Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

6490 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 19:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27412 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Về nhà móc đi trú
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ

    16. Alcoa công bố sụt giảm lợi nhuận lần đầu tiên trong 6 năm



    Công ty sản xuất nhôm lớn nhất của Mỹ Alcoa đã phải công bố lần sụt giảm lợi nhuận đầu tiên trong vòng 6 năm trở lại đây do cầu và giá kim loại giảm mạnh. Được biết, lần sụt giảm lợi nhuận cuối cùng mà Alcoa công bố là vào quý cuối năm 2002.
    Cụ thể, theo báo cáo mà Alcoa vừa đưa ra thì mức sụt giảm lợi nhuận thuần trong quý 4 là 1.19 tỷ, tương đương với 1.49 đô la trên một cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng lợi nhuận 632 triệu của cùng kỳ năm ngoái .
    Trước tình hình nói trên, các lãnh đạo của Alcoa cho biết công ty này sẽ tiến hành áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian tới, trong đó bao gồm việc cắt giảm sản xuất, sa thải nhân công và bán đi một số bộ phận. Alcoa cũng cho rằng đây là những biện pháp không thể tránh khỏi khi mà suy thoái kinh tế toàn cầu đang khiến cho nhu cầu cũng như giá kim loại giảm mạnh như hiện nay. Theo tính toán thì hiện giá nhôm đang ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.
    Bên cạnh giá nhôm, sự rớt giá của cổ phiếu cũng đang làm Alcoa gặp nhiều khó khăn. Các nhà phân tích dự đoán rằng, trong năm 2009, Alcoa sẽ còn tiếp tục phải ghi nhận nhiều kết quả tồi tệ hơn so với quý 4 vừa rồi.

    17.Citi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn về tiền mặt


    Mặc dù thương vụ bán lại bộ phận môi giới với Morgan Stanley đang ngày càng tiến gần đến thành công nhưng đại gia tài chính ngân hàng CitiGroup vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng khó khăn về tiền mặt.
    Citigroup, ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ tính theo tổng giá trị tài sản, sẽ sở hữu 49% số cổ phần của liên doanh môi giới nói trên với Morgan Stanley, và theo dự đoán, sẽ nhận được một số tiền là 2.5 tỷ đô la. Hai ngân hàng đã đạt được thỏa thuận đối với các điều khoản chính và sẽ tiến hành công bố chính thức vào khoảng giữa tuần này.
    Mặc dù sẽ nhận được một khoản tiền khá lớn để vực dậy tình hình tài chính, quyết định bán bộ phận môi giới của Citi vẫn bị nhiều nhà phân tích coi là không sáng suốt. Cụ thể, theo các chuyên gia thì phải mất ít nhất 3 năm mới có thể hoàn thiện được việc sáp nhập. Bên cạnh đó, sẽ rất khó để có thể cắt giảm chi phí trong điều kiện suy yếu hiện nay của thị trường.

    18 Ngân hàng dự trữ New York tiến hành bầu chủ tịch mới


    Theo một nguồn tin mới nhận được thì hiện nay, các thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng dự trữ New York đang tiến hành việc bầu ra chủ tịch mới. Trong suốt tuần vừa rồi, các buổi phỏng vấn và thảo luận với các ứng viên đã được tiến hành liên tục.
    Kể từ khi cựu chủ tịch của ngân hàng này, ông Timothy Geithner được chọn để trở thành bộ trưởng bộ tài chính mới, hơn chục ứng viên đã được thẩm định để thay thế vị trí của ông.
    Trong số danh sách các ứng viên đang được xem xét, có nhiều người hiện đang làm việc trong bộ máy chính phủ như David McCormick ?" nguyên thứ trưởng phụ trách đối ngoại của bộ tài chính, ông Kevin Warsh ?" một thành viên trong hội đồng thống đốc của cục dự trữ liên bang, ông William C.Dudley ?" trưởng bộ phận giao dịch thị trường của ngân hàng dự trữ New York và ông Terrence J.Checki ?" nguyên trưởng bộ phận phụ trách đối ngoại và các thị trường mới nổi tại ngân hàng dự trữ New York.
    Bên cạnh đó, còn có những tên tuổi lớn tại thị trường phố Wall như H.Rodgin Cohen, chủ tịch của Sullivan & Cromwell, và Paul Calello, giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư của Credit Suisse.
    Hiện vẫn chưa rõ ai đang là ứng viên sáng giá nhất.

    19. Ông Obama tập trung kế hoạch TARP vào bất động sản và các doanh nghiệp nhỏ


    Việc sử dụng 350 tỷ đầu tiên của gói cứu trợ 700 tỷ vẫn luôn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Và hiện nay, ở vào thời điểm khi mà ngày chính thức chuyển giao quyền lực trên chính trường Mỹ ngày càng đến gần, số phận của 350 tỷ còn lại tiếp tục trở thành đề tài nóng hổi tại các cuộc thảo luận cấp cao.
    Hôm qua, tổng thống mới đắc cử Barack Obama đã yêu cầu việc cho phép ông có thêm quyền hạn đối với khoản tiền 350 tỷ còn lại trong gói cứu trợ 700 tỷ của chính phủ. Ông còn nhấn mạnh rằng khoản tiền này sẽ đóng vai trò như một khoản hỗ trợ cho các quyết định về kinh tế mà ông đưa ra trong thời gian tới.
    Ông Obama - người sẽ chính thức tiếp quản nhiệm sở từ tay tổng thống George Bush vào thứ 3 tuần sau - cho biết, chính phủ mới của ông sẽ điều chỉnh lại TARP để kế hoạch này tập trung hơn vào thị trường bất động sản và các doanh nghiệp nhỏ. Đây được coi là một sự thay đổi lớn so với thời của tổng thống Bush.
    Trong một buổi họp báo với các phóng viên, ông Obama nhấn mạnh, rõ ràng là hệ thống tài chính đã khá hơn so với thời điểm tháng 9 năm 2008, nhưng vẫn rất yếu. Ông cũng cho rằng sẽ là rất vô trách nhiệm nếu không có bất cứ một sự chuẩn bị nào về mặt tài chính trước khi đưa ra các chính sách kinh tế mới.
    Tổng thống mới đắc cử Barack Obama, cũng như những nghị sĩ cấp cao của quốc hội, đều tỏ ra khá thất vọng về cách thức sử dụng 350 tỷ đầu tiên. Tất cả đều cho rằng quá trình thực hiện và cấp 350 tỷ đầu là thiếu sự minh bạch và rõ ràng, và quan trọng nhất là chưa tập trung vào thị trường bất động sản.
    Chương trình cứu trợ các tài sản xấu, viết tắt là TARP đã được thông qua vào tháng 10 năm ngoái với mục tiêu hỗ trợ ngành tài chính và làm tan băng thị trường tín dụng. Phần lớn số tiền 350 tỷ đầu tiên đã được sử dụng để bơm vốn vào khối ngân hàng nhằm giúp cho khối này có thể hạ nhiệt được tỷ lệ lãi suất mà đặc biệt là lãi suất liên ngân hàng.
    Tuy nhiên, ông Obama cũng như những trợ thủ đảng dân chủ của ông lại cho rằng, số tiền trên cần tập trung hơn nữa vào việc hỗ trợ người tiêu dùng, cụ thể là những người đang phải vật lộn với tình trạng tịch thu nhà thế chấp hiện nay.
    Trong khi thị trường vẫn đang mong chờ việc hạ viện xem xét và thêm vào một số quy định trong việc cấp vốn thì các nghị sĩ dân chủ tại thượng viện lại hồ nghi về việc, liệu các quy định mới đó có thể được thông qua kịp thời hay không. Câu trả lời mà chúng ta mong đợi có lẽ sẽ sớm được công bố trong thời gian tới


    20.Bell Aliant cắt giảm 500 việc làm, tương đương 5% lực lượng lao động

    Theo hãng tin Bloomberg, ngày hôm qua, 12 tháng 1, Bell Aliant, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoạt động tại vùng nông thôn Canada cho biết sẽ cắt giảm 500 việc làm, giảm bớt các cấp bậc quản lý trong năm nay để tự bảo vệ mình trước cơn bão suy thoái kinh tế hiện nay.
    Trụ sở của Bell Aliant tại Halifax và Nova Scotia cho biết: ?oSố lượng việc làm bị cắt giảm lần này sẽ vào khoảng 5% lực lượng lao động và 15% các vị trí quản lý.?
    CEO của công ty, bà Karen Sheriff, đã quyết định cắt giảm gần 1/3 các cấp bậc quản lý tại Bell Aliant kể từ khi bà bắt đầu tham gia làm việc tại công ty hồi cuối năm trước. Bà cho biết;?oNhững thay đổi này sẽ giúp cắt giảm những chi phí và cho phép đưa ra các quyết định nhanh hơn.?
    .

    21.Người nhập cư bất hợp pháp của Cuba
    Hai người Cuba sống xa quê hương cho biêt , họ hi vọng nguyện vọng nhập cư của ho có thể được giải quyết sớm sau cả tháng trời sống vật vạ trong các công viên trước cửa Đại sứ quán của Cuba tại khu vực trung tâm của thành phố Mexico.
    Năm 2006, anh Eduardo Quesada, 37 tuổi đã rời quê hương Cuba nhưng không mang theo bất cứ loại giấy tờ tuỳ thân hay giấy phép gì trong tay và đi qua các vùng đất như Honduras, Guatemala và Mexico để đến Hoa Kỳ. Tại đây họ đã làm việc một cách bất hợp pháp tại các công trường xây dựng.
    Anh Carlos Corrales ?" 45 tuổi, rời Cuba từ năm 2007, đã cùng với 9 người khác lênh đênh trên biển 9 ngày mà không có chút thức ăn hay nước uống. Cuối cùng anh cũng trôi dạt đến thành phố Chetumal, Mexico và sống tại đây 7 tháng trước khi rời sang Mỹ và làm việc bất hợp pháp tại các trang trại của vùng Nuevo Laredo.
    Khi nền kinh tế đang ngày càng chìm sâu hơn vào suy thoái thì điều kiên công việc ngày một khó khăn hơn . Cả hai đều bị sa thải và mất việc, đồng thời giấc mộng kiếm sống tại Mỹ của họ cũng tan vỡ . Họ đã quyết định trở về Mexico để chờ đợi được trục xuất về Cuba.
    Trong tháng 10, Chính phủ Cuba và Mexico đã ký các thỏa thuận nhằm thắt chặt tình hình nhập cư để giảm thiểu nguy cơ vượt biên bất hợp pháp của hàng ngàn người dân Cuba đến Mỹ.
    Dưới quy định của luật này trong năm 2008, Mexico hứa sẽ đưa tất cả những người Cuba không có giấy tờ hợp lệ được trở về nước trước khi họ bị bắt giữ.
    Theo thông tin từ chính quyền Mỹ, Hàng ngàn người người dân Cuba đã rời khỏi hòn đảo này và hơn 11.000 người đã đi qua Mexico để đến Mỹ trong năm ngoái.
    Rất nhiều người dân Cuba đã vượt biên mà không có giấy phép xuất ngoại cũng như giấy phép dành cho khách du lịch. Ngoài ra, họ còn phải trả tới 15000 đô cho những kẻ buôn lậu mới có thể đến được với nước Mỹ. Không giống như những người nhập cư Latinh khác, những người này nhập cư dưới dạng ti nạn chính trị.

    22.Đồng tiền Brazil mất giá so với đồng đô la do giá dầu và kim loại giảm mạnh.
    Đồng real của Brazil đã rớt giá xuống mức thấp nhất trong tuần qua khi hoạt động xuất khẩu dầu thô của Brazil - một trong ba quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - đang phải đối mặt với tình trạng giá dầu tụt dốc xuống mức dưới 40 đô la một thùng và tình hình giá kim loại sụt giảm.
    Cụ thể,đồng real của Brazil đã mất giá 2,2%, từ mức 2,2532 real vào hôm 9/1 xuống còn 2,3042 real ăn một đô la.
    Giá dầu đã giảm mạnh trong 5 ngày liên tiếp tại sàn giao dịch New York sau khi hiệp hội các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC quyết định cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, việc giá dầu giảm sút cũng không làm giảm bớt nhu cầu về dầu trên thế giới khi mà nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm.
    Giá kim loại như sắt cũng chứng kiến mức tụt giảm do đầu cơ và suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm các nhu cầu đặt hàng.
    Nhu cầu kim loại của thế giới tụt giảm đã khiến cho Rio Tinto - tập đoàn khai thác mỏ kim loại lớn thứ ba thế giới phải tạm hoãn việc mở rộng đầu tư khai thác mỏ sắt Corumba tại Brazil, một dự án có giá trị lên đến 2,15 tỷ đô la. Đồng thời hãng nãy cũng đã cắt giảm 14.000 nhân viên trên thế giới và giảm bớt 5tỷ đô la từ các khoản chi tiêu nhằm thanh toán các khoản nợ.

    23.Taxi tư nhân được phép kinh doanh tại Cuba
    Một đạo luật quy định về việc kinh doanh taxi tư nhân tại Cu ba đã bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm qua (12/1), đây là một nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tình trạng khủng hoảng phương tiện công cộng vốn đã được sử dụng quá lâu trong hàng thập kỷ qua.
    Cụ thể, Chính phủ Cuba sẽ cho phép tài xế lái taxi có thể sử dụng bất kỳ loại xe ô tô nào để có thể chuyên chở hành khách của mình.
    Những chủ sở hữu xe taxi sẽ có thể tự định giá vận chuyển phù hợp với dịch vụ vận chuyển của mình cũng như nhu cầu của khách hàng theo đúng luật định. Trước đó, luật này đã được quy định vào ngày 22/12 và sẽ phát hành văn bản chính thức trong tuần này trên các công báo của chính phủ.
    Tại khu vực nông thôn, các hãng taxi tư nhân sẽ phải tuân thủ đúng lộ trình đã được vạch ra từ trước và giá cước phải được cơ quan chức năng phê duyệt trước khi được áp dụng.
    Tại trung tâm của thủ đô Lahabana, việc sử dùng các loại phương tiện giao thông tự do đã được mong đợi từ rất lâu. Được biết, trước kia tại đây người ta chỉ được dùng xe đạp như một loại hình phương tiện giao thông tư nhân giống như taxi.
    Trước đây, Lahabana đã có luật quy định việc lưu thông các giấy phép tư nhân ngay từ đầu những năm 1990. Tuy nhiên, chính sách này đã tạm thời bị hoãn lại khi Cuba bắt đầu thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá của mình.
    Trong những năm gần đây, Cuba đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho các loại hình giao thông công cộng như xe buýt nhằm giảm thiểu các gánh nặng cho loại phương tiện này.
    Một người dân Lahabana
    ?oChất lượng của các xe công cộng giờ đây quá kém. Mặc dù đã được cải thiện đôi chút nhưng nó vẫn kém. Hãy nhìn các phương tiện đang di chuyển trên đường thì sẽ rõ. Xe buýt thì chật cứng người. Không đủ để cung cấp cho nhu cầu của người đi. Tôi nghĩ cần phải có thêm nhiều xe buýt hơn nữa thì mới đủ. ?o









    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 13/01/2009
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
    Pi gà có online thì buzz yahoo em đi
  4. meobi108

    meobi108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    0
    nhặng xị cả lên
  5. meobi108

    meobi108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    0
    thế nếu trưa nay mới đọc thì sao hả anh
  6. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
    Hứ
    gọi từ hôm qua
    gọi cả sáng nay
    mà vẫn hông thấy mặt mũi đâu
    hông nhặng lên thì có gặp được hông chứ
  8. meobi108

    meobi108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    0
    chị cũng gọi em mấy lần mà ko thấy đấy chứ
    Cứ như lúc nào em cũng onl ấy
    Mấy hum nay đi làm đầu tắt mặt tối, không lúc nào thở nổi
    Xong việc rùi ná
    Sắp xếp đi xem film ná
    @ Meo Meo pót nhạc à, sao ko nghe thấy nhỉ
  9. meobi108

    meobi108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Meo ơi nhạc hay quá
    Da diết quá
    Không chịu nổi
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN CHIỀU 13.01.09


    Goldman Sachs dự báo nền kinh tế Hàn quốc lâm vào suy thoái trong năm 2009

    Trước tình hình xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng, Tập đoàn Goldman Sachs đã đưa ra dự báo mới về tình hình suy giảm của nền kinh tế Hàn quốc trong năm nay, đối lập với những dự báo trước đó về nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này.
    Theo nhận định của ông Kwon Goohoon ?" chuyên gia kinh tế của Golman Sachs trụ sở tại Seoul, nền kinh tế Hàn quốc đã lâm vào tình trạng suy thoái và thậm chí còn suy giảm hơn nữa trong thời gian trước mắt. Ông cũng cho biết thêm, sự suy giảm mạnh mẽ và kéo dài của tình hình xuất khẩu sẽ làm giảm đầu tư do viễn cảnh kinh doanh không chắc chắn.
    Theo đó, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hàn quốc sẽ giảm 1% trong năm 2009. Đồng thời tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong năm nay cũng sẽ giảm khoảng 11%, mức cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó là 4.2%.
    Goldman đã theo chân Nomuara International và UBS AG trong việc dự đoán nền kinh tế Hàn quốc sẽ rơi vào tình trạng suy thoái lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cách đây 10 năm. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu ?" đóng góp đến 50% GDP của toàn nền kinh tế, cũng đã giảm 17% do những thị trường chủ chốt như Mỹ, châu Âu và Hàn quốc gặp khó khăn.
    Tình hình xuất khẩu ảm đạm cũng khiến các tập đoàn sản xuất ôtô lớn của nước này điêu đứng. Huyndai Motor và Kia Motor đã phải giảm giờ làm, trong khi GM Daewoo, Renault Samsung và Ssangyong Motor đã phải đóng cửa các nhà máy trong tháng 12 do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh.
    Chuyên gia kinh tế Kwon cũng cho biết tình hình xuất khẩu sẽ tiếp tục suy giảm mức 2 con số trong 3 quý đầu tiên trong năm 2009, mức thấp nhất kể từ năm 1994. Trong khi đó, tiêu dùng sẽ giảm ở mức vừa phải và các hộ gia đình sẽ tăng tiết kiệm như là một biện pháp bảo vệ trong bối cảnh viễn cảnh kinh tế không ổn định.
    Theo đó, tiêu dùng cá nhân sẽ giảm khoảng 1% trong năm tới, cao hơn mức dự đoán trước đó là 0.8%.
    Goldman Sachs đồng thời cũng giữ nguyên dự đoán về đồng won. Theo dự đoán trong thời gian 3 tháng, đồng won sẽ giao dịch ở mức 1450 won ăn một đô la Mỹ. Dự đoán cho cả năm, đồng won sẽ giao dịch ở mức 1300 won đổi được 1 đô la Mỹ.




    Tỉ lệ phá sản của các công ty, doanh nghiệp Nhật Bản tăng liên tục trong vòng 7 tháng


    Trong tháng 12 vừa qua, tỉ lệ phá sản của các công ty và doanh nghiệp Nhật Bản đã ghi nhận mức tăng liên tục trong vòng 7 tháng.

    Theo đó, tỷ lệ phá sản trong tháng 12 đã tăng lên mức 24,1% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 1.362 trường hợp. Trong đó, tổng cộng có đến 33 công ty niêm yết chứng khoán đã phải tuyên bố phá sản trong năm 2008, mức cao nhất kể từ đại chiến thế giới lần thứ 2.

    Nguyên nhân của tình hình trên là do tình trạng thắt chặt tín dụng khiến các công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn.

    Nhằm làm giảm sức ép cho các công ty và tăng cường tính thanh khoản cho thị trường tín dụng, ngân hàng trung ương Nhật bản hiện đang lên kế hoạch mua lại các thương phiếu, mở rộng phạm vi các tài sản thế chấp được chấp nhận và gia tăng lượng thu mua trái phiếu chính phủ hàng tháng.





    Standard and Poor vẫn đánh giá Nhật bản ở mức ổn định

    Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor mới đây đã công bố chỉ số tín nhiệm quốc gia của Nhật bản ở mức ổn định với nhận định nền tài chính của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này vẫn tương đối vững mạnh.

    Standard and Poor cho biết hãng sẽ giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia mức AA cho dài hạn và A ?" 1+ cho ngắn hạn đối với Nhật bản, đánh dấu mức đánh giá ?o ổn định? đối với nền kinh tế này.

    Cũng theo nhận định của Standard and Poor, không giống như Mỹ và châu Âu, chính phủ Nhật Bản đã tránh được việc mua lại các khoản nợ của các ngân hàng nước này. Hơn nữa vị thế quốc tế của đồng yên đã khiến cho chính phủ Nhật Bản bảo đảm tính thanh khoản và khả năng tiếp cận đối với thị trường vốn toàn cầu.
    Hiện nay dự trữ ngoại hối của Nhật bản đã lên tới 1 nghìn tỷ đô la, chỉ đứng sau Trung quốc.

    Tuy nhiên, Standard and Poor cũng cảnh báo chính phủ Nhật bản cũng nên tìm cách giảm gánh nặng nợ nần và đẩy nhanh tiến trình cải cách nếu muốn tiếp tục duy trì mức xếp hạng trên.


    Xuất khẩu trong tháng 12 của Trung Quốc tiếp tục giảm

    Theo số liệu thống kê, xuất khẩu trong tháng 12 năm 2008 của quốc gia này đã giảm đến 2,8%. Đây là lần giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua của nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới này trong bối cảnh các công ty phải sa thải nhân công và ngừng sản xuất.

    Theo đó, xuất khẩu trong tháng 12 chỉ đạt 112,2 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo JP Morgan , đây là lần sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 1999.
    Trước tình hình trên, Bắc Kinh đã tiến hành cắt giảm thuế xuất khẩu và đưa ra nhiều biện pháp khác nhằm thúc đẩy việc sản xuất hàng dệt may, đồ chơi và các mặt hàng khác tại quốc gia này.




    Tỷ lệ cho vay trong tháng 12 của ngân hàng Nhật đạt mức kỷ lục

    Hôm nay, chính phủ Nhật Bản cho biết, tỷ lệ cho vay trong tháng 12 vừa qua tại các ngân hàng của Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 3,7%.

    Tỷ lệ cho vay trong tháng 12 của ngân hàng Nhật đã tăng mức kỷ lục lên 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái do các doanh nghiệp không có khả năng huy động tiền mặt trong thị trường, do vậy các công ty này chuyển hướng vay tiền trong các ngân hàng.

    Do phải đối phó với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, số lượng các công ty gặp khó khăn trong việc huy động vốn trong thị trường ngày càng gia tăng. Trong khi đó, số lượng các thương phiếu chưa thanh toán được phát hành tại Nhật Bản trong tháng 12 cũng đã giảm 15% so với cùng kỳ năm 2007, đây được coi là mức giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm qua.

    Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đang lâm vào suy thoái, Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác vẫn tiếp tục giảm mạnh, các nhà phân tích kinh tế cho rằng thặng dư thương mại tại Nhật Bản sẽ còn giảm hơn nữa.






    Ssangyong Motor ngừng mọi hoạt động sản xuất

    Ssangyong Motor (san young mô tô) nhà sản xuất ôtô lớn thứ 5 của Hàn Quốc vừa cho biết hãng đã ngừng mọi hoạt động tại tất cả các nhà máy để tránh tình trạng phá sản.
    Một quan chức của Ssangyoung cho biết, các nhà cung cấp cũng đã ngừng việc cung cấp các phụ tùng cho Ssangyoung do lo ngại rằng hãng này không thể chi trả các khoản nợ sau khi toà án quyết định đóng băng các khoản nợ, tài sản và các nghĩa vụ khác của hãng này.
    Được biết, vào hôm thứ 2 vừa qua, toà án quận Sơ Un đã cấm Ssangyoung bán các tài sản của mình và các chủ nợ của Ssangyong cũng không được xiết nợ hay bán đấu giá các tài sản của hãng để thanh toán các khoản nợ.

    Quyết định này được đưa ra sau khi công đoàn công ty cho phép tiến hành biểu tình do cho rằng Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải - Tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc, cổ đông lớn nhất của Ssangyong với 51% cổ phần đã không hỗ trợ tài chính đủ để giúp công ty này vượt qua khó khăn hiện tại.


    Các nhà bán lẻ của Anh đã trải qua tháng 12 tồi tệ nhất

    Hôm thứ 3 vừa qua, một cuộc điều tra sát sao về tình hình thị trường tiết lộ, Những nhà bán lẻ Anh đã trải qua 1 tháng 12 tồi tệ nhất trong vòng ít nhất 14 năm qua, khiến người ta lo ngại ngày càng có nhiều công ty lớn có thể lâm vào tình trạng phá sản trong những tháng tới.

    Trong báo cáo đánh gía hàng tháng của mình, hiệp hội bán lẻ Anh tiết tộ rằng doanh số các mặt hàng của họ, ngoại trừ các gian hàng cửa hiệu mới ra, đã giảm xuống 3,3% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính tổng doanh số, gồm cả các gian hàng mới, đã giảm 1,4%.

    Hiệp hội này cho rằng nếu theo cả 2 các tính trên thì đây là tháng 12 tồi tệ nhất kể từ cuộc điều tra được tiến hành 14 năm trước đây.

    Những số liệu về doanh thu của tháng 12 đã báo trước một tương lại không mấy sáng sủa đối với những nhà bán lẻ, bởi doanh số trong tháng này thường là cao nhất trong cả năm. Và thậm chí được chiết khấu nhiều nhưng người tiêu dùng vẫn còn dè dặt trong chi tiêu khi mà nỗi lo về thất nghiệp và gánh nặng nợ nần còn đeo đẳng trong suy nghĩ của họ.

    Trong tình hình này, tổng hãng bán lẻ Woolworths đã phải đóng cửa nhiều chi nhánh của mình để bảo tòan vốn và một số hãng khác như hệ thống đại lý trà và cà phê của Whittard of Chelsea và Land of leather đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Nếu doanh số bán lẻ trong tháng 12 không khả quan thì người ta lo ngại rằng sẽ còn nhiều nạn nhân nữa trong cuộc suy thoái kinh tế này.

Chia sẻ trang này