Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

6538 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27417 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi gà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  2. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    thế hôm nay anh mèo có định giải ngân không
  3. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Miumiu đáng yêu quyết định nghỉ tết rồi
    Chiều nay đi CF với anh đi Miumiu ơi Để anh hùng mời nhiều quá
  4. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Cácbác xê ra để em
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng 16-01-09


    Châu Á

    Ấn Độ: Tỷ lệ lạm phát giảm, mở đường cho các biện pháp kích thích nền kinh tế

    Theo nguồn tin từ Bloomberg, tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ liên tục ở mức thấp trong vòng 11 tháng qua, và điều này sẽ góp phần mở đường cho những biện pháp kích thích mạnh hơn nữa nhằm thúc đẩy một nền kinh tế đang trải qua thời kỳ phát triển chậm nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

    Hồi tháng 8 vừa qua, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn thứ 3 tại Châu Á này đã giảm đi một nửa, từ mức 12,91%, cũng là mức lạm phát cao nhất trong vòng 16 năm của quốc gia này, khi sự suy thoái toàn cầu đã đẩy giá dầu và giá hàng hóa liên tục sụt giảm. Điều này đã buộc chính phủ Ấn Độ cùng với ngân hàng trung ương nước này công bố các biện pháp cứu trợ nền kinh tế.

    Theo thông tin từ bộ thương mại của Ấn Độ, giá bán buôn các mặt hàng đã tăng 5,24% trong vòng một tuần, tính đến ngày mùng 3/1 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế thì dự đoán mức tăng sẽ là 5,33%. Còn trước đó 1 tuần, giá bán buôn đã tăng 5,91%.

    Dự kiến các quan chức trong chính phủ của thủ tướng Manmohan Singh sẽ gặp gỡ với đại diện các ngành công nghiệp vào ngày 21.1 tới đây để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ.

    Các chuyên gia kinh tế đưa ra nhận định rằng, Thống đốc Ngân hàng dự trữ cảu Ấn Độ sẽ tận dụng lợi thế của tình hình lạm phát hạ nhiệt để đưa ra 4 lần cắt giảm lãi suất nữa trong khoảng thời gian gần 3 tháng.

    Hôm 2.1 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã công bố gói kích cầu thứ 2 để bơm vốn vào các ngân hàng, đồng thời cho phép các nhà đầu tư thực hiện nhiều gấp đôi các thương vụ mua bán nợ. Trước đó, vào ngày 7/12, chính phủ nước này đã tăng chi tiêu thêm 4 tỷ đô la Mỹ và thực hiện các biện pháp cắt giảm thuế ô tô, xe máy và các mặt hàng tiêu dùng khác.

    Được biết, Ấn Độ sẽ công bố lại mức lạm phát trong vòng 2 tháng nữa, sau khi chính phủ thu thập được thêm các dữ liệu về giá cả thị trường.




    Liên Hiệp Quốc dự đoán kinh tế thế giới sẽ không tăng trưởng trong năm 2009

    Liên Hiệp Quốc đã đưa ra dự báo về việc nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng bằng 0, thậm chí dưới mức 0 trong năm 2009, do suy thoái kinh tế đang ngày càng sâu sắc tại các cường quốc kinh tế đã khiến doanh số bán các mặt hàng tiêu dùng và nguyên liệu thô từ các nước phát triển giảm rõ rệt.
    Cơ quan thương mại và phát triển của LHQ, gọi tắt là UNCTAD đã đưa ra dự báo trên sau khi chứng kiến một nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn cả dự kiến của các chuyên gia trong suốt quý cuối cùng của năm 2008.
    Theo đó, nền kinh tế Mỹ có thể sẽ chỉ tăng trưởng 1,9%, trong khi khu vực Châu Âu sẽ tăng trưởng khoảng 1,5%.
    Nhật Bản được dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng ở mức từ 0,3 đến 0,6% do quốc gia này đang lâm vào suy thoái nghiêm trọng, còn Mehico có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 1,2%.
    Các quốc gia đang phát triển lớn khác cũng phải chịu tác động của suy thoái kinh tế đến tăng trưởng quốc gia, điển hình như Trung Quốc với mức dự đoán tăng trưởng khoảng 7%, còn Ấn Độ sẽ đạt 6%. Còn đối với các quốc gia nghèo nhất thế giới, mức tăng trưởng sẽ là dưới 5%.
    Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật đưa ra các biện pháp nới lỏng tín dụng
    Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật, ông Massaki Shirakawa đã nhận định rằng các doanh nghiệp của quốc gia này sẽ gặp khó khăn trong việc bán các khoản nợ trong bối cảnh thị trường tín dụng ngày càng suy yếu.
    Tại cuộc họp với các lãnh đạo ngân hàng tại Tokyo ngày hôm nay, ông đã tuyên bố rằng hiện, các công ty sẽ gặp khó khăn hơn trong việc huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thương phiếu. Ông Shirakawa cũng cho rằng các công ty quy mô vừa và nhỏ sẽ gặp khó khăn để vay vốn khi các ngân hàng ngày càng thắt chắt tín dụng.
    Với mức lãi suất gần như bằng 0, ngân hàng trung ương Nhật đang nỗ lực làm tan băng thị truờng tín dụng nứoc này cũng như ngăn cản không cho suy thoái kinh tê trở nên tồi tệ hơn. Các nhà hoach định chính sách cũng công bố kế hoạch mua trái phiếu doanh nghiệp để giúp các công ty tiếp cận các khoản vốn vay.
    Trị giá của các trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vào cuối tháng 3 này lên tới 1,3 nghìn tỉ yên. Đây chính là sức ép buộc các doanh nghiệp nước này phải tìm kiếm thêm nguồn vốn mới
    Trong một động thái nhằm trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp Nhật, Ngân hàng trung ương nứoc này cũng có thể sẽ mua thêm lượng thuơng phiếu trị giá 2 nghìn tỉ yên.
    Mới đây , Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor đã công bố chỉ số tín nhiệm quốc gia của Nhật bản ở mức ổn định với nhận định tình hình tài chính của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này vẫn tương đối vững mạnh
    Hàn Quốc : Doanh số bán hàng của các cửa hiệu sụt giảm mạnh
    Số lượng tiêu thụ hàng hoá tại các cửa hiệu Hàn Quốc trong tháng 12 đã giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm trở lại đây khi người tiêu dùng nước này phải cắt giảm chi tiêu đối với mặt hàng quần áo và đồ gia dụng trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang ngày một trầm trọng hơn
    Cụ thể, theo số liệu của trong tháng 12, doanh số bán hàng tại 3 cửa hiệu lớn nhất nước này, bao gồm Lotte Shopping Co, sụt giảm tới 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 7,5% trong tháng 11. Số lượng hàng hóa được tiêu thụ tại các cửa hàng khuyến mại cũng giảm 5,8% sau khi đã tăng 2,3% trong tháng 11.
    Người tiêu dùng trên khắp các vùng miền đều thắt lưng buộc bụng khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu buộc những doanh nghiệp Châu Á như Toyota, Hynix phải thu hẹp sản xuất, đóng cửa một số nhà máy và cắt giảm nhân công
    Hàn Quốc cũng công bố doanh số bán hàng ở nước ngaòi, yếu tố chiếm 50% GDP nước này, sụt giảm tới 17% trong tháng 12
    Trong một động thái nhằm kích thích tiêu dùng nội địa và vực dậy nền kinh tế Hàn Quốc, mới đây, ngân hàng trung ương nước này đã tiến hành cắt giảm 0,5 điểm % lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất naỳ xuống còn 2,5%.
    Bộ tài chính HQ cũng nhận định rằng nền kinh tế này sẽ fục hồi vào nửa cuối năm 2009. Ngân hàng trung ương HQ dự báo tốc độ tăng trưởng của quốc gia này sẽ ở mức 2%, mức thấp nhất trong 11 năm trở lại đây, so với con số được dự báo trước đó là 3,7%



    Nissan cắt giảm sản lượng tại Nhật


    Nissan Motor, tập đoàn sản xuất xe hơi lớn thứ 3 của Nhật đang có kế hoạch cắt giảm sản lương tại đây trong bối cảnh suy thoái toàn cầu khiến doanh số tiêu thụ ô tô giảm mạnh.
    Cụ thể, đại gia ô tô này sẽ cắt giảm thêm 64 000 chiếc xe hơi trong 2 tháng tới. Nissan cũng có thể điều chỉnh dự báo mức lợi nhuận trong năm tài chính này.
    Với việc cắt giảm này, số lượng xe được sản xuất tại Nhật của Nissan sẽ đạt khoảng 1,1 triệu chiếc trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới đây, ghi nhận mức giảm 289 000 chiếc tương đương với 21% so với kế hoạch được đưa ra hồi tháng 5/2008
    Mới đây, Nissan cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 1 200 việc làm tại Anh. Đồng thời các nhà máy sản xuất ô tô của hãng này tại Mỹ sẽ chỉ còn làm việc 4 ngày trong tuần.
    Doanh số bán hàng của Nissan tại Mỹ đã giảm 31 % trong tháng trước, con số này đối với thị trường Nhật là 20%
    Ngoài Nissan, 2 đại gia ô tô của Nhật khác là Toyota và Honda cũng phải thu hẹp sản xuất ở cả trong và ngoài nước trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiến doanh số bán hàng tại Mỹ, thị truờng tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới, sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây.


    Nhật Bản : Số lượng đơn đặt hàng máy móc giảm 16,2%

    Số lượng đơn đặt hàng các loại máy móc của Nhật đã giảm 16,2% trong tháng 11, gấp đôi con số mà các chuyên gia kinh tế đã dự đoán trước đó trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiến các doanh nghiệp trên khắp thế giới phải cắt giảm vốn đầu tư.
    Số lượng các đơn đặt hàng là thước đo mức độ đầu tư vốn vào sản xuất của các doanh nghiệp trong khoảng thời gian 3 đén 6 tháng tiếp theo. Theo số liệu được công bố bởi văn phòng nội các của Nhật, số lượng đơn đặt hàng đã sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1987 và vượt xa mức dự báo 8% các chuyên gia đưa ra trước đó.
    Cụ thể, Tokyo Electron Ltd, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất Nhật Bản đã công bố số lượng đơn đặt hàng của hãng này giảm tới 81% trong bối cảnh các nhà sản xuất chip điện tử tạm hoãn các kế hoạch đầu tư. Giá trị đơn đặt hàng của hãng cũng giảm xuống còn 500 triệu Yên, thấp hơn nhiều so với con só 57,3 tỉ Yên trước đó.
    Toyota và Sony cũng phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm nhân công khi họat động kinh doanh của các công ty này suy yếu nghiêm trọng.
    Sản lượng xuất khẩu của Nhật đã giảm 26,7% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ năm 1980, sản lượng của các nhà máy cũng giảm 8,1%, mức cao nhất trong vòng hơn 50 năm trở lại đây
    Một chuyên gia kinh tế nhận định Nhật Bản đang chìm sâu vào suy thoái. Ông cũng cho rằng tốc độ sụt giảm vốn đâu tư những tháng tới sẽ ở mức cao.
    Chính phủ Nhật cho rằng vừa dự báo kinh tế nước này sẽ không tăng trưởng trong năm 2009.
    Singapore Airlines sẽ cắt giảm một số chuyến bay đến Trung Quốc, Ấn Độ và Úc
    Theo tin từ báo Straits Times thì hãng hàng không Singapore Airlines ?" SIA sẽ cắt giảm một số chuyến bay đến TQ, Ấn độ và Úc do số lượng hành khách giảm sút. Những chuyến bay bị cắt giảm là các chuyến bay đến Thượng Hải, Quảng Châu, Hong Kong, Mumbai, New Delhi, Sydney và Brisbane. Hãng này cũng có thể cắt giảm bớt một số dịch vụ tại London và Zurich.
    Tổng số chuyến bay bị cắt giảm của hãng này sẽ là dưới 3% số chuyến hiện tại. Người phát ngôn của SIA cho biết việc giảm sút số lượng hàng khách trên các chuyến bay đang gây ra một gánh nặng không nhỏ cho hãng này về chi phí. Hãng này cũng cho biết trong tháng 12 số hàng khách và hàng hoá chỉ lấp đầy 65,8% công suất chuyên chở của máy bay, giảm sút so với con số 70,7% của cùng kỳ năm ngoái.
    Chỉ số giá dịch vụ du lịch tại Macao tăng 11,13% trong năm 2008
    Theo cơ quan điều tra và thống kê của Macao - DSEC, chỉ số giá các dịch vụ du lịch trung bình ?" TPI tại Macao trong năm 2008 đã tăng 11,13% so với năm 2007. Du lịch là ngành kinh tế chủ chốt của thành phố này.
    Mức tăng của chỉ số nói trên có được chủ yếu là do sự gia tăng của các chỉ số về hàng hoá tổng hợp, nhà hàng, quần áo và giày dép với mức tăng lần lượt là 22,5%, 14,72% và 10,33% so với năm 2007. Chỉ tính riêng trong quý cuối cùng năm 2008, TPI đã tăng 6,48% so với cùng kỳ năm trước.
    Chỉ số này phản ánh sự thay đổi trong giá cả mà khách hàng phải trả cho hàng hoá và dịch vụ. Năm cơ bản được dùng để tính toán là năm bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, kết thúc vào tháng 6 năm 2000.
    Giá nhà tại Trung Quốc có thể tiếp tục giảm cho đến năm 2011
    Theo công ty tư vấn bất động sản DTZ, giá và doanh số bán nhà tại TQ đã giảm sút trong năm 2008, lần giảm đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ và sẽ còn tiếp tục sụt giảm cho đến một mức độ thích hợp rồi tăng trở lại trong năm 2011. DTZ là 1 trong 4 công ty tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới, có trụ sở tại London và hoạt động tại 45 quốc gia.
    Người đứng đầu bộ phận kinh doanh nhà ở của hãng này cho biết giá nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thẩm Quyến đã giảm 17% trong năm 2008 và dự báo sẽ giảm 10% trong năm nay, 5% trong năm 2010 trước khi tăng trở lại trong năm 2011.
    Trong năm 2008, nền kinh tế TQ đã tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo đó, giá nhà của tháng 12 đã giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2007, lần giảm đầu tiên trong lịch sử.
    Cũng trong tháng 12, TQ đã giảm thuế và mở rộng mức ưu đãi trong lãi suất thế chấp đối với người mua nhà đã qua sử dụng nhằm hỗ trợ cho sự phục hồi của thị trường nhà đất.
    China Southern Airlines dự báo thua lỗ trong năm 2008
    China Southern Airlines - Hãng hàng không lớn nhất TQ tính theo số lượng máy bay đã cho biết có thể sẽ thua lỗ trong năm 2008 do nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không sụt giảm và giá nhiên liệu cao. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm nhu cầu đi lại giảm sút, do đó ảnh hưởng mạnh đên số lượng hành khách của hãng này.
    Trong năm 2007, hãng này đã đạt được mức lợi nhuận ròng là 1,852 tỷ NDT, tức 271 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên trong năm 2008, hãng này đã gặp phải nhiều khó khăn giống như nhiều hãng hàng không khác và con số cuối cùng về kết quả kinh doanh của hãng này năm 2008 vẫn chưa được công bố.
    Hãng hàng không lớn thứ 3 của TQ - China Eastern Airlines cũng đã dự báo thua lỗ trong năm 2008 do cầu giảm và thiệt hại từ những hợp đồng tự bảo hiểm về nhiên liệu.
    TIANJIN, Jan. 15 (Xinhua) -- China''s first privately-owned airline, OK Air, has applied to China''s aviation authorities to resume passenger services after suspending operations since Dec. 6.
    Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chính thức trở thành công ty cổ phần
    Ngân hàng nông nghiệp TQ cho biết sẽ chính thức bắt đầu hoạt động như 1 công ty cổ phẩn từ ngày hôm qua, thứ 5 ngày 15 tháng 1.
    Ngân hàng này cho biết số vốn đăng ký mới là 260 tỷ NDT. Bộ tài chính và Central Huijin - một bộ phận của quỹ đầu tư quốc gia là hai cổ đông của ngân hàng với số cổ phần của mỗi bên là 50%.
    Ngân hàng nông nghiệp là ngân hàng hoạt động không hiệu quả nhất trong số 5 ngân hàng quốc doanh lớn của TQ. Kế hoạch chuyển đổi thành mô hình công ty cổ phần của ngân hàng này đã được hoàn thiện và ngân hàng này chuẩn bị để niêm yết cổ phiếu.
  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu

    Pháp dự định đưa ra gói thúc đẩy ngành tài chính thứ hai

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng các ngân hàng nước này cần phải giới hạn các khoản tiền thưởng cho các nhân viên quản lý, cắt giảm các khoản cổ tức và tạm dừng hoạt động mua lại chứng khoán trong bối cảnh ông Sarkozy lên kế hoạch trợ giúp ngành tài chính nước này lần thứ hai giữa lúc suy thoái kinh tế ngày càng gây ra những ảnh hưởng nặng nề.
    Trong thời gian qua, ông Sarkozy cũng đã nỗ lực hỗ trợ các ngân hàng duy trì hoạt động cho vay vốn với các công ty và hộ gia đình. Trong tháng trước, chính phủ Pháp đã bơm 10,5 tỷ euro vào 6 ngân hàng lớn nhất của nước này, trong đó có BNP Paribas và Societe General. Đổi lại, các ngân hàng này phải cam kết tăng cường hoạt động cho vay lên từ 3 đến 4% trong năm tới. Theo dự kiến, trong tuần này chính phủ của ông Sarkozy cũng sẽ bơm một lượng tiền tương đương vào thị trường.

    Kinh tế Đức có thể sụt giảm 0,8% trong quý 1 năm 2009
    Theo kết quả nghiên cứu của viện kinh tế DIW, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đầu tầu của Châu Âu có thể sẽ sụt giảm 0,8% trong quý đầu tiên của năm nay. Đây sẽ lần sụt giảm liên tiếp trong 3 quý của con số này do những suy yếu trong hoạt động sản xuất.
    Các công ty hiện đang thu hẹp sản xuất và cắt giảm nhân công hàng loạt trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu về hàng hoá sản xuất tại Đức giảm mạnh.
    Tuần trước, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức còn đưa ra nhận định rằng nền kinh tế này có thể còn sụt giảm nhiều hơn mức 0,8% dự báo. Nếu như tốc độ tăng trưởng giảm nhiều hơn mức 0,9% thì nước Đức sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau thế chiến thứ hai.
    Thoả thuận về trung chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraina đổ vỡ

    Ngày hôm qua 15/1, các nhân viên trong nhóm giám sát hoạt động trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraina vẫn tiếp tục làm việc tại trạm bơm Đrôz-đô- vi-chi, phía Tây Ukraina.
    Các kết quả điều tra hệ thống cung cấp khí của công ty Naftogaz tại trạm bơm trên cho thấy, trong các đường ống dẫn không hề có khi đốt. Tuy nhiên, các quan chức EU chưa đưa ra thêm bất cứ bình luận nào về kết quả này.
    Theo thoả thuận ba bên giữa Nga, Ukraina và EU thì Nga sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu và các bên sẽ thành lập một uỷ ban giám sát hoạt động trung chuyển khí đốt để đảm bảo khí đốt không bị thất thoát khi đi qua Ukraina như cáo buộc của Nga.
    Nga cũng đã thực hiện đúng cam kết cung cấp khí đốt lại cho châu Âu vào hôm 13/1. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, hoạt động này lại bị ngưng trệ do thoả thuận giữa Nga và Ukraina đổ vỡ. Công ty khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine đã tuyên bố sẽ cản trở hoạt động quá cảnh khí đốt qua lãnh thổ nước này vì tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đang áp đặt những điều kiện ?okhông thể chấp nhận được? cho việc vận chuyển khí qua Ukraina.

    Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu lại một lần nữa đặt khu vực này vào tình trạng báo động về an ninh năng lượng. Các nhà máy đã phải đóng cửa, trường học tạm ngừng và hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi tránh rét do không có khí đốt trong tuần qua ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Trung và Đông Âu.
    Cuộc tranh chấp giữa Nga và Ukraine trên hồ sơ khí đốt vẫn còn nhiều điểm chưa giải quyết, trong đó quan trọng nhất là giá cả. Chưa có thoả thuận nào trên vấn đề này và cũng không có một cuộc thương lượng nào được dự kiến. Đối với Nga, họ khẳng định một cách đơn giản với Ukraine: nếu muốn có khí đốt thì hãy mua bằng với giá của châu Âu, tức là tăng lên đến 165%, so với giá ưu đãi trước đây.

    ECB quyết định hạ 0,5% lãi suất cơ bản xuống còn 2%(tin chính)
    Hôm qua, ngày 15.01, ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,5%, đưa mức lãi suất hiện tại xuống còn 2%. Đây là mức lãi suất thấp nhất từ trước đến nay do tỷ lệ lạm phát suy giảm và suy thoái ngày càng tăng cao.
    Việc cắt giảm này hoàn toàn trùng hợp với những dự đoán của thị trường. Đây là lần cắt giảm thứ tư liên tiếp trong vòng 3 tháng qua trong bối cảnh nhiều tín hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính đang ảnh hưởng rất xấu đến nền kinh tế và tỷ lệ lạm phát có nguy cơ sẽ giảm mạnh hơn nữa so với mục tiêu 2% mà ECB đặt ra.
    Phát biểu với phóng viên tại Frankfurt, Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet cho biết: ?oHội đồng quản trị sẽ tiếp tục giữ mức lạm phát dự đoán trùng với mục tiêu lạm phát trung hạn là xấp xỉ 2%. Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thị trường việc làm cũng như đóng góp cho sự ổn định tài chính?.
    Ông Trichet cũng khẩn khoản yêu cầu ?otất cả các bên có liên quan hãy quan tâm đóng góp để giúp nền kinh tế phục hồi bền vững?.
    Ông cho biết: ?oĐể quyết định này được hiện thực hóa càng sớm càng tốt, điều quan trọng nhất là phải duy trì nguyên tắc và viễn cảnh trung hạn khi đưa ra các chính sách kinh tế vĩ mô, theo đuổi sự ổn định thông qua cách tiếp cận bền vững và có định hướng. Ông cũng thêm rằng, đây là cách tốt nhất để giữ vững và củng cố lòng tin.




    Thủ tướng Đức nhận định những vụ việc liên quan đến cung cấp khí gas của Nga sẽ ảnh hưởng đến lòng tin đối với đất nước này
    Hôm qua, thủ tướng Đức bà Angela Merkel (Mắc-ken) cho biết, danh tiếng của nước Nga có thể bị ảnh hưởng do các vụ việc liên quan đến cung cấp năng lượng thông qua các ống dẫn khí với Ukraine vừa qua.
    Phát biểu trong buổi họp báo với thủ tướng Anh Gordon Brown, bà cho biết: ?oTôi cho rằng lòng tin đối với nước Nga có thể sẽ bị suy giảm trong tương lai. Ngày mai tôi sẽ có cuộc thảo luận với thủ tướng Nga về vấn đề này?.
    Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin sẽ kết thúc chuyến viếng thăm Đức và sẽ có cuộc gặp gỡ với bà Merkel vào hôm nay.
    Bà Merlel cũng thêm rằng, theo quan điểm của bà, các vấn đề kỹ thuật trong những ngày qua giữa Nga và Ukraine thực chất là những vấn đề chính trị vẫn chưa được giải quyết. Bà nhận định Nga và Ukraine phải đàm phán về việc cung cấp khí gas song phương. Không thể để các quốc gia Châu Âu phải hứng chịu hậu quả của các vấn đề chính trị chưa được giải quyết này.



    Nền kinh tế Italia sẽ thu hẹp 2% trong năm nay
    Vừa qua, theo thông tin từ ngân hàng trung ương Italia, nền kinh tế đứng thứ 4 trong khu vực EU này, trong năm nay sẽ phải trải qua một giai đoạn thu hẹp kinh tế mà được cho là tồi tệ nhất trong hơn 3 thập kỷ qua.
    Cụ thể, nền kinh tế 1800 tỷ đô la này sẽ thu hẹp 2% trong năm 2009, còn trong năm 2010 thì sẽ mở rộng 0,5%. Đây sẽ là lần thu hẹp lớn nhất kể từ năm 1975.
    Những dự đoán trên được đưa ra như là những điều tồi tệ nhất đối với Italia, và đã khiến cho chỉ số công nghiệp nước này sụt giảm 1,3% còn chỉ số thương mại và du lịch sụt giảm 0,6%. Chỉ 6 tháng trước đây, ngân hàng trung ương nước này vẫn dự đoán kinh tế sẽ tăng trưởng 0,4%.
    Xung quanh việc đưa ra quan điểm và những dự đoán về nền kinh tế Italia đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm nhất là mâu thuẫn giữa Bộ trưởng tài chính của Italia, ông Giulio Tremonti và thống đốc của ngân hàng trung ương nước này, ông Mario Draghi. Ông Tremonti cho rằng những nhận định từ phía ngân hàng trung ương là không chính xác. Ông này dự đoán rằng nền kinh tế Italia sẽ vẫn tiếp tục mở rộng 0,5% trong năm nay.
    Được biết trong quý 3 năm 2008, Italia đã bắt đầu rơi vào thời kỳ suy thoái lần thứ 4 trong 7 năm gần đây khi mà cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài 18 tháng đã khiến cho các tập đoàn phải thu hẹp sản xuất và gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiềm kiếm vốn đầu tư. Vừa qua, chính phủ nước này đã thắng lợi trong cuộc bổ phiếu tín nhiệm kêu gọi thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 5 tỷ euro, mà đối tượng là những hộ gia đình nghèo và các tiểu thương đồng thời gói kích thích đó cũng nhằm để huy động tài chính cho các ngân hàng.





    Chính phủ Ailen quốc hữu hoá Anglo Irish Bank
    Theo một nguồn tin Bloomberg tại Ireland, chính phủ nước này sẽ sở hữu hoàn toàn ngân hàng Anglo Irish Bank corp, và từ bỏ đề xuất hỗ trợ cho ngân hàng này 1,5 tỷ euro như lúc ban đầu. Nguyên nhân của động thái trên là hoạt động cho vay của ngân hàng này đã yếu đi.
    Bộ trưởng tài chính Ailen cho biết những cổ phiếu tại ngân hàng có trụ sở tại Dublin này sẽ bị ngừng giao dịch trên các sàn chứng khoán tại Ailen, và vương quốc Anh bắt đầu từ ngày hôm nay. Ông Donal O?TConnor mà tạm thời đang giữ chiếc ghế chủ tịch, sẽ vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí đó, và một ban điều hành mới sẽ được chỉ định.
    Sự quốc hữu hoá này diễn ra sau gần một tháng thời điểm chính phủ Ailen đồng ý gói cứu trợ cùng với việc sở hữu 75% cổ phần tại Anglo Irish Bank. Được biết, trong năm ngoái, ngân hàng này đã mất đến 98% giá trị của mình khi thua lỗ trong những khoản vay liên quan đến bất động sản. Vị chủ tịch Sean Fitzpatrick cùng với Giám đốc điều hành David Drumm và giám đốc tài chính Willie McAteer đã phải từ chức.
    Theo luật pháp, những cổ đông của Anglo Irish Bank sẽ được bồi thường tuỳ theo giá trị hiện tại ngân hàng này.


    Thuỵ điển đang cân nhắc khoản vay 764 triệu đô la dành cho Iceland
    Theo một nguồn tin của Reuters tại Stockholm, Thuỵ Điển. Đảng cánh hữu của chính phủ nước này, hôm thứ năm, đã đệ trình lên quốc hội một dự thảo mà theo đó Chính phủ Thuỵ Điển sẽ cấp cho chính phủ Iceland (Isơlen) khoản tài chính 764 triệu đô la như là một gói hỗ trợ xuyên quốc gia.
    Được biết, trong tháng 11 năm 2008, Chính phủ Thuỵ Điển đã tuyên bố rằng nước này sẽ có những động thái tương tự như quỹ tiền tệ quốc tế IMF và rất nhiều các quốc gia khác trong việc cấp những khoản vay ưu đãi dành cho Isơlen nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng sâu rộng tại nước này, tuy nhiên họ không đưa ra con số cụ thể về khoản cho vay dự kiến.
    Một quan cấp của đất nước Bắc Âu này cũng cho biết Thuỵ điển cũng đang chuẩn bị những đề xuất liên quan đến những khoản vay dàng cho Latvia vào năm 2010.



    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 16/01/2009
  8. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Hello baby
    Hnay không có tin chứng khoán Mỹ à Bi? Không hiếu sao đêm qua nó quay đầu ngoạn mục thế nhỉ
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ
    AIG chi khoảng 619 triệu đô la để giữ chân nhân viên


    Công ty bảo hiểm được chính phủ Mỹ hỗ trợ AIG đang có kể hoạch chi ít nhất là 619 triệu đô la nhằm giữ chân nhân viên, con số này cao hơn mức dự đoán trước đó tới 150 triệu đô la.
    Số tiền này sẽ được AIG sử dụng để tránh tình trạng bỏ việc hàng loạt của nhân viên. Trước đó vào tháng 11, AIG đã tuyên bố sẽ chi 469 triệu đô la cho ít nhất là 2231 nhân viên. Tuy nhiên con số này hiện đã lên tới 619 triệu.
    Kế hoạch này cũng tỏ ra có hiệu quả do theo thống kê thì trong số 168 chuyên gia nhận được tiền hỗ trợ thì chỉ có 5 người xin thôi việc. Đối với AIG thì nhân viên hiện nay đang là vấn đề sống còn khi đã có tới 30 giám đốc bộ phận rời sang làm việc cho các công ty đối thủ và khoảng 100 nhân viên cấp dưới của những người này đi theo sếp của mình.

    GM dự đoán lượng xe tiêu thụ trên thị trường Mỹ trong năm 2009 sẽ giảm mạnh


    Mới đây, đại gia sản xuất ô tô của Mỹ GM đã tiến hành cắt giảm mức sản lượng tiêu thụ dự đoán trong năm 2009 xuống còn 10.5 triệu xe, mức thấp nhất trong vòng 27 năm trở lại đây. Theo đó thì lượng tiêu thụ toàn cầu sẽ giảm từ 67.1 triệu xe của năm ngoái xuống khoảng 57.5 triệu trong năm nay.
    Được biết, hiện GM đang tiến hành sử dụng các con số dự đoán nói trên để cắt giảm sản xuất và chi phí, đồng thời nỗ lực nhằm hoàn lại số tiền 13.4 tỷ đô la hỗ trợ của bộ tài chính. Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia thì rất có thể đại gia ô tô này sẽ lại phải yêu cầu một đợt hỗ trợ vốn mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vào ngày 31 tháng 3 tới.
    Nếu trở thành sự thật thì năm 2009 sẽ trở thành một năm thảm họa đối với ngành ô tô do bất cứ mức tiêu thụ nào xung quanh ngưỡng 10 triệu xe cũng là thấp hơn rất nhiều so với điểm hòa vốn của ngành này. Theo thống kê, lượng xe được giao trong năm 2008 đã giảm còn 13.2 triệu xe, thấp hơn mức trung bình 16 triệu của giai đoạn 10 năm gần đây.





    Lợi nhuận của Intel sụt giảm 90% do nhu cầu giảm

    Hãng sản xuất chíp bán dẫn lớn nhất thế giới Intel cho biết, lợi nhuận trong quý 4 của hãng sẽ sụt giảm tới 90% do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng xấu đến nhu cầu của người tiêu dùng.
    Cụ thể, thu nhập ròng giảm xuống còn 234 triệu đô la, tức 4 cent trên một cổ phiếu; thấp hơn rất nhiều mức 2.27 tỷ đô la tức 38 cent trên một cổ phiếu của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu theo dự đoán sẽ vào khoảng 7 tỷ đô la.
    Trong bối cảnh nhu cầu đối với thị trường máy tính cá nhân sụt giảm và các hãng sản xuất cắt giảm nhu cầu chíp bán dẫn, Intel đang phải đối mặt với cuộc suy thoái trầm trọng nhất kể từ năm 2001. Trước bối cảnh ảm đạm này, Intel đã tuyên bố là chi tiêu cho việc xây dựng các nhà máy mới sẽ giảm nhẹ so với năm 2008.
    Cũng theo Intel thì tổng thu nhập của quý 4 đã giảm 23% xuống còn 8.23 tỷ đô la. Bên cạnh đó, giá trị hàng tiêu thụ trong năm 2009 này được dự đoán sẽ giảm 20% so với năm 2008, chỉ đạt 30.5 tỷ đô la.


    Mỹ: Thất nghiệp tăng, giá giảm

    Nền kinh tế Mỹ đang phải chứng kiến tình trạng thất nghiệp gia tăng và giá cả các mặt hàng sản xuất giảm, một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng của thị trường lao động cũng như của thị trường nguyên liệu sản xuất sẽ còn xa mới có hồi kết.
    Theo thống kê thì số người tuyên bố thất nghiệp trong tuần vừa rồi đã lên tới con số 524000 người. Trong khi đó, giá sản xuất giảm 1.9%, đánh dấu mức giảm tính theo năm đầu tiên kể từ năm 2001, theo đó thì hoạt động sản xuất sụt giảm mạnh nhất ở 2 thành phố là Philadelphia và New York.
    Tháng 12 là tháng sụt giảm thứ 5 của chỉ số sản xuất với mức giảm là 2.2%. Sự sụt mạnh của giá các mặt hàng cơ bản đang gây nên tâm lý lo ngại trong các lãnh đạo của cục dự trữ liên bang Mỹ FED về nguy cơ suy thoái sâu hơn của nền kinh tế. Một tình trạng gần như không thể tránh khỏi hiện nay.


    Thượng viện thông qua việc cấp nốt 350 tỷ đô la của chương trình TARP

    Thượng viện Mỹ đã hoàn thành cuộc bỏ phiếu quyết định việc cấp nốt số tiền 350 tỷ đô la còn lại của chương trình TARP. Với kết quả cuối cùng là 52 ?" 42, cuối cùng thì số tiền 350 tỷ nói trên cũng được thông qua và sẽ được sử dụng trong thời gian tới.
    Cuộc bỏ phiếu này được coi là thử thách đầu tiên của tổng thống mới đắc cử Barack Obama ?" người mà trước đó đã phải đối mặt với khá nhiều phản hồi tiêu cực từ phía các thượng nghị sĩ đảng dân chủ khi ông đưa ra đề xuất về một gói cứu trợ mới. Chính bản thân ông Obama cũng đã nhận định rằng đây là một cuộc bỏ phiếu không hề dễ dàng do có rất nhiều người tỏ ra thất vọng với cách thức sử dụng 350 tỷ đầu tiên. Ông Obama cũng cam kết sẽ thiết lập ra các quy định khắt khe hơn trong việc cấp vốn hỗ trợ, đồng thời tập trung nhiều hơn nữa vào các doanh nghiệp nhỏ. Vị tổng thống mới đắc cử này đã nhấn mạnh rằng mọi biện pháp phải đáp ứng được mục tiêu hàng đầu, đó là có thể để cho người đóng thuế biết rõ tiền của mình được sử dụng như thế nào.
    Theo kết quả thống kê thì có 8 thượng nghị sĩ đảng dân chủ và 1 nghị sĩ đảng tự do bỏ phiếu tán thành việc cấp nốt 350 tỷ còn lại. Trong khi có 6 nghị sĩ dân chủ khác bỏ phiếu phản đối. Cựu ứng viên tổng thống thuộc đảng cộng hòa John McCain cũng là một trong số những người bỏ phiếu chống lại quyết định cấp vốn này.
    Cuộc bỏ phiếu nói trên được tiến hành sau khi một trong những trợ thủ về kinh tế của ông Obama ?" Lawrence Summers - đề xuất với quốc hội về việc chi 100 tỷ đô la để cứu trợ cho thị trường bất động sản. Trong thời gian gần đây, các nhà làm luật của cả hai đảng dân chủ và cộng hòa đã lên tiếng cho rằng, số tiền cứu trợ của chính phủ cần được tập trung hơn nữa vào khối nhà đất. Bên cạnh đó, đã có rất nhiều người tỏ ra phản đối cách thức sử dụng 350 tỷ đầu tiên của chính quyền tổng thống Bush, đặc biệt là việc thiếu các mức giới hạn hỗ trợ đối với Citigroup và JP Morgan Chase.
    Cuộc bỏ phiếu vừa qua đã phản ánh hai luồng tư tưởng khác nhau của các thượng nghị sĩ đối với 350 tỷ đô la còn lại của gói cứu trợ. Những người phản đối cho rằng việc giải trình quá trình sử dụng 350 tỷ đầu tiên là thiếu minh bạch, và nếu không phản đối cấp nốt 350 tỷ còn lại thì chương trình TARP sẽ không có bất cứ sự thay đổi tích cực nào.
    Trong khi đó, những người ủng hộ lại lập luận rằng, việc sử dụng nửa còn lại của chương trình TARP sẽ nằm trong tay chính quyền của ông Obama, và do đó, chắc chắn sẽ mang lại những khác biệt đáng kể so với trước đây.
    Mặc dù có những khác biệt về ý kiến thì cuối cùng cuộc bỏ phiếu này đã kết thúc với một kết quả rõ ràng, giờ đây câu hỏi chỉ còn nằm ở những thay đổi mà chính quyền mới của tổng thống Obama có thể mang lại trong thời gian tới.

    Thêm một khoản hỗ trợ trị giá 15 tỉ đôla cho Bank of America
    Bank of America có thể sẽ được nhận thêm một khoản cứu trợ nữa có trị giá 15 tỉ đô từ phía chính phủ ủng hộ cho việc mua lại Merrill Lynch.
    Khoản trợ giúp Bank of America có thể sẽ được trích từ chương trình TARP, và cộng thêm với 25 tỉ đô cứu trợ trước đó nữa.
    Tổng thống đương nhiệm Bush và tổng thống mới đắc cử Obama đã thông qua khoản cứu trợ mới cho ngân hàng lớn nhất nước Mĩ này, khoản cứu trợ được trông đợi sẽ bao gồm cả những bảo đảm của chính phủ.
    Theo nguồn tin từ CNBC thì một kế hoạch bảo đảm trị giá khoảng từ 100 đến 125 tỉ đô tài sản của Bank of America có thể đã được công bố vào tối qua. Các tài sản được đảm bảo chủ yếu là của BofA có được từ thương vụ mua lại Merrill Lynch.
    Theo thời báo Financial Times, Lewis đã gửi luật sư của mình tới nghiên cứu các sổ sách kế toán của Merrill để quyết định liệu các kết quả kiểm tra những vấn đề thiết yếu có quá xấu khiến ông phải cầu cứu một điều khoản hợp đồng nhằm tránh thương vụ mua lại này hay không.


  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chú
    chú đi chơi thích thế
    dạo này cháu mệt quá

Chia sẻ trang này