GAS, BSR, POW, PLX cùng các cổ phiếu năng lượng đồng loạt tím trần: Điều gì đang xảy ra

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 07/01/2026.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 02:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14153 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.655
    GAS, BSR, POW, PLX cùng các cổ phiếu năng lượng đồng loạt tím trần: Điều gì đang xảy ra
    Anh Khôi15:02 07/01/2026

    VN-Index lập đỉnh lịch sử mới khi bứt phá hơn 45 điểm cùng thanh khoản 33.000 tỷ đồng, được dẫn dắt bởi sắc tím lan tỏa khắp nhóm cổ phiếu năng lượng.


    [​IMG]
    Phiên 7/1 ghi dấu mốc lịch sử khi VN-Index bứt phá 45,31 điểm (+2,49%), thiết lập đỉnh mới tại 1.861,58 điểm. Sắc xanh áp đảo trên HoSE với 256 mã tăng, cộng hưởng cùng dòng tiền mạnh mẽ đẩy thanh khoản lên xấp xỉ 33.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan khi đảo chiều mua ròng 522 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trong bối cảnh thị trường "thăng hoa", nhóm cổ phiếu năng lượng nổi lên như một "ngòi nổ" chính. Không chỉ dừng lại ở sự dẫn dắt của các trụ cột, sắc tím (tăng trần) đã lan tỏa đồng loạt. Cặp đôi GAS và PLX sớm chốt phiên tại mức giá trần, kéo theo hàng loạt mã khác như POW, PVT, BSR, PVG cũng tăng hết biên độ.

    Bên cạnh đó, sắc xanh tích cực cũng bao phủ các mã còn lại như OIL với mức tăng ấn tượng trên 5%, PVD (1,35%).

    Lý giải cho đà tăng phi mã và tâm điểm thu hút dòng tiền vào nhóm năng lượng, giới quan sát cho rằng thị trường đang phản ứng với những diễn biến mới từ Venezuela. Dù tác động thực tế lên cung cầu toàn cầu chưa lớn, nhưng sự kiện này đã trở thành "cái cớ" (trigger) hoàn hảo kích hoạt dòng tiền đầu cơ, biến nỗi lo ngại vĩ mô thành động lực mua đuổi.

    "Game" thoái vốn kích hoạt cơn sốt trên nền tảng sở hữu cô đặc

    Tuy nhiên, động lực sâu xa khiến dòng tiền lớn chấp nhận "đánh lên" quyết liệt nằm ở sự cộng hưởng giữa kỳ vọng thoái vốn và đặc tính khan hiếm hàng trôi nổi.


    Giới đầu tư đang đặt cược vào Nghị quyết kinh tế Nhà nước (dự kiến ban hành năm 2026) sẽ là "cú hích" pháp lý, buộc các doanh nghiệp phải đẩy nhanh lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước để đáp ứng điều kiện niêm yết và nâng cao hiệu quả. Thông báo gần đây của PV GAS công bố việc không đủ chuẩn công ty đại chúng đang biến áp lực thoái vốn thành cơ hội định giá lại tài sản.

    [​IMG]
    Chính bối cảnh này đã làm lộ rõ sự hấp dẫn của cơ cấu cổ đông "siêu cô đặc" tại nhóm năng lượng. Số liệu cho thấy tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các "ông lớn" này luôn ở mức chi phối tuyệt đối: PGV (99%), GAS (96%), BSR (92%), hay ngay cả những mã thanh khoản cao như POW (80%) và PLX (76%).

    Bệ đỡ từ nền tảng cơ bản 25,7 tỷ USD

    Đà tăng giá hiện tại được củng cố vững chắc bởi câu chuyện tăng trưởng dài hạn của ngành. Chiến dịch tái đầu tư 25,7 tỷ USD cho giai đoạn 2025-2030, tập trung vào các siêu dự án như Lô B – Ô Môn, đang tạo ra khối lượng công việc khổng lồ (backlog) cho toàn chuỗi giá trị.

    Triển vọng lợi nhuận năm 2026 cũng đang mở ra đầy hứa hẹn. Đơn cử, PVS đang nắm giữ backlog kỷ lục mảng cơ khí xây lắp ước tính 5,3 tỷ USD; PVD hưởng lợi từ giá thuê giàn khoan neo cao quanh mốc 120.000 USD/ngày. Ở khối hạ nguồn, GAS dự kiến lãi trước thuế năm 2025 khoảng 14.500 tỷ đồng, trong khi BSR cũng đã chuyển lãi mạnh mẽ trong quý IV/2025.
    --- Gộp bài viết, 07/01/2026, Bài cũ: 07/01/2026 ---
    Thấy có mỗi POW thị giá còn trà đá quá trong khi chỉ riêng NMĐ NT1,2,3,4 đã bằng hoặc vượt Vốn Hoá của POW rồi! Chưa tính CM1,2 , VA1 và nhiều thuỷ điện nữa tổng tài sản đâu đó gần 90k tỷ cơ! ^:)^ Tây thấy rẻ quá Múc Pow mấy chục triệu cổ rồi! X_X Sao lại bán rẻ cho Tây thế nhỉ[-O<! Pow phải lên 20-30 mới tương xứng:-bd
    Phuoc_Loc_Tho, dtpringvang_emnhaque thích bài này.
  2. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    72.370
    Khét lẹt
    Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.655
    Riêng Ông GAS PLX đã tăng tím mấy chục % rồi nay POW PVT mới bắt đầu tím cây đầu tiên , liệu mai có tím tiếp kg đây!
    Phuoc_Loc_Tho, Trangoncuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  4. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    4.055
    Dầu khí chu kỳ 10 năm? 10 trước lãnh đạo họ P bị vùi dập...10 năm sau ổn định và khẳng định vị thế ngành Vua.
    Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  5. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.045
    Phuoc_Loc_ThoSuSuCaRot thích bài này.
  6. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    27.050
    Múc con gì rồi su su?
    Phuoc_Loc_ThoSuSuCaRot thích bài này.
    Kienta đã loan bài này
  7. yern

    yern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2021
    Đã được thích:
    1.639
    Tin gì tăng ác thế ?
    Phuoc_Loc_ThoSuSuCaRot thích bài này.
  8. Thanhbinhbn

    Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    6.710
    Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.655
    Thứ tư, 07/01/2026 | 15:55
    Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 chính thức vận hành thương mại
    Ngày 5/1, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Nhơn Trạch 3&4) - nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư đã chính thức vận hành thương mại.
    Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 do PV Power - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama - Samsung C&T là Tổng thầu EPC, có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD. Tổng công suất của 2 nhà máy đạt hơn 1,6 gigawatt (GW), tọa lạc tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 70 km về phía Đông Nam. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tua-bin khí H-Class do GE Vernova sản xuất và cũng là nhà máy điện đầu tiên sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn điện linh hoạt, với quy mô đạt 22 GW công suất điện vào năm 2030, chiếm khoảng 9,5–12,3% tỷ trọng hệ thống điện quốc gia. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại khu vực phía Nam, góp phần vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Dự án Nhơn Trạch 3&4 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc mở rộng quy mô phát điện bằng khí đốt, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng từ than sang khí tự nhiên. Sử dụng khí thiên nhiên hiệu suất cao, công nghệ H-Class của GE Vernova giúp giảm đáng kể tác động tới môi trường với lượng phát thải carbon thấp hơn khoảng 60% so với các nhà máy nhiệt điện than có cùng công suất. Ngoài ra, dự án còn góp phần đẩy nhanh việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo thông qua việc nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống lưới điện quốc gia.

    [​IMG]

    Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 chính thức vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 sử dụng tua-bin khí 9HA.02 được kỳ vọng sẽ nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của mạng lưới điện, qua đó hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo.

    Mỗi năm, Nhơn Trạch 3&4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Đại diện PV Power chia sẻ: “Quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam đòi hỏi những giải pháp đảm bảo được sự cân bằng giữa công suất, hiệu suất và tính bền vững. Đó chính là lý do chúng tôi quyết định lựa chọn dòng tua-bin khí 9HA.02 của GE Vernova cho dự án Nhơn Trạch 3&4. Công nghệ tua-bin khí 9HA.02 tiên tiến đóng vai trò then chốt trong cam kết của chúng tôi đối với các tiêu chuẩn năng lượng hiện đại, giúp nhà máy đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp vượt mức 63%, thuộc nhóm các cơ sở phát điện hiệu quả nhất trên toàn cầu. Hơn nữa, công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cung cấp khả năng chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt từ LNG đến đốt trộn 50% hydrogen, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai, qua đó đảm bảo sự gắn kết lâu dài với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.”

    Múc Full rồi hàng về rồi giờ canh chốt chứ đua gì nữa chời!
    DPM cũng ổn bác nè
    Phuoc_Loc_ThoThanhbinhbn thích bài này.
  10. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.735

Chia sẻ trang này