Full House 6 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 03/01/2009.

418 người đang online, trong đó có 167 thành viên. 05:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7725 lượt đọc và 311 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế ngày 7/2/2009


    Tỷ phú người Đức Adolf Merckle tự tử vì kinh doanh thua lỗ
    Vừa qua, tỉ phú người Đức Adolf Merckle đã tự tử bằng cách gây nên một vụ tai nạn tàu hoả tại thành phố Ulm miền nam nước Đức. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm trên là do tình hình kinh tế khủng hoảng đã gây rất nhiều áp lực đối với vị tỉ phú trong việc cứu vãn thể chế tài chính của mình.
    Theo một phát ngôn của gia đình nạn nhân, tình cảnh làm ăn thua lỗ trong các công ty của ông Merckle mà gây nên bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến nhiều bất ổn trong quãng thời gian một vài tuần cuối cùng cộng với sự bất lực trong việc cứu vãn tình thế đã khiến cho ông này tự tước đi sự sống của mình.
    Công tố viên của thành phố Ulm cho biết vị tỉ phú 74 tuổi này chết khi một đoàn tàu đâm thẳng vào người ông ta vào hôm thứ 2 mùng 5 tháng 12. Và cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người nào khác liên quan đến cái chết này.
    (Ông Wolfgang Zieher, người phát ngôn của phòng công tố thành phố Ulm)
    ?oChúng tôi đang điều tra vụ tai nạn này và xem liệu có người nào khác dính líu đến không. Tuy nhiên dựa vào tất cả những thông tin và chứng cứ có được thì có lẽ đây chỉ là một vụ tự tử đơn thuần. Chúng tôi đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của ông này viết cho gia đình?.
    Được biết tỷ phú người Đức này đã được tạp chí uy tín Forbes xếp hạng là người giàu thứ 94 trên thế giới trong năm 2008. Gia đình của ông này nắm giữ rất nhiều các công ty tại Đức, bao gồm công ty sản xuất xi măng HeidelbergCement, công ty sản xuất các loại thuốc Ratiopharm. Tuy nhiên thể chế tài chính này đã trải qua một năm 2008 đầy khủng hoảng mà cụ thể là sự thua lỗ nặng nề trong việc kinh doanh cổ phiếu của tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen.
    Theo những nguồn tin từ các ngân hàng thì gia đình danh tiếng này đã thua lỗ hàng trăm triệu euro trong các lĩnh vực đầu tư, đươc biết thêm, chỉ tính riêng khoản tài chính mà tập đoàn gia đình Merckle thua lỗ khi đầu tư vào cổ phiếu của Volkswagen là 400 triệu euro.











    Doanh số màn hình tinh thể lỏng của Sony có thể không đạt mức dự kiến
    Tập đoàn Sony của Nhật Bản ?" Nhà sản xuất các thiết bị điện tử lớn thứ hai trên thế giới có thể sẽ không đạt được mức doanh thu dự kiến từ các sản phẩm ti vi màn hình tinh thể lỏng.
    Mục tiêu mà hãng này đặt ra là kết thúc tháng 3 năm sau sẽ tiêu thụ được 16 triệu sản phẩm nói trên. Tuy nhiên việc thực hiện mục tiêu trên trở nên ngày càng khó khăn khi nhu cầu tiêu thụ ở thị trường Bắc Mĩ và châu Âu suy giảm. Niềm tin tiêu dùng của người dân Mĩ đã bất ngờ tụt xuống mức thấp trong tháng 12 do những lo ngại liên quan đến vấn đề công ăn việc làm. Còn ở Anh, niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004.
    Tháng trước Sony đã tuyên bố suy thoái kinh tế ngày càng nghiêm trọng khiến cho hãng này phải cắt giảm hàng nghìn nhân công, thu hẹp đầu tư và xem xét lại mục tiêu lợi nhuận. Hãng đã cắt giảm 16 000 nhân công, kể cả những nhân viên chính thức và những nhân viên tạm thời.
    Trước đó, Sony đã lên kế hoạch bán 17 triệu TV tinh thể long trong năm tài khoá này và trong tháng 10 đã buộc phải cắt giảm dực báo doanh số xuống mức 16 triệu chiếc.
    Inđônêxia có thể hạ lãi suất cơ bản
    Ngân hàng trung ương Inđônêxia có thể sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản khi sức ép về lạm phát đã giảm bớt. Tỷ lệ lạm phát của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.
    Theo một nghiên cứu của Bloomberg, ngân hàng này có thể cắt giảm khoảng 0,25 điểm phần trăm để đưa lãi suất cơ bản về mức 9%.
    Suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hoá sản xuất tại khu vực này giảm mạnh và làm suy yếu hoạt động xuất khẩu của nhiều nước. Để giúp vực dậy kinh tế khu vực, lãnh đạo nhiều quốc gia châu Á đã cắt giảm lãi suất cho vay, trong đó có Inđônêxia. Lần cắt giảm đầu tiên của Ngân hàng trung ương nước này là đầu tháng 12. Khi đó mức cắt giảm cũng là 0,25 điểm phần trăm.
    Theo một chuyên gia, Inđônêxia chưa mạnh tay cắt giảm lãi suất do lo ngại việc làm này sẽ làm suy yếu đồng nội tệ vốn giảm giá tới 13,8% so với đồng đô la Mĩ trong năm ngoái.
    Tuy nhiên, hiện nay sức ép từ lạm phát đã giảm hẳn do trong tháng 12, giá cả hàng hoá tiêu dùng chỉ tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy mà Ngân hàng TW Inđônêxia mới có thể đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm.
    Bên cạnh việc cắt giảm lãi suất thì có thể chính phủ Inđônêxia có thể đưa ra một gói thúc đẩy để giúp nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á chống đỡ với tình hình hiện nay. Hiện mức tăng trưởng mục tiêu mà nền kinh tế này hướng tới là 5% trong năm nay, mức thấp nhấp kể từ năm 2002.

    Doanh số bán hàng của các hãng xe Nhật sụt giảm tại thị trường Mỹ



    2 đại gia ô tô của Nhật Bản, Toyota và Honda công bố doanh số bán hàng của các hãng này trong tháng 12 tại thị trường Mỹ đã sụt giảm hơn 1/3 do bối cảnh suy thoái kinh tế và khủng hoảng niềm tin khiến các công ty nay lâm vào tình hình vô cùng khó khăn.
    Cụ thể, số lượng xe hơi tiêu thụ của Toyota tại Mỹ đã giảm xuống còn 141 949 chiếc trong tháng 12. Trong đó, riêng doanh số bán hàng của dòng xe hơi hạng sang Lexus của hãng này sụt giảm tới 32%.
    Honda, đại gia ô tô lớn thứ 2 của Nhật bản sau Toyota cũng công bố doanh số bán hàng của hãng này tại thị trường Mỹ sụt giảm xuống còn 86 050 chiếc trong tháng 12, thấp hơn so với con số 131 792 chiếc cùng kỳ năm ngoái.
    Theo thống kê, doanh số bán hàng của Toyota đã sụt giảm 37%. Con số này đối với Honda là 35%. Sản lượng tiêu thụ ô tô mang nhãn hiệu Nissan, , đã giảm 31% . Hyundai, doanh nghiệp ô tô lớn nhất Hàn Quốc cũng ghi nhận con số sụt giảm 48%.
    Tình trạng làm ăn thua lỗ khiến Toyota sẽ phải tạm ngừng sản xuất ở 12 nhà máy tại Nhật trong tháng 2 va tháng 3.
    Tổng số xe hơi bán được tại Mỹ trong năm nay là 13,2 triệu chiếc, mức thấp nhất kể từ năm 1992.

    Các nhà xuất khẩu Ấn Độ có khả năng cắt giảm 10 triệu việc làm
    Các nhà xuất khẩu Ấn Độ có khả năng cắt giảm 10 triệu việc làm trong thời gian tới. Tình trạng thất nghiệp leo thang sẽ gây sức ép buộc thủ tướng nước này Manmohan Singh phải cắt giảm thuế và đưa ra các biện pháp bảo hộ ngành công nghiệp Ấn Độ thoát khỏi bóng ma suy thoái toàn cầu
    Liên Đoàn các tổ chức Xuất Khẩu của Ấn Độ ước tính rằng có khoảng 7 % số người lao động làm việc trong ngành ngoại thương lâm vào tình trạng thất nghiệp.
    Theo số liệu của bộ Thương Mại Ấn Độ, có khoảng nửa triệu người nước này mất việc trong tháng 11. Người phát ngôn của tổ chức này cũng nhận định rằng số người mất việc đang tăng lên do suy thoái toàn cầu.
    Theo nhận định của Ngân hàng thế giới, hoạt động thương mại quốc tế sẽ suy giảm trong năm 2009, mức suy giảm lần đầu tiên trong vòng 25 trở lại đây khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia chậm lại, giá cả các mặt hàng cơ bản sụt giảm..
    Sản lượng xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng 11 đã sụt giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của quốc gia này trong tháng 10 cũng sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 15 năm trở lại đây.
    Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trị giá 1,2 nghìn tỉ đô la này đã chậm lại trong 2 quý trước. Chính Phủ Ấn Độ cũng dự đoán mức tăng trưởng kinh tế 7% trong năm tài khoá này, mức thấp nhất kể từ năm 2003.
    Indonesia có thể cắt giảm lãi suất tháng thứ 2 liên tiếp

    Ngân hàng trung ương Indonesia có thể sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất tháng thứ 2 liên tiếp sau khi lạm phát của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này giảm suống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.
    Cụ thể, ngân hàng này có thể hạ 0,25 điểm % mức lãi suất tham chiếu xuống còn 9%. Quyết định chính thức sẽ đựoc công bố trong cuộc họp của cơ quan này vào ngày hôm nay.
    Trước đó, vào ngày 4/12, Ngân hàng trung ương Indonesia đã tiến hành cẳt giảm lãi suất , từ mức 9,5% xuống còn 9,25%.
    Động thái này hi vọng sẽ giúp kinh tế Indonesia duy trì mức tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày một lan rộng. Một chuyên gia kinh tế nước này dự đoán, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ ở mức 5% trong năm 2009 này, mức thấp nhẩt trong vòng 8 năm trở lại đây.
    .
    Trong tuần này, tổng thống indonesia đã công bố một gói kích cầu trị giá 50 tỉ ru pi (tương đương 4,5 tỉ đô la) để vực dậy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này.


    Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc cam kết đưa ra một loạt các giải pháp tài chính mới trong năm 2009.
    Ngày hôm qua, ngân hàng trung ương TQ ?" PBC đã cho biết sẽ đưa ra một loạt các giải pháp bao gồm cả những công cụ tài chính hiện đại để hỗ trợ cho nền kinh tế.
    Trong bản tóm tắt của cuộc họp đầu năm 2009, ngân hàng này cho biết sẽ sử dụng lãi suất, những quy định về dự trữ bắt buộc, các hoạt động trên thị trường mở và các công cụ tài chính hiện đại khác trong một chính sách tiền tệ thả nổi có kiểm soát mà ngân hàng này cam kết áp dụng trong năm 2008. PBC cũng cho biết nếu cần thiết có thể sẽ sử dụng những công cụ tài chính hiện đại để làm cải thiện tính thanh khoản của thị trường.
    Tuy nhiên PBC đã không miêu tả cụ thể về những công cụ tài chính hiện đại sẽ được đưa ra áp dụng trong năm 2009.
    PBC cũng cam kết sẽ duy trì tỷ giá ổn định hợp lý đối với đồng NDT, trong khi đó vẫn có thể cải thiện tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái. Mục tiêu trong năm tới của ngân hàng này là sẽ nâng mức cung tiền M2 lên 17% so với năm 2008. Đây là một phần của kế hoạch nhằm đảm bảo cho các công ty có đủ vốn hoạt động với mục tiêu đẩy lùi sự trì trệ của nền kinh tế.
    Thêm vào đó, cơ quan quản lý ngoại hối của TQ cũng cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý rủi ro trong việc dự trữ ngoại hối và giám sát các dòng vốn quốc tế. TQ là nước có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới nhưng trong tháng 10, khối lượng dữ trữ đã rơi xuống dưới mức 1,89 nghìn tỷ đô la Mỹ, tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2003.
    Trước đó các chuyên gia của PBC đã dự báo nền kinh tế TQ trong năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 8% và tự tin rằng nền kinh tế sẽ không vấp phải những vấn đề quá trầm trọng. Tuy nhiên rất nhiều những phân tích độc lập khác lại cho rằng nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này sẽ đi xuống tương đối mạnh, với mức độ tăng trưởng nhỏ hơn 5%, sản lượng đầu ra chỉ còn một nửa và xuất khẩu giảm sút khi cầu thu hẹp ở Mỹ và Châu Âu.
    CEO của Bank of America từ chối nhận tiền thưởng

    Cùng với suy thoái kinh tế và tình hình kinh doanh ảm đạm, CEO của các đại công ty và tập đoàn đang phải đối mặt với sức ép về chuyện lương thưởng, và ngày càng có nhiều CEO chủ động đưa ra quyết định không nhận tiền thưởng, trong đó có cả CEO của Bank of America.
    Theo đó, CEO Kenneth Lewis của Bank of America đã tuyên bố rằng ông cùng với các lãnh đạo và quản lý cấp cao không muốn nhận tiền thưởng trong năm nay, đặc biệt là khi ngân hàng này đã phải ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận trong 5 quý liên tiếp.
    Cụ thể, ông Lewis cho rằng mặc dù đây là một quyết định khá khó khăn do trong năm vừa qua, các lãnh đạo và quản lý đã làm việc hết sức mình nhằm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, nhưng dù thế nào thì tôn chỉ trả lương theo chất lượng kinh doanh cũng cần phải được áp dụng.
    Theo phát ngôn viên Scott Silvestri thì rất có khả năng hội đồng quản trị của Bank of America sẽ chấp nhận đề xuất nói trên của ông Lewis.
    Như vậy là ông Lewis đã trở thành CEO tiếp theo từ chối nhận tiền thưởng trong năm nay, nối gót CEO Vikram Pandit của Citigroup, Lloyd Blankfein của Golman Sachs và John Mack của Morgan Stanley. Theo một vài nguồn tin không chính thức thì CEO Jamie Dimon của JP Morgan Chase cũng sẽ không nhận tiền thưởng trong năm nay.

    Ông Obama cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ sớm chạm ngưỡng 1000 tỷ

    Trước tình hình kinh tế suy thoái lan rộng và sự khủng hoảng của nhiều nhóm ngành như tài chính ngân hàng, bất động sản hay sản xuất ô tô, tổng thống mới đắc cử Barrack Obama được dự đoán là sẽ phải tiếp quản một nền kinh tế kiệt quệ. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn này, ông Obama còn đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, đó là tình trạng thâm hụt ngân sách.
    Ông Obama vừa đưa ra một nhận định, trong đó cho rằng mức thâm hụt ngân sách khi ông tiếp quản nhiệm sở sẽ chạm ngưỡng 1 nghìn tỷ đô la và điều này sẽ khiến cho các quyết định về chính sách của ông trở nên khó khăn hơn.
    Nhận định này của ông Obama đã được đưa ra ngay sau cuộc họp với ban cố vấn về kinh tế, ông cũng nhấn mạnh rằng việc thâm hụt ngân sách có nguy cơ gia tăng như vậy là một thách thức lớn đối với các dự định cũng như kế hoạch và đường lối kinh tế của ông.
    Ông Obama sẽ tiến hành tiếp quản nhiệm sở từ tổng thống đương nhiệm George Bush vào ngày 20 tháng 1 tới. Hiện ông cũng đang gấp rút tiến hành đề xuất với Quốc hội một gói cứu trợ và cắt giảm thuế có giá trị lên tới 800 tỷ đô la trong vòng 2 năm tới.
    Mặc dù được đánh giá là có tính tích cực, việc thông qua gói cứu trợ của ông Obama được dự đoán là sẽ vấp phải khá nhiều khó khăn do sự bất đồng ý kiến giữa 2 phe dân chủ và cộng hòa. Theo đó, bên đảng dân chủ tỏ ra rất đồng tình trong việc nhanh chóng thực hiện một gói cứu trợ kinh tế, trong khi đảng cộng hoà thì kiên quyết cho rằng, cần phải đánh giá xem xét kỹ lưỡng bất cứ một quyết định nào nhằm tránh tình trạng lãng phí ngân sách.
    Tuy nhiên dù có được thông qua hay không thì gói cứu trợ đó cũng chắc chắn sẽ làm cho ngân sách của Mỹ, vốn đang trong tình trạng suy yếu, càng bị thâm hụt nặng hơn.
    Nhận định nói trên của ông Obama được đưa ra ngay trước khi văn phòng ngân sách quốc hội dự định công bố các số liệu liên quan đến ngân sách. Các chuyên gia phân tích dự đoán rằng mức thâm hụt tại thời điểm cuối năm tài khóa 2009 tức là tháng 9 sẽ vào khoảng 1000 tỷ đô la. Một con số khổng lồ, gần gấp đôi so với mức 400 tỷ của tháng 12.
    Trong phát biểu của mình, ông Obama cũng nhắc lại rằng những cử tri đã bỏ phiếu cho ông mong đợi một chính phủ mới có tinh thần trách nhiệm cao, và sự trách nhiệm đó thể hiện cả ở các quyết định về chính sách.
    Tuyên bố nói trên của ông Obama không gây ngạc nhiên cho nhiều người, do trước đó, ông Peter Orszag, người được ông Obama đề cử vào vị trí giám đốc ngân sách của nhà trắng đã đưa ra dự đoán rằng mức thâm hụt sẽ sớm chạm ngưỡng 1000 tỷ đô la trước khi tổng thống mới lên nắm quyền.
    Nhận định về vấn đề này, ông Orszag cho rằng, mức thâm hụt cao như vậy sẽ khiến cho chính phủ Mỹ không thể tiến hành cái gọi là cải tổ ngân sách, và rằng một gói cứu trợ là rất cần thiết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chính phủ có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của người dân.
    Được biết, theo kế hoạch thì bản báo cáo về ngân sách sẽ được công bố vào hôm nay, ngày thứ 4 mùng 7 tháng 1.





    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 07/01/2009
  2. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    ặc ặc
    Bi nghỉ phép mà vẫn phải dịch à Bi vất vả quá
    Tặng Bi nè
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    không chơi với anh nữa
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
  5. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Hị hị Sao thế Bi Đừng làm anh mất ngủ đêm nay chứ
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    thôi không nói
    Đêm nay anh mất ngủ đi ạ
  7. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông này ngố quá, bây giờ ai tặng hoa nữa. Muốn lấy lòng em Bi thì phải mời đi ăn ốc. Hiểu chưa
    @Hâm: Cô bé này cute quá
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Bibi ơi, lên mau rồi đi ăn ốc nào
    Sắp hết lõm rồi
  9. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Hị hị Hôm nay vợ đi công tác, ôm con ở nhà 1 mình mà mất ngủ thì anh biết làm gì đây
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ: Người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ sẽ có thu nhập thấp hơn trong năm 2009
    Thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã suy giảm từ năm 2008. Năm nay dự đoán thu nhâp của họ thậm chí còn thấp hơn thế khi phải cạnh tranh để có việc làm. Đây là dự báo được đưa ra sau một cuộc nghiên cứu đối với 20.000 doanh nghiệp nhỏ.
    Mức lương trung bình của doanh nghiệp nhỏ trên cả nước Mỹ đã giảm 3.1% vào năm 2008. Mức giảm sâu nhất diễn ra tại miền nam nước Mỹ với con số 9.2%, điều này một phần phản ánh tác động từ vụ sụp đổ của thị trường nhà đất Florida.
    Cụ thể mức lương của người lao động trong doanh nghiệp nhỏ chỉ là 31.600 đô la 1 năm.
    Hiện nay có nhiều nhân tố đang tác động đến nguồn cung lao động. Các công ty lớn đang cắt giảm nhân công, nhiều người trước đây vẫn làm việc bán thời gian hoặc ở nhà cũng tham gia vào thị trường lao động và người lao động đang trì hoãn độ tuổi nghỉ hưu.
    --

    General Motors đã nhận được đủ các khoản vay của chính phủ

    General Motors đã nhận được đủ các khoản vay của chính phủ để đối phó với kịch bản tồi tệ nhất mà hãng này đã vẽ ra hồi tháng trước và cho rằng sẽ không cần vay thêm nếu như nền kinh tế đứng vững.
    Bộ tài chính đã cam kết cung cấp 13.4 tỉ đô la trong nỗ lực hỗ trợ cho GM trả các khoản nợ và 6 tỉ đô la để giúp đỡ công ty tài chính GMAC. Tổng thống Bush đã thông qua khoản cho vay này sau khi nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ cho biết hãng không có đủ tiền để thanh toán nợ trong tháng 12.
    GM đang nỗ lực cắt giảm một nửa các khoản nợ, cắt giảm các thương hiệu cũng như các đại lý. Đây được xem là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu với mục đích chứng tỏ hãng sẽ có khả năng trả được khoản vay từ chính phủ.
    Trong tháng này, hãng sản xuất xe hơi này sẽ nhận được thêm 5.4 tỉ đô la. Nếu như quốc hội Mỹ thông qua gói thứ hai trị giá 350 tỉ đô la trong quỹ giải trừ tài sản xấu TARP, GM sẽ nhận được thêm 4 tỉ đô la nữa vào tháng 2 tới.
    --

Chia sẻ trang này