Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

5892 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27374 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. meothacloan

    meothacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Chào zái ngắn
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào các anh
    chờ em pót tin nhá
    Ngày nào cũng có tin nhưng em ngại pót
  3. meothacloan

    meothacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Giận lắm đấy nhá
    Đi đâu với zai mấy ngày giờ mới mò về thế, nhà cửa tanh bành móc mấy lần mới lên, điên quá đi mất. Hok xèm yêu nữa
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN THẾ GIỚI NGÀY 18.02.2009
    Hong Kong: Tỷ lệ thất nghiệp tăng 4,6%
    Tỷ lệ thất nghiệp của Hong Kong đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 28 tháng trở lại đây khi đặc khu hàng chính này rơi vào suy thoái và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến cho các công ty sa thải nhiều nhân viên hơn.
    Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 đã tăng lên mức 4,6% từ mức 4,1% của tháng 12. Mức này cao hơn mức dự báo 4,3% - kết quả của 1 cuộc khảo sát thực hiện bởi hãng thông tấn Bloomberg.
    Gia tăng thất nghiệp có thể làm tăng áp lực lên chính quyền đặc khu hành chính này trong việc đưa ra một gói kích cầu vào ngày 25 tháng 2 tới đây.
    Nền kinh tế Hong Kong có thể sẽ diễn biến xấu trong năm nay do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sau khi chính thức rơi vào suy thoái trong quý 3 năm 2008. Theo nhận định của chính quyền khu vực này thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn tăng và thị trường lao động vẫn tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn.
    Singapore: Xuất khẩu tháng 1 giảm mạnh
    Xuất khẩu hàng hoá phi dầu mỏ của Singapore trong tháng 1 năm nay đã tăng trưởng với tốc độ chậm kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã làm gia tăng áp lực cho ngân hàng trung ương Singapore trong việc giảm giá đồng tiền nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế tại các thị trường lớn.
    Xuất khẩu phi dầu mỏ đã giảm 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh hơn mức ước tính trước đó là 32,7% và tiếp nối xu hướng sụt giảm xuất khẩu của Hàn Quốc và Đài Loan khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cầu tại châu Á sụt giảm mạnh. Xuất khẩu các mặt hàng điện tử giảm 38,4% và giảm 4,5% đối với các mặt hàng dược phẩm.
    So với tháng 12 năm ngoái, xuất khẩu phi dầu mỏ đã giảm 3,2% xuống mức 10 tỷ đô la Singapore. Sau khi con số trên được công bố, đồng tiền của nước này cũng đã giảm xuống mức 1,5282 đô la Singapore ăn 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2008.
    Trong tháng trước, ngân hàng trung ương nước này đã tuyên bố sẽ duy trì chính sách tiền tệ hiện tại và không có kế hoạch đưa ra bất kỳ một thay đổi nào cho đến cuộc họp định kỳ vào tháng 4 tới đây.
    Tuy nhiên theo các nhà phân tích, việc nền kinh tế tiếp tục sụt giảm có thể sẽ khiến việc kiểm soát đồng đô la Singapore được nới lỏng sớm hơn dự kiến.
    Trung Quốc: Gói kích cầu ngành hoá dầu sẽ tập trung vào nhóm lọc dầu và hoá chất
    Theo các chuyên gia thì gói kích cầu sắp tới dành cho nhóm ngành hóa dầu tại TQ sẽ tập trung chính vào các doanh nghiệp lọc dầu và hoá chất, trong khi khai thác dầu mỏ và khí đốt sẽ không được đề cập đến nhiều. Tuy nhiên thông tin chi tiết về gói kích cầu này vẫn chưa được công bố.
    Hiệp hội công nghiệp xăng dầu và hoá chất TQ (CPCIA) cũng cho biết gói kích cầu này sẽ được dành để phát triển toàn diện nhóm ngành hoá dầu trong vòng 3 năm tới, với điểm nhấn là cơ cấu lại hoạt động.
    Gói kích cầu này sẽ nhấn mạnh vào việc điều chỉnh và nâng cấp cơ cấu của nhóm ngành, hỗ trợ cho sự phát triển của các sản phẩm hoá chất phức hợp, khuyến khích các nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, cũng như giá trị gia tăng cao để thay thế nhập khẩu. Những kế hoạch xây dựng hệ thống dự trữ các sản phẩm hoá dầu cũng có thể sẽ được đưa ra.
    Theo CPCIA thì ngành công nghiệp hoá dầu của TQ đang phát triển thiếu cân bằng, chưa tập trung vào các sản phẩm phức hợp và phụ thuộc vào nhập khẩu.
    Lợi nhuận của nhóm ngành này đã giảm 10% trong năm 2008, chỉ đạt 499 tỷ NDT, tương đương 73,06 tỷ đô la Mỹ.
    Mỹ: Tổng thống Obama ký gói kích cầu 787 tỷ đô la

    Cuối cùng thì tổng thống Obama đã chính thức ký gói kích cầu trị giá 787 tỷ đô la, một gói thúc đẩy thị trường mà ông xem là ?ogói hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ?.
    Tân tổng thống Obama, người đã coi gói cứu trợ 787 tỷ như một phần của kế hoạch kéo nền kinh tế ra khỏi suy thoái, được dự kiến sẽ tiến hành công bố các chiến lược liên quan đến thị trường bất động sản vào hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 2.
    Trong một bài phát biểu tại Denver khi đến thăm một khu khai thác năng lượng mặt trời, ông Obama đã tuyên bố rằng ông đặt cược cả uy tín chính trị của mình vào gói kích cầu lần này. Với việc kết hợp biện pháp cắt giảm thuế và các dự án chi tiêu công, ông cho rằng sự thành công của gói cứu trợ lần này sẽ quyết định vận mệnh của vị trí tổng thống của ông.
    Theo thông tin đến từ Nhà Trắng thì sẽ phải mất khoảng một tháng để tiền cứu trợ được bắt đầu chi ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế lại cho rằng, thời điểm này là hơi muộn để đưa ra gói cứu trợ.
    Được biết, gói kích cầu lần này bao gồm cắt giảm thuế, chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, trợ giúp người nghèo và người thất nghiệp và tiến hành đầu tư vào nguồn năng lượng mới. Theo dự kiến của tổng thống Obama thì gói kích cầu này sẽ tạo ra được 3.5 triệu việc làm mới trong vòng 2 năm tới.

    GM, Chrysler tìm kiếm khoản hỗ trợ bổ sung lên tới 21.6 tỷ đô la

    Hai đại công ty sản xuất ô tô của Mỹ là GM và Chrysler vừa đưa ra nhận định rằng, họ có thể cần thêm tới 21.6 tỷ đô la trợ giúp từ phía chính phủ, gần gấp đôi so với số tiền mà hai hãng này đã nhận được trước đó. GM và Chrysler cũng cho biết, họ cần nhận được số tiền này ngay trong tháng tới để có thể tiếp tục tồn tại.
    Theo tuyên bố của GM thì hiện hãng này cũng đang xem xét 3 phương án phá sản, với mức giá đặt ra là 100 tỷ đô la, tuy nhiên đây cũng chỉ là những giải pháp dự phòng trong trường hợp không nhận được cứu trợ. GM còn cho biết hãng có kế hoạch đóng cửa thêm 5 nhà máy sản xuất tại Mỹ từ bây giờ cho tới năm 2012 và cắt 47 000 nhân viên trên toàn thế giới vào cuối năm 2009.
    GM cho rằng hãng này cần thêm ít nhất là 9.1 tỷ đô la tiền cứu trợ, và trong trường hợp tình hình kinh tế xấu đi thì con số này có khả năng đội lên tới 16.6 tỷ đô la. Trong khi đó, Chrysler cũng tuyên bố cần thêm 5 tỷ đô la từ đây cho tới ngày 31 tháng 3 và có thể phải cắt giảm thêm 3000 việc làm. Được biết trước đó, GM đã nhận được 13.4 tỷ đô la từ phía chính phủ còn Chrysler là 4 tỷ.

    Mỹ: Một công ty tài chính tại Texas bị cáo buộc lừa đảo quy mô lớn

    Liên quan đến một kế hoạch lừa đảo với quy mô lớn, Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC đã cáo buộc Robert Allen Stanford, người đứng đầu tập đoàn tài chính Stanford về việc đưa ra một kế hoạch bán 8 tỷ đô la các chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao. Xuất hiện trong bản danh sách cáo buộc còn có tên của 2 lãnh đạo khác và một vài chi nhánh của tập đoàn này.
    Cụ thể, SEC đã buộc tội ông Stanford và 2 cộng sự khác ?" giám đốc tài chính James Davis và giám đốc đầu tư Laura Pendergest Holt, ngoài ra chi nhánh tại Antigua của hãng cũng bị buộc tội là cung cấp các thông tin sai lệch về tính an toàn và khả năng thanh khoản của các CDS phi bảo hiểm hay các chứng chỉ tiền gửi phi bảo hiểm.


    Walmart: Báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự đoán của phố Wall

    Tập đoàn bán lẻ số 1 của Mỹ Walmart vừa tiến hành công bố lợi nhuận quý 4, theo đó, kết quả mà hãng này đưa ra tốt hơn so với dự kiến của phố Wall. Nguyên nhân là do sản lượng tiêu thụ tại các cửa có chiết khấu của hãng đã tăng lên, một chiến lược thành công và đã giúp Walmart tạm chiến thắng trong cuộc đua với các đối thủ cạnh tranh khác.
    Cụ thể, theo báo cáo của Walmart thì doanh số tiêu thụ tại thị trường Mỹ đã tăng 6% trong quý vừa rồi. Tuy nhiên, doanh số tại thị trường quốc tế lại giảm 8.4% do sự lên giá của đồng đô la.
    Lợi nhuận giảm xuống còn 3.79 tỷ đô la, tương đương với 96 cent một cổ phiếu. Giảm so với mức 4.096 tỷ, hay 1.02 đô la đạt được 1 năm trước đó.
    Cũng theo giám đốc tài chính của Walmart thì chi tiêu đầu tư trong năm nay của hãng sẽ nằm trong khoảng từ 12.5 tỷ cho đến 13.5 tỷ đô la, thấp hơn so với dự kiến đưa ra trước đó. Walmart cũng dự đoán, mức lợi nhuận đạt được trong quý 1 năm nay vào khoảng 72 ?" 77 cent một cổ phiếu.

    Nga: Kinh tế suy thoái mạnh hơn dự kiến
    Theo hãng tin Bloomberg, hôm qua ngày 17 tháng 2, Bộ kinh tế Nga dự kiến nước này sẽ phải ghi nhận mức sụt giảm kinh tế mạnh hơn dự đoán trước đó trong năm 2009 khi suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm cầu về xuất khẩu và đầu tư.
    Phó bộ trưởng Bộ kinh tế Andrei Klepach cho biết Bộ này cũng dự kiến mức sụt giảm tăng trưởng kinh tế là 2,2% trong năm 2009, cao hơn so với mức dự đoán 2% trước đó. Cục thống kê liên bang ước đoán nền kinh tế Nga đã tăng trưởng với tốc độ là 5,6% trong năm ngoái.
    Vào ngày 11 tháng 2, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Medvedev cho biết, thâm hụt ngân sách có thể chiếm tới 8% GDP trong năm nay, buộc chính phủ quốc gia này phải chi một nửa quỹ thịnh vượng quốc gia nhằm bù đắp mức thâm hụt này.
    Sản lượng công nghiệp sẽ co hẹp 7,4% năm nay, so với mức dự đoán co hẹp 5,5% trước đó. Đầu tư vốn cũng bị thu hẹp 14% trong năm nay so với mức tăng trưởng 9,1% trong năm 2008.
    Ông Klepach cũng cho biết Sản lượng công nghiệp sụt giảm với mức thường niên là 16%trong tháng 1 vừa qua, mức sụt giảm cao nhất kể từ khi phương pháp nghiên cứu mới được đưa vào sử dụng cách đây 6 năm, đây là một minh chứng cho thấy nền công nghiệp Nga đang lún sâu hơn vào suy thoái kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong năm 2009, Nga sẽ ghi nhận thặng du thương mại, tuy nhiên tài khoản vãng lai của quốc gia này sẽ bị thâm hụt.

    Nga: thông qua thương vụ cấp dầu trả nợ trị giá 25tỉ đôla với Trung Quốc

    Theo hãng tin Bloomberg, ngày hôm qua 17 tháng 2, Nga đã đồng ý cung cấp dầu lửa cho Trung Quốc trong vòng 20 năm thay vì hoàn trả khoản nợ trị giá 25 tỉ đôla, lý do là nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới này đang tìm cách mở rộng hoạt động của mình tại thị trường Đông Á.
    Phó thủ tướng Nga, ông Igor Sechin đã phát biểu trên đài phát thanh Vesti 24 rằng Nga đã ký một hiệp ước tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua, cam kết chuyển 15 triệu mét tấn dầu một năm (tương đương với khoảng 301 000 thùng dầu một ngày) trong vòng 20 năm tới, cũng như sẽ xây dựng một nhánh mới từ hệ thống đường ống dẫn dầu Siberia tới biên giới Trung Quốc.
    Theo Vesti-24, Hãng sản xuất dầu lửa quốc gia OAO Rosneft và hãng điều hành hệ thống đường ống dẫn dầu OAO Transneft sẽ nhận được khoản tín dụng trị giá 25tỉ đôla từ Ngân hàng phát triển Trung Quốc. Transneft và tập đoàn dầu lửa quốc gia Trung Quốc đã ký một hợp đồng khác nữa về việc xây dựng đoạn đường ống dẫn dầu kéo dài từ hệ thống dẫn dầu Đông Siberia - Thái Bình Dương.



    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 18/02/2009
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ui da, sợ quá sợ quá
  6. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    13.979
    Xiiiiiiiiiiiiii
    Mình là mình vẫn đang chờ cậu ở yahoo đây [​IMG]
  7. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi anh gửi tặng em sô cô la bình thường nhé, sắp chảy nước rồi,
    cho anh địa chỉ nhé
  8. meothacloan

    meothacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Chén chân gà đê
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    mình chuẩn bị Buzz cậu
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ui phí thế ạ
    Hôm lâu lâu em mới gặp anh Drtungbo, sao anh không gửi
    Bây giờ mà gửi nữa chắc chảy nước mất
    Đang mùa hè nóng

Chia sẻ trang này