GEE - hành trình siêu cổ - đi lên cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by TungHoanh, Apr 28, 2025.

9627 người đang online, trong đó có 838 thành viên. 16:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 31 người đang xem box này(Thành viên: 11, Khách: 20):
  2. TungHoanh,
  3. tanloc1888,
  4. Ebola Vietnam,
  5. NhuMay,
  6. minhquang1903,
  7. dautudichthuc,
  8. sonkb
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. liveranh91

    liveranh91 Thành viên tích cực

    Joined:
    Aug 14, 2015
    Likes Received:
    65
    GEE lên mạnh nhất thị trường rồi giờ phải nghỉ ngơi tích lũy đã chứ bác!
    --- Gộp bài viết, May 7, 2025, Bài cũ: May 7, 2025 ---
    Đoạn này theo em GEE sẽ đi ngang tích lũy đợi lô NYBS về và chờ thêm tin tức mới
    TungHoanh likes this.
  2. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    7,851
    Sẽ có bất ngờ
  3. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2011
    Likes Received:
    2,065
    xuangiangkr, geminidear and tranquyt like this.
  4. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2011
    Likes Received:
    2,065
    https://cadivi.vn/vn/hoi-nghi-khach...y-nguyen-xanh-hanh-trinh-moi-cung-cadivi.html
    Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ đã qua – CADIVI đã không ngừng chuyển mình, song hành cùng quá trình điện khí hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước. Từ những công trình huyết mạch quốc gia đến từng mái nhà dân dụng, dây cáp điện CADIVI vẫn âm thầm thực hiện sứ mệnh dẫn truyền năng lượng – kết nối tương lai.

    Mang trong mình sứ mệnh của một thương hiệu tiên phong trong ngành sản xuất dây và cáp điện tại Việt Nam, CADIVI hôm nay đang bắt đầu một hành trình mới – hành trình kiến tạo tương lai xanh. Nơi mà ở đó, công nghệ hiện đại sẽ song hành cùng trách nhiệm cộng đồng bằng những sản phẩm thân thiện môi trường.

    Và hành trình ấy sẽ chính thức được khởi động vào ngày 09.05.2025 tại thành phố biển Cam Ranh - nơi sắc xanh của thiên nhiên giao hòa cùng hiện đại, nơi những bước chân kết nối cùng một tầm nhìn.



    Hội nghị Khách hàng Toàn quốc CADIVI là một sự kiện thường niên được mong chờ, là dịp CADIVI gửi lời tri ân sâu sắc đến hệ thống đại lý, khách hàng và đối tác trên khắp cả nước, những người đã cùng nhau viết nên câu chuyện thành công suốt chặng đường qua.

    “Đồng hành kiến tạo kỷ nguyên xanh” – Tuyên ngôn cho một thời đại mới

    Hội nghị Khách hàng Toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Đồng hành kiến tạo kỷ nguyên xanh” đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cho một giai đoạn phát triển đầy hứa hẹn của CADIVI. Lấy cảm hứng từ hình ảnh một “Khu vườn công nghệ xanh”, không gian hội nghị năm nay sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ và tràn đầy năng lượng. Như một bản giao hưởng giữa sáng tạo công nghệ và tư duy bền vững, tại đây, CADIVI sẽ trình làng những giải pháp sản phẩm cáp điện thế hệ mới thân thiện với môi trường, mang đến góc nhìn toàn diện về tầm nhìn “xanh” mà CADIVI đang từng bước xây dựng.

    Hội nghị cũng sẽ là nơi CADIVI chia sẻ những định hướng chiến lược giai đoạn mới, những dòng sản phẩm và công nghệ mới, cùng các sáng kiến hợp tác nhằm mở rộng hệ sinh thái công trình xanh – vì một tương lai thịnh vượng, trách nhiệm và an toàn.

    Hẹn gặp Quý Đại lý, Quý Đối tác & khách hàng tại Hội nghị Khách hàng Toàn quốc 2025 – CADIVI: nơi tương lai được kết nối từ hôm nay. Chúng ta sẽ cùng thắp sáng kỷ nguyên mới bằng năng lượng của sự tin tưởng và đồng hành!


    Hẹn bác nào cổ đông đi không ?
    Tôi sẽ bay vào đó dự ;))
    Last edited: May 8, 2025
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    21,759
    GEE hàng tăng trưởng chất lượng, chỉnh đủ ròi tăng
    --- Gộp bài viết, May 8, 2025, Bài cũ: May 8, 2025 ---
    Cũng đâu bất ngờ mấy bác, hihihi, bình thường với gee, cứ tích lũy đủ thì tăng, lên mốc mới, rồi lại tích lũy, hàng tăng trưởng nó thế
    geminidear likes this.
  6. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2011
    Likes Received:
    2,065
    "Vì không ai muốn giàu chậm cả, Jeff à!"
    Đó là câu trả lời của Warren Buffett khi Jeff Bezos đặt câu hỏi "Triết lý đầu tư của ông có thể nói là vô cùng đơn giản, nhưng tại sao mọi người lại không muốn học hỏi theo cách làm giàu như vậy?".
    Và mình bị ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ.
    Và triết lý của ngài Warren ảnh hưởng đến cách mình phát triển và kinh doanh: Kiên nhẫn giải quyết những điều căn bản. Kiên nhẫn tìm hiểu, học tập, ứng dụng, hoàn thiện, cải tiến, thay đổi để tốt hơn, xây quy trình, tạo môi trường, đóng gói, hướng dẫn, chuyển giao...
    Và điều thú vị là cách này không chỉ áp dụng tromg đầu tư, mà còn các công việc khác, cũng như phát triển bản thân. Tại sao là 10.000 giờ? Vì phải đủ "chậm" như thế mới có đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của chuyên gia.
    Ngoài ra, Warren - nhà hiền triết xứ Omaha - còn nhiều bài học khác
    Về đầu tư & tài chính
    1. “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi.”
    2. “Không bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra nguồn thứ hai.”
    3. “Quy tắc số 1: Đừng bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2: Đừng bao giờ quên quy tắc số 1.”
    4. “Giá là thứ bạn trả. Giá trị là thứ bạn nhận được.”
    5. “Thị trường chứng khoán là công cụ chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.”
    Về kinh doanh & quản lý
    6. “Tôi tìm kiếm những doanh nghiệp mà ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể điều hành, vì sớm muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra.”
    7. “Một đội ngũ tuyệt vời có thể cải thiện sản phẩm tệ, nhưng một đội ngũ tệ sẽ phá hỏng sản phẩm tốt.”
    8. “Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì.”
    9. “Thành công trong kinh doanh đòi hỏi việc lặp đi lặp lại những điều đơn giản một cách nhất quán.”
    Về cuộc sống & triết lý cá nhân
    10. “Phải mất 20 năm để xây dựng danh tiếng, nhưng chỉ cần 5 phút để hủy hoại nó.”
    11. “Bạn chỉ nên kết giao với những người tốt hơn bạn. Hãy chọn những người có hành vi tốt hơn bạn và bạn sẽ đi theo hướng đó.”
    12. “Tiền không làm thay đổi con người, nó chỉ làm lộ rõ con người thật của họ.”
    13. “Hạnh phúc không đến từ việc có bao nhiêu tiền mà từ việc bạn sống theo cách bạn muốn.”
    Warren Buffett năm nay đã 94 tuổi. Ông sẽ nghỉ hưu sau 6 thập kỷ điều hành đế chế Berkshire Hathaway - hiện đang có tổng tài sản hơn 1.160 tỷ USD và lượng tiền mặt khổng lồ gần 348 tỷ USD.
    Last edited: May 8, 2025
    Fibiz đã loan bài này
  7. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    21,759
    top pic loe que, vắng lặng nhỏ lẻ

    ngựa xích thố kén anh hùng
    Zoru and liveranh91 like this.
  8. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2011
    Likes Received:
    2,065
    https://nguoiquansat.vn/evn-tang-gi...u-nang-luong-nao-san-sang-bung-no-216828.html

    Giá điện không còn đơn thuần là chi phí sản xuất, mà đang trở thành mồi lửa kích hoạt làn sóng định giá lại cổ phiếu năng lượng và cuộc tái thiết thị trường điện.

    Ngày 9/5/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,8%, từ 2.103,11 đồng/kWh lên 2.204,06 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương đương tăng hơn 100,94 đồng/kWh. Đây là lần tăng thứ tư kể từ năm 2023 và được thực hiện trong khuôn khổ Nghị định số 72/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/3/2025, cho phép EVN được quyền điều chỉnh giá trong biên độ 2–5% khi chi phí đầu vào tăng. Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang cần bứt tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 8% năm 2025, động thái này không chỉ giúp EVN thu hẹp lỗ lũy kế kéo dài, mà còn mở ra chu kỳ đầu tư mới cho toàn bộ thị trường điện và tái cấu trúc giá trị các cổ phiếu năng lượng trên sàn.

    [​IMG]
    Tăng giá điện từ ngày 10/5/2025: Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng. Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
    Áp lực sản lượng và kỳ vọng từ cơ chế mới

    Theo Bộ Công Thương, sản lượng điện cần thiết để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 347 tỷ kWh, tăng 12% so với năm 2024. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/4/2025 đặt mục tiêu sản lượng năm 2030 đạt từ 624–650 tỷ kWh, tương ứng mức tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tổng công suất hệ thống điện phải mở rộng lên mức 183–236 GW, cao hơn 122–187% so với quy mô hiện nay.

    [​IMG]
    Tổng sản lượng điện toàn hệ thống giai đoạn 2017–2025F và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ. Nguồn: Bộ Công thương, PSI, Mirae Asset Việt Nam.
    Tổng vốn đầu tư cần thiết trong giai đoạn 2026–2030 được ước tính ở mức 136 tỷ USD, bao gồm 118 tỷ USD dành cho phát triển nguồn và 18 tỷ USD cho lưới điện. Tuy nhiên, tỷ trọng vốn Nhà nước trong cấu phần này là rất nhỏ, vì vậy phần lớn gánh nặng đầu tư sẽ đặt lên vai khu vực tư nhân. Điều kiện tiên quyết để thu hút dòng vốn tư nhân là một cơ chế giá điện đủ hấp dẫn, phản ánh đúng chi phí và ổn định về pháp lý.

    Ông Nguyễn Tiến Thỏa – nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) – cho rằng: “Giá điện hiện chưa phản ánh đúng – đủ chi phí, còn mang nặng vai trò an sinh xã hội. Nếu tiếp tục mua cao bán thấp, EVN sẽ không đủ năng lực tái đầu tư và ngành điện sẽ mất cân đối dài hạn". Thêm vào đó, dự báo tháng 3/2025 của NOAA cho thấy xác suất xảy ra hiện tượng La Niña đang tăng cao, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ thủy điện vốn đang chiếm khoảng 30% tổng sản lượng toàn hệ thống.


    Năng lượng tái tạo: Đích đến của dòng vốn mới

    Theo định hướng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỷ trọng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 40–47% tổng công suất đến năm 2030, tăng mạnh từ mức 26% hiện tại. Trong đó, công suất điện mặt trời sẽ tăng từ 7.800MW hiện nay lên 18.400–28.000MW, còn công suất điện gió sẽ mở rộng từ 4.000MW lên khoảng 4.800–6.800MW. Những điều chỉnh này cho thấy định hướng chính sách rõ ràng, đồng thời đặt nền tảng cho các doanh nghiệp sở hữu tài sản tái tạo sẵn có bước vào chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận mới.

    [​IMG]
    Cơ cấu nguồn điện và mức tăng công suất toàn hệ thống theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đến năm 2030. Nguồn: Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, VNDIRECT RESEARCH.
    REE – Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh – đang vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp miền Nam, với mô hình thu phí thuê hệ thống và bán điện trực tiếp thông qua các hợp đồng dài hạn. HDG – Tập đoàn Hà Đô – có hai cụm điện gió lớn tại Bình Thuận và Quảng Trị với tổng công suất hàng trăm MW. GEG – Công ty Cổ phần Điện Gia Lai – phát triển mô hình hybrid điện mặt trời kết hợp thủy điện nhỏ, tận dụng linh hoạt các điều kiện thời tiết theo mùa. PC1 – Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 – nổi bật với vai trò kép vừa là nhà đầu tư vừa là tổng thầu EPC trong lĩnh vực điện gió và trạm truyền tải.

    Theo ông Nguyễn Ngọc Hải – chuyên gia phân tích tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – “Đây là nhóm cổ phiếu sở hữu tài sản vận hành ổn định, vị thế thị trường rõ ràng và đang nằm đúng hướng ưu tiên của chính sách". Ngoài lợi thế chính sách, báo cáo ngành điện của Mirae Asset Việt Nam cho biết lợi suất cổ tức tiềm năng của nhóm cổ phiếu điện có thể lên tới 9,9% trong năm nay – cao nhất trong toàn bộ nhóm ngành hạ tầng.


    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu ngành điện và tiềm năng cổ tức đến 9,9% trong bối cảnh điều chỉnh thị trường. Nguồn: Mirae Asset Việt Nam.
    Điện khí và LNG: Trụ cột mới trong cơ cấu nguồn


    Bên cạnh năng lượng tái tạo, điện khí – đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – đang nổi lên như nguồn điện nền thay thế vai trò truyền thống của điện than. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỷ trọng điện khí trong cơ cấu phát điện sẽ tăng từ 10,5% hiện nay lên khoảng 16–18% vào năm 2030. Điều này mở ra không gian tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp đã đầu tư sớm vào hạ tầng điện khí.

    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW) đang dẫn đầu với tổ hợp Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng công suất 1.500 MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại ngay trong năm nay. Đây là dự án điện LNG quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam có nhà đầu tư niêm yết trực tiếp trên thị trường chứng khoán. NT2 – Công ty Cổ phần Điện Nhơn Trạch 2 – cũng được hưởng lợi nhờ nằm trong hệ sinh thái khí tại Đông Nam Bộ.

    Theo báo cáo của Mirae Asset, giá khí nội địa trung bình năm 2024 dao động quanh mức 9,5 USD/MMBTU, trong khi LNG nhập khẩu từ châu Á chỉ còn 11,7 USD/MMBTU – giảm khoảng 13% so với năm 2023. Chênh lệch chi phí nhiên liệu này đang tạo ra biên lợi nhuận thuận lợi hơn cho các nhà máy điện khí.

    Giá điện tăng – Khởi đầu cho một thị trường điện mới

    Việc EVN tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8% từ ngày 9/5/2025 là động thái chính sách quan trọng đánh dấu khởi đầu cho tiến trình tách bạch giữa giá thương mại và giá chính sách. Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa – nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá – “Ba điểm nghẽn lớn nhất trong cơ chế giá điện hiện nay là chưa phản ánh đúng chi phí, mang tính đa mục tiêu xã hội và duy trì cơ chế bù chéo kéo dài".


    Không chỉ giúp EVN giảm bớt gánh nặng tài chính và lỗ lũy kế kéo dài từ năm 2021–2024, việc điều chỉnh giá còn củng cố kỳ vọng về một thị trường điện minh bạch, cạnh tranh và thu hút đầu tư hơn. Với hệ thống chính sách mới, trong đó Nghị định 57/2025/NĐ-CP cho phép các nhà máy NLTT thực hiện giao dịch điện trực tiếp thông qua DPPA và đơn giản hóa quy trình cấp phép – ngành điện đang bước vào một chu kỳ cải cách sâu rộng.

    Đối với thị trường chứng khoán, đây là tín hiệu tích cực định hình lại cách tiếp cận đầu tư vào nhóm cổ phiếu năng lượng. REE, HDG, GEG, PC1 và POW là năm cái tên được đánh giá cao nhờ sở hữu tài sản vận hành sẵn có, định hướng trùng khớp với quy hoạch và khả năng hấp thụ vốn đầu tư lớn. Không chỉ nhờ giá điện tăng, mà quan trọng hơn, một hệ sinh thái đầu tư đang hình thành xung quanh chuyển dịch xanh, cải cách thị trường điện và cấu trúc giá minh bạch – đủ để nhóm cổ phiếu này trở thành động lực mới của thị trường trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
  9. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 18, 2006
    Likes Received:
    1,047
    GEEvGEaX GEG
  10. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2011
    Likes Received:
    2,065
    https://cafef.vn/nguoi-khon-ngoan-k...-dinh-phai-di-ban-xeng-188240111182913883.chn

    Người khôn ngoan: Khi người ta chạy theo trào lưu bán vàng, bạn nhất định phải đi bán xẻng!

    Rất khó để tạo ra lợi thế đặc biệt so với những người khác, bởi nếu mọi người đều đang làm điều tương tự, cạnh tranh lớn và sản phẩm đồng nhất.


    Người ta thường bàn tán về một chủ đề: Khi một ngành kinh doanh nào đó bỗng nhiên nổi lên như một hiện tượng, trở thành "xu hướng", chúng ta có nên tham gia cuộc vui không?

    Cá nhân tôi cho rằng không nên. Bạn thực sự định làm gì? Bạn vẫn phải làm những gì mình giỏi dựa trên khả năng cạnh tranh, tầm nhìn và sở thích của bản thân, thay vì chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Bởi vì khi ai cũng đổ xô vào một thứ, sự cạnh tranh sẽ trở nên rất khốc liệt, không những cơ hội ít đi mà khả năng thành công cũng giảm đi rất nhiều. Ngược lại, nếu bạn tìm kiếm cơ hội xung quanh các các điểm nóng, bạn có thể có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và có nhiều khả năng thành công hơn.

    [​IMG]
    Cơn sốt vàng ở Mỹ

    Cơn sốt vàng San Francisco bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 năm 1848 và kéo dài đến năm 1855. James Marshall, một người dân sống tại Sutter's Mill gần thành phố Coloma đã tìm thấy những mảnh vàng lấp lánh dưới sông khi đang xây dựng một xưởng cưa gần đó.

    Anh nói với John Sutter - chủ xưởng về phát hiện này và họ đã cố gắng giữ bí mật. Tuy nhiên, ngay sau đó tin tức bị lộ khiến nhiều nhà khảo sát và các cá nhân đã đổ xô đến California để tìm vàng. Người Ý, người Brazil, người Tây Ban Nha và người Trung Quốc đổ vào.

    Trong quá trình đó, công ty quần jean đầu tiên đã ra đời. Năm 1847, Levi Strauss người Đức đến San Francisco kiếm sống bằng nghề bán vải, sau đó ông phát hiện ra rằng những người thợ mỏ địa phương rất cần một loại quần thật bền, vì vậy, ông đã làm ra một lô quần từ vải bạt vốn dùng để làm lều và bán chúng cho họ. Thấy kết quả khả quan, Levi Strauss nhanh chóng thành lập công ty, chủ yếu sản xuất quần jean.

    Sau một thế kỷ rưỡi, quần jean đã trở nên phổ biến từ Mỹ đến toàn thế giới và trở thành trang phục thời trang được đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới tiếp nhận. Levi Strauss còn được mệnh danh là cha đẻ của quần jean Mỹ và công ty do ông thành lập là Levi's cũng trở thành một thương hiệu quần áo nổi tiếng của Mỹ.

    Trong cơn sốt vàng, một người đàn ông khác tên Mills cũng đến Califonia. Tuy nhiên, Mills chưa bao giờ khai thác một gam vàng nào sau khi đến đây. Thay vào đó, ông bán xẻng và các công cụ khác cho những người đào vàng, sau khi tích lũy được một lượng của cải nhất định, ông mở một ngân hàng để những người đào vàng cất giữ lợi nhuận của họ. Sau đó, với sự giúp đỡ của ông, Ngân hàng California đã được mở tại San Francisco. Trong nhiều năm, Ngân hàng California vẫn là ngân hàng lớn nhất bang.

    [​IMG]
    Ưu điểm của việc "Bán xẻng"

    Vì sao lại xảy ra những tình huống như vậy? Cũng có một số cách giải thích gọi là hiệu ứng truyền thông.

    Cái gọi là hiệu ứng truyền thông có nghĩa là do có sự công khai nên toàn xã hội tin rằng ngành này đặc biệt có lợi nhuận. Hãy tưởng tượng rằng rửa sạch số cát đã đào bằng nước và bạn sẽ nhặt được một chiếc thìa vàng, nghe rất hấp dẫn phải không?

    Đứng trước sự hấp dẫn đó, ai ai cũng đổ xô vào ngành này. Tuy nhiên, rất khó để tạo ra lợi thế đặc biệt so với những người khác, bởi nếu mọi người đều đang làm điều tương tự, cạnh tranh lớn và sản phẩm đồng nhất, vậy thì cách duy nhất của bạn là cố gắng hạ thấp giá trị sản phẩm, giá nhân công và giá nhà cung cấp, điều này dẫn đến cạnh tranh quá mức và không kiếm được ra tiền.

    Ngược lại, đối với những người cung cấp xẻng và quần jean, việc họ làm không có hiệu ứng truyền thông, không ai đưa tin sản xuất xẻng có thể kiếm được nhiều tiền, cũng không ai công khai việc bán quần jean sẽ kiếm bộn tiền. Không ai nhìn vào nó, và những gì họ làm bình thường đến nỗi không ai muốn tham gia cùng họ.

    Vì vậy, những người bán quần jean và xẻng chắc chắn sẽ tích lũy được lợi thế và sự giàu có của mình trong một quá trình lặng lẽ và không có nhiều cạnh tranh.

    Vì vậy, khi một công việc kinh doanh trở nên rất hot và dường như ai cũng có thể đào được "vàng" từ nó, hãy tìm một số ngành "ăn theo" mà ít người chú ý đến, chẳng hạn như bán xẻng, bán quần jean, tránh sự cạnh tranh lớn và cung cấp dịch vụ chất lượng tương đối cao sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển lâu dài.

    Anh em cổ đông GEE hiểu ý rồi chứ ;))

    --- Gộp bài viết, May 10, 2025, Bài cũ: May 10, 2025 ---
    [​IMG]

    Khi đã là trending thì có mướp mới cản được - đánh chứng mà có thiên thời ủng hộ khác gì có thiên binh thần tướng đứng đằng sau ủng hộ ;))

    Biểu đồ trên nói lên tiêu thụ điện năng Việt Nam là 1 trend đi lên đó ;))

Share This Page