GGG - GOGOGO vừa chén sát sàn sáng nay - GGG sẽ là một SHN trên sàn Hà Nội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Acer2003, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6128 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 17:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 18409 lượt đọc và 471 bài trả lời
  1. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0

    cứ thế mà làm các pak tàu trưởng[r24)]chúc mừng các pak tỉnh táo còn hàng và mới lên tàu[r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/2010060807093079CA39/tu-22h-ngay-86-giam-gia-xang-dau-tu-200-dong-den-500-dong.chn
    Từ 22h ngày 8/6, giảm giá xăng dầu từ 200 đồng đến 500 đồng
    [​IMG]

    Mức giảm giá đối với hàng xăng 500 đồng/lít;dầu điêzen 200 đồng/lít;dầu hoả 300 đồng/lít;dầu madut 500 đồng/kg.



    Chiều tối ngày 8/6, Bộ Tài Chính phát ra thông tin về việc giảm giá bán các chủng loại xăng dầu. Theo đó, mức giảm giá đối với hàng xăng 500 đồng/lít; dầu điêzen 200 đồng/lít; dầu hoả 300 đồng/lít; dầu madut 500 đồng/kg. Mức giảm trên được áp dụng từ 22 giờ ngày 08 tháng 6 năm 2010.
    Ngoài ra Bộ yêu cầu ngừng sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hoả kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2010.
    V.Minh
    Theo Bộ Tài Chính



    GGG chính thức chạy con đường màu tím trên quốc lộ màu xanh Vni-Chính thức hết hàng giá rẻ dưới 20[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Tím hết tuần nhé đc không mấy cụ chim lợn[r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
    Đến Ga 30 lại chào đón các cụ nhé[r2)]
  3. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0

    a e GGG chú ý tin tốt[​IMG]

    http://cafef.vn/20100608015621848CA3...-se-tren-7.chn

    Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

    Lạm phát năm nay sẽ trên 7%

    [​IMG]

    Ngày 7-6, trao đổi với báo chí, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định lạm phát năm 2010 sẽ không thể ở mức 7% như nghị quyết của Quốc hội.



    Ông Nguyễn Sinh Hùng cho biết, mục tiêu của Chính phủ là giữ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2010 mà Quốc hội đã thông qua là 7%. Tuy nhiên, chúng ta phải tôn trọng thực tế. Năm nay CPI sẽ phải trên 7%. Nhưng quan điểm của Chính phủ là nếu CPI có lên trên 7% thì cũng vẫn phải cố gắng giữ mức dưới 8%. * Chúng ta đã nói phải ưu tiên ổn định vĩ mô, nhưng để CPI tăng như thế là có phần ưu tiên tăng trưởng rồi?
    - Ta phải thực hiện mục tiêu đẹp, toàn diện, đó là lạm phát phải giữ nhưng kinh tế phải phục hồi. Chứ muốn hạn chế lạm phát 6% cũng làm được, đóng chặt các nguồn cung tiền, tăng trưởng lại thì lạm phát xuống ngay. Tuy nhiên, phải tính rằng sau một thời kỳ kinh tế suy giảm đến đáy rồi thì phải để nó phục hồi. Để kinh tế phục hồi, chúng ta phải ưu tiên nhất định cho tăng trưởng. Tất nhiên, phải giữ vĩ mô để tăng trưởng vững chắc.
    Năm nay nếu tăng trưởng 6,5%, lạm phát trên 7% là tốt. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Ngoài nước cũng đang thuận lợi. Chỉ có khủng hoảng nợ cần phân tích thêm. Nếu khủng hoảng nợ ở nước ngoài lôi thôi thì sẽ ảnh hưởng đến ta, xuất khẩu khó khăn, sản xuất kém thì không khéo lạm phát còn đi xuống.
    * Nhưng nhiều đại biểu băn khoăn Chính phủ điều hành thiếu nhất quán?
    - Cuộc sống không phải lúc nào cũng nhất quán được. Mục tiêu phải đặt ra nhưng nếu máy móc theo thì chết. Nếu tình hình diễn ra như mình dự báo thì đẹp quá nhưng nó lại không diễn ra như thế. Mọi việc đều phải bám sát, nắm bắt tình hình thực tế.
    * Điều nhiều nhà đầu tư kêu là việc cải cách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang chậm lại. Chính phủ có điều tra nguyên nhân không?
    - Kể từ năm 2009 thì đúng là cổ phần hóa chậm lại. Chậm vì cổ phần hóa phụ thuộc vào thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán. Bán phải có người mua. Người mua khó khăn thì không bán được, phải từ từ lại. Nên ta phải điều chỉnh tốc độ. Phải thận trọng, không đi ào ạt. Đây là tài sản quốc gia. Cho bán đi thì xong ngay, nhưng làm thế làm gì? Đợi khi kinh tế hồi phục, giá cao ta bán sẽ tốt hơn.
    * Đã có đại biểu chất vấn về việc trả lương lãnh đạo SCIC cao hơn *************. Phó thủ tướng đã nhận được chưa?
    - Việc lương thưởng ở SCIC đã có kiểm tra và kết luận. Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Kiểm tra Đảng cũng đã vào rồi. Kết quả không phải như báo chí nêu. Có sự nhầm lẫn giữa thu nhập và lương. Lương của họ không cao. Tiền làm thêm giờ, điện thoại là thu nhập trả thêm cho họ chứ không phải lương, nó thuộc chi phí thường xuyên.
    * Nhiều ý kiến vẫn lo ngại hiệu quả của các tập đoàn, vay nợ của họ, như Vinashin. Ông đánh giá thế nào?
    - Bản thân tôi thì chưa thấy lo.

    http://stox.vn/stox/view_news_detail...-lai-suat.stox

    Kỳ vọng hạ lãi suất


    [​IMG] [​IMG] Mặt bằng lãi suất cho vay sẽ giảm nếu Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm tiền, mạnh tay xử lý ngân hàng thương mại làm rối thị trường.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với định hướng hạ lãi suất đầu vào xuống còn 10%/năm, lãi suất đầu ra 12%/năm, người vay kỳ vọng nhưng các ngân hàng (NH) thì cho rằng cần có thời gian mới thực hiện được. ​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đầu ra chưa thông


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiện tại, lãi suất bình quân đầu vào của các NH là 11,5%/năm, cộng với chi phí kinh doanh 2%-3%, tính ra giá vốn lên tới 13,5%-14,5%/năm. NH cho vay với lãi suất bình quân 14% -15%/năm nhưng đầu ra không mấy thông thoáng, được thể hiện khá rõ khi 5 tháng đầu năm 2010, dư nợ tín dụng chỉ tăng 8% so với mục tiêu cả năm là 25%. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vì thế, lý do tăng lãi suất đáp ứng nhu cầu vay vốn xem ra không thuyết phục. Do đó, NH tăng lãi suất đầu vào chỉ để giữ chân khách hàng, chống đỡ những thời điểm khó khăn về nguồn vốn. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo các chuyên gia kinh tế, khi lạm phát được kiềm chế ở mức 8% thì lãi suất tiết kiệm thấp nhất phải là 10%/năm, bởi lãi suất cao hơn lạm phát khoảng 2% mới thu hút được người dân gửi tiền. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Gần đây, lãi suất tiết kiệm chạm ngưỡng 12% cho thấy mức độ cạnh tranh giữa các NH khá gay gắt. Tuy nhiên, để hạ dần lãi suất đòi hỏi Nhà nước tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là có giải pháp mạnh tay đối với những NH thường tăng lãi suất, gây rối thị trường.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tích cực tìm vốn giá rẻ[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thực tế cho thấy tháng 5 -2010, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thành công 3 phiên phát hành trái phiếu Chính phủ, huy động được 8.125 tỉ đồng, kỳ hạn từ 3 - 5 năm, lãi suất 10,9%/năm, đối tượng mua trái phiếu Chính phủ phần lớn là các NH thương mại. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục “bơm tiền”. Cụ thể tuần qua, NHNN đã cho các NH thương mại vay tổng cộng 33.360 tỉ đồng, nâng số tiền cho vay qua kênh này tăng lên 60.000 tỉ đồng so với mức ổn định của tháng trước là 50.000 tỉ đồng. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đây là những tín hiệu tích cực chuẩn bị cho việc hạ dần lãi suất(12%), bởi trái phiếu là chứng từ có giá để NH thương mại thế chấp vay vốn từ NHNN với lãi suất 7%-8%/năm, kỳ hạn 7-28 ngày. Từ đó, các NH sẽ cân đối các nguồn vốn để hạ lãi suất đầu vào, kéo lãi suất đầu ra đi xuống. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Do khó huy động được nguồn vốn giá rẻ nên các NH nhỏ thường xé rào mặt bằng lãi suất. Nhiều NH lớn rất muốn hạ lãi suất đầu vào nhưng vẫn lo ngại tiền có thể chuyển dịch đến NH nhỏ. Hiện cả nước có đến 20 NH có tiềm lực tài chính yếu, hoạt động chủ yếu dựa vào huy động vốn từ dân cư. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khi thị trường khó khăn, NH nhỏ phải đẩy lãi suất huy động lên, làm rối loạn thị trường. Nhiều người ví von NH nhỏ như cá lòng tong quậy đục nước làm cá lớn không bơi được, quả không sai.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thy Thơ [/FONT]​
    NLĐ

    [/FONT]
    [/FONT]
    http://cafef.vn/2010060807093079CA39...n-500-dong.chn
    Từ 22h ngày 8/6, giảm giá xăng dầu từ 200 đồng đến 500 đồng
    [​IMG]

    Mức giảm giá đối với hàng xăng 500 đồng/lít;dầu điêzen 200 đồng/lít;dầu hoả 300 đồng/lít;dầu madut 500 đồng/kg.



    Chiều tối ngày 8/6, Bộ Tài Chính phát ra thông tin về việc giảm giá bán các chủng loại xăng dầu. Theo đó, mức giảm giá đối với hàng xăng 500 đồng/lít; dầu điêzen 200 đồng/lít; dầu hoả 300 đồng/lít; dầu madut 500 đồng/kg. Mức giảm trên được áp dụng từ 22 giờ ngày 08 tháng 6 năm 2010.
    Ngoài ra Bộ yêu cầu ngừng sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hoả kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2010.
    V.Minh
    Theo Bộ Tài Chính


    Cứ kim chỉ nam thế này mà xúc...Vĩ mô rất tốt...DJ - Euro kệ ....Bơm tiền vào là VNi đi con đường riêng...Sắp roài..trong tuần này thoai...Chờ tin đê a e cổ đông GGG[​IMG]
    Các pak trưởng tàu đã yên tâm thống nhất rồi bi h đi bia thôi kệ DJ\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

    GGG chính thức chạy con đường màu tím trên quốc lộ màu xanh Vni-Chính thức hết hàng giá rẻ dưới 20[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Tím hết tuần nhé đc không mấy cụ chim lợn[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Đến Ga 30 lại chào đón các cụ nhé[​IMG]
  4. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin vĩ mô tốt đang được up dần lên[r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
    --->vậy người nông dân fải làm j\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

    Cầm cuốc xẻng;)) --->xúc trước khi bị Cty Ck xúc mất[r24)]
  5. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “Stochastic Ocsillator cắt sâu xuống phía dưới đuờng tín hiệu bên cạnh chỉ báo dòng tiền MFI tiếp tục tụt giảm. Khối lượng giao dịch giảm thấp nhất trong 5 phiên giao dịch gần nhất. Khối lượng giao dịch thụt giảm trong một phiên tăng điểm không phải là yếu tố thuận lợi cho sự hồi phục, đặc biệt khi vùng tích lũy chưa hình thành.

    Tính theo chỉ báo kỹ thuật Fibonacci Time Zones thì có khả năng sẽ hình thành sự biến động mạnh của chỉ số quanh ngày 18 tháng 6. Hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật đều chưa đủ thuyết phục để thị trường tăng mạnh trở lại, ngoại trừ các bulltrap có thể xuất hiện. Bởi vậy chúng tôi cho rằng chiến thuật bán cao, mua thấp sẽ được nhiều nhà đầu tư ngắn hạn áp dụng mạnh vào thời điểm hiện tại”.


    Chú ý mai tăng mạnh đó[​IMG]
  6. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    GGG giá 1x, EPS =2.5K , tăng vốn 1:1 không có cửa xuống [:D]
  7. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    hết giá 1x từ hôm nay rồi...mai chỉ có 2x thôi chủ thớt[r2)]
  8. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    39
    thế có cửa lên không cụ acer?[:D]
  9. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Chọn cổ phiếu lời hơn gửi tiết kiệm [​IMG][​IMG] Với mức lãi suất gửi tiết kiệm NH hiện tại dao động ở mức 11,5%/năm, thì không ít CP hiện đang có mức dividend yeild (cổ tức/giá) hấp dẫn hơn khá nhiều. Chưa kể, đầu tư vào CP thì điều kỳ vọng lớn của NĐT chính là hưởng lợi từ chênh lệch giá CP.

    Ngày 31/5/5010, ĐHCĐ CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông - Infonet (mã CMT) đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 60 tỷ đồng trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Điều này tương đương với mức thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2010 khoảng 7.500 đồng.
    Đồng thời với kế hoạch này, Infonet cũng có kế hoạch chia cổ tức 6.000 đồng/cổ phiếu. Tính trên mức giá hiện tại (44.100 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6), thì tỷ lệ cổ tức trên thị giá của cổ phiếu này (nếu trả đúng theo kế hoạch) ở mức 13,6%, cao hơn khá nhiều so với mức gửi tiết kiệm.
    Chưa kể, nếu định giá cổ phiếu CMT theo phương pháp so sánh (P/E) thì tính P/E bình quân thị trường ở mức 11 lần, NĐT vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận do kỳ vọng giá tăng lên.
    Một trường hợp khác cũng đang được NĐT quan tâm thời gian gần đây là cổ phiếu VID của CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. Theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niêm tổ chức ngày 9/4/2010, VID sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100:19 (gồm 11% cổ tức bằng cổ phiếu và 8% cổ phiếu thưởng).
    Sau đó, Công ty cũng dự kiến, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 là sẽ chia cổ tức tối thiểu tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Dù vậy, cổ phiếu này cũng có một thời gian khá dài giao dịch ở mức 11.000 - 12.00 đồng/cổ phiếu.
    Thời gian vừa qua, chỉ sau khi có một vài tổ chức đưa thông tin (không chính thức) về việc mua vào thì giá VID mới nhích lên mức cao hơn. Kết thúc phiên giao dịch 4/6, giá cổ phiếu VID đạt mức 15.300 đồng.
    Như vậy, ở mức giá này, sau khi phát hành tỷ lệ 100: 19, giá cổ phiếu VID về mức 12.900 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá sau điều chỉnh này, với kế hoạch chia cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu thì cổ phiếu VID có tỷ lệ chia cổ tức trên thị giá ở mức 11,63%, tương đương với gửi tiết kiệm?
    Một trường hợp khác cũng có mức chia cổ tức dự kiến trên giá khá hấp dẫn là cổ phiếu FMC của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC). Với kế hoạch chia cổ tức 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt, thị giá hiện tại là 15.800 đồng/cổ phiếu, thì cổ phiếu FMC đang có mức dividend yeild là 12,66%/năm. Trường hợp cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện miền Trung, mức cổ tức dự kiến cũng dược dự kiến cao hơn rất nhiều gửi tiết kiệm.
    Theo đó, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2009 tỷ lệ 27% bằng tiền mặt, và có kế hoạch tiếp tục chia cổ tức năm 2010 tỷ lệ 27% vốn điều lệ. Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu CJC chỉ ở mức 31.700 đồng.
    Tất nhiên, trong mỗi trường hợp, NĐT có lý do riêng để không lựa chọn đầu tư vào những cổ phiếu này, dù DN có hoạt động kinh doanh ổn định, tình hình tài chính tốt, EPS ở mức khá cao và định giá cổ phiếu (theo phương pháp P/E) tương đối thấp.
    Như trường hợp cổ phiếu CMT, dù kế hoạch kinh doanh khá ổn định và DN cũng đưa ra phương án duy trì được hiệu quả kinh doanh cao như hiện tại trong các năm tới, nhưng giá CMT lại lình xình suốt thời gian vừa qua với thanh khoản ngày một sụt giảm.
    Theo ông Lê Thành Trung, Phó giám đốc Công ty thì nguyên nhân chính là do Công ty chưa chú trọng công tác truyền thông, quan hệ NĐT.
    "Từ trước, chúng tôi chỉ chú ý tới hoạt động chuyên môn mà chưa quan tâm nhiều đến công tác quan hệ NĐT. Nay, thấy giá cổ phiếu giảm nhiều, thanh khoản thấp mới thấy, có vẻ mình đang có lỗi với cổ đông hiện tại. Vì vậy, trong thời gian tới, CMT có lẽ sẽ định vị lại hình ảnh của DN với các NĐT", ông Trung cho biết.
    Trường hợp cổ phiếu VID, nguyên nhân duy nhất mà NĐT có thể giải thích cho việc giá cổ phiếu này thấp ở giai đoạn trước là... thiếu đội "lái”. Nhìn ở góc độ nào đó, một cổ phiếu tốt, nhưng không được nhóm "đại gia" chú ý thì cũng khó có cơ hội đưa về mặt bằng được coi là “phù hợp”. Điều này đúng hơn với tâm lý đa số NĐT là thích nắm giữ những cổ phiếu "hot".
    Với CJC, do thanh khoản quá thấp, tăng trưởng hầu như không có trong suốt các năm vừa qua, nên dù định giá là tốt, NĐT cũng không dám vào vì sợ nguy cơ... làm cổ đông dài hạn bất đắc dĩ.
    Tuy vậy, với những NĐT quy mô vốn nhỏ thì việc lựa chọn đầu tư vào những mã cơ bản tốt, định giá thấp nhưng thanh khoản không cao không hẳn là không hiệu quả. Thống kê cho thấy, cổ phiếu SDU, XMC... đã có giai đoạn ở vùng giá tương ứng khoảng 6x và 3x với thanh khoản rất thấp, nhưng sau khi được nhiều ít quan tâm, đã có mức tăng giá hơn 50% với thanh khoản rất tốt.
    Bùi Sưởng
    ĐTCK

    -->Nhận xét Độc giả (0) Chưa có ý kiến nào
    Ý kiến Quý độc giả Tối đa 1000 từ và bật bộ gõ tiếng Việt --> function ismaxlengthSend(obj){ document.getElementById('totalChar').innerHTML = 1000 - obj.value.length //document.getElementById('innerHTML_PE').innerHTML = var mlength = 1000; if (obj.value.length>mlength) obj.value=obj.value.substring(0,mlength) } * Tên của bạn* Email* Thành phố(*) Thông tin bắt buộc Tin khác [​IMG][​IMG]Hạn chế cho vay chứng khoán: Không lo thị trường “mất lửa” (09:14 | 08/06)[​IMG]Tháng 6: Tỉnh táo để tích lũy cổ phiếu “đẹp” (15:00 | 07/06)[​IMG]Chiêu làm giá của đại gia chứng khoán (14:48 | 07/06)[​IMG]Cấn trọng với cách làm giá "không tiền" (14:18 | 07/06)[​IMG]Quỹ lợi nhuận âm, VCG có được chia cổ tức? (14:07 | 07/06)Báo cáo Phân tích Mới [​IMG]Phát hànhNguồn[​IMG]VCG - CTCP XNK Việt Nam07/06/10ART[​IMG]Báo cáo vĩ mô tháng 607/06/10SBS[​IMG]June Report07/06/10SBS[​IMG]Tháng 6: Cơ hội đầu tư dài hạn hơn lướt sóng04/06/10AVSC[​IMG]CTG-VIETINBANK04/06/10MKS Chọn cổ phiếu lời hơn gửi tiết kiệm [​IMG][​IMG] Với mức lãi suất gửi tiết kiệm NH hiện tại dao động ở mức 11,5%/năm, thì không ít CP hiện đang có mức dividend yeild (cổ tức/giá) hấp dẫn hơn khá nhiều. Chưa kể, đầu tư vào CP thì điều kỳ vọng lớn của NĐT chính là hưởng lợi từ chênh lệch giá CP.

    Ngày 31/5/5010, ĐHCĐ CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông - Infonet (mã CMT) đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 60 tỷ đồng trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Điều này tương đương với mức thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2010 khoảng 7.500 đồng.
    Đồng thời với kế hoạch này, Infonet cũng có kế hoạch chia cổ tức 6.000 đồng/cổ phiếu. Tính trên mức giá hiện tại (44.100 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6), thì tỷ lệ cổ tức trên thị giá của cổ phiếu này (nếu trả đúng theo kế hoạch) ở mức 13,6%, cao hơn khá nhiều so với mức gửi tiết kiệm.
    Chưa kể, nếu định giá cổ phiếu CMT theo phương pháp so sánh (P/E) thì tính P/E bình quân thị trường ở mức 11 lần, NĐT vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận do kỳ vọng giá tăng lên.
    Một trường hợp khác cũng đang được NĐT quan tâm thời gian gần đây là cổ phiếu VID của CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. Theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niêm tổ chức ngày 9/4/2010, VID sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100:19 (gồm 11% cổ tức bằng cổ phiếu và 8% cổ phiếu thưởng).
    Sau đó, Công ty cũng dự kiến, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 là sẽ chia cổ tức tối thiểu tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Dù vậy, cổ phiếu này cũng có một thời gian khá dài giao dịch ở mức 11.000 - 12.00 đồng/cổ phiếu.
    Thời gian vừa qua, chỉ sau khi có một vài tổ chức đưa thông tin (không chính thức) về việc mua vào thì giá VID mới nhích lên mức cao hơn. Kết thúc phiên giao dịch 4/6, giá cổ phiếu VID đạt mức 15.300 đồng.
    Như vậy, ở mức giá này, sau khi phát hành tỷ lệ 100: 19, giá cổ phiếu VID về mức 12.900 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá sau điều chỉnh này, với kế hoạch chia cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu thì cổ phiếu VID có tỷ lệ chia cổ tức trên thị giá ở mức 11,63%, tương đương với gửi tiết kiệm?
    Một trường hợp khác cũng có mức chia cổ tức dự kiến trên giá khá hấp dẫn là cổ phiếu FMC của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC). Với kế hoạch chia cổ tức 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt, thị giá hiện tại là 15.800 đồng/cổ phiếu, thì cổ phiếu FMC đang có mức dividend yeild là 12,66%/năm. Trường hợp cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện miền Trung, mức cổ tức dự kiến cũng dược dự kiến cao hơn rất nhiều gửi tiết kiệm.
    Theo đó, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2009 tỷ lệ 27% bằng tiền mặt, và có kế hoạch tiếp tục chia cổ tức năm 2010 tỷ lệ 27% vốn điều lệ. Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu CJC chỉ ở mức 31.700 đồng.
    Tất nhiên, trong mỗi trường hợp, NĐT có lý do riêng để không lựa chọn đầu tư vào những cổ phiếu này, dù DN có hoạt động kinh doanh ổn định, tình hình tài chính tốt, EPS ở mức khá cao và định giá cổ phiếu (theo phương pháp P/E) tương đối thấp.
    Như trường hợp cổ phiếu CMT, dù kế hoạch kinh doanh khá ổn định và DN cũng đưa ra phương án duy trì được hiệu quả kinh doanh cao như hiện tại trong các năm tới, nhưng giá CMT lại lình xình suốt thời gian vừa qua với thanh khoản ngày một sụt giảm.
    Theo ông Lê Thành Trung, Phó giám đốc Công ty thì nguyên nhân chính là do Công ty chưa chú trọng công tác truyền thông, quan hệ NĐT.
    "Từ trước, chúng tôi chỉ chú ý tới hoạt động chuyên môn mà chưa quan tâm nhiều đến công tác quan hệ NĐT. Nay, thấy giá cổ phiếu giảm nhiều, thanh khoản thấp mới thấy, có vẻ mình đang có lỗi với cổ đông hiện tại. Vì vậy, trong thời gian tới, CMT có lẽ sẽ định vị lại hình ảnh của DN với các NĐT", ông Trung cho biết.
    Trường hợp cổ phiếu VID, nguyên nhân duy nhất mà NĐT có thể giải thích cho việc giá cổ phiếu này thấp ở giai đoạn trước là... thiếu đội "lái”. Nhìn ở góc độ nào đó, một cổ phiếu tốt, nhưng không được nhóm "đại gia" chú ý thì cũng khó có cơ hội đưa về mặt bằng được coi là “phù hợp”. Điều này đúng hơn với tâm lý đa số NĐT là thích nắm giữ những cổ phiếu "hot".
    Với CJC, do thanh khoản quá thấp, tăng trưởng hầu như không có trong suốt các năm vừa qua, nên dù định giá là tốt, NĐT cũng không dám vào vì sợ nguy cơ... làm cổ đông dài hạn bất đắc dĩ.
    Tuy vậy, với những NĐT quy mô vốn nhỏ thì việc lựa chọn đầu tư vào những mã cơ bản tốt, định giá thấp nhưng thanh khoản không cao không hẳn là không hiệu quả. Thống kê cho thấy, cổ phiếu SDU, XMC... đã có giai đoạn ở vùng giá tương ứng khoảng 6x và 3x với thanh khoản rất thấp, nhưng sau khi được nhiều ít quan tâm, đã có mức tăng giá hơn 50% với thanh khoản rất tốt.
    Bùi Sưởng
    ĐTCK

    -->Nhận xét Độc giả (0) Chưa có ý kiến nào
    Ý kiến Quý độc giả Tối đa 1000 từ và bật bộ gõ tiếng Việt --> function ismaxlengthSend(obj){ document.getElementById('totalChar').innerHTML = 1000 - obj.value.length //document.getElementById('innerHTML_PE').innerHTML = var mlength = 1000; if (obj.value.length>mlength) obj.value=obj.value.substring(0,mlength) } * Tên của bạn* Email* Thành phố(*) Thông tin bắt buộc Tin khác [​IMG][​IMG]Hạn chế cho vay chứng khoán: Không lo thị trường “mất lửa” (09:14 | 08/06)[​IMG]Tháng 6: Tỉnh táo để tích lũy cổ phiếu “đẹp” (15:00 | 07/06)[​IMG]Chiêu làm giá của đại gia chứng khoán (14:48 | 07/06)[​IMG]Cấn trọng với cách làm giá "không tiền" (14:18 | 07/06)[​IMG]Quỹ lợi nhuận âm, VCG có được chia cổ tức? (14:07 | 07/06)Báo cáo Phân tích Mới [​IMG]Phát hànhNguồn[​IMG]VCG - CTCP XNK Việt Nam07/06/10ART[​IMG]Báo cáo vĩ mô tháng 607/06/10SBS[​IMG]June Report07/06/10SBS[​IMG]Tháng 6: Cơ hội đầu tư dài hạn hơn lướt sóng04/06/10AVSC[​IMG]CTG-VIETINBANK04/06/10MKS
  10. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Chọn cổ phiếu lời hơn gửi tiết kiệm[​IMG][​IMG] Với mức lãi suất gửi tiết kiệm NH hiện tại dao động ở mức 11,5%/năm, thì không ít CP hiện đang có mức dividend yeild (cổ tức/giá) hấp dẫn hơn khá nhiều. Chưa kể, đầu tư vào CP thì điều kỳ vọng lớn của NĐT chính là hưởng lợi từ chênh lệch giá CP.

    Ngày 31/5/5010, ĐHCĐ CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông - Infonet (mã CMT) đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 60 tỷ đồng trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Điều này tương đương với mức thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2010 khoảng 7.500 đồng.
    Đồng thời với kế hoạch này, Infonet cũng có kế hoạch chia cổ tức 6.000 đồng/cổ phiếu. Tính trên mức giá hiện tại (44.100 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6), thì tỷ lệ cổ tức trên thị giá của cổ phiếu này (nếu trả đúng theo kế hoạch) ở mức 13,6%, cao hơn khá nhiều so với mức gửi tiết kiệm.
    Chưa kể, nếu định giá cổ phiếu CMT theo phương pháp so sánh (P/E) thì tính P/E bình quân thị trường ở mức 11 lần, NĐT vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận do kỳ vọng giá tăng lên.
    Một trường hợp khác cũng đang được NĐT quan tâm thời gian gần đây là cổ phiếu VID của CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. Theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niêm tổ chức ngày 9/4/2010, VID sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100:19 (gồm 11% cổ tức bằng cổ phiếu và 8% cổ phiếu thưởng).
    Sau đó, Công ty cũng dự kiến, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 là sẽ chia cổ tức tối thiểu tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Dù vậy, cổ phiếu này cũng có một thời gian khá dài giao dịch ở mức 11.000 - 12.00 đồng/cổ phiếu.
    Thời gian vừa qua, chỉ sau khi có một vài tổ chức đưa thông tin (không chính thức) về việc mua vào thì giá VID mới nhích lên mức cao hơn. Kết thúc phiên giao dịch 4/6, giá cổ phiếu VID đạt mức 15.300 đồng.
    Như vậy, ở mức giá này, sau khi phát hành tỷ lệ 100: 19, giá cổ phiếu VID về mức 12.900 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá sau điều chỉnh này, với kế hoạch chia cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu thì cổ phiếu VID có tỷ lệ chia cổ tức trên thị giá ở mức 11,63%, tương đương với gửi tiết kiệm?
    Một trường hợp khác cũng có mức chia cổ tức dự kiến trên giá khá hấp dẫn là cổ phiếu FMC của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC). Với kế hoạch chia cổ tức 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt, thị giá hiện tại là 15.800 đồng/cổ phiếu, thì cổ phiếu FMC đang có mức dividend yeild là 12,66%/năm. Trường hợp cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện miền Trung, mức cổ tức dự kiến cũng dược dự kiến cao hơn rất nhiều gửi tiết kiệm.
    Theo đó, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2009 tỷ lệ 27% bằng tiền mặt, và có kế hoạch tiếp tục chia cổ tức năm 2010 tỷ lệ 27% vốn điều lệ. Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu CJC chỉ ở mức 31.700 đồng.
    Tất nhiên, trong mỗi trường hợp, NĐT có lý do riêng để không lựa chọn đầu tư vào những cổ phiếu này, dù DN có hoạt động kinh doanh ổn định, tình hình tài chính tốt, EPS ở mức khá cao và định giá cổ phiếu (theo phương pháp P/E) tương đối thấp.
    Như trường hợp cổ phiếu CMT, dù kế hoạch kinh doanh khá ổn định và DN cũng đưa ra phương án duy trì được hiệu quả kinh doanh cao như hiện tại trong các năm tới, nhưng giá CMT lại lình xình suốt thời gian vừa qua với thanh khoản ngày một sụt giảm.
    Theo ông Lê Thành Trung, Phó giám đốc Công ty thì nguyên nhân chính là do Công ty chưa chú trọng công tác truyền thông, quan hệ NĐT.
    "Từ trước, chúng tôi chỉ chú ý tới hoạt động chuyên môn mà chưa quan tâm nhiều đến công tác quan hệ NĐT. Nay, thấy giá cổ phiếu giảm nhiều, thanh khoản thấp mới thấy, có vẻ mình đang có lỗi với cổ đông hiện tại. Vì vậy, trong thời gian tới, CMT có lẽ sẽ định vị lại hình ảnh của DN với các NĐT", ông Trung cho biết.
    Trường hợp cổ phiếu VID, nguyên nhân duy nhất mà NĐT có thể giải thích cho việc giá cổ phiếu này thấp ở giai đoạn trước là... thiếu đội "lái”. Nhìn ở góc độ nào đó, một cổ phiếu tốt, nhưng không được nhóm "đại gia" chú ý thì cũng khó có cơ hội đưa về mặt bằng được coi là “phù hợp”. Điều này đúng hơn với tâm lý đa số NĐT là thích nắm giữ những cổ phiếu "hot".
    Với CJC, do thanh khoản quá thấp, tăng trưởng hầu như không có trong suốt các năm vừa qua, nên dù định giá là tốt, NĐT cũng không dám vào vì sợ nguy cơ... làm cổ đông dài hạn bất đắc dĩ.
    Tuy vậy, với những NĐT quy mô vốn nhỏ thì việc lựa chọn đầu tư vào những mã cơ bản tốt, định giá thấp nhưng thanh khoản không cao không hẳn là không hiệu quả. Thống kê cho thấy, cổ phiếu SDU, XMC... đã có giai đoạn ở vùng giá tương ứng khoảng 6x và 3x với thanh khoản rất thấp, nhưng sau khi được nhiều ít quan tâm, đã có mức tăng giá hơn 50% với thanh khoản rất tốt.
    Bùi Sưởng
    ĐTCK


    -->
    Nhận xét Độc giả (0)Chưa có ý kiến nào

    Ý kiến Quý độc giảTối đa 1000 từ và bật bộ gõ tiếng Việt --> function ismaxlengthSend(obj){ document.getElementById('totalChar').innerHTML = 1000 - obj.value.length //document.getElementById('innerHTML_PE').innerHTML = var mlength = 1000; if (obj.value.length>mlength) obj.value=obj.value.substring(0,mlength) } * Tên của bạn* Email* Thành phố(*) Thông tin bắt buộcTin khác [​IMG][​IMG]Hạn chế cho vay chứng khoán: Không lo thị trường “mất lửa” (09:14 | 08/06)[​IMG]Tháng 6: Tỉnh táo để tích lũy cổ phiếu “đẹp” (15:00 | 07/06)[​IMG]Chiêu làm giá của đại gia chứng khoán (14:48 | 07/06)[​IMG]Cấn trọng với cách làm giá "không tiền" (14:18 | 07/06)[​IMG]Quỹ lợi nhuận âm, VCG có được chia cổ tức? (14:07 | 07/06)Báo cáo Phân tích Mới [​IMG]Phát hànhNguồn[​IMG]VCG - CTCP XNK Việt Nam07/06/10ART[​IMG]Báo cáo vĩ mô tháng 607/06/10SBS[​IMG]June Report07/06/10SBS[​IMG]Tháng 6: Cơ hội đầu tư dài hạn hơn lướt sóng04/06/10AVSC[​IMG]CTG-VIETINBANK04/06/10MKS ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này