Future quay trở lại với cụm tin vĩ mô support

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 16/06/2008.

1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 15:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1853 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Số dư tiền gửi các ngân hàng đã dư thừa

    Những ngày cuối tuần, thị trường lại xuất hiện tin đồn Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đưa một số ngân hàng cổ phần mới chuyển đổi vào diện ?okiểm soát đặc biệt?.

    Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước khẳng định tính thanh khoản của hệ thống hiện vẫn đảm bảo, thậm chí dư thừa vốn khả dụng; Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng phủ nhận những tin đồn nói trên.

    Báo cáo cuối tuần của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua vẫn còn một số ngân hàng cổ phần thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc tháng 6/2008. Cơ quan này tiếp tục có các phiên chào mua giấy tờ có giá với khối lượng tương đối lớn, từ 6.000 - 15.000 tỷ đồng/phiên. Các ngân hàng cổ phần nhỏ, mới chuyển đổi mô hình hoạt động, được hỗ trợ tái cấp vốn để đảm bảo thanh khoản.

    Hiện tại, số dư tiền gửi bình quân của hệ thống tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đã dư thừa so với dự trữ bắt buộc cần phải duy trì. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tuần vẫn ổn định, mức giao dịch phổ biến 18%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và các kỳ hạn trên 1 tháng không có giao dịch.

    Đến cuối tuần, lãi suất huy động VND trên thị trường đã tương đối ổn định ở mặt bằng mới, trong khoảng 17,5% - gần 18%/năm; trường hợp có lãi suất trên 19%/năm đã có quyết định rút về.

    Tin trên :

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=1bece0e20549d0


  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467

    Có bạn hiền tiếp sức đây rồi.

    Tuy nhiên với bà con vẫn phải cảnh báo là
    cổ phiếu tốt: Uptrend
    cổ phiểu dởm: Bulltrap

    GL
  3. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Lâu lắm rồi, thị trường mới có những phiên bừng tỉnh...sau cả một tháng 5 không có lấy mầu xanh...

    Các cổ phiếu tài chính lớn như STB, SSI , ACB đều lên điểm với dư mua lớn, thể hiện niềm tin đã bắt đầu quay trở lại...

    Khi các quỹ nhẩy vào đỡ các cổ phiếu nghành tài chính đồng nghĩa với việc những bất ổn về kinh tế đang diụ dần đi...

    Các thông tin tốt sẽ lần lượt suốt hiện trong thời gian tới khi mà thị trường đã điều chỉnh quá đà...

    ......
    Futureprecedor...Lâu rồi mới gặp ...Mình nghĩ sóng này cũng đủ lớn nên đã nhẩy vào từ hôm thứ 5 và thứ 6 tuần trước...Hy vọng thị trường sẽ thực sự phục hồi đợt này khi các đầu tầu kéo là các cổ phiếu lớn...



  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Vĩ mô tháng 6 ấm lên cộng hưởng với mùa báo cáo tài chính tháng 7 là nền tảng cho đợt sóng này đó. Chứng khoán lên có cái hay là nó luôn đem đến nụ cười cho đa số các nhà đầu tư, kể cả ai không chơi chứng khoán
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Và đâu đó người ta thấy le lói một niềm tin từ chính phủ trước nguy nan của đất nước.
  6. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Bác future à, tôi chỉ mong ăn hết cái uptrend này thôi!
    Vĩ mô còn xấu và nhiều bất ổn lắm, không thể lường trước được đâu!
    Bây giờ mà oil lên 160$, phôi thép thế giới biến dộng mạnh, thông tin 20 NH bị kiểm soát đặc biệt là thật, quý II một số dn báo lỗ, Mùa bão đang đến....thì bác tính sao...
    Tình hình này thì đến đâu hay đến đó thôi, đừng lạc quan quá!
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Khi thị trường xuống thảm quá...mình cũng thấy thật sự chán ngắt...Mỗi ngày chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là nó sẽ trôi xuống...Mọi thứ thật tẻ nhạt...các thông tin về nền kinh tế cực kỳ xấu đến dồn dập...Thị trường phản ứng một cách quá tiêu cực...bằng 1 tháng không lên điểm...

    Và mình mong thị trường lên điểm hàng ngày...Giờ đây...mọi thứ có vẻ đã đi vào đúng quỹ đạo khi khối lượng đã tăng vọt sau 3 phiên liên tiếp tăng điểm...

    Mình nghĩ chỉ hết tháng 6 này, nền kinh tế sẽ trở nên sáng sủa hơn khi các biện pháp chống lạm phát phát huy tác dụng...

    Tháng 3/2008, theo dự báo hết tháng 6 lạm phát sẽ giảm dần khi các biện pháp chống lạm phát bắt đầu phát huy hiệu quả tích cực của nó...Giờ sắp hết tháng 6 rồi...Mọi việc rồi sẽ đi đúng hướng, mình tin là vậy......

  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    hoàn toàn nhất trí với bác.
    Future đã có những mã mua giữ vài ba năm.
    Kiểu nào cũng thích ứng được.
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Suy thoái là cơ hội của cải tổ, một năm 86 thứ hai đang lặp lại tại VN.


    Cải tổ hệ thống phân phối: Một cách kiềm chế tăng giá hữu hiệu
    Thứ hai, 16/6/2008, 10:58 GMT+7
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ đầu năm đến nay liên tục tăng cao, khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đã quyết tâm kiềm chế lạm phát và chủ trương không tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, khi đi vào cuộc sống chủ trương trên đang gặp một số trở ngại. Giá một số mặt hàng có lúc còn tăng cao, góp phần tạo nên mặt bằng giá mới.


    Nhiều mặt hàng vẫn... tăng giá


    Có một thực tế là dù Chính phủ chưa cho phép tăng giá những mặt hàng thiết yếu nhằm đỡ một phần gánh nặng lạm phát trên vai người dân nhưng trên thị trường, các mặt hàng gạo, xi măng, phân bón? đã có những lúc ?osốt cao? trong tháng 5. Nhiều hàng hóa, dịch vụ khác như thép, thuốc chữa bệnh, vận tải... vẫn tăng giá. Trong đó, ?ocơn sốt? gạo qua đi đã để lại nhiều di chứng, như giá gạo vẫn cao hơn trước khi ?osốt? 1.000-2.000đ/kg, giá các loại dịch vụ ăn uống chỉ leo lên mà không xuống... Điều đáng nói là các doanh nghiệp (DN) vẫn chấp hành nghiêm lệnh không tăng giá của Chính phủ, nhưng người dân vẫn phải mua hàng với giá cao.


    Có nhiều ý kiến cho rằng, mạng lưới phân phối từ nơi sản xuất đến cửa hàng bán lẻ là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng tăng giá này. Đại đa số hợp đồng phân phối sản phẩm là mua đứt bán đoạn. Do đó, hàng ra khỏi nhà máy là DN không kiểm soát được giá phân phối mà đại lý và bạn hàng đã đăng ký. Tính liên kết giữa sản xuất và lưu thông rất yếu, khâu phân phối lại qua nhiều tầng nấc, mạnh ai nấy làm, khó kiểm soát giá.


    Bên cạnh đó, do khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển, thời gian qua hệ thống bán lẻ đã bung ra rất mạnh nên kiểm soát giá bằng cách nào là việc không đơn giản. Hậu quả là khi thị trường có biến động, cơ quan chức năng can thiệp chậm, hoặc không hiệu quả do chưa nắm được hàng hóa và hệ thống phân phối.


    Mua đứt bán đoạn cho các đầu mối, thay vì bán thẳng đến tay người tiêu dùng qua hệ thống cửa hàng bán lẻ, đang tạo kẽ hở rất dễ dẫn đến liên kết ngầm để làm giá, trục lợi. Thay vì đem lại lợi ích cho người tiêu dùng như chính sách kìm giá kỳ vọng, lợi nhuận bất chính lại rơi vào tay giới đầu cơ trung gian. Vì thế, cả người tiêu dùng và DN đều thiệt hại.


    Rất cần công cụ kiểm soát


    Thị trường nội địa lâu nay chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Hệ thống phân phối yếu kém, hạ tầng thương mại chưa phát triển, tính liên kết thị trường lỏng lẻo tạo ra sự đứt đoạn trong lưu thông. Với vai trò tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công thương chưa làm tròn trách nhiệm này.


    Tuy nhiên, Vụ Chính sách thị trường trong nước lại khẳng định, tổ chức hệ thống phân phối là việc của DN và hiệp hội ngành hàng. Bộ chỉ có nhiệm vụ đề ra cơ chế, chính sách và tạo điều kiện cho DN thực thi chứ không thể làm thay DN. Hiện nay, nhiều DN chỉ tranh thủ khai thác lợi nhuận trước mắt, chưa chú trọng đến nhiệm vụ tổ chức mạng lưới phân phối văn minh, hiện đại để nuôi mục tiêu lâu dài.


    Trong khi đó, các DN sản xuất thép lại cho biết, lâu nay DN chỉ phân phối đến đại lý cấp 1 do họ có vốn lớn để trả tiền trước, thậm chí có đại lý còn ứng tiền trước, lấy hàng sau, giúp công ty quay vòng vốn sản xuất. Nếu bây giờ công ty lại tham gia bán lẻ đến từng người tiêu dùng, có khi vài tháng mới bán hết tấn thép sẽ thiếu vốn để sản xuất tiếp.


    Theo các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc kiểm soát giá thị trường mới chỉ mang tính hình thức nên không hiệu quả. Hiện nay có 7 cơ quan tham gia quản lý chủ thể kinh doanh nên không có đầu mối chịu trách nhiệm chính. ?oCơn sốt? giá một số mặt hàng vừa qua cho thấy, việc cải tổ hệ thống phân phối đã đến hồi cấp bách.


    Bộ Công thương đã có đề án nâng cấp hệ thống phân phối, trong đó chủ trương nâng cấp các ban quản lý chợ theo hướng đây phải là nơi quản lý, phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong chợ, chứ không chỉ là nơi tổ chức cho thuê chợ lấy tiền. Việc niêm yết giá, bán đúng giá, kiểm soát giá... không thể xử lý được nếu không tổ chức chợ thành một nơi hoạt động mua bán lẻ có bài bản, có tổ chức.


    Mạng lưới bán lẻ trong chợ, cửa hàng độc lập của hộ kinh doanh cá thể cũng được tổ chức thành một bộ phận cấu thành nằm trong một DN, một hiệp hội ngành hàng nào đó chứ không phát triển theo hướng đặt tất cả ra ngoài vòng pháp luật, có như thế chợ mới là công cụ để kiểm soát giá. Được biết, Bộ Công thương cũng đang lập đề án xử phạt các hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, gây bất ổn cho thị trường.(Nguồn: HNM, 16/6)
  10. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Cơn bão vừa qua đã cho tôi biết bao kinh nghiệm.
    Chúng ta là NĐT cá nhân, vốn ít thì không nên có khái niệm đầu tư bởi TTCK VN là qúa non trẻ, Nền kinh tế của VN quá mỏng manh và quan trọng Lãnh đạo của ta trình độ quá non, không có tâm (Nền kinh tế VN đã phát triển nhanh chóng, có nhiều yếu tố phức tạp đan xen, không thể điều hành như trước, không thể cứ vẫn mấy con người như thế điều hành đất nước được)...

Chia sẻ trang này