Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

6125 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 01:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27374 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    tiểu thư Bibi đâu roài ý nhỉ











  2. meoconn69

    meoconn69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    anh đã ra lệnh cho sếp em Bi phải tăng cường giao nhiều việc hơn nữa để bớt thời gian online ... các chú không phải hóng đâu
  3. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi gà vào nhận quà nào
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin 23.02.09

    Châu Á

    Trung Quốc: Mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2009 sẽ bị xem xét lại
    Trung Quốc có thể xem xét lại mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm nay trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng trầm trọng hơn.
    Cơ quan lập pháp nước này sẽ xem xết vấn đề trên trong cuộc họp thường niên diễn ra vào tháng tới.
    Cầu xuất khẩu sụt giảm do suy thoái kinh tế tại Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đã khiến cho kinh tế TQ tăng trưởng chậm lại. Tốc độ tăng trưởng của nước này hiện đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, làm mât đi 20 triệu việc làm và gia tăng bất ổn xã hội. Tháng trước thủ tướng nước này, ông Ôn Gia Bảo đã cho rằng mục tiêu tăng trưởng 8% là quá cao trong điều kiện hiện tại.
    Trước đó IMF đã dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 6,7% trong năm 2009 so với năm 2008, mức thấp nhất kể từ 1990. Hiện tại Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ đã sụt giảm mạnh, từ mức 13% của năm 2007 và sang năm 2008 chỉ còn là 9%.
    ASEAN: Dự kiến tăng thêm 40 tỷ USD nhằm ngăn chặn tiền tệ sụt giá
    Các bộ trưởng bộ tài chính châu Á đã kêu gọi các nước ủng hộ tự do hoá thương mại và đầu tư trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đồng thời cho biết họ sẽ tăng thêm 1 khoản ngân sách trị giá 40 tỷ đô la Mỹ nhằm ngăn chặn tình trạng trượt giá của tiền tệ.
    Các bộ trưởng tài chính đến từ 10 nước đông nam Á, cũng như TQ, NB và Hàn Quốc đã đồng ý tăng ngân sách cho ?oSáng kiến Trường Mai? - 1 hiệp định được đưa ra sau cuộc khủng hoảng tài chính tại Châu Á năm 1997. Động thái này nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt dự trữ ngoại hối thông qua những chương trình hoán đổi tiền tệ. Theo đó khoản ngân sách sẽ được tăng lên 120 tỷ đô la Mỹ từ mức 80 tỷ.
    10 nước thành viên ASEAN sẽ cung cấp 20% số tiền này và 80% còn lại đến từ TQ, Nhật, và Hàn Quốc.
    Các bộ trưởng từ các quốc gia nói trên hy vọng rằng kế hoạch này sẽ được thông qua trong cuộc họp tại Hua Hin, Thái Lan từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 tới đây.
    Trong tháng 10 vừa qua, các bộ trưởng tài chính ASEAN đã tự tin cho rằng, các quốc gia trong nhóm này sẽ đứng vững trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mặc dù tăng trưởng năm 2008 đã không đạt mức mục tiêu 6,7%. Tuy nhiên trong vài tháng gần đây, nhiều quốc gia đã bắt đầu nhận thấy ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến nền kinh tế thiên về xuất khẩu của mình.
    Trung Quốc: Thâm hụt ngân sách năm 2009 sẽ là 139 tỷ USD
    Theo thời báo kinh tế Trung Quốc, nước này đã lên kế hoạch cho 1 khoản thâm hụt ngân sách 950 tỷ NDT tương đương 139 tỷ đô la Mỹ trong năm 2009.
    Kế hoạch này đã được đệ trình lên quốc hội Trung Quốc để được phê chuẩn. Đây là con số thâm hụt ngân sách lớn nhất của quốc gia này kể từ khi ra đời năm 1949.
    Trước đó quốc gia này đã đưa ra một gói kích cầu trị giá 4 nghìn tỷ NDT nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Singapore: GDP có thể co hẹp tới hơn 5% trong năm 2009

    Theo thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thì nền kinh tế của đảo quốc này có thể co hẹp nhiều hơn mức dự đoán trước đó của chính phủ nếu tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi. Theo lời trích dẫn được đăng trên thời báo kinh doanh thì ông Lý Hiển Long cho rằng, mức co hẹp mà chính phủ Singapore dự đoán là từ 2 ?" 5%, tuy nhiên nếu kinh tế cứ tiếp diễn tình trạng như hiện nay thì con số trên 5% không phải là không thể xảy ra. Trước đó, ông Lý Hiển Long đã nhận định rằng gói cứu trợ 20.5 tỷ đô la Singapore mà chính phủ đưa ra sẽ không thể đưa nền kinh tế ra khỏi suy thoái trong một sớm một chiều và tình trạng này có thể phải kéo dài cho đến năm 2009. Tháng trước, chính phủ Singapore đã lần đầu tiên tuyên bố rằng sẽ sử dụng dụ trữ ngoại tệ để giúp cho các công ty cũng như thị trường lao động nước này trải qua được cuộc suy thoái hiện tại, một cuộc suy thoái được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử đối với Singapore.

    Mĩ ?" Trung: Ngoại trưởng hai bên thảo luận vấn đề hợp tác


    Hôm thứ 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì tại Bắc Kinh. Bà Hilary cho biết 3 vấn đề ưu tiên hàng đầu trong quan hệ của Mĩ đối với Trung Quốc sẽ là đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vấn đề thay đổi khí hậu cũng như các thách thức về vấn đề an ninh như chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

    Sự hiện diện của đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân, ông Christopher Hill, trong cuộc đàm phán với ông Dương Khiết Trì dường như càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

    Trước khi đến Trung Quốc, bà Clinton cũng cho biết Mỹ sẽ gây sức ép đối với chính phủ TQ về vấn đề nhân quyền, tuy nhiên điều này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến việc hợp tác giữa 2 quốc gia trong các vấn đề khác.




    Nhật Bản: Hội chợ trò chơi điện tử năm 2009



    Hôm thứ 7 vừa qua, các hãng sản xuất trò chơi của Nhật đã tổ chức một cuộc họp tại Tokyo để giới thiệu những sản phẩm mới nhất của họ trên thị trường trò chơi điện tử công nghệ ảo. Bên cạnh đó, họ cũng nỗ lực đưa ra những sản phẩm trò chơi mới với chi phí hợp lý hơn nhằm tồn tại qua cuộc khủng hoảng hiện tại.

    Tại Hội chợ trò chơi năm 2009 vừa qua, hãng sản xuất video game khổng lồ Sega đã giới thiệu 1 trò chơi đã được mong đợi từ lâu mang tên Border Break, trò chơi chiến đấu bằng những con rô-bốt.

    Một hãng video game khác là Konami cũng vừa đưa ra 1 phiên bản mới của trò chơi nhảy trực tuyến Dance Dance Revolution, trong khi đó hãng Bandai giới thiệu trò chơi đua ô-tô mang tên Nirin cũng như phiên bản mới nhất của trò chơi chiến đấu bằng rô-bốt Gundam.

    Những nhà lãnh đạo ngành công nghiệp này cho biết khi bạn chơi những trò chơi điện tử mô phỏng này, nó sẽ rất khác biệt như khi bạn chơi những trò chơi điện tử tại nhà. Họ hi vọng sẽ có thể phát triển được trò chơi điện tử này và sẽ mang đến cho người chơi những trải nghiệm mà họ không thể có được như khi chơi ở nhà.

    Nhat Bản: Toyota lên kết hoạch cắt giảm 20% sản lượng sản xuất ôtô
    Theo hãng tin Reuters, ngày hôm nay, 23 tháng 2 tại Tokyo, Toyota Motor Co đã lên kế hoạch cắt giảm 20% sản lượng sản xuất ôtô trên toàn cầu thông qua hoạt động cắt giảm tại chính trụ sở của hãng xuống mức 6,5 triệu chiếc do nhu cầu sụt giảm.
    Theo nguồn tin từ thời báo kinh tế Nikkei, Hãng sản xuất ôtô tại Nhật này đã phải ghi nhận mức sụt giảm doanh số bán xe ở mức 2 con số tại các thị trường chính là Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu. Điều này sẽ khiến mục tiêu doanh số bán hàng toàn cầu chỉ ở mức 7 triệu chiếc, giảm 10% so với năm ngoái. Đại diện của Toyota không đưa ra bình luận trước thông tin này. Hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới này sẽ tăng nhẹ mức sản lượng trong tháng 5 tới thông qua tăng hạn mức tồn kho.
    Nhật Bản sẽ cho Indonesia vay 1,5 tỷ đô la.
    Chính phủ Nhật cho biêt sẽ cung cấp 1,5 tỷ đô la tiền hỗ trợ cho Indonesia nhằm đảm bảo cho các đợt bán các trái phiếu quốc gia được định giá bằng đồng Yên và cấp vốn cho các các chương trình cho vay khẩn cấp.
    Khoản nợ này được biết đến với tên trái phiếu Samurai và sẽ được đảm bảo bởi ngân hàng quốc gia Nhật bản, vốn dành cho các khoản hợp tác quốc tế.
    Suy thoái kinh tế xuất phát từ các quốc gia phát triển, kéo theo sự suy yếu của nền tài chính và khủng hoảng tín dụng hiện đang lan sang các nền kinh tế mới nổi khác. Nền kinh tế Indonesia ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng hơn hai năm qua khi suy thoái kinh tế đã làm xói mòn nhu cầu nội địa và làm giảm giá cả các mặt hàng vốn là thế mạnh xuất khẩu của Indonesia như dầu cọ, cao su, và các mặt hàng điện tử.
    Do đó, Nhật Bản sẵn sàng tham gia cung cấp các khỏan cho vay cho Indonesia thông qua chương trinhg JBIC. Hiện, Indonesia cũng đang đàm phán về các khoản vay và hỗ trợ khác với ngân hàng thế giới Worl Bank và ngân hàng phát triển Châu Á cũng như các quốc gia khác.



    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 23/02/2009
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu
    EU - Các nhà lãnh đạo G-20 cam kết thắt chặt các quy định tài chính


    Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Châu Âu đã cùng cam kết thắt chặt các quy định tài chính với hy vọng giúp nền kinh tế thế giới sẽ không lâm vào cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai.

    Trong cuộc họp tại Berlin ngày hôm nay, các lãnh đạo của các nước Châu Âu đã tán thành kế hoạch bao gồm 7 điểm để giúp lấy lại niềm tin cho thị trường vốn đang chao đảo bởi khủng hoảng toàn cầu. Theo đó, các ngân hàng cũng sẽ thắt chặt nguồn tín dụng, nâng cao tính minh bạch và đưa ra những quy định về thuế thu nhập.

    Bà Merkel cho rằng để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế, các nhà lãnh đạo EU cần đưa ra những biện pháp để làm minh bạch hơn nữa các quy tắc thị trường.

    Trong khi đó, thủ tướng Pháp ông Sarkozy cam kết rằng các nhà lãnh đạo sẽ làm hết sức mình để thuyết phục những thành viên của G-20 tham gia thực hiện các biện pháp trên.



    Scotand : RBS cắt giảm chi phí đầu tư
    Ngân hàng hoàng gia Scotland đang đưa ra kế hoạch cắt giảm1 nghìn tỉ bảng (tương đương với 1 tỉ đô) vốn đầu tư trong nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng khó khăn hiện nay.
    RBS cũng đưa ra kế hoạch tách thành 2 phân nhánh trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Tuy nhiên thông tin cụ thể vẫn chưa được ngân hàng này đưa ra chính thức, Chiến lược gia cấp cao của BGC Partners tại Lon don nhận định rằng đây là một thông tin vô cùng nhạy cảm.
    RBS cũng đang cân nhắc việc bán một phần hoặc tất cả phân nhánh của mình tại Úc cùng với các tài sản khác ở Châu Á.
    Người ta dự đoán động thái trên của RBS có thể sẽ khiến 20 000 nhân viên của ngân hàng mất việc làm. Tuy nhiên RBS vẫn chưa đưa ra con số cắt giảm nhân công chính thức.
    Ngân hàng này đã công bố mức thua lỗ tới 14,3 tỉ đô do sự ghi giảm tài sản nợ xấu trong năm vừa qua/

    EU:GM gây sức ép lên Đức, Anh, Tây Ban Nha
    Đại gia sản xuất ô tô hàng đầu, General Motor đang gây sức ép lên Đức, Tây Ban Nha và Anh khi yêu cầu các nứoc này fải cấp vốn cho phân nhánh Sabb của hãng để giúp cho đại gia ô tô Mỹ này tránh khỏi tình trạng phá sản
    Mới đây, GM tuyên bố Saab sẽ trở thành một thương hiệu họat động độc lập, tự hoạch toán ngân sách tài chính kể từ ngày 1/1/2010 sau khi hãng này đã công bố thua lỗ
    Trong năm 2008, Saab đã thua lỗ khoảng 3 tỷ crô-na Thuỵ Điển, khoảng 40,1 triệu đô la Mĩ và theo dự báo, hãng này có thể phải đối mặt với một khoản thua lỗ tương tự trong năm nay.
    Anh:Vodafone cắt giảm nhân công
    Tập đoàn điện thoại di động lớn nhất thế giới, Vodafone đang đưa ra kế hoạch cắt giảm hàng trăm việc làm tại Anh để giảm chi phí và bảo toàn lợi nhuận trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang ngày một lan rộng tác động tiêu cực đến tình hình sản suất và kinh doanh của hãng,
    Tuy nhiên, Vodafone vẫn chưa công bố con số cụ thể những nhân viên bị mất việc.
    Vào tháng 11 vừa qua, đại gia điện thoại này đã công bố doanh số bán hàng sụt giảm lần thứ 2 trong vòng 4 tháng trong khi đó Vodafone vẫn dự vững được dự báo lợi nhuận


    Anh: Thủ tướng Brown kêu gọi các ngân hàng thận trọng hơn trong hoạt động cho vay
    Thủ tướng Anh Gordon Brown đã kêu gọi các ngân hàng trong nước thận trọng hơn trong các hoạt động cho vay khi các hãng này đang cố gắng chống chọi với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tái thiết lại hoạt động kinh doanh thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ tiền thuế của người dân.
    Phát biểu trên tờ Người quan sát của nước này, ông Brown cho biết chính phủ Anh thực sự mong muốn các ngân hàng tiết kiệm và các ngân hàng thế chấp phục hồi hoạt động cho vay với các điều kiện cho vay chặt chẽ và thận trọng hơn. Các khoản vay này không chỉ dành cho những người sở hữu các khoản tiền gửi lớn mà còn cho những người mua nhà lần đầu và những người có mức thu nhập thấp và trung bình.
    Ông cũng nhận định, nên đảm bảo hệ thống ngân hàng của Anh sẽ tái tập trung vào việc cung cấp các hoạt động cho vay mang tính cạnh tranh dành cho các doanh nghiệp trong nước, bao gồm các doanh nghiệp mới hoạt động và các doanh nghiệp khác, cũng như cung cấp các khoản cho vay thế chấp cho những người muốn mua nhà. Ông Brown cho biết quốc gia này đang cần một hệ thống các ngân hàng thương mại, thế chấp và tiết kiệm mạnh mẽ và vững vàng hơn.


    Ông Trichet: ECB sẽ cung cấp các khoản tiền mặt không giới hạn trong trường hợp cần thiết
    Trong một bài phát biểu vào cuối tuần qua tại Pari, thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Jean- Claude Trichet cho biết, trong trường hợp cần thiết, ECB sẽ cung cấp cho các ngân hàng những khoản tiền mặt không giới hạn để hỗ trợ các ngân hàng này vượt qua cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.
    Ông Trichet phát biểu rằng trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, ngân hàng ECB sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng trong khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu với thời gian đáo hạn từ 1 tuần đến 6 tháng. Những biện pháp này sẽ sẵn sàng thực thi khi cần thiết.
    Các ngân hàng Trung ương từ Washington đến Tokyo đã liên tiếp cắt giảm lãi suất cơ bản và bơm hàng tỷ euro vào các hệ thống ngân hàng khi nền kinh tế thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng nhất kể từ Cuộc đại suy thoái. Ông Trichet cho biết, từ đầu tháng 10/2008, Ngân hàng trung ương Châu Âu đã cắt giảm 2,25 điểm phần trăm đưa mức lãi suất cơ bản hiện tại xuống còn 2%.


    Châu Âu: Euro tăng giá so với USD sau khi mối quan ngại về hệ thống tài chính ngân hàng được loại bỏ
    Theo hãng tin Bloomberg, ngày 20 tháng 2, đồng Euro có thể tăng giá trở lại so với đồng đôla Mĩ trong ngày thứ 2 sau khi những lo ngại liên quan đến những thua lỗ của các ngân hàng Đông Âu giảm bớt.
    Đồng tiền chung của 16 quốc gia này đã tăng giá trị trong ngày thứ 5 tuần trước, 19 tháng 2, sau khi chạm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Goldman Sachs đã cho biết đồng Euro sẽ tăng hơn 6 điểm phần trăm và đạt mức 1 Euro ăn 1,35 đôla. Đồng đôla và đồng Yên cũng đã mất giá so với hầu hết các đồng tiền đối trọng của mình do nhu cầu với những đồng tiền này hiện đang giảm sút.
    Đồng Euro trong giao dịch tại Tokyo vào sáng ngày 18 tháng 2 đã ở mức 1 euro ăn 1,2669 đôla Mỹ, đạt mức tăng giá trị là 1,1% và cuối phiên giao dịch đã ở mức 1 euro ăn 1,2513 đôla Mỹ, mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2008.
    Đồng Euro đã mất giá 1,7% so với đồng đôla Mỹ trong ngày 17 tháng 2 sau khi một báo cáo của Moody cho biết những bất ổn trên thị trường tài chính ở Đông Âu có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro. Đồng Euro đã giảm 9,3 điểm phần trăm giá trị so với đồng đôla Mỹ trong năm nay.

    Nga: Các nhà máy thép cần tối giản các khoản nợ trong khủng hoảng
    Reuters đã viện dẫn ý kiến của ông Semyon Mironov, nhà phân tích của Credit Suisse khi cho biết các nhà sản xuất thép của Nga, những người đang có hạn mức nợ vượt quá 3 lần mức doanh thu thuần của chính họ, sẽ bị đe doạ nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

    Ông Mironov cho biết là hiện các công ty có khối lượng nợ vượt quá hoặc cao hơn 3 lần thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao như các nhà sản xuất thép Mechel và Severstal đang mong cuộc khủng hoảng sẽ sớm kết thúc. Nếu cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 năm, hoạt động của những công ty này sẽ thực sự bị đe doạ.
    Ông cũng cho biết rằng trong vòng từ 6 đến 12 tháng tới, vấn đề tái huy động các khoản vay nợ sẽ được xử lý nhờ những động thái hỗ trợ từ phía các ngân hàng của chính phủ.

    Theo báo cáo này, chính phủ đã chi 50 tỉ đôla hỗ trợ các công ty tại Nga tái huy động tổng cộng là 120 tỉ đôla vay nợ nước ngoài hạn mức đến hết năm 2009.

    Ông Mironov cũng cho biết Novolipetsk Steel, Magnitogorsk Iron & Steel Works đang giữ mức hoạt động khá tốt trong cuộc suy thoái này khi chi phí sản xuất được cắt giảm, đồng thời tối đa công suất hoạt động.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ

    Mỹ: Tổng thống Obama dự định giảm mức thâm hụt ngân sách xuống một nửa

    Tân tổng thống Mỹ Barack Obama đang có kế hoạch giảm mức thâm hụt ngân sách xuống còn 533 tỷ đô la từ đây cho tới khi ông kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2013, việc giảm thâm hụt ngân sách sẽ được tiến hành bằng cách sử dụng các biện pháp như tăng thuế đối với nhóm thu nhập cao và cắt giảm các chi phí liên quan đến cuộc chiến ở Iraq.
    Theo chính phủ thì việc ông Obama muốn giảm mức thâm hụt ngân sách là do ông đang khá lo lắng về tình trạng nợ nần hiện nay của Mỹ, và cho rằng, nếu tình trạng này tiếp diễn trong thời gian dài thì nền kinh tế Mỹ sẽ không thể tăng trưởng cũng như tạo ra được thêm nhiều việc làm mới. Được biết, mức thâm hụt ngân sách mà tổng thống Obama phải tiếp quản từ người tiền nhiệm George Bush là 1.3 nghìn tỷ đô la.
    Một trong những biện pháp mà ông Obama đang cân nhắc là tăng thuế đánh trên các thu nhập từ hoạt động đầu tư của các quỹ bảo hộ và quỹ đầu tư vốn tư nhân. Bên cạnh đó, ông Obama cũng cho biết sẽ loại bỏ các chương trình không hiệu quả của chính phủ. Theo tính toán thì mức thâm hụt 1.3 nghìn tỷ đô la hiện nay của ngân sách tương đương với khoảng 9.2% GDP của Mỹ, nếu kế hoạch giảm tình trạng thâm hụt thành công thì tỷ lệ này sẽ chỉ còn là 3% vào năm 2013, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của tổng thống Obama.


    Mỹ: Yahoo có thể công bố kế hoạch tái cơ cấu lớn trong tuần này

    CEO của Yahoo ?" bà Carol Bartz có thể sẽ tiến hành công bố một kế hoạch tái cơ cấu lớn vào đầu tuần này. Theo một blog nhánh của thời báo phố Wall thì kế hoạch này rất có thể sẽ được đưa ra vào thứ 4, nhưng cũng có thể bị đẩy lùi lại từ 1 đến 2 tuần hoặc được công bố thành từng phần riêng biệt.
    Hiện nay, các lãnh đạo của Yahoo từ chối đưa ra nhận định về thông tin này. Cũng theo một nguồn tin từ nội bộ của Yahoo thì thông tin về việc tái cải tổ cơ cấu nói trên cũng đang gây xôn xao tại hãng này. Theo dự đoán, việc tái cơ cấu này đồng nghĩa với việc các giám đốc hành chính, giám đốc công nghệ và giám đốc maketing đều sẽ phải tiến hành báo cáo trực tiếp lên bà Bartz. Bên cạnh đó, bà Bartz rất có thể sẽ từ bỏ kế hoạch tái cơ cấu trước đó của Yahoo, một kế hoạch nhằm chia thế giới thành 4 khu vực hoạt động độc lập.
    Một kế hoạch tái cải tổ được coi là cần thiết vì hiện nay Yahoo đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn sau những thương vụ không thành với Microsoft, Google và Time Warner.


    Mỹ: lượng tiêu thụ nhà mới xây và các loại hàng bền có khả năng sụt giảm

    Lượng tiêu thụ nhà mới của thị trường Mỹ có thể sẽ sụt giảm đến mức thấp kỷ lục trong tháng 1, bên cạnh đó, lượng đơn hàng đối với các hàng hóa bền như ô tô, máy móc cũng có thể giảm tháng thứ 6 liên tiếp.
    Theo dự đoán thì bản báo cáo được công bố ngày 26 tháng 2 tới của bộ thương mại sẽ cho thấy mức giảm mạnh của lượng nhà mới được tiêu thụ. Cụ thể, lượng tiêu thụ nhà mới có khả năng giảm xuống chỉ còn 324000 căn và lượng tiêu thụ hàng bền giảm khoảng 2.5%.
    Cũng theo một báo cáo độc lập khác thì việc gia tăng số lượng nhà thế chấp bị tịch thu và sự suy giảm mạnh mẽ của nhu cầu mua nhà đất đã đẩy chỉ số giá bất động sản S&P/Case Shiller giảm tới 18.3% trong tháng 12. Bên cạnh đó, thu nhập hộ gia đình sụt giảm đã khiến lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 1 giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm trở lại đây, khiến các nhà máy và các công ty sản xuất buộc phải thu hẹp quy mô.
    Theo dự đoán của các chuyên gia, nếu không tính các đơn hàng về thiết bị vận tải như ô tô, xe tải hay máy bay thì tổng lượng đơn hàng đối với các loại hàng bền có khả năng giảm 2.2% trong tháng 1.

    Mỹ: Chiến lược nhân sự ?obỏ nội, lấy ngoại? của Microsoft và Intel gây phẫn nộ

    Thông tin về kế hoạch sa thải nhân công nội địa số lượng lớn của Microsoft đã khiến các nhà làm luật và các nhân công phẫn nộ, đặc biệt là sau khi hãng này tiến hành đề xuất tăng thêm hạn mức cấp visa diện lao động cho các nhân viên nước ngoài.
    Microsoft ?" tập đoàn có số lao động nước ngoài đông nhất tại Mỹ - sẽ có thể sa thải thêm 5000 nhân viên nữa, hầu hết trong số đó là người Mỹ. Trước tình hình này, đã có rất nhiều chính khách và người lao động lên tiếng chỉ trích Microsoft và cho rằng, lý ra hãng này phải tiến hành sa thải lao động ngoại quốc trước lao động nội địa.
    Khối ngành công nghệ - vốn là khối ngành sử dụng nhiều lao động ngoại quốc ?" đang đồng loạt tiến hành cắt giảm nhân sự, bên cạnh Microsoft, các tên tuổi lớn khác như Intel hay HP cũng đang giảm bớt số nhân viên. Nhận định về chiến lược này, các hãng công nghệ lập luận rằng, việc thu hút và giữ chân nhân tài mới là quan trọng nhất, cho dù người đó đến từ đâu, là người Mỹ hay là người nước ngoài.

    Mỹ: CEO cúa Bank of America cho rằng ngân hàng này vẫn có thể tự tồn tại

    CEO Kenneth Lewis của đại ngân hàng Bank of America đã đưa ra tuyên bố cho rằng: ngân hàng của ông vẫn có thể tiếp tục tự tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn này mà không cần phải dùng đến giải pháp quốc hữu hoá.
    Sau khi cổ phiếu của Bank of America rớt giá mạnh trên thị trường, ông Lewis đã có một bản thông báo gửi tới nhân viên, trong đó nhấn mạnh: ông sẽ làm hết sức mình để chứng minh rằng các quan chức chính phủ cũng như các nhà phân tích đã sai khi cho rằng, quốc hữu hoá là con đường duy nhất để Bank of America có thể tiếp tục tồn tại.
    Thông tin về khả năng quốc hữu hoá Citigroup và Bank of America đã trở thành một trong những tiêu điểm mà thị trường quan tâm nhất hiện nay, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía bộ tài chính. Cũng theo các chuyên gia thì sự lo lắng của 2 ngân hàng này trước thông tin nói trên là không cần thiết, vì chính phủ chỉ muốn thực hiện giải pháp quốc hữu hóa nhằm bình ổn thị trường tài chính chứ không hề có ý định biến các ngân hàng này thành ngân hàng quốc doanh.

    Mỹ: Các khách hàng của Stanford sẽ không được rút tiền hay đóng tài khoản

    Một thông tin mới liên quan đến vụ lừa đảo của Allen Stanford, theo đó, các khách hàng của bộ phận môi giới và tư vấn của công ty tài chính Stanford sẽ không thể rút tiền hay đóng tài khoản trong thời gian tới.
    Theo thông tin chính thức thì các khách hàng này sẽ chỉ được phép bán các chứng khoán thông qua trụ sở chính của Stanford đặt tại Houston cho đến khi hoàn tất việc tính toán giá trị tài sản của công ty này.
    Như vậy là trong thời gian tới, các khách hàng của Stanford sẽ không thể sử dụng các tài khoản này để thực hiện các khoản thanh toán vì các giao dịch chuyển tiền ra khỏi tài khoản sẽ bị ngừng hoàn toàn, các giao dịch này sẽ được khôi phục trở lại sau khi được đảm bảo là không có điều gì mờ ám hoặc phi pháp.
    Vụ lừa đảo với tổng mức thiệt hại lên tới 8 tỷ đô la của tỷ phú Allen Stanford đang là một trong những tâm điểm của thị trường hiện nay và thường được gọi là vụ ?omadoff thứ hai?.

    Tổng thống Obama: các gia đình sẽ được bắt đầu hỗ trợ về thuế từ tháng 4

    Tổng thống Barack Obama vừa đưa ra một tuyên bố liên quan đến thuế, theo đó, bộ tài chính sẽ bắt đầu yêu cầu các công ty giảm phần thuế bị trừ vào lương của người lao động. Đây được coi là một động thái của ông Obama nhằm đối phó với sự suy thoái của nền kinh tế.
    Trong thông báo mới của mình, ông Obama cho biết, kể từ ngày mùng 1 tháng 4, mỗi một hộ gia đình sẽ nhận được một khoản phụ trội 65 đô la một tháng và đây chỉ là bước đầu tiên trong việc thực hiện gói cứu trợ 787 tỷ đô la được chính thức ký thông qua vào tuần trước.
    Nhận định về tình hình sắp tới, ông Obama cho rằng đó sẽ là một giai đoạn có nhiều khó khăn và kéo dài. Trước đó, vị tân tổng thống này cũng đã cam kết chi 275 tỷ đô la nhằm giúp cho những người sở hữu nhà chống chọi được với tình trạng tịch thu nhà thế chấp đang ngày càng tăng cao hiện nay.

    Mỹ: Walmart chi 17.5 triệu đô la để giải quyết vụ kiện phân biệt chủng tộc

    Công ty bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart sẽ bỏ ra 17.5 triệu đô la để giải quyết vụ kiện liên quan đến sự phân biệt chủng tộc của công ty này trong việc tuyển dụng và thuê những tài xế xe tải người Mỹ gốc Phi .
    Vụ kiện này được bắt đầu vào năm 2004 khi anh Daryal Nelson, một người Mỹ gốc Phi ứng tuyển vào Walmart, lên tiếng chỉ trích hãng này và cho rằng việc anh không được nhận vào làm tài xế có liên quan đến vấn đề về chủng tộc. Anh Nelson đã đệ đơn kiện lên toà án liên bang tại Helena, Arkansas; anh này cũng là người đại diện cho những ứng viên người Mỹ gốc Phi bị đánh trượt do phân biệt chủng tộc.
    Tháng trước, tất cả những tuyên bố và phủ nhận của Walmart đều đã bị bác bỏ. Khoản tiền 17.5 triệu đô la được Walmart xác nhận tại toà án sẽ giúp cho hãng này tránh được phiên toà xét xử được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 tới.
    Walmart cũng đã đồng ý đưa 23 ứng viên người Mỹ gốc Phi - những người đã khởi kiện trước đó ?" vào diện ưu tiên tuyển dụng khi có vị trí trống, đồng thời cam kết lập ra một quy chuẩn rõ ràng trong tuyển dụng nhằm đảm bảo được độ đa dạng chủng tộc của nhân viên.

  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    thảo nào giờ này em vẫn ở công ty
    Anh ác quá
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi thích quá
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chát bùm chát chát Xình
    Chào anh
    Sao hôm nay Rồng rảnh ghé thăm Tôm thế ạ
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Meo Meo
    Có cá thu mang lên nhưng rán ăn hết rùi nè
    Món khoái khẩu mà

Chia sẻ trang này