GAS -------- Big Trụ lãi 120% thơm rồi !!!!! --------- Đón đầu nhịp tăng mới Sóng BCQ 3 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 20/09/2022.

463 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 00:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2377 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. Bundieucua

    Bundieucua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2019
    Đã được thích:
    5.284
    Bọn Phái Sinh luôn dùng GAS để đè chỉ số, trành GAS ra đầu tiên. Nên quan tâm tới PVS và PVD ngon hơn
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Đó mình đang tính đến 1 loạt trụ xem bọn nó có đạp TT nữa ko? Mất dậy thật :D@};-
  3. dautuck1960

    dautuck1960 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    1.493
    Bác chủ cho hỏi. KH LNST của GAS là trên 7.000 tỷ, nếu vượt 119% tức LNST 8 tháng là trên 15.000 tỷ. Liệu có viết lộn ko bác chủ?
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022, Bài cũ: 20/09/2022 ---
    Có thể là vượt KH 8 tháng đầu năm, tức LNST 8 tháng khoảng 10.500 tỷ. Vậy cũng khủng quá nhỉ.
    BigDady1516 thích bài này.
  4. Hankos1368

    Hankos1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2011
    Đã được thích:
    9.101
    ủng hộ cụ GÂS
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Quỹ đầu tư 12 tỷ đô sắp ra mắt quỹ ETF cho thị trường Việt Nam

    Gã khổng lồ quản lý tài sản của Hồng Kông vừa ra mắt quỹ ETF tập trung đầu tư vào 30 tập đoàn hàng đầu của đất nước hình chữ S.
    [​IMG]

    Theo chiến lược lấy mẫu đại diện, quỹ ETF sẽ không mô phỏng 100% chỉ số tham chiếu, mà chỉ chọn ra một số đại diện nhất định trong chỉ số, nhưng vẫn đảm bảo tính mô phỏng gần nhất với chỉ số tham chiếu.

    Ngày 19/09, Công ty quản lý tài sản CSOP Asset Management (CSOP) – vốn đang quản lý 12 tỷ USD tài sản – vừa thông báo niêm yết chứng chỉ quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ này sẽ đầu tư 100% tài sản vào các cổ phiếu Việt Nam và theo chiến lược lấy mẫu đại diện (representative sampling) mô phỏng lại chỉ số FTSE Vietnam 30 Index.

    Với giá niêm yết ở mức 7.8 HKD, các chứng chỉ quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 20/09/2022. Đến nay, quỹ đã nhận được khoản đầu tư ban đầu là 6.5 triệu USD.

    FTSE Vietnam 30 Index bao gồm những thành phần nào?

    FTSE Vietnam 30 Index bao gồm 30 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất của Việt Nam trên sàn HOSE, với các lĩnh vực như bất động sản, hàng tiêu dùng, tài chính và công nghiệp. Tỷ trọng tối đa cho mỗi cổ phiếu ở mức 10%.

    Theo cập nhật tại ngày 29/07/2022, 4 cổ phiếu hàng đầu của FTSE Vietnam 30 Index bao gồm MSN (10.96%), VIC (10%), VHM (9.83%) và VNM (8.53%). 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 71% danh mục của FTSE Vietnam 30.


    Xét về lĩnh vực, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số này là bất động sản (34.69%), thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (22.39%), ngân hàng (9.11%) và hàng hóa và dịch vụ công nghiệp (8.78%).

    Vì sao lại nhắm đến đất nước hình chữ S?

    CSOP cho biết lập ETF này là để tận dụng đà tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế đang lên như Việt Nam.

    Nhờ môi trường nội địa lẫn toàn cầu thuận lợi, GDP Việt Nam đã tăng trưởng 15 lần trong 25 năm qua. Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất còn duy trì tăng trưởng kinh tế dương trong 2 năm gần đây bất chấp sự hoành hành của dịch COVID-19.

    Góp phần thúc đẩy kinh tế cũng như thị trường cổ phiếu của Việt Nam là dòng vốn FDI cuồn cuộn, môi trường chính trị ổn định cùng với các chính sách đổi mới. Ngoài ra, đất nước hình chữ S cũng sở hữu tỷ lệ dân số vàng.

    Dòng vốn FDI đã đều đặn chảy vào kể từ khi Việt Nam gia nhập vào WTO trong năm 2007. Dòng vốn này tiếp tục cuộn trào với tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) lên tới 8% (tính trên vốn đăng ký). Việt Nam cũng lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn như Apple, LG, và Panasonic như một nơi để đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc.

    Để kích thích kinh tế, Việt Nam cũng khởi động nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, như ưu đãi thuế thu nhập cho các doanh nghiệp sản xuất (từ tháng 1/2015).

    Từ góc nhìn nhân khẩu học, Việt Nam có gần 100 triệu dân trong độ tuổi 15-60. Dân số trẻ cùng với tỷ lệ đô thị hóa thấp mang lại tiềm năng rất lớn cho các nhà đầu tư. Cũng vì thế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á.

    Theo CSOP, ETF là cách tốt nhất để khai thác thị trường Việt Nam khi xét tới các hạn chế về đầu tư trong nước và rủi ro cao hơn.

    Ding Chen, CEO của CSOP, nhận định: “Với chuyên môn quản lý quỹ ETF đã được kiểm chứng qua thời gian, CSOP tự tin đưa ra sản phẩm ETF nhắm tới thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư Hồng Kông. Chúng tôi muốn mang thêm nhiều quỹ ETF mới tới châu Á – nơi thị trường ETF phát triển nhanh nhất, với các phương án tiết kiệm chi phí để đa dạng hóa danh mục”.

    CSOP Asset Management khởi đầu là công ty quản lý tài sản nước ngoài do một công ty ở Trung Quốc thành lập trong năm 2008. Tập trung chủ yếu vào đầu tư tại Trung Quốc, CSOP quản lý các quỹ đầu tư công ty đại chúng và quỹ tư nhân, cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư châu Á và toàn cầu. Tính tới ngày 31/08/2022, CSOP quản lý hơn 12 tỷ USD.
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022, Bài cũ: 20/09/2022 ---
    Đây là lý do đạp để thu gom @};-
  6. BaByFish

    BaByFish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    852
    Nhanh nhạy đấy ^^
    BigDady1516 thích bài này.
  7. hoanvnu

    hoanvnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    69
    GAS chiếm 56% của CNG :)
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Nhậy gj bằng bọn ép TT bán hàng rẻ Bọn mất dậy \m/@};-
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022, Bài cũ: 20/09/2022 ---
    Nay tăng 15 điểm về 122x là đúng kế hoạch :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022 ---
    Ngon rồi Cụ ạ :drm@};-
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022 ---
    Tăng mạnh nào :drm1:drm1:drm1@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tiền nằm chờ 80.000 tỷ nhưng còn phụ thuộc vào một vấn đề

    20/09/2022
    Theo chuyên gia, tiền nằm chờ trong tài khoản chứng khoán nhiều nhưng vấn đề nhà đầu tư có mạnh dạn giải ngân hay không.


    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thanh Lâm
    Trao đổi với chúng tôi về con số 80.000 tỷ đồng tiền chờ trong tài khoản chứng khoán, ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Investment Bank cho rằng tiền sẽ vào khi thị trường giảm đủ sâu để kích thích tham gia, đồng thời những yếu tố bất định được gỡ bỏ dần dần thông qua Fed tăng lãi suất xong.

    Nhận định của ông ra sao về xu hướng thị trường trong tuần này, với tâm điểm là động thái nâng lãi suất của Fed vào giữa tuần?

    Tuần mới tôi nghiêng về hướng thận trọng, ít nhất ở nửa đầu tuần. Diễn biến tuần rồi thị trường phản ứng tương đối kém, kể cả thị trường thế giới lẫn Việt Nam. Lý do nằm ở CPI của Mỹ cao hơn so với kỳ vọng dẫn tới lo ngại của nhà đầu tư rằng Fed vẫn phải tiếp tục quyết liệt trong điều hành lãi suất theo hướng tăng. Khi CPI ra, xác suất dự báo Fed nâng lãi suất ở mức 1% tăng lên so với trước. Nhiều khả năng Fed nâng lãi suất ở mức 0,75%.

    Tuy nhiên trước khi thông tin này ra, thị trường sẽ lựa chọn giải pháp thận trọng, áp lực vẫn còn lớn ở vài ngày đầu tuần. Nếu Fed đưa ra mức tăng 0,75%, tôi nghĩ sau đó thị trường bắt đầu ổn định trở lại, cả thế giới lẫn Việt Nam.

    Kịch bản thị trường giảm sâu khó có khả năng xảy ra, hiện vùng hỗ trợ mạnh là 1.217 điểm. Trừ khi thị trường thế giới có thông tin gì đó quá xấu, còn trong kịch bản bình thường thị trường giảm nhưng vẫn giữ được 1.217 điểm.

    Một áp lực khác nghiêng về tâm lý nhiều, đó là chúng ta ở giai đoạn gần cuối quý 3. Thường cuối quý các công ty chứng khoán, đặc biệt những đơn vị cung cấp sản phẩm vốn vay vượt chuẩn sẽ phải tạm thời ngừng hoặc giảm bớt liên quan quy mô vốn vay. Điều này về tâm lý có thể ảnh hưởng lên thị trường. Tuy nhiên áp lực thực sự từ điều này trong giai đoạn hiện nay không lớn bởi nhà đầu tư sử dụng vốn vay không nhiều, nếu điều chỉnh sẽ không tạo áp lực bán lớn.

    Được biết, tiền chờ trong tài khoản chứng khoán khoảng 80.000 tỷ. Một số nhận định cho rằng nhà đầu tư đang ở trạng thái chờ đợi, thăm dò, trực sẵn để giải ngân. Ông có đồng tình?

    Tôi đồng tình ở chỗ thị trường bây giờ phần lớn nhà đầu tư ở trạng thái chờ đợi, không hẳn là không có tiền. Như đề cập ở trên, sức mua ở mức khiêm tốn, chưa dùng nhiều vốn vay. Lực bên người mua là lớn. Nhưng nếu lực đó không giải ngân thì thị trường vẫn có thể rớt, đây mới là vấn đề.

    Nếu nhà đầu tư còn chưa thấy đủ rẻ, chưa giải ngân thì tiền vẫn nằm đấy, không đi vào thị trường, không tạo được lực cầu. Tiền sẽ vào khi thị trường rớt đủ sâu để kích thích tham gia, đồng thời những yếu tố bất định được gỡ bỏ dần dần thông qua Fed tăng lãi suất xong.

    Có điểm rơi khá hay, sau đợt tăng lãi suất này phải đến tháng 11 Fed mới có động thái kế tiếp, nghĩa là trong tháng 10 là giai đoạn nghỉ. Nhìn lại, tháng 8 là tháng Fed không có động thái nâng lãi suất, theo đó thị trường có cơ hội hồi phục. Cá nhân tôi đánh giá tháng 10 nghiêng về hướng tích cực.

    Hiện sắp có kết quả kết quả kinh doanh quý 3, ông đánh giá gam màu ra sao?


    Nhìn chung bức tranh sẽ sáng màu. Thứ nhất, tăng trưởng chung của kinh tế trong quý 3 theo nhiều nhận định tốt hơn nhiều so với quý 2. Hai, qua trao đổi trong đội phân tích, bức tranh các ngành tương đối sáng sủa, đặc biệt với các ngành quý 3 năm trước bị ảnh hưởng nặng nề do COVID, tạo nền thấp, năm nay có thể đột biến. Có thể kể đến như ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ…

    Ngoài ra một số ngành khác tương đối tốt hơn hoặc bằng kỳ vọng của nhà đầu tư, như ngân hàng, tuy nhiên ngành này lại có câu chuyện khác bởi kỳ vọng ở ngành này không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh…

    Với ngành ngân hàng, có nhận định cho rằng cuối năm sẽ có thêm đợt nới room tín dụng nữa. Quan điểm của ông thế nào?

    Thứ nhất, dường như đợt rồi không có con số chính thức của NHNN cấp thêm tổng cộng bao nhiêu. Chỉ tiêu ban đầu tăng trưởng tín dụng là 14%. Tính tới đợt cấp room vừa rồi đã lên 13%, tức giữ lại 1%. Tôi nghĩ cũng có cơ sở để nghĩ điểm rơi khoảng tháng 11 còn một đợt cấp thêm nhưng mức cấp chỉ 1%, hoặc xem xét nới thì không nhiều, đợt cuối cùng không phải là lớn.

    Câu chuyện triển vọng nhóm cổ phiếu ngân hàng có một số điểm lưu ý. Việc giảm giá vừa qua đến từ cấp thêm hạn mức tín dụng không như kỳ vọng của nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư ở trạng thái mua chờ, kết hợp tin ra muốn chốt lời, nhưng tin ra không như kỳ vọng tạo áp lực bán tăng mạnh khiến nhóm này rớt.

    Điểm nữa nhìn vào thanh khoản, dù đã thay đổi T+ nhưng thực tế thanh khoản chưa tăng, thậm chí sau lễ èo uột hơn. Trong bối cảnh thanh khoản không đủ mạnh, nhóm cổ phiếu vốn hóa cao như ngân hàng hay bất động sản thường khó chạy, đơn giản vì không đủ tiền.

    Trong ngắn hạn nhóm ngân hàng khá lừ đừ, chưa có động lực tăng giá tốt. Tuy nhiên vẫn có một con sóng cho nhóm này nếu người ta lại bàn về đợt nới room nữa, nhưng sẽ không là con sóng lớn.

    Về kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng, nhìn chung vẫn bằng và tốt hơn kỳ vọng. Sắp tới có Nghị định 153 sửa đổi, không hoàn toàn tác động trực diện tới ngân hàng mà tới bất động sản nhiều hơn nhưng cũng là nút thắt được gỡ. Tôi cho rằng nếu có thông tin này thị trường cần cả tháng để tiêu hóa được thông tin, quyết định có giúp được cho nhóm này hay không…

    Xin cảm ơn ông!
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022, Bài cũ: 20/09/2022 ---
    Tăng 8 điểm roài :drm@};-
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022 ---
    Tý thì dc 15 điểm :D@};-
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022 ---
    P vẫn Ledaer nhỉ@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Nay hàng đáy về phiên chiều nên xanh nhẹ là đẹp công phá 1220 :-bd@};-

Chia sẻ trang này