Full House 7 : Điểm tin kinh tế tài chính thế giới ( cập nhật theo ngày)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 04/03/2009.

2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27499 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. miucon168

    miucon168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Đã được thích:
    0
    đúng roài trước wedding giảm gần chục cân sau wedding lại ốm là sao
    phải nâng hơn nâng trứng hứng hơn hứng hoa chứ
    .....
    .......
    ...................















  2. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Nhắn chú Chjp check pm nick này
  3. miucon168

    miucon168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Đã được thích:
    0
    160
    2 hôm nghỉ ốm tranh thủ spam nào










  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo đã check
  5. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Oạch
    Miumiu đang bị ốm à Đã đữ nhiều chưa Miumiu Miumiu nhớ ăn uống, nghỉ ngơi cho chóng khỏe nhé
    Tặng Miumiu nè
  6. miucon168

    miucon168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sư huynh










  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin sáng 25.03.09


    Mỹ: Lượng tiền cho vay thế chấp có thể tăng lên 2,78 nghìn tỷ USD trong năm 2009


    Vừa qua, Hiệp hội các Ngân hàng cho vay thế chấp của Mỹ, viết tắt là MBA, đã nâng mức dự đoán về giá trị các khoản nợ mua nhà trong năm 2009 thêm 800 tỷ đô la Mỹ nữa, đưa con số dự đoán này lên mức 2,78 nghìn tỷ đô la.

    MBA đưa ra sự điều chỉnh này trong bối cảnh nhu cầu tái cấp vốn, cùng với các mức lãi suất thấp như hiện nay, đã giúp thúc đẩy những người sở hữu nhà tìm kiếm các khoản vay mới.

    MBA cũng cho biết, trong năm 2009, tổng lượng tiền tái cấp vốn sẽ đạt khoảng 1,96 nghìn tỷ đô la Mỹ, còn những khoản nợ mua nhà ban đầu sẽ tăng lên, đạt mức 821 tỷ đô la.

    Theo đó, tổng số các khoản cho vay ban đầu có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục thứ 4, do các mức lãi suất thế chấp cố định giảm, song song với công bố của FED về kế hoạch mua các lại các chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp. Các động thái này đều nhằm mục đích hỗ trợ nhiều hơn nữa cho khối ngân hàng cũng như thị trường nhà đất của Mỹ.


    Mỹ: Hạ viện xem xét lại các quy định trong việc tư vấn đầu tư đối với quỹ hưu trí


    Mới đây, các nhà làm luật của Mỹ đã bắt đầu tiến hành đánh giá và xem xét kỹ lưỡng các quy định liên quan đến hoạt động tư vấn đầu tư đối với hàng ngàn người Mỹ đang góp tiền ở các quỹ hưu trí. Theo đó, một số thành viên thuộc ban hội thẩm của Quốc hội cho biết, họ muốn các quy định nói trên phải đảm bảo cho những người lao động tham gia đóng tiền vào các quý hưu trí phải được tư vấn một cách công bằng và minh bạch. Đây là một điều hoàn toàn logic khi mà sự khủng hoảng của thị trường tài chính đã rút cạn hàng tỷ đô la ra khỏi các quỹ lương hưu.

    Một tiểu ban chuyên trách về các quỹ hưu trí của Hạ viện đã tiến hành một buổi điều trần xoay quanh các quy định của bộ lao động Mỹ, những quy định này vốn vẫn được áp dụng dưới thời tổng thống Bush, tuy nhiên đã bị tạm ngừng để đánh giá lại khi tổng thống Obama lên nắm quyền.

    Những người ủng hộ các quy định cũ cho rằng, một hệ thống các luật lệ chi tiết và phức tạp sẽ giúp cho người đóng quỹ có thể được tư vấn một cách minh bạch và công bằng, tuy nhiên, một số thành viên đảng dân chủ lại lên tiếng chỉ trích và cho rằng, những luật lệ như vậy có thể sẽ giúp cho tư vấn viên chỉ tập trung làm lợi cho bản thân mình thay vì cho thân chủ của họ

    Mỹ: Thâm hụt ngân sách của New York có thể tăng thêm ít nhất 2 tỷ USD


    Thống đốc New York, ông David Paterson vừa cho biết, ông cùng với những nhà làm luật cấp cao của thành phố này đã đưa ra dự đoán, tình hình suy thoái kinh tế có khả năng sẽ khiến cho tổng thu nhập từ thuế giảm khoảng 2,2 tỷ đô la, đưa mức thâm hụt ngân sách của năm tài khóa bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 4 tới lên tới con số 16 tỷ đô la.

    Dự báo mới nhất về ngân sách nói trên của ông Paterson sẽ gây khó khăn cho kế hoạch tăng thêm chi tiêu công cho y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

    Được biết, đề xuất về ngân sách trước đó của ông Paterson được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, và lúc đó mức thâm hụt dự kiến mới chỉ dừng lại ở con số 13 tỷ đô la.

    Con số cụ thể và chính xác về mức thâm hụt sẽ chưa được công bố chính thức cho đến khi ông Paterson và các quan chức trong bộ máy lãnh đạo thành phố New York đi đến quyết định cuối cùng về chi tiêu ngân sách.


    Mỹ: Chủ tịch FED Ben Bernanke dự định kiện AIG về vấn đề chi thưởng


    Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED, ông Ben Bernanke, đang dự định tiến hành kiện tập đoàn bảo hiểm quốc tế AIG nhằm ngăn chặn những khoản chi thưởng của hãng này đối với bộ phận kinh doanh các sản phẩm tài chính. Đồng thời, ông cũng thúc giục việc gia tăng thêm quyền hạn cho các cơ quan liên bang để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến những định chế tài chính lớn.

    Trong bản điều trần gửi lên Ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện, ông Bernanke đã nêu rõ: việc chi thưởng cho bộ phận kinh doanh các sản phẩm tài chính của AIG là hoàn toàn vô lý do chính bộ phận này là nguyên nhân chủ yếu đẩy tập đoàn bảo hiểm AIG đến gần bờ vực phá sản vào năm ngoái. Theo đó, ông Bernanke cho rằng, một phiên tòa là cần thiết để ngăn chặn việc chi thưởng nói trên.

    Tuyên bố nói trên của chủ tịch cục dự trữ liên bang là động thái mới nhất thể hiện sự giận dữ của Chính phủ đối với những khoản chi vô trách nhiệm của các tập đoàn tài chính. Mới đây, Hạ viện cũng đã thông qua đề xuất đánh thuế lên tiền thưởng đối với các công ty nhận hỗ trợ trên 5 tỷ đô la từ Chính phủ.
    Mỹ: Bộ trưởng Tài chính cần có thêm quyền hạn đối với thị trường


    Theo hãng tin AP thì mới đây, bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ - ông Timothy Geithner ?" đã lên tiếng cho rằng, quốc hội nên giúp ông có thêm quyền hạn để có thể kiểm soát được những công ty tài chính lớn như tập đoàn bảo hiểm AIG, những doanh nghiệp mà nếu sụp đổ có thể gây ra những ảnh hưởng nặng nề lên toàn bộ hệ thống kinh tế quốc gia.

    Cụ thể, ông Geithner tỏ ý muốn có những quyền hạn tương tự như các quan chức cấp cao tại công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC, những người có khả năng nắm quyền kiểm soát các ngân hàng, thâu tóm toàn bộ các tài sản xấu của họ và bán lại các phần tài sản chất lượng tốt cho các đối thủ cạnh tranh.

    Trong phát biểu trước Ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện, ông Geithner đã nhấn mạnh rằng, trường hợp của công ty bảo hiểm AIG đã cho thấy những lỗ hổng rất lớn trong hệ thống tài chính của Mỹ, và ông chỉ có thể ngăn chặn hậu quả của những rủi ro tiềm ẩn này một khi được trao thêm những quyền hạn mà trước giờ chưa từng có tiền lệ, điền hình như việc kiểm soát hoàn toàn một tổ chức tài chính và vận hành nó mà chỉ cần nhận được sự thông qua của cục dự trữ liên bang.

    Những đề xuất gia tăng quyền hạn nói trên của ông Geithner đã nhận được sự đồng tình từ phía chủ tịch cục dự trữ liên bang ông Ben Bernanke, người cũng có mặt trong cuộc họp với Ủy ban tài chính hạ viện.

    Trung Quốc thúc đẩy việc dùng đồng NDT làm đơn vị tiền tệ trong khu vực


    TQ đang chuẩn bị tiến tới sử dụng đồng NDT làm đơn vị tiền tệ chi trả tại Hồng Kông. Trong việc giao dịch với các nước Đông Nam Á , tỉnh Quảng Đông cũng chuẩn bị dùng đồng NDT làm đơn vị thanh toán trong giao dịch.
    Phó giám đốc ngân hàng Nhân dân TQ ông Hồ Hiểu Luyện cho biết, đồng NDT từ lâu đã trở thành đơn vị thanh toán ở các vùng biên giới và lượng tiền sử dụng cho hoạt động thanh toán này hoàn toàn không nhỏ. Nếu có thể biến đồng NDT trở thành đơn vị thanh toán cho các hoạt động kinh tế, thì đó sẽ là một động lực lớn, thúc đẩy nền kinh tế TQ phát triển. Đối với các nhà đầu tư, việc sử dụng đồng tiền nào làm đơn vị thanh toán hợp đồng là vô cùng quan trọng. Hiện này hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng USD làm đơn vị thanh toán, điều này làm các doanh nghiệp đôi khi gặp rủi ro không đáng có. Việc sử dụng đồng NDT để thanh toán trong các hợp đồng kinh tế liên quan đến doanh nghiệp TQ có thể giúp giảm thiểu những rủi ro này . Được biểt hiện nay, Ngân hàng TW và các khu vực kinh tế xung quanh đã thiết lập sự trao đổi tiền tệ song phương trong 3 năm , với số tiền lên đến 580 tỷ NDT tương đương với 145 tỷ USD.


    Hàn Quốc và EU cắt giảm thuế xuất nhập khẩu lên ôtô và đồ điện tử
    Sau 21 tháng đàm phán, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU đã đạt được 1 thỏa thuận sơ bộ về việc xóa bỏ phần lớn thuế xuất nhập khẩu đối với nhiều hàng hóa và dịch vụ. Thỏa thuận này đã phá tan đi những lo ngại cho rằng, cuộc suy thoái trên toàn cầu có thể làm gia tăng hàng rào mậu dịch giữa các nước.

    Sau cuộc họp được tổ chức tại Seoul vào ngày 24 tháng 3, Bộ ngoại giao Hàn Quốc và Ủy Ban châu Âu cho biết, các Bộ trưởng của cả Hàn Quốc và Châu Âu sẽ tiến hành gặp mặt tại London vào ngày 2 tháng 4 để k?Zý kết hiệp ước nói trên.

    Được biết, thỏa thuận nói trên vẫn cần phải nhận được sự thông qua của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, các lãnh đạo cũng sẽ phải xoa dịu được mối lo lắng của Đức và Pháp bởi 2 quốc gia này đang tỏ ra nghi ngại rằng, việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu có thể sẽ gây tổn hại cho các hãng ôtô của họ như Daimler AG và Renault SA. Hiện các hãng ô tô tại châu Âu đang rất phản đối thỏa thuận trên và cho rằng, lợi ích của họ đã bị hy sinh cho ngành dịch vụ.

    Ấn Độ áp thuế lên một số mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc


    Ấn Độ sẽ tiến hành áp thuế lên một số mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 6 tháng tới sau khi xuất hiện nhiều lời phàn nàn cho rằng, những sản phẩm nhập khẩu đang gây ảnh hưởng xấu đến các nhà sản xuất nội địa trong bối cảnh nhu cầu yếu như hiện nay.

    Theo thông báo của Ủy ban chuyên trách về thuế xuất nhập khẩu, mức thuế áp dụng cho mặt hàng nhôm cuộn nhập từ Trung Quốc sẽ là 21%, còn nhôm lá là 35%. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 8 tháng 10.

    Quyết định nói trên của Ấn Độ được đưa ra với lý do là để bảo vệ các nhà sản xuất kim loại nội địa, trong đó có những công ty lớn như National Aluminum Co hay Bharat Aluminum, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong bối cảnh nhu cầu đang ngày càng suy yếu. Theo đó, Ấn Độ cho rằng, những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang gây ảnh hưởng xấu đển tình hình kinh doanh của các công ty nội địa và làm xói mòn thị phần của các doanh nghiệp này.


    Nhật: Toyota, Honda, Nissan cắt giảm sản lượng sản xuất ôtô
    Tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất thế giới Toyota cho biết, sản lượng sản xuất của hãng này trên toàn cầu đã ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất trong vòng ít nhất là 23 năm qua.
    Theo đó, so với cùng kỳ năm ngoái thì sản lượng của hãng này đã giảm 53% xuống còn 358.573 xe trong tháng 2.
    Trong khi đó, Honda Motor, hãng sản xuất xe ôtô lớn thứ hai của Nhật cũng ghi nhận mức sản lượng sụt giảm là 43% xuống còn 190.680 chiếc, và Nissan Motor, hãng sản xuất ôtô lớn thứ ba cũng giảm tới 51%.
    Hiện nay, Toyota và các hãng sản xuất ôtô khác của Nhật Bản đã đồng loạt tăng cường cắt giảm sản lượng nhằm hạn chế lượng tồn kho tại các đại lý.
    Sản lượng tiêu thụ ôtô con và xe tải nhẹ theo mức thường niên của Toyota trong tháng trước chỉ đạt mức 9,12 triệu tại thị trường Mỹ, giảm mạnh so với mức 15.4 triệu chiếc của cùng kỳ năm 2008. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng của Toyota cũng phải ghi nhận mức sụt giảm 40%, trong khi Honda là 38% và Nissan là 37%. General Motor, hãng sản xuất ôtô lớn thứ hai thế giới sau Toyota cũng chứng kiến mức sụt giảm về doanh số bán hàng là 53%, và Ford Motor là 48%.

    EU thiết lập hạn chót cải thiện thâm hụt ngân sách đối với một vài quốc gia
    Ngày 24 tháng 3, Liên minh Châu Âu (viết tắt là EU) đã đưa ra thời hạn chót gần 3 năm cho Pháp và Tây Ban Nha để đưa mức thâm hụt ngân sách trở lại đúng với các quy định của EU, tức là dưới 3% GDP.
    Thời hạn chót mà EU đặt ra cho Ailen, quốc gia có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất trong khối 27 quốc gia này là tới năm 2013. Trong khi đó, thời hạn mà Uỷ ban Châu Âu, các nhà lập kế hoạch của EU tại Brussels đưa ra cho Hy Lạp là tới cuối năm 2010.
    Anh quốc, quốc gia không phải thành viên của khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu, được áp mức hạn chót cho tới cuối năm tài khoá kết thúc vào tháng 3 năm 2014, chậm hơn 4 năm so với hạn mức thời gian mà Uỷ ban này đã đề ra trước đó.
    Được biết, Thâm hụt ngân sách tại các quốc gia khu vực Châu Âu ngày một gia tăng khi chính phủ các quốc gia này bơm hàng tỷ euro cho các biện pháp kích thích kinh tế nhằm chống lại cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ 2.

  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    4kg thui, làm gì mà đến chục
    Mà hông phải do chống lầy mà là do công việc bận
    Anh Ku anh ý nâng lắm rùi
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Thời tiết này dễ ốm thật
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em không nói cái đó
    Nhiều cái khác
    Mà thui, kệ anh

Chia sẻ trang này