Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

6490 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 19:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27412 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    nhớ và yêu thương Full House



    Được giaingan sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 11/02/2009
  2. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi gà đi đong zai rồi, nhớ nhung cái giề
  3. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    ...phảigió cái nhà bác này . Bi đi XXX thì kệ em í . Phần em nhớ vẫn cứ là việc của em
    Bác thông cảm , em là vậy
    ngồi uống bia một mình những 2 lon mà giờ vẫn chưa say

    Được giaingan sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 10/02/2009
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em chào anh
    Chào mọi người
    Cảm ơn anh
    Hàng ngày vẫn có tin dịch nhưng em bận quá, không pót được
    Hơn nữa bây giờ phần tin quốc tế cũng không cần nhiều như xưa nữa
    Hôm nay tranh thủ online em vẫn pót tin
    Cảm ơn anh lần nữa vì đã nhớ và yêu thương FH, em rất cảm động
    Tin 10.02.09

    Châu Á

    Hàn Quốc ?" Lượng nguời xin trợ cấp thất nghiệp đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1

    Theo thông tin do Bộ Lao Động của Hàn Quốc công bố, số lượng người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại quốc gia này đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1 vừa qua.

    Theo đó, đã có khoảng 128.000 người lao động Hàn Quốc xin được trợ cấp thất nghiệp, và là mức cao nhất kể từ khi bộ lao động nước này bắt đầu việc cung cấp các khoản trợ cấp mất việc làm vào tháng 7 năm 1996.

    Cũng theo nguồn tin trên, chính phủ Hàn Quốc đã chi một khoản tiền trị giá 276 tỷ won (tương đương với 201 triệu đô la Mỹ) nhằm giúp đỡ cho 354.000 người bị mất việc. Cùng kỳ năm ngoái, chính phủ cũng đã phải bỏ ra 219 tỷ won (tương đương với 159,5 triệu đô la Mỹ) để trợ cấp thất nghiệp, và con số đó trong tháng 12 năm 2008 là 249 tỷ won, tức khoảng 181,4 triệu đô la Mỹ.

    Cuối tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đã tăng lên mức 3,3%, và trong quý 4 năm 2008, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Châu Á này đã giảm đến 5,6%.

    Ấn Độ: Bình quân thu nhập có thể cao gấp đôi trong vòng 7 năm qua

    Theo thông tin vừa nhận được, trong năm tài khóa 2008 ?" 2009, thu nhập bình quân theo đầu người của Ấn Độ có thể sẽ đạt mức cao gấp đôi trong vòng 7 năm trở lại đây.

    Theo đó, bình quân thu nhập tính theo đầu người của nước này sẽ đạt khoảng 38.084 rupees (ru-pi), tương đương với 784 đô la Mỹ. Như vậy, mức thu nhập này đã tăng hơn 14% (tương đương với 99 đô la Mỹ) so với năm tài khóa trước đó.

    Sự tăng trưởng về thu nhập bình quân theo đầu người được lý giải một phần là nhờ vào tỷ lệ dân số đang tăng nhanh tại nền kinh tế lớn thứ 3 tại Châu Á này. Ước tính đến cuối năm tài khóa 2008 -2009, tức là vào thời điểm cuối tháng 3 tới đây, dân số Ấn Độ sẽ đạt khoảng 1,154 tỷ người.

    Năm ngoái, dân số của Ấn Độ được thống kê là đạt mức 1,138 tỷ người.


    Hàn Quốc ?" Doanh số bán ô tô nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 1

    Hiệp hội những nhà xuất khẩu và phân phối ô tô của Hàn Quốc vừa cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán mặt hàng ô tô nhập khẩu tại Hàn Quốc đã sụt giảm mạnh đến 29,1% trong tháng 1 vừa qua.

    Cũng theo hiệp hội trên, trong tháng 1 đã có khoảng 3.760 chiếc xe nhập khẩu mới được đăng ký, tức là ít hơn khoảng 1500 chiếc so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

    Được biết, vào cuối tháng 12 năm ngoái, tổng số ô tô nhập khẩu bán được tại Hàn Quốc đã đạt con số trên 4000 chiếc.

    Lượng tiêu thụ ô tô của một loạt những thương hiệu nổi tiếng như Honda, BMW, Mercedes-Benz và Lexus trong tháng 1 lần lượt giảm 26,1%, 30,4%, 42,1% và 29,9%. Trong khi đó, mức sụt giảm lớn nhất thuộc về hãng Saab với 78%.

    Ấn Độ: Nền kinh tế có thể sẽ tăng trưởng 7,1% trong năm tài khóa 2008 ?" 2009

    Tân Hoa Xã cho biết, nền kinh tế Ấn Độ có thể sẽ tăng trưởng khoảng 7,1% trong năm tài khóa 2008 ?" 2009, sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2008 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2009. Như vậy, con số này thấp hơn so với mức tăng trưởng 9% của năm tài khóa trước, và cũng là mức thấp nhấp trong vòng 6 năm trở lại đây.

    Theo cơ quan thống kê trung ương của Ấn Độ, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng của các ngành sản xuất, các dịch vụ tài chính và ngành nông nghiệp trong suốt năm vừa qua. Trong khi đó, ngành công nghiệp mỏ và các dịch vụ khác lại chính là các nhân tố giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước này.

    Tốc độ tăng trưởng sản lượng của khu vực nông nghiệp được dự báo sẽ đạt 2,6%, khối sản xuất là 4,1%, xây dựng là 6,5% và các ngành dịch vụ khác như tài chính, bảo hiểm, bất động sản và kinh doanh là 8,6%

    Nền kinh tế Ấn Độ được mong đợi là sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều nước khác trên thế giới.

    Hàn Quốc gia tăng sản lượng dầu và khí ga ở nước ngoài
    Năm 2009, Hàn Quốc đang có kế hoạch tăng 30 % sản lượng dầu và khí ga ở nước ngoài trong bối cảnh nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 Châu Á muốn nhân lúc giá năng lượng sụt giảm để có thể mua được những tài sản phục vụ cho việc khai thác dầu
    Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết quốc gia này có kế hoạch tăng lượng nhập khẩu thêm 53 000 thùng lên mức 224 000 thùng một ngày vào thời điểm cuối năm 2009
    Hàn Quốc cũng sẽ tăng thêm 29% số vốn đầu tư vào các dự án dầu khí, đưa số vốn này lên mức 5,2 tỷ đô trong năm nay trong bối cảnh suy thoái toàn cầu khiến giá cả các tài sản phục vụ cho việc khai thác năng lượng sụt giảm



    Hàn Quốc: Mức lạm phát sản xuất thấp nhất trong vòng 1 năm

    Trong tháng 1, mức lạm phát sản xuất của Hàn Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiến nhu cầu trong nước sụt giảm và đẩy giá các nguyên vật liệu thô xuống thấp.

    Cụ thể, chỉ số giá sản suất đã tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 5,6 % trong tháng 12 và 7,8 % trong tháng 11

    Theo một quan chức Hàn Quốc, lạm phát được dự đoán sẽ tiếp tục giảm cho tới quý 3, tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Các nhà phân tích cũng cho rằng tình hình trên có thể khiến ngân hàng trung ương nước này tiếp tục cắt giảm lãi suất.

    Nguời ta cho rằng ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm 0,5 điểm % lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất này xuống còn 2% để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn này. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào cuộc họp của các quan chức ngày thứ 5 tới đây

    New Zealand ?" ngành công nghiệp xây dựng suy yếu

    Ngành công nghiệp xây dựng của New Zealand được dự đoán sẽ suy giảm tới 20% trong năm nay trong bối cảnh suy thoái kinh tế, tình trạng thắt chặt tín dụng và thất nghiệp leo tháng khiến nhu cầu xây nhà giảm sút.
    Cụ thể, theo các chuyên gia phân tích, các dự án xây nhà sẽ giảm trong năm tài khóa kết thúc vào ngàu 31 tháng 3 tới đây và tình hình sẽ còn tiếp tục cả trong năm tài khóa sau.
    Theo đó, thất nghiệp leo thang, các ngân hàng thắt chặt tín các điều kiện cho vay trong bối cảnh tín dụng toàn cầu đóng băng là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên
    Đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế New Zealand đang chìm sâu vào suy thoái. Những quy định cho vay được đưa ra một cách chặt chẽ hơn, tình trạng thất nghiệp leo thang đã làm xói mòn niềm tin của các hộ gia đình nước này




    Dự báo thua lỗ khiến Nissan sẽ phải cắt giảm 20 000 việc làm

    Đại gia ô tô số 3 của Nhật, Nissan Motor tuyên bố sẽ cắt giảm 20 000 việc làm và sẽ phải chịu thua lỗ lần đầu tiên trong vòng 9 năm trở lại đây trong bối cảnh suy thoái toàn cầu khiến nhu cầu ô tô giảm sút và việc đồng yên lên giá tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của hãng này tại nước ngoài

    Cụ thể, Nissan dự đoán sẽ phải chịu một khoản thua lỗ ròng trị giá 265 tỷ yên (2,91 tỉ đô) trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Trước đó, doanh thu thuần của hãng được dự đoán sẽ đạt 160 tỷ yên.

    Doanh số bán hàng của Nissan tại Mỹ, thị trường lớn nhất của hãng đã sụt giảm 31 % trong tháng 1.

    Trước tình hình kinh doanh khó khăn trên, Nissan đang có kế hoạch cắt giảm 14 % vốn đầu tư trong năm tới.

    Trung Quốc: Lãi suất không phải công cụ duy nhất trong chính sách tài chính năm 2009
    Thống đốc ngân hàng trung ương TQ Châu Tiểu Xuyên cho biết quốc gia này sẽ không chỉ dựa vào lãi suất như một công cụ duy nhất trong chính sách tiền tệ để tác động đến nền kinh tế.
    Ông cũng cho biết thêm, TQ sẽ lựa chọn các biện pháp phù hợp với bối cảnh kinh tế chứ không phải chỉ dựa vào một công cụ duy nhất là lãi suất.
    Năm 2009, ngân hàng trung ương TQ vẫn chưa tác động gì đến lãi suất cơ bản trong khi đã cắt giảm 5 lần trong năm 2008 sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ vào hồi tháng 9.
    Hiện tại lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm đang dừng lại ở mức 5,31% , và lãi suất tiền gửi kỳ hạn tương đương là 2,25%. Trong quý cuối cùng năm 2008, kinh tế TQ chỉ tăng trưởng ở mức 6,8% so với cùng kỳ 2007, mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Tuy nhiên trong tháng 1, tổng giá trị các khoản vay mới đã lên đến 1,2 nghìn tỷ NDT, tương đương 175 tỷ đô la Mỹ và đã có 1 chỉ số sản xuất tăng trong 2 tháng liên tiếp.
    Theo nhận định của tập đoàn ngân hàng Đức ?" Deustche Bank thì những nhà hoạch định chính sách TQ có thể đưa ra những biện pháp nhẹ tay hơn khi việc cho vay đã tăng trở lại và nền kinh tế nước này đã có nhiều dấu hiệu phục hồi.


    Trung Quốc hy vọng điều tra thương mại của Ấn Độ không ảnh hưởng đến quan hệ 2 nước.
    Bộ thương mại TQ đã bày tỏ những quan tâm sâu sắc đến những điều tra thương mại của Ấn Độ với hy vọng tránh những ảnh hưởng không tốt đến quan hệ thương mại song phương. Nước này hy vọng Ấn Độ sẽ thận trọng và hạn chế sử dụng những biện pháp thương mại trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà có thể đe doạ đến những thoả thuận thương mại song phương giữa 2 quốc gia.
    Được biết, Ấn Độ đã tiến hành 17 cuộc điều tra về thương mại đối với các sản phẩm có xuất xứ từ TQ tính từ tháng 10 năm ngoái, với giá trị số sản phẩm liên quan lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 23 tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu đồ chơi trẻ em sản xuất tại TQ với thời hạn 6 tháng.
    Theo hiệp hội sản xuất đồ chơi Ấn Độ, hàng năm đồ chơi nhập khẩu từ TQ đóng góp hơn 50% thị phần bán lẻ tại Ấn Độ, với giá trị ước tính hơn 500 tỷ đô la Mỹ trong năm 2007. Ấn Độ cũng là đối tác thương mại lớn thứ 10 của TQ với giá trị trao đổi thương mại đạt mức 51,78 tỷ đô la Mỹ trong năm 2008, tăng 34% so với năm trước.
    Giá nhà tại Hong Kong sẽ không rơi xuống thấp như trong thời điểm xảy ra dịch SARP.
    Theo các nhà phân tích, giá nhà tại HK sẽ không rơi xuống mức thấp như tại thời điểm xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp năm 2003.
    Trong năm 2008, giá nhà tại Hong Kong đã giảm 25% so với mức đỉnh điểm, khi nền kinh tế này rơi vào suy thoái trong quý 3 do cầu xuất khẩu và nội địa đều suy giảm. Tuy vậy giá nhà vẫn cao hơn 40% so với thời điểm xảy ra dịch SARP. Theo các nhà phân tích thì nguyên nhân chính là chính quyền khu vực này đã tạm dừng việc bán ra các khu đất xây dựng được lên kế hoạch trước.
    Giá nhà đã lên đến đỉnh điểm trong quý 2 năm 1997, và sau đó sụt giảm mạnh trong cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 1997 ?" 1998. Thêm nữa, các sự kiện như bong bóng công nghệ năm 2000, vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, và dịch viên đường hô hấp cấp năm 2003 đã khiến giá nhà giảm đến 70%.
    Trong những nỗ lực nhằm đẩy giá nhà tăng trở lại, chính quyền HK đã tạm dừng việc bán ra các khu đất trống đã thực hiện từ tháng 11 năm 2002.
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    zai nao` ma` dong, huhu
    Mỹ



    Cuộc bỏ phiếu về kế hoạch thúc đẩy kinh tế đã được thượng viện hoàn tất

    Tối hôm qua, thượng viện Mỹ đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu liên quan đến kể hoạch thúc đẩy kinh tế trị giá 827 tỷ đô la, đồng nghĩa với việc mở đường cho kế hoạch này được thông qua một cách chính thức vào tối hôm nay, ngày thứ 3 mùng 10 tháng 2. Theo thống kê thì cuộc bỏ phiếu của thượng viện đã kết thúc với kết quả 61 ?" 36. Như vậy là kế hoạch cứu trợ kinh tế của tổng thống Barack Obama đã tiếp tục vượt qua được trở ngại tiếp theo, mặc dù kế hoạch này đã từng phải đối mặt với sự phản đối của các thành viên đảng cộng hòa do cho rằng nó quá tốn kém và không thực sự giải quyết được tận gốc vấn đề của nền kinh tế Mỹ.
    Được biết, cuộc bỏ phiếu cuối cùng liên quan đến gói cứu trợ này sẽ diễn ra vào ngày thứ 3 tức là ngày hôm nay.

    Phương án ?ongân hàng thu mua nợ xấu? sẽ không được sử dụng

    Các giải pháp nằm trong kế hoạch khôi phục kinh tế mà chính phủ mới của tân tổng thống Barack Obama đưa ra sẽ không bao gồm việc lập ra một ngân hàng ?othu mua nợ xấu? nữa. Tuy nhiên những biện pháp như mua lại các tài sản xấu của các tổ chức tài chính vẫn sẽ được áp dụng.
    Thêm vào đó, số tiền dành cho kế hoạch cứu trợ riêng đối với khối ngân hàng rất có thể sẽ vượt qua con số 350 tỷ đô la, số tiền còn lại của chương trình TARP.
    Theo những tuyên bố của bộ tài chính thì kế hoạch này gần như đã được hoàn tất, ngoại trừ một số điểm nhỏ vẫn cần phải thống nhất. Kế hoạch này đã được đệ trình lên quốc hội vào đêm hôm qua theo giờ Việt Nam và sẽ được tân bộ trưởng bộ tài chính Timothy Geithner công bố vào lúc 11 giờ sáng hôm nay giờ EST, tức 11 giờ đêm của Việt Nam.

    Lượng nhà xây mới của Canada giảm mạnh

    Các số liệu thống kê cho thấy, lượng nhà xây mới của Canada đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001 đến nay.
    Theo công ty cho vay thế chấp và nhà đất canada thì lượng nhà xây mới trong tháng 11 đã giảm 11% xuống còn 153 500 căn. Mức này còn thấp hơn cả mức 165 000 căn mà các chuyên gia phân tích dự đoán. Trong đó, nhà đơn dùng cho 1 gia đình giảm 20% xuống còn 50 000 căn và nhà chưng cư giảm 12%, chỉ đạt 76 700 căn.
    Hiện tượng này là hoàn toàn dễ hiểu do hiện nay, các công ty xây dựng vẫn đang giữ tâm lý thận trọng trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Thêm vào đó, tình trạng ế ẩm của thị trường bất động sản cũng là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số này xuống thấp.
    Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng cao với mức cắt giảm lên tới 129 000 người trong tháng 1, những người mua nhà tiềm năng của thị trường bất động sản vẫn đang tiếp tục giữ tâm lý dè dặt do hiện nay, nhà là một thứ quá xa xỉ đối với họ.

    GM đang đàm phán để mua lại một phần của Delphi

    Đại công ty sản xuất ô tô của Mỹ GM đang tiến hành đàm phán để mua lại một phần của Delphi, công ty cung ứng phụ tùng ô tô đã từng bị buộc phải tách ra khỏi GM hơn 10 năm trước.
    Các cuộc thương lượng này của GM đối với Delphi là một phần nằm trong chiến lược của hãng này nhằm xin được thêm những khoản hỗ trợ từ phía chính phủ.
    Tháng trước, GM đã từng tuyên bố rằng hiện hãng đang tiến hành đàm phán với Delphi và các cổ đông của Delphi về việc giải quyết các khó khăn tài chính của công ty cung ứng phụ tùng này. Được biết, Delphi ?" một hãng cung ứng đã xin đệ trình phá sản vào năm 2005 ?" luôn được coi là một trong những gánh nặng lớn nhất của GM trong thời điểm thị trường ô tô suy thoái như hiện nay.

    Fedex Freight cắt 900 việc làm

    Fedex Freight, công ty chuyên chở và giao nhận hàng hóa trực thuộc Fedex, vừa tuyên bố sẽ cắt 900 việc làm tại 130 cơ sở, lý do mà hãng này đưa ra là do hiện nay, nền kinh tế đang lâm vào tình trạng suy thoái sâu và giá chuyên chở đang bị các hãng vận tải đẩy lên cao.
    Theo quyết định mới này thì một số nhân viên vẫn có thể chỉ phải thuyên chuyển trong nội bộ công ty, hoặc tạm thời nghỉ việc cho đến khi tình hình kinh doanh phục hồi. Cũng theo Fedex Freight thì khả năng phục vụ khách hàng của công ty này sẽ không bị ảnh hưởng.
    Fedex Freight đã nhận định rằng quyết định này của hãng là không thể tránh khỏi trong bối cảnh lượng đơn chuyên chở hàng hóa giảm mạnh do sự suy thoái của khối sản xuất ô tô, khối bất động sản và cả nền kinh tế Mỹ.

    Phá sản trong tháng 12 của Canada tăng tới 47%

    Tổng số công ty phá sản trong tháng 12 của Canada đã tăng 47% so với cùng kỳ năm 2007, một hiện tượng gần như là tất yếu trong bối cảnh nền kinh tế đang phải trải qua đợt suy thoái đầu tiên kể từ năm 1992.
    Theo cơ quan chuyên trách về phá sản của Canada, số đơn xin phá sản trong tháng 12 của nước này lên tới 8 299 đơn, cao hơn hẳn so với con số 5 659 đơn của năm 2007. Theo đó thì lượng đơn xin phá sản của các cá nhân tăng 51% lên 7 821 trường hợp.
    Những số liệu này đã phản ánh chân thực tình trạng hiện nay của nền kinh tế Canada, theo dự kiến thì trong năm 2009 này, kinh tế Canada sẽ co hẹp 4.8% trong quý 1 và 1.2% cả năm.



    Boeing điều chỉnh báo cáo lợi nhuận quý 4 năm 2008


    Tại Chicago, hãng sản xuất máy bay và nhà thầu các hệ thống phòng thủ Boeing Co đã hạ thấp tuyên bố về mức lợi tức trên mỗi cổ phiếu trong quý 4 và trong năm tài khoá 2008 là 4 cent trên một cổ phiếu, nguyên nhân là do những suy giảm giá trị của các máy bay trong danh mục đầu tư tài chính của các khách hàng và sự gia tăng tài sản nợ liên quan tới quyết định của toà án.

    Ngày 28 tháng 1 vừa qua, Boeing đã tuyên bố mức thua lỗ đầy bất ngờ trong quý 4, do hãng phải đối mặt với tình hình giao thông hàng không suy yếu, những áp lực về ngân sách quân sự, và các tuyên bố về kế hoạch cắt giảm tới 10.000 việc làm. Hãng này cũng đã báo cáo mức thua lỗ là 56 triệu đôla trong quý này, so với mức lợi nhuận là 1,03 tỉ đôla của cùng kỳ năm trước.

    Mức thua lỗ đã được điều chỉnh trong quý 4 này hiện đang ở mức 12 cent một cổ phiếu, và tổng mức thua lỗ lợi tức trên một cổ phiếu trong năm tài khoá 2008 là 3,67 đôla thay vì mức 3,71 đôla. Dựa trên mức 729 triệu cổ phiếu chưa thanh toán lợi tức vào ngày 31 tháng 12, mức thua lỗ trong quý 4 của Boeing giờ có thể lên tới con số tổng cộng là 85 triệu đôla.


    Bill Gates bán 2 triệu cổ phiếu của Microsoft


    Theo một đệ trình với Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC vào cuối ngày hôm qua, nhà điều hành của Microsoft ?" Bill Gate đã bán 2 triệu cổ phiếu của hãng phần mềm do chính ông sáng lập với mức giá là 37,7 triệu đôla.

    Ông đã bán các cổ phiếu này với mức giá trung bình một cổ phiếu là 18,8361 đôla, trong khi mức giá thực tế dao động trong khoảng từ 18,32 đôla tới 19,09 đôla một cổ phiếu.

    Với quyết định này, số lượng cổ phiếu ông trực tiếp nắm giữ chỉ còn 756,1 triệu và số lượng cổ phiếu nắm giữ gián tiếp là 424,816.

    Bản đệ trình ngày hôm qua, thứ 2 mùng 9/2, đã cho phép Bill Gates bán tổng số là 15,8 triệu cổ phiếu trong năm 2009 với giá trị tương đương là 290 triệu đôla.

    Được biết, Bill Gates cũng đã bán 20 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 10 tới ngày 13 tháng 11 năm 2008, với tổng giá trị lên tới 435 triệu đôla.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu


    Pháp đang trải qua thời kỳ suy thoái đầu tiên trong vòng 16 năm qua
    Vừa qua, ngân hàng trung ương của Pháp cho biết nền kinh tế đứng thứ 3 tại Châu Âu này sẽ chính thức rơi vào thời kỳ suy thoái trong quý 1 năm nay, lần suy thoái đầu tiên trong vòng 16 năm qua khi mà niềm tin kinh doanh và niềm tin sản xuất có dấu hiệu vẫn sẽ tiếp tục giữ ở mức yếu trong những tháng tới.
    Ngân hàng trung ương Pháp dự đoán GDP của Pháp trong quý 1 năm 2009 sẽ co hẹp 0,6%. Còn trước đó, ngân hàng này đã cho biết kinh tế Pháp trong quý 4 năm 2008 đã thu hẹp 1,1%.
    Được biết trong tháng qua, niềm tin sản xuất đã tăng lên mức 70 điểm từ mức thấp kỷ lục 67 điểm của tháng 12. Còn chỉ số về khối lượng đơn đặt hàng đã rơi từ mức âm 37 điểm xuống âm 44 điểm, thêm vào đó, viễn cảnh sản xuất trong tháng 2 dự kiến sẽ sụt giảm xuống mức âm 16 từ mức âm 1 trong tháng 1.
    Nga tăng lãi suất cho vay nhằm ổn định đồng Rúp
    Vừa qua, ngân hàng trung ương Nga đã lần thứ 2 trong 1 tuần tăng lãi suất cho vay qua đêm và những khoản vay lại khi mà chính phủ nước này đang nỗ lực hạn chế các ngân hàng cho vay mà điều đó sẽ khiến cho đồng rúp mất giá.
    Như vậy mức lãi suất Repo sẽ tăng lên 12% bắt đầu vào ngày 10-2. Được biết ngày 2-2, ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất này lên mức 11%.
    Hiện tại, cục dự trữ liên bang Mỹ FED và ngân hàng trung ương Châu Âu ECB đã liên tiếp hạ mức lãi suất cơ bản tiến gần đến ngưỡng 0% với nỗ lực kéo nền kinh tế của họ thoát khỏi suy thoái. Trong khi đó, ngân hàng Trung ương Nga lại tăng lãi suất của mình với mục đích ngăn cản các ngân hàng tại quốc gia này dự trữ ngoại tệ.

    Kinh tế Latvia thu hẹp 10,5% trong quý 4 vừa qua
    Theo những số liệu sơ bộ mới được cập nhật, nền kinh tế Latvia đã thu hẹp đến 10,5% trong quý 4 vừa qua, đánh dấu mức sụt giảm lớn nhất trong liên minh châu Âu, trong bối cảnh thị trường tín dụng nước này tê liệt, tổng cầu yếu đi và sản xuất thì sụt giảm.
    Theo một phát ngôn từ cơ quan thống kê quốc gia của Latvia thì sự suy giảm 10,5% trên là mức thu hẹp lớn nhất tính theo quý kể từ năm 1995 và cao hơn nhiều so với dự đoán thu hẹp 7,5% của các nhà kinh tế học. Được biết trong quý 3 trước đó, nền kinh tế đất nước đông Âu này đã thu hẹp 5,2%.
    Hiện nay, các nền kinh tế mới nổi tại Châu Âu đang phải gánh chịu rất nhiều những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chẳng hạn như việc tổng cầu đối với những mặt hàng xuất khẩu của họ đã yếu đi trong khi các nguồn đầu tư và tín dụng từ nước ngoài vào những thị trường này cũng bị cắt giảm. Latvia từng là nền kinh tế có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong liên minh EU năm 2006, tuy nhiên hiện tại đất nước này đang phải chịu nhiều tác động tiêu cực nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tính trong 3 quốc gia vùng Baltic. Điều này buộc chính phủ Latvia phải tìm kiếm những sự cứu trợ quốc tế nhằm cứu vãn hệ thống ngân hàng của mình.
    Những dự đoán về kinh tế trong năm nay của Italia


    Vừa qua, chính phủ Italia đã phải cắt giảm dự đoán tăng trưởng của nền kinh tế này, theo đó nền kinh tế Italia sẽ co hẹp 2% trong năm 2009. Bên cạnh đó, chính Phủ cũng đặt ra những kế hoạch cụ thể đối với mức thâm hụt ngân sách và nợ chính phủ trong năm nay.
    Cụ thể, GDP của đất nước nam Âu này trong năm 2009 sẽ sụt giảm 2% thay vì mức dự đoán tăng trưởng 0,5% được đưa ra hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Được biết GDP của Italia trong năm 2008 được nhận định đã co hẹp 0,6%, như vậy nền kinh tế đứng thứ 3 trong khối EU sẽ lần đầu tiên kể từ sau thế chiến lần thứ 2 có GDP sụt giảm trong hai năm liên tiếp. Kinh tế được dự đoán sẽ chỉ hồi phục trong năm tới với mức tăng trưởng 0,3%.
    Mặc dù sự suy thoái của nền kinh tế Italia có cùng nguyên nhân với các nền kinh tế khác trên thế giới, đó là khởi nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng, tuy nhiên thâm hụt ngân sách tại quốc gia này lại được dự đoán sẽ có mức tăng thấp hơn các quốc gia Châu Âu khác như Anh, Ailen và Tây Ban Nha. Cụ thể thâm hụt ngân sách năm 2009 của Italia sẽ tăng 3,7, và đến năm 2010 thì sẽ giảm 3,3%.



    Những cáo buộc về chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nước xuất hiện trong các thành viên EU
    Ngày hôm qua, 09 02, Chủ tịch luân phiên của Liên Minh Châu Âu đã kêu gọi một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp về khủng hoảng kinh tế do những bất đồng giữa CH Séc và Pháp xuất hiện khi Pháp tiết lộ kế hoạch hỗ trợ lĩnh vực sản xuất ô tô đang gặp khó khăn của quốc gia này.
    Giới truyền thông Pháp cho hay, Đức và Pháp đã kêu gọi cuộc họp của 27 quốc gia liên minh EU trong khi Thủ tướng Cộng hoà Séc Mirek Topolanek cho rằng những lời bình luận của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đe doạ đến việc phê chuẩn hiệp ước Lisbon của EU. Sau khi tiết lộ gói cứu trợ vào ngày hôm qua, ông Sarkozy đã khiến CH Séc bất bình khi đề xuất rằng các nhà máy sản xuất ô tô của Pháp nên toạ lạc trong nước hơn là tại cộng hoà Séc.
    Căng thẳng đang ngày càng leo thang giữa các quốc gia thành viên EU về cách thức ngăn chặn để không trượt sâu vào suy thoái sau cuộc khủng hoảng tín dụng vào năm ngoái, với những bất đồng ý kiến về việc xử lý các tài sản độc hại.
    Thúc giục các lãnh đạo EU nhóm họp trong một cuộc họp đặc biệt vào cuối tháng này, thủ tướng Séc Mirek Topolanek cho biết quan điểm của ông Sarkozy đã gây ra những rủi ro đối với 27 quốc gia thành viên EU về những động thái luẩn quẩn để bảo vệ nền kinh tế trong nước. Ông nhận định rằng, chỉ khi tất cả đều tuân theo và tôn trọng những luật lệ của thị trường đã được đặt ra, các quốc gia mới có thể thoát khỏi cuộc suy thoái trầm trọng hiện nay.

    Thủ tướng Đức mong muốn được hợp tác với Bộ trưởng kinh tế mới
    Hôm qua, phát biểu với giới báo chí tại Berlin, thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà lấy làm tiếc về quyết định rời bỏ nhiệm sở của Bộ trưởng kinh tế Michael Glos sau 3 năm cầm quyền. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh mong muốn được hợp tác với ông Karl-Theodor zu Guttenberg (Các Thê-ô-đo Gút-ten-béc), người kế nhiệm ông Glos.
    Bà Merkel nhận định ông Guttenberg là một người đủ tư chất để đảm nhiệm chức vụ mới, là một người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề quốc tế và sẵn sàng giúp đỡ ông trong cuộc chiến chống khủng hoảng tài chính. Bà chắc chắn ông Guttenberg sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tin tưởng và ủng hộ ông Guttenberg một cách tuyệt đối.
    Ông Guttenberg cho biết ông đã sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ và ông sẽ là quan chức trẻ tuổi nhất trong bộ máy lãnh đạo của Đức kể từ thời kỳ chiến tranh.
    Văn phòng tổng thống cho biết ông Guttenberg sẽ nhận chức vụ mới vào ngày hôm nay, 10 02
    Pháp đưa ra gói hỗ trợ ngành ôtô thứ hai
    Hôm qua ngày 9/2, Pháp đã tuyên bố sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất ôtô lớn nhất nước này là PSA Peugeot Citroen và Renault một khoản vay lên tới 6 tỷ euro, tức 7,8 tỷ đô la Mĩ. Mỗi công ty sẽ được hỗ trợ một khoản vay 5 năm trị giá 3 tỷ euro với lãi suất 6%/năm. Các nhà sản xuất ôtô khác sẽ được hỗ trợ một khoản vay khoảng 500 triệu euro. Đổi lại, hai công ty trên phải cam kết sẽ không đóng cửa các nhà máy và bảo đảm việc làm cho người lao động Pháp. Trong năm ngoái, doanh số của Peugeot và Renault đã sụt giảm mạnh mẽ khiến hai công ty trên buộc phải cắt giảm hàng nghìn nhân công.
    Động thái trên của chính phủ Pháp được cho là nhằm xoa dịu người lao động và ngành sản xuất ôtô nước này. Đây cũng là nỗ lực ngăn chặn tình trạng thất nghiệp leo thang do những tác động từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong tháng 12 năm 2008, Pháp cũng đã đưa ra gói hỗ trợ với ngành công nghiệp xe hơi đầu tiên trong đó chính phủ cho các nhà sản xuất ôtô vay 1 tỷ euro với lãi suất ưu đãi.
  7. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem ra toàn tin xấu nhờ, Bi ơi sang nhà anh hai đứa mình học bài nào. Nhớ quá đêk chịu đc nữa rồi
    Bác zái ngắn: Uống bia 2 lon mà đã đòi say à, mà em nghe nói uống bia nhiều zái nó ngắn bớt đi đấy, chuyển sang uống rượu đê
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    xxx
    cho em xin 1 lon nào, đang khát nước
    @ anh chip : toàn tin xấu
    Ngày nào anh cũng nhớ nhung hết cô này đến cô khác thì dek chịu nổi đâu
  9. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ ai đâu, anh chỉ có mỗi mình em thì nhớ ai đc nữa. Em toàn vu oan cho người tốt
    Chén Chocolate hok cưng, hôm nay mua đc hộp SCL ngon quá mà đêk có ng chén cùng
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chocolate có phải là chất kích thích không nhỉ

Chia sẻ trang này