Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bi108, Jan 8, 2009.

6710 người đang online, trong đó có 382 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Châu Âu
    12.Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ tài chính Anh gặp gỡ giám đốc các ngân hàng để thúc đẩy việc cho vay (tin Chính)

    Hôm qua, ngày 11 tháng 01, thủ tướng Gordon Brown và Bộ trưởng Bộ tài chính Anh ông Alistair Darling đã có cuộc gặp gỡ với các giám đốc của các ngân hàng hàng đầu cũng như các giám đốc điều hành khác tại nước này để thảo luận về các biện pháp phục hồi hoạt động cho vay khi nền kinh tế nước này trượt sâu hơn vào cuộc suy thoái.
    Chủ tịch Marcus Agius của ngân hàng Barclays, chủ tịch Mervyn Davies của ngân hàng Standard Chartered và giám đốc điều hành Eric Daniels của Lloyds TSB và những người khác đã gặp mặt tại Chequers, dinh thự của thủ tướng Anh. Một người phát ngôn của văn phòng thủ tướng cho biết buổi gặp mặt này đã được ông Brown lên kế hoạch từ rất nhiều tuần trước đó.
    Việc thúc đẩy tăng các khoản cho vay tín dụng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp là một phần nằm trong nỗ lực của ông Brown nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái đầu tiên kể từ năm 1991 của nước này và chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu của đảng Lao động sẽ được tổ chức trong vòng 18 tháng tới. Ông David Cameron, lãnh đảo đảng Bảo thủ cho biết việc mở rộng các kế hoạch cho vay là chìa khóa của sự tăng trưởng.
    Các ngân hàng đang hạn chế hoạt động cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh các mối lo ngại cuộc suy thoái sẽ khiến tình trạng vỡ nợ ngày càng tăng cao. Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Anh công bố trong tháng này cho thấy các tổ chức tài chính đã cho vay ít hơn, thậm chí sau khi chính phủ tiết lộ gói cứu trợ trị giá 75 tỷ đô la vào năm ngoái.
    Ông Brown cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn tại Luân Đôn vào hôm nay để thảo luận về các biện pháp giảm tình trạng thất nghiệp khi các công ty cắt giảm lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh trong tháng 11 đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1991 và các công ty, trong đó có Marks&Spencer, đã công bố các kế hoạch cắt giảm nhân công trong tháng này.
    Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về cuộc họp này vào các bản tin tiếp theo.



    13.Giá nhà cao cấp tại Luân Đôn đã giảm kỷ lục trong năm 2008

    Giá nhà cao cấp tại các khu trung tâm của Luân Đôn của nước Anh trong năm 2008 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ qua khi cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất kể từ thế chiến thứ nhất đã làm giảm nhu cầu của thành phố này.
    Theo Knight Frank, tổ chức thu thập các thông tin về giá nhà đất từ năm 1976 trở lại đây, cho biết, giá trung bình của một ngôi nhà hoặc căn hộ tại các khu nhà đắt đỏ nhất tại Luân Đôn đã giảm gần 17% vào năm ngoái. Tính riêng tháng 12, giá nhà khu vực này đã giảm 2,2%, mức giảm trong 9 tháng liên tiếp.
    Nhu cầu nhà đất tại thủ đô Anh quốc đã sụt giảm trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng. Theo hãng nghiên cứu Oxford Economics ước tính, cuộc khủng hoảng này có thể làm mất đến 60 nghìn việc làm trong khu vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm tính tới cuối năm 2010.
    Giá nhà sụt giảm đã khiến Luân Đôn xếp sau Monaco trong danh sách các thị trường nhà đất đắt đỏ nhất trên thế giới.
    14. Chính phủ Pháp sẽ làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế (tin chính)

    Vừa qua, ông Patrick Đevedjian, vị bộ trưởng chịu trách nhiệm điều hành gói cứu trợ nền kinh tế của Pháp cho biết rằng chính Phủ của đất nước này đang chuẩn bị thực hiện những bước tiếp theo nhằm vực dậy nền kinh tế đứng thứ 2 Châu Âu này bên cạnh chương trình cứu trợ trị giá 26 tỷ euro mà đã được thông qua.
    Theo phát biểu của vị bộ trưởng này thì chính phủ không chỉ đang thảo luận về một gói cứu trợ lần hai, mà có thể sẽ đồng thời kết hợp thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm đạt tới kết quả cuối cùng là nền kinh tế này thoát khỏi được thời kỳ khủng hoảng hiện nay.
    Còn theo nhận định của bộ trưởng tài chính Pháp, bà Christine Lagarde thì chính phủ hiện đang chuẩn bị cấp một gói cứu trợ lần hai trị giá 10,5 tỷ euro dành cho các ngân hàng. Khoản tài chính này sẽ được phân phối qua một công cụ quản lý mà chắc chắn sẽ an toàn và hiệu quả hơn những khoản nợ thứ cấp mà chính phủ Pháp đã cấp cho 6 ngân hàng lớn nhất tại quốc gia này.
    Được biết nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu được dự đoán sẽ tăng trưởng từ 0,2 đến 0,5% trong năm 2009. Tuy nhiên theo quan điểm của Ông Devedjian thì mức dự đoán đó là chưa chính xác và sẽ được chỉnh sửa lại.
    Ông này cũng cho biết thêm thâm hụt ngân sách hiện đang rất trầm trọng, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì chính phủ đành phải chấp nhận điều đó và tiếp tục đưa ra những biện pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế càng sớm càng tốt.

    15. Tổng giám đốc ngân hàng Bank of Ireland dự định sẽ từ chức
    Theo một nguồn tin của tờ báo Independent tại Ireland, thì tổng giám đốc ngân hàng Bank of Ireland, ông Brian Goggin đang dự định từ chức trong thời gian tới trong khi chính phủ đang tiến hành bơm 5,5 tỷ euro cho 3 ngân hàng lớn nhất tại đất nước này.
    Được biết, ông Goggin đảm nhận vị trí tổng giám đốc ngân hàng Bank of Ireland từ năm 2004 và hiện tại ông này đang bàn bạc với ngân hàng về tương lai của mình.
    Tờ báo Independent cho biết Ông Goggin sẽ từ chức sau khi chính phủ hoàn tất quá trình hỗ trợ 2 tỷ euro dành cho ngân hàng này, và theo dự định là vào tháng 4 tới. Song song với quá trình hỗ trợ trên, ngân hàng Allied Irish Banks sẽ cũng nhận được 2 tỷ euro, còn ngân hàng Anglo Irish Bank thì sẽ nhận được 1,5 tỷ euro.
    Tờ báo này cũng cho biết thêm, hiện đang tồn tại nhiều những dự đoán về sự từ chức của các quan cấp lãnh đạo trong các thể chế tài chính tại Ireland. Điển hình như dư luận về tương lai của tổng giám đốc ngân hàng Allied Irish Banks, ông Eugene Sheehy.
    16. Doanh số bán xe của Volkswagen đã tăng 0,6% trong năm 2008

    Vừa qua, theo một báo cáo của hãng sản xuất xe lớn nhất châu Âu Volkswagen AG thì doanh số bán xe toàn cầu trong năm 2008 của hãng đã tăng cao kỷ lục. Nguyên nhân của sự tăng trưởng trên là nhu cầu về những mẫu xe Audi và Skoda đã tăng mạnh tại những thị trường mới nổi, và điều đó đã bù đắp được sự sụt giảm trên thị trường Mỹ.
    Cụ thể, số lượng xe của Volkswagen được bán trên toàn cầu trong năm vừa qua đã tăng 0,6% lên mức 6,23 triệu chiếc so với mức 6,19 triệu chiếc của năm 2007. Tuy nhiên doanh số bán xe trong tháng 12 đã giảm đến 2,9%, chỉ đạt 495 ngàn chiếc.
    Tổng doanh số bán xe của Volfswagen tại thị trường các nước tây Âu bao gồm cả Đức đã giảm 6,9% xuống còn 1,92 triệu chiếc trong năm 2008.
    Tuy nhiên Tại các thị trường mới nổi thì Hãng xe Đức này lại có những bước tăng trưởng đột phá. Điển hình như trên thị trường Brazil, doanh số bán xe năm 2008 của hãng đã tăng 8,9% lên mức 633 ngàn chiếc. Tại Nga, doanh số năm 2008 đã tăng đến 62% đạt 131 ngàn chiếc. Trong khi tại Trung Quốc doanh số cũng có mức tăng ấn tượng 28% đạt 1,02 triệu chiếc.
    Để đối phó với thời kỳ suy thoái toàn cầu hiện nay, Hãng xe Đức có trụ sở tại thành phố Wolfsburg này đã phải cắt giảm sản xuất và kéo dài kỳ nghỉ lễ giáng sinh.
    Được biết, tổng doanh số bán xe của tất cả các hãng xe trên thị trường Đức đã giảm 2% trong năm 2008 xuống mức 3,09 triệu chiếc, đây là mức khiên tốn nhất kể từ khi đất nước này hợp nhất năm 1990. Còn tổng doanh số bán xe của các tập đoàn trên thị trường Mỹ thì đã giảm đến 18%, chỉ có 13,2 triệu chiếc bao gồm cả xe hơi và xe tải hạng nhẹ, đây là mức thấp nhất trong 16 năm qua.
    17. Số lượng cảnh báo lợi nhuận tại Anh tăng cao nhất kể từ 2001

    Vừa qua, theo nguồn tin từ công ty kiểm toán Ernst&Young LLP, trong năm 2008 vừa qua, số lượng những cảnh báo về lợi của mà các tập đoàn, công ty tại vương quốc Anh đưa ra đã đạt mức kỷ lục kể từ năm 2001. Nguyên nhân bởi lượng đơn đặt hàng đã sụt giảm mạnh trong khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh suy thoái mà được cho là tồi tệ nhất kể từ sau thời kỳ đại suy thoái những năm 30 này.
    Cụ thể, công ty kiểm toán lớn thứ 4 thế giới này đã đưa ra những con số cụ thể, số lượng cảnh báo về lợi nhuận trong năm 2008 đã tăng đến 17% đạt 449 cảnh báo.
    Tính theo tỉ lệ phần trăm thì ngành xây dựng và công nghiệp sản xuất ôtô là những lĩnh vực gặp nhiều khó khăn nhất trong năm qua khi đã có đến 60 tổ chức kinh tế trong mỗi lĩnh vực trên đã phải đưa ra những cảnh báo.
    Theo nhận định của giới phân tích thì các tập đoàn tại Anh đang nỗ lực củng cố tài chính nhằm đối phó với một năm 2009 đầy khó khăn bởi vì các ngân hàng vẫn đang hạn chế cho vay trong khi nền kinh tế Anh và các đất nước mà là những đối tác thương mại chiến lược của nước này cũng đang rơi vào thời kỳ suy thoái.
    18. Nga, EU và Ukraina đạt được thoả thuận về kiểm soát hoạt động trung chuyển khí đốt (tin chính)

    Nga và Uỷ ban liên minh châu Âu đã đạt được một bước tiến trong vấn đề năng lượng vốn rất căng thẳng trong thời gian qua. Hôm 10/1 vừa qua,hai bên đã ký được một thoả thuận về giám sát hoạt động cung cấp khí tự nhiên của Nga cho châu Âu, mở đường cho việc Mátx-cơ-va nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu quá cảnh Ukraina .

    Ngày 11/1, Ukraina cũng đã ký kết thoả thuận này.

    Thỏa thuận vừa được ký là kết quả các chuyến đi con thoi giữa Mátx-cơ-va và Ki-ép ngày 10/1 của Thủ tướng Séc Mi -rếch - người đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên EU.
    Thỏa thuận này do Nga soạn thảo, cho phép thành lập Ủy ban kiểm soát quốc tế gồm đại diện Ủy ban châu Âu (EC), đại diện của các công ty năng lượng và quan chức công ty khí đốt Nga và Ukraine.
    Ủy ban do EU đứng đầu và sẽ kiểm soát các trạm bơm thuộc hệ thống đường ống dẫn khí ở biên giới miền Đông và miền Tây Ukraina. Ông cũng cho biết, Nga sẽ nối lại nguồn cung khí đốt cho châu Âu ngay sau khi các quan chức phụ trách việc giám sát hoạt động dẫn khí của EU triển khai hoạt động.

    Nga đã cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt vận chuyển từ Nga sang châu Âu qua Ukraina từ ngày 7/1 vừa qua sau khi cáo buộc Ki-ép "rút trộm" khí đốt dành cho khách hàng châu Âu, khiến nhiều nước châu Âu rơi vào khủng hoảng thiếu nhiên liệu sưởi ấm giữa những ngày giá rét. Sau các cuộc trao đổi với ông Tô-pô-la-nếch ở Mátx-cơ-va, Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định, Mátx-cơ-va sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu "ngay sau khi cơ chế kiểm soát có hiệu lực" nhưng sẽ lại cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu nếu Ki-ép tiếp tục "rút trộm"

    Hôm chủ nhật vừa qua, một số thành viên trong nhóm giám sát hoạt động dẫn khí của EU đã đến một trạm cung cấp khí đốt ở Nga. Và có nhiều khả năng nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu sẽ được nối lại trong tuần này. Tuy nhiên, hiện nay Matxcơva và Ki-ép vẫn chưa đạt được thoả thuận về gía khí đốt cho năm 2009 và vì vậy, Nga có thể sẽ tiếp tục cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraina.
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Mỹ
    19.Một mùa công bố doanh thu ảm đạm của khối ngân hàng Mỹ

    Theo số liệu thống kê thì những nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm vực dậy khối ngân hàng cũng như giải cứu các tổ chức tài chính lớn đã không đạt được hiệu quả như mong muốn. Khối ngành vốn đã từng là niềm tự hào của nước Mỹ vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc suy thoái hiện tại, một cuộc suy thoái được coi là tồi tệ nhất kể từ năm 1990 đến nay.

    Theo một số chuyên gia phân tích, các xu hướng của thị trường tín dụng sẽ còn tiếp tục tồi tệ hơn trong thời gian tới, không có bất cứ một tổ chức hay ngân hàng nào có thể nằm ngoài vòng xoáy này.

    Những khó khăn mà khối ngân hàng đang phải trải qua hiện nay có thể kể đến những thua lỗ về tín dụng, tình hình kinh tế khó khăn, và chi phí cho các hoạt động thu hút vốn. Những thách thức này sẽ được thể hiện rất rõ trong những báo cáo kinh doanh quý 4 sắp được công bố của các đại ngân hàng.

    Mùa báo cáo kinh doanh sẽ được bắt đầu từ thứ 5 tuần này với người mở hàng đầu tiên là công ty dịch vụ tài chính Marshall & Ilsley của Wisconsin. Các đại gia lớn khác như Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup và Wells Fargo cũng sẽ tiến hành công bố báo cáo vào cuối tháng.

    Tuy nhiên thị trường hoàn toàn không trông chờ gì vào những báo cáo này do theo phân tích thì đây sẽ là những báo cáo hết sức ảm đạm. Các số liệu bị sụt giảm chủ yếu tập trung vào thu nhập đến từ lãi suất và các loại phí dịch vụ. Theo đó thì thu nhập trên một cổ phiếu của khối ngân hàng cũng sẽ sụt giảm so với năm ngoái.

    Cụ thể, Citigroup và Regions Financial Corp có thể sẽ phải công bố thua lỗ, trong khi Fifth Third BankCorp và Keycorp của Ohio cũng sẽ không thế giữ được mức lợi nhuận cân bằng như trước.

    Tình hình báo cáo kinh doanh ảm đạm là không thể tránh khỏi khi mà mới đây, hiệp hội ngân hàng của Mỹ thông báo, lượng nợ xấu trong hoạt động tín dụng tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 28 năm trở lại đây và thậm chí sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

    Tình hình kinh doanh ảm đạm đang khiến cho khối ngân hàng Mỹ đang phải đối mặt với một nguy cơ nguy hiểm hơn rất nhiều, đó là phá sản hoặc bị mua lại. Trong năm 2008 vừa qua, đã có 25 ngân hàng và tổ chức tài chính sụp đổ, rất nhiều ngân hàng khác buộc phải sáp nhập, trong đó có cả những tên tuổi lớn như Merrill Lynch, Washington Mutual, Wachovia và National City Corp.

    20. Chrysler nỗ lực để không phải bị mua lại trong thời gian gần


    Chrysler, đại gia ô tô vừa thoát khỏi bờ vực sụp đổ sau khi nhận được khoản hỗ trợ 4 tỷ từ phía chính phủ, sẽ tiến hành giới thiệu thêm 24 mẫu xe mới trong năm tới, đồng thời tuyên bố rằng hãng này sẽ tiếp tục nỗ lực để tồn tại như một công ty độc lập, ít nhất là trong thời gian tới.
    Sau khi tiến hành cắt giảm 5000 vị trí chính thức vào ngày 26 tháng 11 vừa rồi, Chrysler đang cố gắng chứng minh rằng hãng này sẽ nỗ lực duy trì hoạt động trong khi tìm kiếm giải pháp để tồn tại hoặc tìm một người mua có tiềm năng. Một trong số những biện pháp mà Chrysler đang tiến hành là cắt giảm nợ và tiếp tục đàm phán với hiệp hội công nhân ngành ô tô. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây, Chrysler lại có một ưu điểm tương đối so với nhiều hãng khác , đó chính là tính ổn định cao của bộ máy lãnh đạo cấp cao. Do đó, sẽ còn quá sớm để đưa ra những nhận định về tính khả thi của kế hoạch mà Chrysler đưa ra.

    21 Morgan Stanley có thể chi tới 3 tỷ đô la cho thương vụ với Citi


    Theo một nguồn tin mới nhận được, Morgan Stanley có thể trả tới 3 tỷ đô la cho Citigroup trong thương vụ liên doanh với ngân hàng này, đây là một thương vụ cho phép kết hợp bộ phận môi giới của Morgan Stanley và Citi. Nếu thành công thì thương vụ này sẽ biến Morgan Stanley trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân lớn nhất hiện nay, thế chỗ của Bank of America.
    Cụ thể, Morgan Stanley sẽ sở hữu 51% số vốn cổ phần của bộ phận này và có thể mua lại toàn bộ trong 3 ?" 5 năm tới. Theo tính toán thì tổng số nhân viên của liên doanh này lên tới 22.000 người, còn cao hơn cả con số 20.000 của Bank of America.
    Đây quả thực là một thông tin đáng mừng đối với Citigroup, đặc biệt là trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay. Với hợp đồng này, Citigroup sẽ nhận được một khoản tiền để trang trải cho số thua lỗ 20 tỷ trong năm vừa qua. Được biết, chỉ tính riêng trong năm 2008 thì cổ phiếu của Citi đã mất giá tới 77%.

    22.Nhu cầu máy công cụ của thị trường Mỹ sụt giảm


    Theo các số liệu mới được công bố bởi Hiệp hội các nhà phân phối máy công cụ và hiệp hội công nghệ sản xuất, nhu cầu về các loại máy công cụ trong tháng 11 của thị trường Mỹ đã giảm so với tháng 10 và so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, nhu cầu máy công cụ trong tháng 11 chỉ đạt 185.57 triệu đô la, giảm tới 37% so với mức 284.27 triệu của tháng 10. So với năm 2007 thì con số này giảm 51.4%. Tuy nhiên, nếu tính tổng cộng cho 11 tháng đầu năm thì tổng giá trị nhu cầu máy công cụ của thị trường Mỹ lại đạt tới 4.004 tỷ, tăng 2.8% so với cùng kỳ năm 2007.
    Cũng theo nhận định thì số liệu tháng 11 đã phản ánh chân thực tình trạng hiện nay của khối sản xuất. Nhu cầu về máy công cụ đã giảm đều trên mọi khu vực của nước Mỹ, cụ thể, khu vực phía Tây giảm 59.3%, khu vực trung tâm giảm 45.2% và trung tây là 32.3%.
    Được biết, bản báo cáo thống kê này được thực hiện dựa trên một bản điều tra đối với 200 công ty sản xuất, nhà phân phối và hãng nhập khẩu máy công cụ.

    23. Mĩ: Giá xăng tăng tới 1,78 đô la một galông do các nhà máy lọc dầu tạm ngừng sản xuất.
    Theo hãng tin Bloomberg, mức giá trung bình của xăng tại các trạm bơm xăng của Mĩ đã tăng tới mức 1,78 đôla một galông do trên thị trường xuất hiện những dự đoán cho rằng, việc sửa chữa các nhà máy và trạm lọc dầu có thể khiến cho lượng dự trữ xăng giảm mạnh trong nhiều tuần tới.
    Theo điều tra đối với 7000 trạm xăng dầu trên toàn quốc thì ?oGiá xăng đã tăng ở mức 7,2% tức là 12 cent, trong 3 tuần cuối tính đến ngày 9/1?.
    Cũng theo nhận định của các chuyên gia thì sự tăng giá xăng này đơn giản chỉ là một cú bật lại sau khi chạm đáy và nó chỉ phản ánh một sự thay đổi nhẹ trong nhu cầu của loại nhiên liệu này. Nhu cầu ở những mức giá thấp hơn không giảm nhiều như trong mùa thu mặc dù nó vẫn đang trên đà sụt giảm.

    Mỹ La Tinh

    24. Lợi nhuận kinh doanh tăng giúp cho thị trường chứng khoán Mỹ La Tinh có dấu hiệu phục hồi (tin chính)
    Theo báo cáo của ngân hàng Citigroup, lợi nhuận kinh doanh của các nước Mỹ La Tinh đã tăng lên cao nhất trong vòng 10 năm nay. Trong khi đó, các khoản nợ của chính phủ tại khu vực này lại có tín hiệu giảm xuống làm. Điều này đã làm tăng sự chú ý của các nhà đầu tư đối với các thị trường chứng khoán ở khu vực này.
    Theo một chuyên gia của Citi, lợi suất từ việc đầu tư vào chứng khoán của các công ty khu vực Mỹ La tinh đã lên tới mức cao kỷ lục và cao hơn rất nhiều so với lợi suất từ các chứng khoán được chính phủ đảm bảo.
    Chỉ số MSCI của Brazil hay chỉ số lợi nhuận phân định bởi giá thị trường đã tăng 12.7%, gần bằng mức kỷ lục trong tháng 10 vừa rồi.
    Trong khi đó, Theo thống kê của JP Morgan Chase, mức lợi suất trung bình thu được từ các trái phiếu ghi danh bằng đô la đã giảm từ 10,35% xuống 6,78%.
    Cũng theo một thống kê của Citigroup, lợi suất cổ tức của Brazil và Peru được xem là cao nhất trong các nước ở khu vực Mỹ La Tinh, trong khi mức trung bình lãi cổ tức của các nước còn lại trong khu vực là 4%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2002
    Được biết, Brazil đang hi vọng sẽ hạ mức lãi suất xuống trong tháng này, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Theo khảo sát của các nhà kinh tế, thì Các nhà hoạch định chính sách của nước này sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản ở mức là 0.5 điểm % xuống còn 13.75% vào ngày 21/1 tới vừa rồi.
    25. Quỹ Germs tạm thời dừng việc bồi hoàn cho các nhà đầu tư sau khi bị thua lỗ
    Gems Investimentos, một hãng đầu tư tại Brazil đã tạm thời dừng hoạt động rút vốn của các nhà đầu tư ra khỏi một quỹ có trụ sở đặt tại Sao Paulo vốn được cho là có dính líu đến vụ Bernard Madoff.
    Công ty này đã thông báo với các nhà đầu tư về cuộc họp quản trị sẽ diễn ra vào ngày 19/1 nhằm thảo luận các chi tiết cụ thể về việc thua lỗ của quỹ Fundo de Invesententos Multimercado, quỹ phòng hộ đầu tiên của Brazil đầu tư toàn bộ tài sản ra nước ngoài. Gems Low Volatility Portfolio USD Class
    Tham gia vào quỹ này có 35 nhà đầu tư, trong đó có các quỹ hưu trí, với giá trị đầu tư của mỗi quỹ vào khoảng hơn 1 triệu reais. Kể từ 22/4 giá trị của quỹ này đã giảm 18% xuống còn 48.8 triệu reais (tương đương với 21.7 triệu đô la Mỹ).
    Quỹ này cũng đã tham gia vào một gói đầu tư liên quan tới 70 quỹ đầu tư khác tại Mỹ, Châu Á và Châu Âu.
    Khoảng 1% trong tổng số vốn của quỹ này được dùng để đầu tư vào quỹ của Madoff.
    Được biết, Gems Investimentos là một phân nhành của quỹ Germs Management có trụ sở đặt tại Anh với số vốn 7 tỷ đô la tính đến tháng 12 năm 2008.


  3. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
  4. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Chuối cái giề
  5. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Tư thế đấy lỗi mốt rồi, classic quá k ăn thua bác ơi
  6. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Đi về bổ củi ngay
  7. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Bổ mãi roài, giờ e thích phong cách hiện đại, thích làm thanh củi cho ng ta bổ hơn, hĩ hĩ
  8. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Đấy là thế bít vòi bơm
  9. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Xe đạp chổng ngược
  10. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Luyên thuyên quá
    Về Miu bang mà tán nhé

Share This Page