GDĐTNN ngày 31/7, mua -bán=66,4 tỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newlove, 31/07/2007.

3343 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1519 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã có lúc Thị trường xuống 890 điểm nhưng ngay sau đó lượng cầu của Tây đã đẩy lên 907. Bởi vì Tây thấy rằng mốc 900 là khá ngon rồi. Mình cứ chờ nó xuống thêm thì thằng khác nhảy vào nó tranh thôi
  2. chipheoHCM

    chipheoHCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    1
  3. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Thời gian tồn tại ở mức dưới 900 điểm chỉ được tính bằng phút thôi Bác ạ
  4. yeuduong

    yeuduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác chú y tây múc 130 000 PVD bán 16 000
  5. newlove

    newlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái này cho các bác xem, đỡ mất công vào vcbs


    TTCKVN 31/07/2007: Giao dịch tăng gấp đôi ?" ĐTNN mua một nửa thị trường

    Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2007 và là phiên giao dịch liên tục thứ hai tại TTGDCKP TPHCM, xu hướng giảm giá vẫn bao trùm toàn thị trường. Tuy nhiên, trong sự đi xuống của giá cổ phiếu, thị trường đã ghi nhận sự gia tăng khối lượng và giá trị giao dịch rất mạnh, tăng 1,8 lần so với phiên hôm qua. Như vậy có thể nói rằng, sau một phiên làm quen, công chúng đầu tư đã bắt đầu nhập cuộc tham gia mạnh mẽ và giúp thị trường đạt mức giao dịch đột biến như kể trên.

    Hôm nay cũng là phiên chào sàn của cổ phiếu CTCP Quốc tế Hoàng Gia với mã RIC. Đây là cổ phiếu thứ 110 góp mặt trên TTGDCK TPHCM. Với giá tham chiếu phiên đầu là 183.000 đ/CP, giá chào sàn của RIC là 174.000 đ/CP với 29.170 CP khớp lệnh.

    Theo thống kê từ TTGDCK TPHCM, vào lúc đóng cửa, thị trường có 81/110 CP giảm giá, 16 CP tăng giá và 12 CP đứng giá. Chỉ số VNIndex giảm mạnh 17,49 điểm, đóng cửa ở mức 907,95 điểm, cao hơn mức mở cửa là 905,08. Như đã nói kể trên, khối lượng và giá trị khớp lệnh tăng đột biến, đạt 4,5 triệu CP (+ 105%) và 0,7 triệu CCQ (- 5%) với giá trị tương đương 485 tỷ đồng, tăng tới 224 tỷ đồng so với hôm qua.

    Trong số 81 CP giảm giá, có tổng cộng 30 mã giảm sàn gồm ALT, BBT, BMC, BPC, DNP, DPC, FMC, GMD, GTA, HAX, HTV, KHA, LAF, MCV, RAL, REE, RHC, SAM, SDN, SGH, SJD, STB, TAC, TCT, TDH, TMS, TNA, TRC, VSH và VTB. Ngược lại, trong số 16 CP tăng giá, 04 mã tăng trần là HBC, KDC, NKD và TTP.

    Khối lượng khớp lệnh của các cổ phiếu chủ chốt gia tăng mạnh do lượng mua tăng tại mặt bằng giá hiện tại. STB trở lại vị trí dẫn đầu khi đạt 54 vạn CP, tiếp đến là nhóm PPC (42 vạn), FPT (32 vạn), SJS (19 vạn), REE (18 vạn), VNM (18 vạn), PVD (16 vạn). Nhóm giao dịch từ 5 ?" 10 vạn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi hơn hôm qua, gồm HAP, PAC, ITA, HBC, PGC, BHS, HRC, SFC, GMD, TTP, SJD và IMP. Giao dịch ít nhất là cổ phiếu TAC với vỏn vẹn 180 đơn vị.

    Hai chứng chỉ quỹ niêm yết cũng chịu chung tình cảnh giảm giá như các cổ phiếu. VFMVF1 giảm 300 đ xuống còn 26.200 đ/CCQ trong khi PRUBF1 giảm 400 đ, đóng cửa ở mức 10.800 đ/đơn vị.

    Dường như quen hơn với phương thức mới nên tỷ trọng giao dịch của khối ĐTNN tiếp tục tăng cao so với toàn thị trường. Họ bỏ ra 216 tỷ đồng, gấp 2,6 lần hôm qua để mua vào gần một nửa thị trường với con số ấn tượng 1.579.810 CP+CCQ. ?oThực đơn? ưa thích của khối ĐTNN tiếp tục là các cổ phiếu công ty lớn, chủ đạo của thị trường với tỷ trọng mua rất cao từ 60% ?" 99%, đáng kể có 321.020 PPC, 169.380 FPT, 165.590 VNM, 129.740 PVD, 87.420 SJS, 78.350 ITA, 64.130 HRC, 37.200 TTP, 37.030 PGC, 34.120 BMC, 33.540 KHP, 33.280 NKD, 32.290 DRC, 30.220 HAP, 29.570 KDC, 27.360 SJD, 26.210 IMP, 25.100 DHA, 25.000 ABT, 21.890 HBC, 20.520 RIC, 20.000 SSC, 16.040 DMC, 15.270 BHS, 14.280 VIP, 10.290 DHG và 10.200 HAS.

    Ngược lại, khối này cũng đã bán ra 923.840 CP+CCQ trị giá 150 tỷ đồng (31% thị trường), trong đó nhiều hơn cả là 196.660 PPC, 175.660 FPT, 159.260 VNM, 127.940 SJS, 63.300 PGC, 38.660 ITA, 25.000 NKD, 21.000 BMC, 17.550 BMP, 16.190 PVD, 14.510 KDC, 13.270 HRC và 11.640 SAM.

    Bên cạnh phương thức khớp lệnh, khối ĐTNN còn chuyển nhượng nội khối 100.000 PPC, 22.160 VNM đều ở mức giá tham chiếu tương ứng là 53.000 đ/CP và 177.000 đ/CP. Cũng không chịu thua kém, khối ĐT trong nước thực hiện thoả thuận trong cùng khối 214.190 BBC giá 67.500 đ/CP (cao hơn 2.500 đ so với giá đóng cửa) và 20.000 VFMVF1 tại giá đóng cửa 26.200 đ/CCQ. Thị trường có thêm 1 triệu trái phiếu, tổng giá trị giao dịch phiên cuối tháng tại TTGDCK TPHCM đạt mức 610 tỷ đồng.

    Tại TTGDCK Hà Nội, thị trường có 42/87 CP giảm giá, 14 CP tăng giá, 07 CP đứng giá và 24 CP không có giao dịch. Chỉ số Hastc-Index giảm tiếp 1,63 điểm xuống còn 253,57 điểm. Cũng giống như sàn HCM, khối lượng và giá trị giao dịch báo giá sàn HN tăng mạnh hơn 1,5 lần lên mức 1,52 triệu CP với giá trị 146 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với hôm qua.

    Trong số 42 CP giảm giá, có 11 mã giảm từ 5-10% là HTP, VSP, PJC, TLC, S99, S91, NLC, PTC, PTS, DHI, NST; 08 mã giảm từ 3-5% là SD6, NTP, SD7, HPC, S64, SIC, CTN, SJE. Ngược lại, trong số 14 CP tăng giá, có 03 mã tăng từ 5-10% là SDA, VNR, SDT và 01 mã tăng từ 3-5% là RCL.

    Về khối lượng giao dịch, SSI đứng đầu với 32 vạn đơn vị, tiếp đến là NTP (25 vạn), BTS (20 vạn), MPC (16 vạn), BCC (9 vạn), ACB (9 vạn), SDT (6 vạn). Về giá trị giao dịch, SSI đạt cao nhất 48 tỷ đồng, kế đến là NTP (23 tỷ), BVS (18 tỷ), ACB (10 tỷ), BTS (9 tỷ), SDT (8 tỷ), MPC (7 tỷ).

    Tại sàn HN, khối ĐTNN tiếp tục mua vào mạnh 805.300 CP thuộc 19 mã trong đó đáng kể là 200.000 BTS, 163.000 SSI, 120.500 MPC, 86.000 NTP, 85.200 BCC, 55.200 SDT, 41.900 BVS, 18.200 SVC, 12.900 PLC và 10.000 POT. Lượng bán ra của người nước ngoài là 286.100 CP thuộc 05 mã, trong đó nhiều hơn cả là 185.300 BTS, 90.000 NTP, 10.000 SSI.

    (VCBS)
  6. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    HAP múc 30k bán 2k...
  7. chipheoHCM

    chipheoHCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    1

    Vẫn chưa đủ sức thuyết phục đề thị trường tăng
    Giờ thì mọi người ai cũng lỗ heheeee.
    Tâm lý mọi người lúc này là hy vọng 1 lần thăng hoa vào lúc này
    Hí hí ai cũng tham cả nhưng lại sợ nên cứ ngập ngừng mua hay không mua.
    Các bác cáo già thì vẫn lướt mà dễ bị kẹp nên chắc nóng *** lắm he he. Có lẽ mọi người muốn đợi xem rõ xu hướng của thị trường thế nào rồi quyết định đường đi cho mình.
  8. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Chúc Bác ở lại may mắn tìm đáy của Thị trường
    Ngày mai em giải ngân nốt số còn lại yeah ^^

Chia sẻ trang này