GHA - Eps 5062 3 quý đầu năm 10 tháng 6 chấm cổ tức 20%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tung_nguyen3011, 12/10/2009.

241 người đang online, trong đó có 96 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 975 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. tung_nguyen3011

    tung_nguyen3011 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Không mua giá này mai các bác lại đua lệnh trần rồi
  2. tung_nguyen3011

    tung_nguyen3011 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Phải chia cổ phiếu thưởng trước cuối năm
    12/10/2009 8:10:47 AM


    Đã gần nửa tháng 10, như vậy thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư chứng khoán còn được hơn hai tháng, kết thúc vào 31-12-2009. Khi thời gian còn được miễn thuế ngắn dần cũng là lúc các công ty cổ phần nói chung và công ty đại chúng nói riêng phải tính toán có nên chia thêm cổ tức, hoặc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.



    Trường hợp chia cho cổ đông bằng tiền mặt thì thủ tục đơn giản. Nhưng nếu chia bằng cổ phiếu thì phức tạp hơn và quan trọng là bị chi phối bởi thời gian được miễn thuế.

    Theo quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với đầu tư chứng khoán chỉ kéo dài đến hết năm 2009. Trong khi đó, để có thể chia thưởng bằng cổ phiếu đòi hỏi qua các thủ tục như lấy ý kiến của cổ đông, thông qua nghị quyết, làm thủ tục và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu để trả thưởng... Nếu không triển khai sớm có khi việc chấp thuận cho phép phát hành cổ phiếu để chia, thưởng sẽ kéo qua năm 2010, lúc đó việc miễn thuế có thể trở nên rắc rối.

    Một số công ty cho biết chỉ cần hoàn tất thủ tục chia cổ phiếu thưởng trước 31-12-2009 là tạm ổn, việc chia cổ phiếu có thể để sang năm 2010 cũng không sao. Theo quy định, tất cả các khoản thu nhập có nguồn gốc từ năm 2009 của người đầu tư vốn, chứng khoán đều được miễn thuế. Do việc miễn thuế này được thực hiện theo nguyên tắc nguồn gốc của thu nhập, vì thế các khoản được chia trong năm 2009 được thực chia trước cuối tháng 6-2010 vẫn được miễn thuế.

    Các công ty tính toán để thưởng cổ phiếu đã góp phần làm thị trường đã và sẽ còn sôi động. Đặc biệt là cổ phiếu của những công ty có nguồn vốn thặng dư lớn và có chủ trương thưởng cho cổ đông. Nhưng theo một số chuyên gia, các nhà đầu tư chứng khoán cần phải lưu ý để cân nhắc thời điểm mua chứng khoán.

    Thời gian qua, giá cổ phiếu của những công ty có thưởng cổ phiếu tăng mạnh dù công ty mới khởi đầu thủ tục thưởng cổ phiếu, đó là xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dùng thặng dư để tăng vốn và chia cổ phiếu thưởng.
  3. tung_nguyen3011

    tung_nguyen3011 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo phân tích của Công ty CP chứng khoán Rồng Việt, về cơ bản thì các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính khả quan nên tiếp tục được mua và nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải hết sức thận trọng với cổ phiếu đã tăng ?onóng? trong hai tháng gần đây, đặc biệt những cổ phiếu tăng trên cơ sở tin đồn.

    Theo Bloomberg thì P/E của thị trường Việt Nam là 22,4 lần, khá cao so với các thị trường trong khu vực. Đây là yếu tố khiến NĐT phải lạc quan trong thận trọng, tức là không cào bằng sự lạc quan với tất cả các cổ phiếu.

    Hiện tại P/E của thị trường khá cao, nhưng nhìn về tương lai thì giá một số cổ phiếu hiện nay chỉ tương đương với P/E dự kiến năm 2010 ở mức 5 - 6 lần. Đây có lẽ là lý do chính khiến giá CP nhóm bất động sản đang nhen nhóm tăng trở lại sau khi bị điều chỉnh giảm mạnh.
  4. tung_nguyen3011

    tung_nguyen3011 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo phân tích của Công ty CP chứng khoán Rồng Việt, về cơ bản thì các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính khả quan nên tiếp tục được mua và nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải hết sức thận trọng với cổ phiếu đã tăng ?onóng? trong hai tháng gần đây, đặc biệt những cổ phiếu tăng trên cơ sở tin đồn.

    Theo Bloomberg thì P/E của thị trường Việt Nam là 22,4 lần, khá cao so với các thị trường trong khu vực. Đây là yếu tố khiến NĐT phải lạc quan trong thận trọng, tức là không cào bằng sự lạc quan với tất cả các cổ phiếu.

    Hiện tại P/E của thị trường khá cao, nhưng nhìn về tương lai thì giá một số cổ phiếu hiện nay chỉ tương đương với P/E dự kiến năm 2010 ở mức 5 - 6 lần. Đây có lẽ là lý do chính khiến giá CP nhóm bất động sản đang nhen nhóm tăng trở lại sau khi bị điều chỉnh giảm mạnh.

    Với xu thế thị trường hiện nay, chọn một vài CP được định giá thấp, triển vọng tốt, sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý được đánh giá là thích hợp hơn việc nhảy nhót, lướt hết sóng CP này đến sóng cổ phiếu khác.
  5. tung_nguyen3011

    tung_nguyen3011 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Các cụ vào xem châu á tăng này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này