.
    Các biện pháp cắt giảm thuế trị giá khoảng 300 tỷ USD, chiếm tới 40% gói kích thích 775 tỷ. Nỗ lực của ông Obama có thể tăng tiêu dùng thêm 140 tỷ USD, tức là trung bình khoảng 500 USD cho 1 người và 1000 USD cho một cặp vợ chồng. Lượng tiền đầu tư vào nhiều khu vực cũng tăng lên như đường giao thông, cầu cống, phát điện và các dự án công khác.
    Những ưu tiên trọng yếu của ông Obama cho việc cắt thuế được Đảng Cộng hòa hết sức ủng hộ. Một nghị sỹ đại diện cho đảng Công hòa là ông Mitch McConnel cho biết Đảng của ông sẽ hưởng ứng ngay lập tức nếu giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. Ông này trả lời trên đài ABC rằng giảm thuế là cách hay nhất để tăng lượng tiền người dân nắm giữ.
    Kế hoạch của chính phủ mới cũng hướng đến giảm thuế cho các công ty, giúp san sẻ phần nào những khó khăn và thua lỗ trong năm 2008. Nhiều điều khoản khác cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp giảm bớt các chi phí đầu vào trong đó có chi phí tuyển dụng. Nhờ đó, tình trạng thất nghiệp cũng bớt căng thẳng. Nhiều sự khuyến khích thuế thu nhập doanh nghiệp có thể sẽ được đưa ra từ các năm sau để đảm bảo rằng việc cắt giảm thuế không tạo nên những tác động dài hạn làm thâm hụt ngân sách.
    Có thể nói chương trình kích thích của ông Obama là vô cùng bức thiết với nền kinh tế Mỹ sau khi rơi vào cơn suy thoái tồi tệ nhất suốt nhiều thập kỷ qua. Theo một khảo sát các nhà kinh tế được Bloomberg thực hiện, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4/2008 ước tính có thể giảm 4,3%, mức giảm lớn nhất kể từ 1982.
    Kế hoạch này của ông Obama là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính đã bắt nguồn từ ngành cho vay thế chấp của Mỹ hồi năm 2007 và hiện nay đã đẩy những nền kinh tế chính vào suy thoái, cơ cấu lại nền tảng của hệ thống ngân hàng đồng thời khiến cho tất cả các nước còn lại đứng trên bờ vực phá sản.

    Trong dịp cuối tuần vừa qua, bà Janet Yellen ?" giám đốc ngân hàng Dự trữ San Francisco và ông Lucas Papademos, phó giám đốc ngân hàng Trung ương Châu Âu đều đã nhấn mạnh nguy cơ giảm phát ?" một hình xoắn ốc có sức phá huỷ về mặt kinh tế xảy ra khi nhu cầu và giá cả sụt giảm.
    Các bản đề xuất miễn giảm thuế của ông Obama đều được thiết kế để thu hút sự ủng hộ của những người bảo thủ về tài chính tại quốc hội Mỹ.
    Nền kinh tế Mỹ thật sự đang rất cần các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ bởi trong tuần này nước Mỹ sẽ đón nhận các số liệu tổng kết của năm 2008, trong đó có một số liệu rất đáng quan tâm, đó chính là tỷ lệ thất nghiệp, nếu đúng như dự đoán thì thất nghiệp năm vừa rồi sẽ ở mức cao nhất kể từ năm 1945 trở lại đây. Chỉ trong tháng 12 nói riêng đã có khoảng nửa triệu người bị mất việc, điều này đẩy tỉ lệ thất nghiệp nói chung lên tới mức 7%.
    Nếu như những đề xuất cắt giảm thuế của ông Obama được thông qua, sẽ có tác động mạnh và có quy mô lớn hơn bất cứ chiến dịch cắt giảm thuế nào mà tổng thống George W. Bush đã thực hiện trong hai năm đầu tiên của các nhiệm kỳ của mình. Hồi năm 2001 ông Bush có kế hoạch giảm thuế lần đầu tiên với trị giá là 174 tỉ đô la, còn hồi năm 2004 và 2005 số tiền thuế mà ông Bush đã cắt giảm chỉ là 231 tỉ đô la
    Ông Obama có kế hoạch thảo luận về vấn đề này với các lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc thượng nghị viện và hạ nghị viện vào ngày hôm nay.

    Đồng đôlla giảm giá do tác động từ các động thái của FED
    Các chiến lược gia về thị trường ngoại hối và các nhà đầu tư lớn cho biết đồng đôla, đồng yên và Fran Thụy Sỹ có thể sẽ suy yếu trong năm nay khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.
    Theo các cuộc khảo sát của Bloomberg News, những đồng tiền tăng giá sẽ là đồng Rê-al của Braxin, đồng rupi của Indonesia và đồng zloti của Ba Lan do các nhà đầu tư quay trở lại với những tài sản có tỷ suất sinh lợi cao hơn. Đồng đôlla có thể tăng so với đồng Euro và đồng Yên, trong khi lại giảm so với bảng Anh.
    Trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế cắt giảm dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới từ 3,9% xuống còn 2,2 % trong tháng 11 năm ngoái, niềm tin của các nhà đầu tư lại tăng cao hơn khi các ngân hàng trung ương hạ thấp lãi suất và các chính phủ thực hiện các gói kích thích tài chính trị giá hàng nghìn tỷ đôlla.
    Đồng đôlla đã giảm giá khi Cục dự trữ liên bang FED cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm giữa các ngân hàng xuống mức gần bằng 0%, và rót 8,5 nghìn tỷ đôlla vào hệ thống tài chính của nước này.


    Ông Bill Richarson rút khỏi vị trí Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Mỹ
    Hôm qua, 04 01, Thống đốc bang New Mexico, ông Bill Richarson, đã tuyên bố rút khỏi vị trí Bộ Trưởng Bộ Thương Mại trong chính quyền mới của Tổng thống mới đắc cử Barack Obama. Lý do chính là hiện các cơ quan chức trách đang điều tra việc tại sao một công ty tài trợ cho hoạt động chính trị của ông lại có được một hợp đồng hết sức giá trị.


    Công ty CDR và giám đốc điều hành David Rubin đã đóng góp ít nhất 110 nghìn USD cho ba ban hoạt động chính trị của ông Bill Richardson. Lần đóng góp lớn nhất là 75 nghìn USD vào tháng 6/2004, một vài tháng trước khi công ty này dành được hợp đồng vận tải của bang New Mexico.

    Tài liệu của liên bang cho thấy công ty CDR đã được trả tổng số 1,48 triệu USD trong năm 2004 và 2005 để hoàn thành một chương trình vận tải tại bang New Mexico.

    Cơ quan điều tra của liên bang đang ráo riết điều tra nguyên nhân tại sao một công ty đóng góp rất nhiều tiền hỗ trợ cho hoạt động chính trị của ông Bill Richardson lại giành được một hợp đồng vận tải tại bang New Mexico có giá trị hơn 1 triệu USD này.

    Việc ông Richardson xin rút không làm Bộ Trưởng Bộ Thương Mại là xáo trộn đầu tiên trong bộ máy chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Obama trong quá trình chuyển giao quyền lực.

    Tổng thổng Obama cho đến nay, theo các cuộc điều tra, đã không có bất kỳ liên quan nào tới vụ bê bối của Thượng Nghĩ Sỹ bang Illinois và vụ việc New Mexico mới này.


    Ông Obama xem xét mở rộng khoản chi cho trợ cấp thất nghiệp


    Theo dự đoán của các chuyên gia thì số người thất nghiệp tại Mỹ trong năm 2008 có nguy cơ lên tới mức cao nhất kể từ thế chiến thứ 2. Trong đó, mức thất nghiệp gia tăng của tháng 12 là 500.000 người và của cả năm 2008 là khoảng 2.4 triệu người, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên khoảng 7%. Tình trạng này đang khiến cho việc giải quyết thất nghiệp trở thành mục tiêu hàng đầu trong chính sách của tổng thống mới đắc cử Barrack Obama. Theo đó, ông Obama đang đề xuất một kế hoạch mở rộng các khoản chi dành cho trợ cấp thất nghiệp.
    Tổng thống mới đắc cử Barack Obama và các đại diện của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đang cân nhắc kế hoạch mở rộng các khoản chi dành cho bảo hiểm y tế và trợ cấp thất nghiệp có sự hỗ trợ của chính phủ. Đây được xem là một phần của chương trình phục hồi kinh tế kéo dài hai năm của nước này.
    Các đề xuất trên bao gồm việc tăng thêm các khoản trợ cấp thất nghiệp đối với các lao động làm bán thời gian, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang phải trả trợ cấp bảo hiểm y tế tạm thời cho công nhân bị cắt giảm hoặc nghỉ hưu và cho phép các lao động mất việc không có bảo hiểm đệ đơn xin trợ cấp y tế.
    Kế hoạch trên cũng bao gồm các biện pháp kích thích kinh tế khác như tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng nhằm thúc đẩy gia tăng việc làm.
    Các trợ lý của ông Obama cho biết cuộc bỏ phiếu thông qua kế hoạch trên sẽ được Hạ viện tiến hành vào tuần tới. Và dự kiến kết quả cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 2.






    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 05/01/2009
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Xuất khẩu đồ chơi của Trung quốc giảm mạnh



    Theo ước tính của Tổng Cục hải quan Trung quốc, trong vòng 11 tháng đầu năm 2008, gần một nửa các nhà xuất khẩu đồ chơi nước này đã buộc phải đóng cửa các xí nghiệp sản xuất do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và những quy định chặt chẽ hơn về tính an toàn của sản phẩm.

    Theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của Tổng cục Hải quan Trung quốc, cho đến hết tháng 11, chỉ có 4 211 công ty đăng ký xuất khẩu mặt hàng này. Con số trên thấp hơn nhiều so với mức 9040 công ty đăng ký hồi năm 2007. Tính cả năm 2008, số lượng các nhà xuất khẩu đồ chơi cũng chỉ đạt 4194 công ty, thấp hơn nhiều so với mức 7118 công ty một năm trước đó.

    Chỉ tính riêng tháng 11/2008, doanh số bán hàng tại các thị trường nước ngoài của ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi Trung quốc cũng giảm 8.6% so với cùng kỳ năm 2007, đánh dấu mức sụt giảm tăng trưởng xuất khẩu ngành lần đầu tiên trong vòng 11 tháng.
    Trung quốc tăng thuế tài nguyên
    Trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã, Bộ trưởng tài chính Trung quốc, ông Tạ Húc Nhân cho biết, chính phủ Trung quốc sẽ tăng thuế tài nguyên trong năm 2009.
    Theo đó, Chính phủ Trung quốc sẽ cân nhắc một mức tăng hợp lý đối với các hoạt động khai thác tài nguyên, dựa trên giá trị và quy mô. Quyết định trên nằm trong chính sách đánh thuế đối với các ngành sản xuất tiêu tốn nhiều tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
    Hiện nay, Chính phủ Trung quốc mới chỉ đánh thuế vào các hoạt động khai thác và chế biến than đá, khí đốt và dầu thô dựa trên quy mô. Việc tăng thuế trên sẽ góp phần cải thiện môi trường và khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm năng lượng.
    Trước đó, chính phủ Trung quốc cũng đưa ra quyết định tăng thuế tiêu dùng xăng dầu đối với các công ty chế biến xăng dầu và các nhà nhập khẩu nhằm khuyến khích việc sử dụng năng lượng hiệu quả.


    Doanh số bán hàng trong tháng 12 của Honda và Toyota giảm mạnh

    Trong tháng 12 vừa qua, hai tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu của Nhật là Toyota và Hon da đã dẫn đầu trong danh sách các nhà sản xuất ôtô Nhật bản có doanh số bán hàng sụt giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ ảm đạm.

    Hiệp hội các nhà kinh doanh ôtô Nhật bản cho biết, doanh số bán hàng các loại ôtô, xe tải và xe buýt trong tháng 12 đã giảm 22% xuống chỉ còn 183 549 chiếc. Tính cả năm 2008, doanh số đã sụt giảm 6.5% chỉ đạt 3.21 triệu chiếc.

    Trong tháng vừa qua, Toyota, tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất Nhật bản chỉ bán được 75 752 chiếc, kể cả dòng xe cao cấp Lexus, giảm 17 % so với cùng kỳ năm ngoái. Honda Motor cũng trải qua tình trạng tương tự với mức sụt giảm 25% chỉ đạt 27 505 chiếc.

    Trước tình hình trên, Toyota đang phải đưa ra mức dự báo thua lỗ lần đầu tiên trong vòng 71 năm. Trong khi đó, Honda cũng phải hạ 62% mức lợi nhuận ước tính trong tháng 12/2008.

    Các ngân hàng Trung quốc mở rộng chính sách ưu đãi đối với các khoản vay mua nhà
    Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, nhằm làm giảm bớt gánh nặng nợ nần cho người dân, các ngân hàng Trung quốc đang tiến hành mở rộng các chính sách lãi suất ưu đãi đối với các khoản cho vay mua nhà của người dân nước này.
    Theo đó, đối với những cá nhân mua nhà bằng khoản vay thế chấp trước ngày 27/10/2008 và hiện chưa thanh toán dứt điểm khoản vay, họ sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi chỉ còn bằng 70% mức lãi suất cơ bản thay vì mức 85% trước đó.
    Ngân hàng Xây dựng Trung quốc ?" China Construction Bank hiện đang bắt đầu áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi trên đối với các khách hàng ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thanh Đảo. Được biết, các khách hàng buộc phải thông qua các thủ tục kiểm duyệt hồ sơ cho vay để có thể nhận được chính sách ưu đãi trên.
    Ngân hàng Bank of China chi nhánh Thượng Hải cũng đang triển khai chương trình trên. Tuy nhiên chi nhánh của ngân hàng này tại Bắc Kinh vẫn duy trì mức lãi suất trước đó.
    Chính sách ưu đãi trên của các ngân hàng thương mại Trung quốc là bước triển khai tiếp theo, sau công bố hạ lãi suất cho vay mua nhà đối với các cá nhân của ngân hàng trung ương Trung quốc hồi tháng 10 vừa qua. Chính phủ Trung quốc hy vọng những ảnh hưởng tích cực của lãi suất ưu đãi sẽ làm thị trường nhà đất nóng lên.
    Theo các nhà phân tích, với mức lãi suất ưu đãi trên, tính trung bình mỗi người đi vay mua nhà sẽ tiết kiệm được 60 000 nhân dân tệ tiền lãi vay đối với một khoản vay trị giá 500 000 nhân dân tệ thời hạn thanh toán 20 năm.
    Trung Quốc tăng hoàn thuế xuất khẩu

    Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng mức hoàn thuế xuất khẩu đối với hàng trăm sản phẩm trong tuần này.

    Bộ Tài chính Trung Quốc vừa cho biết việc tăng mức hoàn thuế đối với 553 sản phẩm cơ khí và điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2009. Theo đó, mức hoàn thuế sẽ tăng từ 14% lên 17% đối với rôbốt sử dụng trong công nghiệp, từ 11% và 13% lên 14% với xe máy và máy khâu.

    Đây là một trong những biện pháp của Chính phủ nhằm đối phó với sự suy giảm kinh tế toàn cầu, khiến nhu cầu nước ngoài đối với các sản phẩm Trung Quốc sụt giảm.

    Lần tăng mức hoàn thuế mới đây nhất có hiệu lực từ ngày 1/12/2008 đối với 3.770 mặt hàng sử dụng nhiều lao động, các sản phẩm cơ khí và điện, tương đương 27,9% tổng số các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc.



    Dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8 đến 9% trong năm 2009

    Hôm nay, chính phủ Trung Quốc cho biết tăng trưởng GDP trong năm 2009 của nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới này sẽ đạt từ 8 đến 9% do kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này giảm mạnh.


    Theo ước tính của ông Phạm Kiến Bình, chủ nhiệm Trung tâm dự báo thông tin Nhà nước Trung Quốc, chỉ tính trong 2 năm 2008 và 2009, xuất khẩu sụt giảm sẽ khiến cho 25 triệu người dân Trung Quốc rơi vào cảnh thất nghiệp.

    Phát biểu trước báo giới, ông cho biết kinh tế Trung Quốc năm 2009 sẽ giảm hơn so với năm 2008. Tuy nhiên các biện pháp của chính phủ như mở rộng việc chi tiêu trong nước sẽ phần nào hỗ trợ ngành xuất khẩu của nền kinh tế nước này. Do vậy mức tăng trưởng GDP từ 8 đến 9% là rất khả quan.Bắc Kinh có thể tận dụng việc giá các loại hàng hoá đang giảm mạnh như hiện nay để tăng nguồn dự trữ và phát huy ưu thế giá cả cạnh tranh của mình trên trường quốc tế.

    Theo dự báo, tổng mức xuất nhập khẩu cả năm có thể giảm đến 20% so với năm 2008. Trong đó, mức bình quân nhập khẩu có thể giảm 25% và bình quân xuất khẩu có thể giảm 17%.
    Các chuyên gia phân tích cho biết, năm 2009 việc mở rộng cung ứng tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn sẽ tăng khoảng 14%, từ đó tính ra tài khoản vay cả năm sẽ đạt khoảng 380 triệu NDT. Dự báo năm 2009 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể giảm lãi suất khoảng 3 đến 4 lần, mỗi lần giảm sẽ là 0,27%; Tỷ lệ đặt đọc cũng sẽ được giảm nhiều lần trong khoảng từ 4 đến 5%.


    Ngân hàng Nhật cũng cần giải cứu

    Rất nhiều số liệu dự báo gần đây cho thấy kinh tế Nhật đang trượt dài trong suy thoái và đối mặt với giảm phát trong năm tới, lần thứ 2 trong vòng 10 năm qua. Mức thất nghiệp ở Nhật cũng đang tiến gần đến mức cao vốn chỉ thấy trong những năm đen tối của nền kinh tế này vào cuối những năm 90. Trước tình hình trên, Chính phủ Nhật đang cân nhắc chi hàng nghìn tỷ Yên để giải cứu các ngân hàng Nhật khỏi các khoản nợ xấu.

    Theo tờ Sankei Shimbun, chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật đang cân nhắc chi khoảng 10.000 tỷ Yên, tương đương 110 tỷ USD, để hỗ trợ các ngân hàng Nhật chống đỡ với các khoản nợ xấu và tài sản mất giá.

    Khoản hỗ trợ này có thể sẽ được thực thi từ tháng 3/2009. Đây là bước tiến mới nhất trong hàng loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm vực dậy nền kinh tế Nhật khỏi suy thoái.

    Trong thời gian qua, Ngân hàng Trung ương Nhật đã phải cắt giảm lãi suất 2 lần kể từ cuối tháng 10, đồng thời đưa ra những động thái giảm áp lực đối với việc tiếp cận các nguồn vốn của các công ty bằng cách chấp nhận nhiều hơn các giấy tờ có giá do công ty phát hành.

    Các nhà xuất khẩu ở Nhật, kể cả các tên tuổi lớn như Sony và Toyota, đã giảm sản lượng và sa thải nhân công do lượng cầu về hàng hóa Nhật đang giảm. Tổng sản lượng công nghiệp Nhật giảm 8,1% trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1953.

  8. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
  9. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Vào xòe váy chào cái. chẹp. Xa HN roài Bi ơi
  10. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa Hà Nội năm lên hai ba, khi vừa biết yêu

Chia sẻ trang này