Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

6914 người đang online, trong đó có 443 thành viên. 20:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27361 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi, mực khô của anh đâu
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Mỹ

    9. Giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư của Merrill Lynch từ chức

    Theo một nguồn tin mới nhận được, đồng chủ tịch kiêm giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư của Merrill Lynch, ông Greg Fleming đã đệ đơn xin từ chức. Quyết định này của ông Fleming được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Merrill hoàn thành việc sáp nhập với Bank of America.
    Như vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 2 lãnh đạo cấp cao của Merrill xin từ chức. Trước đó, giám đốc bộ phận môi giới Bob McCann cũng đã tuyên bố xin thôi việc.
    Theo phân tích, nguyên nhân ra đi của cả 2 ông McCann và Fleming đều không có liên quan nhiều đến việc sáp nhập của Merrill Lynch, thay vào đó, chính mối quan hệ căng thẳng giữa 2 ông này với John Thain - CEO kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Bank of America ?" đã gây ra các quyết định từ chức nói trên.
    Sự ra đi của ông Fleming sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Merrill, do ông này có một đội ngũ trợ thủ rất lớn trong bộ máy tổ chức của ngân hàng này.
    Cũng theo các nguồn tin thì ông Thain đã cố gắng để thuyết phục ông Fleming ở lại với Merrill, tuy nhiên vị cựu đồng chủ tịch của Merrill Lynch đã đồng ý đến làm việc tại trường đại học danh tiếng Yale.


    10.Hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Mỹ giảm kỷ lục (tin Chính)
    Năm 2009 đã bắt đầu, nhưng năm nay người dân Mỹ dường như đón năm mới với một tâm trạng kém vui hơn hẳn so với mọi năm. Tuy nhiên điều này lại không có gì là đáng ngạc nhiên khi mà nền kinh tế Mỹ cũng như nền kinh tế thế giới đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Đầu năm, nền kinh tế Mỹ đã phải ghi nhận một số liệu không mấy vui vẻ, theo đó, hoạt động tín dụng tiêu dùng của nước này đã giảm mạnh.
    Cụ thể, hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Mỹ trong tháng gần đây đã giảm một lượng kỷ lục tức 7.9 tỷ đô la do người dân Mỹ đang áp dụng chính sách tiết kiệm và thắt lưng buộc bụng.
    Theo báo cáo được cục dự trữ liên bang Mỹ FED công bố ngày hôm nay tại Washington, hiện tổng giá trị của hoạt động tín dụng tiêu dùng đã giảm xuống còn 2.57 nghìn tỷ đô la, đánh dấu mức giảm theo tháng lần đầu tiên kể từ năm 1992. Đóng góp lớn nhất vào mức sụt giảm lần này là các tài sản chứng khoán hóa, một lĩnh vực mà hiện FED đang thực hiện một chương trình trị giá 200 tỷ đô la nhằm hỗ trợ thị trường tín dụng.
    Những số liệu mới được công bố nói trên là dấu hiệu báo trước một đợt sụt giảm của hoạt động chi tiêu tiêu dùng trong thời gian dài. Một vấn đề không thể tránh khỏi khi mà các hộ gia đình đang cố gắng thắt chặt chi tiêu trước tình trạng sụt giảm thu nhập và thất nghiệp gia tăng.
    Theo phân tích của các chuyên gia thì sự sụt giảm của hoạt động tín dụng tiêu dùng sẽ không chỉ dừng lại ở đây mà còn kéo sang cả năm 2009.
    Số liệu này đã gây bất ngờ và thất vọng cho khá nhiều người khi mà theo dự đoán trước đó thì hoạt động tín dụng tiêu dùng sẽ không thay đổi nhiều.
    Lý giải cho tình trạng này, các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân hàng đầu chính là tình trạng thất nghiệp hiện nay trên thị trường Mỹ. Theo thống kê của bộ lao động thì số người nhận trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên tới con số 4.6 triệu, mức cao nhất trong vòng 26 năm trở lại đây.
    Trước tình hình ảm đạm của hoạt động tín dụng tiêu dùng cũng như của cả nền kinh tế, cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã phải đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đóng băng tín dụng và giúp hạ nhiệt lãi suất cho vay. Một ví dụ điển hình là quyết định cắt lãi suất gần xuống mức 0% mà FED đưa ra vào tháng trước.
    Trong một báo cáo gần đây, FED nhận định rằng sự đóng băng của thị trường tín dụng đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp cũng như người dân. Theo đó, các hoạt động kinh doanh được dự đoán sẽ giảm mạnh trong giai đoạn quý cuối năm 2008 và đầu năm 2009.
    Sự sụt giảm của thu nhập và sự thiếu hụt vốn vay đang buộc người tiêu dùng Mỹ phải cắt giảm chi tiêu. Điều này thể hiện khá rõ qua những con số thống kê về lượng tiêu thụ hàng hoá của các đại gia bán lẻ như Wal-mart, Mary?Ts hay Gap. Cả 3 hãng này đều đã phải tiến hành giảm mức lợi nhuận dự đoán sau kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới 2008, kỳ nghỉ được coi là tồi tệ nhất trong vòng 40 năm trở lại đây đối với khối bán lẻ.
    Trước tình trạng sụt giảm mạnh của tín dụng tiêu dùng. Các hãng ô tô cũng đang phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Lượng xe tiêu thụ trong tháng 12 tại Mỹ đã giảm 36%, biến 2008 thành năm tồi tệ nhất của ngành sản xuất ô tô trong 16 năm trở lại đây.
    Rõ ràng, hoạt động tín dụng tiêu dùng có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Mỹ, và sẽ còn là quá sớm để đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho sự hồi phục của hoạt động này. Tất cả chúng ta đều chỉ có thể hy vọng vào một sự đột phá khi quá trình chuyển giao quyền lực giữa tổng thống George Bush và tổng thống Obama được hoàn thành vào tháng 1 tới.

    11. Làn sóng sa thải nhân công đã lan tới khối sản xuất dầu



    Làn sóng sa thải nhân công, vốn đã hoành hành tại tất cả các ngành nghề trong thời gian gần đây, cuối cùng đã lan tới cả khối dầu mỏ.
    Hôm qua, công ty cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu thế giới, Schlumberger, tuyên bố sẽ tiến hành cắt giảm 1000 nhân công thuộc khu vực Bắc Mỹ, tương đương với 5% tổng số nhân viên hiện tại của hãng này.
    Halliburton, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực dầu khí và dịch vụ dầu mỏ, cũng tuyên bố sẽ cắt giảm nhân lực, tuy nhiên con số cụ thể chưa được tiết lộ.
    Với tình trạng giá dầu sụt mạnh trong thời gian gần đây, các hãng gas và dầu mỏ đã phải tiến hành huỷ bỏ rất nhiều các hợp đồng khai thác, khiến cho các công ty như Schlumberger và Halliburton lâm vào tình trạng lao đao.
    Được biết, hiện Schlumberger có khoảng 19000 nhân công tại khu vực Bắc Mỹ và 84 000 trên toàn thế giới. Trong khi đó, số nhân viên của Halliburton là hơn 55000 người.

    12.CitiGroup ủng hộ kế hoạch giải quyết các khoản nợ thế chấp trong cơn khủng hoảng phá sản.

    Citigroup đã trở thành ngân hàng lớn đầu tiên ủng hộ một kế hoạch gây ra nhiều tranh cãi hiện nay, đó là cho phép các toà án xử phá sản được phép thay đổi lãi suất thế chấp nhằm giảm thiểu số lượng nhà bị tịch biên.
    Cho tới giờ, các ngân hàng vẫn đang phản đối mạnh mẽ đề xuất cứu trợ này. Một đề xuất vốn được các nhà làm luật đảng Dân chủ hi vọng sẽ được tổng thuấn mới đắc cử Obama chấp thuận đưa vào những kế hoạch kích thích nền kinh tế.
    Kế hoạch được coi là ?oáp đặt tái cơ cấu? này nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía các thành viên đảng Cộng hoà trong suốt năm qua và được coi như một giải pháp hữu ích để đối phó với khủng hoảng nhà tịch biên hiện nay tại Mĩ.
    Với những thay đổi này, các toà ản xử phá sản có thể sẽ thay đổi các điều khoản về thế chấp, cho thích ứng với những điều kiện cụ thể.
    Việc chấp thuận đề xuất của Citigroup nhằm mục đích ủng hộ đạo luật mới này đã được các thượng nghị sĩ bang Illinois ?" Richard Durbin, New York ?" Charles Schumer và Connecticut ?" Christopher Dodd tuyên bố tại Washington.
    Họ cho rằng động thái sửa đổi lại luật sẽ giúp ?ohàng triệu gia đình không bị tịch biên nhà ở?.
    Durbin, Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hoà có uy thế thứ hai trong thượng viện, đã khẩn thiết kêu gọi sự trợ giúp từ các tổ chức cho vay lớn khác và cố gắng thuyết phục họ ủng hộ kế hoạch giúp các toàn án xử phá sản xoá bỏ phần nào số lượng các khoản nợ thế chấp.
  3. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ La Tinh

    13. Các doanh nghiệp Chi Lê ?" Pêru họp mặt


    Tổng thống Chi Lê ?" Michelle Bachelet hôm qua đã có cuộc họp mặt với các lãnh đạo doanh nghiệp của Chi Lê và Pêru nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Theo đó, một hiệp ước thương mại đã đã được ký kết giữa hai bên và hi vọng sẽ đi vào hiệu lực từ ngày 1/3/2009 này.
    Năm ngoái, các doanh nghiệp giữa hai nước đã thu về được hơn 3 triệu đô la Mỹ, trong đó có 1.400 doanh nghiệp Chi lê và 1.200 doanh nghiệp Peru. Có khoảng 90% trong số các doanh nghiệp này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
    ?oChúng ta tin rằng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Peru và Chi Lê đang đặt nền tảng cho mối quan hệ song phương giữa hai nước. Bởi các doanh nghiệp này đang mang lại rất nhiều lợi ích cho mỗi chúng ta. Đồng thời, mối quan hệ này là có tính chiến lược và dựa trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. ?o
    Ông Francisco Raffo, người phụ trách các vấn đề liên quan đến các điều khoản trong hiệp hội các doanh nghiệp giữa hai nước cho biết, các ý tưởng trong hiệp ước giữa hai nước là nhằm giúp hai quốc gia này vượt qua các ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra hiện nay.
    ?oCả Chi Lê và Pêru đều đang trong tình hình rất khó khăn do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu và chúng ta đều biết rằng nó đang thực sự hiện diện tại đây và đang ảnh hưởng rất nặng nề trên quy mô ngày càng sâu rộng?.
    Hai quốc gia đang hi vọng sẽ hợp tác và liên doanh trên các lĩnh vực như bất động sản, cơ sở hạ tầng và phát triển khai thác mỏ.

    14. Brazil - sản lượng sản xuất ô tô giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua.
    Tháng trước, hoạt động sản xuất ô tô của Brazil đã giảm 54% xuống mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất châu mỹ la tinh này đang trên đà tụt dốc.
    Sản lượng sản xuất trong tháng 12 đã giảm xuống ở mức 102.053 chiếc, ít hơn so với 222.132 chiếc trong cùng kỳ năm 2007. Hôm qua, hiệp hội các doanh nghịêp sản xuất ô tô của Brazil ?" Anfavea khẳng định đây là mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2000.
    Khủng hoảng tín dụng toàn cầu đang khiến cho số lượng các khoản nợ xấu ngày càng tăng lên, dẫn đến việc nhu cầu cho các mặt hàng bền như ô tô và máy tình giảm sút. Nền kinh tế Brazil trong năm 2009 này có thể tiếp tục giảm ở mức thấp hơn một nửa so với mức dự đoán của ngân hàng TW nước này trong năm 2008. Nguyên nhân này dẫn đến việc các doanh nghiệp phải đồng loạt cắt giảm nhân công nhằm đối phó với tình trạng doanh số giảm sút.
    Cũng theo hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất ô tô, trong khi việc đăng ký mua xe ô tô, xe tải và xe buýt tăng 15% trong năm 2008 thì doanh số bán xe lại giảm vào những tháng cuối năm, trong đó chỉ riêng trong tháng 12 đã giảm 20% .
    General Motors ?" doanh nghiệp sản xuất ô tô chiếm vị trí thứ ba về thị phần bán ô tô tại Brazil cũng đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn chung, trong tuần này hãng đã phải tăng thời gian nghỉ phép cho nhân công và điều chỉnh lại sản lượng sản xuất khi nhu cầu mua xe tại thị trường nội địa đang ngày một giảm xuống,
    Cũng tương tự như GM, một loạt các công ty sản xuất ô tô khác tại Brazil như Fiat Spa, Volkswagen và Ford mô tô cũng đã cắt giảm sản lượng sản xuất của mình.
    Được biết, trước đây các hãng sản xuất ô tô này đã từng phải tuyển thêm nhiều nhân công và tăng ca làm việc để đáp ứng cho nhu cầu xe hơi tăng cao. Tuy nhiên, giờ đây các công ty này đã phải sa thải tới 3.700 nhân công trong hai tháng cuối cùng của năm 2008.
    15. Mexico - đồng Peso bị suy yếu đã đẩy tỷ lệ lạm phát tăng cao trong vòng 7 năm trở lại đây
    Tỷ lệ lạm phát của Mexico tăng lên mức cao nhất trong tháng 12, và cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Việc đồng Peso của nước này mất 20% giá trị đã đẩy giá vé máy bay và giá hàng nhập khẩu lên cao.
    Theo ngân hàng TW Mexico, giá tiêu dùng của nước này đã tăng lên mức 6.53% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức đỉnh điểm kể từ tháng 6 năm 2001. Giá cả cũng tăng ở các ngành như du lịch và các sản phẩm nông nghiệp như cà chua và trứng.
    Theo một báo cáo của các chuyên gia kinh tế, hôm qua, trong một cuộc họp về vấn đề điều tiết giá năng lượng của tổng thống Felipe Calderon, chính phủ Mexico cho biết có khả năng ngân hàng TW nước này sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản trong tuần tới.
    Hôm qua, tổng thống Calderon tuyên bố, chính phủ nước này sẽ bình ổn lại giá xăng và giảm giá ga dùng trong các hộ gia đình nhằm kiềm chế lạm phát. Đồng thời, ông cũng sẽ tăng mức trợ cấp thất nghiệp và xem đây là một phần trong gói cứu trợ của chính phủ nhằm vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.
    Theo phát biểu của bộ trưởng bộ tài chính Mexico ?" ông Alejandro Werner, các biện pháp của chính phủ trong thời gian tới sẽ nhằm vào việc cắt giảm tỷ lệ lạm phát năm 2009 ở mức từ 1 đến 3.5%.
    Đồng Peso của nước này cũng chứng kiến mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1995 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ăn mòn dần thị trường tài chính của nước này và suy thoái kinh tế Mỹ cũng đã làm giảm sút nhu cầu mua hàng xuất khẩu từ Mexico. Điều này đã khiến cho giá cả hàng nhập khẩu cũng như các dịch vụ sử dụng đồng đô la tăng cao
    Thêm vào đó, Sự suy yếu của đồng Peso cũng đã ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ lạm phát trong tháng 12, đẩy giá nhập khẩu các loại hàng như điện tử và các mặt hàng chế biến tăng cao.
    Các chuyên gia kinh tế cho biết, Tỷ lệ lạm phát của Mexico đã tăng lên mức cao nhất trong tháng 12 và hi vọng tỷ lệ này sẽ giảm nhiều trong năm 2009. Cũng theo nhận định của ngân hàng TW Mexico, giá tiêu dùng cơ bản của nước này đã tăng lên 0.62% so với tháng trước.
  5. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu

    16. Đức ?" ngân hàng Commerzbank được quốc hữu hóa một phần
    Ngân hàng lớn thứ hai của Đức, Commerzbank sẽ được quốc hữu hóa một phần sau khi chính phủ nước này mua lại 25% cổ phần của Commerzbank và đổi lại ngân hàng này sẽ nhận được thêm 10 tỷ euro tức là khoảng 13,6 tỷ đô la Mĩ.
    Đây là lần đầu tiên Chính quyền Beclin tiến hành quốc hữu hóa một ngân hàng lớn để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Việc làm này được cho là tiếp bước các cừong quốc kinh tế khác như Anh và Mĩ.
    Commerzbank sẽ được chính phủ hỗ trợ nguồn vốn lên tới 18,2 tỷ euro và được bảo lãnh khoảng 15 tỷ euro nữa.
    Trong quý 4, giá trị tài sản của Commerzbank và Drescher Bank, một bộ phận mà Commerzbank mua lại của công ty bảo hiểm Allianz đã giảm mạnh. Tình hình trên khiến cho việc chính phủ Đức mua lại cổ phần của Commerzbank nhằm cứu trợ ngân hàng này là vô cùng cần thiết.

    17 Yahoo triển khai kế hoạch kết hợp giữa TV và Internet

    Tại Triển lãm các sản phẩm điện tử gia dụng tại Las Vegas, Yahoo đã tuyên bố hãng này đang bắt tay cùng Samsung, Sony và LG để đưa Internet đến với một số dòng TV đời mới. Nỗ lực này nhằm vực lại một năm làm ăn đầy khó khăn của Yahoo.
    Yahoo sẽ phát triển một công cụ có tên là Widget Engine, cho phép người xem sử dụng những ứng dụng đơn giản của Internet thông qua TV. Hiện Yahoo và Samsung đã hợp tác với eBay và hãng truyền hình CBS để phát triển các Widgets cho TV. Các Widgets có thể download trực tiếp từ TV thay vì phải dùng đến máy tính.
    Patrick Berry Phó GD bộ phận TV kết nối của Yahoo
    "Người xem không muốn sử dụng quá nhiều ứng dụng phức tạp khi họ đang nghỉ ngơi thoải mái. Họ không muốn dùng quá nhiều thiết bị, chuột, bàn phím chẳng hạn. Họ chỉ muốn mọi việc thật đơn giản khi họ xem TV?
    Yahoo cho biết sản phẩm mới này sẽ đựoc tung ra thị trường vào mùa xuân năm nay.

    18, Dell tái cơ cấu sản xuất và cắt giảm nhân công

    Hãng sản xuất máy tính lớn thứ hai trên thế giới Dell sẽ chuyển cơ sở sản xuất tại châu Âu của hãng từ Ailen sang Ba Lan và cắt giảm từ 1900 đến 3000 nhân công tại nhà máy Limerick trong bối cảnh năm 2009 này sẽ là một năm đầy khó khăn cho nền kinh tế xứ Ailen.
    Không chỉ chuyển giao hệ thống sản xuất ở Ailen, Dell cho biết hãng cũng sẽ chuyển các cơ sở ở Trung Đông và châu Phi sang các nhà máy ở Ba Lan và các đơn vị phát triển sản xuất khác cùng hợp tác với Dell.
    Sean Corkey
    Phó chủ tịch khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi - Dell
    "Tôi cho rằng tình hình đang rất khó khăn và chúng tôi buộc phải cơ cấu lại hoạt động sản xuất để giá cả sản phẩm của chúng tôi có thể cạnh tranh với các hãng khác. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định này?
    Dell đã tuyên bố kế hoạch cắt giảm chi phí khoảng 3 tỷ đô la Mi vào năm ngoái. Tuy nhiên, quyết định cắt giảm nhân công ở nhà máy Limerick chỉ mới được đưa ra gần đây. Tập thể nhân viên ở đây tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin này.
    "Có rất rất nhiều gia đình sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn trong 12 tháng tới.?
    Có ý kiến cho rằng mức đền bù của Dell cho các nhân viên bị mất việc ở nhà máy Limerick là chưa thỏa đáng.Việc cắt giảm sản xuất của Dell cũng sẽ tác động đến hàng loạt các công ty khác cung cấp nguyên liệu và thiết bị đầu vào cho hãng này trong khu vực. Dell đã cắt giảm hơn 8 000 nhân công trong năm ngoái và đang nỗ lực để giành lại thị phần đã mất vào tay đối thủ Hewlett-Packard Co.
    19. Lãi suất ngân hàng Anh ở mức thấp kỷ lục (Tin chính)


    Theo hãng tin Reuters, Hôm thứ 5 vừa qua, Những số liệu về kinh tế không mấy khả quan ở Châu Âu và những cảnh báo về lợi nhuận có thể sụt giảm, tình trạng cắt giảm việc làm trên tòan thế giới đã làm dấy lên mối lo ngại của nhiều nhà đầu tư, đang góp phần hối thúc những nỗ lực thúc đẩy kinh tế và cắt giảm lãi suất từ phía chính phủ.

    Trước tình hình này, Ngân hàng Anh đã cắt giảm mức lãi suất chủ chốt của mình từ 2% xuống mức thấp kỷ lục 1,5% và họ còn cho biết nền kinh tế thế giới có thể phải trải qua sự sụt giảm đồng thời và sâu sắc.

    Trong một công bố, Ngân hàng TW Anh cho biết, những chỉ số về kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đã tụt xuống đáng kể và tăng trưởng thương mại thế giới năm nay sẽ có thể ở mức thấp trong một thời gian dài.

    Ủy ban Châu Âu đã sớm tiết lộ rằng chỉ số nhạy cảm kinh tế ở 15 quốc gia có sử dụng đồng euro vào tháng 12 đã sụt giảm thảm hại tới mức thấp nhất trong nhiều năm trong bối cảnh gia tăng tỉ lệ thất nghiệp và mức độ kỳ vọng về tình hình lạm phát không mấy khả quan.

    Nền kinh tế khu vực đồng euro đang chìm sâu vào cuộc suy thóai trong làn sóng khủng hoảng tín dụng, và đã làm giảm đi dòng vốn chảy vào các doanh nghiệp và các hộ gia đình, cũng như làm giảm nhu cầu tiêu dùng và gây ra tình trạng thắt lưng buộc bụng.

    Trong khi đó Đức, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu cho biết, do nhu cầu cả trong và ngòai nước giảm mạnh, các đơn đặt hàng của họ cũng bị giảm 6% nhiều hơn mức dự tính và cũng chưa bao giờ sản lượng xuất khẩu lại giảm tới 10,6% trong tháng 11, khi nhu cầu về xe hơi và những sản phẩm chủ chốt của nền kinh tế sản xuất này giảm sút mạnh.

    Một nước láng giềng khác của Đức là Tây Ban Nha cũng cho biết, lượng người thất nghiệp nước này lần đầu tiên đã lên tới 3 triệu người và còn có thể diễn biến xấu hơn trong năm 2009.


    20. Sản lượng công nghiệp Hungary sụt giảm nghiêm trọng trong cuộc suy thoái

    Theo Bloomberg, vào tháng 11 Sản lượng công nghiệp Hungary sụt giảm mức thấp nhất trong hơn 16 năm qua khi cuộc suy thoái ở Tây Âu làm giảm nhu cầu hàng hóa xuất khẩu và đẩy nền kinh tế nước này vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong vòng 15 năm qua.

    Theo văn phòng thống kê đặt tại thủ đô Budapest của nước này, Sản lượng đã mất tới 10.1 % so với 1 năm trước đây, 6 tháng liên tục sau đó đều sụt giảm sau khi mất tới 7,2% vào tháng 10.

    Sản lượng sụt giảm trong bối cảnh khu vực đồng euro bước vào cuộc suy thoái trong quý 3 và đã làm giảm đi nhu cầu đối với các sản phẩm được lắp ráp tại nước này như xe hơi Audi và điện thoại Nokia. Được biết khu vực đồng euro nhập khẩu tới 57% tổng lượng hàng xuất của Hungary.

    Theo ông Piotr Kalisz, một nhà kinh tế thuộc tập đoàn Citigroup thì ngành công nghiệp Hungary đã bị tác động dữ dội từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và từ việc các thị trường xuất khẩu bị co hẹp, thêm vào đó nền kinh tế này sẽ có thể phải trải qua sự trì trệ thực sự trong quý tới.

    Năm trước, Hungary đã là một trong số những nền kinh tế mới nổi buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế mà cụ thể là gói trợ giúp 20 tỉ euro từ Quỹ tiền tệ quốc tế, Liên minh Châu Âu và Ngân hàng thế giới.

    hiện tại nước này đang bị tác động từ việc Nga ngừng trung chuyển khí đốt qua Ukraine, khiến một loạt nhà máy bị đóng cửa bao gồm cả chi nhánh khu vực của tập đoàn Suzuki Motor.

    Trong khi đó sản lượng nội địa cũng sụt giảm nghiêm trọng khi những nhà cung cấp tới những nhà xuất khẩu gồm cả những nhà sản xuất ôtô bị buộc phải cắt giảm sản lượng



    21.Công ty Waterford Webgwood đệ đơn phá sản

    Theo hãng tin CNN của Anh, nhà sản suất thủy tinh và gốm sứ mỹ nghệ Waterford Webgwood đã lâm vào tình trạng phá sản sau khi không thể trả hết các khỏan nợ của mình.

    Công ty này cho biết họ đã chọn Deloitte, hãng kiểm toán quốc tế làm người quản lý tài sản của mình và thêm rằng ngày thứ 2 tới đây họ sẽ công bố những chi nhánh nào của họ tại Ai-len và Anh sẽ bị quản chế.

    Theo luật của Anh, việc điều hành và quản lý tài sản của Deloitte là hình thức của việc bảo hộ phá sản. Và do vậy hãng này có quyền lựa chọn được giữ lại các phần hoạt động nào đó của công ty hoặc bán đi các thương hiệu hàng hóa, thậm chí đóng cửa công ty. Mục đích là để tìm ra phương thức tốt nhất để trả nợ cho các chủ nợ của công ty này.




  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ở hàng nhậu ạ
    mà sao anh và anh WR cùng khóc ầm ỹ thế
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Anh Ku cho em gửi lời thăm hai cụ nhà em nữa nhá
    Anh nhớ mang mực cho anh chip và mang cá cho Meo bang
  9. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
  10. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này