Full House 7 : Điểm tin kinh tế tài chính thế giới ( cập nhật theo ngày)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 04/03/2009.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27472 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    yêu topic này quá
    lúc nào cũng đông vui và náo nhiệt như hồi TT 1000đ ý
    quý cả cô gái lập topic này nữa đó
  2. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    TS là ***** hả các bác
  3. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Bậy nào
  4. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin buổi sáng tin buổi sáng


  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Đây đây

    Tin ngày 05.03.2009



    Châu Á

    Trung Quốc: CIC cho rằng còn nhiều cơ hội đầu tư vào lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên.
    Ngày 4 tháng 3, Tổng công ty Đầu tư của Trung Quốc, China Investment Corp (CIC), cho biết sẽ có rất nhiều các cơ hội đầu tư tiềm năng trong các lĩnh vực năng lượng và hàng hóa cơ bản khi giá cả trên các thị trường sụt giảm mạnh.

    Các quan chức của CIC phát biểu rằng Tập đoàn này muốn đa dạng hoá danh mục đầu tư trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên được phong phú hơn sau khi phải gánh chịu những mức thua lỗ nặng nề từ các khoản đầu tư vào thị trường tài chính.

    Trong những tháng gần đây, bên cạnh việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và thị trường chứng khoán, Trung Quốc cũng đã tận dụng cơ hội giá cả thị trường xuống thấp để dự trữ một số lượng lớn hàng hóa cơ bản.

    Trung Quốc: Air China tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ chính phủ
    Hôm 4.3, Chủ tịch của Airchina đã tuyên bố hãng này có thể kinh doanh có lãi trong năm 2009. Phát biểu với các phóng viên, ông Kong Dong cho biết, AirChina đã khởi đầu một năm 2009 khá thuận lợi. Hãng này dự báo mức tăng trưởng doanh thu sẽ là hai con số trong hai tháng đầu năm 2009 so với năm trước.
    Tuy nhiên, hãng hàng không này cũng đã đề nghị chính phủ cấp vốn khoảng 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 439 triệu đô la Mĩ để hỗ trợ cho hoạt động của hãng.
    Air China Cùng với China Eastern Airlines, China Southern Airlines là ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc. Năm 2008, cả ba hãng này đều đã phải trải qua một năm đầy khó khăn khi nhu cầu đi lại bằng hàng không trên toàn thế giới sụt giảm mạnh.

    Trung Quốc: Gói kích cầu có thể được mở rộng quy mô


    Chính phủ của thủ tướng Ôn Gia Bảo đang cân nhắc đưa ra những biện pháp mới để vực dậy nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sau khi đưa ra gói kích cầu trị giá 4 nghìn tỷ NDT (tương đương 585 tỉ đô la Mỹ) vào cuối năm 2008.
    Theo kế hoạch, thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ công bố gói kích cầu mới vào ngày mùng 5 tháng 3. Hiện, vẫn chưa có thông tin chính thức về gói kích cầu này.Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, gói kích cầu mới sẽ tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy hoạt động sản xuất.
    Mới đây, nền kinh tế Trung Quốc cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi khi chỉ số PMI -chỉ số phản ánh hoạt động thu mua của các nhà quản lý trong khối ngành sản xuất của nước này trong tháng 2/2009 đã tăng lên mức 49 điểm từ mức 45,3 điểm hồi tháng 1/2009. Việc chỉ số này gần chạm ngưỡng 50 điểm đã cho thấy gói kích thích kinh tế trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc đang đi đúng hướng.
    Theo một chuyên gia, nền kinh tế của đất nước đông dân nhất thế giới sẽ phục hồi vào nửa sau của năm 2009.

    Ấn Độ: Ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất cơ bản 0,5 điểm %

    Thứ 4, ngày mùng 4 tháng 3, ngân hàng trung ương Ấn Độ đã cắt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn và lãi suất huy động cùng 1 mức là 0,5 điểm %.
    Quốc gia này đang chịu ảnh hưởng khá mạnh bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo các chuyên gia kinh tế thì ngân hàng trung ương Ấn Độ cũng sẽ đưa ra các quy định mới nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán nước này, nhưng có thể không đưa ra nhiều hỗ trợ cho đồng Rupee cho dù đồng tiền này đã rơi xuống mức giá thấp kỷ lục trong tuần qua.
    Lãi suất cho vay đối với các ngân hàng thương mại đã được cắt giảm xuống mức 5% từ mức 5,5%. Và lãi suất huy động từ hệ thống ngân hàng từ mức 4% cũng đã được hạ xuống 3,5%. Sau động thái cắt giảm trên, cả hai mức lãi suất này đều đã nằm ở mức thấp nhất kể từ khi được áp dụng vào năm 2000.
    Theo ngân hàng trung ương Ấn Độ thì quốc gia này có thể sẽ phải gánh chịu những tác động xấu từ khủng hoảng tài chính toàn cầu và theo đó, tăng trưởng kinh tế có thể sẽ suy giảm mạnh. Các nhà hoạch định chính sách dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 7,1% trong năm tài chính 2008/2009 kết thúc vào ngày 31 tháng 3, mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, trong khi đã tăng trưởng với mức trên 9% trong vòng 3 năm liên tục trước đó.

    Nhật Bản: BOJ cắt giảm hỗ trợ doanh nghiệp thông qua thu mua trái phiếu
    Ngân hàng trung ương Nhật Bản - BOJ đã mua một khối lượng trái phiếu doanh nghiệp trị giá 44,9 tỷ Yên, tương đương 455 triệu đô la Mỹ, 1 con số thấp hơn thông báo trước đó. Vào thời điểm đầu ngày thứ 4, ngân hàng này đã thông báo sẽ mua 150 tỷ Yên trái phiếu từ các tổ chức tài chính của Nhật nhằm hỗ trợ cho họ trước tình trạng suy thoái kinh tế. Mức trái phiếu thực tế mà BOJ mua chưa đến 1/3 con số họ đã đưa ra, tuy nhiên BOJ chấp nhận tất cả những lời chào mua với mức lãi suất trung bình là 0,76%.
    Ngân hàng trung ương Nhật Bản đang hạn chế việc thu mua các khoản nợ, nhằm giảm bớt rủi ro từ các tài sản mà ngân hàng này tiếp nhận khi muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước. Và đến tháng 9 năm nay, BOJ sẽ chỉ mua 1 khối lượng chứng khoán trị giá tối đa là 1 nghìn tỷ Yên.
    Các hãng ô tô trên thế giới đồng loạt cắt giảm sản lượng và nhân công
    Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang ảnh hưỏng mạnh đến nhóm ngành ôto và khiến cho nhiều doanh nghiệp lớn phải cắt giảm sản xuất và sa thải bớt nhân công.
    Cụ thể, hãng sản xuất ôtô lớn thứ 3 thế giới, Nissan có thể sẽ cắt giảm sản lượng sản xuất toàn cầu khoảng 30% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay khi cầu sụt giảm trên các thị trường tiêu thụ chính của hãng này. Việc cắt giảm sản xuất trong ngắn hạn này sẽ khiến Nissan phải cho nghỉ việc bớt 1 số nhân viên. Số nhân viên không liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất sẽ phải nghỉ tạm thời và hưởng 2/3 mức lương. Trong tháng 3, các công nhân tại nhà máy sẽ chỉ làm việc từ 3 đến 5 ngày trong 1 tuần với từ 6 đến 8 giờ làm việc trong một ngày.
    Hãng ôtô Đức - BMW cũng đã cắt giảm 850 nhân viên trong tháng 2 tại Anh, đồng thời cắt giảm bớt sản xuất do doanh số sụt giảm 35% và chỉ làm việc 5 ngày 1 tuần thay vì 7 ngày. Chrysler cũng đã cắt giảm tổng cộng 1,2 triệu đơn vị sản phẩm kể từ năm 2007 đến nay, loại bỏ 12 ca sản xuất và đóng cửa 2 nhà máy. GM đã cắt giảm sản xuất 53% trong quý đầu tiên năm nay so với cùng kỳ năm 2008. Honda cắt giảm tổng cộng 370 nghìn đơn vị sản phẩm trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 này.
    Doanh số Toyota sụt giảm 40% tại thị trường Mỹ
    Hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới Toyota đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ lớn nhất trong vòng 59 năm qua sau khi gánh chịu một mức sụt giảm doanh số kỷ lục là 40% tại Mỹ trong tháng 2 năm 2009. Nguyên nhân của tình trạng trên là do cầu tại thị trường tiêu thụ ôtô lớn nhất thế giới này đã suy giảm mạnh mẽ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1981.
    Doanh số tháng 2 của các hãng ôtô lớn tại Châu Á đã sụt giảm 1 mức trung bình là 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dẫn đầu là mức 40% của Toyota. Trước đó hãng này đã kêu gọi trợ giúp từ chính phủ Nhật Bản nhằm hỗ trợ cho hoạt động tại Mỹ. Doanh số giảm sút mạnh và việc đồng Yên lên giá có thể khiến cho Toyota tăng dự báo thua lỗ trong năm nay lên gấp 3 lần. Một số hãng khác như Honda ?" hãng ôtô lớn thứ 2 Nhật Bản cũng đang phải sánh chịu mức sụt giảm doanh số 38%, Nissan với 37% và GM 53%. Doanh số của Ford và Chrysler lần lượt giảm 48 và 44%.
    Trung Quốc: Chỉ số GDP năm 2008 đạt tới 9%
    Bộ trưởng bộ tài chính kiêm cục trưởng cục nghiên cứu tài chính Trung Quốc, ông Giả Khang cho biết trong quý 3 năm 2008 nền kinh tế TQ có dấu hiệu đi xuống, đến quý 4 mức tăng trưởng chỉ có 6.8% do vừa phải mặt với thiên tai, vừa phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế,. Tuy nhiên trong năm 2008 chỉ số GDP của toàn Trung Quốc vẫn lên đến 9% , đây quả là điều không dễ dàng.
    Để làm được điều này, chính phủ Trung Quốc đã kịp thời có những điều chỉnh hợp lí bằng việc đề ra khẩu hiệu ?ora tay nhanh, ra tay mạnh , đường lối chuẩn, thực hiện có hiệu quả?. Nhờ vậy, tháng 12 năm 2008 kinh tế Trung quốc đã đạt được những con số bất ngờ , lấy lại được niềm tin của đại đa số nhân dân Trung Quốc.
    Cải cách tiền tệ vẫn được tiến hành một cách ổn định cũng góp phần giúp cho Trung Quốc đứng vững trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm qua. Trong 6 tháng đầu năm 2008, ngân hang TW Trung quốc đã 5 lần tăng lãi suât tiền gửi , tổng cộng lên đến 3 điểm % .Sau tháng 9/2008 , ngân hang TW Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ , 5 lần hạ lãi suất tín dụng , 4 lần điều chỉnh lãi suất gửi vàng.
    Ông Giả Khang còn cho biết : Nền kinh tế Trung Quốc sở dĩ đạt được những bước tiến mạnh mẽ sau 30 năm cải cách, là do cơ cấu nội bộ khăng khít của chính phủ Trung Quốc, cách thức hoạt đông có hiệu quả ,mở rộng đầu tư và các chính sách quản lí đúng đắn.

    Trung Quốc: Thực hiện chính sách ưu đãi thuế tại cửa khẩu Lan Châu, Cam Túc
    Theo Tân hoa xã , từ nay bất cứ doanh nghiệp nào làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đều được hưởng những ưu đãi đặc biệt về thuế.
    Năm 2008 giới lãnh đạo tỉnh Cam Túc quyết định hỗ trợ miễn giảm thuế cho các
    ngành nông lâm nghiệp , sắt thép , luyện kim , cơ khí , may mặc ? Tính đến nay số tiền giảm thuế là 471 triệu NDT tương đương ? USD , tăng 83,98 % so với cùng kỳ năm trước.
    Bênh cạnh đó, Chính quyền Lan Châu còn cải tạo đường quốc lộ nhằm hỗ trợ cho việc vận chuyển của các doanh nghiệp cần xuất nhập khẩu. Điều này đã giúp giảm chi phí , tăng cường vốn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế Cam Túc phát triển.
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Em xem cho anh có Mr Doom dự báo gì về DJ không? Nghe nói dự bào về 4k điểm....

  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu
    Châu Âu: Ngành dịch vụ sụt giảm với tốc độ kỷ lục trong tháng 2
    Nền công nghiệp dịch vụ của Châu Âu đã thu hẹp với tốc độ kỷ lục trong tháng 2, đẩy nền kinh tế khu vực này chìm sâu hơn vào cuộc suy thoái trầm trọng nhất trong hơn 1 thập kỷ qua.
    Thước đo hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm từ 42,2 điểm trong tháng 1 xuống còn 39,2 điểm trong tháng 2. Chỉ số này được công bố vào ngày 04 tháng 3 vừa qua và là kết quả của cuộc khảo sát do tổ chức Markit Economics thực hiện - một trong những tổ chức khảo sát hàng đầu thế giới.
    Từ các công ty dịch vụ, các ngân hàng cho đến các công ty lữ hành đều đang cắt giảm nhân công và chi tiêu nhằm đối phó với nhu cầu sụt giảm. Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Châu Âu trong tháng 1 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua và niềm tin kinh doanh đã giảm xuống mức kỷ lục trong tháng vừa qua.
    Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể hạ lãi suất cho vay xuống còn 1,5% khi các thành viên của hội đồng Ngân hàng này nhóm họp tại thành phố Frankfurt của Đức vào ngày hôm nay. Ngân hàng này đã cắt giảm tổng cộng 2,25 điểm phần trăm kể từ tháng 10 năm ngoái.
    Anh: Thủ tướng kêu gọi các động thái cắt giảm lãi suất trên toàn cầu
    Hôm 04 03 vừa qua, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã kêu gọi các nước cắt giảm lãi suất và đưa ra các biện pháp tài khoá nhằm kích thích kinh tế toàn cầu.
    Phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong chuyến viếng thăm tới Washington để thảo luận về cuộc suy thoái kinh tế với tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Brown cho biết Mỹ và một số quốc gia khác không thể gánh vác nhiệm vụ khôi phục kinh tế thế giới mà không có sự phối hợp của chính phủ các nước khác.
    Ông kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng phối hợp cắt giảm lãi suất cơ bản và thống nhất phạm vi của các gói kích thích tương ứng với mức độ trầm trọng của cuộc suy thoái và mức độ phục hồi phải thực hiện.
    Ông Brown sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 tại Luân Đôn vào tháng tới và mong muốn nhận được sự đồng thuận về kế hoạch phối hợp nhằm thúc đẩy kinh tế toàn cầu khi thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua.
    Thụy Điển: Cho Latvia vay 1,1 tỷ USD
    Theo một nguồn tin mới nhận được, trong năm tới, Thụy Điển sẽ cho Latvia vay 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn bất kỳ một đất nước nào khác trong khu vực Bắc Âu. Đây có thể coi là một phần nằm trong gói giải cứu do quỹ tiền tệ thế giới IMF khởi xướng.
    Được biết, Latvia đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ khi đất nước này tách khỏi liên bang Xô Viết vào năm 1991. Quốc gia này duy trì chính sách cố định tỉ giá hối đoái với đồng tiền euro, điều này đã khiến cho các tập đoàn, công ty buộc phải mạnh tay trong việc cắt giảm lương nhằm duy trì khả năng cạnh tranh, và kết quả là mức sống hộ gia đình càng xuống thấp.
    Trong quý 4 năm ngoái, Latvia đã phải đề xuất với một nhóm quốc gia mà đứng đầu là IMF về một kế hoạch giải cứu trị giá 9,4 tỷ đô la sau khi thất bại trong việc quốc hữu hóa ngân hàng lớn thứ 2 của nước này. Nền kinh tế Latvia đã co hẹp 10,5% trong quý 4, mức lớn nhất kể từ khi cơ quan thống kê của quốc gia này bắt đầu hoạt động năm 1995.
    Merkel to Extend $145 Billion ?~Germany Fund?T to DAX Companies
    Đức: 145 tỷ USD dành hỗ trợ những công ty chứng khoán

    Đức: 145 tỷ USD dành hỗ trợ những công ty chứng khoán
    Theo nguồn tin Bloomberg, chính quyền của thủ tướng Angela Merkel sẽ đề xuất những khoản vay và bảo hiểm tài sản dành cho những công ty chứng khoán lớn nhất tại quốc gia này. Nguồn tài chính được huy động từ một quỹ đầu tư thanh khoản mới trị giá 145 tỉ đôla Mỹ. Động thái trên đã xua tan những lo ngại chính phủ sẽ chỉ trợ giúp cho những công ty vừa và nhỏ.
    Cụ thể, khoảng 95 tỷ đô la trong tổng giá trị của quỹ trên được dành cho việc bảo hiểm tài sản, khoảng 50 tỷ còn lại là dành cho những khoản vay.
    Bộ kinh tế Đức cho biết tất cả các công ty đều có thể yêu cầu được hỗ trợ một khi họ không đủ khả năng tự mình huy động vốn và không theo đuổi những gói bảo hiểm trái phiếu của công ty.
    Như vậy những giới hạn trên không loại trừ bất kỳ một công ty nào, ngay cả những công ty lớn niêm yết theo chỉ số DAX-30 của Đức cũng có thể tìm kiếm được hỗ trợ nếu họ đáp ứng đủ tiểu chuẩn đề ra ở trên.
    Anh: Hoạt động kinh doanh của British Airways sụt giảm trong tháng 2
    Theo một nguồn tin mới được cập nhật, hãng hàng không đứng thứ 3 tại Châu Âu, Bristish Airways cho biết hoạt động vận chuyển đã sụt giảm trong tháng 2 khi mà suy thoái đã hạn chế nhu cầu đi lại của các tổ chức kinh tế, đồng thời những lần đóng cửa sân bay do bão tuyết gây ra càng làm cho tình hình thêm trầm trọng.
    Cụ thể, lượng hành khách được tính toán dựa theo độ dài các tuyến bay trong tháng 2 đã giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó phân khúc ghế ngồi hạng nhất sụt giảm đến 20% ở và phân khúc ghế ngồi hạng trung sụt giảm 5,5% . Tính tổng cộng, số lượt hành khách đã giảm 10% chỉ đạt 2,17 triệu lượt.
    Hãng hàng không Anh này dự đoán sẽ thua lỗ 150 triệu bảng, khoảng 211 triệu đô la Mĩ từ hoạt động kinh doanh và sẽ buộc phải cắt giảm tiền thưởng đối với giới điều hành của họ trong năm nay.
    Được biết, ngày 2-3, hiệp hội vận chuyển hàng không thế giới đã công bố ngành hàng không trên thế giới đã thua lỗ tổng cộng 8 tỷ đô la trong năm 2008.
    Pháp: France Telecom công bố lợi nhuận sụt giảm 35%
    Công ty điện thoại lớn thứ 3 tại Châu Âu, France Telecom vừa cho biết lợi nhuận cả năm của hãng đã giảm 35%, nguyên nhân là do hãng này đã ghi giảm mức định giá tài sản vô hình và phải trả thuế nhiều hơn.
    Cụ thể, lợi nhuận ròng của năm 2008 chỉ đạt 4,07 tỷ euro, thấp hơn so với mức 6,3 tỷ ở thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận trên không tính những khoản như mức giảm giá trị tài sản vô hình đã tăng đến 14% lên mức 5,2 tỷ euro.
    Giới lãnh đạo của công ty cung cấp dịch vụ điện thoại tại Pháp này cho biết hãng sẽ vẫn tăng mức lợi tức cho năm 2008 và giữ nguyên mục tiêu chi tiêu ít nhất 45% dòng vốn tự do của mình.
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Mỹ
    Mỹ: Các doanh nghiệp cắt giảm 697.000 việc làm trong tháng 2
    Các doanh nghiệp tại Mỹ đã cắt giảm đến 697.000 công việc trong tháng 2 vừa qua khi kinh tế ngày càng chìm sâu hơn vào suy thoái. Đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ tình trạng cắt giảm việc làm sẽ chưa thể giảm bớt trong thời gian tới.
    Theo một khảo sát của văn phòng nhân lực ADP, con số trên lớn hơn nhiều so với các dự đoán trước đây của các nhà kinh tế khi cho rằng việc cắt giảm chỉ dừng ở con số là 614.000 việc làm.
    Con số cắt giảm nhân lực được các doanh nghiệp của Mỹ thong báo trong tháng 2 vừa qua gấp đôi số lượng căt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết, trước đây việc cắt giảm chủ yếu tập trung ở khối ngành bán lẻ và các tập đoàn sản xuất ô tô.
    Cũng theo báo cáo của ADP thì có đến 338.000 công nhân bị sa thải thuộc khối ngành công nghiệp sản xuất hang hóa và xây dựng
    Trong đó, GM là một trong số các doanh nghiệp cắt giảm nhiều nhân sự nhất. Tính đến ngày 18/2 hãng sx ô tô này đã cắt giảm thêm đến 47.000 nhân công trên toàn cầu.
    Còn Caterpillar, công ty sản xuất các loại xe cơ giới lớn nhất trên thế giới cũng thông báo, tính đến 11/2, hãng này cũng đã cho khoảng 2.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện sau khi đã sa thải đến 22.100 công nhân.
    Mỹ: Bộ tài chính bắt đầu chương trình hỗ trợ hoạt động vay thế chấp nhà đất
    Hôm qua, bộ tài chính Mỹ cho biết, những người cho vay có thể bắt đầu giảm bớt các gánh nặng cho vay nhà thế chấp trong một chương trình hỗ trợ cho vay của chính phủ được thông báo ngày 4 tháng 3. Trong đó, kế hoạch sẽ giúp giảm số tiền trả nợ thế chấp tính theo tháng cho 5 triệu người đi vay thuộc diện khó trả được nợ. Kế hoạch hỗ trợ này cuả chính phủ cũng sẽ cung cấp ưu đãi về tiền mặt cho cả người cho vay thế chấp .
    Bộ tài chính cho biết, chỉ những khoản vay thế chấp bắt đầu trước ngày 1/1 mới thuộc diện điều chỉnh của chương trình này.
    Cụ thể, chính phủ sẽ hỗ trợ cho những người cho vay một khoản ưu đãi là 1.000 đô la Mỹ đổi lại họ phải chấp nhận giảm bớt giá trị cho vay thế chấp cho khoảng 4 đến 5 triệu người đi vay. Giá trị này tương ứng với 38% mức lương tính theo tháng của những người đi vay. Còn đối với những người vẫn đang trong tình trạng khó có khả năng chi trả thì sẽ được hỗ trợ khoảng 1.500 đô la.
    Mỹ: GM dự định bán lại nhãn hiệu Saab
    Saab của GM đã nhận được sự quan tâm từ một số các nhà doanh nghiệp tiềm năng trong việc mua lại nhãn hiệu nay bao gồm các công ty sản xuất ô tô của TQ Geely Automobile và Dongfeng Motor group.
    Hiện GM vẫn chưa đưa ra ra thời hạn chính thức cho việc bán lại nhãn hiệu xe của Thụy Điển này. Tuy nhiên hãng này đang hi vọng sẽ bắt đầu thảo kế hoạch tài chính sơ bộ trong một vài tuần tới để đưa ra trong quá trình thương thảo bán lại nhãn hiệu này.
    Một số các tập đoàn khác cũng đang ngỏ ý muốn mua lại nhãn hiệu này cuẩ GM. Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ này sẽ có cuộc thương thuyết đầu tiên ngay sau khi gứi các tài liệu tài chính liên quan đến các bên quan tâm.
    Tuy nhiên thời gian cho việc bán đấu giá Saab vẫn có khả năng thay đổi do các hãng khác cũng đang phải đối mặt với tình hình tín dụng eo hẹp trong giai đoạn khi mà suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng đến doanh số bán ô tô trên toàn thế giới.

    Mỹ: Chính phủ thiết lập các quy định điều chỉnh thế chấp
    Theo hãng tin Bloomberg, ngày 4 tháng 3, Chính quyền của tổng thống Obama đã đưa ra những hướng dẫn điều chỉnh các khoản cho vay nợ thuộc kế hoạch giải cứu người sở hữu bất động sản, một chương trình trị giá tới 75 tỷ đôla. Chính phủ cũng chấp nhận bồi thường cho những hãng cho vay thế chấp nhằm giải quyết những khoản thế chấp có vấn đề, đồng thời cắt giảm tỉ lệ lãi suất cho vay xuống mức 2%.
    Theo một tài liệu do Bộ Tài Chính Mỹ công bố tại Washington ngày 4 tháng 3, những bước kế hoạch được đề ra và công bố vào ngày 18 tháng 2 đòi hỏi những đối tượng thuộc diện áp dụng cung cấp tòan bộ hồ sơ về thu nhập cùng các cuống hóa đơn chi trả và các khoản hoàn thuế; đồng thời ký vào một bản khai chứng nhận rằng đang chịu những khó khăn về tài chính. Ngoài ra, một phần lớn hơn trong kế hoạch này chủ yếu dựa vào hai công ty do chính phủ Mỹ điều hành là Fannie Mae và Freddie Mac để tái cấp vốn các khỏan vay nợ này.
    Mỹ: Sẽ sớm xuất hiện một lượng lớn việc làm tại các công trình đường cao tốc
    Mới đây, Bộ trưởng Giao thông Mỹ, ông Ray LaHood cho biết, các công trình giao thông sẽ tạo ra một số lượng lớn việc làm trong nhiều tháng tới, đây là một ảnh hưởng tích cực từ gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ đôla.
    Ông Lahood cũng cho biết, khoản hỗ trợ trị giá 28 tỷ đôla dành cho các công trình xây dựng đường cao tốc sẽ nhanh chóng tạo thêm được nhiều việc làm mới, do các sở giao thông tại các bang sẽ phân chia khỏan tiền này tới các công trình đang chờ vốn để khởi công. Khoản hỗ trợ xây dựng đường xá trị giá 8,4 tỷ đôla và khỏan hỗ trợ các công trình đường cao tốc trị giá 8 tỷ đôla cũng sẽ được giải ngân nhanh chóng.
    Chính quyền của tổng thống Obama đang cố gắng ngăn chặn tình trạng cắt giảm việc làm vốn đang ngày càng gia tăng trong năm nay. Một khảo sát của ADP Employer Services cho thấy các công ty tại Mỹ đã cắt giảm khoảng 697 000 nhân viên khỏi danh sách trả lương trong tháng 2.
    Mỹ: Best Buy tạm hoãn việc mở cửa hàng đầu tiên tại Anh

    Theo một nguồn tin từ thời báo tài chính, hãng bán lẻ các sản phẩm chuyên dụng và đồ điện tử của Mỹ - Best Buy đã tạm hoãn việc mở cửa hàng đầu tiên tại Anh cho tới quý đầu tiên năm 2010. Trước đó, Best Buy đã dự định sẽ liên doanh với Carphone Warehouse để mở cửa hàng đầu tiên của hãng vào mùa hè năm 2009 này. Giám đốc kiêm CEO của liên doanh ?" ông Roger Taylor ?" cho biết: quyết định trì hoãn này hoàn toàn không liên quan gì đến những khó khăn gần đây của Best Buy. Ông cũng cho biết thêm, Best Buy sẽ đưa ra kế hoạch dựa trên những diễn biến của thị trường, cho dù điều này đồng nghĩa với việc phải tiếp tục tạm hoãn thêm 3 hay 4 tháng nữa.
    Trong thời gian gần đây, Best Buy ?" hay còn được biết đến với cái tên ?osự lựa chọn hoàn hảo? đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, mức tiêu thụ của hãng này đang chịu rất nhiều sức ép khi nền kinh tế tiếp tục suy thoái. Tháng trước, Best Buy đã tuyên bố cắt giảm 250 việc làm tại trụ sở của hãng ở Minneapolis nhằm cắt giảm chi phí.

    Mỹ: Tổng thống Obama đề xuất cắt giảm 40 tỷ USD chi tiêu chính phủ

    Tân tổng thống Mỹ Barack Obama đang tiến hành đề xuất lập ra một quy định yêu cầu chính phủ cam kết cắt giảm và tiết kiệm chi tiêu một khoản lên tới khoảng 40 tỷ đô la.
    Trong phát biểu của mình, ông Obama đã nhấn mạnh rằng: đây chính là thời điểm để cắt bỏ những khoản chi phung phí và không hiệu quả. Bên cạnh việc cắt giảm bớt mức chi tiêu, nhiều người cũng cho rằng cần phải đặt ra các quy chế mới để có thể kiểm soát được việc sử dụng tiền ngân sách, nhờ đó mà tránh được các khoản chi đã bị treo quá lâu hoặc các khoản chi không cần thiết. Việc kiếm soát chi tiêu cũng sẽ giúp cho chính phủ tận dụng được tối đa nguồn vốn dành cho các dự án khả thi.
    Lời đề xuất nói trên của tổng thống Obama là phần cuối cùng nằm trong chiến dịch kêu gọi hỗ trợ ngân sách mới của ông. Theo đó, vị tân tổng thống này hy vọng có thể có được một mức ngân sách là 3.6 nghìn tỷ đô la cho năm tài khóa 2010 và thực hiện các chiến lược chi tiêu chính phủ nhằm đối phó với lạm phát. Ông Obama cũng nhấn mạnh rằng sẽ quản lý chặt chẽ khoản tiền thu được từ người thu thuế cũng như nâng cao tính trách nhiệm của các cơ quan công quản.

    Mỹ: Ngành dịch vụ co hẹp với tốc độ nhanh hơn

    Ngành dịch vụ của nền kinh tế Mỹ đã co hẹp với tốc độ nhanh hơn trong tháng 2 vừa rồi, nguyên nhân là do tình trạng thất nghiệp leo thang đang làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng cũng như hoạt động chi tiêu của họ.
    Chỉ số phản ánh tình trạng hoạt động của khối phi sản xuất - một khối chiếm gần 90% tổng GDP của nền kinh tế Mỹ - đã giảm từ mức 42.9 điểm của tháng 1 xuống còn 41.6 điểm. Bất cứ mức điểm nào dưới 50 đều hàm ý rằng, nền dịch vụ đang co hẹp.
    Trong số các ngành được xếp vào ngành dịch vụ, chỉ có duy nhất một ngành vẫn tăng trưởng trong tháng 2 vừa rồi, đó là nghệ thuật và giải trí. Trong khi đó, có tới 14 ngành bị co hẹp, bao gồm cả các ngành lớn như bán buôn, bán lẻ hay dịch vụ quản trị.
    Tuy nhiên, đây là những thực tế không thể tránh khỏi do hiện nay, người tiêu dùng hay các khách hàng tiềm năng của ngành dịch vụ đang phải giữ tâm lý thận trọng khi mà tình trạng thất nghiệp đang ngày một lên cao như hiện nay. Một báo cáo độc lập cho thấy, các công ty tại Mỹ đã cắt khoảng 697 000 việc làm trong tháng 2 vừa rồi, đồng thời, lượng tuyên bố cắt giảm cũng tăng gấp đôi so với tháng trước đó.

    Mỹ: Quốc hội tiến hành đánh giá hoạt động kế toán liên thị trường

    Một tiểu ban thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện đang dự định sẽ tiến hành xem xét và đánh giá lại hoạt động kế toán liên thị trường, trong thời gian gần đây, các quy định kế toán đã bị cho là nguyên nhân buộc các ngân hàng phải ghi giảm tài sản hàng tỷ đô la.
    Cụ thể, tiểu ban chuyên trách về thị trường vốn dự định sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vào ngày 12 tháng 3 tới.
    Được biết, kế toán trưởng của Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC và chủ tịch Ủy ban các chuẩn mực kế toán tài chính FASB cũng sẽ phải tham gia điều trần trong cuộc thảo luận nói trên.
    Hiện rất nhiều khối ngành công nghiệp của Mỹ đã gây sức ép lên SEC và FASB về việc thay đổi hoặc ngừng áp dụng các chuẩn mực kế toán hiện tại do cho rằng, chính các quy tắc kế toán này đang làm cho những nỗ lực bình ổn thị trường của chính phủ trở nên vô nghĩa.

    Mỹ: Phá sản cá nhân người tiêu dùng tăng trong tháng 2

    Theo các số liệu và báo cáo của Viện quản trị phá sản Mỹ viết tắt là ABI, số hồ sơ xin phá sản cá nhân người tiêu dùng trong tháng 2 vừa rồi đã tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và con số này có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng nữa nếu nền kinh tế chìm sâu vào suy thoái.
    Các chỉ số được ABI tổng hợp dựa trên số liệu của Trung tâm nghiên cứu phá sản quốc gia cho thấy, có khoảng 98 344 người đệ đơn xin phá sản cá nhân trong tháng 2. Cũng theo ABI thì con số tổng cộng của năm 2009 có thể lên tới 1.4 triệu người. Con số này sẽ tăng mạnh hơn nếu quốc hội thay đổi luật và cho phép điều chỉnh các khoản thế chấp mua nhà hộ dân cư theo chương 13 của luật phá sản. Chương 13 cho phép một cá nhân xác định khả năng tài chính tương lai của mình trong trường hợp phải hoàn trả nợ cho các chủ nợ trong 1 lần hoặc thành nhiều đợt khác nhau.
    Được biết, phá sản cá nhân người tiêu dùng là tình trạng của một người bị mắc nợ nặng nề tới mức không còn khả năng tự mình chi trả được nữa.

  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi thanks anh
    bao giờ cho đến ngày xưa
    Cái ngày 1000 điểm ấy ạ
    nếu thế mỗi ngày em sẽ mở 1 Full House

Chia sẻ trang này