Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

9794 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 23:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27417 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
    Xiiiiiiiiiiiiiiiiii Tự ra hàng mà ăn
  2. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn pizza dưới tầng 5 thôi
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
    Lại nhắc đến Pizaaaaaa

    Trưa nay chồng hỏi thik ăn gì
    bảo thik ăn Piza
    Lúc chồng đến ... tưởng chồng mang luôn ... ai dè chồng bảo đi ăn với chồng mà lại hông thể đi được - chán hông buồn ngáp ... Thế là nhịn đói từ sáng - xuyên trưa - đến giờ đây ... may có tí mùi zai từ sáng để cầm hơi

    ===> Mình thù tất cả những ai được ăn Piza ngày hôm nay
  4. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thấy Tráu Hin cứ .... thế nào ý , càng ngày càng nặng
  5. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc Hâm trừ mình ra
  6. TrumNoob

    TrumNoob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mí e đi Room khác mà Ve Vản nhau nhé ...để Chứng còn lên . Topic J tối ngày Trai Gái toàn Ve Vản nhau chứ thấy Mịa j đâu ???
  7. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    tưởng bị cắt liền
  8. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    chú dìm ICF kiểu gì mà để hôm nay nó lên thế hả; làm anh không mua được. Chú tập trung chuyên môn là dìm ICF hoặc KLS đi; đừng lởn vởn ở đây
  9. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    , Thì mình tưởng là ra đấy ăn cho nóng
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng 04.02.09



    Trung Quốc: Chính phủ công bố kế hoạch thúc đẩy kinh tế trị giá 19 tỷ USD


    Ngày hôm qua, Uỷ ban Phát triển và Cải cách Quốc gia của Trung Quốc, gọi tắt là NDRC cho biết, chính phủ Trung Quốc đã thiết lập một kế hoạch thúc đẩy kinh tế mới với tổng trị giá khoảng 130 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 19 tỷ USD). Đây là khoản đầu tư thứ 2 trích từ ngân sách của chính phủ nước này nhằm trợ giúp nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

    Trong quý 4 năm 2008, Trung Quốc trích từ ngân sách một khoản tiền trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 14,6 tỷ USD) để đưa vào nền kinh tế.

    Cả 2 khoản đầu tư trên đều nằm trong gói kích cầu trị giá 586 tỷ USD được công bố vào hồi tháng 11 của nước này.

    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, gói hỗ trợ mới trên sẽ được dùng để đầu tư vào các quỹ và cho biết những dự án được nhận hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin cụ thể về các kế hoạch đó cho đến khi có thông báo chính thức từ NDRC.


    Singapore: Ngành du lịch đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2008

    Singapore đã công bố doanh thu từ ngành du lịch của nước này, đạt con số kỷ lục là 14,8 tỷ đô la Singapore (tương đương khoảng 9,8 tỷ USD) trong năm 2008 vừa qua.

    Bộ du lịch nước này cho biết thêm, so với số liệu năm 2007, thì doanh thu trong năm 2008 đã cao hơn 4,8%. Tuy nhiên, Singapore cũng ghi nhận lượng khách du lịch trong năm qua đã sụt giảm xuống còn 10,1 triệu người, giảm 1,6% so với năm 2007.

    Tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến cho nhu cầu và khả năng đáp ứng cho việc du lịch của du khách đến Singapore giảm sút. Theo thống kê, trong năm 2008, thì Indonesia, Trung Quốc, Úc, Ấn Độ và Malaysia là 5 điểm đến thu hút nhiều du khách nhất, đóng góp khoảng một nửa tổng lượng khách du lịch.



    Úc: Chính phủ tăng gấp đôi kế hoạch cứu trợ lên 26,5 tỷ USD

    Chính phủ Úc vừa cho biết sẽ sử dụng khoảng 42 tỷ đô la Úc (tương đương với 26,5 tỷ USD) dành cho các khoản trợ cấp và cơ sở hạ tầng của nước này. Điều đó đồng nghĩa với việc chính phủ đã tăng gấp đôi gói cứu trợ kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến quốc gia này đứng trước nguy cơ suy thoái.

    Trước đó, Bộ trưởng Ngân khố Úc Wayne Swan (Uây-nơ Swan) đã công bố kế hoạch trong vòng 4 năm trị giá khoảng 12,7 tỷ đô la Úc (tương đương với 8 tỷ USD) nhằm trợ giúp cho các hộ gia đình và những người có thu nhập thấp, còn 18,6 tỷ USD khác được dùng để đầu tư vào các dự án trường học, đường sá, bệnh viện và năng lượng.

    Chính phủ Úc hy vọng với những gói kích cầu như thế này, Úc sẽ có thể duy trì mức tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm 2010.


    Trung Quốc sẽ trợ giúp ngành công nghiệp dầu khí
    Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 thế giới, có thể sẽ đưa ra một gói cứu trợ cho ngành công nghiệp lọc dầu và hóa dầu để giúp vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn này.
    Hiện chính phủ TQ đang thảo luận về gói cứu trợ nói trên. Thông tin chính thức sẽ được đưa ra trước cuộc họp thường niên của Quốc hội vào tháng tới.
    Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết trong quý 4 năm 2008, nền kinh tế này đã phát triển với tốc độ chậm nhất trong vòng 7 năm trở lại đây khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này cũng sụt giảm. Theo thống kê, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã thua lỗ 22 tỉ đô Mỹ trong 11 tháng đầu của năm 2008.
    Gói cứu trợ này, bao gồm các dự án chi tiêu trong vòng 3 năm, cần phải có hiệu quả ngay lập tức để thúc đẩy ngành công nghiệp dầu khí. Trong đó, một khoản tiền 100 tỉ NDT sẽ dành để nâng cấp các nhà máy lọc dầu và 400 tỉ NDT khác để thực thi các dự án hóa dầu.
    Trung Quốc cũng đang cân nhắc đưa ra thêm các biện pháp để sử dụng có hiệu quả gói kích cầu trị giá 4 nghin tỉ NDT trong bối cảnh suy thoái toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế này
    Các ngân hàng Hàn Quốc thua lỗ lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua


    Trong quý 4 của năm 2008, các ngân hàng của Hàn Quốc đã thua lỗ lần đầu tiên trong vòng 8 năm trở lại đây trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu làm gia tăng những khoản nợ xấu và chi phí vốn.

    Hàn Quốc phải đối mặt với suy giảm kinh tế trong quý cuối năm 2008 khi suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu đối với các mặt hàng của Hàn Quốc sụt giảm, đẩy các công ty nhỏ của nước này đến bờ vực phá sản.

    Mới đây, quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nhận định rằng mức tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2009 sẽ rất hạn chế, thậm chí không tăng trưởng.

    Australia cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục trong 45 năm qua
    Ngân hàng trung ương Úc đã cắt giảm 1điểm % lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất này xuống còn 3,25%, mức thấp kỷ lục trong vòng 45 năm trở lại đây. Đồng thời, chính phủ nước này cũng công bố sẽ bơm thêm khoảng 42 tỉ đô Úc nữa (tương đương 27 tỉ đô Mỹ) để giúp nền kinh tế này đương đầu với suy thoái.
    Cụ thể, thống đốc ngân hàng trung ương Úc đã cắt giảm lãi suất tiền mặt qua đêm mục tiêu xuống còn 3,25%. Chính phủ nước này cũng dự định chi thêm 12,7 tỉ đô Úc để trợ giúp cho các gia đình và 28,8 tỉ đô Úc nữa để nâng cấp cơ sở hạ tầng.
    Người ta mong đợi động thái trên của cơ quan này sẽ làm ấm dần thị trường bất động sản, giảm tỉ lệ thất nghiệp và vực dậy nền kinh tế đang từng bước lún dần vào suy thoái này.
    Tuy nhiên, khoản cứu trợ trên lại đang khiến quốc gia này đối mặt với thâm hụt ngân sách lần đầu tiên trong vòng 7 năm trở lại đây.


    Châu Á không thể ?omột mình? vượt qua khủng hoảng


    Theo nhận định của quỹ tiền tệ quốc tế IMF các nền kinh tế khu vực Châu Á, vốn phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng toàn cầu, có thể phục hồi trong năm tới. Tuy nhiên cơ quan này cũng đưa ra những cảnh báo rằng khu vực phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu này không thể tự mình thoát ra khỏi khủng hoảng mà thiếu sự chung tay góp sức cùng với các nước khác.

    Châu Á cũng cần phải đưa ra các biện pháp kích cầu để giảm sức ép đối với hoạt động xuất khẩu, vốn đang gặp khó khăn trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiên các bạn hàng từ Mỹ, Châu Âu dè dặt hơn với các hàng hóa đến từ khu vực này. Kinh tế gia trưởng của IMF (Đô Mi Ních Stro Kan) Dominique Strauss-Kahn đã nhận định rằng Châu Á không thể phục hồi khi toàn thế giới ở trong tình trạng tồi tệ

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á được dự đoán sẽ đạt hơn 5% trong năm tới



    Các động thái vực dậy nền kinh tế của một số quốc gia khu vực châu Á.


    Hôm qua, Australia đã công bố 1 bản kế hoạch với số tiền thúc đẩy thị trường lên đến 26,5 tỷ đô la Mỹ và cắt giảm 1 điểm % lãi suất, quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện dự đoán về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 sẽ tụt xuống 1%, và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 2,5 %, từ 500 nghìn người lên 800 nghìn người.

    Như vậy là lãi suất cơ bản của Australia đã được đưa xuống mức 3,25 %, trong khi đó Ngân hàng TW Nhật Bản lại công bố sẽ chi ra 11 tỷ đô la Mỹ để mua lại các cổ phiếu ngân hàng.

    Liên quan đến thị trường Nhật Bản, mới đây CitiGroup cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 3,4 tỷ đô la Mỹ từ công ty môi giới của họ tại Nhật Bản là Nikko Cordial trong tháng này. Trong 15 tháng qua, Tập đoàn này đã phải gánh chịu mức lỗ ròng lên đến hơn 28 tỷ đô la Mỹ.

    Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra những cảnh báo cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP 8% mà Trung Quốc đưa ra trong năm tới sẽ rất khó có thể đạt được, mức thực tế khả dĩ nhất chỉ có thể là 6,7 %. IMF cũng tin rằng Bắc Kinh sẽ mở rộng gói kích thích tài chính của mình lên hơn 500 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của quốc gia này.


    Một số Tập đoàn lớn tại châu Á lâm vào tình trạng thua lỗ


    Hitachi, Hãng điện tử lớn nhất Nhật Bản đã đưa ra 1 bản báo cáo về tình trạng lỗ ròng của mình trong năm nay lên đến 7,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức thua lỗ tồi tệ nhất đối với một hãng sản xuất Nhật Bản.

    Công-glô-mê-rát này hiện đang có khoảng 400 nghìn nhân công và dự định sẽ cắt giảm chi phí trong tháng 3 tới nhằm tiết kiệm hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Hãng cũng dự định sẽ đóng cửa 1 số nhà máy cũng như ngừng các hoạt động kinh doanh không tạo ra được lợi nhuận.

    Đối thủ của Hitachi là NEC cũng lên kế hoạch cắt giảm 20 nghìn việc làm trong khi Hitachi chưa đưa ra thông báo chính thức nào về con số sa thải nhân công.

    Theo thống kê thì NTT DoCoMo đã thua lỗ hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong 8 năm trước sau khi thất bại trong việc đầu tư ra nước ngoài, trong khi đó con số này đối với Hitachi là khoảng 5 tỷ đô la.

    Các công ty điện tử khác như Sony và Panasonic chưa công bố mức thua lỗ của mình trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng sụt giảm và đồng yên thì lên giá.

Chia sẻ trang này