Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

7065 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27417 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em đang chán đây này
  2. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Làm sao , hôm qua Kuku ốm ở nhà chứ có đi thác loạn đâu mà kêu
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    sáng trưa chưa ăn gì
    Vì bị đau bụng
    Giờ bắt đầu đói thì đã vào giờ làm việc
    Anh Ku anh ý ở nhà hôm qua thì ảnh hưởng gì đến việc chán của em hôm nay
  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế anh tưởng Kuku ốm thì Chi chi đau chứ
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675


    Được tholan1 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 02/02/2009
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
  7. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Được tholan1 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 02/02/2009
  8. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác rà định xoá tang chứng hả
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/2/2009
    Thị trường đầu tàu thế giới ngày hôm qua đã có một khởi đầu không mấy khả quan trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 2 với một bức tranh màu sắc tương phản của 3 chỉ số chính. Chỉ số của các cổ phiếu công nghệ Nasdaq đạt đựoc màu xanh tăng điểm trong khi hai chỉ số lớn còn lại không thể vượt khỏi những áp lực của những thông tin xấu về kế hoạch ?obad bank? của Chính phủ mới của Mỹ và kết thúc giao dịch trong màu đỏ giảm điểm.
    [Chỉ số Công nghiệp Dow Jones mất 64,11 điểm tương đương với 0,8% ,chỉ số này đã lại rơi qua ngưỡng 8000 và đóng cửa với số điểm 7 936,83 điểm. Cần nhắc lại rằng ngày hôm qua thôi chúng ta cũng vừa mới nói về mức giảm kỷ lục trong lịch sử của chỉ số Dow Jones trong tháng 1 vừa qua, mức giảm đến 9%. Chỉ số S&P 500 đã kết thúc mà không có nhiều biến động mạnh khi chỉ giảm rất nhẹ 0,05%. Trái lại, chỉ số Nasdaq lội ngược dòng ngoạn mục và kết thúc giao dịch với số điểm hồi phục lại là 1,22 %.]
    Chúng ta cần đề cập đến hai nguyên nhân chính tác động đến thị trường phiên đêm qua. Trước hết là tâm lý hoang mang và lo lắng của các nhà đầu tư về việc hiệu quả của gói hỗ trợ mà Chính phủ đang chuẩn bị sẽ không thể đủ mạnh để vực lại thị trường đang trên bờ vực sụp đổ. Thị trường đã tỏ ra rất cảnh giác. Đây là nhân tố tiêu cực tiếp tục dìm thị trường xuống trong khi những suy đoán về những lợi ích mà các công ty công nghệ sẽ nhận được nhờ dự định chi tiêu về công nghệ và cơ sở vật chất truyền thông của Chính phủ lại mang lại cho các cổ phiếu công nghệ động lực để tăng điểm.
    Tuy nhiên, các nhà đầu tư chứng khoán đã bỏ qua những bất ổn bao trùm thị trường và tập trung vào những cổ phiếu và nhóm ngành cụ thể.
    Trước hết, nhóm ngành đầu tiên cần nói đến phải là các cổ phiếu tài chính.
    Đây vẫn là nhóm cổ phiếu trượt giá mạnh nhất do những lo ngại về kế hoạch cứu trợ dành cho các ngân hàng đang gặp khó khăn hay còn gọi là ?o bad bank? của chính phủ Obama. Các nhà đầu tư cho rằng, dù tốn kém rất nhiều tiền bạc của những người đóng thuế, kế hoạch sẽ không thể nhanh chóng tạo ra nhiều việc làm và hồi phục lại họat động của những tổ chức tài chính này [ Đại diện của nhóm ngành này là Bank of America với mức giảm mạnh nhất trong nhóm Dow , hơn 8,8%. Trong khi đó, cổ phiếu của Citigroup lại tăng nhẹ 2,82%. ]
    Góp mặt trong nhóm giảm điểm còn có hãng bán lẻ hàng hóa cao cấp
    [Macy?Ts với số điểm bị mất là 4,02% sau khi công ty này tuyên bố kế hoạch cắt giảm 7000 nhân công, tương đương với 4% nhân lực công ty và cắt giảm lợi tức. Trong khi đó, cổ phiếu của Wal- Mart giảm nhẹ hơn 1,17% và Best Buy giảm 2,61%]
    Đi ngược lại với làn sóng tăng điểm này, các cổ phiếu công nghệ lại tăng điểm nhờ những suy đoán của các nhà đầu tư về sự hỗ trợ mà các công ty này có thể nhận được nhờ kế hoạch hỗ trợ của Chính phủ đối với lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng truyền thông. [Cổ phiếu của Intel tăng 5,66% lên mức 13,63$ một cổ phiếu trong khi cổ phiểu của Microsoft tăng 4,3% lên mức 17,83$]
    Các công ty ngày hôm qua vẫn tiếp tục đưa ra những thông báo về doanh thu. Trong đó, phải kể đến Applied Materials với khuyến cáo về một mức thua lỗ theo quý và những khoản thiệt hại mà họ phải chịu do những hoạt động cải tổ hoạt động, dự trữ và tài chính. [Tuy vậy, cổ phiếu của Applied Materials vấn tăng rất nhẹ 0,42%. Trong khi đó, Mattel công bố một mức thua lỗ quý đã giảm 46%, tệ hơn rất nhiều so với dự đoán của các chuyên gia do đồng đo lo mạnh lên và doanh thu thấp trong mùa giáng sinh năm trước. Cổ phiếu Mattel, theo đó đã giảm mạnh 16,15% xuống mức 11,90$ một cổ phiếu.]
    Thị trường ngày hôm qua cũng đón nhận những thông tin kinh tế chung. Viện Nghiên cứu nguồn cung đã công bố chỉ số hoạt động sản xuất đã tiếp tục giảm trong tháng thứ 12 liên tiếp. Tuy nhiên, mức giảm 35,6 vẫn tốt hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia. Chỉ tiêu về xây dựng trong tháng 12 cũng giảm 1,4%. Chỉ tiêu về tiêu dùng giảm 1% trong tháng 12 trong khi thu nhập của ngưới dân tiếp tục giảm với tốc độ tương đương với tháng 12.




    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 03/02/2009
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tiếp theo thông tin không mấy sáng sủa về GDP của Mỹ trong 3 tháng cuối năm 2008, giới đầu tư phố Wall lại tiếp nhận thêm một thông tin tiêu cực nữa.

    [Theo tuyên bố của Bộ thương mại Hoa Kì vào đêm qua theo giờ Việt Nam, tiêu dùng cá nhân của Mỹ tiếp tục sụt giảm trong tháng 12, và điều đáng lưu ý là đây đã là tháng thứ sáu liên tiếp thông số này sụt giảm. Theo thống kê, lượng mua sắm của người dân Mỹ đã giảm 1% trong tháng 12, tiếp theo mức giảm 0.8% trong tháng 11.

    Báo cáo trong cùng ngày cũng chỉ ra rằng, thu nhập của người dân đã giảm 0,2% trong cùng tháng, đây là mức giảm trong tháng thứ 3 liên tiếp, sau khi giảm 0.4% trong tháng 11. Đây là đợt sụt giảm kéo dài nhất kể từ giai đoạn ba tháng kết thúc vào tháng 1 năm 1954. ]

    Một thông số nữa cũng được đưa ra trong đêm ngày hôm qua, đó là chỉ số sản xuất do viện quản lí nguồn cung ISM đưa ra. Thông số đo lường hiện trạng của khu vực sản xuất trong tháng 1 này đã tăng nhẹ so với mức thấp kỉ lục trong tháng trước, tuy nhiên vẫn cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã sụt giảm đến tháng thứ 12 liên tiếp. Chỉ số này đã tăng lên 35.6 đơn vị trong tháng 1, so với con số 32.9 đơn vị trong tháng 12. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng chỉ số này nếu thấp hơn 50 sẽ phản ánh rằng hoạt động sản xuất đang sụt giảm, và kể từ tháng 8, chỉ số sản xuất ISM đã đều đặn giảm xuống và đến tháng 12 đã chạm đến mức thấp nhất trong 28 năm trở lại đây. [Nhóm ngành ô tô dẫn đầu mức sụt giảm trong hoạt động sản xuất, khi mà doanh số bán xe tại Mỹ trong tháng 12 đã giảm tới 36% trong tháng 12. General Motors, hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới đã hạ mức dự đoán doanh số bán xe tại Mỹ trong năm 2009 xuống còn 10.5 triệu chiếc, mức thấp nhất trong 27 năm trở lại đây.]

    năm 2008 có lẽ sẽ được ghi nhận trong lịch sử nước Mỹ như là một trong những năm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế, nhất là khi các công ty lớn vẫn liên tiếp đưa ra những kế hoạch cắt giảm nhân công nhằm đối phó với những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc suy thoái toàn cầu.

    [Con số 2.6 triệu việc làm mất đi trong năm 2008 và mức sụt giảm kỉ lục của giá nhà đất đã làm chấn động lòng tin của người tiêu dùng cũng như các nhà đầu tư, báo hiệu doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục sụt giảm trong thời gian tới. Hiện tại tổng thống Barak Obama đang nỗ lực để quốc hội mau chóng thông qua chương trình hỗ trợ kinh tế, trong đó bao gồm nhiều chính sách cắt giảm thuế nhằm hỗ trợ tiêu dùng cá nhân]. Một trong những điểm đáng ghi nhận trong chương trình này của tổng thống Obama, đó là những người mua nhà lần đầu tiên sẽ được miễn một khoản thuế là 7 500 đô la, nếu như họ mua nhà trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, các công ty xây dựng đang vận động để khoản hỗ trợ này có thể kéo dài đến hết năm 2009. Nếu dự thảo về kế hoạch cứu trợ này được thông qua, thị trường nhà đất Mỹ được hi vọng là sẽ được cải thiện trong năm 2009.


    Tổng thống Obama sẽ yêu cầu ngân hàng tăng cường hoạt động cho vay

    Tổng thống Barak Obama sẽ yêu cầu các ngân hàng phải thúc đẩy hoạt động cho vay đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp, nếu như muốn nhận được khoản cứu trợ từ chương trình trị giá 700 tỉ đô la của Nhà Trắng. Đây là những yêu cầu mới được ông Obama đưa vào chương trình cứu trợ các ngân hàng, sau khi nhận được chỉ trích từ quốc hội Hoa Kì rằng việc sử dụng 350 tỉ đô la đầu tiên trong khoản 700 tỉ đã không đạt được những hiệu quả mong muốn.


    Lợi nhuận quí 4 của Mattel sụt giảm mạnh

    Mattel, công ty sở hữu thương hiệu búp bê Barbie danh tiếng đã công bố kết quả kinh doanh trong quí 4 với một con số khiến phố Wall phải giật mình. Lợi nhuận ròng trong 3 tháng cuối năm của hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới này đã giảm xuống còn 176.4 triệu đô la, tương đương với 49 cent một cổ phiếu trong khi các chuyên gia dự đoán con số này là 71 cent. Đây quả là một tin tức không mấy vui vẻ cho Mattel, nhất là khi hãng này sẽ tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày ra đời búp bê Barbie vào tháng tới.

    Đồng rúp giảm mạnh so với đồng đô la

    Đồng rúp đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la trong 11 năm trở lại đây do các nhà đầu tư dự đoán, Nga sẽ buộc phải từ bỏ chính sách phá giá đồng tiền nhằm hạn chế mức thâm hụt ngân sách của mình. Đồng tiền này đã giảm khoảng 1.7% xuống còn 36.355 rúp ăn một đô la, gần với mức sàn trong giới hạn giao dịch được ngân hàng trung ương Nga đặt ra vào ngày 20 tháng 1 vừa qua. Tính từ tháng 8 năm ngoái, đồng rúp đã giảm tới 35% so với đồng đô la Mỹ do giá dầu thô Ural, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga giảm mạnh và cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến các nhà đầu tư rút khoảng 290 tỉ đô la ra khỏi quốc gia này.

Chia sẻ trang này