Giá chứng khoán Việt nam cao hay thấp? - Bài viết trên Báo Lao động ngày 02/05/2007!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daucockhoan, 02/05/2007.

4421 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 09:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2117 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Moi cái topic này lên cái, hôm nay Báo Lao động đã phải đính chính lại thông tin rùi, đúng là Pó tay với những bài báo lá cải và kiểu Ban Biên tập không hiểu dốt thật hay cố tình dốt!



    http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/chungkhoan/2007/5/34649.laodong

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Phát hành thêm cổ phiếu phải điều chỉnh giá tham chiếu

    Lao Động số 100 Ngày 04/05/2007 Cập nhật: 8:25 AM, 04/05/2007

    [​IMG]

    (LĐ) - Trang Tiền tệ & Đầu tư ngày 2.5 có ý kiến của một NĐT (thanhnien1959@yahoo.com.vn) nêu lên một ví dụ về cơ hội hưởng lợi nhờ đầu tư tăng trưởng với việc hưởng các quyền phát hành thêm CP, mua ưu đãi, cổ tức... Với tính chất một diễn đàn, tôi xin được góp ý nhỏ.
    Việc phát hành thêm CP, trả cổ tức bằng CP hay bằng tiền đều cần được điều chỉnh về giá tham chiếu.

    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng cổ tức sẽ bằng giá đóng cửa phiên trước đó trừ đi giá trị cổ tức.

    Nếu phát hành thêm CP với quyền mua ưu đãi, giá tham chiếu sẽ bằng (giá phiên trước + tỉ lệ tăng vốn x giá bán ưu đãi)/1+tỉ lệ tăng vốn.

    Ngoài ra còn nhiều trường hợp khác cũng phải tính lại giá tham chiếu như chia cổ tức bằng CP, thưởng CP...

    Như vậy sau khi thực hiện các quyền trên, giá CP sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng. Các giả thiết để tính toán cần chặt chẽ hơn và cách tính chỉ đúng khi giá CP sẽ tăng trở lại mức cũ như trước khi thực hiện quyền.

    Mặc dù sau khi chia tách, phát hành thêm... giá CP có xu hướng tăng trở lại và NĐT có thể chờ đến mức giá hợp lý (thậm chí chờ đến mức giá tương đương trước thời điểm thực hiện quyền) mới bán ra, nhưng điều này cần thời gian dài và phụ thuộc rất nhiều vào kết quả kinh doanh của DN, diễn biến của thị trường.

    Tóm lại, không thể dùng một công thức tính toán thuần tuý để khẳng định một cách chắc chắn mức độ lợi nhuận vì còn rất nhiều tham số ảnh hưởng khác. Đây cũng là sự nhầm lẫn phổ biến của nhiều NĐT mới.

    thanhvanmon@gmail.com
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Thằng viết ngu về CK mà tổng biên tập duyệt đăng bài này cũng ngu về CK . Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe mấy cha. Phát hành tùm lum mà giá vẫn 150.000 như ban đầu thì thậm ngu chớ ko phải là ngu bình thường
  3. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.293
    Không ở đâu trên thế giới lại xảy ra nhiều câu truyện nực cười đầy bi hài trên TTCK như ở Việt nam. Sự bi hài này đến từ nhận thức từ chính người dân cũng có mà đáng thương hơn nó đến từ cả những nhà quản lý nền kinh tế của đất nước!
    Đành rằng thị trường tăng trưởng mạnh, nóng....sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường! nhưng thử hỏi với một thị trường CK mới nổi thì điều đó làm sao tránh khỏi?? Hơn nữa thế nào thì gọi là "nóng"?! Ngay cơ chế của chúng ta cũng chưa đồng bộ, định giá doanh nghiệp nhà nước không đưa giá trị quyền sử dụng đất vào!!! Đó là lý do tại sao chứng khoán tăng giá liên tục kéo dài vì đồng nghĩa với việc bán rẻ tài sản Quốc Gia cho Nước ngoài và Đại gia tư nhân!!! Trong khi báo chí và các phương tiên thông tin đại chúng liên tục kêu gào là thị trường tăng nóng!!! Đúng là "Gậy ông lại đập lưng ông", lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy tài sản Quốc gia trôi vào túi các Quỹ Ngoại hàng ngày với giá quá bèo bọt, trong khi các nhà đầu tư cá nhân chịu thua lỗ!!!
    Gần đây có thông tin hoãn các đợt IPO các Tổng công ty lớn của nhà nước!!! điều này cũng dễ hiểu vì nhà nước có thể mất đến hàng trăm tỷ USD trong bối cảnh tranh tối tranh sáng như hiện nay!!! Bài học về Cổ phần hoá các DNNN của LIên Xô cũ vẫn còn đó, kết quả của nó là tài sản của nhà nước được bán rẻ gần như cho không vào túi những đại gia tư nhân và nước ngoài!!!
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Em và tụi bạn may mắn trúng lớn nên mỗi thằng làm 1 con " vợ hai " Chervolet - Captiva để thỉnh thoảng vi vu đây đó.
    Đợt nghỉ dài ngày 30/4 và 1/5 vừa rồi tụi em làm 1 tour Đà Lạt - Nha Trang sướng mê tơi . Em và 5 thằng nữa có Captiva , tổng cộng là 6 con, 2 đại gia có BMW X5 và Lexus RX 400h nữa cũng tham gia nên đoàn đi hoành tráng lắm. Trên đường lúc nào cũng là X5 làm tiền quân, 6 con Captiva làm trung quân, RX 400h làm hậu quân .

    Khi từ Đà Lạt đến Nha Trang tụi em đi đường mới mở mà ko qua Phan Rang như trước. Trời ơi , phong cảnh tuyệt đẹp luôn, có lúc suơng mù mờ mịt, có lúc mây trắng ngay trên nóc xe , rừng nguyên sinh chưa bị tàn phá quá dễ thương, đi mãi mới thấy 1 bóng người dân tộc.

    Chuyến đi thật sự thoải mái sau những giờ phút chiến đấu trên sàn.

Chia sẻ trang này