Giá cao su lên cao nhất 2 tuần: Chúc mừng cổ đông PHR, TNC, TRC, DPR

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehero, 28/04/2012.

5467 người đang online, trong đó có 606 thành viên. 20:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1099 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4


    Trong 5 năm tới chỉ tính tăng trưởng trung bình 20% thì PHR lãi 7556 tỷ

    1000+ 1200 +1440 +1780 +2136 =7556
  2. dautumydinh

    dautumydinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    131
    Đếm cua....................thành cuồng quá.
  3. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Cua này trong rổ đấy, đếm tốt:)):)):)):)):)):))
  4. dautumydinh

    dautumydinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    131
    Nếu biết vì sao kế hoạch năm 2012 PHR chỉ đặt mục tiêu bằng 50% lợi nhuận năm 2011 thì ko nên phát biểu như thế bạn sẽ đánh mất uy tín vì nghe ra bạn ko hiểu về lĩnh vực này rồi.
  5. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Vật hãy hỏi tại sao kế hoạch là thế mà 1 quý đã hoàn thành 48% cả năm=))=))=))=))=))=))=))
  6. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.665

    Chấp làm gì bác ơi

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  7. monomini

    monomini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    620

    2 nick chuyên ném guốc vào mặt nhau để gây chú ý à ;))
  8. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    Khởi đầu tháng 5, giá cao su lên cao nhất 3 tuần
    Giá cao su thiên nhiên đi lên trong ngày đầu tiên của tháng 5 bởi lạc quan về nhu cầu và kỳ vọng rằng kế hoạch cắt giảm chi phí giao dịch trên sàn Thượng Hải từ tháng tới sẽ hỗ trợ cho giá.

    Ngày 1/5, Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su nhiều nhất thế giới - công bố lĩnh vực sản xuất tháng 4 đã tăng trưởng mạnh nhất trong 13 tháng, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể đã thoát khỏi đáy sau khi tăng trưởng GDP quý 1 ở mức thấp nhất 3 năm. Thông tin này củng cố niềm tin cho nhà đầu tư về tương lai của nhu cầu cao su, bên cạnh cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuần trước rằng sẵn sàng hành động để hỗ trợ nếu nền kinh tế số 1 thế giới xấu đi.

    Hôm qua, thị trường vẫn tương đối sôi động, bất chấp nhiều nước ở châu Á trong đó có Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam nghỉ lễ Quốc tế lao động. Thị trường Tokyo đóng cửa ngày thứ Hai – quốc lễ của người Nhật, và tiếp tục đóng cửa trong ngày thứ Năm, thứ Sáu tuần này cho Tuần lễ Vàng.

    Chốt phiên giao dịch ngày 1/5, giá cao su giao tháng 10 – kỳ hạn sôi động nhất – trên sàn Tocom ở Tokyo tăng 1 yên lên 313,9 yên/kg – mức đóng cửa cao nhất kể từ 10/4. Trong phiên, có lúc giá chạm 316 yên/kg – cao nhất 3 tuần.

    Sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần trước thông báo sẽ giảm phí giao dịch cho các hàng hóa bao gồm cao su, đồng và vàng kể từ 1/6 để tăng tính thanh khoản.

    Các thương nhân cho biết, dù đang có nhiều tin tốt nhưng giá cao su vẫn chịu áp lực giảm trong thời gian tới bởi nguồn cung tăng tại các nước sản xuất chủ lực là Thái Lan và Malaysia do mùa cạo mủ quay trở lại sau thời gian mùa khô kết thúc vào tháng 4.

    Phương Thảo

    Theo TTVN/Reuters
  9. xo_1010

    xo_1010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Đã được thích:
    11
    Mua PHR làm gì cho giá cao, mua TNC, giá teen, vốn doanh nghiệp nhỏ, đội lái dễ đánh hơn. Quan trọng là TNC mới qua giai đoạn tích lũy, giá chưa tăng nhiều, hehe...
  10. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Cuối cùng thì cái nào đúng !!!!!/SIZE]



    Nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm làm ảnh hưởng đến giá cao su thiên nhiên


    Midland_Sự tăng trưởng toàn cầu chậm lại đã tác động làm giảm giá cao su thiên nhiên, theo phân tích của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) trong Bản tin "Xu hướng cao su thiên nhiên & Thống kê" tháng 4 năm 2012.

    "Mặc dù các nguồn cung đang ở mức thấp, giá cao su vẫn giảm từ giữa tháng Ba trở đi vì nhu cầu chậm lại, giá dầu thô giảm và các xu hướng bất lợi của các đồng tiền cũng tác động đến giá cao su", theo ông Kamarul Baharain Basir, Tổng thư ký của ANRPC, đại diện cho các quốc gia sản xuất 93% sản lượng cao su thiên nhiên trên thế giới.

    "Phục hồi kinh tế toàn cầu đang mất dần động lực sau vài dấu hiệu cải thiện trong những tháng đầu của quý 1," theo ông.

    Sản lượng cao su thiên nhiên của các nước thành viên ANRPC đã giảm 9,5% trong quý 1, theo số liệu thực tế cho tháng Giêng và ước tính sơ bộ cho tháng Hai và tháng Ba, theo ANRPC. Sự sụt giảm nhiều hơn so với dự đoán cách đây một tháng là giảm 5,1%, chủ yếu là do Thái Lan và Malaysia, nơi sản xuất nhiều cao su thiên nhiên, đã giảm 24,5% và 9,4%, vì phản ứng của nông dân trước sự giảm giá, đã giảm khai thác cây cao su.


    Giá cao su tại Thái Lan đã giảm khoảng 30% trong quý 1/2012, chỉ còn 3740 USD/tấn so với giá 5350 USD/tấn ở cùng kỳ năm trước.


    Cũng theo ANRPC, lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu của 9 nước thành viên đã giảm 6,6% trong quý 1/2012, trong đó Thái Lan giảm 2,7%, Malaysia giảm 20,1% và Indonesia giảm 10,2%, riêng Việt Nam tăng 22,1%. Có khả năng xuất khẩu cao su thiên nhiên được phục hồi trong quý 2 khi các nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc dự kiến tăng lại nguồn cao su dự trữ.


    Hiệp hội Cao su tổng hợp từ nguồn ANRPC và www.tirebusiness.com, 26/4/2012


    Nhu cầu lốp xe tại Trung Quốc đi xuống sẽ bất lợi cho giá cao su
    24/04/2012


    Nhu cầu lốp xe tại Trung Quốc – khách hàng tiêu thụ nhiều nhất thế giới – đang tăng với tốc độ chậm hơn vì kinh tế đi xuống.

    Đó là nhận định của ông Makio Ohashi, phó chủ tịch tập đoàn Bridgestone, nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới.

    Theo ông Ohashi, thị trường Trung Quốc đang có những điều chỉnh. Doanh số bán lốp xe tải và xe buýt – chiếm một nửa tổng nhu cầu lốp xe tại đây – có thể tăng trưởng chậm lại ngang mức tăng trưởng của GDP, từ 7,5 – 8% trong năm nay, so với 11% năm ngoái. Doanh số bán lốp xe khách cũng tăng trưởng chậm lại so với mức 16% cách đây 1 năm.

    Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô Trung Quốc, doanh số bán xe khách đã giảm 1,3% trong quý 1 năm nay, quý giảm đầu tiên kể từ đầu năm 2005. Giá cao su giao sau 6 tháng tại sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom) đã giảm 9,1% kể từ tháng 3 tới nay vì mối lo nợ công châu Âu sẽ kìm hãm sự hồi phục của toàn cầu.

    Chuyên gia Kazuhiko Saito tại công ty môi giới Fujitomi có trụ sở ở Tokyo nhận xét, nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc là vấn đề rất lớn và sẽ gây sức ép lên giá cao su.

    Tuy nhiên, việc giá cao su hạ lại có lợi cho các doanh nghiệp sản xuất lốp xe và găng tay vì sẽ làm giảm chi phí sản xuất. Bridgestone dự kiến sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục 269 tỷ yên trong năm nay, tăng 41% so với năm trước, với giả định giá cao su tại Singapore sẽ dao động từ 3,98 – 4,06 USD/kg. Hiện cao su tấm hun khói đang ở mức 3,81 USD/kg.

    Trong năm nay, Bridgestone có kế hoạch sẽ tiêu thụ 1,99 triệu tấn cao su, bao gồm cả cao su tự nhiên lẫn cao su tổng hợp, để sản xuất lốp xe, cao hơn 5,3% so với năm ngoái. Sự sụt giảm trong nhu cầu tại Trung Quốc sẽ được bù đắp bởi sự gia tăng ở Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á khác.

    Phương Thảo

    Theo TTVN/Reuters

Chia sẻ trang này