GEE - hành trình siêu cổ - đi lên cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TungHoanh, 28/04/2025.

9270 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 19:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 3):
  2. Ebola Vietnam
Chủ đề này đã có 142526 lượt đọc và 686 bài trả lời
  1. liveranh91

    liveranh91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2015
    Đã được thích:
    65
    Trong năm nay liệu có đầu 2xx k bác
  2. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.098
    tôi không rõ và cũng không quá quan trọng việc lên 2xx hay 3xx trong năm nay hay không.
    Mục tiêu kỳ vọng ban đầu là 3xx trong 2-3 năm tới vẫn như view đưa ra .Đẳng cấp cao nhất trong đầu tư như tôi chia sẻ là gì : mua cổ phiếu xuất sắc nhất và dùng tâm không mong cầu thì sẽ đạt được rất rất nhiều thành quả đó nhé ;)) Kinh nghiệm của người từng x 17 lần và x10 lần với 2 siêu cổ là vậy đó nhé ;))
    --- Gộp bài viết, 20/05/2025, Bài cũ: 20/05/2025 ---
    https://tuoitre.vn/bo-cong-thuong-t...m-phan-thue-quan-voi-my-20250520093648209.htm
    Canada01, TumiGDRD, Tuannq872 người khác thích bài này.
  3. Yeumautim87

    Yeumautim87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2021
    Đã được thích:
    1
    Dạ em có nắm GEE, em luôn theo dõi và học Bác, có điều trình độ em còn yếu nên chỉ im lặng mà học, không dám bàn luận ạ!
  4. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.098
    https://www.evn.com.vn/d/vi-VN/news...duong-day-500kV-Lao-Cai-Vinh-Yen-60-13-502815

    Huy động tăng cường nhân lực lắp, dựng cột gói thầu số 4 đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

    Ngày 20/5, Thành viên HĐTV EVN Cao Quang Quỳnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo EVN yêu cầu nhà thầu phải bố trí tăng cường nhân lực, tranh thủ thi công không kể ngày, đêm để sớm hoàn thành công tác hố móng và lắp, dựng cột gói thầu số 4.
    [​IMG]

    Thành viên HĐTV EVN Cao Quang Quỳnh (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra thi công đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: Ngọc Minh

    Báo cáo lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Đức Thành – Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, gói thầu số 4 gồm 51 vị trí, từ VT150 đến VT200 do nhà thầu Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thực hiện. Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng công trình và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

    Gói thầu số 4 đã được triển khai thi công từ ngày 03/3/2025. Tới nay, đã bàn giao mặt bằng và hoàn thành mở đường tạm tại 51/51 vị trí. Nhà thầu đã hoàn thành đào 31 móng, đang thi công 17 vị trí móng, còn 3 vị trí đang san gạt mặt bằng. Đối với công tác thi công cốt thép, đổ bê tông hố móng, nhà thầu đã, đang triển khai tại 45 vị trí móng.

    [​IMG]

    Việc thi công tại vị trí VT166 gặp khó khăn do địa chất nhiều đá. Ảnh: Ngọc Minh

    Thành viên HĐTV EVN Cao Quang Quỳnh đã kiểm tra tại các vị trí VT166, VT169, VT160, VT176, VT177. Trong đó, tại vị trí VT166, nhà thầu báo cáo việc thi công gặp rất nhiều khó khăn do địa chất hố móng nhiều đá. Bên cạnh đó, trong một tuần trở lại đây, thời tiết tại Yên Bái mưa nhiều về đêm khiến đường tạm trơn trượt, xe cơ giới khó di chuyển, ảnh hưởng tiến độ thi công.

    Lãnh đạo EVN cũng đã kiểm tra công tác dựng cột tại vị trí VT167. Ông Cao Quang Quỳnh yêu cầu tới ngày 23/5, nhà thầu phải huy động đủ 10 đội lắp dựng cột, tăng cường làm đêm. Công tác cung cấp cột thép và vật tư thiết bị tới công trường phải được đảm bảo theo tiến độ.

    [​IMG]

    Lãnh đạo EVN kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công gói thầu số 4 dự án. Ảnh: Ngọc Minh

    Đối với thi công tuyến đường dây qua địa bàn Yên Bái, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 1 và các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tận dụng khi thời tiết không mưa để triển khai thi công. Mục tiêu trong đầu tháng 6 phải hoàn thành công tác hố móng, khẩn trương triển khai các công đoạn tiếp theo để đảm bảo hoàn thành công trình trước 31/8/2025.

    Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên:

    • Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
    • Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 1;
    • Tổng mức đầu tư: Hơn 7.410 tỷ đồng;
    • Địa phận dự án đi qua: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc;
    • Quy mô: 468 vị trí móng cột điện, 202 khoảng néo.
    Canada01 thích bài này.
    TungHoanh đã loan bài này
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    21.760
    Tích lũy loanh quanh 100 vài hôm
  6. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.098
    https://gelex-electric.com/wp-conte...GEE-NQ-34-PA-nhan-CNCP-EEMC-do-THI-so-huu.pdf
    [​IMG]

    [​IMG]


    https://tapchicongthuong.vn/may-bie...-cau-chuyen-noi-dia-hoa-nganh-dien-132729.htm

    theo Quy hoạch điện VIII, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển lưới điện truyền tải tương đương khoảng 14,9 tỷ USD cho giai đoạn 2021 - 2030; và khoảng 34,8 - 38,6 tỷ USD giai đoạn 2031 - 2050. Với quy mô lưới điện phát triển như vậy, nội địa hóa các thiết bị điện trên lưới là câu chuyện cần tính đến để doanh nghiệp trong nước thực sự hưởng lợi.

    [​IMG]
    Nhà máy nhiệt điện Thái Bình - Ảnh: Nguyễn Phục Anh
    Theo Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam sẽ xây dựng mới 49.350MVA trạm biến áp 500kV và 12.300km đường dây 500kV. Định hướng giai đoạn 2031 - 2050, xây dựng mới 90.900MVA trạm biến áp 500kV và 9.400 - 11.152km đường dây 500kV. Ước tính tổng vốn đầu tư phát triển lưới điện truyền tải tương đương khoảng 14,9 tỷ USD cho giai đoạn 2021 - 2030; và khoảng 34,8 - 38,6 tỷ USD giai đoạn 2031 - 2050.

    Với quy mô lưới điện phát triển như vậy, nội địa hóa các thiết bị điện trên lưới là câu chuyện cần tính đến để doanh nghiệp trong nước thực sự hưởng lợi.

    Lần đầu tiên, một doanh nghiệp trong nước làm chủ công tác thiết kế, chế tạo thành công máy biến áp 500kV có công suất lớn nhất trên lưới điện truyền tải Việt Nam hiện nay, cũng giúp Việt Nam duy trì vị thế là quốc gia duy nhất chế tạo được máy biến áp 500kV trong các nước Đông Nam Á và tiến đến nội địa hóa nhiều hơn nữa các thiết bị chính trên lưới điện.

    Làm chủ từ thiết kế đến chế tạo
    Xuất phát từ thực tế phát triển của lưới truyền tải điện 500kV Việt Nam những năm gần đây, các máy biến áp (MBA) có gam công suất 3x150MVA, 3x200MVA đã và đang dần được thay thế bằng các MBA có công suất 3x300MVA.

    Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo tổ máy biến áp lực 500kV - 3x300MVA”.

    EEMC hiện đang là đơn vị đi đầu trong phát triển ngành cơ khí điện Việt Nam, trong đó 80% máy biến áp 220kV và 50% máy biến áp 110kV trên lưới điện Việt Nam là sản phẩm của EEMC. Tổng số máy biến áp từ 110kV đến 500kV do EEMC chế tạo đang vận hành an toàn trên lưới điện quốc gia là trên 1.100 máy, góp phần giúp ngành Điện chủ động trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

    Để chuẩn bị cho công tác chế tạo MBA 500kV - 3x300MVA, EEMC đã triển khai nhiều hạng mục công nghiệp, trong đó có xây dựng phòng thí nghiệm 500kV, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư thiết bị công nghệ,… Từ tháng 9/2024, quá trình sản xuất MBA được tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng dưới sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sư thiết kế, công nghệ.

    Sau khi hoàn thành chế tạo, máy biến áp 500kV-3x300MVA đã được thử nghiệm và đạt tất cả các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế - International Electrotechnical Commission).

    Ngày 16/12/2024, tại Hà Nội, EEMC đã tổ chức Lễ xuất xưởng và gắn biển công trình “Thiết kế, chế tạo máy biến áp 500kV - 3x300MVA” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2024).

    Thành công của EEMC đánh dấu việc lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước làm chủ công tác thiết kế, chế tạo thành công máy biến áp 500kV có công suất lớn nhất trên lưới điện truyền tải Việt Nam hiện nay, cũng giúp Việt Nam duy trì vị thế là quốc gia duy nhất chế tạo được máy biến áp 500kV trong các nước Đông Nam Á.

    [​IMG]
    Xuất xưởng và gắn biển công trình thiết kế, chế tạo máy biến áp 500kV - 3x300MVA
    Tiến đến nội địa hóa các thiết bị điện chính
    Trước đó, EEMC cũng đã chế tạo thành công nhiều thiết bị điện, đặc biệt đã sản xuất thành công MBA các cấp điện áp cao (110kV, 220kV và 500kV) đã giúp cho Ngành điện lực Việt Nam chủ động đầu tư, chống quá tải, giảm nhập khẩu.

    Còn nhớ, năm 2010, Tổ máy biến áp 1 pha 3x150 MVA-500kV đầu tiên do EEMC nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đã được gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tháng 11/2011, máy biến áp này đã được đóng điện và đưa vào vận hành thành công tại trạm 500kV Nho Quan (Ninh Bình), hiện nay đang vận hành an toàn tại trạm 500kV Nghi Sơn. Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong các nước Đông Nam Á và là một trong số ít quốc gia trên thế giới chế tạo được máy biến áp 500kV lúc bấy giờ.

    Điều này cũng khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm trong nước, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

    Theo Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam sẽ xây dựng mới 49.350MVA trạm biến áp 500kV và 12.300km đường dây 500kV. Định hướng giai đoạn 2031 - 2050, xây dựng mới 90.900MVA trạm biến áp 500kV và 9.400 - 11.152km đường dây 500kV. Ước tính tổng vốn đầu tư phát triển lưới điện truyền tải tương đương khoảng 14,9 tỷ USD cho giai đoạn 2021 - 2030; và khoảng 34,8-38,6 tỷ USD giai đoạn 2031 - 2050.

    Với quy mô lưới điện phát triển như vậy, nội địa hóa các thiết bị điện trên lưới là câu chuyện cần tính đến để doanh nghiệp trong nước thực sự “hưởng lợi”.

    Tại Luật Điện lực (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực cũng là một trong những nội dung được đề cập: “Các hạng mục, thiết bị và dịch vụ tư vấn quan trọng để duy trì cung cấp điện liên tục, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phải được sản xuất và cung cấp trong nước ở một số công đoạn. Khuyến khích và hỗ trợ phát triển nghiên cứu công nghệ, công nghiệp thiết kế, chế tạo, lắp đặt và dịch vụ trong lĩnh vực điện lực đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, hướng đến xuất khẩu. Ưu tiên phát triển các ngành chế tạo thiết bị điện, dịch vụ điện. Bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nội địa hoá trong công nghiệp điện. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp trong nước có quy mô lớn, đạt trình độ công nghệ tiên tiến, có khả năng thực hiện những dự án phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao trong lĩnh vực điện lực, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế”.

    Đại diện EEMC chia sẻ, việc thiết kế, chế tạo thành công MBA 500kV - 3x300MVA giúp EEMC đào tạo được đội ngũ kỹ sư thiết kế, kỹ sư công nghệ, quản lý và công nhân kỹ thuật lành nghề để làm chủ dây chuyền thiết bị công nghệ chế tạo máy biến áp 500kV.

    Thành công này cũng là tiền đề để EEMC tiếp tục phấn đấu nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: biến dòng điện, biến điện áp, kháng điện 500kV, trạm GIS cách điện bằng khí sạch, dao cách ly… góp phần nội địa hóa các thiết bị điện chính trên lưới điện Việt Nam.

    Vươn ra thế giới
    Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, phát triển thị trường trong nước, năm 2024, EEMC đã có được hợp đồng đầu tiên xuất khẩu máy biến áp 70MVA 132kV cho thị trường Australia.

    Mới đây, Hitachi Energy - nhà sản xuất máy biến áp lớn nhất thế giới - đã đưa ra cảnh báo ngành công nghiệp này đang “quá tải” và không đủ khả năng đáp ứng kịp nhu cầu thiết bị lưới điện đang tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, theo một nhà phân tích chuỗi cung ứng cấp cao tại Công ty Tư vấn năng lượng Rystad Energy, tình trạng thiếu hụt máy biến áp toàn cầu sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2026.

    Bối cảnh này mở ra cơ hội “vàng” cho EEMC nói riêng và ngành công nghiệp thiết bị điện của Việt Nam nói chung vươn ra toàn cầu.

    “Cần khẩn trương mở rộng danh mục sản phẩm, rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm mới để cung cấp cho thị trường trong nước đang có nhu cầu rất lớn, đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài theo nguyên tắc sản phẩm đã làm ra phải đạt tiêu chuẩn quốc tế, có tính cạnh tranh cao. Mở rộng hợp tác với các đối tác có năng lực trong và ngoài nước, dành dụm nguồn lực để đầu tư, nâng cấp dây chuyền công nghệ, trang thiết bị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động có trình độ cao”, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An đề nghị




    GEE cứ chỉnh tí là lại ra thông tin hỗ trợ thì đội lướt lát lại cover mệt đấy ;))
    Last edited: 20/05/2025
    xuangiangkrgeminidear thích bài này.
    TungHoanh đã loan bài này
  7. HanhTH

    HanhTH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2021
    Đã được thích:
    66
    Có khi nào GEE sẽ gia tăng sở hữu tại TBD để đưa TBD thành công ty con không nhỉ
  8. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.098
    Để tỉ lệ vốn của THI và EVN cân bằng lợi ích thì sẽ hay hơn nhiều đó bác ;))
    xuangiangkr thích bài này.
  9. HanhTH

    HanhTH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2021
    Đã được thích:
    66
    Uh có lẽ thế mới là cao tay ấn

  10. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.098
    Chuyển công ty con EEMC về tay GEE tôi cảm nhận sắp tới GEE sẽ có nhiều biến chuyển rất lớn và hay đó.
    Cùng chờ đón những điều tốt đẹp dần dần lộ ra.
    Và mỗi lần ra 1 điều tốt đẹp , giá GEE lại tăng thêm 1 tầm cao mới ;))
    xuangiangkr thích bài này.

Chia sẻ trang này