Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bi108, Jan 8, 2009.

5537 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Chào Sếp Bi, toàn đi họp chắc sếp sòng đây
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    có tiếng mà không có miếng
    sếp sao bằng anh Baovitieu
    Có dáng sếp lắm ná
    Ở nhà chị ý là sếp, đến cơ quan anh là sếp
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Tin chiều 14.01

    Châu á


    Trung Quốc: Tăng trưởng dự trữ ngoại hối giảm lần đầu tiên trong vòng 10 năm


    Theo số liệu công bố của ngân hàng Trung ương Trung quốc, dự trữ ngoại hối của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này trong năm 2008 chỉ tăng 417.8 tỷ đô la Mỹ, giảm 44,1 tỷ so với năm 2007.

    Đây là lần đầu tiên tăng trưởng dự trữ ngoại hối của Trung quốc ghi nhận mức sụt giảm kể từ năm 2000.

    Cũng theo báo cáo của ngân hàng trung ương Trung quốc, trong quý 4/2008, lượng dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng lên 45 tỷ đô la đưa tổng dự trữ ngoại hối cả năm 2008 lên mức kỷ lục 1.95 nghìn tỷ đô la Mỹ.

    Tuy nhiên tỉ lệ tăng trưởng ngoại hối trong năm 2008 vẫn ghi nhận mức giảm so với năm 2007. Các số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2007, mức tăng dự trữ ngoại hối trung bình hàng tháng đạt 38.5 tỷ đô la Mỹ. Trong nửa đầu năm 2008, mức tăng trung bình hàng tháng cũng đạt 46.8 tỷ đô la, tuy nhiên con số trên giảm xuống 32.1 tỷ trong quý 3 và 10 tỷ đô la trong quý 4.

    Giáo sư Đại học Tài chính-kinh tế Trung ương Trung Quốc Quách Điền Dũng cho biết cụ thể hơn rằng việc dự đoán đồng nhân dân tệ yếu đi và việc các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi thị trường Trung quốc nhằm làm giảm sức ép về vốn tại các thị trường phương Tây do khủng hoảng tài chính là những nhân tố chính khiến cho tăng trưởng dự trữ ngoại hối của Trung quốc sụt giảm trong quý 4 năm 2008.

    Giáo sư cũng cho biết thêm, lượng dự trữ ngoại hối trong tháng 12 đã tăng trở lại là do Hội thảo kinh tế cấp nhà nước đã diễn ra hồi đầu tháng với cam kết duy trì đồng nhân dân tệ ổn định trên cơ sở mức tỷ giá hợp lý và cân bằng đã làm giảm những mối lo ngại về nguy cơ yếu đi của đồng nhân dân tệ.

    Theo thống kê của ngân hàng trung ương, Tăng trưởng dự trữ ngoại hối trong tháng 12 đã tăng mức 61.3 tỷ đô la Mỹ, cao hơn cùng kỳ năm 2007 là 30 tỷ đô la.

    Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do thặng dư thương mại giảm cộng với dòng tiền nóng đầu cơ chảy vào Trung quốc trong thời gian vừa qua có xu hướng yếu đi.

    Trước đây, Trung quốc rất lo ngại về dòng tiền nóng đang được các doanh nghiệp và cá nhân ồ ạt đổ vào nhằm tìm kiếm cơ hội đầu cơ từ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục của quốc gia này. Tình hình trên có thể sẽ gây ra tình trạng bong bóng thị trường tài sản, gia tăng lạm phát, gia tăng sức ép lên đồng nội tệ, và gia tăng nguy cơ đổ vỡ của hệ thống tài chính nội địa.

    Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tín dụng vừa qua đã khiến các thị trường tài chính tại khắp các nước phát triển gặp khó khăn về vốn, đồng thời cũng làm cạn kiệt dòng tiền nóng này.

    Nhà kinh tế Zhang Jien tại ngân hàng phát triển châu Á ADB cũng cho rằng việc các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn ra khỏi thị trường Trung quốc cũng khiến cho lượng vốn đầu tư nước ngoài của quốc gia này giảm mạnh, mà hậu quả của nó là sự ghi nhận mức tăng trưởng dự trữ ngoại hối giảm.


    Theo thống kê của Bộ thương mại Trung quốc, kể từ tháng 7/2008, lượng vốn FDI của Trung quốc đã sụt giảm 4 tháng liên tiếp. Trong tháng 12, lượng vốn FDI đã giảm 36.52% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 5.332 tỷ đô la.


    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung quốc, thặng dư thương mại trong năm 2008 của Trung quốc đạt 295,5 tỷ đô la, chỉ tăng 12.5% so với năm 2007. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng thường niên của thặng dư thương mại năm 2007 đạt mức 47.7%.


    Tuy nhiên nhà kinh tế Zhuang Jian cũng khẳng định rằng tình hình suy giảm tốc độ tăng trưởng ngoại hối của Trung quốc chỉ là tạm thời và lượng vốn nước ngoài đổ vào Trung quốc sẽ tăng trở lại khi nền kinh tế thế giới hồi phục. Đồng thời với lượng dự trữ ngoại hối đạt 1.95 nghìn tỷ hiện tại đã là rất lớn, tạo tiền đề vững chắc cho Trung quốc có thể chống lại những ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu.

    Trong tháng 12, cung tiền M2 ?" tổng lượng tiền lưu thông và lượng tiền gửi đã tăng 17.82% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.96 tỷ đô la, ghi nhận mức tăng trưởng 3.02% sau 6 tháng sụt giảm liên tiếp.


    Việc gia tăng cung tiền trên là do tác động của chính sách tiền tệ nới lỏng hơn của chính phủ Trung quốc. Nhằm kích thích nền kinh tế, kể từ tháng 9/2008, Chính phủ Trung quốc đã 5 lần cắt giảm lãi suất cơ bản và 4 lần hạ tỉ lệ dự trữ bắt buộc.

    Cũng theo ngân hàng trung ương Trung quốc, trong tháng 12, cung tiền M1 cũng tăng 9.06% lên mức 16.62 nghìn tỷ nhân dân tệ, ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm 11.99%, tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2007 nhưng lại cao hơn nhiều mức 6.8% hồi tháng 11.

    Lượng cung tiền M1 gia tăng đồng nghĩa với việc nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục và họat động kinh doanh của các doanh nghiệp đã sôi động hơn.

    Ngân hàng trung ương Trung quốc cũng khẳng định hệ thống tài chính của đất nước vẫn ổn định và các khoản cho vay cũng đã tăng đáng kể trong năm 2008.

    Các khoản vay bằng đồng nội tệ chưa thanh toán đã tăng 18.76% đạt 30.35 nghìn tỷ nhân dân tệ cho đến cuối năm 2008. Việc gia tăng các khoản vay bằng đồng nội tệ là một dấu hiệu tích cực của các thể chế tài chính đối với các chính sách kích thích đầu tư của chính phủ.

    Mới đây, chính phủ Trung quốc đã công bố gói kích thích kinh tế 4 nghìn tỷ nhân dân tệ cho 2 năm 2009 và 2010.



    ADB tăng gấp 3 lượng vốn nhằm kích thích kinh tế khu vực

    Sau khi Thủ tướng Nhật bản ông Taro Aso đưa ra đề xuất tăng vốn cho ngân hàng ADB tại cuộc họp thượng đỉnh G20 diễn ra tại Washington hồi tháng 11 vừa qua, ngân hàng phát triển châu Á ADB đang có kế hoạch tăng gấp 3 lần lượng vốn trong năm nay nhằm tài trợ cho công cuộc kích thích tăng trưởng kinh tế của khu vực.
    Theo Bộ tài chính Nhật bản, trong năm nay, ADB đang có kế hoạch tăng gấp 3 lần lượng vốn lên 165 tỷ đô la Mỹ, nhằm mở rộng khả năng cho vay.
    Bộ tài chính Nhật bản cũng cho biết thêm ngân hàng ADB hiện đang tìm kiếm sự đồng thuận của các quốc gia thành viên cho kế hoạch tăng vốn tại cuộc họp toàn thể dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 năm nay.
    Nếu như các nước cổ đông đồng ý với kế hoạch trên, Nhật bản cho biết sẽ đóng góp khoảng 60 tỷ yên tương đương với 671,3 triệu đô la Mỹ bằng tiền mặt, đồng thời sẽ cung cấp hạn mức tín dụng cho những nước cổ đông còn lại.
    Australia có thế sẽ tăng cắt giảm thuế nhằm kích thích nền kinh tế
    Theo sau những gói cứu trợ đã được công bố trước đó, chính phủ Australia vẫn đang mở ngỏ kế hoạch tăng cường cắt giảm thuế hơn nữa cho đến năm 2010 nhằm kéo nền kinh tế ra khỏi ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.
    Trước đó, chính phủ Úc đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 10,4 tỷ đô la Úc tương đương với 7,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên Bộ trưởng Ngân khố ông Wayne Swan vẫn cho rằng chính phủ cần gia tăng thêm các biện pháp nhằm làm tăng thu nhập của các hộ gia đình.
    Theo đó, kế hoạch cắt giảm thuế trị giá 3,4 tỷ đô la Úc sẽ được chính phủ cân nhắc chậm nhất là đến 7/2009. Đồng thời ông Swan cũng cho biết cũng không loại trừ khả năng chính phủ sẽ xúc tiến một kế hoạch cắt giảm thuế hơn nữa trị giá đến 4,5 tỷ đô la Úc vào giữa năm 2010.
    Ông Swan cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng hối phục nhanh chóng của nền kinh tế, sau khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor công bố mức xếp hạng ngoại tệ của Úc ở mức 3A.

    Số lượng lao động Hàn quốc có việc làm giảm lần đầu tiên kể từ 2003

    Trong tháng 12 vừa qua, số lượng người lao động có việc làm tại Hàn quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2003, dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế này sẽ có thể lâm vào suy thoái do xuất khẩu đình trệ và nhu cầu tiêu dùng ảm đạm.

    Theo số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Hàn quốc, số lượng người lao động có việc làm trong tháng 12 đã giảm 12 000 người so với cùng kỳ năm 2007. Tỉ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức 3.3% như hồi tháng 11.

    Nguyên nhân của tình hình trên là do xuất khẩu đình trệ đã khiến các công ty buộc phải sa thải công nhân. Trong tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của Hàn quốc đã giảm 17%. Chỉ số niềm tin sản xuất dự báo trong tháng 1 cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991.

    Đây có thế được coi là dấu hiệu mới nhất của nguy cơ suy thoái mà Hàn quốc đang phải đối mặt. Tuần trước, Tập đoàn Goldman Sachs và Nomura International đều đồng loạt dự báo nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này sẽ lâm vào suy thoái trong năm 2009.

    Rio Tinto cắt giảm sản lượng và nhân công tại Argyle

    Tập đoàn khai mỏ hàng đầu của Úc Rio Tinto cho biết hãng sẽ tiến hành cắt giảm sản lượng và nhân công tại mỏ khai thác kim cương tại Argyle, phía tây nước Úc nhằm duy trì dòng tiền mặt và giảm nợ trong bối cảnh kinh tế vẫn đang suy thoái như hiện nay.

    Giám đốc điều hành của Argyle Diamond ông Kevin McZLeish cho biết nhu cầu mua kim cương trong năm nay đã giảm mạnh do kinh tế suy thoái đã khiến số lượng tiêu thụ mặt hàng xa xỉ này giảm mạnh. Do vậy, hãng sẽ tiến hành giảm sản lượng kim cương và bảo trì máy móc trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 3 tới.

    Tuy nhiên, Rio Tinto lại không công bố cụ thể số lượng cắt giảm nhân công và sản lượng tại Argyle.
    Được biết, công ty có trụ sở tại Luân Đôn này đang có kế hoạch cắt giảm 14.000 việc làm trên toàn thế giới, tương đương với 12.5 % tổng số lao động của mình và giảm đầu tư vốn lên đến 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để làm giảm áp lực về số nợ hiện đã lên đến 40 tỷ đô la Mỹ của hãng.


    Các nền kinh tế châu Á dự báo tăng trưởng 5,5% trong năm 2009

    Theo thông tin được đăng tải trên website của Tân Hoa Xã, các nền kinh tế châu Á được dự báo sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2009, giảm hơn so với tỷ lệ tăng trưởng 7% của năm 2008.

    Phát biểu trong một cuộc họp báo công bố đánh giá triển vọng kinh tế châu Á, ông Robert Prior-Wandesforde - nhà kinh tế học thuộc Ngân hàng HSBC cho biết tình hình suy giảm tăng trưởng sẽ là xu hướng chủ đạo tại các nền kinh tế châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore trong khi Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ tăng trưởng của khu vực.
    Trong báo cáo của mình, HSBC cũng khẳng định rõ sự tin tưởng về các chính sách tiền tệ và tài khoá đồng bộ mà các nền kinh tế châu Á đang thực thi. HSBC cũng bày tỏ hy vọng kinh tế Singapore sẽ thoát ra khỏi đáy trong quý đầu tiên, với mức sụt giảm tăng trưởng cả năm 2009 khoảng 2,8%.

    Doanh số bán nhà mới trong năm 2008 của Hồng Kông thấp nhất kể từ năm 1996

    Năm 2008 là một năm u ám đối với thị trường bất động sản, khởi nguồn từ việc cho vay thế chấp dưới chuẩn Mỹ đã khiến thị trường bất động sản trên toàn thế giới lâm vào cảnh bi đát. Hôm nay, chính phủ Hồng Kông cũng cho biết doanh số bán nhà mới trong năm 2008 thấp nhất kê từ năm 1996 đến nay.

    Công ty bất động sản Centaline Property Agency cho biết, doanh số bán nhà mới trong năm 2008 của Hồng Kông thấp nhất kể từ năm 1996 do giá nhà quá cao và khủng hoảng kinh tế đã khiến số người mua nhà giảm mạnh.

    Theo đó, số lượng nhà riêng mới xây được mua bán trao tay trong năm 2008 đã giảm 47%, xuống chỉ còn 9.955 căn. Giá trị các giao dịch chỉ đạt 7,73 triệu đô la Hồng Kông.

    Được biết, số lượng nhà mới được bán bắt đầu giảm từ tháng 5 vừa qua khi tốc độ giá cả tăng quá nhanh. Tính trung bình giá mỗi căn hộ cao cấp đã tăng ít nhất là 10 triệu đô la Hồng Kông.



    Nội các Thái Lan thông qua gói kích thích 3,28 tỷ đô la Mỹ

    Nội các mới của Thái Lan ngày 13/1 đã nhất trí với gói kích thích kinh tế trị giá 115 tỷ bạt (tương đương 3,28 tỷ USD) nhằm đối phó với tình trạng suy thoái trong nước sau 6 tháng xảy ra biểu tình đường phố và hai sân bay trọng yếu ở thủ đô Băng-cốc (Bangkok) bị lực lượng Liên minh Nhân dân vì Dân chủ phong tỏa.

    Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng A-bi-xít Vê-gia-gi-va (Abhisit Vejjajiva) cho biết gói kích thích tăng trưởng kinh tế này sẽ được chính thức giải ngân từ tháng 3 tới, chủ yếu tập trung phục hồi ngành du lịch và hỗ trợ người dân nghèo đối phó với những khó khăn của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Ông A-bi-xít cũng nhấn mạnh các giải pháp của chính phủ dựa trên tiêu chí phục hồi kinh tế một cách nhanh chóng và trực tiếp, cụ thể là rót tiền trực tiếp cho người dân. Thủ tướng A-bi-sít Abhsit Vejjajiva tin tưởng rằng ngân quỹ bổ sung này có thể sẽ giúp kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,5% trong năm nay so với mức dự báo trước đây là từ 0 đến 2%.

    Nội các mới của Thái Lan cho biết một phần gói kích thích tăng trưởng kinh tế hơn 3 tỷ USD này cũng sẽ được giải ngân cho các chương trình xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch nhằm hút du khách nước ngoài quay trở lại Thái Lan, đồng thời phát triển các điểm du lịch.

    Gói kích thích tăng trưởng kinh tế, bổ sung cho ngân sách thường niên đã được thông qua cho năm tài khóa này, sẽ chính thức được Nội các Thái Lan phê chuẩn vào tuần tới và sau đó được trình lên Quốc hội./.

    Mazda đàm phán về khả năng cắt giảm lương

    Tập đoàn sản xuất ôtô của Nhật Bản Mazda Motor, hiện đang đàm phán với công nhân của mình về việc cắt giảm lương trong tháng 1 tại 2 nhà máy trong nước do hãng phải cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ôtô trên thế giới vẫn chững lại.

    Theo tờ báo Yomiưri, lương của 10.000 công nhân trong tháng 1 tại 2 nhà máy Hiroshima và Hofu sẽ bị cắt giảm đến 20%. Tuy nhiên người phát ngôn của Mazda lại phủ nhận thông tin trên.
    Được biết, Mazda đã ngừng hoạt động ca đêm tại 2 nhà máy trên trong năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm giảm sản lượng xuống chỉ còn 173.000 chiếc trong vòng 6 tháng, cho đến hết tháng 3 tới. Hãng sản xuất ôtô có lượng xuất khẩu chiếm đến 85% sản lượng sản xuất nội địa dự đoán trong năm tài chính này, mức lỗ ròng của hãng sẽ giảm 46% trong bối cảnh kinh tế suy thoái và đồng yên tăng giá.
  4. angel83_dcct_a_46

    angel83_dcct_a_46 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 13, 2003
    Likes Received:
    0
    Chào Bi, khoẻ hông e
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Mỹ


    Doanh số bán ô tô cu?a Myf năm 2009 sef thấp nhất trong 27 năm qua
    Hafng chuyên đưa ra các dự báo vê? nga?nh ô tô J.D. Power and Associates dự đoán doanh số bán xe hạng nhẹ cu?a Myf sef gia?m xuống co?n khoa?ng 11.4 triệu sa?n phâ?m, trong khi đó ngân ha?ng Deusche Bank lại dự đoán con số na?y la? 11.5 triệu xe.
    Đây sef la? doanh số bán ha?ng thấp nhất tại Myf - thị trươ?ng xe hơi lớn nhất thế giới kê? tư? năm 1982.
    Tại Myf, chi tiêu cho ôtô thươ?ng chiếm hơn 10% tô?ng chi tiêu cu?a ngươ?i tiêu du?ng.
    Trong năm 2008, doanh số bán ô tô đaf gia?m 18% trong năm 2008, khiến GM va? Chrysler pha?i nhận khoa?n vay khâ?n cấp trị giá 17.4 ti? đô la
    Ford vâfn chưa pha?i ti?m kiếm khoa?n vay cu?a liên bang nhưng cufng đaf yêu câ?u được cung cấp một khoa?n tín dụng trị giá 9 ti? đô la nếu ti?nh hi?nh xấu đi.
    --
    Ngươ?i tiêu du?ng Myf tri? hoafn chi tiêu, chơ? đợi kế hoạch kích thích cu?a ông Obama
    Ngươ?i tiêu du?ng Myf có kế hoạch không chi tiêu cho nhưfng khoa?n không thiết yếu ngay trong quý 1. Tuy nhiên nhiê?u ngươ?i vâfn ky? vọng kế hoạch kích thích kinh tế cu?a ông Obama cuối cu?ng cufng có thê? khiến họ tiếp tục tiêu du?ng.
    Theo một cuộc điê?u tra cu?a Research Group, hơn 69% ngươ?i tiêu du?ng được ho?i cho biết họ không có kế hoạch mua các sa?n phâ?m không thiết yếu trong quý 1 năm 2009
    Hơn 32% trong số 1000 ngươ?i tham gia cuộc điê?u tra cho biết nôfi lo sợ mất việc khiến họ chi tiêu ít hơn
    Nhiê?u ngươ?i tiêu du?ng đang chơ? đợi tác dụng tích cực tư? kế hoạch kích thích cu?a ông Obama. 56% ngươ?i tiêu du?ng được ho?i cho biết họ ky? vọng kế hoạch na?y có thê? giúp họ chi tiêu trơ? lại.
    Tuâ?n trước ông Obama đaf thúc giục Quốc hội thông qua kế hoạch kích thích quy mô lớn na?y nhưng không đưa ra nhiê?u chi tiết vê? gói cắt gia?m thuế va? chi cho các công tri?nh công cộng. Tô?ng giá trị cu?a gói na?y có thê? đạt 800 ti? đô la hoặc cao hơn.
    Doanh số bán le? Myf tháng 12 có thê? gia?m trong 6 tháng liên tiếp
    Sức mua trong tháng trước đaf gia?m 1.2%, điê?u na?y tạo nên đợt suy gia?m kéo da?i nhất kê? tư? năm 1992
    2,6 triệu việc la?m mất đi, giá nha? va? giá trị cô? phiếu gia?m đang ki?m hafm chi tiêu cu?a tất ca? các hộ gia đi?nh Myf, la?m a?nh hươ?ng tới các hafng bán le? tư? Wal-Mart cho tới Macy?Ts. Các số liệu na?y la? dấu hiệu ca?nh ti?nh vê? tính cấp bách câ?n pha?i thông qua đê? xuất vê? kế hoạch kích thích cu?a tô?ng thống mới đắc cư? Barack Obama đối với các nha? la?m luật.
    Theo U?y ban quốc tế các trung tâm mua sắm, doanh số bán ha?ng tại các chuôfi cư?a ha?ng gia?m 2.2% trong hai tháng cuối năm 2008, khiến cho đây trơ? tha?nh mu?a mua sắm dịp nghi? lêf tô?i tệ nhất trong gâ?n 4 thập ky?. Một số hafng đaf pha?i hy sinh lợi nhuận đê? lôi kéo khách ha?ng đến với mi?nh với mức chiết khấu lên tới 70%. Wal-Mart, Macy?Ts va? Gap đê?u pha?i cắt gia?m dự đoán lợi nhuận.
    CEO mới cu?a Yahoo thiếu kiến thức vê? Internet va? kyf năng thực hiện các thương vụ

    Hôm thứ ba, ba? Carol Bartz đaf được bô? nhiệm va?o vị trí cao nhất tại Yahoo. Ba? Bartz sef mang tới Yahoo kinh nghiệm va? kha? năng tăng doanh thu tại công ty phâ?n mê?m Autodesk nơi ba? đaf la?m giám đốc điê?u ha?nh tư? năm 1992 tới năm 2006.

    Tuy nhiên, ba? Bartz không có nhưfng kinh nghiệm săfn có trong việc tiến ha?nh các thương vụ va? các nha? đâ?u tư cu?a Yahoo đang có thái độ hoa?i nghi với việc bô? nhiệm ba?. Bă?ng chứng la? cô? phiếu cu?a Yahoo đaf gia?m hơn 3%.
    Ba? Bartz gia?nh được sự tín nhiệm bơ?i đaf tăng doanh thu cu?a Autodesk tư? 285 triệu đô la lên 1.5 ti? đô la trong 14 năm la?m qua?n lý cufng như la?m đa dạng hóa các lifnh vực kinh doanh cu?a Autodesk.
    Các nha? phân tích ca ngợi ba? một nha? lafnh đạo khéo léo, có năng lực va? tận tụy nhưng cho ră?ng ba? không có chút kinh nghiệm na?o trong lifnh vực internet. Ba? có kha? năng sef ca?m thấy na?n chí khi chuyê?n sang Yahoo, một hafng đang bị Google bo? xa trên thị trươ?ng qua?ng cáo trên công cụ ti?m kiếm.
    Ba? Bartz sef pha?i chịu áp lực trực tiếp tư? các nha? đâ?u tư ?" nhưfng ngươ?i đang chứng kiến giá cô? phiếu cu?a mi?nh xuống dốc trong nhưfng năm qua ?" đê? mơ? lại các cuộc đa?m phán với Microsoft va? giưf cho doanh số bán ha?ng cu?a công ty ơ? mức ô?n định.
    Trong khi đó ba? Bartz đaf đón cha?o các thách thức đối với mi?nh va? cho ră?ng ba? sẽ không nhận công việc này nếu như không tìm thấy cơ hội thành công
    Tô?ng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết các quốc gia OPEC đaf săfn sa?ng cắt gia?m thêm sa?n lượng
    Tô?ng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết các quốc gia OPEC đaf săfn sa?ng cắt gia?m thêm sa?n lượng đê? kiê?m soát giá dâ?u
    Ông Chavez phát biê?u: ?oChúng tôi đaf bắt đâ?u cắt gia?m sa?n lượng lâ?n thứ hai va? sef tiếp tục các đợt cắt gia?m câ?n thiết. Tôi tuyên bố điê?u na?y trước toa?n thế giới va? tôi chắc chắn ră?ng nhưfng gi? tôi nói cufng la? quan điê?m cu?a nhưfng ngươ?i đứng đâ?u các nước thuộc OPEC. Nếu chúng tôi đaf cắt gia?m 2 triệu thu?ng thi? chúng tôi cufng săfn sa?ng cắt gia?m thêm 2 triệu hay 4 triệu thu?ng nưfa đê? duy tri? giá dâ?u?
    Tô? chức các nước xuất khâ?u dâ?u mo? cho biết sef cắt gia?m tô?ng số 4.2 triệu thu?ng dâ?u một nga?y trong nôf lực chống lại việc giá dâ?u gia?m .
    Giá dâ?u đạt mức cao ky? lục 147 đô la một thu?ng hô?i he? năm ngoái, tuy nhiên giá đaf gia?m mạnh va? trong tuâ?n na?y giá dâ?u thô chi? co?n ơ? mức dưới 38$ một thu?ng.
    Ford đầu tư 14 tỷ đôla cho dự án xe tiết kiệm năng lượng trong vòng 7 năm tới
    Ông Mark Fields, chủ tịch hãng Ford Motor khu vực châu Myf cho biết hãng này đang đầu tư 14 tỷ đôla vào công nghệ để nâng cấp tính năng tiết kiệm nhiên liệu cho loại xe của hãng trong vòng 7 năm tới
    Ông Fields cũng cho biết Ford đang nghiên cứu đê? ca?i thiện kha? năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 36 % cho các loại xe của hãng vào năm 2015. Và công ty sẽ vay khoảng 5 tỷ đôlla từ Bộ năng lượng nhằm thúc đẩy sự phát triển các loại xe tiết kiệm nhiện liệu.
    Đây cũng nằm trong chiến lược của CEO Aln Mully nhằm chế tạo những loại xe nhỏ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Kế hoạch này giúp cho Ford giảm sự phụ thuộc vào các loại xe tải nho? và xe thể thao.
    Ford cho biết có kế hoạch sef hợp tác với nha? cung cấp phụ tu?ng cu?a Canada la? Magna International Inc đê? cung cấp các loại xe hơi chạy bă?ng ắc quy cho đến năm 2011.
    Bộ năng lượng đaf nhận đơn xin vay của các nhà sản xuất và các nhà cung cấp đê? có tiê?n thúc đẩy sự phát triển cho loại xe này, tuy nhiên lại chưa quyết có cho các công ty na?y vay tiê?n hay không.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Châu Âu


    Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về việc ngừng cung ứng khí đốt
    Tính đến nay, việc vận chuyển khí đốt từ Nga sang Ukraine đã bị hoãn đến ngày thứ 7, do cả hai bên đổ lỗi lẫn nhau về những thất bại trong việc mở lại các đường ống dẫn và khôi phục nguồn cung đến các nước khu vực Châu Âu.
    Gazprom, nhà xuất khẩu khí đốt độc quyền của Nga cho hay hãng này sẽ cố gắng thêm một lần nữa nhằm tái vận chuyển khí đốt trong ngày hôm nay, sau khi đã cáo buộc Ukraine coi thường hợp đồng vận chuyển khí đốt sang Châu Âu và làm ngưng trệ việc vận chuyển khí đốt sang các nước khu vực này.
    Gazprom, hãng cung cấp đến ¼ lượng khí đốt sang Châu âu đã đồng ý tái vận chuyển khí đốt trở lại sau khi EU đã bắt đầu tiến hành giám sát việc vận chuyển này theo hiệp định đã ký tại Bỉ hôm 12 tháng 1.
    Ông Ronald Smith, một nhà chiến lược của Ngân hàng Alfan có trụ sở tại Matxcova, cho rằng việc thỏa thuận này thất bại không có gì đáng ngạc nhiên . Sáng nay họ đã có thấy những dấu hiệu về việc không đạt được sự nhất trí về việc phía nào sẽ cung cấp nguồn gas để vận hành tuốcbin trong hệ thống dẫn
    CÒn EU cho biết 27 quốc gia thuộc khu vực này hầu như không nhận được sự cung cấp khí đốt nào qua Ukraine. Phát biểu trước báo giới tại Bỉ ngày hôm nay , phát ngôn viên của EU nhận định rằng tình huống này rõ ràng là rất nghiêm trọng và cần nhanh chóng khắc phục .
    Về phía Ukraine, Tổng thống Viktor Yushchenko cho hay Ukraine muốn ký một thỏa thuận về kỹ thuật với Nga nhằm quyết định số lượng khí đốt nên được chuyển qua đường ống của nước này bao gồm địa điểm và áp suất.
    Cùng đó, theo phía Gazprom, Naftogaz đã từ chối yêu cầu cung cấp một trữ lượng 22,2 triệu m3 ga một ngày qua trạm khí đốt của Ukraine tại Uzhhorod. Cùng đó họ cũng yêu cầu có sự đảm bảo về việc vận chuyển.
    Trước tình hình này, Phó GĐ điều hành của Gazprom, ông Alexander Medvedev nói hãng này có thể sẽ không thực hiện được lời hứa tái cung ứng khí đốt do những yêu cầu phi lí từ phía Ukraine.

    Các công ty bất động sản tại Anh cần cứu trợ 20 tỉ USD

    Tình hình suy thoái mạnh mẽ tại Anh đã khiến không ít các công ty tại Anh rơi vào tình trạng kiệt quệ về tài chính, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Và hiện các công ty này có thể sẽ cần sự đầu tư nhiều hơn nữa từ các cổ đông để duy trì hoạt động trong năm 2009.
    Theo ước tính của chuyên gia phân tích Bernd Stahli tại Merrill Lynch, Luân Đôn, năm nay các công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất của Anh cần huy động một khoản trị giá 20 tỉ USD để phục hồi lại bản cân đối kế toán tại thời điểm mà khả năng tài chính đang yếu kém.
    Theo những thông tin gần đây, 5 công ty đầu tư bất động sản lớn nhất của Anh là Land Securities, British Land, Hammerson , Liberty International và Segro đã ký một khoản nợ trị giá 19 tỉ bảng. Và có khoảng 700 triệu bảng là đáo hạn trong năm nay. Được biết, các ngân hàng đã từng cho các hãng này vay nợ có thể sẽ không sẵn sàng cho vay thêm nữa.
    Trước tình hình này, có thể một số công ty buộc phải phát hành cổ phiếu mới hay bán tài sản .
    Chrysler hội đàm với Renault & Magna về việc nhượng lại các tài sản quan trọng


    Theo một số nguồn tin từ những người tham dự cuộc hội đàm cho biết, Chrysler, một hãng sản xuất xe hơi lớn của Mỹ đã thảo luận với hãng Nissan-Renault và Magna về việc bán các tài sản chủ chốt của họ, do hãng này đang gấp rút tái thiết lại mộ hình hoạt động của mình sau khi nhận được các khỏan vay trị giá 4 tỉ đô la từ chính phủ Mỹ.

    Các thương vụ tiềm năng này sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Chrysler và hai đối tác quan trọng gần đây của họ. Tuy nhiên, thương vụ này cũng có thể đánh dấu một sự kết thúc vai trò vị thế độc lập của nhà sản xuất xe hơi số 3 nước Mỹ này.

    Được biết, vòng hội đàm hiện tại với Renault ?" Nissan, diễn ra nhanh hơn trong thời gian vài tuần lại đây, trong đó bao gồm một thỏa thuận bán nhãn hiệu Jeep (Díp) của Chrysler. Tuy nhiên hãng liên doanh Renault ?" Nissan đang băn khoăn liệu việc họ mua lại các tài sản từ Chrysler có làm ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tới nguồn hỗ trợ tín dụng từ phía chính phủ Mỹ của họ hay không.

    Tuy nhiên hiện thì đại diện của Chrysler, Renault- Nissan và Magna vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức nào.





    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 14/01/2009
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    mệt quá đi ngủ thôi
    1 số từ đã mở ngoặc cả cách đọc để mọi người đọc cho dễ
    chúc mọi người ngủ ngon
    Chúc anh sitonmoney,Mèo,anh tiêu,anh Rô, Hin, anh Ku, anh chip ngủ ngon

    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 14/01/2009
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 22, 2002
    Likes Received:
    2
    Bi gà siêu ngố ngủ ngon [​IMG]
  9. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 7, 2008
    Likes Received:
    1
    Bác Bảo mới xin nick ở đâu thế
  10. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Ở GS đới

Share This Page