Full House 7 : Điểm tin kinh tế tài chính thế giới ( cập nhật theo ngày)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 04/03/2009.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27528 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chú Tùmg làm lộ bí mật rồi Thế nào Bi cũng giận chú cho mà xem
  2. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Bi và chia buồn với các chú. Hê hê


    [/quote]

    Công Công làm e hoang mang ghê
    Công Công có bao giờ đi off đâu mờ biết rõ nội tình hay là Công Công cũng hổng bít gì
  3. meoconn69

    meoconn69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    anh xác nhận tin em Bi chuẩn bị lấy chồng ... dạo này các em chịu khó lấy chồng rất khẩn trương ... chắc sợ mùa hè nóng quá không làm ăn gì được
  4. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    hoang mang quá, em Bi ở đâu về xn cho a e đỡ hoang mang đi
  5. meoconn69

    meoconn69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    tin chuẩn đấy ... tin ra từ mấy hôm rồi
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    hic hic
    buồn quá
    cả ngày hôm nay cứ ngẩn ngơ, chẳng làm được việc gì ra hồn
  7. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    trông có vẻ ddiêu ddiêu thế nào ấy nhở
    hoang mang ghê
  8. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Mỗ chưa ọp phát nào, thấy bác Bò tùng xẻo nói ở trang trước ấy. Nhưng hôm trước Bi nói chỉ bận chương trình chứ vẫn chưa đâu.
  9. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỗ chưa ọp phát nào, thấy bác Bò tùng xẻo nói ở trang trước ấy. Nhưng hôm trước Bi nói chỉ bận chương trình chứ vẫn chưa đâu.


    [/quote]
    chú Tùng Bò lá cải lắm (sorry anh Tùng, chỉ nói sự thật hic hic )
    em vẫn chả tin Bi lại cùng với anh Ku ... hic hic (anh Ku mải chơi lắm mới lại anh Ku có người yêu rồi Bi nhỉ )
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin ngày 13.03.09

    .
    Nhật: Toyota có thể tung ra dòng xe lai rẻ hơn để cạnh tranh với Honda
    Theo thông tin từ nhật báo Nikkei trong ngày thứ 6, 13 tháng 3, thì tập đoàn ôtô lớn nhất Nhật Bản Toyota đang có kế hoạch phát triển 1 dòng xe lai mới có giá dưới 2 triệu Yên Nhật , tương đương 20 510 đô la Mỹ nhằm cạnh tranh với dòng xe lai đã trở lên khá phổ biến của Honda.
    Tháng trước Honda đã tung ra thị trường sản phẩm Insight tại Nhật Bản, với giá bán 1,89 triệu Yên. Dòng xe này đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn dành cho dòng xe sử dụng cả năng lượng điện và xăng. Nhằm cạnh tranh với sản phẩm trên, Toyota sẽ tung ra sản phẩm cùng loại của mình vào năm 2011 với giá thấp hơn từ 20 đến 30% so với sản phẩm Prius đang được ưa chuộng của hãng này. Tuy nhiên thông tin chi tiết chưa được Toyota chính thức xác nhận.

    Trung Quốc : Đại lục và Hong Kong sẽ sử dụng nhiều loại tiền để thúc đẩy thương mại


    Ngân hàng nhân dân TQ và cục quản lí tiền tệ Hồng Kông vừa kí kết một thoả thuận liên quan đến việc Đại lục và HK sẽ dùng nhiều loại tiền để thanh toán các hợp đồng mua bán, giao lưu thông thương. Hiệp định này sẽ được bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2009.
    Các loại tiền sẽ được sử dụng để thanh toán là đô la Hồng Kông, đô la Mỹ, đồng Euro và đồng bảng Anh. Điều này không những phù hợp với luật lưu thông tiền tệ của TQ mà nó còn hỗ trợ cho sự lưu thông ngoại tệ của các ngân hàng, làm tăng lượng dự trữ ngoại hối của quốc gia. Đồng thời hiệp định này cũng khiến cho việc thanh toán hợp đồng giữa các doanh nghiệp đại lục và HK trở nên dễ dàng, hạn chế được rất nhiều rủi ro do tỷ giá ngoại tệ không ổn định, bảo toàn vốn điều lệ của các doanh nghiệp. Hiệp định trên còn góp phần tạo nên sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp , từ đó cũng góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết về kinh tế giữa hai vùng đất này.
    Được biết, quyết định này của TQ đại lục và HK cũng đã nhận được sự đồng thuận của các ngân hàng khu vực châu Á.



    Liên minh Châu Âu cân nhắc khoản vay trị giá 100 tỷ USD cho IMF

    Liên minh Châu Âu đang cân nhắc khả năng cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vay khoản tiền trị giá khoảng từ 75 tới 100 tỷ đôla nhằm tăng khả năng cho vay nợ của tổ chức này đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
    Một văn kiện đã được chủ tịch luân phiên của EU soạn thảo, trong đó có đề xuất ghi rõ: Nếu tăng gấp đôi nguồn tiền mặt của IMF thì có thể giúp các thành viên của Tổ chức này một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn khi họ gặp những khó khăn về cán cân thanh toán.
    Tán thành đề xuất này đồng nghĩa với việc các thành viên EU đã sẵn sàng đưa ra hỗ trợ nhằm giúp gia tăng khả năng cho vay của IMF, một sự hỗ trợ được đưa ra dưới hình thức một khoản vay trị giá từ 75 tới 100 tỷ đôla Mỹ.
    Được biết, văn kiện này sẽ được xem xét tại cuộc họp của liên minh Châu ÂU được tổ chức vào tuần tới tại Brussels. Tuy nhiên, đề xuất này có thể sẽ được thay đổi trước hoặc trong cuộc họp dựa trên đề nghị của các quốc gia thành viên.


    Đức: Lợi nhuận của BMW sụt giảm 89%
    Theo hãng tin Bloomberg, BMW, hãng sản xuất ôtô hạng sang lớn nhất thế giới đã công bố, lợi nhuận thường niên sụt giảm mạnh hơn dự kiến do doanh số ôtô cũ bán ra giảm và các khoản chi bồi thường cắt giảm việc làm cũng như chi phí liên quan đến nợ xấu gia tăng.
    Hoạt động của BMW tại Đức đã suy giảm mạnh trong vòng 4 tháng gần đây. Được biết, thu nhập ròng của hãng đã sụt giảm 89% xuống mức 330 triệu euro (tương đương 421,8 triệu đôla Mỹ). Trong khi một thăm dò ý kiến các nhà phân tích do Bloomberg thực hiện dự kiến mức lợi nhuận của hãng này là 1,02 tỷ euro.
    Theo BMW, doanh số ôtô của hãng trong tháng 1 tại Mỹ đã sụt giảm 37% xuống mức thấp nhất trong vòng 28 năm qua, trong khi doanh số tại khu vực Châu Âu sụt giảm 27%. Lợi nhuận của hãng đã sụt giảm 5% xuống mức 53,2 tỷ euro (tương đương khoảng 41,6 tỷ đôla) trong năm 2008

    Đức: Volkswagen dự kiến thua lỗ quý đầu khi doanh số ô tô sụt giảm
    Theo hãng tin Bloomberg, Volkswagen AG, hãng sản xuất ôtô lớn nhất Châu Âu đã dự kiến sẽ thua lỗ trong quý đầu, đồng thời cắt giảm lợi nhuận và doanh thu trong năm nay khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu làm sụt giảm doanh số tiêu thụ ôtô.
    Ngày 12 tháng 3, Đại diện chi nhánh Volkswagen tại Wolfburg, Đức cho biết, với lượng ôtô phân phối được dự kiến sẽ sụt giảm 10% so với mức kỷ lục 6,23 triệu chiếc năm 2008, doanh thu của hãng sẽ không đạt được mức cao như những năm trước. Hãng vẫn đang tính toán để đưa ra mức lợi nhuận dự kiến cho năm 2009 này.
    Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Châu Âu cho biết, chắc chắn các nhà sản xuất ôtô khu vực Châu Âu sẽ cắt giảm sản lượng 25% trong năm nay sau khi doanh số ôtô sụt giảm 20% do suy thoái kinh tế. Được biết, Volkswagen đang tạm thời cắt giảm 16 500 việc làm và thu hẹp sản xuất. Đồng thời, hãng cũng đang đặt mục tiêu mở rộng thị phần khi lượng ôtô phân phối của hãng chỉ giảm nhẹ so với mức suy giảm chung của khối ngành này.

    Anh: Dự đoán tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2005
    Theo thông tin từ cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương Anh, tỷ lệ lạm phát tại Anh trong năm 2010 được dự đoán sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2005 do nền kinh tế này đang thu hẹp mạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua.
    Ngân hàng này cũng cho biết, ngày càng nhiều dự đoán cho rằng giá tiêu dùng trong quý từ tháng 12/2008 đến tháng 2/2009 sẽ là 2,1%. Trong khi con số này của quý trước đó là 2,8%. Cuộc khảo sát này diễn ra từ ngày 5-17 tháng 2 và đã thu thập ý kiến của gần 4000 người dân Anh quốc.
    Hôm 11 03 vừa qua, Chính phủ Anh đã bắt đầu mua lại các tài sản bằng khoản tiền in mới trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng thiểu phát sau khi nền kinh tế này đã thu hẹp tới 1,5% trong quý 4 vừa qua.


    Mỹ: Bộ trưởng Tài chính kêu gọi G20 có những hành động mạnh mẽ nhằm chấm dứt khủng hoảng

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã thúc giục các thành viên trong khối G-20 thực hiện những hành động mạnh mẽ để có thể chấm dứt tình trạng khủng hoảng tài chính.
    Ông Geithner cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, do đó cần có sự hợp tác đồng bộ trên toàn thế giới để giải quyết vấn đề đó, và các quốc gia cần phải tiến hành những biện pháp kinh tế vĩ mô cũng như các biện pháp tài chính mạnh mẽ.
    Đồng thời, ông Geithner cũng kêu gọi mở rộng chương trình cho vay bổ sung của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF lên khoảng 500 tỷ đô la Mỹ, thông qua việc vay thêm tiền từ một số quốc gia thành viên. Hiện tại, IMF chỉ có thể vay khoảng 50 tỷ đô la thông qua chương trình này, trong đó Mỹ đóng góp 20%. Nhưng với đề xuất mới, số tiền mà Mỹ cam kết cho IMF vay sẽ lên đến 100 tỷ đô la.
    Theo dự kiến, ông Geithner sẽ đưa ra những khuyến nghị này tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính thuộc khối G-20 vào ngày 13 tháng 3, bên thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 4 tới tại Luân Đôn. (Dẫn cuối MC)


    GM: Có thể không cần đến khoản hỗ trợ trị giá 2 tỷ USD của Chính phủ
    Giám đốc Tài chính của hãng sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ General Motors, gọi tắt là GM vừa cho biết, trong tháng 3 này, GM sẽ không cần đến khoản cứu trợ trị giá 2 tỷ đô la Mỹ mà hãng này đã đệ trình lên chính phủ vào hồi tháng 2 vừa qua.
    Lý do mà GM đưa ra là, động thái cắt giảm chi phí của hãng bước đầu đã phát huy hiệu quả, và hãng này vẫn có thể duy trì hoạt động của mình.
    Tuy nhiên, GM không cho biết khi nào họ cần đến những khoản vay từ chính phủ, cũng như không đề cập đến việc hãng có cắt giảm những khoản yêu cầu xin hỗ trợ tài chính hay không.
    Đầu năm 2009 này, GM đã vay một khoản trị giá 13,4 tỷ đô la từ chính phủ. Vào tháng 2 vừa qua, GM cho biết, hãng sẽ cần thêm 16,6 tỷ đô nữa để có thể duy trì hoạt động, bao gồm cả 2 tỷ đô cho tháng 3 và 2,6 tỷ đô khác cho tháng 4. (Dẫn cuối MC)



    Mỹ: Số nhà thế chấp bị tịch thu tăng tới 30% trong tháng 2/2009

    Theo các số liệu mới được công bố, số nhà thế chấp bị tịch thu tại thị trường bất động sản Mỹ đã tăng tới 30% trong tháng 2 vừa rồi, trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái sâu đã khiến mọi nỗ lực hỗ trợ người sở hữu nhà của chính phủ cũng như của các tổ chức cho vay trở nên vô ích.
    Cụ thể, tổng cộng có 290 631 căn nhà đã nhận được giấy báo đấu giá hoặc bị tịch thu. Bên cạnh đó, số lượng nhà bị tịch thu lần đầu tiên cũng tăng lên mức 161 976 căn, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2005. The tính toán thì trong tháng 2, cứ 440 căn nhà thì có một căn thuộc diện bị tịch thu, mức cao thứ 3 tính trong lịch sử thị trường bất động sản. So với tháng 1 thì số nhà thế chấp cũng tăng tới 6%.
    Cũng theo các bản báo cáo thì Nevada, Arizona và California là 3 bang có tỷ lệ tịch thu nhà thế chấp cao nhất.

    Chrysler tìm kiếm khoản hỗ trợ 2,3 tỷ USD từ phía chính phủ Canada

    Chrysler LLC, hãng sản xuất ô tô lớn thứ 3 của Mỹ, vừa tiến hành đề xuất với chính phủ Canada về một khoản cứu trợ trị giá 2,96 tỷ đô la Canada, tương đương 2,3 tỷ đô la Mỹ.
    Liên quan đến các thỏa thuận với nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô, phó chủ tịch Tom LaSorda của Chrysler cho biết, hãng hy vọng những đại diện công nhân tại Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô của Canada có thể có những phản hồi tích cực hơn so với những thỏa thuận gần đây của GM.
    Chrysler cũng cho rằng, thỏa thuận mà GM mới đạt được là không thể chấp nhận được đối với hãng.
    Hiện Chrysler cũng đang tiến hành quá trình thương lượng với công đoàn lao động Mỹ, tuy nhiên chưa thông báo chi tiết về số tiền mà hãng này có thể tiết kiệm được.

    Mỹ: Standard & Poor?Ts hạ xếp hạng tín dụng của GE

    Hãng đánh giá xếp hạng hàng đầu thế giới Standard & Poors đã tiến hành hạ xếp hạng tín dụng của tập đoàn kinh doanh đa ngành General Electric ?" hay GE. Theo đó, GE đã không thể giữ được mức xếp hạng tín dụng AAA mà hãng này đã duy trì được trong một thời gian dài.
    Cụ thể, Standard & Poors đã hạ xếp hạng tín dụng của GE từ mức AAA xuống mức AA+. Tuy nhiên, đánh giá về viễn cảnh kinh doanh của GE lại được nâng từ mức bi quan lên mức ổn định.
    Giải thích cho những quyết định nói trên, Standard & Poors cho biết, tình hình kinh doanh tại bộ phận tài chính của GE cũng như nguy cơ kinh doanh không lợi nhuận của hãng này đã khiến xếp hạng tín dụng bị đánh sụt. Tuy nhiên, căn cứ vào khả năng hoạt động trong thời gian gần đây thì đánh giá viễn cảnh kinh doanh ở mức ?obi quan? đã không còn phù hợp và mức ổn định là mức phản ánh chính xác hơn tình hình của GE.
    Mỹ: Bank of America nỗ lực chứng minh tiềm lực tài chính
    Ngân hàng Bank of America hiện đang gặp khó khăn với một ngân hàng tư nhân mà ngân hàng này mua lại từ Merril Lynch. Đồng thời ngân hàng lớn nhất nước Mỹ này cũng có thể phải bán lại một số các tài sản khác.
    Tuy nhiên, không như đối thủ của mình là Citigroup, Bank of America không quá khát vốn đến mức phải bán một số tài sản quan trọng của mình.
    Trong khi Citigroup đã phải nhận gói cứu trợ đợt hai của chính phủ thì Bank of America đang phải cố gắng trấn an các nhà đầu tư trong bối cảnh ngày càng có nhiều người lo ngại ngân hàng này sẽ tiếp bước Citi kêu gọi sự trợ giúp lần nữa từ phía chính phủ.
    Trước đây, Ngân hàng Bank of America đã nhận 45 tỷ đô la cứu trợ của chính phủ trong chương trình TARP (chương trình giải trừ nợ xấu ngân hàng) với tổng trị giá lên đến 700 tỷ đô la Mỹ.
    Trong tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn với reuters, một chuyên gia tài chính đã cho biết, ngân hàng Bank of America đang cố gắng bán lại ngân hàng First republic Bank được Merril Lynch mua vào năm 2007 với giá 1.8 tỷ đô la Mỹ.

    Mỹ: Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 654 000 đơn trong tuần trước
    Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã tăng lên mức khá cao trong tuần trước với số lượng trên 600.000 đơn. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức trên 600 000 sau khi các công ty của Mỹ thi nhau cắt giảm lương và việc làm nhằm giảm thiểu chi phí trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày càng sâu rộng.
    Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm 9.000 đơn, lên mức 654.000 đơn trong tuần trước. Theo đó, con số này cao hơn mức dự kiến của bộ lao động Mỹ là 645.000.
    Các doanh nghiệp từ United Technogies Corp đến AMR Corp đều thông báo rằng lượng việc làm các hãng này phải cắt giảm đã lên đến hơn 823.000 kể từ tháng 11.
    Theo khảo sát của các nhà kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ có thể chạm mức 9.4% trong năm nay và tiếp tục giữ ở mức cao cho đến năm 2011. Đồng thời nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể sẽ co hẹp còn 2.5% trong năm 2009 này.

Chia sẻ trang này