1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

GDP tăng trưởng 7% trong tầm tay và Bức tranh đẹp nền kinh tế 2024 đưa index bay xa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhphong2012, 10/12/2024.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2228 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    GDP tăng trưởng 7% trong tầm tay
    Mạnh Bôn - 09/12/2024 11:54

    Kết thúc 11 tháng của năm 2024, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) khẳng định, đến thời điểm này có thể dự đoán, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 7% đã trong tầm tay.
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê)

    Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm ra sao, thưa bà?


    Có thể nói, nền kinh tế nước ta năm nay khá thuận lợi, ngoại trừ thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra. Trong 11 tháng qua, doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong khi cùng kỳ năm 2023, Chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) chỉ tăng 0,9%, thì năm nay tăng 8,4%. Đây là mức tăng rất ấn tượng vì cùng kỳ năm 2020 chỉ tăng 3% và năm 2021 tăng 4,2%. Trong đó, ấn tượng nhất vẫn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng 9,7%, thay vì chỉ tăng 1% trong 11 tháng năm 2023, đã đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

    Nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi, nên đã có gần 71.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kể từ đầu năm, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng của năm 2024 lên hơn 218.500 đơn vị, bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.

    Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 11 tháng là 31,38 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Có 1.350 lượt dự án FDI đang hoạt động tăng thêm 9,93 tỷ USD vốn đầu tư (tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước). Điều đáng ghi nhận nữa là đã có 21,68 tỷ USD vốn FDI được thực hiện, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng cho thấy hoạt động của khu vực này rất hiệu quả.

    Bà ấn tượng nhất những điểm nào?

    Chưa khi nào mà thu ngân sách nhà nước hoàn thành sớm như năm nay. Trong 11 tháng đã thu vượt 6,3% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa - phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của cả nền kinh tế, đã vượt 4,3% dự toán và tăng 16,8%. Thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu vượt tới gần 22% dự toán và tăng 18,6% nhờ hoạt động này tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng. Nếu như 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa mới đạt 620 tỷ USD, thì năm nay đạt 715,55 tỷ USD, tăng 15,4%, trong đó xuất khẩu tăng 14,4%; nhập khẩu tăng 16,4%. Đây cũng là thành tích rất ấn tượng.

    Điểm ấn tượng nữa là xuất khẩu hàng nông sản đã vượt mục tiêu đặt ra, kim ngạch đạt 56,74 tỷ USD, tăng 19%. Hàng nông sản ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng GDP.

    Thị trường trong nước vẫn chưa thực sự hồi phục có thể coi là “nốt trầm” của nền kinh tế năm 2024, thưa bà?

    Tính chung 11 tháng của năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8%, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 5,8% (cùng kỳ năm 2023 tăng tương ứng 9,7% và 7%). Như vậy, tốc độ tăng trưởng của thị trường nội địa thấp hơn năm trước và thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19 (luôn tăng trưởng trên 10%/năm). Nhưng có điểm sáng là doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13%; du lịch lữ hành tăng 17,3% do các địa phương ngay từ đầu năm đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, tăng cường thu hút khách trong nước và quốc tế.

    Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng chậm (tăng 8,1%) một phần là do nhu cầu ăn uống, quần áo, giày dép, thiết bị gia đình, phương tiện đi lại (trừ ô tô)... của người dân chỉ có giới hạn, thu nhập của người dân càng cao thì nhu cầu vật chất càng sớm bão hòa nên khó có thể tăng trưởng mạnh.

    Doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm rất lớn trong tổng mức doanh thu của thị trường nội địa, vì vậy, nhiều nước đã thực hiện kích cầu bằng cách phát tiền cho người dân. Bà có nghĩ rằng, Việt Nam cũng nên áp dụng chính sách như vậy?

    Một số nước đã phát tiền cho người dân như Thái Lan phát 10.000 baht trực tiếp cho 45 triệu công dân trưởng thành, nhằm kích thích tiêu dùng nội địa. Trung Quốc phát tiền trợ cấp cho người nghèo, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn. Một số quốc gia khác cũng có cách làm tương tự.

    Những nước đó phát tiền cho người dân là do nền kinh tế đang bị thiếu hụt tiền tệ trong lưu thông. Việt Nam không bị thiếu hụt tiền và người dân vẫn được đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu (kể cả những người dân bị ảnh hưởng bão lụt vừa qua). Việc hỗ trợ tái thiết hạ tầng, nhà cửa của nhân dân luôn được Chính phủ thực hiện qua các chương trình khôi phục kinh tế, đề án về nhà ở xã hội, nên không thực hiện kích cầu giống Thái Lan.

    Việc chăm lo cho người dân nói chung, người nghèo, người già không có thu nhập, người tàn tật, trẻ em, người yếu thế nói riêng, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hàng năm, ngân sách nhà nước chi ra khá nhiều tiền để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người già, người tàn tật; cung cấp lương thực cho người nghèo vào dịp lễ tết...

    Nhưng trong lúc thị trường nội địa chưa thể phục hồi thì thêm chính sách mới cũng là điều cần quan tâm, thưa bà?

    Việt Nam không phát tiền trực tiếp cho người dân, nhưng đã phát gián tiếp hỗ trợ thông qua việc gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, tiền thuê đất suốt từ năm 2019 cho đến ít nhất hết năm 2025, với số tiền trị giá nhiều chục tỷ USD. Trong 11 tháng của năm nay, tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn vào khoảng 171.700 tỷ đồng.

    Quốc hội vừa đồng ý tiếp tục kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% cho đến hết ngày 30/6/2025. Như vậy, thời gian giảm thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp đã kéo dài liên tục từ giữa năm 2022 đến nay và tiếp tục được kéo dài. Chỉ riêng việc giảm sắc thuế này, mỗi tháng ngân sách nhà nước giảm thu 4.000-4.500 tỷ đồng, mỗi năm giảm thu khoảng 2 tỷ USD, gấp hơn rất nhiều gói hỗ trợ mà các nước khác đang thực hiện.

    Chính sách hỗ trợ của Việt Nam là tạo cơ hội cho người dân, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, từ đó tăng chi tiêu, tức là tạo “cần câu”, thay vì phát “cá” trực tiếp như một số nước.
    ttvnoldangky thích bài này.
  2. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Bức tranh đẹp của kinh tế năm 2024
    Hà Nguyễn - 09/12/2024 08:37
    Càng về cuối năm, bức tranh kinh tế năm 2024 càng có thêm những mảng màu sáng, hứa hẹn một năm với nhiều thành công, tạo đà cho kinh tế năm 2025.
    [​IMG]
    Càng về cuối năm, bức tranh kinh tế Việt Nam càng có thêm nhiều gam màu sáng.

    Những mảng màu sáng

    Bức tranh kinh tế năm 2024 càng về cuối năm, càng có thêm nhiều tin vui. “Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, với nhiều điểm sáng, được các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đánh giá cao. Nền kinh tế đã lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước đại dịch Covid-19”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2024.

    Những mảng màu sáng đó, có thể nói, được đo bằng rất nhiều chỉ số như xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài… Số liệu thống kê cho thấy, 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 715,55 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đang ngày càng tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử 400 tỷ USD.

    Ngân hàng UOB mới đây dự báo, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 18%, vượt mốc 400 tỷ USD trong năm nay. Con số của 11 tháng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, là 369,93 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tức là, chỉ cần trong tháng 12/2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 30 tỷ USD, cột mốc 400 tỷ USD sẽ đạt được. Khả năng này là rất lớn, bởi kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Việt Nam thời gian gần đây luôn đạt mức cao. Tháng 11/2024, dù đã giảm 5,3% so với tháng trước, nhưng vẫn đạt 33,73 tỷ USD. Chỉ cần duy trì được con số này, kim ngạch xuất khẩu của cả năm đã vượt 400 tỷ USD.

    Sản xuất công nghiệp cũng tương tự, khi mà 11 tháng, Chỉ số Sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, bật lên mạnh mẽ so với mức tăng 0,9% của cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng IIP cao, đạt 9,7% (trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng 1%), đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Tốc độ tăng của ngành này trong tháng 11/2024 còn lên tới 11,2%. Tốc độ tăng 2 con số này cho thấy sản xuất công nghiệp đang phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế.

    “Sản xuất công nghiệp tháng 11/2024 tăng tích cực là do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm”, Tổng cục Thống kê lý giải.

    Cùng với xuất khẩu và sản xuất công nghiệp, đầu tư nước ngoài cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 31,4 tỷ USD, còn vốn giải ngân đạt 21,68 tỷ USD, tương ứng tăng 1% và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Điều quan trọng, nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng… đã được đầu tư mới và mở rộng vốn trong thời gian qua.

    Sự kiện Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thay mặt Chính phủ Việt Nam, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn NVIDIA của tỷ phú Jensen Huang về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA tại Việt Nam và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam là một ví dụ.

    Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, sự kiện này mang tính bước ngoặt lịch sử đối với Việt Nam. “Thỏa thuận không chỉ là bước đi chiến lược và hướng phát triển mới của NVIDIA, mà còn là dấu mốc quan trọng để Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI hàng đầu châu Á, tạo đột phá cho các ngành công nghệ then chốt, đồng thời mở ra cơ hội nghề nghiệp cho đội ngũ nhân tài trong nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

    Thông tin này cũng được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng một lần nữa nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2024, tổ chức sau lễ ký kết với Tập đoàn NVIDIA 2 ngày.

    Cuộc đua về đích

    Dù kinh tế 11 tháng vẫn đang tiếp tục xu hướng tích cực, nhưng cuộc đua về đích kế hoạch 2024 không phải là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp tục chỉ ra những thách thức, khó khăn mà nền kinh tế đang phải đối mặt. Chẳng hạn, sức mua trong nước vẫn chậm phục hồi, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, thị trường xuất khẩu cũng còn những rủi ro…

    Những nhận định này cũng tương đồng với các dự báo của các tổ chức quốc tế về tình hình kinh tế Việt Nam. Dù đánh giá cao khả năng tăng tốc của thương mại hàng hóa của Việt Nam, song các chuyên gia của ngân hàng UOB cũng bày tỏ lo lắng rằng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, nhất là trong năm 2025.

    Theo UOB, việc Mỹ chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ Tổng thống mới có thể khiến xuất hiện các căng thẳng và rủi ro thương mại toàn cầu. “Căng thẳng thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục gia tăng, sức mạnh USD đi kèm là những mối lo ngại đáng chú ý”, UOB nhận định.

    Trong khi đó, theo báo cáo được S&P công bố mới đây, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam trong tháng 11/2025 chỉ đạt 50,8%. Con số này dù vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy các điều kiện kinh doanh vẫn đang tiếp tục được cải thiện, nhất là sau cơn bão Yagi, nhưng lại thấp hơn con số 51,2 điểm của tháng 10. Điều này cho thấy, sức khỏe ngành sản xuất “chỉ mạnh lên ở mức khiêm tốn”.

    Bình luận về con số này, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho rằng, có “một chút thất vọng” khi tốc độ tăng sản lượng và các đơn đặt hàng mới chững lại, thay vì tiếp tục lấy được động lực sau sự gián đoạn do cơn bão Yagi gây ra vào tháng 9.

    “Ở một mức độ nào đó, tăng trưởng chậm lại phản ánh sự suy yếu của nhu cầu quốc tế, khi xuất khẩu giảm với mức độ lớn nhất kể từ tháng 7/2023”, ông Andrew Harker nói và bày tỏ hy vọng rằng, những tháng tới, nhu cầu sẽ mạnh lên, từ đó giúp các công ty tự tin tăng công suất.

    Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công cũng là điểm đáng chú ý. Theo số liệu của Bộ Tài chính, 11 tháng giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 411.000 tỷ đồng, đạt 60,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn con số 65,1% của cùng kỳ năm trước.

    “Khối lượng công việc tháng cuối năm rất lớn, các cấp, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm cao nhất để giải quyết các nhiệm vụ tồn đọng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ phát sinh; khai thác hiệu quả xu hướng sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm để tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 7% và trên 7%”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

    Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2024, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7% và cao hơn 7%, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế 2025.

    Bước chuẩn bị cho năm 2025

    Không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2024, một nội dung quan trọng cũng được đề cập, đó là Dự thảo các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về các giải pháp điều hành kinh tế 2025, cũng như các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

    Nhiệm vụ là rất nặng nề, bởi Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 sẽ đạt 8%, cao hơn so với mục tiêu mà Quốc hội đã quyết nghị là tăng trưởng GDP 6,5-7%, phấn đấu đạt 7-7,5%.

    Mục tiêu này đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là một mục tiêu khá thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt với khó khăn, thậm chí thách thức còn nhiều hơn cơ hội trong năm 2025.

    Sẽ còn nhiều điều phải tiếp tục thảo luận để có thể hoàn thiện dự thảo 2 nghị quyết nói trên, để Chính phủ có thể chính thức ban hành vào đầu năm tới. Song rõ ràng, chỉ có tập trung cao độ để nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, thì nền kinh tế mới có thể đạt được tốc độ tăng trưởng 8% như kỳ vọng. Tất cả các động lực phát triển, nhất là các địa phương như Hà Nội và TP.HCM sẽ phải đặt ra mục tiêu và quyết tâm cao hơn, nhằm đưa nền kinh tế tăng tốc, bứt phá trong năm 2025.
  3. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.428
    Vn khác thế giới. Gdp càng tăng thì vni càng giản mạnh và ngược lại
  4. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 là bước sẵn sàng để bước vào Kỷ nguyên vươn mình
    Kỳ Thành - 07/12/2024 17:33
    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao đổi tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 7/12. Ảnh: VGP

    Còn 1 tháng nữa, giải pháp để hoàn thành cá mục tiêu là phải tăng tốc tất cả các giải pháp đã đề ra từ đầu năm đến nay. “Chúng ta sẽ phải thực hiện trong tháng cuối năm với cường độ, tốc độ cao nhất có thể để về đích ở mức tốt nhất”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

    Tại Báo cáo kinh tế - xã hội mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ tại phiên họp sáng nay, Báo cáo có nêu hầu hết dự báo của các tổ chức quốc tế về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 đều tăng dự báo so với đầu năm và giữa năm. Đây là nhận xét khách quan của các tổ chức quốc tế.

    Cũng theo ông Phương, kịch bản mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ hồi quý III/2024 đã đánh giá, nếu không có biến động lớn, tác động tiêu cực từ bên ngoài trong quý IV thì chúng ta có cơ sở đạt được mục tiêu 7% năm 2024.

    Rà soát các động lực tăng trưởng từ nay đến cuối năm, có thể thấy các cơ hội gia tăng thêm.

    Cụ thể, thị trường xuất khẩu hiện tương đối tốt, các đơn hàng trở lại với doanh nghiệp, sự gia tăng về xuất khẩu đang rất tốt.

    Về đầu tư, các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đều đánh giá là trong khi các thị trường đầu tư trên thế giới có vẻ ảm đảm thì đầu tư nước ngoài của Việt Nam rất tốt. Đó là điều để chúng ta tự tin trong năm 2024, đầu tư đóng góp chung vào tăng trưởng.

    Về đầu tư trong nước thông qua chỉ số đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, những tháng gần đây đã có sự gia tăng trở lại về số lượng doanh nghiệp đăng ký mới. Qua đó có thể khẳng định, niềm tin về triển vọng kinh tế, sự điều hành kinh tế của Chính phủ của doanh nghiệp và nhà đầu tư không những được phục hồi mà còn gia tăng.

    Về tiêu dùng, mặc dù có những lo ngại về sự cạnh tranh của các nền tảng bán hàng online của nước ngoài, nhưng tựu chung lại, tiêu dùng hàng hóa của thị trường trong nước có thể thấy dấu hiệu tích cực dù chưa đạt như kỳ vọng. Trong tháng cuối năm là thời điểm có các ngày nghỉ lễ quan trọng có thể gia tăng tiêu dùng trong nước, có thể thúc đẩy tiêu dùng.

    Về du lịch, sự gia tăng khách du lịch đến Việt Nam tháng 11 rất tốt với hơn 1,5 triệu khách du lịch đến Việt Nam. Để đạt mục tiêu 18 triệu khách du lịch đến Việt Nam trong năm nay, dự kiện đến cuối năm sẽ có hơn 2 triệu du khách nữa.

    “Với những nỗ lực cao của các cấp, các ngành, những giải pháp đúng đắn đã đề ra, nếu gia tăng mức độ, cường độ thực hiện vào tháng cuối cùng này, không những chúng ta có thể đạt mục tiêu 7%, thậm chí cao hơn”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

    Đối với mục tiêu năm 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết trong đó đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5 - 7%, thế thì chúng ta cố gắng phấn đấu đạt 7 - 7,5%. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt hơn, yêu cầu mạnh dạn đặt mục tiêu 8% năm 2025. Chúng ta có cơ sở đặt mục tiêu này, bởi đà tăng trưởng năm 2024 khá tốt, năm 2025 là năm cuối cùng của kế hoạch 2021 - 2025, đồng thời có nhiều nhân tố mới, các thay đổi mang tính căn cơ, đặc biệt là thay đổi về thể chế.

    Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vừa qua đã thông qua một loạt các luật, với tư duy đột phá, tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các luật này có hiệu lực ngay từ đầu năm 2025, điểm rơi của luật sẽ kích thích tăng trưởng, thông qua việc giải phóng các nguồn lực ách tắc lâu nay.

    Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, với quyết tâm cao của Chính phủ, mục tiêu 8% là bước sẵn sàng để bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chắc chắn, tăng trưởng kinh tế là nội dung hết sức quan trọng, còn phải tăng hơn nữa để đạt mục tiêu 2030 trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp hiện đại, hướng tới mục tiêu 2045 là nước phát triển có mức thu nhập cao. Để đạt mục tiêu dài hạn như vậy thì phải bắt đầu từ bây giờ.

    Có thể có những ý kiến cho rằng quá sức hay không quá sức, chúng ta không bàn đến việc đó nữa, mà khi đã đặt ra thì quyết tâm làm, quá sức cũng phải cố. Quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là giải pháp đặt ra để chỉ đạo điều hành là trên tâm thế hướng tới mục tiêu 8% chứ ko phải mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, ông Phương nói.
  5. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    34 dự án bất động sản ở TP.HCM đã được gỡ vướng
    Trọng Tín - 09/12/2024 11:50
    TP.HCM đã phối hợp với Tổ Công tác 1435 của Chính phủ tháo gỡ, giải quyết vướng mắc cho 34 dự án bất động sản. Đồng thời giải quyết hơn 110 kiến nghị của doanh nghiệp FDI trong năm 2024.

    Thông tin về tình hình tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM (sáng 9/12), ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết, đến nay, đã có 34/64 dự án bất động sản đã được tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc.

    Trong đó, Tổ công tác của Thành phố đã giải quyết xong 9 dự án, và tiếp tục giao các Sở ngành, rà soát đối với 21 dự án.

    Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, xin ý kiến Tổ Công tác 1435 của Chính phủ giải quyết 5 dự án không phải dự án bất động sản (dự án thể thao, cầu đường, cảng trung chuyển...); Các dự án có nguồn gốc đất công cần rà soát pháp lý hoặc đang bị thanh tra, điều tra, kiểm tra đã giải quyết 20 dự án.

    Ông Dũng cho biết tổ công tác của Thành phố cũng đang tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành làm rõ các quy định chưa rõ ràng hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc cấp mới hoặc điều chỉnh dự án đầu tư.

    [​IMG]
    Ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM báo cáo tại kỳ họp.

    Về tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Thành phố đã giải quyết xong 153 kiến nghị.

    Ngoài ra, còn 79 kiến nghị đang được tập trung giải quyết, trong đó có 1 kiến nghị của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn về xác nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính tại nhà đất 1300 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức vượt thẩm quyền của UBND Thành phố.

    Về tình hình hoạt động của Tổ Công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành phố (Tổ công tác 774), trong năm 2024, Tổ Công tác đã phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức 3 Hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài, thu hút hơn 570 doanh nghiệp tham dự, giải quyết hơn 110 kiến nghị.

    Còn lại 4 kiến nghị (3 kiến nghị chuyển sang từ năm 2023 và 1 kiến nghị tiếp nhận năm 2024) đang xử lý. Tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành làm rõ các quy định chưa rõ ràng hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc cấp mới hoặc điều chỉnh dự án đầu tư.

    Thời gian tới, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường việc thu hút đầu tư, Thành phố tiếp tục tập trung triển khai các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn cũng như nâng cao hiệu quả thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

    Điển hình như xây dựng “mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược và mẫu hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư chiến lược tại TP.HCM” để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý triển khai lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án như quy định tại Nghị quyết 98.

    Thành phố cũng triển khai Tổ Công tác để xúc tiến các dự án nhà ở (bao gồm dự án nhà ở thương mại đến nhà ở xã hội) do Sở Kế hoạch và Đầu tư là tổ trưởng để góp phần tháo gỡ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư, quy hoạch đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính… cho một số dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.
  6. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    TP.HCM khởi công 2 dự án BOT trong năm 2025
    Trọng Tín - 09/12/2024 09:40
    TP.HCM phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và khởi công ít nhất 2 trong 5 dự án áp dụng hợp đồng BOT theo Nghị quyết 98.

    Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa X, UBND Thành phố đã có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025.

    Theo đó, trong năm 2025, Thành phố phấn đấu sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và khởi công ít nhất 2 dự án đối với 5 dự án áp dụng hợp đồng BOT theo Nghị quyết số 98 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

    Các dự án này bao gồm: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương); Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An); Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3); Nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến lức Long Thành; Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh),…

    Cùng với khởi công 2 dự án BOT, Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cấp bách lĩnh vực đường bộ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang triển khai.

    [​IMG]
    Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu) sẽ được mở rộng theo hình thức BOT. Ảnh: Lê Toàn
    Năm 2025, Thành phố cũng hoàn thiện Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành, trình thông qua chủ trương đầu tư 6 tuyến đường sắt đô thị được xây dựng theo Đề án.

    Đồng thời, tập trung hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng: Vành đai 2 (đoạn 4), nâng cấp mở rộng đường Võ Chí Công; cầu Rạch Dơi; cầu Phú Xuân 2B, nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa (từ Ngã 4 An Sương đến Sân bay Tân Sơn Nhất), xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An, xây dựng cầu vượt ngã tư Bốn Xã…

    Phấn đấu khởi công các dự án, công trình giao thông trọng điểm trong năm 2025: cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (kết nối công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1 với Công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức); cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; Vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2),... Triển khai xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố.

    Đối với nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, năm 2025, Thành phố sẽ tập trung tổ chức lập và trình duyệt các Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch các khu chức năng với chất lượng cao nhất, nhanh chóng nhất.

    Đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch rà soát quy hoạch đô thị phục vụ kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3; Đề án “Định hướng Phát triển Khu vực Đô thị phía Nam TP.HCM gắn với triển khai quy hoạch Thành phố (thành vùng đô thị phía Nam) trong giai đoạn 2030 - 2040”.

    Tổ chức lập điều chỉnh tổng thể và lập mới các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung xã nông thôn mới, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn nhằm cập nhật, cụ thể hóa các định hướng trong Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

    Thành phố cũng khẩn trương tổ chức lập thiết kế đô thị và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực có ý nghĩa quan trọng về không gian, kiến trúc, cảnh quan như công viên, các hành lang cây xanh cảnh quan ven bờ sông - rạch lớn, các quảng trường, các tuyến phố đi bộ, các trục đường thương mại - dịch vụ lớn, khu vực lõi trung tâm Thành phố, các khu trung tâm cấp quận huyện và khu vực, các khu vực bảo tồn các công trình quan trọng, các trung tâm TOD...

    Đồng thời phê duyệt Đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông”; xây dựng Đề án hình thành vành đai đô thị công nghiệp, dịch vụ, logistics dọc hành lang Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc của Vùng.
  7. CK_123

    CK_123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2023
    Đã được thích:
    3.484
    Tốn tài nguyên F mà gía trị ko đáng 1 xu :)):)):)):))
  8. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Năm 2025, TP.HCM dự kiến được bố trí hơn 84.100 tỷ đồng vốn đầu tư công
    Trọng Tín - 09/12/2024 12:42

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo mức vốn dự kiến ngân sách Trung ương năm 2025 bố trí cho TP.HCM hơn 3.237 tỷ đồng, còn vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương hơn 80.911 tỷ đồng.

    Theo tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2025 của UBND TP.HCM, Thành phố đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn dự kiến ngân sách Trung ương năm 2025 hơn 3.237 tỷ đồng (bằng với nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2025 theo đề xuất của thành phố).

    Trên cơ sở mức vốn ngân sách Trung ương được Kế hoạch và Đầu tư dự kiến nêu trên, UBND TPHCM đã báo cáo Kế hoạch và Đầu tư danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố.

    Cụ thể, dự án Xây dựng nút giao thông An Phú là 330 tỷ đồng; Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) là hơn 1.547 tỷ đồng; Dự án Xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) là 80 tỷ đồng;

    Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) là 1.180 tỷ đồng.

    Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách Trung ương vốn nước ngoài là 100 tỷ đồng cũng dự kiến được bố trí cho dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2.

    [​IMG]
    Dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) dự kiến được bố trí hơn 1.547 tỷ đồng. Ảnh: Lê Toàn
    Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thuộc ngân sách địa phương cho Thành phố với mức vốn hơn 80.911 tỷ đồng.

    UBND Thành phố đề xuất phân bổ cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố hơn 62.399 tỷ đồng.

    Cụ thể, bố trí từ nguồn vốn ODA vay lại từ vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 3.217,2 tỷ đồng; Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là 984,732 tỷ đồng;

    Bố trí vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP và dự án phục vụ dự án PPP là 140,6 tỷ đồng. Bố trí vốn chi đầu tư phát triển (nguồn vốn đầu tư công) để thực hiện ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh TP.HCM cho vay hỗ trợ giảm nghèo và cho vay giải quyết việc làm là 901 tỷ đồng.

    Thành phố cũng dự kiến bố trí vốn cho Chương trình kích cầu đầu tư là 150 tỷ đồng; Bố trí vốn cho nhiệm vụ quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 13,5 tỷ đồng; Bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố tập trung là 48.782,1 tỷ đồng.

    Ngoài ra, bố trí vốn cho các dự án trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận và vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các quận là 255 tỷ đồng; Bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách 5 huyện và TP. Thủ Đức là 7.954,9 tỷ đồng.

    Thành phố cũng phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công của các huyện và TP. Thủ Đức từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách Thành phố là 2.024,3 tỷ đồng.

    Đối với 16.487,7 tỷ đồng còn lại, Thành phố đề xuất dự phòng và sẽ giao khi các dự án khởi công mới trong năm 2025 đủ điều kiện bố trí.

    UBND Thành phố cho biết, qua rà soát, các dự án hiện nay đã được bố trí vốn trung hạn và dự kiến khởi công, thực hiện trong năm 2025 với nhu cầu vốn cần bổ sung trong năm gồm: 3 dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc bài giai đoạn 1 thực hiện theo hình thức PPP là 4.643 tỷ đồng; các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố dự kiến khởi công mới sau khi hoàn tất thủ tục quyết định đầu tư là 11.844 tỷ đồng.

    Thành phố nhấn mạnh với phương án nêu trên là đảm bảo việc giao, phân bổ đủ theo mức vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố trong năm 2025.

    Đồng thời, để đảm bảo việc giải ngân, UBND Thành phố đã rà soát, xác định các dự án cụ thể cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan và số vốn dự kiến bổ sung cho các dự án này và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh thủ tục phê duyệt dự án và thực hiện linh hoạt việc điều chỉnh, bổ sung vốn trong năm 2025.
  9. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tăng trưởng cả năm 2024 có thể vượt mục tiêu 7%
    Anh Nhi
    “Với sự nỗ lực cao nhất từ các cấp, các ngành, gia tăng mức độ và cường độ thực hiện các giải pháp đã đặt ra, tăng trưởng kinh tế cả năm có thể vượt mốc mục tiêu 7%”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh…
    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc PHương cho biết nhiều chính sách vừa được thông qua sẽ có "điểm rơi" trong năm 2025 và tạo động lực cho nền kinh tế.
    Chia sẻ tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11/2024, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2024 nên để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đặt ra, các cấp, các ngành phải tăng tốc thực hiện các giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra để có thể “về đích” tốt nhất.

    “Đến nay, hầu hết các tổ chức quốc tế đều điều chỉnh dự báo tăng trưởng của năm 2024 của Việt Nam tăng so với dự báo đầu năm và giữa năm. Tất nhiên, con số dự báo của mỗi tổ chức là khác nhau song như báo cáo quý 3/2024 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ thì chúng ta có cơ sở để đạt tăng trưởng 7% trong cả năm nay nếu quý 4/2024 không có những biến động tiêu cực và khó lường”, ông Phương nói.

    Rà soát các động lực tăng trưởng của nền kinh tế cho tới nay, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tăng trưởng kinh tế đang có nhiều cơ hội để bứt phá.

    Đó là xuất khẩu có nhiều tín hiệu tốt với sự quay trở lại của các đơn hàng xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng cho nền kinh tế.

    Các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài đều đánh giá vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là tích cực nếu so với sự ảm đạm của dòng vốn đầu tư toàn cầu. Đây là động lực tích cực cho sự tăng trưởng của Việt Nam.

    Bên cạnh đó, đầu tư trong nước cũng gia tăng trước triển vọng lạc quan của nền kinh tế cũng như sự phục hồi của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

    Cuối cùng là tiêu dùng, dù chịu sự “xâm lấn” của mua hàng online từ các hãng nước ngoài song tốc độ tăng tiêu dùng vẫn được dự báo tích cực trước “mùa mua sắm” cuối năm.

    Đặc biệt, liên quan tới du lịch, với hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 11/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin rằng mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm là hoàn toàn khả thi và sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng 7% được Chính phủ đặt ra.

    “Chúng ta cần đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây là mục tiêu cần nỗ lực phấn đấu rất cao”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

    Về triển vọng năm 2025, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Quốc hội đã ban hành Nghị quyết trong đó đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 6,5-7%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo quyết liệt và đặt mục tiêu tăng trưởng là 8% trên cơ sở tăng trưởng năm 2024 cũng như “điểm rơi” của hàng loạt chính sách vừa được thông qua.

    Theo đó, với nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2025 như việc thông qua một loạt các luật quan trọng với tư duy bứt phá, tháo gỡ khó khăn và khơi thông điểm nghẽn của nền kinh tế, các nguồn lực ách tắc sẽ được giải tỏa và tạo đà tăng trưởng cho năm 2025.

    “Phấn đấu mức tăng trưởng 8% là bước chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói”, Thứ trưởng khẳng định.
  10. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Định giá thấp, điểm tựa cho chứng khoán Việt Nam?
    HỮU BẬT
    10:36 10/12/2024
    Mức định giá hiện tại của thị trường được cho là phù hợp để các nhà đầu tư dài hạn chủ động phân bổ vốn và tích lũy cổ phiếu nhằm xây dựng danh mục cho năm 2025.
    [​IMG]
    Mức định giá thấp của VN-Index là cơ hội cho nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục. Ảnh minh họa: Trọng Hiếu.

    Bước sang tháng 12, thị trường chứng khoán Việt Nam dần lấy lại sự cân bằng và thậm chí sau đó đã tăng điểm mạnh với sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30. Trong đó, các nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng duy trì đà tăng tốt và đóng vai trò dẫn dắt quan trọng trên thị trường.

    Một số yếu tố đang thu hút nhà đầu tư như tăng trưởng GDP quý IV được kỳ vọng duy trì tích cực; một số ngành như đầu tư công dự kiến tăng tốc không chỉ vào quý IV mà tiếp tục trong năm 2025; xuất nhập khẩu kỳ vọng sẽ duy trì khả quan trước khi các chính sách thuế quan mới của Mỹ được đưa ra.

    Ngoài ra, mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi vẫn được đẩy mạnh. Tuy còn một số vướng mắc trong vận hành, FTSE đã có đánh giá khả quan về việc đưa sản phẩm NPS (Non Pre-funding Solution - dịch vụ cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (NĐTTCNN) đặt lệnh chứng khoán mà không cần đủ tiền) vào thực tế. Dự kiến, FTSE sẽ có cuộc họp đánh giá triển vọng nâng hạng của Việt Nam vào tháng 1/2025.

    Một yếu tố khác đến từ định giá của thị trường chứng khoán trong nước. Theo dữ liệu từ Chứng khoán VNDirect, P/E trượt của VN-Index hiện chiết khẩu hơn 10,3% so với mức trung bình 5 năm. Thị trường chưa đánh giá đúng về triển vọng lợi nhuận quý IV tăng trưởng trên 20% theo dự báo của VNDirect.

    “Thị trường cũng đã phản ánh phần lớn những rủi ro về các chính sách đề xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump, điều đã đẩy chỉ số DXY chạm mức 107. Chúng tôi tin rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 sắp tới. Điều này có thể làm hạ nhiệt chỉ số DXY, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá VND và tạo điều kiện cho NHNN có thể tập trung hơn vào hỗ trợ thanh khoản hệ thống và tăng trưởng tín dụng. Những yếu tố này có thể thúc đẩy mức P/E của thị trường tăng cao hơn vào cuối năm nay”, VNDirect đánh giá.

    Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam, dù đã tăng 4/6 phiên trong tháng 12 nhưng định giá chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức hấp dẫn.

    “Nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về một kịch bản có thể lặp lại khi chứng khoán tăng mạnh phiên 12/8, rồi giảm sâu. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại rất khác. VN-Index hiện tại có mức định giá rẻ hơn thời điểm 16/8 do lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết trong quý III/2024 tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra, thị trường không bị rơi vào khoảng trống thông tin như thời điểm trước khi giờ còn lực đẩy từ thông tin nâng hạng, sự ổn định của kinh tế vĩ mô, thông tin NVIDA thành lập trung tâm Nghiên cứu - Phát triển AI tại Việt Nam…”, ông Minh chia sẻ.

    Xây dựng danh mục cho năm 2025
    Mức định giá thấp của VN-Index sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục. Theo SSI Research, sau một tháng điều chỉnh, lợi thế sẽ thuộc về các nhóm ngành đang ở vùng định giá thấp và có các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn như ngân hàng, chứng khoán, xuất khẩu (dệt may, thủy sản), bất động sản.

    “Tận dụng biến động giảm để tích lũy cổ phiếu đầu ngành các nhóm này, NĐT cần đa dạng hóa danh mục và chủ động bảo vệ lợi nhuận khi đạt kỳ vọng. Rủi ro cho nhịp phục hồi: Biến động tỷ giá quay lại, rủi ro khó đoán định từ các thông điệp chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump”, SSI Research khuyến nghị.

    Về phần mình, VNDirect nhìn nhận VN-Index sẽ dạo động quanh mức 1.250–1.270 điểm vào cuối năm nay, dựa trên giả định tăng trưởng lợi nhuận ròng của thị trường đạt 18% và mức P/E mục tiêu là 13,0 lần. Mức P/E mục này thấp hơn mức P/E cuối năm 2023 là 13,4 lần.

    VNDirect cũng nhấn mạnh dù tăng trưởng kinh tế và bức tranh lợi nhuận của các công ty niêm yết đã có sự cải thiện, nhưng những điều tích cực này chưa được phản ánh đầy đủ vào định giá thị trường, do những vấn đề sau: mức bán ròng kỷ lục từ các nhà đầu tư nước ngoài, áp lực tỷ giá và căng thẳng thanh khoản lớn hơn trong những tháng cuối năm nay so với cùng kỳ năm 2023.

    Với mức định giá hiện tại và bối cảnh kinh tế vĩ mô, VNDirect cho rằng đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư dài hạn chủ động phân bổ vốn và tích lũy cổ phiếu nhằm xây dựng danh mục cho năm 2025. Tuy vậy, VNDirect cũng lưu ý do thị trường vẫn chưa xác lập được xu hướng tăng vững chắc, việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức có thể gây phản tác dụng và gia tăng rủi ro. Các nhà đầu tư được khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ vốn thận trọng.

Chia sẻ trang này