Gần 7 tỷ đô (157k tỷ VND) được đưa ra lưu thông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Silly_Boy, 11/07/2021.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2059 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Silly_Boy

    Silly_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2020
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay thấy có bài mới trên F về hợp đồng bán kỳ hạn USD của NHNN cho các NHTM. Như vậy sẽ có thêm 157k tỷ đồng được ra lưu thông? Các bác lão làng có đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của lượng tiền được bơm thêm vào lưu thông này ạ?

    Nội dung bài viết

    Hợp đồng bán kỳ hạn 6 tháng trị giá gần 7 tỷ USD của các ngân hàng cho NHNN sẽ đáo hạn trong tháng 7 và 8/2021, đồng nghĩa có 157.000 tỷ đồng đang được NHNN bơm ra thị trường.

    [​IMG]
    Lãi suất huy động của các ngân hàng.

    Không nhiều tác động đến tỷ giá

    Theo giới chuyên gia, động thái mua vào ngoại tệ kỳ hạn của NHNN không ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá do lượng ngoại tệ này đã được các NHTM mua gom từ thời điểm trước đó. Hơn nữa, việc NHNN cho phép được hủy ngang hợp đồng một lần cũng giảm áp lực mua ngoại tệ của các nhà băng.

    Có ý kiến lo ngại một lượng lớn VND được bơm ra, sẽ đẩy tỷ giá tăng. Song tỷ giá ngắn hạn chủ yếu do cung - cầu ngoại tệ quyết định. Nếu cầu ngoại tệ được đáp ứng tốt, thì ngay cả khi thanh khoản VND dư thừa thì tỷ giá vẫn ổn định.

    Trên thực tế, trong tuần vừa qua các ngân hàng còn giảm nhẹ giá bán ra USD. Còn tính từ đầu năm nay, thì tỷ giá trong nước đã giảm khoảng 0,4%.


    Thế nhưng không thể phủ nhận tỷ giá đang chịu áp lực tăng khá lớn, chủ yếu do áp lực lạm phát và xu hướng tăng của USD trên thị trường thế giới trước kỳ vọng Fed sẽ sớm thắt chặt tiền tệ. Bên cạnh đó, nhập siêu quay lại cũng tạo thêm áp lực đến tỷ giá.

    Giảm áp lực tăng lãi suất

    Trong khi đó, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã bớt dư thừa hơn nhiều so với đầu năm nay do tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 21/6 tín dụng tăng 5,47% trong khi huy động vốn của các TCTD chỉ tăng 3,13%.

    Trên thực tế, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Không ít ngân hàng cũng đã tăng lãi suất huy động. Trong khi đó, cầu tín dụng được dự báo sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm nay. Lượng vốn cần để đáp ứng cầu tín dụng cũng sẽ tăng tương ứng, áp lực tăng lãi suất vì thế cũng sẽ lớn hơn.

    Trong bối cảnh đó, việc bơm VND vào thị trường lúc này sẽ làm dịu bớt áp lực tăng lãi suất. Theo Công ty Chứng khoán KB, lãi suất liên ngân hàng sẽ hạ nhiệt trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng tiếp tục gây ảnh hưởng tới cầu tín dụng. Ngoài ra, dòng tiền VND thông qua kênh giao dịch mua ngoại tệ sẽ quay trở lại trong tháng 7 sẽ cung cấp một lượng thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng.

    Khảo sát mới đây của NHNN cũng cho thấy, các TCTD kỳ vọng huy động vốn tăng 5,5% trong quý III và tăng 11,9% trong năm 2021. Đáng chú ý là các TCTD cũng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động – cho vay được dự báo xoay quanh mức hiện tại tính đến cuối năm 2021.
    SendMesilento1234 thích bài này.
  2. silento1234

    silento1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/12/2018
    Đã được thích:
    4.549
    giảm lãi suất, nhưng bán ngoại tệ để nội tệ đỡ mất giá.
  3. Silly_Boy

    Silly_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2020
    Đã được thích:
    6
    6 tháng đầu năm 2021, kiều hối chính thức là 3.2 tỷ $ (chưa kể ko chính thức), FDI 6 tháng cũng đạt 15.27 tỷ $ như vậy 1 phần lượng tiền mới này được bơm thêm vào nền kinh tế, chưa kể các biện pháp nới lỏng tiền tệ khác (đã và sắp triển khai). Liệu có cửa nào sáng hơn cho CK đến cuối năm ko bác?
    silento1234 thích bài này.
  4. haychonmadung

    haychonmadung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    612
    Thông thường sau đợt dịch thì nhà nước sẽ tung các hướng hỗ trợ như:
    - Giảm lãi suất
    - Đầu tư công
    - Banh bóng thì Euro, Copa đã xong rồi
    - Số lượng TK mở mới tăng đột biến
    - Với lại HCM đang phong tỏa, thì Anh Em ở nhà đánh chứng khoán chứ biết làm gì đâu. Chẵng nhẽ ngồi ngắm bảng điện cả buổi mà ko ngứa tay mua này mua nọ.
    concavangnho đã loan bài này
  5. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.316
    Đêm nay chung kết xong uro dòng tiền mai sẽ lại về chứng,nhưng index lên hay xuống thì hỏi ông trời
  6. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Tài chính tuần qua: Lợi nhuận nhiều ngân hàng được công bố, NHNN yêu cầu giảm lãi suất cho vay

    Xem thêm)

    Một ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

    SCB chào bán 478,8 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng. (Xem thêm)

    Hơn 3,7 triệu cổ phiếu ACB của 'bầu' Kiên được rao bán

    Chi cục Thi hành án dân sự Quận Hoàng Mai sẽ bán cổ phiếu ACB của "bầu" Kiên để thi hành án. (Xem thêm)

    VNDirect: Techcombank, ACB, MB... có lợi thế tận dụng sự phục hồi kinh tế

    Các ngân hàng có tập khách hàng phong phú và đa dạng, có nguồn vốn dồi dào với tỷ lệ CASA cao và nguồn vốn giá rẻ như Vietcombank, Techcombank, ACB, MB... sẽ tận dụng được hồi phục kinh tế. (Xem thêm)

    Dự báo lợi nhuận 9 ngân hàng

    BIDV được dự báo lãi trước thuế tăng 51% quý II, trong khi Vietcombank tăng 11%. (Xem thêm)

    Khối ngoại mua ròng gần 12 triệu cổ phiếu STB từ đầu tháng 7

    Khối ngoại mua ròng cổ phiếu STB từ đầu tháng 7, gần bằng cả tháng 6. (Xem thêm)

    Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay ngay trong tháng 7

    Tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục phức tạp, các doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và khả năng chống chịu ngày càng suy giảm. (Xem thêm)

    Con gái Chủ tịch Techcombank muốn mua hơn 22 triệu cổ phiếu TCB

    Bà Hồ Thủy Anh, con gái ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank sẽ sở hữu 0,64% vốn nếu giao dịch thành công. (Xem thêm)

    Sàn giao dịch nợ VAMC 'mở hàng' 3.000 tỷ đồng trong phiên đầu tiên

    Đại diện VAMC nói cho biết phiên mở hàng của sàn giao dịch nợ sẽ có ít nhất 3.000 tỷ đồng nợ xấu... (Xem thêm)

    Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản tăng 4.500 tỷ

    Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng mạnh trong nửa đầu năm nhờ thị trường chứng khoán và bất động sản sôi động. (Xem thêm)

    Lãi 6 tháng của ABBank tăng 85%

    ABBank được chấp thuận tăng vốn từ 3.696 tỷ đồng lên 9.409 tỷ đồng.(Xem thêm)

    TPBank lãi 3.007 tỷ đồng nửa đầu năm

    Lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 3.007 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch năm. (Xem thêm)

    Ngân hàng dự báo tín dụng tăng 4,7% trong quý III

    Dư nợ tín dụng được các TCTD dự báo tăng 4,7% trong quý III và tăng 13% năm 2021, thấp hơn mức kỳ vọng của đợt khảo sát trước. (Xem thêm)
    Investor_70 đã loan bài này

Chia sẻ trang này