Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

12113 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 11:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27482 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin ngày 20.01.09


    Doanh số bán hàng của hệ thống cửa hàng Nhật giảm 4,3% trong năm 2008
    Theo hiệp hội các cửa hàng bách hoá Nhật Bản, doanh số bán hàng của hệ thống cửa hàng nước này đã giảm 4,3% trong năm 2008, xuống chỉ còn 7,38 nghìn tỷ yên (tương đương với 81 tỷ đô la Mỹ).
    Như vậy, đây là lần sụt giảm trong 12 năm liền của doanh số bán hàng tại hệ thống cửa hàng bách hoá của Nhật, theo những số liệu thống kê trong tổng số 280 cửa hàng bán lẻ của 91 công ty Nhật.
    Nguyên nhân của việc sụt giảm doanh số này là do doanh số bán hàng may mặc, vốn là nguồn thu chính của các cửa hàng đã sụt giảm mạnh, do nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút.
    Trong tháng 12 năm 2008, con số trên đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 794,7 tỷ yên Nhật.
    các nước Ả Rập đồng loạt cắt giảm lãi suất
    Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 2 nền kinh tế lớn nhất trong khối các nước Ả Rập đã tiến hành cắt giảm 0,5 điểm % lãi suất cơ bản sau khi giá dầu gần như rơi tự do và tốc độ tăng trửong kinh tế của khu vực này ở mức thấp
    Cụ thể, Cơ quan tiền tệ Ả Rập Xê Út đã cắt giảm lãi suất mua lại xuống còn 2%, từ mức 2,5%. Mức lãi suất mua lại của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng hạ xuống còn 1%.
    Trong một động thái nhằm nới lỏng các chính sách tiền tệ và vực dậy nền kinh tế, ngân hàng trung ương của các nước thuộc vịnh Ba Tư cũng đồng loạt tiến hành cắt giảm lãi suất sau khi dầu thô đã giảm 75% kể từ khi nó đạt mức kỉ lục 147 đô/ 1 thùng.
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, trong năm nay, được dự đoán giảm xuống còn 1,6%, thấp hơn nhiều so với con số 4,8% của năm 2008. các chuyên gia cũng dự đoán nền kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2009, từ mức 6,8% trong năm 2008.

    Singapore đang cân nhắc gia tăng mức dự trữ ngoại hối
    Một quan chức của cao cấp của chính phủ Singapore cho biết nước này đang có kế hoạch gia tăng mức dự trữ ngoại hối để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế đang lan rộng
    Cựu thủ tướng Singapore, ông Goh Chok Tong nhận định rằng thủ tướng Lý Hiển Long và bộ trưởng bộ tài chính Singapore đang cân nhắc kế hoạch trên sau khi hoạt động thương mại của nước này sụt giảm trong bối cảnh Singgapore chính thức bước vào suy thoái.
    Ông cũng cho biết ?otích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn? là việc cần thiết và đây là lúc thích hợp để làm điều đó.
    Năm 2008, kinh tế Singapore chính thức rơi vào suy thoái, với tăng trưởng GDP của nước này là 1,5%, thấp hơn con số 7,7% của năm 2007.

    Toyota cắt giảm nhân công tại Nhật
    Đại gia ô tô lớn nhất Nhật Bản, Toyota Motor đang đưa ra kế hoạch cắt giảm một số nhân viên chính thức tại 12 nhà máy ở Nhật của hãng trong bối cảnh số lượng tiêu thụ đối với mặt hàng này của toyota sụt giảm
    Tính đến cuối năm 2008, Toyota đang có 4 500 nhân viên làm việc tạm thời. Tuy nhiên, công ty này đang có kế hoạch giảm số lượng nhân viên này xuống còn 3 000 người vào cuối tháng 3
    Mới đây, trong một nỗ lực nhằm cắt giảm chi phí, Toyota đã cấm việc làm thêm giờ tại các cơ sở sản xuất, đồng thời sẽ cho khoảng 35.000 công nhân các nhà máy tại Nhật nghỉ không lương 2 ngày trong tuần, vào tháng 2 và tháng 3 sắp tới để giảm thiểu chi phí.

    Toyota cũng sẽ cắt giảm 8,5% dự báo doanh số bán hàng xuống còn 7,54 triệu chiếc trong năm tài khóa này.


    Các biện pháp kích thích nền kinh tế đang trên đà trượt dốc của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo
    Trước những dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế không khả quan của quý 4 năm 2008, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết quốc gia này cần phải nhanh chóng phục hồi nền kinh tế bằng cách tạo ra nhiều công ăn việc làm và duy trì sự ổn định của xã hội
    Hôm qua, sau cuộc họp nội các chính phủ Trung Quốc, thủ tướng cũng cho biết thêm chính phủ sẽ dốc toàn tâm toàn lực để phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý này.

    Theo một khảo sát của Bloomberg, trong quý 4 năm 2008, tốc độ tăng trưởng của quốc gia lớn thứ 3 trên thế giới có thể là 6.8%, trong khi quốc gia này đặt ra mục tiêu tăng trưởng là 8%.

    Và nếu dự đoán của các nhà kinh tế học của Bloomberg là đúng thì tốc độ tăng trưởng quý 4 cuả quốc gia này đã giảm mạnh so với mức 9% trong quý 3 và 13% trong năm 2007. Đây là mức thấp nhấp trong vòng 7 năm trở lại đây.

    Thủ tướng TQ phát biểu rằng họ sẽ đẩy nhanh việc thông qua và phân bổ ngân sách cho các dự án kích thích nền kinh tế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như mở rộng các thị trường xuất khẩu mới.

    Nền kinh tế TQ trượt dốc do cuộc khủng hoảng tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Vừa qua chính phủ nước này đã phải đưa ra 1 gói kích thích trị giá 4 nghìn tỷ NDT tương đương 585 tỷ đô la Mỹ.

    Năm nay được coi là một năm đầy khắc nghiệt đối với những người đang tìm kiếm công ăn việc làm mới. Và vì thế chính phủ TQ sẽ tập trung hơn vào phúc lợi xã hội cũng như việc ổn định xã hội.

    Trong tháng 9 năm 2008, Ngân hàng TW TQ đã phải cắt giảm lãi suất cho vay xuống 5 lần cũng như xóa bỏ hạn mức cho vay của các ngân hàng nhằm nới lỏng thị trường tín dụng.
    Các biện pháp lâu dài sẽ giúp chính phủ TQ có thêm thời gian để ổn định tình hình xã hội trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ngày càng lan rộng.

    TQ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và vì thế quốc gia này cần phải tập trung hơn nữa vào và ổn định xã hội.

    Chính phủ sẽ tập trung tạo ra công việc cho những người vừa tốt nghiệp, những công nhân nhập cư lên thành phố và trợ cấp cho những hộ gia đình có thu nhập thấp.

    S&P đánh tụt mức xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha
    Tây Ban Nha đã trở thành nước thứ hai trong số các nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị tổ chức S&P đánh tụt mức xếp hạng tín dụng.
    S&P đã cắt giảm mức xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha xuống AA+ từ AAA, mức xếp hạng ổn định của nước này kể từ năm 2004.
    S&P cũng cho rằng các biện pháp của chính phủ Tây Ban Nha có thể chưa đủ để giúp nước này chống đỡ với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua. Thậm chí những biện pháp đó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động tài chính công.
    Một quan chức cao cấp của Tây Ban Nha đã lên tiếng cho rằng việc đánh tụt xếp hạng của S&P là không hợp lý sau khi các biện pháp tài khoá của chính phủ Tây ban Nha đã giúp nước này thặng dư ngân sách sau nhiều năm bị thâm hụt.

    HSBC chưa cần đến sự hỗ trợ của chính phủ
    HSBC đang phủ nhận những thông tin cho rằng ngân hàng này đang cần sự hỗ trợ của chính phủ để đối phó với những vấn đề liên quan đến bản cân đối kế toán khi chính phủ Anh công bố các biện pháp thúc đẩy hoạt động cho vay đối với người tiêu dùng.
    Trong một bản công bố, ngân hàng lớn nhất của Anh này cho biết vẫn chưa cần đến sự hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ Anh và cũng chưa dự tính thời điểm cần đến sự cứu trợ này. HSBC cũng thêm rằng, từ trước đến nay nó vẫn là một trong những ngân hàng có tiềm lực tài chính vững vàng nhất trên thế giới và cam kết sẽ duy trì vị thế trên.
    HSBC cho biết rất chào đón những động thái hỗ trợ hoạt động cho vay của chính phủ Anh và sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với các cơ quan chính quyền để đảm bảo rằng những sáng kiến trên được thực thi theo cách có lợi nhất cho nền kinh tế.



    Ủy Ban châu Âu đưa ra những dự đoán cho các nền kinh tế lớn.
    Vừa qua, ủy ban châu Âu đã cắt giảm dự đoán của mình về tình hình kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro. Theo đó, năm 2009, trong bối cảnh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ sau thế chiến thứ 2, nền kinh tế khu vực này sẽ thu hẹp lần đầu tiên kể từ khi đưa đồng tiền euro vào lưu hành, 10 năm về trước.
    Ủy ban có trụ sở tại Brussel này cho biết con số thể nền kinh tế của khu vực 16 quốc gia châu Âu sẽ thu hẹp 1,9% trong năm nay. Mức dự đoán trên cao hơn 0,1 điểm phần trăm đối với mức dự đoán được đưa ra hồi tháng 11.
    Các tập đoàn tại Châu Âu đang nỗ lực cắt giảm chi phí và lao động nguyên nhân bởi họ phải chịu tác động trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu khi mà nhu cầu của tất cả các loại hàng hóa từ dược phẩm, ôtô cho đến đồ sa xỉ đều suy giảm mạnh.
    Được biết, để đối phó với thu hẹp tăng trưởng, ngân hàng trung ương Châu Âu đã hạ mức lãi suất cơ bản của mình xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999. Trong khi các chính phủ Châu Âu đều đưa ra những kế hoạch cứu trợ và những gói kích thích thị trường nhằm khôi phục nền kinh tế đang yếu kém.
    Ngoài ra Ủy ban Châu Âu cũng đưa ra những dự đoán cho các nền kinh tế lớn khác trên thế giới. Nền kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ thu hẹp 1,6%, còn Nhật Bản sẽ thu hẹp 2,4% trong năm nay.

    Chính phủ Pháp cân nhắc gói hỗ trợ bổ sung cho ngành ôtô.
    Tin tức từ một quan chức cao cấp của chính phủ Pháp, nước này đang cân nhắc một gói trợ giúp bổ sung khoàng vài tỷ euro dành cho ngành ôtô nước này trước thời điểm diễn ra cuộc họp giữa chính phủ và các lãnh đạo của ngành công nghiệp ôtô nhằm tìm giải pháp ngăn chặn việc doanh số bán xe sụt giảm.
    Bộ trưởng công nghiệp, ông Luc Chatel cho biết rằng chính phủ đang cân nhắc trợ giúp các hãng sản xuất ôtô của nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng tín dụng với khoản tài chính đáp ứng đến 50% nhu cầu của họ.
    Chính phủ đang chủ trì một cuộc họp dự định vào ngày hôm nay đối với các tập đoàn ôtô Pháp cùng với các nhà cung cấp và công đoàn nhằm thảo luận đưa ra những giải pháp cho tình hình khó khăn hiện nay.
    Được biết vừa qua, tập đoàn sản xuất ôtô Renault SA trong một bản báo cáo đã cho biết doanh số tiêu thụ xe của hãng trong tháng 12 đã giảm đến 28,5% bởi khách hàng trong thời gian qua đã trở nên e dè hơn trong chi tiêu, đặc biệt đối với những mặt hàng có giá trị lớn. Sự sụt giảm trên đã góp phần khiến cho doanh số cả năm 2008 của Renault giảm 4,2%. Sự sụt giảm trên của hãng xe Peugeot Cỉtoen là 4,9%.
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ
    Các cố vấn kinh tế của ông Obama sẽ tập trung TARP để tăng cường hoạt động tín dụng

    Các cố vấn kinh tế cao cấp của tổng thống Barack Obama đã đưa ra các tuyên bố hàm ý rằng trong thời gian tới, họ sẽ tập trung phần còn lại của số tiền cứu trợ 700 tỷ vào việc cấp tín dụng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp, thay vì chỉ cứu trợ khối ngân hàng như trước đây. Theo đó, mục tiêu ưu tiên của kế hoạch cứu trợ sẽ là nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.
    Liên quan đến các vấn đề về tài sản xẩu, hiện các cố vấn cấp cao của ông Obama đang cân nhắc giữa 2 phương án, một là thiết lập ra một ngân hàng của chính phủ nhằm tập hợp và nắm giữ các khoản nói trên, hai là để nguyên những tài sản đó trong bảng cân đối của các ngân hàng và tiến hành cấp bảo đảm.
    Các cố vấn của ông Obama cũng tỏ rõ thái độ không hài lòng với cách thức mà bộ trưởng bộ tài chính Mỹ Henry Paulson sử dụng 350 tỷ đầu tiên để bơm vốn hay mua lại các tài sản xấu của khối ngân hàng.
    Ông Lawrence Summers ?" lãnh đạo tương lai của hội đồng kinh tế quốc gia ?" cũng cho biết, ông tin tưởng rằng quốc hội sẽ thông qua kế hoạch sử dụng số tiền còn lại trong thời gian tới. Cùng với gói hỗ trợ 825 tỷ mà ông Obama đề xuất, sẽ có khoảng 3 đến 4 triệu việc làm được tạo ra.

    Canada: GM, Chrysler phải cắt giảm chi phí mới được nhận các khoản vay hỗ trợ

    Canada đã đưa ra tuyên bố yêu cầu 2 đại gia ô tô là GM và Chrysler phải tiến hành cắt giảm chi phí nhân công và chi phí vốn nếu muốn nhận được khoản vay hỗ trợ 4 tỷ đô la canada từ phía chính phủ.
    Cụ thể, bộ trưởng bộ công nghiệp Canada ?" ông Tony Clement cho biết chi phí lao động và chi phí vốn cần phải được điều chỉnh để giúp 2 công ty này tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
    Phân nhánh của GM và Chrysler tại Canada chỉ còn một khoảng thời gian tương đối ngắn trước hạn cuối 20 tháng 2, thời hạn mà các công ty này phải đưa ra các kế hoạch tái cơ cấu nhằm tồn tại được trong tương lai. Đây là một trong những điều kiện để GM và Chrysler nhận được khoản tiền cứu trợ 4 tỷ đô la Canada từ phía chính phủ nước này.
    Citigroup sẽ không bán Nikko Cordial trong vòng ít nhất 1 năm tới

    Citigroup sẽ không bán Nikko Cordial trong vòng ít nhất 1 năm tới

    Citigroup, đại gia ngân hàng vừa phải tiến hành tách ra làm 2 và bán các phân nhánh để đương đầu với khủng hoảng, tuyên bố vẫn sẽ giữ công ty chứng khoán Nhật Nikko Cordial trong ít nhất là 12 tháng tới. Trong một báo cáo qua email, Citigroup cho hay, ngân hàng này đang đề ra kế hoạch nhằm làm tăng giá trị của Nikko Cordial lên cao nhất có thể trong vòng 1 năm tới. Tuy nhiên, Nikko Cordial vẫn nằm trong danh sách các phân nhánh sẽ được bán đi trong thời gian tới của Citi.
    Theo nhận định của các chuyên gia, Citi sẽ gặp khá nhiều khó khăn nếu muốn bán Nikko Cordial vào thời điểm hiện tại, do hiện nay, hầu hết các ngân hàng lớn đều đang gặp khó khăn về tiền mặt. Theo nguồn tin từ tờ Yomimuri thì Mitsubishi UFJ và tập đoàn tài chính Mizuho hiện đang có ý định mua lại Nikko Cordial, tuy nhiên cả hai ngân hàng này đều từ chối đưa ra nhận xét trước thông tin này.

    Lượng nhà tiêu thụ tại phía Nam California tăng cao

    Theo các số liệu thống kê thì lượng tiêu thụ nhà trong tháng 12 của khu vực phía Nam California đã tăng tới 51% do tình trạng tịch thu nhà thế chấp đẩy giá căn hộ đơn và nhà chung cư xuống thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
    Cụ thể, tổng lượng nhà và căn hộ chung cư được tiêu thụ trong tháng trước tại Los Angeles, Riverside, Sandiego, Ventura và hai hạt San Bernadino và Orange đạt mức 19926 căn, tăng khá cao so với mức 13 240 của cùng kỳ năm ngoái. Mức giá nhà trung bình trong khu vực giảm 35% xuống còn 278 000 đô la một căn.
    Lý giải cho hiện tượng này, các nhà phân tích cho rằng chính sự gia tăng của lượng nhà bị tịch thu do vay thế chấp đã khiến mức giá bất động sản nói chung giảm mạnh, từ đó thu hút nhiều người tìm đến thị trường nhà đất. Tại khu vực phía Nam California, nhà tịch thu chiếm tới 56% lượng nhà tiêu thụ trong tháng 12, gần gấp đôi so với năm ngoái. Tỷ lệ này còn cao hơn, đạt tới 70% tại hạt Riverside, nơi mà mức giá giảm tới 41% xuống còn 209 000 đô la. Tại đây, lượng nhà tiêu thụ tăng 77% lên 4 435 căn.







    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/01/2009
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    chào anh siton








  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Chrysler và Fiat đàm phán về quan hệ đối tác
    Theo một nguồn tin, hãng Fiat đang tiến hành đàm phán để mua lại cổ phần của nhà sản xuất ô tô đang gặp khó khăn Chrysler
    Theo cuộc đàm phán này Fiat có thể sẽ để cho Chrysler sử dụng công nghệ của mình để đổi lại việc được sở hữu cổ phần
    Thỏa thuận với Fiat có thể giúp Chrysler chế tạo được các loại xe thải ra ít khí thải độc hại hơn.
    Để có được nguồn tài chính, các nhà sản xuất xe của Mỹ phải cho thấy rằng họ thật sự cam kết phát triển dòng xe mới ít ô nhiễm hơn trong một thời gian ngắn, nhưng bản thân Chrysler sẽ không thể đáp ứng được điều kiện này.
    Fiat có thể sẽ sở hữu lên tới 35% cổ phần của Chrysler và cung cấp cho nhà sản xuất xe này các công nghệ về thềm xe, động cơ và hệ thống truyền động.
    Ngân hàng trung ương Canada có thể hạ lãi xuất xuống mức thấp kỷ lục 1%
    Các nhà hoạch định chính sách của Canada có thể sẽ hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất kể từ khi ngân hàng trung ương nước này được thành lập vào năm 1934 do hoạt động cho vay chậm lại và cuộc suy thoái toàn cầu đang kìm hãm xuất khẩu.
    Thống đốc Mark Carney sẽ cắt giảm 0.5 điểm % lãi suất cho vay qua đêm giữa các ngân hàng thương mại xuống còn 1% vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ New York
    Trước đó hồi tháng 9, ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản. Động thái cắt giảm tiếp theo của ông Carney có tác dụng khôi phục lại thị trường tín dụng sau khi thị trường này phải hứng chịu 1 nghìn tỉ đô la thua lỗ và bút toán giảm . Sự sụp đổ của các công ty tài chính như Lehman Brothers và Fortis đã góp phần tạo ra cuộc suy thoái toàn cầu tồi tệ nhất từ cuộc Đại suy thoái và đẩy Canada vào suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 1992.

    New York Times đã nhận đựoc khoản tài trợ 250 triệu đôla.
    Tờ New York Times nhận được khoản vay trị giá 250 trieu dola từ tỷ phủ Mexico Carlos Slim khi thị trường tín dụng và nền công nghiệp báo chí đang phải đối mặt với việc doanh thu giảm mạnh.
    Trong một bài phát biểu ngày hôm qua, Tờ New York Times cho biết, Banco Inbursa SA and Inmobiliaria Carso - tổ chức tài chính do Slim thành lập sẽ phát hành các giấy nhận nợ không bảo đảm đáo hạn đến năm 2015.
    Nhà sản xuất này có kế hoạch sử dụng số tiền trên để tái tài trợ cho các khoản nợ đang tồn đọng, trong đó bao gồm tiền vay dưới hình thức tín dụng tuần hoàn sẽ đến hạn trong tháng 5.
    Phó chủ tịch Janet Robinson New Yorks Times cho biết, khoản tài trợ này sẽ giúp cho New York Times gia tăng tính linh động trong tài chính, và duy trì hoạt động để trả nợ. Trong năm ngoái, New York Times đã phải giảm cổ tức và bán tài sản để có tiền.

    Trung quốc sẽ chi 10 tỷ NDT cho ngành điện lực

    Trong nỗ lực trợ giúp lĩnh vực sản xuất điện lực khỏi tình trạng thua lỗ do nhu cầu tiêu thụ ảm đạm, chính phủ Trung quốc đã cam kết sẽ cung cấp một khoản trợ cấp trị giá 10 tỷ nhân dân tệ cho các đại gia ngành điện của nước này.

    Ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước trực thuộc Hội đồng nhà nước cho biết sẽ cung cấp khoản trợ cấp trên cho 5 nhà sản xuất điện lớn nhất Trung quốc và 2 hãng cung cấp mạng lưới điện khác, nhằm trợ giúp các hãng này vượt qua tình trạng thua lỗ gây ra bởi thiệt hại do thiên tai, chi phí than đá và chính sách kiểm soát giá của chính phủ.

    Theo ước tính của các nhà phân tích, các hãng cung cấp điện của Trung Quốc có thể sẽ phải chịu một khoản thua lỗ lên đến 70 tỷ nhân dân tệ trong năm 2008.

    Khoản tiền trợ cấp trên được trích từ khoản nộp ngân sách nhà nước lên đến 50 tỷ nhân dân tệ của các Tổng công ty nhà nước trong năm 2008.


    Hồng Kông dự đoán tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm 2009



    Theo nhận định của các quan chức cấp cao, nền kinh tế Hồng Kông trong rất có thể phải hứng chịu tốc độ tăng trưởng kinh tế không mấy khả quan nửa đầu năm 2009, trước khi chứng kiến những dấu hiệu hồi phục vào nửa sau của năm nay.

    Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính châu Á, ông Tăng Âm Quyền, đặc khu trưởng Hồng Kông cho biết xu hướng suy giảm sẽ tiếp tục từ quý 4/2008 cho đến tận nửa đầu năm nay.

    Trong quý 3/2008, GDP của Hồng Kông chỉ tăng trưởng 1.7%, thấp hơn mức 4.2% hồi quý 2.

    Ông Tăng Âm Quyền cũng cho biết thêm xu hướng hồi phục trong nửa sau của năm 2009 là do tác động của tình hình kinh tế thế giới đã được cải thiện phần nào và đặc biệt là do những tác động của những gói kích thích kinh tế mà chính quyền Hồng Kông đã triển khai.

    Đồng thời, ông cũng bày tỏ lạc quan về viễn cảnh kinh tế của khu vực. Mặc dù khủng hoảng tài chính đang làm tốc độ tăng trưởng chậm lại, tuy nhiên những nền tảng kinh tế của Hồng Kông và những nền kinh tế lớn khác trong khu vực là không dễ gì bị xóa bỏ.

    Một trong những nhân tố bảo đảm cho sự hồi phục nhanh chóng, theo ông Tăng Âm Quyền, chính là nguồn nhân lực dồi dào. Hiện nay, ông đang thúc giục chính quyền Hồng Kông mở rộng quan hệ hợp tác với Macao và Quảng Đông, đồng thời triển khai đề án phát triển khu vực đồng bằng sông Châu Giang.

    Ông Tăng Âm Quyền cũng cho biết Hồng Kông sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có và vị thế là một nền kinh tế có độ mở vào bậc nhất thế giới nhằm phát triển thương mại hơn nữa và phấn đấu trở thành một trung tâm tài chính tương lai.

    Nhằm đối phó với tình hình thất nghiệp đang tăng cao, chính quyền Hồng Kông cũng cam kết sẽ đi đầu trong việc tạo ra khoảng 60 000 việc làm trong năm nay, chủ yếu là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xây dựng, nhằm loại bỏ những tác động của suy thoái kinh tế.




    Kinh tế Singapore sẽ không thể hồi phục cho đến tận nửa sau năm 2009.

    Theo số liệu thống kê, nền kinh tế Singapore đã trải qua 3 quý suy giảm tăng trưởng GDP theo quý liên tiếp và 2 quý liên tiếp suy giảm tăng trưởng GDP hàng năm. Theo nhận định của các quan chức chính phủ Singapore, nền kinh tế này hiện đang ở trong tình trạng suy thoái và có thể sẽ không thể hồi phục cho đến tận nửa sau năm 2009.

    Trong bản báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã khẳng định tình trạng suy thoái kinh tế đang lan rộng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Singapore.

    Theo đó, trong năm 2009, nhu cầu tại những thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm khiến cho khối ngành sản xuất vẫn phải đối mặt với tình trạng đình trệ. Trong khi đó, ngành kinh doanh bán sỉ và lĩnh vực giao thông cũng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do thương mại khu vực giảm sút.

    Bộ trưởng Bộ thương mại và Công nghiệp Singapore cũng nhấn mạnh, tỉ lệ thất nghiệp và cắt giảm nhân công cũng sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2009, sau khi thị trường lao động đã bắt đầu suy giảm trong nửa sau năm 2008.


    Chính phủ Nhật Bản dự đoán tăng trưởng 0% trong năm tài khóa 2009

    Chính phủ Nhật bản mới đây vừa đưa ra nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này sẽ phải chứng kiến tốc độ tăng trưởng 0% trong năm tài khóa 2009 sẽ bắt đầu từ 4/2009 sắp tới.

    Văn phòng nội các chính phủ Nhật bản cho biết, mặc dù tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ có dấu hiệu cải thiện trong năm tài khóa 2009, tăng trưởng kinh tế thực của Nhật bản sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở mức chậm chạp do xuất khẩu đình trệ và nhu cầu trong nước giảm mạnh.

    Về tăng trưởng GDP danh nghĩa, chính phủ Nhật Bản ước tính tốc độ sẽ chỉ đạt khoảng 0.1%.

    Tuy nhiên, văn phòng nội các cũng nhấn mạnh rằng, với sự triển khai các gói kích thích kinh tế của chính phủ, nền kinh tế Nhật Bản sẽ có dấu hiệu hồi phục trong nửa sau của năm tài khoá 2009, sẽ kết thúc vào tháng 3/2010.




    Doanh số bán xe hơi trong năm 2008 của Mazda tại Trung Quốc tăng 25,5%

    Tập đoàn sản xuất ôtô Mazda cho biết doanh số bán xe hơi tại Trung Quốc trong năm 2008 đã tăng 25,5% cao hơn nhiều so với mức trung bình của các hãng ôtô trên thị trường Trung Quốc là 7,25%.

    Mazda cũng cho biết, trong năm 2008 hãng đã bán được 127.846 chiếc xe hơi tại Trung Quốc đại lục. Doanh số bán hàng của hãng trong tháng 12/2008 đã tăng đến 22,5% lên 12.984 chiếc.

    Hầu hết các nhà sản xuất ôtô nước ngoài tại Trung Quốc đều công bố mức sụt giảm trong doanh thu do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động nhỏ hơn, Mazda đã khiến các hãng sản xuất ôtô khác phải ngạc nhiên khi công bố mức tăng doanh số bán hàng đáng kể của mình.



    Mitsubishi ngừng sản xuất tại các nhà máy đến 14 ngày trong tháng 2/2009

    Hôm nay 20/1/2009 tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu của Nhật Bản Mitshubishi Motor cho biết hãng sẽ ngừng mọi hoạt động tại 3 nhà máy trong nước trong vòng 14 ngày trong tháng 2 tới do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường vẫn tiếp tục giảm như hiện nay.

    Theo đó, Mitshubishi sẽ ngừng hoạt động tại nhà máy Mizhshima phía tây Nhật Bản, nơi chuyên sản xuất loại xe chở khách trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, hãng cũng sẽ đóng cửa các hoạt động tại 2 nhà máy khác là Paejero và Okazaki trong vòng 13 ngày và 6 ngày.




    Ấn Độ có thể sẽ phải cắt giảm 10 triệu việc làm

    Từ nay cho đến tháng 3/2009, sản xuất công nghiệp của Ấn Độ có thể sẽ phải cắt giảm đến 10 triệu việc làm do các nhà nhập khẩu từ Hoa Kỳ, EU và châu Á đã hủy các đơn đặt hàng.
    Ông A Sakthivel, chủ tịch Liên đoàn Các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ cho biết, năm nay sẽ là năm tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này. Hiện tại các nhà xuất khẩu nước này chưa có có đơn hàng nào trong tháng 1, và nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn thì sẽ có khoảng 10 triệu người sẽ bị mất việc làm.
    Theo số liệu thống kê, ngành cơ khí, thủ công mỹ nghệ, trang sức, đá quý và dệt may, mỗi ngành có thể sẽ phải cắt giảm hơn 1 triệu lao động.












    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 20/01/2009
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Ngày hôm qua 19-01, Nga và Ukraina đã kí kểt hiệp định cung cấp khí gas trong thời hạn 10 năm

    Hiệp định này đã chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 tuần qua giữa các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ này, đồng thời tái cung cấp khí đốt trở lại cho 1 châu Âu đang trong thời kì lạnh giá.

    Hiệp định được kí kết bởi giám đốc điều hành của Gazprom là Alexei Miller và giám đốc công ty năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz là Oleh Dubyna.

    Thủ tướng Nga- Putin phát biểu trong lễ kí kết rằng, Ukraina sẽ mua lại khí đốt từ Nga với mức giá giảm 20% so với mức giá cua thị trường châu Âu. Tuy nhiên, mức giá chính thức vẫn chưa được tiết lộ.

    Gazprom cho hay, khoảng 36 tiếng sau khi hiệp định được kí kết, khí gas sẽ được vận chuyển từ Nga qua Ukraine và sang châu Âu

    BLuận

    Trong cuộc họp báo với người đồng nhiệm của mình là bà Yulia Tymoshenko, ông Putin cho biết, ngay khi hoạt động trung chuyển khí đốt sang châu Âu được khôi phục trỏ lại, Gazprom sẽ bắt đầu bơm khí gas vào khắp các hệ thống đường ống của Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt của người dân châu Âu.
    Về phía Ukraine, Bà Yulia Tymoshenko cũng cho hay, việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu sẽ ngay lập tức được khôi phục trở lại khi khí gas từ Nga đến lãnh thổ Ukraine. Theo bà, điều quan trọng mà 2 bên đã đạt được trong cuộc họp này là đã thiết lập được những điều khoản khách quan nhất cho giá cả cũng như việc vận chuyển khí đốt. Điều này sẽ giúp ngăn chặn khả năng về những tranh chấp cuối năm nay cũng như việc 1 bên sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường khí đốt.Cũng theo bà việc thiết lập giá khí đốt và giá trung chuyển khí gas từ Nga sang châu Âu là điều cần thiết và phải làm.
    Cũng cần phaỉ nhắc lại, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 là do Ukraine đã không chiụ chấp nhận mức giá khí đốt cao hơn mà Nga đưa ra. 6 ngày sau đó, Nga cũng cáo buộc Ukraine đã có hành động rút bớt khí gas trong các đường ống trung chuyển qua nước này, khiến cho lượng gas dùng để xuất khẩu của Nga bị giảm sút.
    Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ukraine đã chối bỏ cáo buộc trên. Theo các nhà phân tích kinh tế thì sự kiện này đã khiến nền kinh tế cảu Ukraine giảm 5% vào năm nay.
    Trở lại với hiệp định vừa được kí kết, cả Nga và Ukraine đã thoả thuận sẽ không sử dụng trung gian trong thương vụ này.Trứoc đó, cả 2 bên đã sử dụng 1 công ty liên doanh giữa Nga và Ukraine đặt tại Thuỵ Sĩ là Rosukrenergo (Rô su kren nơ gâu) làm trung gian buôn bán.

    Ba Lan: Lương tăng chậm nhất trong vòng 25 tháng

    Theo nguồn tin Bloomberg, trong tháng 12, mức lương nhân công trung bình của Ba Lan đã tăng chậm nhất kể từ tháng 11 năm 2006. Điều này cho thấy, tăng trưởng kinh tế của nước này đang diễn biến rất chậm chạp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính leo thang.

    Theo văn phòng thống kê TW nước này đặt tại Vac Xa Va, thì mức lương nhân công hàng năm tăng 5,4%, trong khi hồi tháng 11 vừa qua đã tăng 7,4%. Tuy nhiên tháng 12 vừa rồi lại chỉ tăng được 3%.

    Những dự báo từ phía chính phủ Balan cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ có thể giảm xuống chỉ còn 3,7% trong năm 2009, trong khi năm 2008 đã tăng khoảng 5%. Thực tế này đã cản trở mức tăng lương nhân công và giá cả tiêu dùng trong nước.

    Một số nhà kinh tế cho rằng, sau khi cắt giảm lãi suất chủ chốt lần 2 hồi cuối năm 2008, để đối phó với hiệu ứng tiêu cực từ khủng hoảng tòan cầu, Ngân hàng TW Balan có thể sẽ giảm lãi suất một lần nữa trong tuần tới.

  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Hello bibi
    nho bibi va miumiu qua.
    Chieu thu 5 anh moi bibi va miumiu di an oc nhe
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    có nhà anh bignob, chú Thỏ, anh vu xuananh, anh tặc zăng
    Mà chỗ ngủ thì thiếu gì hả anh
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh đây rùi
    chiều em gọi sao anh tắt máy
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào Meo Meo
    Mai cả cty Bi đi picnic ở xa đấy
    Chiều tối mới về
    Hình như có món nấu nướng, không phải sở trường của em
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh nhận pm của em ná

    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 20/01/2009

Chia sẻ trang này