Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

5892 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27374 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi không đi đâu cả
    Bibi nhỉ









  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4








  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    giờ m>i biết Ă











  4. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    chào mèo con và mèo cha; mà mèo cha là thằng nào nhỉ
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin ngày 10.01.09



    Châu Á

    1. Chỉ số môi trường kinh doanh của Trung Quốc giảm trong quý 4 năm 2008 (tin chính)


    Hôm qua, Cục thống kê Trung Quốc đã công bố kết quả điều tra môi trường kinh doanh ở nước này. Kết quả điều tra cho thấy, trong quý 4 năm 2008, chỉ số môi trường kinh doanh của Trung Quốc là 107, giảm 21,6 điểm so với quý 3.

    Bảng báo cáo đã thống kê chỉ số môi trường kinh doanh ở nhiều ngành kinh tế tại Trung Quốc và kết quả cho thấy rất nhiều chỉ số giảm so với quý 3 năm 2008. Như vậy chỉ số này đã giảm quý thứ hai liên tiếp trong năm 2008 trong bối cảnh Trung Quốc cũng chịu tác động nặng nề từ suy thoái kinh tế thế giới.

    Chỉ số môi trường kinh doanh tổng hợp của ngành truyền thông, dịch vụ máy tính, ngành sản xuất phần mềm là 143,8. Trong khi đó, chỉ số này của ngành xây dựng là 134,3. Cả hai chỉ số nói trên đều giảm so với quý 3.

    Chỉ số tổng hợp của hoạt động bán buôn và bán lẻ hàng hoá; chỉ số môi trường ngành dịch vụ xã hội và chỉ số tổng hợp của ngành kinh doanh khách sạn và thực phẩm cũng như chỉ số khu vực kinh doanh bất động sản đều giảm.


    Cũng trong bản báo cáo trên, các chỉ số môi trường kinh doanh ở các khu vực kinh tế khác nhau như giữa các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp ở Hồng Kông, Macao và Đài Loan cũng được thống kê. Tất cả các chỉ số cũng đều trượt dốc so với quý 3.

    Chỉ số môi trường kinh doanh của Trung Quốc được tổng hợp từ kết quả điều tra khoảng 20 000 doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số này là một thước đo tình trạng hiện tại cũng là công cụ để đưa ra những dự báo về các ngành kinh tế ở Trung Quốc.
    Chỉ số môi trường kinh doanh dao động trong phạm vi từ 0 đến 200. Nếu chỉ số này ở trên mức 100 tức là các hoạt động kinh doanh được mở rộng và phát triển theo hướng tích cực. Ngược lại nếu chỉ số này ở dưới mức 100 nghĩa là các hoạt động kinh doanh bị thu hẹp. Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu và tổng hợp chỉ số trên từ năm 1998.
    Một chuyên gia kinh tế lớn của Trung Quốc đã nhận định, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng khoảng 8% trong quý cuối cùng của năm 2008 so với mức 9% của quý 3 và 10,4% của nửa đầu năm này. Mục tiêu mà nền kinh tế này hướng tới trong năm 2009 kà 8% để có thể đảm bảo công ăn việc làm cho người dân và ổn định xã hội.
    Để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, chính quyền Bắc Kinh cũng đã cắt giảm lãi suất hồi giữa tháng 9 vừa qua và đưa ra một gói thúc đẩy thị trường trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 11. Ngoài ra, chính phủ cũng đã tăng trợ cấp và giảm thuế cho người dân nhằm kích cầu. Nhiều người hy vọng rằng những chính sách này có thể giúp bình ổn tình hình trong nửa sau của năm 2009.
    2. Panasonic có thể tiến hành cắt giảm chi phí
    Nhà sản suất đồ điện tử lớn nhất thế giới, Pannasonic tuyên bố không đạt được mục tiêu kinh doanh và phải tiến hành cắt giảm vốn đầu tư vào 2 nhà máy sản xuất màn hình phẳng trong bối cảnh kinh tế suy thoái khiến nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử sụt giảm.
    Chủ tịch Panasonic đã nhận định rằng 2009 sẽ là một năm đầy khó khăn đối với hãng. Panasonic đã đặt mục tiêu thu được 10 tỉ yên (110 tỉ đô la) doanh số bán hàng và 10% lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mục tiêu này là rất khó đạt được.
    Panasonic cũng đang có kế hoạch cắt giảm 23% chi phí tại các nhà máy của hãng này. Hãng cũng dự đoán lượng hàng tiêu thụ tại nước ngoài, yếu tố chiếm tới 50% doanh thu của Panasonic, sẽ không tăng nhiều hơn 10% trong năm tài khóa này, thấp hơn mục tiêu hãng đã đề ra trước đó.
    Thêm vào đó, doanh nghiệp này còn sẽ cát giảm số vốn đầu tư vào 2 nhà máy ở phía tây Nhật Bản xuống còn 445 tỉ yên vào năm 2012, thấp hơn nhiều so với số vốn 580 tỉ yên theo kế hoạch trứoc đó.
    Panasonic cũng đang cân nhắc đóng cửa 20 công ty con ở nước ngoài hoạt động không hiệu quả. Chủ tịch Ohsubo cho biết sẽ bố trí nhân viên ở các công ty bị đóng cửa này làm việc tại các chi nhánh khác của hãng. Tuy nhiên, ông cũng chưa thông báo cụ thế về kế hoạch cắt giảm việc làm sắp tới.

    3,Ấn Độ: Cuộc họp giữa Chính phủ và ngành dầu khí chưa có kêt quả
    Cuộc họp 2 tiếng kéo dài giữa chính phủ Ấn Độ và các quan chức cấp cao ngành dầu khí vẫn chưa ngã ngũ khi các công ty này từ chối rút lại yêu cầu đòi tăng lương.
    Nhân viên của 14 công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước đã tiến hành đình công đòi tăng lương từ hôm 7/1 vừa qua.Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan singh đã tuyên bố rằng chính phủ sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn nếu tình hình trên vẫn còn tiếp tục.
    Một quan chức của Ấn Độ cho biết , Khoảng hơn 80% trạm xăng ở thành phố lớn như Mumbai, New Delhi, Kolkata đã ngừng phục vụ sau cuộc đinh công trên do nguồn nhiên liệu cạn kiệt. Các hãng hàng không Ấn Độ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi vụ việc trên.
    Ở thủ đô New Delhi, khoảng 2/3 trạm xăng phải đóng cửa vì hết nhiên liệ đwr ván. Những lái xe xếp hàng dài ở những trạm xăng còn hoạt động chờ đến lựot mình đổ xăng.
    (người dân Ấn Độ)
    ?otôi từ sân bay trở về và không thể mua nổi xăng trên đường đi?
    ?oTôi đã ở đây từ 7h tối qua và chỉ có thể mua được 200 rupi xăng. Nhà tôi cách đây 80 km và số xăng trong bình sẽ hết trước lúc về tới nơi.?
    Chính phủ Ấn Độ vẫn chưa đưa ra bất cứ đảm bảo nào trước những yêu cầu của nhân viên ngành này

    4.Ấn Độ có thể đưa ra các chính sách nới lỏng tiền tệ
    lạm phát của Ấn Độ đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua, tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ nước này đưa ra các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ để vực dậy đà tăng trưởng của nền kinh tế đang gặp khó khăn này.
    Giá bán buôn các mặt hàng đã tăng 5,91% trong tuần cuối của tháng 12 sau khi tăng tới 6,38% vào tuần trước đó. Con số này thấp hơn mức dự đoán 6,14% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó.
    Theo các quan chức của quốc gia này thì chính sách tiền tệ mềm dẻo là điều cần thiết trong bối cảnh nền sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế.Ấn Độ cũng cần phải đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng.
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đã giảm trong 2 quý liên tiếp, Chính phủ nước này cũng dự báo GDP nứớc này sẽ đạt 7% trong năm tài khóa này, mức thấp nhất kể từ năm 2003.

    5. Giá nhà tại Trung Quốc sụt giảm 0,4% trong tháng 12

    Giá nhà tại TQ đã giảm 0,4% trong tháng 12 do với cùng kỳ năm ngoái, lần giảm đầu tiên trong lịch sử, khi nền tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đang tác động mạnh đến những người mua nhà.
    Theo uỷ ban phát triển và cải cách quốc gia, giá nhà đã giảm ở 70 thành phố lớn sau khi đã tăng 0,5% trong tháng 11. Đây là lần đầu tiên giá nhà sụt giảm kể từ khi chính phủ bắt đầu đưa ra số liệu này vào tháng 8 năm 2005.
    Trong tháng 12, hội đồng nhà nước TQ đã cho biết giá bất động sản sẽ giảm sút mạnh khi gia tăng xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp và kiểm soát giá đất quá chặt chẽ.
    Giá bán nhà mới đã giảm 0,8% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái. Hai thành phố có mức sụt giá nhà lớn nhất là thành phố miền Nam Thẩm Quyến với 18,1% và Quảng Châu với 9,4%.
    6.Walt Disney dự định xây dựng 1 công viên giải trí lớn tại Thượng Hải
    Ngày hôm qua, hãng phim nổi tiếng của Mỹ - Walt Disney cho biết sẽ đệ trình lên chính phủ TQ kế hoạch xây dựng một công viên giải trí tại Thượng Hải. Theo dự tính thì hãng này sẽ phối hợp với chính quyền thành phố Thượng Hải xây dựng một khu vui chơi giải trí có quy mô lớn thứ 2 TQ. Tuy nhiên hiện tại chưa có bất kỳ một thoả thuận nào được ký kết.
    Người phát ngôn của Disney vẫn chưa đưa ra những thông tin cụ thể về việc khi nào dự án này được đệ trình lên chính phủ TQ và sẽ mất bao lâu để chính phủ chấp thuận.
    Disney dự định sẽ sở hữu 43% cổ phần của công viên giải trí này và một công ty liên doanh của chính quyền địa phương sẽ sở hữu 57% còn lại. Lượng vốn đầu tư vào công viên này sẽ có quy mô khoảng 3,59 tỷ đô la Mỹ.
    7. Trung Quốc sẽ cho phép các ngân hàng nước ngoài giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
    TQ sẽ bắt đầu cho phép các ngân hàng nước ngoài được tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường liên ngân hàng nước này, nhằm thực hiện đầy đủ cam kết với Mỹ trong tháng 12 vừa qua về việc mở cửa thị trường tài chính TQ.
    Quy định này sẽ được áp dụng đối với tất cả các ngân hàng nước ngoài hội tụ đủ tiêu chuẩn mà các cơ quan quản lý đưa ra. Tuy nhiên chi tiết về những tiêu chuẩn này vẫn chưa được công bố rộng rãi.
    TQ đang mở cửa thị trường tài chính, cho phép các ngân hàng nước ngoài được quyền sở hữu, khuyến khích giao dịch cổ phiếu và trái phiếu nhằm ngăn chặn tác động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế nước này.
    Cũng trong tuần này, ngân hàng TW TQ đã cho biết sẽ khuyến khích các tổ chức trong nước bán trái phiếu ngoại tệ và xem xét việc cho phép các công ty nhỏ phát hành trái phiếu có lợi suất cao.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    MỸ
    8 .Những nghị sĩ Đảng dân chủ trong quốc hội sẽ tiến hành thảo lại chương trình TARP


    Chương trình cứu trợ các tài sản xấu TARP mà chúng ta đã từng biết đến đã kết thúc, và giờ đây là thời điểm để thực hiện TARP 2.

    Hiện các nghị sĩ Đảng dân chủ trong quốc hội đang rất bận rộn với việc thảo ra một kế hoạch mới cho khoản tiền cứu trợ 700 tỷ đô la, và lần này đối tượng chính của TARP sẽ không chỉ bó gọn trong phố Wall như trước kia nữa.

    Cũng vào hôm thứ 6 vừa rồi, chủ tịch uỷ ban dịch vụ tài chính Barney Frank đã công bố một số chi tiết phác thảo cho kế hoạch mới. Trong đó, ông Frank nêu rõ sự không tán thành của quốc hội đối với cách thức mà bộ trưởng bộ tài chính Mỹ Henry Paulson tiến hành kế hoạch trợ cấp vốn đợt 1. Ông Frank còn nhấn mạnh rằng, mặc dù nhiều nghị sĩ tỏ ra không hài lòng với kết quả của chương trình TARP đợt 1, một chương trình đợt 2 vẫn là rất cần thiết. Ông cũng hy vọng rằng một cuộc bỏ phiếu có thể được tiến hành trong tuần tới.

    Một câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là liệu chương trình TARP 2 này sẽ đóng vai trò một chương trình phụ trợ cho kế hoạch 800 tỷ đô của tổng thống Obama hay sẽ đứng riêng như một chương trình độc lập.

    Chương trình TARP lần 2 này sẽ bao gồm 6 gói giải pháp với mục tiêu giảm số nhà bị tịch thu do vay thế chấp, tài trợ vốn cho hoạt động vay thế chấp với mức lãi suất thấp, hỗ trợ cho các cơ quan và tổ chức nhà nước thực hiện chính sách miễn giảm thuế và đồng thời trợ giúp cả cho khối ô tô. TARP 2 lần này còn đề ra các điều khoản nghiêm ngặt hơn đối với khối ngân hàng trong việc nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ.

    Ngoài TARP 2 thì một gói cứu trợ nữa cũng đang được tổng thống mới đắc cử Barrack Obama đề xuất, kế hoạch này của ông Obama cũng bao gồm các khoản cứu trợ, bên cạnh đó là các kế hoạch kích thích và thúc đẩy thị trường.

    Trước thông tin về kế hoạch TARP lần 2, một số tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của nó nhưng cũng cho rằng việc đưa ra một kế hoạch như vậy là không thể tránh khỏi. Một số khác như cựu chủ tịch của công ty bảo hiểm tiền gửi Bill Isaac thì thẳng thừng cho rằng kế hoạch lần 2 này là một ý tưởng tồi và sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế. Nhiều nhà phân tích thậm chí còn cho rằng kế hoạch TARP 2 là một dấu hiệu báo trước một sự bất đồng giữa quốc hội và tân tổng thống Obama do 2 bên có khá nhiều quan điểm khác nhau về cách thức hỗ trợ thị trường.

    9 Morgan Stanley có ý định mua lại bộ phận môi giới của Citi


    Theo thông tin mới nhận được, Morgan Stanley đang tiến hành các cuộc thương lượng cấp cao với Citi, theo đó, nếu thành công thì bộ phận môi giới của 2 ngân hàng đầu tư này sẽ được nhập vào với nhau và Morgan Stanley sẽ chiếm 51% số cổ phần.
    Cũng theo nguồn tin này thì các tuyên bố chính thức sẽ được công bố sớm nhất là vào ngày 11 tháng 1. Morgan Stanley sẽ tiến hành chi trả cho Citi bằng tiền mặt và có thể nâng số vốn cổ phần của mình tại bộ phận môi giới này lên 100% trong vài năm tới.
    10. Boeing lên kế hoạch cắt giảm 4 500 việc làm
    Boeing, hãng sản xuất máy bay lớn thứ hai trên thế giới đã lên kế hoạch cắt giảm 3% nhân sự khi tình hình kinh doanh của hãng gặp nhiều khó khăn do nhu cầu máy bay giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.
    Hôm thứ 6 vừa qua, Boeing đã tuyên bố có thể cắt giảm khoảng 4 500 việc làm ở bộ phận sản xuất máy bay dân dụng. Nhiều nhà máy của bộ phận này được đặt tại khu vực Seattle.
    Thông tin trên được đưa ra sau khi Boeing công bố giảm 15% số lượng máy bay bàn giao cho các hãng hàng không trong năm 2008.
    Năm vừa qua, khó khăn với Boeing không chỉ là vấn đề nhu cầu máy bay giảm sút. Hãng đã phải đối mặt với 8 tuần đình công của các nhân viên hồi tháng 9. Những vấn đề mà Boeing gặp phải đã giúp Airbus- đối thủ số một của hãng giữ được vị trí độc tôn trong ngành sản xuất máy bay.
    Trong ba năm trước, lượng đơn đặt hàng của Boeing luôn ở mức rất lớn. Tuy nhiên, lượng đơn đặt hàng máy bay của Boeing đã giảm hơn một nửa trong năm ngoái do nhu cầu đi lại bằng máy bay của người dân giảm mạnh khi họ buộc phải thắt chặt chi tiêu trong điều kiện kinh tế ảm đạm như hiện.
    11 Ngân hàng TW Mexico có khả năng cắt giảm lãi suất
    Các nhà kinh tế Mexico dự báo rằng sắp tới ngân hàng TW Mexico có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trong khi chính phủ nước này đang có kế hoạch bình ổn giá xăng dầu và cắt giảm giá năng lượng nhằm kìm chế lạm phát đang gia tăng tại nước này.
    Theo nhận định của chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs tại Mexico thì có khả năng Ngân hàng TW Mexico sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất cho vay trong tháng sau xuống ở 1 mức là ¼ điểm còn 8%.
    Còn theo khẳng định của thống đốc ngân hàng TW Mexico ?" ông Guillermo Ortiz thì ngân hàng TW sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự đoán. Do ngân hàng TW cần phải có những động thái kịp thời liên quan đến chính sách tiền tệ nhằm kìm chế tình trạng lạm phát lên đến mức đỉnh điểm vào tháng trước. Thống đốc ngân hàng này còn dự đoán khả năng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Mexico trong năm 2009 có thể bị co hẹp lại, và đứng ở mức 0% trong năm 2009 này.
    Chuyên gia của RBS dự đoán rằng ngân hàng TW Mexico ?" Banxico sẽ giảm chi phí cho vay 1 mức là 0,5 điểm % xuống còn 7.75% trong kỳ họp lần tới của tập đoàn này vào ngày 16/1. Giá năng lượng của nước này dự kiến sẽ được giữ ở mức ổn định hoặc được cắt giảm nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế của nước này và kiềm chế tình trạng lạm phát xuống mức 3,4% vào cuối năm nay.
    Trong năm ngoái, ngân hàng TW Mexico Banxico đã tăng lãi suất cho vay lên lên 3 lần trong năm ngoái lên mức 8.25 điểm % khi tình hình lạm phát lên cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

    12.Làn sóng liên kết cuả các ngân hàng của Brazil
    Ngân hàng Banco do Brazil đồng ý chi 4.2 tỷ reais ( tương đuơng 1.84 tỷ đô la) để mua lại cổ phần của Banco do Votorantim để tạo thành một tập đoàn ngân hàng lớn mạnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng tư nhân khác trong làn sóng liên doanh liên kêt của rất nhiều doanh nghiệp đang diễn ra tại nước này.
    Hai doanh nghiệp ngân hàng này có số vốn góp lên đến 553.3 tỷ reais về tổng số tài sản và danh mục vốn đầu tư tín dụng lên dến 232.8 tỷ reais. Trong đó, ngân hàng quốc doanh Baco do Brasil sở hữu 50% số cổ phần của Votorantim một khi thương vụ này hoàn thành.
    Ngân hàng Banco do Brasil ?" là ngân hàng lớn nhất Mỹ la tinh về sở hữu vốn. Hiện, ngân hàng này cho biết việc nắm bắt vốn này sẽ tăng gấp bốn lần giá trị của gói đầu tư cho vay thế chấp để mua ô tô, và đẩy mức này đến gần bằng với các ngân hàng lớn khác như Satander và ngân hàng Itau và Bradesco.
    Các nhà phân tích hi vọng rằng làn sóng liên kết trong khối ngân hàng sẽ tiếp diễn sau thương vụ mua lại ngân hàng Unibanco trong năm ngoái của Ngân hàng Itau ?" ngân hàng lớn thứ hai nước này trong khối các ngân hàng tư nhân.
    Ngân hàng Banco do Brazil đã đồng ý mua lại ngân hàng Nossa Caixa- ngân hàng thương mại của Sao Paulo với số vốn là 5.39 tỷ reais ( tương đương với 2.25 tỷ đô la Mỹ) trong tháng 11 vừa qua. Một tháng trước khi thương vụ mua lại ngân hàng Nosa Caixa được thực hiện, TGĐ của ngân hàng Banco do Brazil ?" ông Antonio Francisco cho biết ngân hàng này rất mong muốn được mở rộng hơn nữa thông qua các hình thức liên doanh liên kết và việc liên kết này cần dựa trên sự tuyển chọn vực tiêu cụ thể.



    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 10/01/2009
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu
    13.Hungary: đồng tiền mất giá, cắt giảm lãi suất diến ra chậm
    Các nhà phân tích thị trường cho biết, Hungary có thể sẽ bắt buộc phải kéo dài hoặc tạm ngưng tiến trình cắt giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng sau khi đồng forint của nước này so với đồng euro đã trượt xuống mức thấp trong vòng hơn hai tháng qua và nền kinh tế lâm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.
    Được biết, ngân hàng trung ương Hungary đã tiến hành cắt giảm lãi suất cho vay ba lần trong vòng 7 tuần và dự định cắt giảm tiếp xuống mức sâu hơn khi mà cuộc suy thoái kinh tế đã làm cho tỷ lệ lạm phát của nước này chững lại.
    Tính vào khoảng 10g đêm hôm qua (theo giờ Việt Nam) tỷ giá đồng forint/euro đã rớt xuống mức 277,51 forint mới đổi được một euro. Như vậy, riêng trong năm mới 2009 này, đồng forint đã giảm 4,5%, lần giảm thứ hai liên tiếp.
    Nền kinh tế của Hungary đã bị thu hẹp trong quý thứ ba khi sản lượng công nghiệp của nước này đã đã giảm 10,1% trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất trong vòng 16 năm vừa qua, đẩy Hungary càng tiến sâu hơn tới bờ vực suy thoái.
    14.Sản lượng công nghiệp Pháp giảm sâu hơn dự đoán
    Theo nguồn tin từ Bloomberg, sản lượng sản xuất công nghiệp của Pháp đã giảm mạnh hơn so với mức dự đoán của các nhà kinh tế học trong tháng 11/2008, làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và đẩy nền kinh tế của nước này ngày càng chìm sâu vào suy thoái.
    Cụ thể, theo Văn phòng thống kê có trụ sở tại Pari, INSEE, sản lượng tại các nhà máy đã giảm 2,4% trong tháng 12/2008. Trong khi, theo như cuộc điều tra do Bloomberg thực hiện thì các nhà kinh tế học trước đó cho rằng sản lượng công nghiệp của Pháp sẽ giảm xuống mức 0,8%.
    Hiện tại, các công ty không chỉ của Pháp mà trên toàn Châu Âu đã phải cắt giảm sản xuất, nhân công và đầu tư để đối phó với cuộc suy thoái đầu tiên trong lịch sử 10 năm của khu vực sử dụng đồng tiền chung euro. Các biện pháp như cắt giảm lãi suất và bơm nhiều tỷ euro để thúc đẩy thị trường của chính phủ các nước trong khu vực dường như không thể vực dậy được sức tiêu thụ hàng hóa và niềm tin của người tiêu dùng. Tháng trước, tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy đã thông qua gói kích thích thị trường trị giá 26 tỷ euro (tương đương 33,6 tỷ đô la Mỹ) dành cho khối ngành xây dựng và công nghiệp ô tô của nước này. Tuy nhiên, theo ông Sarkozy, để đối phó với cuộc suy thoái kinh tế đang hoành hành trên khắp thế giới thì cần có sự chung tay của nhiều nước trong khối châu Âu.
    15. Chính quyền vương quốc Anh đối phó với những vụ trộm kim loại với tổng giá trị 360 triệu bảng.

    Vừa qua, Chính phủ vương quốc Anh đã thành lập một đội cảnh sát phòng chống trộm cắp kim loại mà tính trong năm vừa qua các vụ trộm này đã gây thiệt hại lên đến 360 triệu bảng Anh. Những mục tiêu chính của giới trôm cắp này là mái nhà thờ, nắp cống và đường dây điện thoại.
    Văn phòng chính phủ vương quốc Anh cho biết, đội phòng chống tội phạm trộm cắp kim loại quốc gia trước hết sẽ điều tra các đầu mối tiêu thụ hàng trôm cắp nhằm thu giữ được ngay khối lượng kim loại bị mất cắp, Thời gian thử nghiệm ban đầu sẽ kéo dài 6 tuần, sau đó chính phủ sẽ quyết định xem có mở rộng kế hoạch này hay không.
    Được biết khối lượng thép, đồng và nhôm mà được mua bán trong giai đoạn trước khi nền kinh tế toàn cầu khủng hoảng đã đạt những mức kỷ lục. Đồng thời tình trạng trộm cắp những sản phẩm từ kim loại như tượng, đường ray và đèn đường cũng xảy ra rất phổ biến trên khắp thế giới trong vài năm gần đây. Thủ đoạn của gíơi đạo trích này là phân phối những món hàng cho những đầu mối tiêu thụ nhỏ lẻ để đổi lấy những sản phẩm thiết yếu có giá trị khác nhằm che giấu cảnh sát.
    Theo ý kiến từ một người phát ngôn cùa hiệp hội sản xuất kim loại tại Anh, thì vấn nạn trộm cắp trên như là một nỗi nhức nhối cho ngành công nghiệp này.
    Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực về nước lớn thứ 2 tại Anh, Severn Trent Plc cho biết trong tháng mười tổng thiệt hại của những vụ trộm cắp trong những công trình xây dựng về nước sạch và nước thải của hãng đã lên tới con số 500 ngàn bảng. Còn tờ báo New York Times cũng báo cáo đã có tổng cộng hơn 2500 nắp cống, hàng rào sắt và đường ống kim loại tại Philadelphia đã bị mất cắp tính trong 1 năm qua.
    16. Sản xuất công nghiệp tháng 11 c ủa Bulgaria đãm giảm mạnh nhất tính trong 6 năm gần đây
    Vừa qua, theo một nguồn tin tại Bulgaria, sản xuất công nghiệp của nước này trong tháng 11 đã có mức giảm lớn nhất 6 năm trở lại đây. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên đầu tiên phải kể đến sự chững lại trong lĩnh vực khai thác, sản xuất khoáng sản và đá khi cầu của những mặt hàng này đã yếu đi do nền kinh tế toàn cầu đang tụt dốc.
    Theo số liệu cụ thể của Ủy ban thống kê quốc gia đặt tại thủ đô Sofia thì sản xuất công nghiệp tháng 11 của Bulgaria đã giảm đến 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức này cao hơn rất nhiều so với mức sụt giảm mà đã nằm ngoài dự kiến của tháng 10 trước đó là 2,3%. Đây là sự giảm sút lớn nhất trên lĩnh vực này kể từ tháng 9 năm 2002. Được biết thêm, doanh thu công nghiệp tháng 11 của Bulgaria đã giảm 11,5% tính trong cả năm vừa qua, sau khi đã có mức giảm nằm ngoài dự kiến 5,1% trong tháng 10.
    Còn trên lĩnh vực bán lẻ tại đất nước Đông Âu này, doanh thu tháng 11 đã giảm 1,2% tính trong 12 tháng sau khi đã có mức tăng bất ngờ 2,8% trong tháng 10 trước đó.
    Bulgaria là thành viên đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhất trong liên minh châu Âu EU, khi mà tỉ lệ bình quân tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người chỉ đạt 37% mức trung bình của EU. Đất nước mà đã từng đi theo chủ nghĩa cộng sản này đang rất nỗ lực thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế nhằm nâng cao mức sống củan người dân.
    17 .Sản xuất công nghiệp tại Anh trong tháng 11 đã tụt dốc nhanh nhất kể từ năm 1981.

    Theo một nguồn tin tại Luân Đôn, Anh, khối lượng sản xuất của các tập đoàn công nghiệp nước này trong tháng 11 đã giảm với tốc độ nhanh nhất tính trong 12 tháng kể từ năm 1981. Điều này càng làm tăng cao nguy cơ nền kinh tế này sẽ tiếp tục suy giảm mạnh vào giai đoạn cuối năm 2008 và sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu rộng trong năm 2009.
    Uỷ ban thống kê quốc gia vương quốc Anh cho biết cụ thể khối lượng sản xuất công nghiệp nước này trong tháng 11 đã giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 6 năm 1981.
    Tính riêng trong tháng 11 thì sản xuất công nghiệp đã giảm 2,9%. Đây là mức giảm tính trong 1 tháng lớn nhất kể từ năm 2002, và đã cao hơn gấp 4 lần những dự đoán của các nhà kinh tế học trong một cuộc điều tra ban đầu của Reuters.
    Nguyên nhân chính dẫn đến sự thu hẹp trên là sự sụt giảm trong lĩnh vực sản xuất giấy, in ấn, các phương tiện vận chuyển và kim loại.
    Theo ý kiến của các nhà kinh tế học, những số liệu trên đã cho thấy tình trạng ảm đạm trong tháng 11 đã tồi tệ hơn cả dự đoán của họ, và mức độ suy giảm trên đã lớn gấp hai lần so với tháng 10 trước đó. Đồng thời họ đã phải cân nhắc lại những dự đoán cho tương lai, cụ thể, mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của quý 4 sẽ giảm xuống còn 1,4%, còn chỉ số này của năm 2009 sẽ chỉ là 2%.
  8. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    em Hin duyệt bài hộ chị Bi đi
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  10. meobi108

    meobi108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này