Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bi108, Jan 8, 2009.

5537 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 7, 2008
    Likes Received:
    1
    ở đó làm giề có lá chuối; có khi lá xương rồng cũng nên
  2. meochjp

    meochjp Thành viên mới

    Joined:
    Jan 14, 2009
    Likes Received:
    0
    Ặc, Ku chơi khó thế, ai chơi lá xương rồng bao giờ
  3. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Bi gà giờ này chắc đang đi chợ hay đang chui trong bếp nhà bác Thỏ
  4. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 7, 2008
    Likes Received:
    1
    h này chắc đang ăn Ngao
  5. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 7, 2008
    Likes Received:
    1
    lôi lên mặt đất nào
  6. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Bi gà hôm nay đi đâu mất tăm, hok vào post bài đầu năm à cưng ơi
  7. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 8, 2007
    Likes Received:
    145
    Chắc hôm qua off uống nhiều nên hôm nay mới vậy.
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    hôm qua em có uống chút nào đâu anh
    toàn ngồi gọt rau quả phụ cho chị Hằng nhà anh
    Tin sáng đây ạ
    Tin sáng 02.02.09

    Châu Á

    Kinh tế Trung Quốc cho thấy những dấu hiệu khả quan
    Thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo đã nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi vào cuối năm ngoái bắt chấp khủng hoảng kinh tế lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thế giới
    Ông cũng cho biết trong 10 ngày cuối của tháng 12 tình hình đã trở nên khả quan hơn. Những khối hàng chất đống tại các bến cảng đã được chuyển đi, giá cả các mặt hàng công nghiệp cũng đã tăng.
    Trong quý thứ 4, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đã giảm xuống còn 6,8%, đẩy GDP của nước này trong cả năm xuống còn 9%, mức thấo nhất trong vòng 7 năm.

    Mizuho giảm các khoản cho vay ở nước ngoài
    Ngân hàng Mizuho, một trong những fân nhánh của tập đoàn tài chính Mizuho sẽ giảm các khoản cho vay ở nước ngoài trong bối cảnh thị trường tài chính suy yếu khiến ngân hàng này gặp khó khăn trong việc huy động vốn bằng đồng đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ
    Tình hình kinh doanh ảm đạm của các doanh nghiệp nước ngoài đã khiến Mizuho ngần ngại trong việc cho vay. Các ngân hàng lớn của Nhật như Mitsubishi UFJ và Sumitomo cũng thận trọng hơn đối với những khoản vay ở nước ngoài.
    Các ngân hàng lớn của Nhật cũng sẽ cân nhắc việc giảm các khoản cho vay trong nước trong bối cảnh giá chứng khoán sụt giảm và các khoản nợ xấu tăng lên khiến ngưồn vốn của các ngân hàng này sụt giảm đáng kể
    Trung Quốc : Nguồn thu, chi ngân sách cao hơn dự đoán
    Bộ tài chính Trung Quốc cho biết nguồn thu và chi ngân sách của nước này trong năm tài khóa trước đã vượt quá ước tính trước đây của chính phủ
    Cụ thể, nguồn thu ngân sách đã tăng 19,5% lên 6,13 tỉ Nhân Dân tệ (895 triệu đô) vào năm tài khóa trước, cao hơn con số tăng 19 % mà bộ trưởng bộ tài chính nước này đã dự đoán hồi tháng trước.
    Chi ngân sách cũng tăng 25,4% lên 6,24 tỉ Nhân Dân tệ. trong đó, 60 tỉ NDT đã được dùng để khắc phục hậu quả từ thảm họa động đất
    Cơ quan này cũng cho biết, tốc độ gia tăng nguồn thu ngân sách trong nửa sau của năm tài khóa trước đã giảm xuống 5,2% từ con số 33,3% trong nửa đầu của năm trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc cắt giảm thuế để phục hồi tăng trưởng kinh tế
    Mới đây, Thủ tướng TQ phát biểu rằng chính phủ nứoc này sẽ đẩy nhanh việc thông qua và phân bổ ngân sách cho các dự án kích thích nền kinh tế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như mở rộng các thị trường xuất khẩu mới.
    Toyota cắt giảm dự báo doanh số bán hàng trong năm tài khóa này
    Đại gia ô tô số 1 của Nhật, Toyota sẽ cắt giảm dự báo doanh số bán hàng trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới đây.
    Cụ thể, tập đoàn này sẽ đưa ra mức dự đoán 7,44 triệu chiếc ô tô được tiêu thụ trong năm tài khóa này, giảm 100 000 chiếc so với con số trước đó.
    Toyota cũng sẽ đưa ra dự báo mới khi công ty công bố mức doanh thu hàng quý vào ngày 6 tháng 2 tới đây.
    Toyota cũng có thể chứng kiến mức thua lỗ 700 tỉ yên và mức thua lỗ thực lần đầu tiên kể từ năm 1963
    Tình trạng làm ăn thua lỗ khiến Toyota sẽ phải tạm ngừng sản xuất ở 12 nhà máy tại Nhật trong tháng 2 va tháng 3.
    Hàn Quốc - Xuất khẩu trong tháng 1 sụt giảm kỷ lục do suy thoái kinh tế
    Theo hãng Reuters, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 1 đã sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục, do tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày một sâu rộng hiện nay. Điều này đã gây áp lực lên chính phủ và ngân hàng trung ương nước này trong việc phải đưa ra những biện pháp mạnh hơn nữa nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ tư tại Châu Á này.
    Theo đó, trong tháng 1, xuất khẩu của nước này đã giảm đến 32,8%, mức thấp kỷ lục so với năm ngoái, và điều này xấu hơn nhiều so với mức giảm 28,1% mà các nhà phân tích kinh tế đã dự đoán. Trong khi đó, nhập khẩu cũng giảm 32,1% do nhu cầu tiêu dùng sụt giảm mạnh.
    Như vậy, xuất khẩu của quốc gia này trong tháng 1 đã đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ, và nhập khẩu đạt con số trên 24 tỷ đô la, đồng nghĩa với thâm hụt thương mại ở mức 2, 97 tỷ đô la.
    Hàn Quốc là quốc gia hàng đầu về sản xuất các loại chip máy tính, điện thoại di động và là nước đầu tiên tại Châu Á báo cáo các số liệu về xuất khẩu hàng tháng.

    Hồng Kông - Hoạt động kinh doanh trong tháng 1 giảm tháng thứ 7 liên tiếp
    Theo kết quả một cuộc khảo sát, hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân tại Hồng Kông đã giảm liên tiếp trong 7 tháng, tính đến cuối tháng 1 vừa qua. Nguyên nhân chính là do nhu cầu trên khắp thế giới yếu đi, kéo theo số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh. Thêm vào đó, các công ty buộc phải cắt giảm nhân công để tiết kiệm chi phí.
    Đây là tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số về hoạt động kinh doanh này tăng nhẹ, tuy nhiên nó vẫn rất gần với mức thấp kỷ lục trong vòng hơn 5 năm qua. Trong tháng 1 vừa qua, chỉ số trên đạt mức 40,3. Còn trước đó, vào tháng 12, con số này là 39,6. Điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông đang nằm ở ranh giới giữa mở rộng và thu hẹp quy mô sản xuất.
    Cũng theo nguồn tin trên, lượng đơn hàng mới tại Hồng Kông trong tháng 1 đã sụt giảm mạnh, do nhu cầu đang yếu đi cùng với những quan ngại về việc suy thoái kinh tế sẽ còn kéo dài. Được biết, lượng đơn hàng từ Trung Quốc đại lục cũng sụt giảm liên tục trong 8 tháng vừa qua.
    Thời tiết xấu cản trở nhiều người dân Trung Quốc trở lại làm việc sau Tết Nguyên Đán
    Hôm chủ nhật vừa qua, sương mù dầy đặc đã che phủ những con đường và các sân bay tại Trung Quốc. Theo dự báo, mưa và tuyết có thể gây ra tắc nghẽn giao thông khi hàng triệu người dân TQ trở lại làm việc sau Tết Nguyên Đán vào tuần này.

    Các tỉnh phía Bắc Trung Quốc là An Huy, Giang Tô và Liêu Ninh là những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nệ nhất.

    Trung Tâm Khí Tượng Quốc gia đã đưa ra những dự báo về tình hình sương mù tại các tỉnh Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Quế Châu, Hà Nam, Triết Giang và các tỉnh thành khác, cũng như cảnh báo cho người dân về tình hình mưa tuyết trong những ngày tới.

    Sương mù dầy đặc đã khiến nhiều chuyến bay bị trì hoãn. Các tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động và hàng nghìn người dân gặp rất nhiều khó khăn khi trở lại làm việc.

  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Mỹ

    GDP của Mỹ giảm mạnh nhất kể từ năm 1982 trở lại đây

    Theo các số liệu thống kê, GDP của Mỹ trong quý 4 vừa rồi đã sụt giảm ở mức cao nhất kể từ năm 1982 trở lại đây và có khả năng tiếp tục tình trạng này trong những tháng tới. Cụ thể, GDP trong quý vừa rồi đã co hẹp 3.8%. Mặc dù phản ánh một tương lai không mấy sáng sủa trong thời gian gần, số liệu này vẫn được coi là tương đối khả quan do theo dự đoán trước đó, mức co hẹp của GDP có thể lên tới 5.5%.
    Sự sụt giảm của GDP không gây bất ngờ cho nhiều người khi mà gần đây, hoạt động chi tiêu tiêu dùng, một hoạt động đóng góp tới 2/3 tổng GDP của nền kinh tế Mỹ, đã tiếp tục giảm 3.5%, nối tiếp mức giảm 3.8% của quý trước. Đây là lần đầu tiên chỉ số này sụt giảm hơn 3% trong 2 quý liên tiếp tính từ năm 1947.
    Được biết, số liệu GDP quý 4 mới được công bố nói trên sẽ được tiếp tục tính toán điều chỉnh lại vào tháng 2 và tháng 3 khi có thêm nhiều thông tin cần thiết được thu thập.


    Lượng người thất nghiệp tại Mỹ có thể tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 năm

    Một báo cáo mới được công bố gần đây cho thấy, lượng người thất nghiệp tại thị trường Mỹ trong tháng 1 có khả năng tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 năm trở lại đây. Đây là một thực tế không thể tránh khỏi khi mà sự sụt giảm hoạt động tiêu dùng đang ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của các công ty và khiến cho nhiều doanh nghiệp tiến hành cắt giảm nhân công hàng loạt.
    Theo dự đoán của các chuyên gia phân tích, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 1 có thể lên tới mức 7.5%. Được biết, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12 đã tăng lên mức 7.2%, và các công ty đã cắt tới 524 000 vị trí trong tháng này, nâng tổng số người mất việc làm trong năm 2008 lên con số 2.6 triệu người, cao nhất kể từ năm 1945 đến nay.
    Theo dự kiến thì báo cáo chính thức sẽ được bộ lao động Mỹ công bố vào ngày 6 tháng 2 tới. Một số báo cáo độc lập khác có thể cho thấy sự sụt giảm mạnh của các khối ngành sản xuất, dịch vụ và bất động sản, báo hiệu một đợt sóng cắt giảm nhân lực mới trong thời gian tới.

    Khối ngân hàng vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm các nhân viên nước ngoài

    Trong bối cảnh suy thoái kinh tế và các công ty đồng loạt tiến hành cắt giảm nhân lực thì các đại ngân hàng lại đang nỗ lực nhằm xin visa cho hàng nghìn nhân viên nước ngoài vào làm việc tại Mỹ.
    Cụ thể, khối ngân hàng đang tiến hành xin visa cho khoảng 21.800 nhân viên nước ngoài. Tuy nhiên sẽ chỉ có một phần trong số này được cấp visa do tổng lượng visa lao động được cấp trong một năm tại Mỹ chỉ là 85.000. Được biết, trong số các vị trí mà các nhân viên này đảm nhận có cả các vị trí khá cao và quan trọng như phó chủ tịch, luật sư, chuyên viên đầu tư cấp trung và các chuyên viên nhân lực.
    Lý giải cho hiện tượng này, các nhà phân tích cho rằng chính mức lương thấp hơn đối với các nhân viên nước ngoài đã khiến cho khối ngân hàng quay sang nguồn nhân lực này.
    Theo tính toán, mức lương trung bình năm cho một nhân viên nước ngoài là 90.721 đô la.

    Tổng thống Obama cho rằng kinh tế Mỹ chưa thể sớm hồi phục

    Mới đây, tổng thống Barack Obama đã đưa ra một nhận định, trong đó ông cho rằng, kinh tế Mỹ sẽ phải tiếp tục trải qua một vài tháng khó khăn trước khi có dấu hiệu hồi phục trở lại. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC, ông Obama nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẽ mất vài tháng mới có thể ngừng tình trạng sụt giảm tăng trưởng như hiện nay và thêm một vài tháng nữa mới bắt đầu phục hồi. Ông cũng cho biết, một khi kế hoạch khôi phục kinh tế của ông được quốc hội thông qua, chính phủ mới sẽ công bố một kế hoạch khác với quy mô lớn hơn nhằm điều chỉnh lại hoạt động của thị trường tài chính. Cả hai kế hoạch trên đều nằm trong chiến lược nhằm kéo nền kinh tế Mỹ ra khỏi suy thoái. Được biết, tuần trước, kế hoạch hỗ trợ khôi phục kinh tế trị giá 819 tỷ của ông Obama đã vượt qua được trở ngại đầu tiên khi được hạ viện thông qua.

    Các nhà làm luật tập trung vào các khoản tiền thưởng tại phố Wall
    Washington đã có những động thái đối với các khoản tiền thưởng tại Phố Wall, cụ thể một thượng nghị sĩ đã đề xuất mức lương tối đa cho mỗi nhân viên tại các công ty được chính phủ hỗ trợ .
    Thượng nghị sĩ Claire McCaskill đã đề xuất một đạo luật cấm giám đốc điều hành các công ty nhận được khoản thu nhập lớn hơn khoản thu nhập của tổng thống ?" tức khoảng 400,000 đôla một năm cho tới khi các công ty của họ không còn phải hoạt động dựa vào các khoản hỗ trợ của chính phủ.
    Tại Nhà Trắng, phát ngôn viên của tổng thống Obama, ông Robert Gibbs cho biết kế hoạch sắp tới nhằm bình ổn tình hình tài chính cũng sẽ giải quyết vấn đề tiền thưởng và tiền trợ cấp của các giám đốc điều hành.
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    3
    Châu Âu

    Chính phủ Đức thảo luận kế hoạch quốc hữu hoá Hypo Real Estate


    Chính phủ Đức đang thảo luận chi tiết cụ thể của kế hoạch quốc hữu hoá tập đoàn cho vay bất động sản Hypo Real Estate Germany vốn đã được giải cứu đến 2 lần nhưng không thoát khỏi tình trạng khó khăn.
    Các luật sư trong Quỹ ổn định thị trường tài chính Đức SoFFin cho rằng chính phủ sẽ nắm giữi ít nhất 70% cổ phần của Hypo, thậm chí có thể mua lại toàn bộ tập đoàn này. Và chính phủ đang cân nhắc việc sử dụng khoảng 10 tỷ euro để giải cứu Hypo.Theo nhiều chuyên gia, việc quốc hữu hoá tập đoàn này là điều tất yếu bởi mọi hoạt động của Hypo sẽ thuận lợi hơn và tình hình tài chính có thể được bình ổn dưới sự lãnh đạo của chính phủ.
    Hypo bắt đầu lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính vào tháng 10 sau khi chi nhánh tại Dublin là Depfa Bank không thể vay thêm tiền trong điều kiện thị trường tín dụng đóng băng. Kể từ đó, Hypo đã nhận được 92 tỷ euro, tương đương 121 tỷ đô la Mĩ dưới dạng các khoản đảm bảo nợ và hạn mức tín dụng. Bộ trưởng tài chính Đức nói rằng cứu Hypo Real Estate là việc làm cần thiết để duy trì tính ổn định cho toàn thị trường nợ-thế chấp.

    BNP đồng ý mua thêm các tài sản xấu để cứu Fortis
    Ngân hàng lớn nhất của Pháp, BNP Paribas sẽ mua lại một lượng nhỏ cổ phần trong bộ phận bảo hiểm tại Bỉ của tập đoàn Fortis.
    BNP đã đồng ý mua 10% cổ phần trong bộ phận bảo hiểm tại Bỉ của Fortis với giá 550 triệu euro, tức 709 triệu đô la Mĩ và một số tài sản xấu của tập đoàn tài chính này trong một kế hoạch được chính phủ Bỉ bảo trợ với trị giá lên tới 5 tỷ euro. Việc sáp nhập giữa hai bên sẽ giúp BNP trở thành ngân hàng lớn nhất tính theo lượng tiền gửi tại 16 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. BNP Paribas sẽ có khoảng 3,3 triệu khách hàng ở Bỉ và Lúc ?"xem- bua cũng như 1 458 chi nhánh khắp châu Âu.
    Fortis đã lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn hồi tháng 10 năm ngoái và đã buộc phải bán phần lớn tài sản cho các chính phủ Bỉ, Hà Lan và Lúc-xăm-bua sau khi không có khả năng duy trì các nguồn quỹ ngắn hạn và giá cổ phiếu của tập đoàn này tụt dốc trên thị trường chứng khoán.
    Ban lãnh đạo của Fortis đang kêu gọi các cổ đông tán thành thương vụ trên. Theo các chuyên gia, thoả thuận giữa hai bên lần này sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ của các cổ đông hơn thoả thuận trước kia. Vào ngày 11 tháng 2 tới, các cổ đông của tập đoàn này sẽ tiến hành bỏ phiếu cho thương vụ này.
    Thủ tướng Gordon Brown cam kết không neo tỉ giá đồng bảng Anh
    Vừa qua, thủ tướng Anh, ông Gordon Brown đã cam kết sẽ không cố định một mức tỉ giá của đồng bản Anh đối với ngoại tệ. Bởi vì theo ông, lịch sử đã chỉ ra rằng biện pháp trên còn có những sơ hở.
    (Thủ tướng Anh- Gordon Brown)
    ?oChúng ta sẽ không neo tỉ giá đồng bảng Anh, vì lịch sử đã chỉ ra rằng đó chính là công thức dẫn tới thất bại?
    Tỷ giá đồng bảng Anh với đô la Mỹ trong tháng vừa qua đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985 khi mà nền kinh tế đứng thứ hai tại Châu Âu này đang nỗ lực thoát khỏi cuộc suy thoái và chính phủ đang thúc đẩy cho vay.
    Được biết, đồng tiền của vương quốc Anh đã bị xóa bỏ khỏi cơ cấu tỉ giá hối đoái của liên minh châu Âu, tiền thân của đồng euro hiện nay, khi mà đồng Bảng thất bại trong việc khẳng định vị thế với đồng Mark của Đức.
    Chính phủ Iceland bầu vị thủ tướng mới
    Vừa qua, những đảng thành lập nên liên minh cầm quyền tại đất nước Iceland (Ai xơ len) đã quyết định bầu bộ trưởng phụ trách về các vấn đề xã hội Johanna Sigurdardottir làm thủ tướng mới của quốc gia này.
    Vị thủ tướng trước đó là ông Geir Haarde đã phải từ chức hôm thứ 2 tuần trước sau một tuần diễn ra những cuộc biểu tình chống đối chính phủ. Ông này đã trở thành vị lãnh đạo đầu tiên phải gánh chịu hậu quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng toàn cầu.
    Cuộc khủng hoảng tín dụng đã ảnh hưởng nặng nền đến quốc đảo này, khiến cho hàng loạt các ngân hàng bị chìm đắm trong nợ nần, còn hệ thống tiền tệ thì bị đổ vỡ. Chính phủ nước này đã buộc phải chấp nhận gói cứu trợ 10 tỷ đô la Mỹ từ quỹ tiền tệ thế giới IMF. Điều này gây bất bình cho dân chúng Ai xơ len. .
    Liên minh cần quyền mới khẳng định rằng họ sẽ vẫn thực hiện đúng theo những kế hoạch mà đã đàm phán với IMF.
    (Thủ tướng Ai-xơ-len, bà Johanna Sigurdardottir)
    ?oChúng tôi sẽ tôn trọng những thỏa thuận quốc tế mà đã đạt được với quỹ tiền tệ thế giới IMF. Trong bối cảnh hiện nay, điều cần thiết là phải hành động chặt chẽ và mật thiết cùng với IMF, và chúng tối sẽ thực hiện điều đó.?
    Được biết, chính phủ mới được thành lập của Ai xơ len đã đưa ra ưu tiên hàng đầu là phải thay thế hội đồng điều hành ngân hàng trung ương nước này, mà chính họ bị buộc tội thất bại trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng. Tiếp đó là việc thành lập một ủy ban của quốc hội với nhiệm vụ xem xét mọi khả năng gia nhập liên minh Châu Âu EU của đất nước này.
    ECB cho biết khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt
    Vừa qua, ông Nout Wellink (Nốt Wel- linh), một thành viên của hội đồng điều hành ngân hàng trung ương châu Âu ECB, cho biết rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa chấm dứt khi mà giá nhà đất tại Mỹ tiếp tục sụt giảm sâu hơn và gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều những lĩnh vực khác của nền kinh tế này.
    Theo ông này, có những vấn đề mới đang nổi lên đặc biệt trong những lĩnh vực như tài chính bất động sản và thẻ tín dụng như là kết quả của việc nền kinh tế Mỹ tiếp tục xấu đi.
    Được biết, các tổ chức tài chính trên toàn cầu đã ghi nhận thua lỗ hơn 1 ngàn tỉ đô la kể từ khi cuộc khủng hoảng tín dụng bắt đầu trong năm 2007. Ông Wellink còn đưa ra cảnh báo rằng tốc độ phát triển của nền kinh tế toàn cầu sẽ có thể chậm hơn nữa khi các ngân hàng thu hẹp hoạt động tại những thị trường mới nổi nhằm tập trung cho thị trường nội địa.
    Giá nhà ở cao cấp tại Luân Đôn tiếp tục sụt giảm mạnh

    Theo nguồn tin Bloomberg từ Anh, giá nhà ở cao cấp tại thủ đô Luân Đôn nước này, trong tháng 1 vừa qua đã sụt giảm với mức lớn thứ 2 chỉ sau mức kỷ lục hồi cuối năm ngoái. Nguyên nhân bởi tầng lớp những người mua thể loại mặt hàng này đã phải xoay sở nhằm bảo đảm an toàn cho những tài sản thế chấp của họ tại những ngân hàng mà phải chịu ảnh hưởng xấu từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Công ty tư vấn địa ốc Knight Frank cho biết, giá trị trung bình của nhà ở sang trọng tại khu vực đắt đỏ nhất Luân Đôn hiên tại đang ở mức 1 triệu bảng Anh mỗi căn nhà, mức này đã giảm 3,7% so với một tháng trước đó. Tính cả năm 2008, giá nhà đất thể loại trên đã giảm tới 21%, và đây cũng là mức sụt giảm kỷ lục tính trong 1 năm.
    Chi phí mua sắm một căn nhà cao cấp tại thủ đô nước Anh đã có tháng thứ 10 liên tiếp sụt giảm, và tính tổng cộng đã giảm 21% kể từ lúc đỉnh điểm của thị trường hồi tháng 4 năm ngoái.
    Được biết, các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Luân Đôn có thể sẽ cắt giảm tổng cộng 60 ngàn việc làm tính đến cuối năm 2010. Như là một kết quả tất yếu, thì trường nhà đất dường như sẽ khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn tới.

    Iceland có thể sớm trở thành thành viên mới của Liên minh Châu Âu

    Một quan chức cấp cao của Ủy Ban Châu Âu cho biết Iceland có thể sớm trở thành thành viên mới của Liên minh Châu Âu khi các dự đoán cho rằng quốc gia này sẽ sớm đệ đơn xin gia nhập EU nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính của quốc gia này.
    Ủy viên phụ trách mở rộng EU, ông Olli Rehn cho hay, Liên minh Châu Âu mong muốn hai quốc gia cùng tham gia một lúc hơn là đơn lẻ từng thành viên. Nếu Iceland đệ đơn và các cuộc thương thuyết nhanh chóng được tiến hành, Croatia và Iceland có thể tham gia EU cùng một thời điểm.
    Phát ngôn viên của EU cũng nhận định rằng, Iceland cùng chia sẻ những giá trị chung với Liên minh Châu Âu, và các thủ tục sẽ sẵn sàng được tiến hành để quốc gia này trở thành thành viên mới của EU.
    Tuy nhiên, chính quyền mới của Iceland vẫn chưa đưa ra quyết định về nhiều vấn đề của quốc gia, trong đó bao gồm việc có đệ đơn xin gia nhập EU hay không.

    Lãnh đạo Đảng Xã hội chỉ trích chính phủ Pháp trước cuộc biểu tình của công nhân
    Lãnh đạo Đảng xã hội Pháp đã chỉ trích chính quyền của tổng thống Nicolas Sarkozy hôm thứ năm tuần trước, 29 01 khi hàng trăm nghìn công nhân đã tham gia vào một cuộc biểu tình trên quy mô toàn quốc để phản đối hàng loạt vấn đề gây ra từ tình trạng thất nghiệp cho đến chi phí sinh họat đắt đỏ.
    Phát biểu trong cuộc biểu tình tại trung tâm Paris với sự tham gia của hàng nghìn người, lãnh đạo đảng xã hội bà Martine Aubry đã đưa ra những nghi vấn về các chính sách cho thấy chính phủ Pháp đã từ chối đấu tranh với cuộc khủng hoảng kinh tế thông qua việc thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
    Trong sự đoàn kết hiếm có, tám tổ chức công đoàn của Pháp đã đệ trình một danh sách các yêu cầu lên chính phủ và các doanh nghiệp, trong đó cáo buộc việc đã lợi dụng cuộc khủng hoảng để sa thải công nhân và cắt giảm chi phí.
    Các nhà tổ chức cho biết việc Chính phủ không đủ khả năng điều hành nền kinh tế trong thời khủng hoảng chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình tại Pháp. Người dân cho rằng Chính phủ cánh hữu của ông Sarkozy không hành động kịp thời để ngăn chặn tình trạng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và mạng lưới an sinh xã hội xuống cấp báo động. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình không chỉ xuất phát từ những vấn đề xã hội mà người dân còn mất lòng tin vào chính phủ, đặc biệt là các biện pháp giải cứu kinh tế không hiệu quả của Tổng thống Sarkozy dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế.
    Theo các cuộc thăm dò dư luận, đây là cuộc biểu tình đầu tiên liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tại một quốc gia công nghiệp lớn là Pháp và được phần lớn người dân nước này ủng hộ.

Share This Page