Full House 7 : Điểm tin kinh tế tài chính thế giới ( cập nhật theo ngày)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 04/03/2009.

1980 người đang online, trong đó có 792 thành viên. 08:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27483 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chẹp chẹp
    mệt rùi
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hi anh
    Anh Ku anh ý chăm sóc em bằng cách đêm nào ngủ anh ý cũng ngáy
    Ngáy to quá, mà vách lại mỏng
    Thế nên em không ngủ được
    Gầy là dễ hiểu anh ạ
  3. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, lâu lắm mới ghé thăm nhà em Bi mà nghe nói em Bi gầy, thương quá cơ. Chịu khó tẩm bổ đi em. Cứ gà ác tần thuốc bắc cho anh nhé
  4. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ, anh tưởng làm gì khác mà bị gầy chứ, bị ngáy mà gầy thì kể cũng hay
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN SÁNG NGÀY 06/03/2009

    CHÂU Á


    Malaysia có thể đưa ra gói kích cầu thứ hai trị giá 2.7 tỷ USD
    Thứ 5, mùng 5 tháng 3, chính phủ Malaysia cho biết sẽ tăng chi tiêu ít nhất 10 tỷ ring-git tương đương 2,7 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Đây là gói thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thứ hai của nước này. Khoản chi tiêu tăng thêm nói trên đã được đưa ra để xem xét lần đầu trước quốc hội và chính phủ nước này có thể sẽ tiếp tục công bố những khoản hỗ trợ mới nữa.
    Quyết định chính thức về việc tăng chi tiêu chính phủ tại Malaysia sẽ được công bố trong ngày 10 tháng 3 tới đây. Theo các chuyên gia kinh tế thì gói kích cầu thứ 2 của chính phủ nước này sẽ có quy mô khoảng từ 10 tỷ đến 15 tỷ ringgit. Tuy nhiên theo 1 nguồn tin thân cận thì con số trên có thể lên đến 30 tỷ, tương đương 8,1 tỷ đô la Mỹ.
    Được biết chính phủ nước này đã công bố 1 gói kích thích kinh tế trị giá 7 tỷ ring-git trước đó. Tuy nhiên gói kích cầu này được coi là có quy mô quá nhỏ và đưa ra quá muộn. Mức trên chỉ tương đương 1,1% GDP của Malaysia, thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác tại Châu Á.
    Nền kinh tế này đã tăng trưởng với mức 0,1% trong quý 4 vừa qua, mức thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây.

    Nhật Bản: Sản lượng sản xuất sẽ phục hồi trong quý tới
    Bộ thương mại Nhật Bản cho biết sản lượng đầu ra sản xuất của nước này có thể sẽ bắt đầu phục hồi trong quý tới, sau khi giảm kỷ lục trong quý này, do các công ty đã thành công trong việc giảm bớt lượng hàng tồn kho.
    Theo thứ trưởng bộ thương mại Masayuki Morikawa thì sản lượng công nghiệp sẽ tăng trở lại vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 khi nhu cầu được cải thiện. Sản lượng công nghiệp được dự báo là sẽ xuống đến mức thấp nhất, khi các công ty đồng loạt cắt giảm sản lượng sản xuất và sa thải nhân công trong quý 2, tuy nhiên sau đó sẽ phục hồi trở lại.
    Các doanh nghiệp sản xuất lớn như hai hãng ôtô Toyota và Nissan cho biết có thể họ sẽ phục hồi sản xuất sau khi đã cắt giảm, do xuất khẩu đi xuống với mức chưa từng có tiền lệ trong thời gian qua.
    Được biết, sản lượng sản xuất công nghiệp đã giảm với 1 mức kỷ lục là 10% trong tháng 1 theo thông tin chính thức từ chính phủ Nhật Bản.

    Philippines: Ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %, thấp hơn dự báo
    Ngày thứ 5, mùng 5 tháng 3, ngân hàng trung ương Phi-lip-pin đã cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm %, đưa lãi suất xuống chỉ còn 4,75%, mức thấp nhất trong vòng 16 năm qua sau khi ngân hàng này cân nhắc tác động của những đợt cắt giảm trước đó trong điều kiện lạm phát đã tăng cao ngoài dự kiến.
    Trước đó, theo 1 khảo sát thực hiện bởi hãng tin Bloomberg thì có 12 chuyên viên kinh tế đã dự báo mức giảm trên, những người còn lại dự báo mức giảm này sẽ là 0,5 điểm %.
    Nguy cơ lạm phát tăng cao có thể sẽ dẫn đến nhiều điều chỉnh khác nhằm duy trì mức lạm phát mục tiêu trong năm 2009 và 2010.
    Lần cắt giảm này đã nâng tổng mức cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Philippine lên đến 1,25 điểm %. Mức lãi suất 4,75% hiện nay là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 1992.
    Trung Quốc: Giá điện dân dụng sẽ ít thay đổi trong năm nay.


    ngày 06 tháng 03, cục trưởng cục điện lực Hoa Bắc ông Mã Tông Lâm , trong hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc đã cho biết, hiện nay Trung Quốc không có kế hoạch điều chỉnh giá điện dân dụng , nhất là trong thời kì khủng hoảng kinh tế hiện nay thì khả năng giảm giá điện trong năm nay là rất nhỏ.
    Ông Mã Tông Lâm cho biết, hiện nay toàn cảnh nền kinh tế Trung Quốc không được khách quan, chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế , tính từ tháng 7 năm 2008, tổng lượng điện sử dụng trên toàn quốc có chiều hướng suy giảm. Tuy vậy, trong tháng 2 năm nay lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc đã tăng nhẹ trong khoảng từ 3% đến5%. Ông cho rằng một loạt các chuyển biến trên đã cho thấy hiệu quả của chính sách duy trì sự ổn định của giá điện .
    Bên cạnh việc cố gắng giữ nguyên giá điện , ông Mã Tông Lâm còn cho biết sắp tới chính phủ sẽ ra quy định các trạm điện cao áp sẽ phải được xây dựng cách xa khu dân cư, mặc dù ông khẳng định điện cao áp không hề có tác hại đối với cơ thể con người.


    Trung Quốc: Chính phủ dự định phát hành 29 tỷ USD trai phiếu
    Theo một nguồn tin mới cập nhật, bộ tài chính Trung Quốc đang có kế hoạch phát hành 200 tỷ nhân dân tệ tương đương 29 tỷ đô la Mỹ trái phiếu thông qua chính quyền địa phương với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
    Trong thời gian gần đây, Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng nhà cửa, đường bộ và đường sắt. Đây được coi là một phần nằm trong kế hoạch kích thích tài chính trị giá 4 ngàn tỉ nhân dân tệ nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này. Được biết trong quý 4 vừa qua, nền kinh tế TQ chỉ tăng trưởng 6,8%, thấp hơn mục tiêu 8% của năm nay. Chính phủ nước này dự đoán thâm hụt ngân sách năm 2009 sẽ tăng lên mức 950 tỷ nhân dân tệ từ mức 111 tỷ của năm ngoái. Nguyên nhân là do tình trạng đình trệ của nền kinh tế khiến cho doanh thu của các tập đoàn sụt giảm, đồng thời chính phủ lại phải tăng các khoản chi nhằm vực dậy nền kinh tế.
    Nhật: BOJ có thể mở rộng hoạt động mua lại nợ của các tập đoàn

    Vừa qua, phó thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản, ông Hirohide Yamaguchi đã công khai khả năng ngân hàng trung ương này sẽ mở rộng hoạt động mua lại nợ của các tập đoàn nhằm tránh cho những tổ chức đó không bị thiếu hụt vốn, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái hiện nay.
    Ông Yamaguchi cũng là thành viên đầu tiên trong hội đồng điều hành của BOJ đưa ra gợi ý về chính sách hành động mang tính quyết liệt kể từ khi ngân hàng này công bố kế hoạch mua lại trái phiếu của các công ty trong tháng trước. Hiện tại, lãi suất cơ bản tại Nhật đang được cắt giảm xuống gần ngưỡng 0%, song song với đó, ngân hàng trung ương nước này sẽ thúc đẩy hoạt động mua lại tài sản nhằm phân phối nguồn vốn cho những tổ chức kinh doanh vốn dĩ đang phải đương đầu với tình trạng lợi nhuận sụt giảm mạnh kỷ lục trong 30 năm qua, một tình trạng không thể tránh khỏi khi mà tổng cầu tiếp tục yếu kém ở cả trong thị trường nội địa lẫn nước ngoài.
    Trung Quốc: Ngân hàng Công Thương có kế hoạch tăng thêm 530 tỷ NDT tiền vốn cho vay.


    Theo Tân Hoa xã, giám đốc ngân hàng công thương TQ kiêm uỷ viên uỷ ban quản lý tài chính quốc gia ông Dương Khải Sinh cho biết , ngân hàng công thương TQ sẽ bổ sung 530 tỷ NDT (tương đương với 77 tỷ USD)vào tiền vốn cho vay của ngân hàng.
    Trong báo cáo tài chính gửi lên hội nghị đại biểu toàn quốc , ông cho biết ngân hàng sẽ có những thay đổi nhằm cải thiện vấn đề tiền tệ , thoả mãn nhu cầu của nền kinh tế
    Theo thống kê, đến cuối tháng 2 năm 2009 , lợi nhuân mà ngân hàng Công thương đạt được đã lên đến 338 tỷNDT (tương đương với hơn 56 tỷ USD), cao hơn rất nhiều so với cùng kì năm 2008 . Việc bổ sung vốn cho vay của ngân hàng Công Thương đã vượt mức cảnh báo , nhưng ông Duơng Khả Sinh khẳng định sự mạo hiểm này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soat của ngân hàng
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu

    Châu Âu: Số lượng ôtô xuất xưởng giảm 25%, doanh số bán xe giảm 20%
    Vừa qua, hiệp hội các nhà sản xuất ôtô tại Châu Âu cho biết số lượng xe được xuất xưởng có thể sụt giảm 25%, còn doanh số bán xe thì sẽ giảm 20% trong năm nay, nguyên nhân là do nền kinh tế khu vực này đang đình trệ. Hiện tại, hiệp hội trên đang từng bước kêu gọi trợ giúp từ liên minh EU.
    Được biết trong năm ngoái, sối lượng ôtô được sản xuất đã giảm 7,2% còn doanh số bán xe thì giảm 7,8%.
    Hiện tại các quốc gia thành viên EU đang đề xuất những khoản hỗ trợ hàng tỷ euro dành cho các hãng sản xuất ôtô. Còn Ngân Hàng đầu tư Châu Âu EIB đang đẩy nhanh quá trình thông qua những khoản vay dành cho nhhững chương trình nghiên cứu phát triển xe hơi nhằm đối phó với tình trạng đình trệ.
    Châu Âu - Anh: Đồng loạt cắt giảm lãi suất cơ bản
    Hôm 05 03 vừa qua, ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất hiện tại xuống mức kỷ lục là 1,5%. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế khu vực này đang ngày càng chìm sâu hơn vào cuộc suy thoái và tỷ lệ lạm phát đã rơi xuống dưới mức mục tiêu.
    Phát biểu trong buổi họp báo tại Frankfurt về quyết định của Hội đồng, thống đốc ngân hàng ECB Jean-Claude Trichet cho biết tỷ lệ lạm phát trong khu vực đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua và có khả năng sẽ tiếp tục giữ dưới mức 2% trong năm 2009 và 2010.
    Lần cắt giảm này hoàn toàn trùng khớp với các dự đoán đã đưa ra trước đó, đánh dấu đợt cắt giảm thứ 5 liên tiếp kể từ tháng 10 năm ngoái do cuộc suy thoái toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu. Hiện nền kinh tế này đã rơi vào suy thoái và dự đoán lạm phát có thể tiếp tục giảm mạnh trong tương lai.
    Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã quyết định cắt giảm 0,5 điểm % lãi suất cơ bản, đưa mức lãi suất hiện tại xuống mức kỷ lục là 0,5%. Ngân hàng này cũng đưa ra một động thái chưa từng có tiền lệ là in thêm tiền để mua lại các tài sản trong nỗ lực đối phó với cuộc suy thoái.
    Chính phủ nước này đã đặt ra giới hạn cho ngân hàng Trung ương Anh là chỉ in thêm 150 tỷ bảng tiền mới. Trong đó 50 tỷ bảng đã được chỉ định dành cho các khoản chi mua lại các tài sản. Tuy nhiên khoản tiền này vẫn chưa được giải ngân.
    Châu Âu: Chi tiêu và đầu tư trong Q4 sụt giảm mạnh nhất trong vòng 13 năm qua

    Hoạt động chi tiêu tiêu dùng và đầu tư tại khu vực Châu Âu trong quý 4 vừa qua đã sụt giảm mạnh nhất trong vòng 13 năm qua. Công bố hôm 05 03, Cơ quan thống kê của Liên Minh Châu Âu cho hay, tổng sản phẩm quốc nội đã sụt giảm 1,5% so với quý 3. Đầu tư sụt giảm 2,7% và tiêu dùng hộ gia đình giảm 0,9%. Xuất khẩu giảm 7,3% và nhập khẩu giảm 5,5%.
    Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã phải cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức kỷ lục là 1,5% khi phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng phải theo bước Cục dự trữ liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Anh và đưa ra các biện pháp khẩn cấp hiệu quả hơn.
    Nga: Hạn chế các khoản đầu tư từ Quỹ Dự trữ
    Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 5 tháng 3, tại Mat-xơ-cơ-va, Bộ Tài chính Nga cho biết đã áp đặt những hạn mức đối với việc sử dụng Quỹ dự trữ của quốc gia này, đồng thời chỉ cho phép các hoạt động đầu tư đối với các công cụ nợ nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế.
    Ngoài ra, trong một thông báo trên website của mình, Bộ Tài Chính Nga cũng cho biết, Quỹ Dự trữ quốc gia có thể sẽ không tiếp tục đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức chính phủ nước ngoài, các ngân hàng trung ương, và các khoản tiền gửi tại ngân hàng quốc tế. Được biết, Quỹ Dự trữ Quốc gia Nga vốn được thiết lập nhằm giúp ngân sách liên bang chống lại những đợt sụt giảm của giá dầu.
    Cũng theo thông báo này, Các khoản đầu tư từ Quỹ Thịnh vượng quốc gia - vốn vẫn được sử dụng nhằm giúp chính phủ quốc gia này thực hiện những cải tổ về lương hưu - giờ sẽ chỉ được sử dụng cho các nghĩa vụ trả nợ nước ngoài.
    EU: Lạm phát sẽ ở dưới 2% trong năm 2009 và 2010



    Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Châu Âu, ông Jean Claude Trichet đã dự đoán mức lạm phát của khu vực này sẽ ở dưới mức 2% trong 2 năm 2009 và 2010. Nguyên nhân chính là do sự giảm sút giá cả các hàng hóa cơ bản và sức ép về giá đã hạ nhiệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang diễn ra ngày càng trầm trọng hơn

    Ông cũng cho rằng sau quyết định cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Châu Âu, giá cả các mặt hàng sẽ giữ ở mức ổn định trong trung hạn. Sau đó, đến nửa cuối năm 2009, lạm phát được dự báo sẽ tăng trở lại.

    Được biết, mới đây, ngân hàng trung ương Châu Âu đã cắt giảm 0,5 điểm % trong lãi suất cơ bản, đưa lãi suất này xuống còn 1,5 %.


    Châu Âu: Các ngân hàng cần tăng vốn thêm 50 tỉ USD



    Các ngân hàng Châu Âu có thể phải tăng thêm một khoản vốn trị giá 40 tỉ Euro (tương đương 50 tỉ đô la Mỹ) từ nay đến năm 2010 để bù đắp những tổn thất từ hoạt động cho vay tại khu vực trung và Đông Âu.
    Theo các nhà phân tích của JP Morgan, các ngân hàng Bắc Âu, bao gồm Swedbank, AB, SEB AB và Danske bank A/S có thể fải cần đến 8 tỉ Euro để bù đắp thiệt hại từ những khoản nợ xấu tại khu vực Baltics. Con số này đối với các ngân hàng tại Áo là 5 tỉ euro.
    Được biết, hệ thống ngân hàng tại Áo, Ý, Pháp, Bỉ, Đức và Thụy Điển nắm giữ tới 84 % những khoản vay tại khu vực Trung và Đông Âu. Các ngân hàng tại Tây Âu và ngân hàng con tại Đông Âu cũng đang đối mặt với khả năng cắt giảm lãi suất để làm tan băng thị trường tín dụng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay.

    Anh: Bristish Airways dự đoán sẽ vẫn thua lỗ trong 2 năm tới
    Vừa qua, hãng hàng không Anh Bristish Airways dự đoán hoạt động kinh doanh của họ nhanh nhất cũng phải đến năm tài chính 2011 thì mới thoát khỏi tình hình thua lỗ. Nguyên nhân là do suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu đi lại bằng đường không.
    Hãng hàng không có trụ sở tại Luân Đôn này cho biết mức thua lỗ trong hoạt động kinh doanh của 12 tháng tới sẽ tương đương với mức thâm hụt dự đoán 150 triệu bảng Anh của năm tài chính hiện tại.
    Doanh thu trong năm tới có thể sẽ co hẹp 5% khi nhu cầu về đi lại sụt giảm và Bristish Airways tiến hành cắt giảm lượng hành khách vận chuyển trong mỗi chuyến bay. Bên cạnh đó, việc cắt giảm các vị trí điều hành cùng với những biện pháp tiết kiệm khác như thắt chặt mức lương cơ bản sẽ giúp tiết kiệm khoảng 220 triệu bảng.
    Pháp: Tỷ lệ thất nghiệp Q4 năm 2008 lên tới 8,2%
    Theo hãng tin Bloomberg, ngày 5 tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đã tăng cao hơn dự đoán trong quý 4 năm 2008 trong khi nền kinh tế quốc gia này chìm sâu hơn vào suy thoái.
    Cơ quan thống kê kinh tế Pháp, Insee có trụ sở tại Paris cho biết tỷ lệ mất việc làm tại quốc gia này đã tăng tới 8,2%, mức cao nhất kể từ quý 3 năm 2007, sau mức tăng đạt 7,6% trong cùng kỳ năm 2008. Theo một khảo sát của Bloomberg, Các nhà kinh tế dự đoán lượng người mất việc làm sẽ tăng tới 7,9%. Ngoại trừ các vùng lãnh thổ ngoài Pháp, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức 7,8% so với mức 7,2%, mức thấp nhất trong vòng 25 năm trở lại đây.
    Nền kinh tế Pháp có thể sẽ mất 350 000 việc làm trong năm 2009 khi quốc gia này đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ thế chiến thứ 2. Trước đó, chính phủ nước này cũng cho biết số lượng người tìm kiếm những công việc toàn thời gian và ổn định đã tăng 90 200 lên mức 2,2 triệu người trong tháng 1, mức cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê năm 1991, đồng thời cũng là lần tăng thứ 9 theo tháng.
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ
    Mỹ: Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiếp tục vượt ngưỡng 600 nghìn

    Trong tuần vừa rồi đã có hơn 600 000 người đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong bối cảnh các công ty đồng loạt cắt giảm việc làm nhằm đối phó với suy thoái kinh tế.
    Cụ thể, báo cáo mới được công bố của bộ lao động Mỹ cho thấy, đã có tới 639 000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua, đây cũng là tuần thứ 5 liên tiếp số đơn xin này vượt quá ngưỡng 600 nghìn. Cũng theo bộ Lao động thì trong quý 4 vừa rồi, chỉ số về năng suất lao động, một thước đo về sản lượng sản xuất theo giờ của nhân công, đã giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó chi phí lao động lại tăng 5.7%.
    Tính theo mức trung bình 4 tuần thì số người tiến hành xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức 641 750 người, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 1982 đến nay.
    Những số liệu vừa được công bố kể trên đã phản ánh xác thực tình trạng suy thoái sâu hiện nay của nền kinh tế Mỹ, với các công ty từ J.Crew Group Inc cho đến Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet đều phải đồng loạt cắt giảm bớt nhân lực. Thất nghiệp gia tăng lại tiếp tục làm xói mòn hoạt động tiêu dùng và niềm tin của người dân, kéo nền kinh tế tiếp tục những chuỗi ngày ảm đạm.


    Mỹ: FED thông qua kế hoạch trở thành nhà bù trừ hoán đổi của Intercontinental
    Theo hãng tin Bloomberg, ngày 5 tháng 3, Intercontinental Exchange Inc đã có một bước tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nhà bảo lãnh cho hoạt động hoán đổi tín dụng chất lượng thấp hàng đầu của Mỹ. Với việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED thông qua đề xuất của hãng,thì Ủy ban giao dịch chứng khoán SEC đã trở thành rào cản pháp lý cuối cùng của Intercontinental.
    Theo dự đoán của Keefe Bruyette & Woods Inc, Intercontinental và đối thủ của hãng là CME Group Inc là hai trong số 4 hãng đang ganh đua nhằm giành quyền trở thành nhà bảo lãnh thị trường hoán đổi tín dụng xấu trị giá 27 nghìn tỷ đôla nếu giành được quyền này thì Intercontinental có thể có được thêm một khoản doanh thu lên tới 400 triệu đôla một năm.
    Các nhà quản lý của cả hai phía khu vực Đại Tây Dương đang phát triển các kế hoạch bình ổn trị trường công cụ phái sinh sau khi AIG suýt bị phá sản trong năm ngoái do sử dụng nghiệp vụ hoán đổi tín dụng xấu. Được biết, các hợp đồng giao dịch tư nhân phi điều chỉnh đã ngăn cản nỗ lực của chính phủ trong việc giải quyết các rủi ro tín dụng ngân hàng trong các giao dịch phi chính thức.

    Mỹ: Khối cung ứng ô tô thảo luận về các đối tượng ưu tiên cứu trợ

    Các đại diện của khối cung ứng ô tô đã tiến hành nhóm họp tại Michigan để hỗ trợ cho Ủy ban khôi phục ngành ô tô trong việc xác định các đối tượng ưu tiên cứu trợ, trong đó quy định rõ công ty phụ tùng nào sẽ được cứu trợ.
    Theo một nguồn tin nội bộ thì hiệp hội cung cấp thiết bị và hiệp hội các nhà sản xuất ô tô và phụ tùng đang hỗ trợ ủy ban khôi phục ngành ô tô trong việc quyết định xem: công ty nào sẽ được hỗ trợ để có thể tránh được sự sụp đổ của ngành công nghiệp ô tô.
    Cũng theo một thông báo mới nhận thì mục đích của cuộc họp lần này còn nhằm xem xét tình trạng của đề xuất cứu trợ tài chính đưa ra trước đó, đồng thời giải quyết những câu hỏi chất vấn mà Bộ Tài chính đưa ra.


    Mỹ: Exxon dự định thực hiện thêm 9 dự án mới trong năm 2009

    Công ty lớn nhất thế giới chuyên kinh doanh trong lĩnh vực dầu mỏ, Exxon Mobil, đang có dự định thực hiện thêm 9 dự án mới trong năm 2009 này nhằm tăng sản lượng thêm khoảng 485 000 thùng dầu thô một ngày, đủ để cung cấp cho 1/3 số nhà máy lọc dầu dọc bờ biển phía Đông của Mỹ.
    Các chuyên gia phân tích cũng dự đoán, sản lượng khai thác dầu và khí tự nhiên của Exxon trong năm nay có thể tăng được 2%, tương đương với khoảng 4 triệu thùng dầu thô một ngày. Được biết, năm ngoái, Exxon Mobil đã trở thành công ty có lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đại công ty này cũng dự kiến sẽ chi khoảng 150 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới để đầu tư vào các giàn khoan, giàn khai thác và lọc dầu.
    Cùng với dự định này, chi tiêu đầu tư trong năm nay của Exxon sẽ vào khoảng 29 tỷ đô la, bất chấp việc các đối thủ khác giảm hoạt động khai thác sau khi giá dầu rớt xuống dưới ngưỡng 100 đô la một thùng.
    Chile Economy Shrank 1.4% in January, Most in Decade (Update1)


    Mỹ: TT Obama phát động kế hoạch cải tổ hệ thống y tế

    Hôm 5/3, trong một diễn đàn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mĩ Barack Obama đã phát động kế hoạch cải tổ toàn bộ hệ thống chăm sóc y tế của nước này mà ông cho là đắt đỏ và không hiệu quả, dẫn đến sự suy yếu của toàn bộ nền kinh tế Mĩ.
    Ông Obama đã triệu tập khoảng 120 chuyên gia, trong đó có nhiều bác sĩ, các nhà lập pháp và nhiều người đến từ các công ty bảo hiểm để thảo luận vấn đề và tìm ra được tiếng nói chung trong đợt cải tổ hệ thống y tế lần này.
    "Nếu chúng ta muốn tạo ra việc làm và tái thiết nền kinh tế, chúng ta phải giải quyết vấn đề cắt giảm chi phí của các dịch vụ y tế trong năm nay. Chúng ta phải thúc đẩy việc đầu tư vào hệ thống y tế, bởi như vậy sẽ giúp giảm bớt chi phí và về dài hạn sẽ giúp hạn chế thâm hụt ngân sách?
    Được biết, chi phí cho dịch vụ y tế ở Mĩ trong một năm đã tăng lên mức 2,5 nghìn tỷ đô la Mĩ trong bối cảnh số người không có bảo hiểm y tế ở nước này đã tăng lên xấp xỉ 46 triệu người. Mĩ còn xếp sau một số nước phát triển khác trong việc phòng và điều trị một số căn bệnh thường gặp như tiểu đường.

    Mỹ: Hội chợ nghề nghiệp miễn phí tại Manhattan

    Hôm 5/3, hàng nghìn người lao động đã tụ tập bên ngoài một khách sạn ở Manhattan trong thời tiết giá lạnh để tìm kiếm một cơ hội gặp gỡ với đại diện của các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng.
    Hội chợ nghề nghiệp này với khẩu hiệu ?oHãy để người Mĩ được làm việc? do trang web tuyển dụng Monster.com và Thời báo New York đồng tổ chức. Có khoảng hơn 90 công ty địa phương tham gia vào hội chợ lần này. Monster.com cho biết, hội chợ lần này được tổ chức miễn phí và trong tương lai, công ty này cũng sẽ tổ chức sự kiện tương tự ở các thành phố khác trên khắp nước Mĩ.
    Trước khi hội chợ này mở cửa, người lao động đã tụ tập thành hàng dài bên ngoài khách sạn. Các nhà tổ chức dự đoán, có khoảng 3 000 người tham dự hội chợ này.
    Hội chợ nghề nghiệp nói trên diễn ra trong bối cảnh số người lao động mất việc tại Mĩ đã tăng lên nhanh chóng. Trong tháng 2 vừa qua, các công ty Mĩ đã cắt giảm tới 697 000 việc làm so với con số 614 000 của tháng 1.

    Mỹ: Lượng đơn hàng đối với các nhà máy giảm tháng thứ 6 liên tiếp
    Chính phủ Mỹ cho biết, tính đến tháng 1 này, các đơn đặt hàng đối với các nhà máy của Mỹ đã giảm xuống mức kỷ lục trong tháng thứ sáu liến tiếp do nhu cầu về hàng hoá trong các ngành sản xuất công nghiệp đều sụt giảm.
    Hôm 05.03, Bộ thương mại Mỹ cho biết nhu cầu đối các sản phẩm công nghiệp đã giảm 1,9% trong tháng 1. Con số này thấp hơn so với dự đoán ban đầu của các nhà kinh tế là 3,5%. Tuy nhiên đây vẫn là tháng thứ sáu liên tiếp ghi nhận mức sụt giảm đối với nhu cầu các sản phẩm công nghiệp.
    Sự yếu kém trong họat động sản xuất còn bao gồm sự giảm sút của các đơn đặt hàng đối với phụ tùng lắp rắp trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Điều này phản ảnh tình trạng khó khăn mà các hãng sản xuất ô tô đang tiếp tục gặp phải khi họ phải đang đối đầu với bối cảnh kinh doanh ảm đạm nhất trong thập kỷ qua.
    Mỹ: GE cảnh báo các nhà đầu tư hạng trung nên thận trọng với cổ phiếu của hãng
    Tập đoàn điện tử General Electric, viết tắt là GE, nổi tiếng với các sản phẩm điện tử gia dụng cũng như các thiết bị y tế đang làm các nhà đầu tư lo ngại bởi các vấn đề tài chính của hãng này có thể dẫn đến tình trạng mức xếp hạng tín dụng của tập đoàn này bị đánh sụt. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn này có thể gặp khó khăn hơn khi đi vay vốn.
    GE cũng thừa nhận khả năng trên nhưng cũng cho biết hiện tại hãng chưa có nhu cầu mới về vốn.
    Phó chủ tịch GE
    Nick Heymann, Senior Vice President, Sterne Agee, saying (English):
    "Có một số vấn đề mà chúng tôi cần giải quyết. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng GE đủ khả năng về tài chính và những tài nguyên khác để giải quyết những vấn đề này?
    Ông Heymann cũng cảnh báo các nhà đầu tư hạng trung nên thận trọng trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu của GE sau khi cố phiếu giảm giá liên tiếp trong 5 ngày liền. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là GE dự đoán bộ phận sản xuất công nghiệp của hãng vốn có nền tảng rất vững chắc có thể kinh doanh có lãi trong quý này.
    Mỹ: Doanh số bán lẻ trong tháng 2 của một số hãng tốt hơn dự kiến

    3 hãng kinh doanh bán lẻ lớn là Walmart, JTX và Aeropostale đều ghi nhận mức doanh số tiêu thụ tốt hơn trong tháng 2 vừa qua do các mặt hàng xuân đang thu hút được nhiều người tiêu dùng đi mua sắm trở lại.
    Các số liệu cho thấy, doanh số tiêu thụ của các cửa hàng mở được trên một năm của Walmart đã tăng 5,1%, cao hơn hắn ngưỡng dự đoán từ 1 ?" 3 % mà hãng này đặt ra trước đó. Trong khi đó, Aeropostale cũng ghi nhận mức tăng 11%, vượt so với mức 6,9% dự kiến. Cuối cùng là TJX ?" hãng điều hành hệ thống cửa hàng TJX Maxx - đạt kết quả khả quan hơn khi tiếp tục duy trì được doanh số của tháng trước.
    Thời tiết ấm áp và các hàng hoá mới được nhập về cho mùa xuân đang khiến cho nhiều người tiêu dùng Mỹ đổ về các cửa hàng hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoạt động tiêu dùng đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng ảm đạm kéo dài trong thời gian gần đây. Theo các chuyên gia thì lượng tiêu thụ trong tháng 3 này sẽ quay lại xu hướng cũ và sụt giảm khoảng 1%.


  8. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Gà đây rồi, chẹp chẹp
  9. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Quên khuấy mất, gà qué ơi. 8-3 em là của riêng anh đấy nhá
  10. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Thánh họ con đĩ...vni, hĩ hĩ

Chia sẻ trang này