Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bi108, Jan 8, 2009.

6710 người đang online, trong đó có 382 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Bác có nhu cầu dùng kon bổ củi k
  2. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhà Bi hôm nay vắng quá, chủ nhà đâu rồi ra điểm ranh anh hun pát tối ngủ cho ngon nèo
  3. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
  4. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    2
    Hị hị Tưởng Bi đi chơi về lên diến đàn post tin Hóa ra không phải
    Thôi đi ngủ vậy
    Nếu trước khi đi ngủ mà Bi đọc được bài này thì anh chúc Bi ngủ ngon và có giấc mơ đẹp
    Nếu sáng mai Bi mới đọc bài này thì anh chúc Bi có một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả
    g9
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Tin sáng 13.01.09



    Châu Á
    1.Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật trong tháng 11 sụt giảm tới 66%. (tin Chính)

    Trong tháng 11, Mức thặng dư tài khoản vãng lai cuả Nhật đã sụt giảm tháng thứ 9 liên tiếp trong bối cảnh suy thoái kinh tế tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của nước này.
    Tài khoản vãng lai thặng dư khi quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, hay khi tiết kiệm nhiều hơn đầu tư. Ngược lại, tài khoản vãng lai thâm hụt khi quốc gia nhập nhiều hơn hay đầu tư nhiều hơn.
    Cụ thể, theo công bố của bộ tài chính nước này, mức thặng dự thương mại đã giảm 65,9 % xuống còn 581,2 tỉ yên (tương đương với 65 tỉ đô la Mĩ), thấp hơn con số 600 tỉ yên được đưa ra trước đó.
    Theo đó, sản lựợng xuất khẩu của nước này đã giảm tới 26,5% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu của quốc gia này cũng không khả quan hơn khi ghi nhận con số sụt giảm 13,7%.
    Nền kinh tế của đất nước mặt trời mọc đang chìm sâu vào suy thoái khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nhu cầu đối với hàng điện tử và xe hơi, những mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật sụt giảm. Một chuyên gia kinh tế của nước này cho rằng họat động xuất khẩu của Nhật trong những tháng tiếp theo sẽ còn suy yếu hơn nữa.
    Chính phủ Nhật Bản vừa dự báo mức nền kinh tế này sẽ không tăng trưởng trong năm 2009.

    2. Suy thoái kinh tế khiến chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp New Zealand sụt giảm
    Các doanh nghiệp NZ đang trở nên bi quan hơn về triển vọng của nền kinh tế cũng như về mức doanh thu của mình khi xuất khẩu và chi tiêu của người dân giảm sút trong bối cảnh các cường quốc lớn theo gót nhau rơi vào suy thoái
    Cụ thể, theo một cuộc điều tra được tiến hành bởi viện Nghiên cứu kinh tế, trong quý 4, có tới 64 % số công ty được hỏi cho rằng nền kinh tế sẽ còn tồi tệ hơn trong 6 tháng tới, cao hơn rất nhiều so với 19% trong quý 3.
    Cũng thep cuộc điều tra nói trên, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước này cũng suy yếu trong quý 4. Trong khi đó, triển vọng về lợi nhuận cũng ở mức thấp nhất trong vòng 26 năm trở lại đây
    New Zealand đã bắt đầu bước vào cuộc suy thoái lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trượt dốc đã tác động tiêu cực đến đầu tư và chi tiêu của người dân.
    Vào ngày 29.1 tới đây, Ngân hàng trung ương New Zealand có thể cắt giảm tới 0,75 điểm% lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất này xuống còn 4,25%. Người ta mong đợi động thái trên của NZ sẽ giúp vực dậy nền kinh tế này .
    3. Sản lượng công nghiệp của Ấn Độ tăng cao hơn dự đoán
    Trong tháng 11, sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đã tăng cao hơn mong đợi sau khi đã sụt giảm trong tháng 10 trước đó, mức giảm đầu tiên trong vòng 15 năm trở lại đây trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang tác động đến tất cả các mặt của nền kinh tế.
    Cụ thể, sản lượng tại các nhà máy, khu mỏ đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi sụt giảm 0,3% trong tháng 10. Trước đó các nhà kinh tế đã dự đoán mức sụt giảm 0,8 % đối với con số này
    Tuy nhiên, hoạt động sản xuất có thể sẽ suy yếu trong những tháng tới do cuộc đình công của nhân viên nhà máy lọc dầu và lái xe tải. Theo một chuyên gia kinh tế, tiêu thụ nội địa cũng sẽ không có những đột biến trong những tháng tiếp theo khi nền kinh tế vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng toàn cầu. Tình hình trên làm dấy lên những lo ngại về một môi trường kinh doanh không ổn định và tình hình thất nghiệp đang ngày một leo thang.
    Thêm vào đó, hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ cũng đã sụt giảm 9,9% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm 2007. Bộ trưởng bộ Thương mại Ấn Độ cũng nhận định rằng hoạt động xuất khẩu cũng như sản lượng công nghiệp sẽ còn tiếp tục suy yếu đến giữa năm 2009.
    Các quan chức của Ấn Độ cho rằng chính phủ cần tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo cũng như thực hiện các biện pháp tài khoá để vực dậy nền kinh tế vốn phát triển với tốc độ chậm nhất trong 6 năm trở lại đây.
    Tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm tài khoá naỳ có thể ở mức 7 đến 8 % trong năm tài khoá này, thấp hơn con số 9 % trong các năm trước đó
    4. Sony có thể thua lỗ lần đầu tiên trong 14 năm qua
    Tập đoàn sản xuất đồ điện tử lớn thứ 2 thế giới, Sony có thể thông báo lỗ lần đầu tiên trong vòng 14 năm trở lại đây do số lượng tiêu thụ TV cũng như các mặt hàng điện tử khác ở khu vưc Bắc Mỹ và Châu Âu sụt giảm.
    Cụ thể, doanh nghiệp này có thể thông báo lỗ khoảng 100 tỉ yên (tương đương với 1,1 tỉ đô) trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, mức thông báo lỗ cuối cùng có thể còn gấp đôi con số trên.
    Trong tháng 10 ,Sony đã dự báo sẽ thu được 200 tỉ Yên lợi nhuận trong cả năm. Tuy nhiên vào tháng trước đại gia này tuyên bố rằng sẽ phải xem xét lại mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra do suy thoái kinh tế đang diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn dự đoán trước đó.
    Thêm vào đó, việc đồng yên tăng giá so với các ngoại tệ mạnh khác cũng khiến doanh thu của tập đoàn này ở nước ngoài phải chịu tổn thất đáng kể.
    Tình hình kinh doanh khó khăn trên có thể sẽ khiến Sony phải cắt giảm 16 000 việc làm, giảm vốn đầu tư và thu hẹp quy mô sản xuất.
    5. Trung Quốc có thể trở thành quốc gia đầu tiên phục hồi sau khủng hoảng

    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã phát biểu rằng, mục tiêu của Trung Quốc là trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hồi phục lại sau cuộc khủng hoảng tài chính, và nước này sẽ tăng cường thêm nhiều biện pháp hơn nữa trong vòng 2 tháng tới nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

    Ông cũng nhấn mạnh rằng để làm được điều đó thì cần phải có niềm tin và sự quyết đoán đối với các biện pháp mà chính phủ đưa ra. Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra một loạt các biện pháp mới do các nhà lập pháp nước này tiến hành soạn thảo, trước kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 tới.

    Được biết, các nhà lập pháp nước này đã sử dụng các chính sách nới lỏng tiền tệ ở mức độ vừa phải và các chính sách tài chính linh hoạt để duy trì hoạt động của một nền kinh tế đang trên đà phát triển. Thêm vào đó, chính phủ Trung Quốc cũng đang soạn thảo một số chính sách khác nhằm giúp đõ 9 ngành công nghiệp chủ chốt của quốc gia vốn đang phải gánh chịu những tác động nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc có thể sẽ công bố một kế hoạch chi tiết đối với ngành công nghiệp ô tô trong thời gian ngắn tới, với việc đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích về thuế và tín dụng nhằm tăng doanh số bán xe của nước này.

    Chính phủ Trung Quốc sẽ chi khoảng 600 tỷ NDT (tương đương 88 tỷ USD) để đầu tư vào 6 dự án lớn về phát triển khoa học và công nghệ trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, chi tiết về các dự án này không được công bố, nhưng các dự án này nằm trong kế hoạch lớn đã được thông qua năm 2006, và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

    Bên cạnh đó, gói kích thích tài chính trị giá 586 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ nước này đưa ra được cho là sẽ giúp nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại trong năm 2009 này. Các chuyên gia kinh tế tỏ ra khá lạc quan với triển vọng tăng trưởng dài hạn của quốc gia này, bất chấp tình trạng suy thoái vẫn đang diễn ra hiện nay.

    6. Trung Quốc trì hoãn kế hoạch thay đổi dòng chảy của các con sông lớn đến các thành phố miền Bắc
    Trung Quốc đã trì hoãn một phần của kế hoạch làm thay đổi dòng chảy của những con sông lớn đến những vùng khô cằn của miền bắc do cần có thêm thời gian để di dời hơn 300 nghìn người dân sống trong các khu vực liên quan. Theo đó dự án này sẽ được hoàn thành vào năm 2014 thay vì năm 2010 như dự định trước đó.
    Khi hoàn thiện, dự án này sẽ vận chuyển hàng tỷ tấn nước từ các khu vực miền trung, nam và tây TQ qua các đường ống và kênh đào nhân tạo đến Bắc Kinh và các thành phố phát triển nhanh khác ở miền bắc. Dự án này sẽ đi qua 44 thành phố và tiêu tốn khoảng 62 tỷ đô la Mỹ, khoảng chi phí lớn gấp 3 dự án Đập Tam Điệp - dự án lớn gần đây nhất của nước này.
    Tuy nhiên có một số người chỉ trích rằng dự án này sẽ có những tác động không tốt đến môi trường và không thể xoá bỏ tình trạng khô cằn của các thành phố phát triển nhanh tại miền nam.
    7.Trung Quốc huỷ bỏ kế hoạch mua đồng dự trữ
    Ngày hôm qua chính phủ TQ cho biết nước này đã huỷ bỏ kế hoạch mua đồng để hỗ trợ cho các nhà sản xuất mặt hàng này do họ vẫn kinh doanh có lãi và lượng tồn kho không quá cao. Chính phủ cũng cho rằng sẽ là mạo hiểm nếu mua kim loại từ các nhà cung cấp nước ngoài khi giá có thể giảm.
    TQ là nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Giá của những hợp đồng tương lai về đồng kim loại ở London và Thượng Hải đã tăng 7,7% trong năm 2008 do dự đoán cơ quan dự trữ của TQ có thể mua vào đồng, nhôm và kẽm. Sau khi giảm 54% trong năm 2007.
    Trong tháng trước chính phủ nước này đã tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch tăng cường dự trữ nguyên vật liệu thô để trợ giúp cho các nhà sản xuất kim loại phải gánh chịu thiệt hại khi giá sụt giảm.
    Cuối tháng 1 năm 2008, chính phủ đã mua vào 290 nghìn tấn nhôm để hỗ trợ cho những doanh nghiệp thua lỗ trong ngành này. Tuy nhiên không giống như nhôm, các nhà sản xuất đồng tại thời điểm hiện tại vẫn có khả năng bán sản phẩm, do vậy chính phủ đã huỷ bỏ kế hoạch mua đồng dự trữ.



    8.Trung Quốc mua 292 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2008 để ổn định giá và đảm bảo nguồn cung.
    Theo cơ quan quản lý nhà nước TQ về ngũ cốc thì các doanh nghiệp trong nhóm ngành này tại TQ đã mua vào 291,8 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2008, đóng góp hiệu quả vào việc ổn định giá cả và xoá bỏ áp lực về giá cho nông dân.
    Chính phủ đã cam kết đảm bảo nguồn cung ngũ cốc ở giá ổn định cho thị trường nội địa, kể cả ở những vùng thiên tai và các thành phố tổ chức Thế vận hội 2008, bất chấp những biến động về giá cả trên thế giới, và diễn biến phức tạp của thiên tai, như hiện tượng thời tiết mùa đông quá lạnh và vụ động đất ngày 12 tháng 5 vừa qua.
    Những doanh nghiệp nhà nước trong nhóm này đã mua vào 170,4 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2008, trong đó có 42,05 triệu tấn bột mỳ, 11,8 triệu tấn gạo và 8,5 triệu tấn ngô.
    Động thái này đã có đóng góp đáng kể vào việc bảo đảm an ninh về nguồn cung lương thực, làm tăng giá ngũ cốc, và tăng thu cho nông dân nước này hơn 50 tỷ NDT, tương đương 7,31 tỷ đô la Mỹ.
    Theo giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh tế nông thôn quốc gia Song Hongyuan thì trong năm 2009, chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra những biện pháp mới để làm tăng niềm tin của người nông dân trong thị trường các mặt hàng ngũ cốc, bao gồm việc tăng giá mua vào, trợ cấp để mua nông cụ và hạt giống, tăng cường dự trữ nhà nước và khuyến khích xuất khẩu ôn hoà.

  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3

    Châu Âu

    9.Thủ tướng Anh cam kết ngăn chặn tình trạng thất nghiệp (tin Chính)


    Hôm thứ hai vừa qua, trước buổi họp thượng đỉnh đặc biệt thảo luận về thị trường việc làm với các lãnh đạo khác, thủ tướng Anh ông Gordon Brown đã cam kết sẽ ngăn chặn tình trạng thất nghiệp đang tăng cao do cuộc khủng hoảng tài chính để nạn thất nghiệp không trở thành một vấn đề dài hạn.
    Trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang trượt sâu vào cuộc suy thoái, ông Brown cho biết, ông sẽ công bố các kế hoạch trong tuần này để hỗ trợ những người lao động đã bị mất việc trên 6 tháng.
    Theo Cục thống kê Quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh đã tăng lên 1,864 triệu người trong 3 tháng tính cho tới tháng 10, tương đương với 6% lực lượng lao động của cả nước. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể 3 tháng tính đến tháng 6 năm 1999.
    Theo các bản báo cáo do văn phòng thủ tướng Anh công bố, ông Brown cho biết chính phủ sẽ phải thực hiện mọi biện pháp có thể để hỗ trợ những người thất nghiệp nhanh chóng tìm việc hoặc được đào tạo các kỹ năng mới. Nói cách khác, chính phủ không thể luôn luôn ngăn chặn tình trạng thất nghiệp nhưng sẽ nỗ lực hỗ trợ những người cần tìm việc mới. Ông cho biết chính phủ Anh đã xác định sẽ ngăn chặn tình trạng thất nghiệp để đây không thể trở thành một vấn nạn dài hạn với những hậu quả có thể ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế. Ông cũng cam kết Chính phủ sẽ đảm bảo hỗ trợ những người thất nghiệp trên 6 tháng.


    10. Ủy ban Châu Âu bắt đầu các hoạt động tố tụng Standard & Poor''''s


    Hôm qua, 12 01, Ủy ban Châu Âu đã bắt đầu các hoạt động tố tụng Standard & Poor''''s vì cho rằng tổ chức định mức tín dụng này đã vi phạm các luật lệ của Liên minh Châu Âu khi bán các số liệu về thị trường tài chính.
    Lãnh đạo EU cho biết tổ chức này có thể đã lạm dụng vị thế độc quyền của mình thông qua việc buộc các ngân hàng và các quỹ đầu tư trả chi phí cấp phép để sử dụng các con số để nhận dạng các chứng khoán của Mỹ. Mỗi chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu có một số cụ thể để đảm bảo không gây nhầm lẫn khi giao dịch trên thị trường.
    Standard & Poor''''s đã đưa dịch vụ CUSIP vào hoạt động với tư cách đại diện của Hiệp hội các ngân hàng Mỹ - cơ quan duy nhất có quyền phát hành các con số nhận dạng cho chứng khoán của Mỹ. Hãng này cho biết đã thu phí cấp phép sử dụng trong trường hợp các con số này không được sử dụng đúng mục đích như trên.
    Trong một bản báo cáo, Ủy Ban Châu Âu cho biết việc tố tụng S&P bắt nguồn từ những kiến nghị từ các nhà đầu tư đại diện cho các hiệp hội, các tổ chức tài chính và quản lý tài sản. Việc khởi xướng này không có nghĩa là Ủy ban đã có được những bằng chứng xác thực về việc xâm phạm các điều luật nhưng khẳng định rằng Ủy ban rất chú trọng để xử lý vụ việc này.
    Hiện vẫn chưa biết kết quả sẽ được công bố vào thời điểm nào.

    11. Gói hỗ trợ kinh tế lần 2 của chính Phủ Đức


    Vừa qua, sau khi diễn ra cuộc họp giữa thành viên hai đảng liên minh của Đức, bao gồm những người đảng bảo thủ của thủ tướng Angela Merkel và những người của đảng dân chủ xã hội, họ đã đi đến thống nhất về gói những biện pháp kích thích nền kinh tế lần 2 với nỗ lực giúp cho nền kinh tế đứng đầu châu Âu khắc phục những hậu quả hậu quả nghiêm trọng của cuộc suy thoái sâu rộng nhất kể từ sau thế chiến lần thứ 2 này.
    Cụ thể, kế hoạch trợ giúp lần này trị giá tổng cộng 50 tỷ euro và sẽ kéo dài trong 2 năm, khoản tài chính trên bao gồm cả 18 tỷ euro dành cho hỗ trợ đầu tư. Đối tượng của khoản tài chính 18 tỷ euro hỗ trợ đầu tư là tập trung vào những dự án về cơ sở hạ tầng như trường học hay nâng cao hệ thống mạng băng thông rộng.
    Đồng thời hai đảng liên minh cũng đồng ý giúp đỡ các tập đoàn tài chính nước này chống chịu qua cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay. Giá trị của kế hoạch dành cho các công ty đó, mà bao gồm cả việc bảo hiểm tín dụng, có thể sẽ lên đến 100 tỷ euro.
    Được biết hai đảng liên minh cũng đưa ra những quy tắc riêng là chính phủ sẽ không trực tiếp mua lại cổ phần của các tập đoàn, công ty.
    Nằm trong nội dung của Gói cứu trợ lần này, mức thấp nhất của thuế thu nhập sẽ được giảm từ 15% xuống còn 14%. Và quyết định cắt giảm thuế trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Ngoài ra, chính phủ cũng có những khoản hỗ trợ dành cho những gia đình đang phải nuôi con nhỏ.
    Còn trong lĩnh vực ôtô, mỗi một khách hàng khi thanh lý chiếc xe cũ của họ để mua một chiếc xe mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn sẽ nhận được tối đa 2500 euro.

    12.Tập đoàn năng lượng RWE đồng ý mua lại Essent với giá 9,3 tỷ euro

    Vừa qua, tập đoàn năng lượng đứng thứ 2 của Đức, RWE AG đã đồng ý mua lại tập đoàn năng lượng Essent NV của Hà Lan với giá 9,3 tỷ euro bao gồm cả nợ nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp sang thị trường đất nước láng giềng với nỗ lực cạnh tranh với tập đoàn năng lượng đứng đầu tại Đức là E.ON AG.
    Theo một phát ngôn từ tập đoàn năng lượng RWE thì họ đã đạt được một thoả thuận ràng buộc về tiền mặt với phía tập đoàn có trụ sở tại Arnhem, Hàn Lan. Đây như là một kết quả của quá trình hai năm tìm kiếm và mở rộng thị trường nước ngoài nhằm tăng doanh thu của tập đoàn.
    Như vậy, tính cho đến thời điểm hiện tại, vụ mua bán trên là thương vụ lớn nhất trong năm nay, và đứng thứ 3 tính từ tháng 11 năm 2008.
    Xu hướng sát nhập và mua lại các tập đoàn năng lượng tại Châu Âu đang có chiều hướng tăng lên do những thay đổi trong những điều luật của liên minh EU nhằm khuyến khích sự liên kết, hợp nhất giữa các tập đoàn. Thêm nữa, sự cắt giảm chi phí, thay đổi hình thức hoạt động và sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán cũng khiến cho giá trị của các tập đoàn giảm đi, điều đó tạo thuận lợi cho các thương vụ. Được biết tổng giá trị của các vụ sát nhập và mua lại các tập đoàn trên thế giới đã giảm đến 39% xuống còn 2,48 nghìn tỷ đô la mà nguyên nhân chủ yếu là do khủng hoảng trên thị trường tài chính, tín dụng.



    13.Hãng hàng không Alitalia bán 25% cổ phần cho Air France.


    Vừa qua, hãng hàng không Alitalia của Italia đã đồng ý bán 25% cổ phần của mình cho hãng hàng không của Pháp Air France -KLM để đổi lại nhận được hơn 320 triệu euro. Điều này đã tạo điều kiện cho Air France có thể tiếp cận sâu rộng hơn đến thị trường hàng không đầy tiềm năng này sau nhiều năm thương thảo đầy khó khăn.
    Sau một tuần đầy rẫy những cuộc tranh luận gay gắt trong giới quan cấp chính trị với mục đích duy trì những hy vọng cuối cùng dành cho đối thủ của Air France trong thương vụ này là hãng hàng không Lufthansa của Đức, Chủ tịch Alitalia, ông Roberto Colaninno đã phát biểu chính thức rằng thoả thuận đã được thống nhất với phía Air France.
    ?oTôi nghĩ mọi điều khoản đã đạt được thống nhất như những mong đợi tốt đẹp nhất của cả hai bên?
    Hai hãng hàng không của Pháp và Đức đã tham gia vào cuộc cạnh tranh mua lại 25% cổ phần của Alitalia từ 3 tháng trước. Phía nào thành công trong thương vụ này thì sẽ nắm giữ cơ hội rất lớn để thâm nhập sâu vào thị trường Italia, nơi có lượng nhu cầu di chuyển du lịch đầy tiềm năng ở miền Bắc.
    Như đã biết, Alitalia đã đệ đơn xin phá sản vào tháng 8 năm ngoái, và sẽ chính thức thành lập lại vào hôm nay với quy mô nhỏ hơn, hãng hàng không này sẽ hoạt động với tư cách là một hãng vận chuyển khu vực với đội ngũ nhân viên ít hơn và hệ thống mạng lưới hoạt động được sửa đổi lại, tuy nhiên vị trí chủ tịch vẫn được giữ nguyên là ông Colaninno.

    14.Doanh số nhà đất ở Anh sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ


    Theo một kết quả điều tra mới đây, vào quý 4 vừa qua, nền kinh tế Anh đã rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ. Doanh số bán nhà ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi con số này bắt đầu được thống kê vào năm 1978.
    Sau khi điều tra tình hình của 6 000 công ty ở Anh, Phòng Thương mại của nước này đã nhận định đây là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 1989. Doanh số bán nhà trung bình tính trên một đơn vị tham gia cuộc điều tra đã giảm mạnh, xuống mức 10.1 mức thấp nhất trong 30 năm qua. Con số này của quý trước là 10.6.

    15 Chính phủ Mĩ đề nghị Quốc hội chi 350 tỷ còn lại trong gói cứu trợ
    Tổng thống sắp mãn nhiệm Bush và vị tổng thống thứ 44 của Mĩ ?"Barrack Obama đã cùng nhau lên kế hoạch để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Và giờ đây, các công ty tài chính của nước này có thể sẽ cảm nhận được những lợi ích mà kế hoạch trên mang lại cho họ.
    Theo lời đề nghị của ông Obama, ông Bush đã đề xuất với Quốc hội để cơ quan này đồng ý chi 350 tỷ đô la cònlại trong gói cứu trợ kinh tế khổng lồ mà chính quyền liên bang đề xuất.
    Quốc hội Mĩ đã thông qua kế hoạch cứu trợ TARP với trị giá lên tới 700 tỷ đô la Mĩ hồi cuối năm vừa rồi để cứu thị trường tài chính khỏi nguy cơ sụp đổ sau cơn bão vừa qua. Tuy nhiên, nguồn ngân sách được phân bổ mới chỉ là một nửa con số 700 tỷ nói trên. Chính vì vậy, ngay trong cuộc họp báo trước lúc mãn nhiệm, ông Bush đã lên tiếng đề nghị Quốc hội Mĩ bổ sung nốt nguồn ngân sách còn lại. Đây được coi như là sự hỗ trợ của ông Bush cho người kế nhiệm mình.
    "Tôi đã bàn bạc với ông Obama về vấn đề này. Tôi nói với ông rằng nếu ông cần khoản tiền 350 tỷ này, tôi sẽ sẵn sàng đề nghị với quốc hội?
    Và rõ ràng là ông Obama rất cần số tiền này để giúp bình ổn ngành tài chính ngân hàng vốn vẫn đang tiềm ần nhiều bất ổn. Chính quyền của ông Obama cũng đã tuyên bố nếu Quốc hội đồng ý chi nốt số ngân sách còn lại, chính quyền mới sẽ tìm cách để số tiền này được sử dụng một cách minh bạch nhất và sẽ phân bổ cho những ngân hàng và doanh nghiệp nhỏ.





    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/01/2009
  7. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Up
    Hề hề, có mỗi mình rỏi, lôi nhà lên được, khặc khặc
  8. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Chú có khiếu làm nghề móc cống đấy, móc phát lên ngay hề hề
  9. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 20, 2008
    Likes Received:
    0
    Vào sửa tin Bi em ơi
  10. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Móc phát, cả nhà ai cũng sướng hớn hở thế kìa à

Share This Page