Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

6144 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 13:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27401 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Cụ thợ lặn đã xin lỗi Bibi cái vụ đố kia chưa ấy nhỉ
  2. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là từ gì thế bác?
    Be Pregnant k phải hử?
  3. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
  4. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0

    PM ngay cho kụ Thỏ nik em gái Bê
  5. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Nghĩ lại rồi, thôi xoá ....
    Dù sao cũng là cụ thợ lặn xấu

    Được Drtungbo sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 12/01/2009
  6. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    tiểu thư Bibi










  8. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nick mới à bác
  9. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Mèo Ku To có cái ava chuối value
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng 12.01.09

    Châu Á

    1.Ban lãnh đạo mới của Satyam Computer Services (tin chinh)

    Điệp

    Một số thông tin liên quan đến vụ gian lận tài chính của chủ tịch tập đoàn công nghệ Satyam của Ấn Độ.

    Như thông tin đã đưa, Ramalinga Raju và em trai ông ta, cũng là người đồng sáng lập ra tập đoàn công nghệ thông tin lớn thứ 4 của Ấn Độ đã bị bắt hôm thứ 6 vừa qua do bị buộc tội làm giả các sổ sách kế toán của công ty trong nhiều năm qua.

    Theo nguồn tin từ Reuters, cựu chủ tịch của tập đoàn sản xuất và cung cấp dịch vụ máy tính Satyam sẽ bị giam giữ trong 2 tuần nữa, để các nhà chức trách có thể làm sáng tỏ những chi tiết liên quan đến vụ scandal trong khối doanh nghiệp được coi là lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ này.

    Hiện chính phủ Ấn Độ đã chỉ định ra 3 thành viên xuất sắc nhất trong cộng đồng doanh nghiệp để điều hành Satyam, sau khi tiến hành giải thể ban lãnh đạo cũ của tập đoàn này. Việc làm trên của chính phủ Ấn Độ là nhằm ngăn chặn những tác động hệ lụy tiêu cực từ vụ scandal này.

    Ban lãnh đạo gồm 3 thành viên trên sẽ có một cuộc họp tại trụ sở của Satyam tại phía nam thành phố Hyderabad vào ngày hôm nay để cùng nhau thảo ra một kế hoạch duy trì niềm tin của những khách hàng cũng như đội ngũ nhân viên của Satyam sau khi những tiết lộ về vụ gian lận khổng lồ trên được công bố.

    Những thành viên khác của ban lãnh đạo là các ông Kiran Karnik, cựu chủ tịch của Hiệp hội Quốc gia những công ty phần mềm và dịch vụ máy tính và ông C.Achutan, cựu quan chức của ủy ban Chứng khoán và Hối đoái của Ấn Độ. Được biết, chủ tịch tập đoàn sẽ được lựa chọn bởi 3 thành viên do chính phủ chỉ định.







    2.Toyota sẽ sử dụng nguyên liệu thép của Hàn Quốc trong sản xuất nội địa
    Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản ?" Toyota Motor vừa cho biết, hãng này sẽ bắt đầu sử dụng nguồn nguyên liệu thép nhập khẩu từ Hàn Quốc để sản xuất ô tô trong nước. Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất ô tô này sử dụng nguyên liệu thép của Hàn Quốc, nguyên nhân là do triển vọng về lợi nhuận của tập đoàn này đang ngày một tồi tệ hơn, buộc hãng phải tìm những biện pháp cắt giảm chi phí.
    Tờ Asahi cho hay, Toyota hãng sẽ nhập khẩu thép của hãng Posco, nhà sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc. Được biết, thép của Posco có giá thành thấp hơn khoảng vài phần trăm so với sản phẩm của các nhà sản xuất thép tại Nhật Bản, và Toyota sẽ chỉ sử dụng số thép nhập khẩu này để sản xuất một lượng nhỏ ô tô mà thôi.
    Động thái này có thể sẽ giúp Toyota trong việc đàm phán về giá với các nhà sản xuất thép trong nước, khi mà hãng này đang phải chịu áp lực về việc hạ giá thành sản phẩm ô tô các loại.
    3. Nhật Bản, Hàn Quốc chung tay vượt qua khủng hoảng (tin Chính)

    Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản, ông Taro Aso đã bày tỏ mong muốn 2 quốc gia láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ hợp tác gắn bó hơn nữa để đưa 2 nền kinh tế lớn của Châu Á vượt qua khủng hoảng
    Trong một cuộc họp 2 bên tại Seoul ngày hôm qua, ông Aso đã nhận định rằng sự hợp tác trên cơ sở 2 bên cùng có lợi giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ mở ra những cơ hội về 1 Châu Á đoàn kết và đưa khu vực này vượt qua khủng hoảng
    Nhật Bản và Hàn Quốc đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ khủng hoảng kinh tế. Kinh tế Nhật Bản đã suy giảm tới 2,85% trong quý thứ 4 năm 2008, ghi nhận sự sụt giảm trong 3 quý liên tiếp. Chính phủ Nhật Bản vừa dự báo kinh tế nước này sẽ không tăng trưởng trong năm 2009.
    Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đang diễn biến theo chiều hướng còn xấu hơn những gì các chuyên gia dự đoán. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nền kinh tế này có nguy cơ suy giảm trong nửa đầu năm nay, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng năm 1998.Tốc độ phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc trong quý 3 năm 2008 cũng ở mức chậm nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.
    Để đối phó với những diễn biến tồi tệ trên đây, thủ tướng Nhật, ông Aso đã công bố một gói kích cầu trị giá 10 nghìn tỉ Yên (tương đương với 110 tỉ đô Mỹ) vào tháng trước, gấp đôi so với con số 5 nghìn tỉ ông đưa ra vào tháng 10. Hàn Quốc cũng có những động thái tương tự nhằm đối phó với khủng hoảng khi chính phủ nước này công bố 1 gói kích thích kinh tế trị giá 140 nghìn tỉ Won (tương đương 105 tỉ đô la)
    Mới đây, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết nâng lượng trao đổi ngoại tệ giữa 2 nước lên 20 tỉ đô Mỹ, cao hơn so với con số 3 tỉ đô hiện hành.


    4.Công ty mẹ của Petro China có kế hoach tăng sản lượng dầu và khí ga
    Đại gia sản xuất dầu và ga lớn nhất Trung Quốc, tập đoàn dầu khí quốc gia Trung quốc đang có kế hoạch tăng sản lượng dầu và khí ga thêm 5% mỗi năm để đáp ứng nhu cầu trong nước.
    Tập đoàn này sẽ tiếp tục tăng chi tiêu khi tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh của mình, đồng thời sẽ tiến hành mở rộng hoạt động tại nước ngoài trong bối cảnh giá dầu đang xuống thấp mang lại nhiều cơ hội thu lợi nhuận. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp thường niên của ban Giám đốc công ty.
    Ngày 5/11/2007, PetroChina, tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc, đã trở thành công ty lớn nhất thế giới, với giá trị thị trường vượt 1.000 tỷ USD ngay trong ngày niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Thượng Hải

    5. Ngân hàng trung ương New Zealand có thể cắt giảm lãi suất
    Vào ngày 29.1 tới đây, Ngân hàng trung ương New Zealand có thể cắt giảm tới 0,75 điểm% lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất này xuống còn 4,25%. Động thái này của NZ diễn ra trong bối cảnh giá cả các mặt hàng cơ bản giảm sút và nền kinh tế thế giới đang tụt dốc không phanh.
    Giá các hàng hóa cơ bản giảm, sự suy thoái của cường quốc kinh tế số 1 thế giới Mỹ cũng như khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang đặt sức ép lên hoạt động xuất khẩu, yếu tố chiếm 30% GDP của nền kinh tế NZ
    Giá các mặt hàng xuất khẩu đã giảm 7,4 chỉ trong tháng 12. Nếu tính chung cho cả quý 4 của năm 2008 thì con số này lên tới 20%. Tình hình xuất khẩu ảm đạm của NZ được cho là do nhu cầu của người dân sụt giảm trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ vào tháng 12 ghi nhận mức cao nhất trong 16 năm trở lại đây. Đồng thời, niềm tin người tiêu dùng và niềm tin doanh nghiệp Châu Âu giảm tới mức thấp kỷ lục
    NZ đã cắt giảm 3,25 điểm % lãi suất cơ bản kể từ tháng 7 để vực dậy nền kinh tế vốn bắt đầu suy thoái kể từ đầu năm 2008 này.

    6. 2009- một năm đầy thử thách cho du lịch Singapore
    Chính phủ Singapore dự báo về một năm 2009 đầy thử thách cho ngành du lịch nước này. trong bối cảnh khủng hoảng tài chính khiến người dân khắp nơi trên thế giới phải thắt lưng buộc bụng.
    Cụ thể, theo thống kê của tổng cục du lịch Singapore, số du khách đến nước này đã giảm 2% trong năm ngoái xuống còn 10,1 triệu người cho dù ngành công nghiệp không khói của nước này đã thu về 14,8 tỉ đô Sing (tương đương 10 tỉ đô la Mỹ), tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả 2 con số trên đều không đạt được mục tiêu mà chính phủ Singapore đã đề ra trước đó khi Quốc đảo này mong muốn đón tiếp khoảng 10,8 triệu khách du lịch cũng như thu về 15,5 tỉ đô la Singapore.
    Tỷ lệ đặt phòng trong các khách sạn cũng chỉ đạt 82% , giảm tới 5,7 % so với cùng kỳ năm ngoái.
    Singapore cũng đưa ra dự đoán số lượng khách đến Quốc đảo sư tử trong năm nay sẽ giảm 7,5%.
    Trước những khó khăn dành cho ngành du lịch nói trên, Chính phủ Singapore đang đưa ra một chiến dịch quảng bá du lịch nhắm vào các du khách đến từ Châu Á cũng như tuyên bố trợ giúp tài chính cho ngành này để giúp các công ty vượt qua khủng hoảng.
    7. Trung Quốc có thể mất 3,9 triệu việc làm trong năm 2009
    Theo cựu phó chủ tịch uỷ ban thường vụ quốc hội TQ - Tưởng Chính Hoa thì TQ có thể sẽ mất 3,9 triệu việc làm trong năm 2009 so với số việc làm của năm 2007 nếu kinh tế chỉ tăng trưởng ở mức 8%. Tại một diễn đàn bàn về các vấn đề trên thị trường vốn hôm thứ 7 vừa qua, ông đã cho biết, cứ 1% giảm sút trong tốc độ tăng trưởng thì có thể khiến cho người lao động mất đi 1 triệu việc làm. Ông cũng lưu ý rằng năm 2007 đã tạo ra thêm 11,5 triệu việc làm khi đạt tốc độ tăng trưởng 11,9%.
    Gói thúc đẩy kinh tế trị giá 4 nghìn tỷ NDT mà chính phủ đưa ra được hy vọng là sẽ giúp tạo thêm việc làm mới trong năm 2009, do vấn đề thất nghiệp không chỉ là một vấn đề về kinh tế và còn là một vấn đề xã hội. Theo đó người lao động sẽ có thêm những cơ hội việc làm khi gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
    8.Thượng Hải đã thông qua dự án công viên giải trí của Walt Disney
    Hãng phim nổi tiếng của Mỹ - Walt Disney đã đạt được sự đồng ý của chính quyền thành phố Thượng Hải trong việc xây dựng một công viên giải trí lớn tại thành phố này. Tuy nhiên gói thầu này vẫn còn cần có sự đồng ý của chính quyền trung ương TQ.
    CEO của hãng ?" ông Robert Iger đang mở rộng hoạt động tại các quốc gia khi lợi nhuận thu hẹp tại các khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng do tiêu dùng giảm sút. Đây là lĩnh vực kinh doanh lớn thứ 2 của Walt Disney, đứng sau các mạng truyền thông, với doanh số 11,5 tỷ đô la hay 30% tổng doanh số trong năm tài chính kết thúc vào ngày 27 tháng 9 năm 2008.
    Trong quý thứ 4, lợi nhuận của nhóm hoạt động kinh doanh này đã giảm xuống 412 triệu đô la từ 430 triệu của cùng kỳ năm trước.
    Công viên giải trí mới này dự tính sẽ có quy mô lớn hơn công viên đã xây dựng tại HK. Giá trị dự kiến của dự án này là 3,59 tỷ đô la và sẽ mở cửa vào năm 2014.
    Giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ được tiến hành trong 6 năm, với diện tích xây dựng là 1,5 kilomet vuông. Khu vực nông thôn bên cạnh sân bay quốc tế Phố Đông của thành phố Thượng Hải là nơi được chọn để khởi công dự án này.

    9. Xuất nhập khẩu tháng 12 của TQ tiếp tục sụt giảm.
    Xuất khẩu của TQ trong tháng 12 đã giảm 2,8%, xuống mức 111,2 tỷ , khiến cho thặng dư thương mại của TQ đã giảm chỉ còn 39 tỷ trong tháng 12.
    Trong khi trước đó, vào ngày thứ 6 vừa qua, các nhà kinh tế tại Bloomberg đã dự báo mức sụt giảm này là 5,3%.
    Tháng 12 là tháng thứ 2 liên tiếp xuất nhập khẩu của TQ sụt giảm, trong khi đã sụt giảm 2,2% trong tháng 11.
    Nhập khẩu đã giảm 21,3%, chỉ còn 72,2 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy nhu cầu nội địa của nước này đã thu hẹp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động tiêu cực đến xuất khẩu.
    Tuy nhiên xuất khẩu của cả năm 2008 vẫn tăng 17% lên mức 1,43 nghìn tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu tăng 19% lên 1,13 nghìn tỷ.
    Từ tháng 10, TQ đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ để các doanh nghiệp xuất khẩu gia tăng doanh số, đảm bảo tín dụng và ngăn chặn sự tăng giá của đồng NDT.
    Xuất nhập khẩu vào Mỹ đã sụt giảm khi cầu về giày dép, quần áo và các sản phẩm nhựa đi xuống.
    Thêm nữa, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng tại Châu Âu - thị trường xuất khẩu lớn nhất của TQ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp xuất khẩu của TQ.
    10. Nepal nỗ lực thu hút đầu tư từ Trung Quốc
    Ngày hôm qua, bộ trưởng bộ tài chính Nepal - Baburam Bhat-ta-rai cho biết nước này đang rất cần các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là từ nước láng giếng TQ, trong thời điểm thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế.
    Trong một cuộc họp cấp cao với mục tiêu thu hút đầu tư từ TQ vào cuối tuần vừa qua, ông đã cam kết chắc chắn rằng Nepal sẽ thực hiện cải cách kinh tế trong vòng 1 vài năm nữa. Cuộc họp này đã nêu cao vấn đề hợp tác kinh tế giữa TQ và Nepal, với mục tiêu cụ thể là xác định rõ những điểm yếu của đầu tư TQ vào quốc gia này.
    Bộ trưởng bộ tài chính Nepal cũng cam kết sẽ loại bỏ các chướng ngại nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nhà đầu tư từ TQ.
    Theo đại sứ TQ tại Nepal thì số nhà đầu tư nước này vào Nepal đã tăng lên con số 200 đến tháng 10 năm 2008 và có những đóng góp nhất định đến tăng trưởng kinh tế Nepal. Tuy nhiên các nhà đầu tư TQ vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến thuế suất, thủ tục hải quan, thị thực và ngôn ngữ.

    11.Các quảng cáo tuyển dụng giảm ky lục trong tháng 12
    Theo một khảo sát về vấn đề việc làm thì các quảng cáo tuyển dụng trên báo chí và trên các trang web đã ghi nhận mức giảm kỷ lục trong tháng 12 vừa qua. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng vọt của tình trạng thất nghiệp trong năm 2009 này.
    Các báo cáo ảm đảm về tình trạng thất nghiệp đang khiến tâm lý lo lắng tăng lên khi chính phủ công bố các con số trên thị trường thất nghiệp. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp được công bố hôm thứ năm vừa rồi đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp tình trạng mất việc làm tăng cao. Điều này đòi hỏi ngân hàng trung ương Úc cần phải cắt giảm lãi suất hơn nữa trong thời gian tới. Theo thống kê của ANZ thì tổng số các quảng cáo tuyển dụng đã giảm 9.7% ở mức 190.664 trong tháng 12 so với tháng trước.
    Số lượng các mục quảng cáo tại các tờ báo chính đã tụt giảm 13,9% xuống mức 10.126 trong tuần qua. Đây được coi là mức thấp nhất kể từ năm 1982.
    Thậm chí các quảng cáo trên internet cũng chứng kiên mức sụt giảm mạnh ở mức 9.5% trong tháng 12 xuống còn 180.535 mục.
    Các nhà phân tích đã dự kiến mức thât nghiệp là vào khoảng 20.000 người trong tháng 12, với tỷ lệ thất nghiệp từ mức 4.4 % trong tháng 11 lên đến 4.5%.
    Cũng theo dự đoán của các nhà kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên khoảng 6% vào cuối năm nay nếu tình trạng suy thoái vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước này. Điều này đã khiến cho ngân hàng TW Úc phải cắt giảm tỷ lệ tiền mặt cơ bản với mức cắt giảm là 3 điểm % xuống còn 4.25 %.

Chia sẻ trang này