Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

7065 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27417 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Meocon168
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin ngày 14.01.09

    Châu Á


    1. Niềm tin tiêu dùng của Indonesia trong tháng 12 giảm nhẹ (tin Chính)


    Theo nguồn tin từ CNBC, niềm tin tiêu dùng của người dân Indonesia đã giảm nhẹ trong tháng 12, nguyên nhân chủ yếu là do những quan ngại về tình trạng mất việc làm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra.

    Trong khi tỷ lệ thất nghiệp chính thức tại Indonesia đã giảm khoảng 8,5%, thì hàng triệu trong số 226 triệu người dân nước này đang được coi là ở trong tình trạng bán thất nghiệp, hoặc sống với mức dưới 2 đô la Mỹ một ngày. Vấn đề khan hiếm việc làm đã gây nhiều khó khăn cho người tiêu dùng, và họ đã bắt đầu dấy lên mối nghi ngờ về việc nền kinh tế Indonesia có thể sẽ tạo ra đủ công ăn việc làm trong thời gian tới.

    Kết quả cuộc khảo sát do viện nghiên cứu Danareksa của Indonesia cho thấy, trong số 1.700 hộ gia đình ở 6 tỉnh của Indonesia, thì chỉ số niềm tin tiêu dùng đã sụt giảm xuống mức 78,6 trong tháng 12, từ mức 81,3 trong tháng 11 ?" cũng là mức cao liên tục trong vòng 11 tháng liên tiếp của chỉ số này.

    Một bản khảo sát khác của ngân hàng trung ương nước này đối với 4.600 hộ gia đình tại 18 thành phố trên khắp đất nước đã chỉ ra rằng, chỉ số niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống mức 90,6 trong tháng 12, từ mức 96,3 trong tháng 11.

    Như vậy, cả 2 bản khảo sát đều cho thấy niềm tin tiêu dùng của Indonesia hiện ở mức dưới 100, chứng tỏ người tiêu dùng không mấy lạc quan về nền kinh tế. Ngân hàng trung ương nước này đã cắt giảm lãi suất cơ bản 2 lần kể từ đầu tháng 12 nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính của Indonesia đã công bố dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 của quốc gia này sẽ ở mức từ 4,5 ?" 5,5%. Trước đó, mức dự báo này là 6,2%.

    Tuy nhiên, các nhà kinh tế học lại cho rằng Indonesia cần phải duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 6% để tạo ra nhiều việc làm hơn. Lần gần đây nhất mà quốc gia này phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng là vào năm 97-98, khi mà nạn thất nghiệp lan rộng cả nước đã dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội.

    Nền kinh tế và vấn đề việc làm cũng được xem là những yếu tố chủ chốt quyết định tâm lý cử tri trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp diễn ra trong năm nay.

    2 Thái Lan có khả năng cắt giảm lãi suất cơ bản do lạm phát hạ nhiệt


    Ngân hàng trung ương Thái Lan vừa cho biết, họ có thể sẽ cắt giảm mức lãi suất cơ bản tháng thứ 2 liên tiếp, khi tình trạng lạm phát tại đây đã dịu đi, xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua và các cuộc biểu tình chống chính phủ khiến cho niềm tin của người dân nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục.

    Theo khảo sát của các chuyên gia kinh tế từ Bloomberg, ngân hàng trung ương Thái Lan có thể sẽ hạ 0,5 điểm phần trăm mức lãi suất mua lại đối với loại trái phiếu có thời hạn 1 ngày, đưa lãi suất xuống mức 2,25%. Và quyết định cắt giảm sẽ chính thức được đưa ra vào 2h30?T chiều nay tại thủ đô Bangkok.

    Theo dự báo của các chuyên gia, nền kinh tế Thái Lan có thể sẽ lâm vào suy thoái trong quý 1 năm 2009 này và sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ năm 1998. Chính phủ nước này đang nỗ lực thúc đẩy việc chi tiêu khi xuất khẩu và du lịch tại đây suy giảm.

    Những nhà lập pháp tại các nước Châu Á cũng đang tiến hành cắt giảm chi phí cho việc vay vốn nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh suy thoái toàn cầu khiến cho nhu cầu về xuất khẩu của khu vực này sụt giảm mạnh.

    3.Thêm nhiều công ty của Nhật Bản bị phá sản


    Theo nguồn tin từ Bloomberg và BBC, số doanh nghiệp bị phá sản tại Nhật Bản trong năm 2008 đã tăng nhanh nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Không còn nguyên nhân nào khác, ngoài việc suy thoái kinh tế sâu rộng tại quốc gia này đã khiến doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng, và gây thêm nhiều khó khăn cho các công ty trong việc xây dựng nguồn vốn.

    Số liệu của viện nghiên cứu Tokyo Shoko của Nhật đã cho thấy, trong tháng 12 đã có khoảng 1.362 công ty nằm trong danh sách bị phá sản, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, có khoảng 33 công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tuyên bố phá sản trong năm 2008, đây là mức cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2.

    Như vậy, tính trong cả năm 2008, số lượng công ty tuyên bố phá sản của Nhật đã tăng 11%, cũng là mức cao nhất trong vòng 8 năm qua. Các doanh nghiệp của Nhật cũng như các đối thủ khác trên khắp thế giới đang phải đấu tranh chống lại sự suy thoái kinh tế đang lan rộng hiện nay.

    Các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản được coi là chịu tác động nặng nề nhất, với việc chiếm một nửa trong tổng số các công ty niêm yết chứng khoán bị phá sản trong năm qua của Nhật.

    Nền kinh tế Nhật Bản đã chính thức lâm vào suy thoái trong quý 3 năm 2008, cũng là lần đầu tiên trong vòng 7 năm trở lại đây. Xuất khẩu của quốc gia này đã sụt giảm nghiêm trọng do nhu cầu về các sản phẩm như ô tô của đã giảm đáng kể.

    4.Nhật Bản có thể là nước đầu tiên thoát khỏi khủng hoảng (tin Chính)
    Một quan chức trong văn phòng nôi các của Nhật nhận định rằng đất nước mặt trời mọc có thể là quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế đang lan rộng khi các ngân hàng và doanh nghiệp nước này cho thấy những dấu hiệu phục hồi.
    Theo đó, những tổn hại trong lĩnh vực tài chính đã dịu bớt và các doanh nghiệp cũng đang dần phục hồi. Các ngân hàng Nhật Bản, khác với những ngân hàgn ở Mỹ và Châu Âu vẫn tiếp tục cho vay mặc dù khủng hoảng tài chính đang ngày một diễn biến theo chiều hướng fức tạp hơn. Trong tháng 12, tốc độ giải ngân cuả các ngân hàng Nhật cũng đạt mức nhanh nhất trong vòng 16 năm trở lại đây.
    Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã thích ứng dần trong bối cảnh khó khăn sau khi phải ?ovật lộn? cùng với 3 cuộc suy thoái kể từ năm 1990 khiến các công ty nước này phải tiến hành cắt giảm nhân công hàng loạt.
    Số nhân công cắt giảm của các doanh nghiệp lớn như Toyota, Sony là những bằng chứng sống chứng tỏ các công ty này đã thích ứng với tình hình khó khăn tốt hơn những gì họ thể hiện trong những cuộc khủng hoảng trước đây
    Theo nhận đinh của một chuyên gia kinh tế thì mặc dù Nhật Bản không thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhưng sẽ nằm trong số những quốc gia phục hồi nhanh nhất.
    Mới đâyTổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor mới đây đã công bố chỉ số tín nhiệm quốc gia của Nhật bản ở mức ổn định với nhận định nền tài chính của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này vẫn tương đối vững mạnh.

    5. NZ: dự án xây nhà được phê chuẩn tăng 4,3% trong tháng 11
    Dự án xây dựng nhà được phê chuẩn tại New Zealand đã tăng trong tháng 11, đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế này trong bối cảnh mức lãi suất giảm đang làm ấm dần thị trường bất động sản.
    Cụ thể, các dự án được phê chuẩn tăng 4,3% trong tháng 11 sau khi đã sụt giảm 20% trong tháng 10. Các dự án được phê chuẩn này đã tăng gấp đôi trong vòng 7 tháng trở lại đây.
    Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, Giá trị của những dự án này đã giảm tới 41%. Giá nhà tại NZ cũng giảm 4,1% trong tháng 11 so với 1 năm trước dó. Doanh số bán nhà cũng ở trong tình trạng ảm đạm khi giảm tới 45%.
    Vào ngày 29.1 tới đây, Ngân hàng trung ương New Zealand có thể cắt giảm tới 0,75 điểm% lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất này xuống còn 4,25%. Người ta mong đợi động thái trên của NZ sẽ làm tan băng thị trường bất động sản,, chặn đứng được tình trạng thất nghiệp leo thang cũng như kích thích tiêu dùng.

    6. ÚC- thất nghiệp tiếp tục leo thang
    Trong tháng 12, các doanh nghiệp Úc đã tiếp tục cắt giảm nhân công tháng thứ 2 liên tiếp khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này sụt giảm trong bối cảnh nền kinh tế Úc rơi vào cuộc suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 1991.
    Cụ thể, theo các chuyên gia kinh tế dự đoán, trong tháng 12, có thêm 20 000 người nữa rơi vào tình trạng mất việc làm, cao hơn con số 15 600 người trong tháng 11. Cũng theo dự báo, tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng tới 4,5%, mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Chính phủ Úc sẽ công bố Con số chính thức tại Sydney vào ngày mai.
    Vào tháng trước, Rio Tinto, công ty khai mỏ lớn thứ 3 thế giới tuyên bố sẽ cắt giảm 14 000 việc làm, cắt giảm hơn một nửa lượng vốn đầu tư vào sản xuất và bán những tài sản đáng giá trong bối cảnh nhu cầu của người dân đổi với các mặt hàng kim loại giảm sút. Qantas Airway, Ford motor, Telstra cũng đã công bố sa thải một số nhân viên.
    Theo một chuyên gia kinh tế, tình trạng thất nghiệp leo thang sẽ gia tăng sức ép buộc ngân hàng trung ương nước này phải tiếp tục tiến hành cắt giảm lãi suất.
    Nhằm đối phó với tình hình ảm đạm của nền kinh tế Australia, trong năm ngoái thống đốc ngân hàng trưng ương nước này đã tiến hành cắt giảm 3 điểm % lãi suất cơ bản xuống còn 4,25%, mức giảm lớn nhất kể từ 1991.
    7 Giá Dầu giảm khiến những nước Ả Rập đối mặt với thâm hụt ngân sách
    Giá dầu đang giảm đã khiến những quốc gia giàu có thuộc Vịnh Ba Tư phải ghi nhận mức thâm hụt ngân sách kỉ lục cũng như giảm vốn đầu tư vào những nước nghèo hơn tại khu vực này.
    Trong năm ngoái, Ả Rập Xê út đã ghi nhận mức thặng dư ngân sách 157 tỉ đô la khi gía dầu đạt tới mức kỉ lục 147 đô/ 1 thùng vào tháng 7.
    Tuy nhiên, hiện nay tình hình đã khác, khi giá dầu thô giờ chỉ còn đựoc giao dịch với mức giá chưa tới 40 đô/ thùng. Giá dầu đã giảm 75% kể từ khi nó đạt mức kỉ lục trong tháng 7 năm ngoái khi kinh tế toàn cầu đang rơi vào suy thoái, Và Ả Rập Xếut, nhà xuất khẩu dầu số 1 thế giới đang dự báo mức thâm hụt lần đàu tiên trong vòng 7 năm trở lại đây.
    Thống đốc ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính của 22 quốc gia thuộc liên đoàn Ả Rập sẽ họp mặt vào ngày hôm nay để bàn về vấn đề khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những nỗ lực của các nước Vùng vịnh để đưa vào sử dụng 1 đồng tiền chung duy nhất. Tổng thư ký liên hợp quốc ông Bab ki Môn có thể sẽ tham dự cuộc họp này.
    8Lượng kim loại nhập khẩu vào Trung Quốc tăng trong tháng 12

    Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại lớn thứ hai trên thế giới đã tăng cường nhập khẩu những mặt hàng này trong tháng 12 khi giá cả kim loại xuống thấp. Cụ thể, nước này đã nhập 286 576 tấn so với 217 214 tấn trong tháng 11.
    Giá đồng đã giảm 64% sau khi đạt đến mức cao kỷ lục hồi tháng 7 vừa qua khi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm nhu cầu sử dụng kim loại của nhiều nước giảm mạnh.
    Trong 12 tháng qua, lượng kim loại nhập khẩu vào Trung Quốc là 2.6 triệu tấn, giảm 5% so với năm ngoái
    9.Toshiba có thể sẽ mua lại bộ phận sản xuất ổ cứng của Fujitsu
    Theo tin tức từ Nhật báo Kinh tế Nikkei, Tập đoàn Toshiba Corp. đang tiến hành giai đoạn đàm phán cuối cùng với Fujitsu để mua lại bộ phận sản xuất ổ đĩa cứng của hãng này theo một hợp đồng trị giá khoảng 40 tỷ yên tức khoảng 447 triệu đô la Mĩ.
    Hai công ty trên có thể sẽ công bố tin tức về thương vụ này vào cuối tháng và theo dự kiến, việc sáp nhập hai bộ phận sẽ hoàn thành vào tháng 4.
    Toshiba muốn mua lại từ Fujitsu bộ phận sản xuất ổ cứng và mạng lưới kinh doanh của hãng này bao gồm nhiều nhà máy ở Thái Lan và Phillippin. Nếu thương vụ này thành công, Toshiba sẽ trở thành nhà sản xuất ổ cứng kích thước nhỏ lớn nhất thế giới.
    Tuy nhiên, đại diện của hai hãng điện tử này vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin nói trên.
    10Toyota lên kế hoạch bán sản phẩm pin nhiên liệu cho các đối thủ
    Toyota, hãng sản xuất ôtô duy nhất tự chế tạo ắc quy đang lên kế hoạch cung cấp sản phẩm pin nhiên liệu Lithi-ion hoàn toàn mới cho các đối thủ cạnh tranh. Dòng pin này chính là nguồn cung cấp nhiên liệu cho những chiếc xe được chế tạo bằng công nghệ plugin hybrid, cho phép các xe chạy bằng pin điện 120 volt trước khi chuyển sang động cơ xăng.
    Phó chủ tịch của Toyota cho biết, bên cạnh việc phát triển các sản phẩm pin nhiên liệu dành cho dòng xe hybrid Prius, hãng này cũng nhận thấy những cơ hội trong việc cung cấp sản phẩm này cho các hãng xe hơi vốn là đối thủ của Toyota.
    Kể từ khi tung ra thị trường sản phẩm Prius vào năm 1997, Toyota vẫn là hãng ôtô đứng đầu thị trường phân khúc xe hơi sử dụng nhiên liệu hybrid và nhiên liệu điện






  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    11Số lượng hành khách của sân bay Thẩm Quyến tăng 3,8% trong năm 2008

    Công ty quản lý sân bay Thẩm Quyến cho biết số lượng hành khách của sân bay này trong năm 2008 đã tăng 3,8%, lên mức 21,4 triệu lượt, trong khi số hàng hoá chuyên chở giảm sút.
    Chỉ tính riêng trong tháng 12 số lượng hành khách đã là 1,8 triệu lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Tuy nhiên lượng hàng hoá chuyên chở qua sân bay này đã giảm 2,9% , chỉ còn 598 nghìn tấn trong năm 2008, sau khi giảm 15,9% trong tháng 12.
    Số chuyến bay cất cánh và hạ cánh đạt tổng số 187 900 chuyến, tăng 3,6%.
    12.Doanh số bán ôtô của các hãng lớn vẫn tăng tại Trung Quốc trong năm 2008.
    Các hãng ôtô lớn cho biết doanh số bán vẫn tăng tại TQ - thị trường tiêu thụ ôtô lớn thứ 2 thế giới, bất chấp bức tranh ảm đạm của kinh tế toàn cầu.
    3 hãng ông ôtô lớn của Mỹ là GM, Ford và Chrysler đang phải đối mặt với con số sụt giảm hơn 10% trong doanh số nội địa năm 2008 khi khủng hoảng tài chính làm cầu sụt giảm.
    Trái lại, tại thị trường TQ, doanh số bán vẫn tương đối khả quan.
    GM đạt mức tăng doanh số 6,1% trong năm 2008 so với 2007, lên 1,09 triệu đơn vị, trong khi doanh số tại Mỹ giảm 22,7%.
    Chrysler tăng doanh số gấp đôi tại TQ năm 2008 trong khi giảm 30% doanh số tại Mỹ.
    Ford không công bố con số gia tăng doanh số tại TQ nhưng cho biết tổng số xe bán được đã đạt 306 306 đơn vị.
    Hãng sản xuất ô tô lớn nhất Châu Âu Volkswagen AG cũng công bố doanh số bán đã tăng 12,5% tại TQ, lên trên 1 triệu đơn vị do những thành công của hãng này từ việc tài trợ cho Olympics 2008.
    Thêm một hãng lớn nữa là Toyota của Nhật Bản, cũng có doanh số tăng 17% tại TQ trong năm qua. Đối thủ của hãng này, Honda Motor tăng doanh số nhẹ hơn với 11,7%.

    13. Cung tiền Trung Quốc tăng 17.8% trong tháng 12, góp phần thúc đẩy tăng trưởng
    Cung tiền của TQ trong tháng 12 vừa qua đã gia tăng nhanh chóng, hỗ trợ đáng kể cho những cố gắng của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng tại nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này.
    Theo ngân hàng trung ương TQ - PBC, cung tiền M2 đã tăng 17,8% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất trong 7 tháng, sau khi chỉ tăng 14,8% trong tháng 11. Trong khi trước đó các nhà kinh tế của hãng tin Bloomberg đã dự báo mức này là 15%. M2 là mức cung tiền bao gồm cả tiền mặt và tất cả các khoản tiền gửi.
    Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến nay, PBC đã cắt giảm lãi suất cơ ban 5 lần và cắt giảm 2 điểm % trong mức dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng lớn nhất của nước này từ tháng 10.
    Thêm vào đó PBC đã đặt mục tiêu tăng cung tiền 17% trong năm nay và khuyến khích cho vay để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, cũng như tăng trưởng kinh tế khi cuộc khủng khoảng tại Mỹ và Châu Âu đã làm xuất khẩu của TQ giảm sút.
    14 Trung Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy thị trường bất động sản trong năm 2009
    chính phủ TQ sẽ khuyến khích hoạt động của những công ty trong lĩnh vực bất động sản nhằm thúc đẩy doanh số bán với giá hợp lý. Đây là một phần của mục tiêu xây dựng thị trường bất động sản TQ lành mạnh và ổn định trong năm 2009.
    Theo bộ trưởng bộ xây dựng nhà ở và nông thôn-đô thị, Jiang Weixin, thì chính phủ sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các công ty này để xây dựng 1,3 triệu căn nhà cho những hộ gia đình có thu nhập thấp.
    Ông cũng cho biết mục đích của hoạt động này là để khuyến khích mua nhà, củng cố tăng trưởng trong đầu tư vào bất động sản và thúc đẩy xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp.
    TQ đang cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm của thị trường bất động sản bằng việc giảm thuế đánh vào doanh số bán nhà, tiền trả trước và lãi suất thế chấp, cũng như giảm lãi suất ưu tiên cho người mua nhà đã qua sử dụng.
    Theo cơ quan thống kê nhà nước thì giá bán nhà tại TQ trong 11 tháng đầu năm 2008 đã giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà giảm sút gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng và tiêu dùng nội địa trong bối cảnh cầu xuất khẩu sụt giảm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.


    Mỹ

    15. Citi có thể bán tiếp CitiFinancial


    Theo một nguồn tin mới nhận được thì rất có thể đại gia tài chính ngân hàng Citigroup sẽ tiến hành bán bộ phận cho vay tiêu dùng Citi Financial sau khi hoàn thành thương vụ với Morgan Stanley.
    Cũng theo nguồn tin này thì CEO Vikram Pandit, 51 tuổi, có thể sẽ công bố quyết định chính thức trong tuần sau. Nếu trở thành sự thật thì CitiGroup sẽ chỉ còn bao gồm các bộ phận là các chi nhánh ngân hàng, tư vấn sáp nhập, bảo hiểm cổ phiếu, dịch vụ thanh toán, cho vay doanh nghiệp và thay mặt khách hàng thực hiện các giao dịch thương mại.
    Tuy nhiên phát ngôn viên của Citi ?" Stephen Cohen từ chối không đưa ra bất cứ nhận định nào trước thông tin nói trên. Được biết, CitiFinancial là bộ phận chuyên trách về các khoản vay bất động sản, vay mua ô tô, và cung cấp dịch vụ gom nợ cá nhân ?" một dịch vụ có thể được sử dụng để thanh toán các thẻ tín dụng và các hóa đơn. Bộ phận này có hơn 2000 chi nhánh chỉ tính riêng tại Mỹ.

    16.Morgan Stanley chi 2.7 tỷ đô la cho thương vụ với Citi



    Hôm nay, Morgan Stanley đã chi ra 2.7 tỷ đô la để trong thương vụ mua lại bộ phận môi giới của Citigroup. Đây là thương vụ lớn thứ hai được hoàn thành sau khi Bank of America mua lại Merrill Lynch 2 tuần trước đây.
    Cụ thể, Morgan Stanley sẽ sở hữu 51% số vốn cổ phần của liên doanh môi giới mới này và có thể mua lại toàn bộ sau 5 năm. Người chịu trách nhiệm lãnh đạo công ty này sẽ là đồng chủ tịch của Morgan Stanley ?" James Gorman.
    Mặc dù gây ra nhiều tranh cãi, thương vụ này vẫn được đánh giá là có lợi cho cả Citi lẫn Morgan. Được biết, liên doanh mới này sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí là 1.1 tỷ đô la, tương đương với 15% chi phí cơ bản, đó là do việc cắt bỏ bớt các công nghệ trùng lặp cũng như các chi phí về điều hành, maketing, hỗ trợ bán hàng và phát triển sản phẩm.


    17.Ông Bernanke thúc giục việc đưa ra các giải pháp mạnh tay hơn để bình ổn khối ngân hàng


    Mới đây, chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke đã đưa ra cảnh báo cho rằng, các giải pháp thúc đẩy tài chính là không đủ để vực dậy nền kinh tế và rằng, chính phủ cần tiếp tục mua hoặc đảm bảo cho các tài sản chất lượng thấp của khối ngân hàng thì mới có thể khôi phục được tăng trưởng kinh tế.
    Ông Bernanke cũng nhấn mạnh rằng, các kế hoạch thúc đẩy thị trường tài chính sẽ không thể phát huy được tác dụng nếu không có thêm các giải pháp mạnh tay hơn để bình ổn và củng cố khối tài chính. Theo đó, ông nhấn mạnh: các đợt bơm vốn và hoạt động đảm bảo là hết sức cần thiết.
    Những tuyên bố trên của ông Bernanke là một dấu hiệu cho thấy, ông có thể sẽ tiến hành thuyết phục các nhà làm luật cũng như tổng thống mới đắc cử Barack Obama trong việc sử dụng 350 tỷ còn lại của gói cứu trợ 700 tỷ. Trong khi các nghị sĩ dân chủ muốn tập trung cứu trợ khối nhà đất thì ông Bernanke lại tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tín dụng đối với các công ty và hộ gia đình.
    Vị chủ tịch cục dự trữ liên bang này còn đề xuất 3 giải pháp đối với các tài sản xấu của khối ngân hàng. Cách thứ nhất là để chính phủ tiếp tục thực hiện mua lại các tài sản này, giống như chương trình TARP vẫn làm. Cách thứ hai là tiến hành điều chỉnh và vốn hóa các ngân hàng có tình hình hoạt động kinh doanh không tốt.
    Với những gói cứu trợ khổng lồ, ông Bernanke đã mở rộng quy mô cũng như chủng loại của các loại tài sản trong bảng cân đối kế toán của FED nhiều hơn bất cứ vị chủ tịch nào trước đây của cơ quan này. Trong hơn 1 năm qua, ông đã tăng tổng giá trị tài sản mà FED nắm giữ lên hơn 1000 tỷ đô la. Tháng trước, FED đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống gần đến mức 0% và cho biết sẽ mở rộng quy mô của hoạt động mua lại nếu cần thiết. Theo đó thì tổng giá trị của các trái phiếu và chứng khoán thế chấp có đảm bảo được mua lại sẽ lên tới khoảng 600 tỷ đô la.
    Các lãnh đạo của FED sẽ bắt đầu tiến hành một chương trình mới vào tháng sau, đây là một chương trình khẩn cấp giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường với tổng giá trị lên tới 200 tỷ đô la, 20 tỷ trong số đó sẽ được cấp bởi bộ tài chính.
    Ông Bernanke còn cho biết, cục dự trữ liên bang sẽ nới lỏng các chương trình cho vay khi nền kinh tế bắt đầu hồi phục trở lại. Khi đó, các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể quay về với các công cụ và giải pháp tiền tệ truyền thống, đồng thời tiến hành điều chỉnh lại tỷ lệ lãi suất.

    18.Yahoo công bố tên CEO mới


    Yahoo đã tiến hành công bố danh tính của CEO mới của hãng này, đó là bà Carol Bartz, CEO cũ của Auto Desk Inc.
    Được biết, Bà Bartz, 60 tuổi, sẽ đảm nhận vị trí mới này tại Yahoo ngay lập tức. Trong khi đó, chủ tịch của Yahoo, Susan Decker, một trong những ứng viên trước đây của vị trí CEO, sẽ rời công ty sau khi giai đoạn chuyển giao được hoàn thành.
    Nhận định trước thông tin này, các chuyên gia cho rằng bà Bartz, người từng nắm giữ vị trí CEO của AutoDesk trong giai đoạn từ năm 1992 ?" 2006, sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong việc khôi phục lại tăng trưởng cho Yahoo. Bên cạnh đó, bà Bartz còn phải học thêm nhiều về lĩnh vực quảng cáo trực tuyến ?" một lĩnh vực hoàn toàn khác với thiết kế phần mềm của AutoDesk. Bà Bartz được đánh giá là một ứng viên không có gì đáng chê trách, nhưng lại chưa đủ để làm các nhà đầu tư yên tâm. Mặc dù là một vị lãnh đạo có năng lực, nhiều người vẫn không khỏi hồ nghi về việc: liệu bà có thích hợp với một vị trí lớn như vậy không.
    19 Các công ty Mĩ có khả năng phải chi 109 tỷ đô la lương hưu trong năm 2009
    Theo một báo cáo được công bố vào ngày hôm qua, các công ty Mĩ có thể bị buộc phải trả gần 109 tỉ đôla cho các chương trình lương hưu doanh nghiệp trong năm nay để bù đắp các thiếu hụt về vốn gây ra bởi cuộc khủng hoảng tài chính.
    Thượng viện Mĩ đã nhất trí thông qua một đạo luật vào tháng trước, trong đó có việc hỗ trợ cho các chương trình lương hưu, nhưng theo nghiên cứu của hãng tư vấn Watson Wyatt thì đạo luật này chỉ góp phần giảm bớt mức lương hưu mà các công ty phải chi ra là 16 tỉ đôla.
    Watson Wyatt cũng dự đoán rằng các công ty cũng sẽ phải chi hơn 102 tỉ đôla vào năm 2010. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 38 tỉ đôla mức mà các công ty đã chi cho kế hoạch lương hưu vào năm trước.
    Theo Hiệp hội bảo đảm quyền lợi hưu trí thì hiện các chương trình lương hưu xác định (những chương trình lương hưu chi trả dựa trên mức lương và thời gian làm việc) được áp dụng chi trả cho khoảng 44 triệu người Mĩ.



  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    20 Doanh số tiêu thụ ôtô tại Đức có thể sẽ tăng cao sau gói cứu trợ kinh tế lần 2. (tin Chinh)

    Vừa qua, hãng kiểm toán hàng đầu trên thế giới PricewaterhouseCoopers LLP đã đưa ra dự đoán doanh số tiêu thụ ôtô tại Đức có thể sẽ tăng khoảng 300 ngàn chiếc trong năm nay. Đây như là kết quả của kế hoạch hỗ trợ từ chính phủ dành cho người tiêu dùng khi mua những dòng xe thân thiện với môi trường.
    Trong ngày hôm qua Chính phủ Đức đã đồng ý một kế hoạch nằm trong gói kích thích thị trường lần 2, mà theo đó mỗi khách hàng sẽ nhận được 2500 euro khi mua một chiếc xe mới thân thiện với môi trường, tuy nhiên có một điều kiện là khách hàng đó sẽ phải tiêu huỷ chiễc xe cũ của mình mà có thời gian sử dụng ít nhất là 9 năm.
    Quyết định về kế hoạch hỗ trợ mua xe trên của Đức được đưa ra sau khi một kế hoạch tương tự đã được chính phủ Pháp thông qua vào cuối năm 2008, mà nhờ đó hai hãng sản xuất ôtô lớn nhất nền kinh tế thứ 2 tại châu Âu là Peugeot Citroen và Renault SA đã thông báo khối lượng đơn đặt hàng của mình đã tăng đến 30% trong tháng 12.
    Kế hoạch hỗ trợ mua xe được chính phủ Đức thông qua trong bối cảnh những hãng sản xuất ôtô lớn nhất nước này như Volkswagen AG, Daimler AG và Bayerische Motoren Werke dang phải đối phó với tình trạng cắt giảm sản xuất, huỷ bỏ các chuyến hàng và cắt giảm giờ làm mà nguyên nhân bởi sự sụt giảm về cầu.
    Được biết ngành công nghiệp ôtô tại Đức đang duy trì công ăn việc làm cho 1/7 trên tổng số 40 triệu lao động tại nền kinh tế đứng đầu Châu Âu này.
    Hiệp hội sản xuất ôtô của Đức VDA đã đưa ra dự đoán doanh số tiêu thụ xe tại quốc gia này có thể sẽ giảm đến 6,5% xuống còn 2,9 triệu chiếc trong năm nay, và đây sẽ là mức thấp nhất kể từ khi liên bang Đức được hợp nhất năm 1990.
    21 Ngân hàng Barclays cắt giảm 2100 việc làm (tin Chính)

    Theo một nguồn tin tại vương quốc Anh, ngân hàng đứng thứ 4 tại khu vực này Barclays Plc có kế hoạch cắt giảm 2 100 việc làm trong những ngân hàng đầu tư, ban quản lý quỹ và những bộ phận tài chính tư nhân của mình.
    Cụ thể, sẽ có 1300 việc làm sẽ bị cắt giảm tại Barclays Capital, 6% của tổng số 2100 việc làm sẽ bị cắt giảm ở những bộ phận đầu tư, trong khi sẽ có 330 người bị thôi việc tại Barclays Global Investors. Số lượng việc làm dự định cắt giảm còn lại sẽ được tiến hành ở những chi nhánh ngân hàng tư nhân của Barclays.
    Trong tuần trước, Ngân hàng này đã thông báo sẽ sa thải 408 lao động về công nghệ thông tin tại khu vực vương quốc Anh.
    Được biết, cuối năm 2008 Barclays đã tiến hành một đợt cắt giảm 3000 việc làm khi ngân hàng này mua lại những tổ chức đầu tư và thương mại tài chính của tập đoàn đã bị phá sản Lehman brothers với giá 1,75 tỷ đô la. Trong tháng 11 năm 2008, ngân hàng có trụ sở tại vương quốc Anh này đã huy động được 10,5 tỷ đô la chủ yếu từ những nguồn quỹ tại Quatar và Abu Dhabi, nhằm khôi phục lại dự trữ vốn của mình mà đã kiệt quệ khi tài sản bị giảm giá trị.
    Vừa qua, liên minh công nghiệp Anh CBI đã đưa ra dự đoán rằng những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ tài chính có thể sẽ cắt giảm tổng cộng đến 15 000 việc làm trong quý 1 năm 2009 nhằm cắt giảm chi phí khi mà niềm tin kinh doanh suy giảm.
    22. ING Group cắt giảm 750 nhân công

    Công ty dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng ING Group của Hà Lan cho biết sẽ cắt giảm 750 việc làm tại Mỹ, tương đương với 7% lực lượng lao động của công ty này tại Mỹ. ING có trụ sở tại Amsterdam (Am-xtéc-đam), Hà Lan và nhiều chi nhánh hoạt động trên các bang của Mỹ. Trước đây, ING đã từng nằm trong danh sách 20 công ty lớn nhất trên toàn thế giới về vốn thị trường. Hãng này chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, bảo hiểm và ngân hàng.
    Phát ngôn viên của ING Dana Ripley (Đa-na Ríp-li) cho biết, các nhân viên bị cắt giảm sẽ được thông báo trong tuần này và kế hoạch cắt giảm sẽ được hoàn tất vào cuối quý 1.
    Bà Ripley cho biết, ING rất lấy làm tiếc phải đưa ra quyết định khó khăn này nhưng nền kinh tế suy yếu hơn đã buộc hãng phải thu hẹp quy mô hoạt động trong năm 2009. Tuy nhiên, ING vẫn tin tưởng vào định hướng hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tương lai.
    Theo bà Ripley, số nhân viên làm việc cho ING tại Mỹ là 11,000 nhân công và kế hoạch cắt giảm việc làm này sẽ được áp dụng đối với mọi đơn vị và địa điểm.
    Vào tháng 11 vừa qua, Liêm minh Châu Âu đã thông qua khoản vay vốn khẩn cấp trị giá 10 tỷ euro, tương đương với 12,5 tỷ đô la cho ING Group với mục đích ngăn chặn sự sụp đổ của hãng dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng này.


    Đơn đặt hàng của Siemens giảm do các nhà máy và bệnh viện ngừng chi tiêu


    Siemens AG, công ty kỹ thuật lớn nhất Châu Âu, cho biết đơn đặt hàng trong quý một của hãng đã giảm mạnh sau khi các nhà máy trì hoãn mua các thiết bị tự động và các bệnh viện ở Mỹ ngừng mua máy nội soi cắt lớp.
    Trong buổi họp ngày hôm nay, công ty có trụ sở tại Munich này cho biết, trị giá các hợp đồng đặt mua trong tháng 12 đã giảm xuống còn 22,2 tỷ euro, tương đương 29,3 tỷ đô la Mỹ.
    Giám đốc điều hành Peter Loescher (Pi-tơ Lít-xơ) đang đối phó với nhu cầu sụt giảm bằng cách khởi xướng chương trình tiết kiệm 1,2 tỷ euro thông qua việc cắt giảm 16,750 nhân công cho tới năm 2010. Trong buổi họp ngày hôm nay tại New York, ông Loescher cho biết, một môi trường nhiều thách thức hơn đã khiến khách hàng nhạy cảm hơn đối với giá cả và gây áp lực lên lợi nhuận của công ty.
    Trong một bản báo cáo, Siemens cho biết hợp đồng mua hàng trong quý một đã giảm mạnh do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tất cả ba bộ phận hoạt động của công ty đều bị ảnh hưởng. Trong lĩnh vực y tế, thị trường Mỹ đối với các máy nội soi cắt lớp đã bão hòa và xu hướng trên thế giới cũng tương tự. Trong bộ phận hoạt động trong ngành công nghiệp, sản xuất bóng đèn osram cũng đang tiếp tục chứng kiến nhu cầu suy yếu và khách hàng trong lĩnh vực năng lượng cũng đang tạm ngừng các đơn đặt hàng mới.
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ôi còn bao nhiêu tin nữa, thôi nghỉ rùi lát pót tiếp
    Chào anh baovitieu, chào Mèo, chào anh giaingan, chào anh chip
    Chờ em nghỉ 1 lát đã nhá
    Đang chat với em gái em, anh chip có nhớ em Chít không
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chiều nay còn nhiều tin lắm nhưng em ko biết mọi người có muốn đọc nữa không
    Lăn tăn chả biết nên pót lên hay không
    Dạo này bận nên chắc chỉ tranh thủ pót tin cả ngày lên vào buổi tối
    Bây giờ sáng nào cũng phải họp nên có hôm dịch được Ck Mỹ, có hôm không
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    post hết lên đi











  8. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    anh mèo mai giải ngân tạo thanh khoản đê
  9. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Mờ hết cả mắt rồi Bibi ơi

    Dạo này cắm đầu vào cái máy tính nhiều quá
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    do cắm mặt vào máy tính hay do nhìn ngó nhiều ạ
    Kể ra ngồi máy tính nhiều cũng không tốt
    Em cũng đang giống anh, có khả năng sắp phải đeo kính
    @ Meo : thôi sang trang sau pót cho đỡ dài trang này
    @ anh Ku : muốn giải ngân thì anh phải nhờ anh giaingan chứ sao nhờ Mèo

Chia sẻ trang này