Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bi108, Jan 8, 2009.

5537 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 7, 2008
    Likes Received:
    1
    em cũng đoán thế
  2. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 20, 2008
    Likes Received:
    0
    Úi giời ơi nhớ cả cô chị lẫn cô em mới bùn chứ, mới thác loạn dưới Nam Định về, mệt phờ
    Em Bi hôm nay đi đâu nhỉ, để nhà cửa chìm nghỉm thế này
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2008
    Likes Received:
    4
    tiểu thư Bibi ơi












  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Bi gà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Tin sáng 15- 01-09

    Châu Á

    1. Các nước Châu Á đồng loạt cắt giảm lãi suất (Tin Chính)
    Các nước Châu Á đồng loạt cắt giảm lãi suất và đưa ra những gói thúc đẩy để vực dậy nền kinh tế khu vực trong bối cảnh khủng hoảng tài chính đang lan rộng .
    Ngân hàng trung ương của các nước này đã tuyên bố có thể đưa mức lãi suất hiện hành xuống thấp hơn nữa khi các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực kích cầu nội địa và vực dậy nền kinh tế đang chìm sâu vào suy thoáí. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng các biện pháp hiện hành cần phát huy hiệu quả để ngăn cho nền kinh tế không trượt dốc trong nửa sau của năm nay.
    Cụ thể, ngân hàng trung ương của Hàn Quốc, và cơ quan tiền tệ Đài Loan đã cắt giảm lãi suất cơ bản vào tuần trước ..
    Cũng trong những động thái tương tự để vực dậy nền kinh tế,vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, ngân hàng trung ương Indonesia cũng đã cắt giảm 0,5 điểm % mức lãi suất hiện hành. Ấn Độ cũng đã tiến hành cắt giảm lãi suất lần thứ 4 kể từ tháng 10 đồng thời chính phủ nước này cũng đưa ra 1 gói kích cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Gói kích thích kinh tế của Singapore sẽ được đưa ra trong tháng này thay vì tháng 2 như dự kiến. các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Malaysia tuyên bố rằng 2 quốc gia này sẽ đưa ra nhiều biện pháp hơn nữa để kích thích nền kinh tế nếu thấy cần thiết.
    Trung Quốc cũng đưa ra một gói kích cầu trị giá 4 nghìn tỉ NDT (tương đương với 585 tỉ đô) vào tháng 11. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng dự định đưa ra một gói kích cầu nữa trong tháng này để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế vốn đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 2 thập kỉ trở lại đây.
    Theo một chuyên gia kinh tế của ngân hàng HSBC thì chính phủ các nứoc vẫn cần phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế cũng như đưa ra các chính sách nới lỏng tiền tệ trong những tháng tới. Ông cũng tin tưởng vào triển vọng sáng sủa của các Quốc gia Châu Á trong nửa cuối 2009
    Giá nhà ở New Zealand sụt giảm 7,4% trong năm 2008
    Giá nhà ở New Zealand đã sụt giảm tới 7,4% trong năm ngoái trong bối cảnh suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nhu cầu của người dân giảm sút
    Giá nhà trong năm 2008 đã giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Cụ thể, giá nhà đã giảm 8% ở Auckland và 6,9% tại Wellington. Giá nhà tại khoảng 17 trung tâm đô thị của NZ đã giảm trung bình 8%
    Doanh số bán nhà trong tháng 12 cũng đã sụt giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái Có tổng cộng 4 302 căn nhà đựoc bán trong tháng trước, giảm so với con số 5 597 trong tháng 12 năm 2007.
    Thời gian cần để bán một căn nhà cũng lâu hơn trước đây. Cụ thể, hiện, cần tới 45 ngày để hoàn thành mua bán 1 căn nhà, cao hơn so với 36 ngày vào cùng kỳ năm ngoái
    Giá nhà trượt giảm và doanh số ở mức thấp là những dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế New Zealand đang chìm sâu vào suy thoái. Những quy định cho vay được đưa ra một cách chặt chẽ hơn, tình trạng thất nghiệp leo thang đã làm xói mòn niềm tin của các hộ gia đình nước này.
    Vào ngày 29.1 tới đây, Ngân hàng trung ương New Zealand có thể cắt giảm tới 0,75 điểm% lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất này xuống còn 4,25%. Người ta mong đợi động thái trên của NZ sẽ làm tan băng thị trường bất động sản,, chặn đứng được tình trạng thất nghiệp leo thang cũng như kích thích tiêu dùng.


    3.Mức lạm phát bán buôn của Nhật giảm trong 4 tháng liên tiếp


    Mức lạm phát bán buôn của Nhật đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu khiến giá dầu và giá các mặt hàng cơ bản sụt giảm.
    Cụ thể, theo số liệu của ngân hàng trung ương Nhật, mức chi phí mà các doanh nghiệp phải trả cho nguồn năng luợng và nguyên vật liệu thô đã tăng 1,1% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã tăng tới 2,8% trong tháng 11.
    Giá dầu thô đã giảm 73% kể từ khi nó đạt mức kỷ lục 147,27 đô / 1 thùng vào tháng 7. Giá các thực phẩm chính cũng hạ nhiệt sau khi tăng cao vào năm trước
    Giá các mặt hàng cơ bản sụt giảm, khủng hoảng kinh tế đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn có thể khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới rơi vào tình trạng giảm phát. Việc đồng Yên tăng giá chóng mặt so với đô la Mỹ cũng khiên giá các mặt hàng nhập khẩu rẻ hơn đồng thời gây sức ép lên các nhà sản xuất cuả Nhật.
    Một chuyên gia kinh tế nhận định rằng giảm phát là vấn đề thực sự đau dầu mà chính phủ Nhật phải đối mặt trong năm 2009

    4.Thái Lan cắt giảm lãi suất cao hơn mức dự đoán
    Ngân hàng trung ương Thái Lan đã tiến hành cắt giảm lãi suất cao hơn những gì mà các chuyên gia dự đoán sau khi tình trang lạm phát đã dịu đi và những bất ổn về chính trị đang làm xói mòn niềm tin của người dân Thái.
    Ngân hàng trung ương Thái Lan đã cắt giảm 0,75 điểm % mức lãi suất mua lại đối với loại trái phiếu có thời hạn 1 ngày, đưa mức lãi suất này xuống còn 2%, cao hơn con số 2,25% mà các chuyên gia đã dự đoán trước đó.
    Thái Lan cũng đã theo gót Indonesia, Hàn Quốc và Đài Loan khi tiến hành cắt giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh suy thoái toàn cầu khiến nhu cầu đối với các mặt hàng sản xuất tại Châu Á giảm sút.
    Theo một chuyên gia kinh tế thì chính phủ Thái Lan vẫn phải tiếp tục cắt giảm lãi suất để kích cầu trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
    Theo dự báo của các chuyên gia, nền kinh tế Thái Lan có thể sẽ lâm vào suy thoái trong quý 1 năm 2009 này và sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ năm 1998. Chính phủ nước này đang nỗ lực thúc đẩy việc chi tiêu khi xuất khẩu và du lịch tại đây suy giảm.

    5. All Nippon và Japan Air hủy bỏ 41 chuyến bay nội địa do bão tuyết


    Ngày hôm qua, hai hãng hàng không nội địa lớn nhất của Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines đã phải thông báo hủy bỏ 41 chuyến bay trong nước, do tuyết rơi mạnh tại miền Bắc Nhật Bản đã gây khó khăn cho mọi hoạt động của người dân tại đây.

    Một phát ngôn viên của All Nippon cho biết, những chuyến bay bị hủy bỏ của hãng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 2.200 hành khách. Còn đối với Japan Air, số lượng hành khách chịu tác động nhiều hơn, với tổng cộng khoảng 3.740 người.

    Cơ quan Khí tượng của Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về tình trạng tuyết rơi dày và những đợt gió mạnh tại đảo Hokkaido. Được biết, trong tháng 12 vừa qua, các hãng hàng không đã ít nhất hai lần phải hủy bỏ những chuyến bay đến và đi từ sân bay chính Sapporo trên đảo Hokkaido do những trận bão tuyết quá mạnh.


    6.Ấn Độ: Nhập khẩu dầu ăn trong tháng 12 tăng hơn gấp đôi


    Ấn Độ là quốc gia chủ yếu dựa vào các thương vụ mua bán với các nước khác, để đáp ứng gần một nửa nhu cầu của người dân nước này đối với mặt hàng dầu ăn. Nước này đã công bố lượng dầu ăn nhập khẩu trong tháng 12 đã tăng hơn gấp đôi.
    Theo nguồn Bloomberg, lượng dầu ăn nhập khẩu vào Ấn Độ, quốc gia mua nhiều dầu thực vật nhất thế giới chỉ sau Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong tháng 12 năm 2008, trong bối cảnh giá các loại dầu cọ sụt giảm còn nhu cầu của người tiêu dùng lại tăng.

    Theo đó, lượng dầu ăn mà Ấn Độ mua vào đã đạt mức trên 719. 000 mét tấn, so với con số gần 277.000 tấn cùng kì năm ngoái. Ngoài ra, nếu tính riêng trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2008, thì lượng dầu ăn nhập khẩu đã tăng gần gấp đôi và đạt mức 1,24 triệu tấn.

    Việc gia tăng các thương vụ mua bán dầu thực phẩm của Ấn Độ có thể giúp hỗ trợ về giá đối với các sản phẩm dầu cọ. Được biết, dầu cọ chiếm đến gần 90% số lượng dầu ăn nhập khẩu của Ấn Độ. Còn đối với dầu thực vật, kể cả những loại dùng cho ngành công nghiệp, lượng nhập khẩu đã tăng 34% trong tháng 12 và đạt trên 745.500 tấn.

    7.Lãnh đạo của Toyota có thể mua ô tô của hãng để tăng lợi nhuận


    Hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới của Nhật Bản ?" Toyota Motor vừa cho biết, vào cuối năm tài chính 2008, tức là vào thời điểm ngày 31 tháng 3 sắp tới, có khả năng khoảng 2.200 tổng giám đốc của tập đoàn này sẽ tình nguyện mua những chiếc xe do hãng sản xuất, nhằm giúp Toyota giảm đến mức tối thiểu việc sụt giảm lợi nhuận.

    Toyota đã dự báo về khả năng thua lỗ lần đầu tiên trong lịch sử kinh doanh của hãng vào cuối năm tài chính này, do nhu cầu về ô tô trên toàn thế giới suy giảm nghiêm trọng.

    Được biết, doanh thu của Toyota đã sụt giảm 18% so với năm ngoái, và việc mua xe của các nhà lãnh đạo không phải là một quyết định bắt buộc, mà là một sáng kiến nảy sinh trong một cuộc họp bất thường của hãng.

    Trong nỗ lực cắt giảm chi phí, Toyota đã cấm việc làm thêm giờ tại các cơ sở sản xuất, đồng thời sẽ cho khoảng 35.000 công nhân các nhà máy tại Nhật nghỉ không lương 2 ngày trong tuần, vào tháng 2 và tháng 3 sắp tới để giảm thiểu chi phí.

    8.Trung Quốc công bố gói hỗ trợ cho khối ngành ôtô và thép

    Trong ngày thứ 4 vừa qua, hội đồng nhà nước TQ đã công bố một gói hỗ trợ được chờ đợi đã lâu dành cho khối ngành ôtô và thép để thúc đẩy hai ngành công nghiệp trụ cột này của nền kinh tế.
    Theo kế hoạch trên thì chính phủ sẽ hạ bớt thuế suất đánh vào những loại ôtô có dung tích máy dưới 1,6l từ 10% xuống chỉ còn 5% nhằm thúc đẩy doanh số bán.
    Chính phủ cũng đưa ra một khoản 5 tỷ NDT đễ hỗ trợ 1 lần cho nông dân cải tiến các phương tiện đi lại 3 bánh và xe tải chậm thành các xe tải mini hoặc mua xe tải mini mới, đồng thời cũng tăng trợ cấp cho những người thải bỏ ôtô cũ và nới lỏng các điều luật về mua bán ôtô. Những quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
    Kế hoạch này cũng khuyến khích các công ty ôtô lớn, cũng như các hãng sản xuât phụ tùng ôtô mở rộng hoạt động thông qua mua lại và sáp nhập nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
    Trong 3 năm tới, chính phủ TQ sẽ thiết lập một quỹ hỗ trợ đặc biệt trị giá 10 tỷ NDT dành các công ty ôtô để nâng cấp công nghệ, phát triển những động cơ mới nhằm tiết kiệm nhiên liệu và những loại ôtô sử dụng nhiên liệu mới. Các hãng ôtô TQ cũng được khuyến khích xây dựng thương hiệu riêng và những cơ sở xuất khẩu ôtô và phụ tùng ôtô.
    Cùng với ngành ôtô, ngành thép cũng được thúc đẩy nâng cấp, biến những hãng lớn thành các đối thủ cạnh tranh hùng mạnh trên thị trường quốc tế. Theo đó ngành này sẽ cần phải loại bỏ những quy trình công nghệ lỗi thời, và không đưa ra những dự án chỉ gia tăng sản lượng đơn thuần, cũng như thúc đẩy tiêu dùng thép và thay đổi về thuế.
    Khối ngành này cũng sẽ được hỗ trợ bằng 1 quỹ đặc biệt từ ngân sách quốc gia để nâng cấp công nghệ, thay đổi cơ cấu sản phẩm và cải thiện chất lượng.
    9.Mức tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2007 không phải 11,9%, mà là 13%
    Ngày hôm qua, tổng cục thống kê TQ đã công bố lại mức tăng trưởng GDP của năm 2007 với 13% thay vì con số 11,9% đã công bố trước đó.
    Đây là mức tăng GDP cao nhất tính từ năm 1994 với 13,1%.
    Quá trình thống kê GDP của TQ được chia làm 3 bước: tính toán ban đầu, thẩm tra ban đầu và thẩm tra cuối cùng.
    Trong tháng 1 năm 2008, cơ quan thống kê trung ương nước này đã công bố con số tính toán ban đầu của tăng trưởng GDP năm 2007 là 11,4%. Đến tháng 4, quá trình thẩm tra ban đầu đưa ra con số 11,9%.
    Kết quả thẩm tra cuối cùng cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của năm 2007 là 25,7306 nghìn tỷ NDT, tương đương 3,76 nghìn tỷ đô la Mỹ, cao hơn con số công bố ban đầu 777,6 tỷ NDT hồi tháng 4 năm 2008.
    Một chuyên gia của nước này cho biết con số cuối cùng thường lớn hơn những con số công bố trước đó do cần có thời gian để thu thập số liệu từ hàng triệu doanh nghiệp quy mô nhỏ và doanh nghiệp dịch vụ.

    10.Ngành lông thú của TQ đạt giá trị hơn 13 tỷ USD trong những năm gần đây


    Ngành sản xuất lông thú đã không còn phát triển tại nhiều quốc gia, tuy nhiên lại trở thành 1 ngành công nghiệp thịnh vượng với giá trị hơn 13 tỷ đô la Mỹ tại miền bắc TQ.
    TQ là nước xuất khẩu trang phục bằng lông thú lớn nhất thế giới, khi các trang trại nuôi thú đã mọc lên như nấm trong thập kỷ này. Doanh thu của ngành này đã đạt mức cao nhất trong năm 2006 với 13,5 tỷ đô la Mỹ.
    Tại tỉnh Hắc Long Giang thuộc miền Bắc giá lạnh của TQ, một nhóm nhà khoa học đứng đầu là giáo sư Lưu Chí Bình đã giúp đỡ những người dân gây giống vật nuôi.
    Tuy nhiên ngành công nghiệp mới phát triển trở lại từ những năm 80 này đang bị chú ý bởi tổ chức bảo vệ động vật quốc tế. Họ cho biết theo 1 cuộc khảo sát từ năm 2005 tại một số trại nuôi thú lấy lông thì một số con thú đã bị lột da ngay từ lúc còn sống.
    Bất chấp những nghi ngại này, Giáo sư Lưu vẫn cho rằng đây thực sự là 1 cách để bảo tồn động vật hoang dã bằng việc nuôi dưỡng chúng trong các trang trại.
    11.Nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của TQ đạt 916,11 tỷ NDT năm 2008.
    Tổng cục hải quan TQ cho biết nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của TQ trong năm 2008 đã đạt mức cao kỷ lục với 916,11 tỷ NDT tương đương với 134,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với năm 2007.
    Thu nhập từ xuất khẩu đạt 177 tỷ NDT, tăng 23,6% và thu nhập từ hoạt động nhập khẩu đạt 739,11 tỷ NDT, tăng 21,1%.
    Mức thu này đã vượt ra khỏi mức mục tiêu đưa ra trước đó là 845,5 tỷ NDT với kết quả khả quan trong xuất nhập khẩu của 9 tháng đầu năm khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế chưa ảnh hưởng mạnh đến thương mại. Nhưng đến tháng 11 và 12 thì xuất khẩu và nhập khẩu đều đã sụt giảm.
    TQ đã cắt giảm thuế nhập khẩu đậu nành, thịt, dầu ăn và quả hạch để thúc đẩy nhập khẩu do giá nông sản và giá tiêu dùng tăng vọt. Nhờ đó nhập khẩu những mặt hàng này đã tăng 80% và mức thu ngân sách từ các hoạt động đó cũng tăng 61,5%
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Mỹ

    12.Các đại ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn lớn hơn trong thời gian tới (tin chính)


    Một số khó khăn mà các đại ngân hàng lớn trên thị trường Mỹ gặp phải hiện nay chỉ là những dấu hiệu báo trước một năm 2009 đầy thách thức trước mắt.
    Trong khi tương lai của Citigroup vẫn còn là một câu hỏi lớn thì thị trường còn quan tâm đến viễn cảnh không mấy sáng sủa của Bank of America và HSBC.
    Mặc dù gói cứu trợ 700 tỷ đô la đã phần nào làm tăng tính thanh khoản của thị trường tài chính Mỹ, nhiều nhà phân tích vẫn đưa ra nhận định cho rằng, sẽ có thêm nhiều ngân hàng nữa sụp đổ với số lượng lên tới mức báo động.
    Theo thống kê thì trong năm 2008, đã có 40 ngân hàng sụp đổ, con số này được dự đoán là sẽ tăng lên hàng trăm trong năm nay.
    Điểm qua những ngân hàng đang gặp khó khăn hiện nay, đầu tiên phải kể đến Citigroup, mô hình ngân hàng có quy mô thị trường siêu lớn của Citi đã không còn phát huy hiệu quả, và như một kết quả tất yếu, Citi đã phải bán lại bộ phận môi giới cho Morgan Stanley với mức giá 2.7 tỷ đô la.
    Cùng lúc đó, người ta cũng trở nên hồ nghi về khả năng tài chính hiện tại của HSBC, trong khi nhiều chuyên gia đã tiến hành cắt giảm đánh giá về triển vọng hoạt động của Bank of America.
    Về cơ bản, câu chuyện suy thoái của năm 2008 sẽ tái diễn trong năm 2009, chỉ có điều là với một mức độ cao hơn.
    Theo phân tích, vòng xoáy suy thoái sẽ bắt đầu với sự khủng hoảng của thị trường cho vay thế chấp. Các ngân hàng sẽ phải thuyết phục nhà đầu tư về khả năng tài chính của mình, những ngân hàng nào bị suy yếu từ năm ngoái sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn trong năm nay.
    Trước tình hình này của thị trường và lo ngại về hoạt động bán khống có thể bùng phát trở lại, nhiều nhà đầu tư cao cấp đã đưa ra lời khuyên rằng tốt nhất nên tránh xa các cổ phiếu khối ngân hàng, và nếu có đầu tư thì cũng nên sử dụng các ETF nghịch đảo để bảo vệ cho các khoản đầu tư của mình.
    Trước tâm lý thận trọng này thì cổ phiếu khối ngân hàng sẽ còn sụt giảm hơn nữa trong năm nay và khiến khó khăn chồng chất thêm đối với khối này.

    13.Motorola cắt giảm 4000 việc làm


    Motorola ?" hãng sản xuất điện thoại di động lớn thứ 2 của Mỹ - đã tuyên bố sẽ cắt giảm 4000 việc làm trong thời gian tới do nhu cầu của người tiêu dùng sụt giảm.
    Cụ thể thì ¾ số nhân viên bị cắt giảm nằm trong bộ phận kinh doanh các thiết bị di động. Đây là quyết định cắt giảm nhân lực với quy mô lớn thứ 2 mà Motorola đưa ra sau khi tiến hành cắt giảm 3000 nhân viên vào tháng 10 năm ngoái.
    Theo thống kê, kể từ đầu năm 2007, Motorola đã cắt giảm tổng cộng 16 000 nhân công. Việc cắt giảm nhân công của Motorola là một minh chứng khá rõ cho tình trạng sụt giảm sản lượng tiêu thụ mà hãng này cũng như thị trường điện thoại di động đang phải trải qua. Được biết, lượng giao hàng của Motorola trong quý cuối năm 2008 chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2007. Cũng theo dự đoán của Citigroup thì tổng lượng tiêu thụ của thị trường di động trong năm nay sẽ giảm 13%, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2001.
    Cùng với quyết định cắt giảm nhân công, Motorola sẽ tiết kiệm được khoảng 700 triệu đô la trong năm 2009, gần một nửa mức tiết kiệm dự kiến 1.5 tỷ mà hãng này đặt ra.

    14.Barnes & Noble cắt 100 việc làm


    Barnes & Noble ?" chuỗi cửa hàng kinh doanh sách lớn nhất của Mỹ - vừa đưa ra tuyên bố sẽ cắt giảm 100 vị trí tại trụ sở chính của hãng tại New York. Quyết định này nằm trong kế hoạch giảm số lượng cửa hàng mới và củng cố lại kinh doanh trước tình hình lượng bán lẻ cũng như bán hàng trực tuyến sụt giảm. Barnes & Noble cũng cho biết sẽ cấp cho các nhân viên bị thôi việc một khoản trợ cấp mất việc và trợ cấp y tế trong vòng 12 tháng, đồng thời tổ chức cho họ các buối semina và tư vấn về việc làm.
    Theo phát ngôn viên của hãng thì việc cắt giảm sẽ không bao gồm các vị trí quản lý. Với quyết định cắt giảm này, Barney & Noble sẽ phải chi một khoản phí là 2.5 triệu đô la trong quý 4, tương đương với 4 cent trên một cổ phiếu. Tuy nhiên khoản phí này không phải là một khoản tiền đáng kể nếu so với những chi phí mà hãng này tiết kiệm được khi cắt giảm bớt số lao động. Việc cắt giảm này còn giúp cho Barnes & Noble hoạt động tốt hơn trong môi trường kinh doanh ảm đạm hiện tại. Được biết, lượng tiêu thụ trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi của 799 cửa hàng mà Barnes & Noble sở hữu đã giảm tới 7.7%.

    15.Chính phủ sắp cấp cho Bank of America khoản hỗ trợ thứ 2


    Theo thông tin từ thời báo phố Wall thì chính phủ Mỹ đang ngày càng tiến gần đến việc cấp thêm một khoản hỗ trợ cho Bank of America, biến ngân hàng này thành ngân hàng thứ 2 được nhận trợ giúp đợt 2 của chính phủ.
    Đây được coi là một thông tin đáng mừng đối với Bank of America khi mà theo những quan sát gần đây, ngân hàng này đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc thanh toán thương vụ mua lại với Merrill Lynch.
    Cũng theo nguồn tin nói trên thì chính những thua lỗ lớn hơn dự đoán mà Bank of America phải ghi nhận trong quý 4 đã khiến ngân hàng này phải tiến hành nhiều cuộc thảo luận với bộ tài chính vào khoảng giữa tháng 12 năm ngoái. Theo kế hoạch thì kết quả kinh doanh quý 4 của Bank of America sẽ được tiến hành công bố vào ngày 20 tháng 1 tới.
    Hiện các phát ngôn viên của bộ tài chính cũng như của Bank of America đều từ chối đưa ra bất cứ nhận định nào về thông tin này.

    16.JP Morgan sẽ không tham gia hội nghị về thị trường chứng khoán


    Theo thông báo mới được đưa ra thì JP Morgan ?" ngân hàng lớn thứ 2 tại Mỹ tính theo giá trị tài sản ?" sẽ không tham gia vào hội nghị về thị trường chứng khoán lần này. Đây là một hội nghị được tổ chức hàng năm bởi Diễn đàn chứng khoán Mỹ - ASF và được coi là một sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất của ngành tài chính. Mục tiêu của hội nghị này là nhằm cải thiện môi trường đối với các tài sản chứng khoán hóa, như các khoản thế chấp thương mại hay các khoản vay mua ô tô.
    Phát ngôn viên của JP Morgan cũng đã lên tiếng xác nhận về thông tin vắng mặt của ngân hàng này, đồng thời nhấn mạnh rằng, mặc dù vắng mặt, JP Morgan vẫn sẽ ủng hộ hết mình đối với các quyết định mà các nhà đầu tư cũng như ASF đưa ra.

    17. CEO của Apple nghỉ phép tới tháng 7 vì lý do sức khoẻ


    CEO của Apple, ông Steve Jobs đã khiến các cổ đông công ty và thế giới công nghệ phải choáng váng trước tuyên bố rằng ông sẽ nghỉ phép cho tới cuối tháng 6 vì lý do sức khoẻ.
    Ông cho biết
    ?oĐể rút về hậu trường và tập trung cải thiện tình hình sức khoẻ của mình, cũng như giúp mọi người tại Apple có thể tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm đặc biệt, tôi quyết định sẽ nghỉ phép cho tới cuối tháng 6.?
    Jobs cũng cho biết ông vẫn sẽ tham gia vào các quyết định chiến lược trong khi nghỉ phép. COO hiện nay của Apple là Tim Cook sẽ chịu trách nhiệm điều hành công ty trong khi ông Jobs vắng mặt.
    Vấn đề sức khoẻ của ông Jobs đã làm phức tạp hơn một năm vốn được cho là ít thành công đối với đối với Apple và ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, bởi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm sụt giảm nhu cầu chi tiêu hiện nay.
    Một vài nhà phân tích lo ngại rằng nếu không tung ra một sản phẩm lớn - giống như điện thoại iPhone 3G năm ngoái ?" Apple sẽ thiếu nhân tố để có thể tăng thị phần năm 2009.
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Châu Âu

    Airbus sẽ chuyển giao cho khách hàng máy bay A350 vào năm 2013
    Hãng sản xuất máy bay của châu Âu Airbus cho biết hãng này sẽ chuyển giao cho các khách hàng những chiếc máy bay A350 thân rộng đầu tiên vào giữa năm 2013. Đây là nỗ lực của Airbus nhằm cạnh tranh với hãng Boeing của Mĩ với dòng sản phẩm nổi tiếng 787 Dreamliner để nắm giữ ngôi vị độc tôn trong ngành sản xuất máy bay.
    Theo dự kiến, những phiên bản A350-900 sẽ là những chiếc máy bay đầu tiên được chuyển giao. Mỗi máy bay này có thể chở được 300 hành khách. Loại máy bay này được đưa vào thị trường muộn hơn so với dự định ban đầu của Airbus do có những thay đổi trong thiết kế.
    Trước đó, một chương trình sản xuất may bay chuyên chở hành khách khác của Airbus cũng gặp nhiều khó khăn. Lịch chuyển giao các siêu máy bay A380 của hãng đã phải lùi xuống hai năm.
    Anh trở thành nước nhập khẩu rượu lớn nhất thế giới
    Theo tin tức từ hội chợ rượu vang quốc tế lớn nhất thế giới Vinexpo, tính theo lượng tiêu thụ Anh đã vượt qua Đức để trở thành nước tiêu thụ rượu nhập khẩu lớn nhất thế giới . Và theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ rượu ở xứ sở sương mù sẽ tăng trong 4 năm tới.
    Tính đến năm 2007, lượng tiêu thụ rượu ở Anh đã tăng hơn 12% trong 5 năm. Theo một nghiên cứu tổng hợp của Vinexpo và một công ty điều tra thị trường, nước này đã nhập khoảng 135 triệu thùng rượu trong khoảng thời gian nói trên. Cũng theo kết quả nghiên cứu nói trên, trong ba năm tới, tốc độc nhập khẩu rượu vào Anh sẽ là 6%/năm. Vang trắng là loại rượu được ưa chuộng nhất tại quốc đảo này và lượng vang trắng nhập khẩu vào đây trong 5 năm tới có thể sẽ tăng lên mức 823 triệu chai. Trong khi đó, lượng vang hồng sẽ tăng lên mức 220 triệu chai và lượng vang đỏ lại giảm từ mức 720 triệu xuống còn 687 triệu chai .
    Deutsche Bank tuyên bố thua lỗ 4,8 tỷ euro
    Ngân hàng lớn nhất Đức đã tuyên bố mức thua lỗ kỷ lục trong quý 4 do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng vừa qua. Cụ thể, mức thua lỗ mà ngân hàng này ghi nhận là 4,8 tỷ euro, tương đương 6,3 tỷ đô la Mĩ do hoạt động buôn bán trái phiếu và cổ phiếu suy yếu nặng nề trong khi một năm trước đây, ngân hàng này đã đạt được mức lợi nhuận 1 tỷ euro. Đây là lần thua lỗ đầu tiên của Deutsche trong 50 năm qua. Trong quý 4, Ngân hàng này đã thua lỗ khoảng 1 tỷ đô la Mĩ do các khoản nợ xấu liên quan đến các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó là khoản thua lỗ khoảng 500 triệu đô la Mĩ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.
    Nền kinh tế Đức có thể đã trải qua 1 quý tồi tệ nhất trong 2 thập kỷ qua. (tin Chính)
    Có thể quý 4 của năm 2008 sẽ là một giai đoạn thu hẹp lớn nhất trong khoảng hơn 2 thập kỷ qua đối với nền kinh tế lớn nhất Châu Âu- Đức, nguyên nhân bởi cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu và làm suy yếu chi tiêu.
    Cơ quan thống kê liên bang của Đức đưa ra dự đoán nền kinh tế này trong quý 4 đã suy giảm trong khoảng từ 1,5% đến 2% so với quý 3 trước đó. Suy giảm 2% sẽ là mức thu hẹp tính theo quý tồi tệ nhất kể từ khi liên bang Đức được hợp nhất năm 1990, còn tính riêng đối với tây Đức thì mửc trên sẽ là mức thu hẹp lớn nhất kể từ quý 1 năm 1987.
    Hiện tại, các tập đoàn, công ty tại Đức đang tiến hành cắt giảm sản xuất và sa thải lao động khi kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng chậm và nhu cầu đối với hàng hoá xuất khẩu của Đức đang yếu đi. Tuần trước Chủ tịch ngân hàng Bundesbank (băn đétz bank), Axel Weber (A xel wép pơ) đã đưa ra nhận định rằng, nền kinh tế nước này trong năm nay có thể sẽ thu hẹp nhanh hơn so với mức dự báo 0,8% của ngân hàng này vào ngày 5 tháng 12.
    Được biết, tổng sản phẩm quốc nội của Đức trong năm 2008 đã tăng 1,3%, mức này thấp hơn nhiều so với 2,5% của năm 2007. Theo kết quả của một cuộc khảo sát lấy ý kiến của 31 nhà kinh tế học thực hiện bởi Bloomberg, thì tăng trưởng của nền kinh tế Đức sẽ chậm lại ở mức 1,4% trong năm 2009, và nước này sẽ chính thức suy thoái trong nửa cuối năm nay.
    Lạm phát tại Pháp xuống mức thấp nhất 18 tháng qua (tin chính)
    Theo nguồn tin Bloomberg tại Pháp, tỉ lệ lạm phát tháng 12 vừa qua cùa nền kinh tế đứng thứ 2 châu Âu này đã xuống mức thấp nhất trong khoảng 18 tháng trở lại đây trong bối cảnh giá dầu tiếp tục xuống thấp cùng với chiều hướng sụt giảm tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.
    Uỷ ban thống kê quốc gia đặt tại Paris đã đưa ra những con số cụ thể dựa trên phương pháp tính toán của liên minh Châu Âu. Theo đó tỉ lệ lạm phát của Pháp trong tháng 12 tính trong cả năm chỉ tăng 1,2%, chỉ số này của tháng 11 trước đó là 1,9%. Giá cả hàng hoá trong tháng 12 đã giảm 0,3% so với tháng 11.
    Theo cách tính toán của chính phủ Pháp, mà khác biệt chủ yếu với EU là ở việc đưa chi tiêu về dược phẩm vào tính toán, thì lạm phát trong tháng 12 chỉ tăng 1% so với 1 năm về trước. Lạm phát cơ bản mà bao gồm cả chi tiêu về thực phẩm tươi sống và năng lượng thì đã tăng 1,8% tính trong 1 năm.
    Sự sụt giảm 62% của giá dầu thô tính trong khoảng gần 1 năm qua đã đẩy lạm phát từ mức cao chót vót 3,6% trong tháng 7 xuống thấp như hiện nay. Điều này sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương Châu Âu ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất cho vay sau khi cuộc họp giữa các quan cấp lãnh đạo trong khu vực kinh tế này diễn ra và ngày hôm nay.
    Được biết giới hoạch định chính sách liên minh EU đã cắt giảm tổng cộng 1,75 điểm phần trăm của lãi suất cơ bản kể từ đầu tháng 10, hiện tại lãi suất này đang giữ ở mức 2,5%.
    Tuy nhiên, cũng kể từ thời điểm đó những số liệu đã chỉ ra rằng nền kinh tế Châu Âu tiếp tục suy giảm sâu hơn. Dịch vụ và sản xuất trong tháng 12 đã sụt giảm xuống mức thấp nhất gần 1 thập kỷ qua, còn niềm tin tiêu dùng cũng xuống mức thấp kỷ lục.
    Các nhà kinh tế học nhận định ECB sẽ cắt giảm 0,5 điểm % lãi suất cơ bản trong hôm nay đẩy lãi suất này xuống mức 2%.
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    hihi anh đang ở đâu ở Nam Định thế, có đi biển Quất Lâm không
    Em dạo này bận nên tối mới mò vào được
    Chào Mèo
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    chờ sang trang sau pót tin tiếp, trang này dài quá
    còn vài tin nữa cũng hay hay
  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2008
    Likes Received:
    4
    Bibi ơi post tin ck Mẽo











Share This Page