GEG - Quý II sẽ bùng nổ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThanh_Stock, 28/03/2022.

706 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 10:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3581 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. VThanh_Stock

    VThanh_Stock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    21
    1. Thông tin chung về GEG
    - Doanh nghiệp thuộc nhóm ngành chính là về điện
    - Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và truyền tải điện
    - Cơ cấu doanh thu đến từ các mảng
    + Sản xuất và bán điện
    + Xây lắp
    + Cung cấp dịch vụ
    + Bán hàng hóa
    - Hiện tại GEG sản xuất điện từ các nhà máy điện mặt trời và nhà máy thủy điện (13 nhà máy thủy điện, 5 nhà máy ĐMT) và vừa đi vào hoạt động 3 nhà máy điện gió với tổng công suất 130MW.
    2. Điểm qua chút về thông tin tài chính
    - Doanh thu của GEG trong 5 năm gần nhất:
    [​IMG]
    - Doanh thu từ năm 2018 so với 2017 không tăng nhiều bởi thời điểm đó GEG chỉ sản xuất điện nhờ các nhà máy thủy điện.
    - Đến năm 2019, 2020 doanh thu tăng gấp đôi so với giai đoạn 2017-2018 bởi việc hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động 5 nhà máy điện mặt trời.
    - Doanh thu năm 2021 có sự sụt giảm nhẹ so với 2020 bởi dịch bênh covid-19 hoành hành.

    3. Vì sao chúng ta nên quan tâm đến GEG?
    - Lý do đầu tiên:

    Ngày 31/10/2021, GEG đã chính thức đưa vào vận hành thương mại 3 nhà máy điện gió đầu tiên với tổng công suất gần 130 MW theo đúng kế hoạch đề ra nhằm hưởng giá ưu đãi FiT1 áp dụng cho các dự án Điện Gió trên bờ 8,5 cents/kWh và ngoài khơi 9,8 cents/kWh trong 20 năm.
    =>> Theo như tính toán của GEG, 3 Dự án này mỗi năm sẽ thu về khoảng 889 tỷ đồng doanh thu (nhiều hơn 2,2 lần so với Thủy điện và tương đương Điện Mặt trời của Công ty).
    =>> Như đã trình bày ở trên, giai đoạn 2019 – 2020 doanh thu của GEG tăng gấp 2 sau khi xây xong 5 nhà máy điện MT. Vậy thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng 2022 là 1 năm thành công lớn của GEG sau khi hoàn thành 3 nhà máy điện gió.

    - Lý do thứ 2:
    Thời gian gần đây, giá nguyên vật liệu như than và dầu khí tăng mạnh bởi chiến tranh Nga – Ukraina, do vậy chi phí đầu vào của các DN nhiệt điện tăng và trở nên kém cạnh tranh hơn. Trong khi đó thủy điện lại tốn rất nhiều chi phí xây dựng, khấu hao và bảo dưỡng đê đập
    =>> các DN điện năng lượng như GEG sẽ được hưởng lợi lớn.

    - Lý do thứ 3:
    Sau giai đoạn covid, việc đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh là rất cấp thiết + giai đoạn nắng nóng mùa hè sắp đến nên quý 2 – quý 3 là mùa gặt hái doanh thu của các DN điện nói chung.

    - Lý do khác:
    Vào ngày 15/2 vừa rồi, GEG đã thông qua phê duyệt phương án đầu tư dự án điện gió Tân Phú Đông 1. Dự kiến hoàn thành thi công lắp đặt, đóng điện và đưa vào vận hành trong quý IV/2022 với sản lượng dự kiến 292,63 GWh/năm.

    Kết luận: Với 4 lý do kể trên, theo em thì CTCP điện Gia Lai xứng đáng là 1 case đầu tư mà chúng ta nên để ý và đưa vào theo dõi trong quý 2 sắp tới. BCTC quý I của công ty cũng sắp ra rồi, để xem có sự thay đổi nào rõ rệt đến từ GEG không?

    Ý kiến của các bác về con hàng này ra sao ạ :D

    [​IMG]
    Songbeng thích bài này.
  2. VThanh_Stock

    VThanh_Stock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    21
    GEG bật tăng tiếp rồi kìa ae :))))
  3. ryantran

    ryantran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    411
    GEC - PHẤN ĐẤU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2022 ĐẠT 400 TỶ ĐỒNG, VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG LÊN 3.614 TỶ ĐỒNG

    Theo BCTC Kiểm toán hợp nhất năm 2021, Doanh thu thuần của GEC đạt 1.381 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 16% đã đưa Biên Lợi nhuận gộp (LNG) tăng 5 điểm % lên 56%, cao hơn mức 39% của trung bình Ngành. Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 đạt 369 tỷ đồng và 325 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 20% và 10%, vượt 15% và 22% kế hoạch. Với việc đang hoàn thiện thi công và đóng điện các Dự án hiện nay, Công ty đệ trình ĐHĐCĐ thông qua Tổng Doanh thu hợp nhất năm 2022 là 2.073 tỷ đồng - tăng 37% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch LNTT phấn đấu trong năm lên con số 400 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch năm 2021.

    Quý 1/2022 thời tiết thuận lợi cho cả 3 lĩnh vực hoạt động của GEC, đặc biệt các dự án Điện Gió mới đưa vào vận hành thương mại mang lại hiệu quả cao, sau đó là Thủy điện và Điện Mặt trời. Ứớc Lợi nhuận trước thuế Quý 1/2022 của GEC đạt gần 190 tỷ đồng, cao hơn 2,3 lần so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 55% Lợi nhuận dự kiến 2022 và gần 50% Lợi nhuận phấn đấu của GEC.


    VThanh_Stockldphuc thích bài này.
    ryantran đã loan bài này
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    GEG: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thấp hơn dự báo của chúng tôi

    • CTCP Điện Gia Lai (GEG) đã công bố tài liệu ĐHCĐ trong đó đặt mục tiêu doanh thu đạt 2 nghìn tỷ đồng (+45% YoY) và LNTT đạt 345 tỷ đồng (-6%). Kế hoạch LNTT của công ty tương đương 56% dự báo năm 2022 của chúng tôi chủ yếu do sản lượng thủy điện thấp hơn dự kiến (76% dự báo của chúng tôi) và các nhà máy điện gió (66% dự báo của chúng tôi). Vì lợi nhuận của GEG cao hơn 20% so với kế hoạch trong vòng 5 năm qua, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

    • GEG đã đề xuất chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 6% cho năm 2021 so với dự báo của chúng tôi là 400 đồng/CP cổ tức tiền mặt. Ngoài ra, GEG đã đề xuất mức cổ tức 8% cho năm 2022, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
    *** Kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu**: GEG đã đề xuất kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu để phát hành 30,3 triệu cổ phiếu (10% số cổ phiếu đang lưu hành) cho các cổ đông hiện hữu vào năm 2022. Do đó, vốn chủ sở hữu của GEG sẽ tăng lên 3,5 nghìn tỷ đồng. Giá chào bán là 14.000 đồng/CP (cao hơn khoảng 5% so với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021). Phương thức phát hành sẽ thông qua phát hành quyền mua với tỷ lệ 1000: 94 (1.000 cổ phiếu hiện hữu sẽ có 94 cổ phiếu mới). Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án điện gió Tân Phú Đông 1 (100 MW) mà GEG dự kiến đưa vào hoạt động trong quý 4/2022

    *** Phương án phát hành ESOP:-** GEG đã đề xuất phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP (3% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành là 11.000 đồng/CP. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

    • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho GEG.
      Tổng hợp
  5. ryantran

    ryantran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    411
  6. hoaloakentim

    hoaloakentim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2021
    Đã được thích:
    503
    b ơi cho xin thùy link cái. link này k vào dc
  7. ngquochung19

    ngquochung19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2017
    Đã được thích:
    85
    Bắt đầu đc chưa các bác
  8. VThanh_Stock

    VThanh_Stock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    21
    Rẻ thì rẻ rồi nhưng đã rẻ nhất chưa thì không ai biết bác ạ :)))
    ngquochung19 thích bài này.
  9. ngquochung19

    ngquochung19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2017
    Đã được thích:
    85
    Chờ vni ổn đã bác, downtrend rồi thì khó lắm
  10. VThanh_Stock

    VThanh_Stock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    21
    Thị trường chán quá bác ạ. Tạo được đáy 2 ở đây thì tốt nhưng nhìn chỗ thanh khoản này có vẻ hơi no hope <(")

Chia sẻ trang này