GEL Vs. GEE

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TomezCao, 13/02/2026.

783 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 19:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4020 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. TomezCao

    TomezCao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Đã được thích:
    52
    Tết này nghỉ ngơi bằng việc so sánh khả năng tăng giá của 2 thằng cu này ra Tết tính nhỉ các bác. Nghiện mà mất mẹ 9 ngày không có thuốc ... hic.
    JanisJoplin thích bài này.
  2. TomezCao

    TomezCao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Đã được thích:
    52
    https://cafef.vn/ha-tang-gelex-bat-...inh-188260213160536568.chn?utm_source=du-lieu

    Hạ tầng GELEX góp 20% vốn vào DN đầu tư sân bay Gia Bình

    Ngày 13/2/2026, HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (mã chứng khoán: GEL) thông qua nghị quyết quan trọng về việc tham gia góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

    Theo đó, Hạ tầng GELEX sẽ tham gia góp vốn với tỷ lệ tương đương 20% vốn điều lệ của công ty dự án. Mục tiêu của khoản đầu tư này là nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua việc phát triển các dự án hạ tầng giao thông cốt lõi.

    Hạ tầng GELEX vừa chào sàn HoSE ngày 6/2 sau khi IPO vào cuối năm 2025. Chốt phiên 13/2, cổ phiếu GEL đóng cửa tại 35.950 đồng, tương ứng vốn hóa công ty đạt khoảng 32.000 tỷ đồng.

    Trước đó, tháng 8/2025, CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) đã tham gia vào lĩnh vực hạ tầng – hàng không khi thành lập Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.

    Động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này được Quốc hội giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình – dự án không sử dụng ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 146.236 tỷ đồng, còn giai đoạn 2 là 55.142 tỷ đồng.



    Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise hoạt động trong 61 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

    Công ty có trụ sở tại số 289, 291, 293, 295, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.

    Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Vũ Hoàng Long (SN 1982).

    Đáng chú ý, ông Vũ Hoàng Long từng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (Long Sơn PIC, mã CK: PXL) - một công ty con của Hạ tầng Gelex.

    Ông Vũ Hoàng Long cũng có nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực hàng không khi từng là Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).

    Để chuẩn bị cho chiến lược hạ tầng quy mô lớn, tháng 8/2025, Masterise đã nâng vốn điều lệ từ 6.727 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng, đồng thời xây dựng phương án huy động vốn lên tới 85% tổng mức đầu tư của dự án sân bay Gia Bình.

    Masterise Group vốn được biết đến là nhà phát triển bất động sản cao cấp với hệ sinh thái dự án tại Đông Nam Á. Nhiều dự án như Grand Marina, Saigon; The Global City; Masteri West Heights; Masteri Rivera Danang hay The Centric Hải Phòng đều hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, pháp lý và tiến độ.



    Waterdongdo thích bài này.
  3. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.231
  4. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.702
    =)) sáng nay còn đỡ, sáng t2 nó mới vật vcđ ra
  5. TomezCao

    TomezCao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Đã được thích:
    52
    Vừa niêm yết, Hạ tầng GELEX (GEL) 'bắt tay' đối tác ngoại làm các dự án khủng
    Ánh Nguyệt • 09/02/2026 15:10
    Hạ tầng GELEX và Frasers Property cam kết đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh không ngừng của thị trường bất động sản quốc gia.

    Ngày 7/2/2026, CTCP Hạ tầng GELEX (HoSE: GEL) công bố hợp tác đầu tư chiến lược với Frasers Property (Singapore), qua đó mở rộng hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, trọng tâm là bất động sản nhà ở và một số phân khúc tiềm năng khác.

    Đây được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình hợp tác dài hạn giữa Tập đoàn GELEX và Frasers Property, hướng tới việc nâng cao năng lực phát triển dự án và tạo ra giá trị bền vững trong tương lai.

    Theo thỏa thuận, Frasers Property và Hạ tầng GELEX sẽ có cơ cấu cổ phần lần lượt là 51%:49%. Sự hợp tác này hướng tới mở rộng thị phần ở phân khúc nhà ở và cùng các lĩnh vực trọng yếu khác, trong bối cảnh nhu cầu thị trường đang gia tăng. Việc hợp tác là sự cộng hưởng giá trị nền tảng am hiểu thị trường trong nước của Hạ tầng GELEX và kinh nghiệm phát triển quốc tế của Frasers Property, qua đó tạo tiền đề đón đầu các cơ hội tăng trưởng tại những phân khúc chiến lược.

    Dấu ấn đầu tiên là dự án nhà ở ANmaison tại Hải Phòng. Được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, ANmaison hướng tới kiến tạo một môi trường sống chất lượng cao, tích hợp thiết kế thông minh và yếu tố bền vững, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố cảng. Tiếp nối đà tăng trưởng, hai bên đang lên kế hoạch triển khai khu đô thị tích hợp quy mô lớn tại Đồng Nai với diện tích 113 ha. Đây là bước đi chiến lược nhằm đón đầu làn sóng nhu cầu về không gian sống và thương mại cao cấp tại thị trường miền Nam.

    [​IMG]
    ANmaison, khu đô thị nhà ở cao cấp tại Hải Phòng, tiếp nối mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa GELEX Hạ tầng và Frasers Property
    Ông Lương Thanh Tùng – Tổng Giám đốc CTCP Hạ tầng GELEX cho biết: “Với chúng tôi, đâykhông phải là một giao dịch đơn lẻ, mà là sự đồng hành chiến lược, nơi hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn, nguồn lực và kinh nghiệm để tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn”.



    Theo Tổng Giám đốc Hạ tầng GELEX, hai bên đã cùng nhau phát triển 05 dự án công nghiệp và kho vận tại Việt Nam, trải rộng trên diện tích khoảng 100 ha tại các thủ phủ công nghiệp như Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên. Chú trọng vào yếu tố bền vững, các dự án này đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường và thiết lập chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp Việt Nam theo mô hình Bất động sản cao cấp (“Premium Estates”) của Frasers Property. Việc toàn bộ danh mục đạt chứng nhận quốc tế uy tín về phát triển bền vững không chỉ khẳng định đẳng cấp quốc tế mà còn đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn khắt khe về tài sản xanh và sẵn sàng cho tương lai của các tập đoàn đa quốc gia.

    Ông Edwin Tan, Phó Tổng Giám đốc Frasers Property Vietnam kiêm Giám đốc Điều hành mảng Công nghiệp & Kho vận (Đông Nam Á), chia sẻ: “Mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và Hạ tầng GELEX được xây dựng dựa trên những thành công thực tế từ nhiều dự án công nghiệp tại Việt Nam trước đây. Sự hợp tác này đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong hành trình hợp tác chiến lược, mở rộng phạm vi sang các dự án trọng điểm phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của chúng tôi. Kiên định với chiến lược phát triển tại các thị trường năng động, chúng tôi cam kết hiện thực hóa những dự án quy hoạch chuẩn mực với chất lượng vượt trội, tạo động lực thúc đẩy sự chuyển mình bền vững của hạ tầng đô thị và nền kinh tế tại Việt Nam cũng như toàn khu vực.”

    Tiếp nối những thành công ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp, việc tăng cường hợp tác mới phản ánh triết lý hợp tác dựa trên sự nhất quán về năng lực thực thi và tầm nhìn chiến lược của hai doanh nghiệp. Sự giao thoa giữa tinh hoa phát triển quốc tế và am tường bản địa sâu sắc không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn là cam kết trong việc kiến tạo những công trình trọng điểm, mang lại giá trị bền vững và thịnh vượng cho cộng đồng cũng như các đô thị tại Việt Nam.

    Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình đô thị hóa và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn, mối quan hệ hợp tác này một lần nữa khẳng định vai trò của các nhà phát triển có trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng đô thị bền vững và đáng sống. Hạ tầng GELEX và Frasers Propertycam kết đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh không ngừng của thị trường bất động sản quốc gia.
  6. TomezCao

    TomezCao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Đã được thích:
    52
  7. TomezCao

    TomezCao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Đã được thích:
    52
    [​IMG]

    Với chiến lược M&A theo cả chiều dọc và chiều sâu, Hạ tầng GELEX đang sở hữu các công ty đầu ngành như Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Mã VGC - sàn HoSE), CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC, Mã PXL - UPCoM), CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã VCW - UPCoM), Công ty TNHH FIH (Vietnam), CTCP Titan Hải Phòng. Ngoài ra, gần đây, Hạ tầng GELEX đã nhận chuyển nhượng 49% vốn tại Công ty TNHH Titan Corporation từ Công ty mẹ GELEX (Mã GEX).

    Nay khả năng GEX tái cấu trúc để đi bằng 2 chân, Titan đã chuyển sang GEL rồi, còn phần BDS thương mại cho chuyển nốt về đâu? Mà đi bằng 2 chân thì cả GEE và GEL đều ngon ... mà GEL tăng trưởng sao để bám kịp GEE ...
  8. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.231
    gel ngon quá
    --- Gộp bài viết, 25/02/2026, Bài cũ: 25/02/2026 ---
    nắm cả vgc và vcw toàn 50, 62% bảo sao ce liên tục
  9. TomezCao

    TomezCao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Đã được thích:
    52
    Năm nay là năm của KCN, GEL có cả PXL với định hướng Data center ... Chú s PXL xây được 3 cái nền chồng nhau ... khi dòng tiền thông minh vào thì cũng khét đấy ...
  10. TomezCao

    TomezCao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Đã được thích:
    52
    Thế này là Gel góp 30% qua ông Vũ Hoàng Long đúng không phỏng?

    https://cafef.vn/bien-dong-lon-tai-...-gelex-muon-rot-20-von-188260225214144718.chn

    Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút tên khỏi vị trí sở hữu trực tiếp giữa lúc Gelex muốn rót 20% vốn
    25-02-2026 - 21:38 PM | Bất động sản
    Tập đoàn Masterise không còn là chủ sở hữu trực tiếp của công ty phụ trách đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

    Ngày 25/2, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure) thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
    Theo đó, vốn điều lệ không thay đổi ở mức 29.300 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông đã có sự thay đổi khi Tập đoàn Masterise đã không còn là chủ sở hữu trực tiếp của công ty phụ trách đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

    Thay vào đó, ba cá nhân được ủy quyền hoàn toàn gồm ông Trần Hoài Việt Anh (11.720 tỷ đồng, tương đương 40% cổ phần), ông Vũ Hoàng Long (8.790 tỷ đồng, tương đương 30%) và bà Nguyễn Thị Thu Trà (8.790 tỷ đồng, tương đương 30%). Thời điểm đại diện vốn từ 13/2.

    Hiện, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise là ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982). Ông Long từng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (PXL) - cũng là một công ty con của Gelex. Tuy nhiên, ông đã xin từ nhiệm tại PXL từ 3/2/2026 với lý do cá nhân.

    Trước đó vào ngày 13/2, CTCP Hạ tầng Gelex (Mã: GEL) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tỷ lệ dự kiến là 20%.

    Theo công ty con của Tập đoàn Gelex, việc này nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam, thông qua đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
    Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô sử dụng đất khoảng 1.960 ha.

    [​IMG]
    Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

    Tại giai đoạn 1, dự án cần vốn hơn 141.230 tỷ và trên 55.100 tỷ giai đoạn 2. Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông và đông Bắc Thủ đô.

    Công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.


    Dương Dương

    An ninh tiền tệ

Chia sẻ trang này