Full House 6 : Tin chi tiết CK Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/01/2009.

7225 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27374 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi
    chưa kịp nghỉ ngơi mà Mèo
    mới ăn cơm xong
  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    tiểu thư Bibi








  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng 27.02.09



    Hàn Quốc: Chính phủ đầu tư 2 tỷ USD cho các dự án công cộng


    Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp 3 triệu won (tương đương với 1,98 tỷ đô la Mỹ) cho các dự án công trình công cộng. Đây là một động thái hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ nước này nhằm tạo công ăn việc làm và kích cầu trong nước. Ngân hàng phát triển Hàn Quốc ?" một ngân hàng thuộc quản lý nhà nước sẽ tăng 1 nghìn tỷ won cho các khoản vay đặc biệt dành cho các dự án xây dựng công cộng và cung cấp khỏang 2 nghìn tỷ won còn lại cho các khoản đảm bảo nợ.

    Các dự án đầu tư của chính phủ sẽ tập trung chủ yếu vào các dự án xây dựng đường xá, doanh trại quân đội và trường học, trong đó sẽ dành cho các công ty tư nhân tiến hành xây dựng và cho chính phủ thuê sau khi hoàn thành.

    Được biết, chính quyền của tổng thống Lee Myung ?" Bak đang cố gắng bảo đảm được số công ăn việc làm cho người lao động và vực nền kinh tế lớn thứ tư châu á này ra khỏi sự khủng hoảng kinh tế.

    New Zealand: Hãng hàng không Air New Zealand công bố mức doanh thu thua lỗ cuối năm 2008.


    Hãng hàng không quốc gia New Zealand ?" Air NZ đã công bố mức lợi nhuận trong nửa cuối của năm 2008 giảm 79% xuống còn 12 triệu đô la. Tuy nhiên, hiện nay hãng này đang hi vọng tình hình kinh doanh của hãng sẽ khả quan hơn trong năm 2009.
    Doanh thu từ họat động vận chuyển và dịch vụ trong các tháng cuối năm 2008 đã tăng 3,7% còn 44 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ của năm 2007 khi trong năm 2007 doanh thu đạt được là ở mức 1,2 tỷ đô la Mỹ.
    Mặc dù lợi nhuận giảm và gia tăng cạnh tranh với các hãng hàng không mới nổi như Pacific Blue, hay hãng mới ra mắt như Jetstar ?" là phân nhánh của Qantas, khi các hãng này liên tục cắt giảm giá vé. Tuy nhiên, Air NZ cho biết hãng này vẫn sẽ cố gắng giữ vững mức lợi nhuận này trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt.

    Trung Quốc: Hai hãng hàng không lớn thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu
    Ngày 26 tháng 2, các cổ đông của Hãng hàng không China Eastern, một trong 3 hãng máy bay lớn tại Trung Quốc, đã thông qua một kế hoạch phát hành cổ phiếu. Họ mong rằng với kế hoạch này, chính phủ sẽ bơm thêm một khoản vốn trị giá 7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,02 tỷ đô la Mỹ.
    Hãng này dự định sẽ sử dụng nguồn vốn để cải thiện bảng cân đối kế toán và củng cố thêm khả năng tồn tại của họ.
    Cũng vào hôm 26 tháng 2 vừa qua, các cổ đông của China Southern Airlines cũng đã thông qua một kế hoạch phát hành cổ phiếu với mong muốn chính phủ sẽ bơm vốn cho họ lên tới 3 tỷ nhân dân tệ.
    China Eastern cũng như hai hãng hàng không lớn khác là Air China và China Southern Airlines đều đưa ra những ước tính về mức thua lỗ trong năm 2008. Các hãng này sẽ đưa ra những con số chi tiết trong các bản báo cáo hàng năm được công bố trước ngày 30 tháng 4 tới.

    Nhật Bản: Doanh số bán lẻ tháng 1 giảm 2,4%
    Ngày 27 tháng 02, những số liệu chính thức từ chính phủ Nhật Bản cho biết doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 1 đã giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này ít hơn mức 3% mà được dự báo trước đó.
    Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đang rơi sâu vào suy thoái với GDP giảm 12,7% trong quý cuối cùng năm 2008, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1974 và theo dự báo của các nhà kinh tế thì việc sụt giảm GDP sẽ còn tiếp tục trong quý này. Suy thoái kinh tế khiến cho người dân cắt giảm chi tiêu mạnh hơn và dự kiến, doanh số bán lẻ sẽ khó có thể tăng trở lại trong thời gian tới. Chính phủ nước này có thể sẽ phải đưa ra thêm các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế trong nước.
    Trung Quốc: Thu thuế giảm sút cho thấy tiêu dùng đi xuống
    Theo nhận định của tập đoàn tài chính Goldman Sách thì việc thu thuế của Trung Quốc giảm sút cho thấy tiêu dùng đang đi xuống mạnh, và mức này lớn hơn so với doanh số bán lẻ.
    Thuế giá trị gia tăng đã giảm mạnh khi thu nhập và tiêu dùng đều giảm. Trong quý 4, loại thuế này chỉ tăng có 1% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi doanh số bán lẻ tăng đến 21%. Thuế thu nhập cá nhân cũng giảm mạnh trong nửa sau năm 2008, điển hình là trong tháng 12 và tháng 1.
    Trung Quốc đang cố gắng thúc đẩy chi tiêu nội địa khi suy thoái tại Mỹ và Châu Âu ảnh hưởng mạnh đến cầu xuất khẩu nước này. Tăng trưởng kinh tế TQ đã chậm lại trong 6 quý gần đây, cùng với việc xuât khẩu đã giảm 17,5% trong tháng 1.
    Philippines: Generali đề nghị mua lại bộ phận bảo hiểm nhân thọ của AIG
    Vừa qua, Tập đoàn bảo hiểm lớn thứ 3 tại châu Âu là Assicurazioni Generali đã đề nghị mua lại bộ phận bảo hiểm nhân thọ đang gặp nhiều khó khăn của Tập đoàn Bảo hiểm AIG tại Philippines.

    Generali cùng với Banco de Oro Unibank, ngân hàng lớn thứ 2 tại Philippines, đang đưa ra những đề nghị mua lại chi nhánh American Life and General Insurance (Philamlife) của AIG tại Philippines.

    Theo các bản báo cáo, những bộ phận được rao bán không bao gồm bộ phận bảo hiểm phi nhân thọ của Philamlife. Tính đến hết năm 2007, Philamlife đã có giá trị ghi sổ lên tới 49,5 tỷ pê-sô, tương đương 1.02 tỷ đô la Mỹ, sau khi Công ty này bán đi bộ phận ngân hàng và tài chính cá nhân trị giá 2 tỷ pê-sô.

    [hl]Hàn Quốc: Thu nhập hộ gia đình trong Q4 sụt giảm mạnh [hl]
    Theo hãng tin Reuters, ngày 27 tháng 2, Thu nhập hộ gia đình tại Hàn Quốc trong quý 4 năm 2008 đã phải ghi nhận mức sụt giảm thường niên mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, tồi tệ hơn so với dự đoán trước đó của nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á này. Trong một tuyên bố, Cục Thống kê Quốc gia cho biết, thu nhập hộ gia đình tại Hàn Quốc trong Quý 4 đã giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, mức sụt giảm thường niên lớn nhất kể từ khi nuớc này bắt đầu tiến hành tính toán chỉ số này vào năm 2003. Hàn Quốc cũng đang nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giảm những ảnh hưởng do cầu về xuất khẩu sụt giảm , một tình trạng đang khiến nền kinh tế chìm sâu hơn vào suy thoái. Nền kinh tế Hàn Quốc đã thu hẹp 5,6% trong quý 4 so với cùng kỳ năm ngoái, lần sụt giảm tồi tệ thứ 2 trong lịch sử.


    Meo Meo
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu

    Anh: RBS tham gia chương trình đảm bảo của chính phủ
    Sau khi công bố mức thua lỗ kỷ lục trong lịch sử nước Anh, ngân hàng hoàng gia Scotland viết tắt là RBS cho biết sẽ sử dụng khoản vốn đầu tư trị giá 325 triệu bảng của mình vào chương trình bảo đảm của chính phủ Anh và chuyển đổi các tài sản xấu sang một bộ phận mới.
    Là ngân hàng lớn nhất do chính phủ Anh kiểm soát, ngân hàng có trụ sở tại Edinburgh này đang lên kế hoạch chuyển đổi các tài sản trị giá 540 tỷ bảng, bao gồm các chứng khoán phái sinh và các khoản vay, sang một bộ phận mới. Đây cũng chính là mô hình tạo ra một ngân hàng xấu mà Citigroup sử dụng vào tháng trước.
    Trong một bản công bố, RBS cho biết đáp lại việc đảm bảo trên, RBS sẽ phải trả một khoản phí trị giá 6,5 tỷ bảng trong thời hạn 7 năm dưới dạng các cổ phiếu ưu đãi. Ngân hàng này cũng sẽ tăng thêm 50 tỷ bảng trong các hoạt động cho vay dành cho người sở hữu nhà và các doanh nghiệp trong hai năm tới.
    Chính phủ Nga dự định không vay mượn trong năm nay
    Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đồng thời là cố vấn kinh tế cấp cao của nước này cho biết Nga đã có một nguồn dự trữ dầu hiệu quả để chống chịu qua năm nay mà không cần phải vay mượn, ngay cả khi chính phủ nước này đang phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ qua.
    Ngân sách của Nga đang bị thâm hụt lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua do suy thoái kinh tế. Bộ trưởng Kinh tế nước này dự đoán nền kinh tế Nga sẽ co hẹp 2,2% trong năm nay và sẽ bị thâm hụt 8% GDP.
    Xếp hạng nợ của Nga đã bị hai hãng Standard & Poor?Ts và Fitch Ratings hạ xuống mức BBB khi ngân hàng Trung ương nước này đã chi hơn 1/3 dự trữ ngoại hối của mình kể từ tháng 8/2008 để ngăn chặn tình trạng giá trị đồng rub giảm tới 34% so với đồng đô la.


    EU: GM Châu Âu cắt giảm việc làm và đóng cửa các nhà máy

    Đại gia ô tô số 2 thế giới, General Motor đang phảo đối mặt với sự phản đối của nghiệp đoàn lao động Châu Âu khi phân nhánh của hãng này là Opel,Vauxhall and Saab công bố kế hoạch cắt giảm nhân công hàng loạt cũng như đóng cửa các nhà máy tại đây.
    Nguyên nhân của động thái trên của GM là do những thua lỗ liên tiếp của hãng trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiến nhu cầu ô tô giảm sút. Chỉ tính riêng trong quý 4, GM đã thua lỗ tới 9,6 tỉ đô, trong đó, con số này ở khu vực châu Âu là 1,9 tỉ đô
    Theo kế hoạch, GM sẽ cắt giảm 47 000 việc làm trên toàn thế giới, bao gồm 26 000 việc làm ở nước ngoài.
    Đức: Tỉ lệ thấp nghiệp tăng tháng thứ 4 liên tiếp
    Trong tháng 2, tỉ lệ thất nghiệp tại Đức đã tăng tháng thứ 4 liên tiếp sau khi giá trị hoạt động xuất khẩu của nước này tiếp tục sụt giảm và các công ty của Đức buộc phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm nhân công.
    Cụ thể, theo thống kê của Cơ quan lao động liên bang, số người mất việc làm đã tăng thêm 40 000 nghìn, lên tới 3,331 triệu, đẩy tỉ lệ thất nghiệp tại Đức lên 7,9%.
    Trong số đó, có thêm 34 000 người tại Tây Đức mất việc làm trong tháng 2, trong khi con số này ở Đông Đức là 6 000 người.
    Theo số liệu được công bố của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, tỉ lệ thất nghiệp của Đức trong tháng 12 năm 2008 là 7,2%.

    Mỹ: Fannie Mae tìm kiếm một khoản hỗ trợ 15.2 tỷ USD

    Sau khi phải ghi nhận một khoản thua lỗ lên tới 25.2 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 vừa qua, hãng cho vay thế chấp lớn của Mỹ là Fannie Mae đang phải đề xuất với chính phủ về một khoản hỗ trợ trị giá 15.2 tỷ đô la.
    Mức thua lỗ 25.2 tỷ đô la của Fannie tương đương với 4.47 đô la trên một cổ phiếu, trong khi năm ngoái, mức thua lỗ chỉ là 3.6 tỷ đô la tức 3.8 đô la trên một cổ phiếu.
    Theo thống kê thì mức thua lỗ lớn mà Fannie phải ghi nhận trong quý vừa rồi là do khoản thua lỗ 12 tỷ trong hoạt động tín dụng do giá nhà sụt giảm, 12.3 tỷ đô la từ các chứng khoán phái sinh và 4.6 tỷ đô la ghi giảm giá trị các chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp.
    Đề xuất xin hỗ trợ 15.2 tỷ đô la của Fannie Mae lần này là lần đề xuất đầu tiên liên quan đến vấn đề tài chính của hãng đối với chính phủ

    Mỹ: Các ngân hàng gặp khó khăn có thể được nhận thêm 250 tỷ USD

    Tân tổng thống Mỹ Barack Obama đang tiến hành thảo ra một kế hoạch, theo đó, ông có thể đề xuất xin thêm 250 tỷ đô la nhằm giúp các ngân hàng cũng như khối tài chính đang gặp khó khăn của nước này.
    Theo một số quan chức chính phủ thì con số này được coi là một đề xuất mang tính chất dự phòng chứ không phải một đề nghị cấp vốn chính thức. Khoản tiền 250 tỷ này có thể hỗ trợ cho chương trình mua lại 750 tỷ đô la tài sản của chính phủ nhằm giúp ổn định hệ thống tài chính.
    Ngoài ra, khoản 250 tỷ mới này cũng sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho các chính sách của chính phủ trong việc kéo nền kinh tế nói chung cũng như khối ngân hàng nói riêng thoát ra khỏi suy thoái.

    Mỹ: JP Morgan Chase tăng số nhân viên bị cắt giảm

    Đại ngân hàng JP Morgan Chase vừa tuyên bố sẽ tiến hành cắt giảm 14 000 nhân viên trong thời gian tới, nhiều hơn so với mức đưa ra trước đó. Quyết định này là một nỗ lực của JP Morgan nhằm cắt giảm chi phí trong bối cảnh suy thoái kinh tế và tín dụng đóng băng.
    Ngân hàng lớn thứ 2 của Mỹ cho biết sẽ cắt 12 000 vị trí thuộc Washington Mutual, cao hơn con số 9200 công bố vào tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, 2000 nhân viên thuộc bộ phận ngân hàng đầu tư cũng sẽ bị cắt giảm.
    Quyết định giảm số nhân viên nói trên là nhằm mục đích giúp cho ngân hàng đặt tại New York này chống chọi được với tình hình kinh tế suy thoái, giá bất động sản giảm và thị trường tín dụng đóng băng.
    Theo thống kê của Challengers, Gray and Christmas thì khối các công ty tài chính đã sa thải tổng cộng là 350 000 nhân viên tính từ tháng 8 năm 2007.

    Mỹ: Số ngân hàng thuộc diện ?ocó vấn đề? tăng tới 50% trong Q4

    Theo một báo cáo mới được công bố của cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC thì khối ngân hàng của Mỹ đã phải ghi nhận một khoản thua lỗ lên tới 26.2 tỷ đô la trong 3 tháng cuối năm 2008, đây là quý đầu tiên trong 18 năm trở lại đây phải ghi nhận thâm hụt. Tuy nhiên, đây cũng là tình trạng khó tránh khỏi khi mà giá nhà và chi phí cho vay leo thang như hiện nay.
    Các số liệu cho thấy số ngân hàng thuộc diện ?ocó vấn đề? đã tăng lên 252, gần gấp đôi so với con số 171 của quý liền trước. Ngoài ra, số tiền mà các ngân hàng và các tổ chức tiết kiệm phải để ra để dự phòng thua lỗ cũng tăng lên 69.3 tỷ đô la, trong khi năm ngoái mới chỉ là 32.1 tỷ đô la.
    Cũng theo FDIC thì tổng lợi nhuận của cả ngành ngân hàng trong năm 2008 là 16.1 tỷ đô la, mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 1990 đến nay. Chỉ tính riêng quý 4 năm 2008 thì mức lợi nhuận cả khối ngân hàng giảm tới 94% xuống chỉ còn 1.7 tỷ đô la, quá thấp so với 27 tỷ đô la đạt được trong cùng kỳ năm 2007.

    Mỹ: General Motor công bố thua lỗ năm 2008 ở mức gần 31 tỷ USD

    Ngày 26 tháng 2, General Motors Corp đã công bố thua lỗ ở mức gần 31 tỉ đôla, đồng thời cũng cho biết các kiểm toán viên của công ty đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng sinh lời của GM khi hãng này tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ phía chính phủ liên bang để duy trì hoạt động.
    Doanh thu của hãng đã sụt giảm hơn 1/3 xuống mức 30,8 tỷ đôla. Như vậy, GM đã mất hơn 5 tỷ đôla trong quý 4 và kết thúc năm 2008 với doanh thu chỉ ở mức 14 tỷ đôla tiền mặt, trong đó có 4 tỷ đôla là tiền vay nợ nhận được từ Bộ tài chính.
    GM , hãng sản xuất ô tô đã xin chính phủ hỗ trợ hơn 30 tỷ đôla này cũng cảnh báo rằng các quỹ lương hưu của hãng còn thiếu khoảng 12,4 tỷ đôla tính đến cuối năm 2008, gia tăng nguy cơ thiếu vốn lớn hơn trong những năm tới.
    Mỹ: Tổng thống Obama dự định tăng 1 nghìn tỷ USD tiền thuế

    Mới đây, tân tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất sẽ tăng thêm khoảng 1 nghìn tỷ tiền thuế đối với nhóm người có thu nhập cao nhất tại nước này. Theo dự tính thì kế hoạch này sẽ được áp dụng trong vòng 10 năm tới và những người nằm trong diện bị tăng thuế là các nhà tài phiệt phố Wall, các công ty đa quốc gia và các tập đoàn dầu mỏ. Số tiền thuế tăng thêm này sẽ nhằm để bù lại khoản miễn giảm thuế đối với nhóm thu nhập thấp.
    Đề xuất thuế năm 2010 của ông Obama được công bố vào ngày hôm nay sẽ tái thiết lập mức thuế từng được duy trì dưới thời tổng thống Bill Clinton và đẩy 2 mức thuế 33% và 35% đang được áp dụng với nhóm thu nhập cao lên 36% và 39.6%. Mức thuế mới này sẽ tác động đến khoảng 2.6 triệu người đóng thuế. Thuế đánh trên thu nhập từ đầu tư của những người có thu nhập cao cũng được tăng lên mức 20%, cao hơn mức 15% được áp dụng dưới thời tổng thống Bush.
    Kế hoạch tăng thuế mới này có khả năng sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ năm 2011. Một quy định giảm thuế đối với nhóm người thu nhập cao được đưa ra dưới thời tổng thống Bush cũng sẽ được bãi bỏ.
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em chào anh
    Chưa có dịp nào được gặp anh nhỉ
    Nghe bảo anh đăng tin tìm em ạ
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    sao bị khóa thía này
    Rõ khổ
    Em chuẩn bị out đi họp tiếp
    cuộc sống quanh quẩn ăn- họp- ăn-họp
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi Mèo ngoan, anh đừng bắt nạt tội nghiệp
    Chào mọi người em out đây
  8. meothacloan

    meothacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Gà lại đi tìm trống rồi
  9. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
  10. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0


    Vụ bổ nhiệm này mới nhỉ?

Chia sẻ trang này