Giá Dầu Bent đạt ngưỡng 88 USD / Thùng ☆☆☆☆☆☆ Lần đầu kể từ 2014 !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 18/01/2022.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2118 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    [​IMG]

    Dầu Brent đạt ngưỡng 88 USD / thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014

    18/01/2022

    Dầu WTI giao sau tăng 0,97%, đạt 84,11 USD / thùng.


    [​IMG]

    Hôm nay 18/1, giá dầu Brent giao tháng 3 tăng 0,54% trên sàn ICE của London, đạt 88 USD / thùng vào lúc 14:22 theo giờ Moscow.

    Giá dầu Brent 88 USD / thùng được ghi nhận lần cuối vào tháng 10/2014.

    Đến 14:28 theo giờ Moscow, dầu Brent giao dịch ở mức 88,02 USD / thùng (+ 1.78%).

    Dầu WTI giao sau tăng 2,14%, đạt 85,08 USD / thùng.
    thatha_chamchi, Duduconxanhthuan130 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Vitol tin rằng giá dầu sẽ tăng hơn nữa
    11:46 | 18/01/2022

    - Công ty kinh doanh độc lập lớn nhất trên thị trường dầu mỏ ngày 17/1 thông báo giá dầu thô có thể tăng hơn nữa. Sự gia tăng được cho là do nguồn cung thấp, trong bối cảnh mức tiêu thụ đang tăng lên một cách rụt rè, nhưng vẫn trong phạm vi tăng, bất chấp sự lan rộng của biến thể omicron.


    [​IMG]
    Đối với Mike Muller, Giám đốc khu vực châu Á của Vitol group, vấn đề vẫn là khi nào điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ khi chúng ta biết rằng Hoa Kỳ có thể sẽ giải phóng nhiều dầu hơn từ nguồn dự trữ chiến lược của mình. Ngoài ra, ông tin rằng biến thể Omicron sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến việc tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ ở Trung Quốc.

    Giá dầu thô đạt mức cao nhất trong ba năm vào thứ Hai (17/1), được thúc đẩy bởi sự gián đoạn nguồn cung ở Libya và Nigeria cùng với sự gia tăng nhu cầu, bất chấp biến thể Omicron.

    Ngày 17/1, giá dầu Brent đạt 86,71 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 10/2018 và chỉ thấp hơn mức chưa từng thấy kể từ năm 2014.

    Một số yếu tố góp phần vào sự phục hồi giá này, bao gồm gián đoạn sản xuất "ở Libya, Nigeria, Angola, Ecuador và gần đây là ở Canada” Hussein Sayed, nhà phân tích của Exinity cho biết.


    Walid Koudmani, nhà phân tích tại XTB cho biết: “Thị trường vẫn tập trung vào sự cân bằng mong manh giữa cung và cầu, điều này dường như có tác động khá lớn đến biến động giá cả trong suốt quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch”.


    Ví dụ, Nigeria đã sản xuất ít hơn 0,5 triệu thùng/ngày kể từ giữa năm 2020, tương đương 1,4 triệu thùng/ngày. Nguồn cung của Angola cũng giảm kể từ năm 2016, hiện đạt 1,2 triệu thùng/ngày.

    Rủi ro địa chính trị cũng là một lý do khiến giá dầu tăng trở lại. Xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang và dẫn đến sự gián đoạn hơn nữa trong việc cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu, dầu khí do đó có thể tăng hơn nữa, một số nhà phân tích cho biết.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Doanh nghiệp dầu khí nào sẽ hưởng lợi từ chuỗi dự án Lô B – Ô Môn hơn 10 tỷ USD?
    15/01/2022

    VNDirect đánh giá các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thượng nguồn như PVS và PVD hay PV GAS - nhà đầu tư chủ chốt cho đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (chiếm 51% tổng mức đầu tư) sẽ là đơn vị hưởng lợi chính từ dự án này.

    Lô B - Ô Môn là một trong những dự án khí lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD cho nhiều dự án thành phần từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn.

    Hiện nay, sản lượng khai thác dầu khí tại Việt Nam đã liên tục giảm kể từ năm 2015 do thiếu vắng các dự án thượng nguồn trọng điểm. Do đó, Chứng khoán VNDirect đánh giá việc khởi công dự án phát triển mỏ khí lớn như Lô B - Ô Môn sẽ là động lực tăng trưởng cho các công ty trong chuỗi giá trị dầu khí tại Việt Nam, củng cố nền tảng cơ bản của ngành trong những năm sắp tới.

    Chứng khoán VNDirect cũng nhận định tính cấp thiết của việc triển khai dự án phát triển mỏ khí Lô B - Ô Môn, đặc biệt khi quyền tự chủ nguồn cung khí là vô cùng quan trọng sau cuộc khủng hoảng khí tự nhiên gần đây trên phạm vi toàn cầu.

    Mặc dù có tiềm năng rất lớn nhưng chuỗi dự án này đã bị chậm tiến độ trong nhiều năm do những vướng mắc tại dự án nhà máy điện Ô Môn III liên quan đến nguồn vốn ODA tài trợ cho nhà máy.

    Việc chậm trễ này cũng dẫn đến sự bế tắc của toàn chuỗi Lô B - Ô Môn vì quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Ô Môn III sẽ là tiền đề để hoàn tất các đàm phán thương mại và lựa chọn nhà thầu EPC cho phân khúc thượng nguồn và trung nguồn.

    Điểm tích cực cho chuỗi dự án sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP (ngày 16/12/2021) về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để thay thế Nghị định 56, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy điện Ô Môn III.

    Theo đó, các chuyên gia phân tích kỳ vọng dự án thượng nguồn sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào cuối quý II/2022 sau khi Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cho Ô Môn III trong quý II, tạo tiền đề cho toàn chuỗi dự án Lô B - Ô Môn khởi công trong nửa cuối năm 2022.

    [​IMG]
    Nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ hưởng lợi như thế nào từ chuỗi dự án Lô B – Ô Môn?
    Theo kế hoạch phát triển mỏ (FDP), dự án sẽ bao gồm việc phát triển mỏ khí tại lô B&48/95 và 52/97, và xây dựng một đường ống dẫn khí từ Lô B tới Ô Môn.

    Dự án phát triển mỏ khí Lô B có tổng vốn đầu tư xấp xỉ 6,7 tỷ USD trong thời gian 20 năm. Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn có tổng mức đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD do PVN, PV GAS, MOECO (Nhật Bản) và PTTEP (Thái Lan) làm chủ đầu tư theo hình thức hợp doanh.

    Với khối lượng công việc rất lớn kể trên, VNDirect nhận thấy có nhiều cơ hội việc làm cho các nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn trong suốt vòng đời dự án.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ: PVD.

    nhóm thượng nguồn (dự án phát triển mỏ khí lô B), phạm vi công việc của dự án bao gồm một giàn xử lý trung tâm (CPP), 46 giàn đầu giếng (WHP), một giàn nhà ở, một tàu chứa condensate (FSO) và 750 giếng khai thác.

    Với hoạt động EPCI (thiết kế - mua sắm - thi công - lắp đặt và chạy thử), VNDirect cho rằng PVS và PVX (bao gồm cả công ty con PXS) có thể tham gia vào các hợp đồng EPC phát triển mỏ khí trong liên doanh với các nhà thầu nước ngoài. Đáng chú ý, PVS đã chứng tỏ được khả năng của mình trong việc xây lắp các dàn khoan dầu khí ở cả thị trường trong nước và nước ngoài như dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt, hay dự án Gallaf tại Qatar.

    Ở mảng khoan, dịch vụ giếng khoan, với kế hoạch hơn 700 giếng khai thác, các chuyên gia phân tích cho rằng dự án có thể mang lại nhiều cơ hội việc làm cho PVD - đơn vị cung cấp dịch vụ khoan những năm sắp tới.

    Là đơn vị kinh doanh dung dịch khoan hàng đầu tại Việt Nam, PVC cũng có thể thu được lợi ích từ chiến dịch khoan tại dự án Lô B.

    [​IMG]
    nhóm trung nguồn (đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn), dự án đường ống có tổng chiều dài 431km với công suất thiết kế 20,3 triệu m3/ngày.

    Với tư cách là nhà đầu tư chính của đường ống Lô B - Ô Môn, PV GAS sẽ được hưởng lợi nhờ nguồn khí bổ sung từ Lô B và cước phí vận chuyển khí. Các chuyên gia kỳ vọng lượng khí bổ sung kể từ năm 2026 sẽ bù đắp sự cạn kiệt nhanh chóng tại các mỏ khí lâu năm, góp phần duy trì sự tăng trưởng của GAS trong dài hạn.

    VNDirect ước tính hợp đồng bọc ống chiếm khoảng 5-6% tổng mức đầu tư dự án. Sở hữu nhà máy bọc ống duy nhất tại Việt Nam, PVCoating (PVB) là đơn vị thực hiện hầu hết các hợp động bọc ống ngoài khơi tại Việt Nam, đơn cử như tuyến ống Nam Côn Sơn 2. Do đó, các chuyên gia phân tích cho rằng PVB sẽ tiếp tục nhận được hợp đồng bọc ống tại dự án đường ống Lô B - Ô Môn.

    Với kinh nghiệm đã thực hiện một số dự án tại Việt Nam như đường ống Sao Vàng - Đại Nguyệt, đường ống Nam Côn Sơn 2, VNDirect kỳ vọng PVS (và công ty con POS) sẽ có nhiều cơ hội giành được hợp đồng EPC cho dự án này. Kết hợp với dự án thượng nguồn sẽ tạo nên lượng backlog tiềm năng rất lớn cho mảng M&C của PVS trong những năm tới. Bên cạnh đó, một nhà thầu xây lắp dầu khí khác như PVX (bao gồm công ty con PXT) có thể tham gia vào dự án đường ống này với tư cách là nhà thầu phụ.

    Cuối cùng là nhóm hạ nguồn với ba nhà máy nhiệt điện khí mới tại Trung tâm Điện lực Ô Môn. Mặc dù các dự án nhà máy điện sẽ tạo ra lượng backlog rất lớn cho các nhà thầu EPC trong nước, nhưng VNDirect cho rằng cơ hội cho các nhà thầu dầu khí như PVS trong mảng này là tương đối hạn chế.
  4. BeBe_Shark2019

    BeBe_Shark2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2019
    Đã được thích:
    4.472
    Năm 2022 là năm của Dầu khí !
    Giá Oil thế giới sẽ đạt 100 $ khi mà nhu cầu kinh tế hồi phục trở lại trong khi nguồn cung bị hạn chế.
    BigDady1516 thích bài này.
  5. Kinhtedatviet

    Kinhtedatviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Đã được thích:
    2.332
    Bây giờ neo dầu lên 100$ khả thi đấy.
    BigDady1516 thích bài này.
  6. 10nam

    10nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2021
    Đã được thích:
    420
    lên 110$ thôi **==
    BigDady1516 thích bài này.
  7. Bango6

    Bango6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2014
    Đã được thích:
    6.327
    OIL lên 100 - 125$
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    PVS hưởng lợi toàn bộ dự án 10 tỷ USD\:D/\:D/\:D/@};-
    Red_Green_New thích bài này.
  9. nguaxichtho79

    nguaxichtho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    1.614
    Tôi mới vào hàng hôm nay bác ạ. Chỉ có OIL là được hưởng nhiều nhất.
    --- Gộp bài viết, 18/01/2022, Bài cũ: 18/01/2022 ---
    Đoạn này vào dầu khí là chuẩn nhất, TA nhóm này đang khá đẹp.
    BigDady1516 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    PVS bổ sung điện gió vào ngành nghề kinh doanh chính
    03/01/2022


    • Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán PVS) đã bổ sung đầu tư điện gió ngoài khơi vào ngành nghề kinh doanh chính.
    [​IMG]PTSC thực hiện công tác lắp đặt cáp ngầm cho dự án điện gió Tân Thuận. Ảnh: PTSC
    Được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) – Công ty mẹ, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán PVS) đã bổ sung đầu tư điện gió ngoài khơi vào ngành nghề kinh doanh chính.
    Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này đã được chính thức thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường vao cuối tháng 12/2021.
    Theo PTSC, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chính này là mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới, phù hợp với định hướng của PVN trong bối cảnh dịch chuyển năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam.

    Với chiều dài bờ biển hơn 3.000km, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên gió tốt nhất trong khu vực. Đặc biệt, theo nghiên cứu của Tổ chức BVG do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ, một số khu vực có tốc độ gió lên đến 7m/s, tương đương với tốc độ gió trung bình tại Hà Lan, nơi nổi tiếng về lĩnh vực điện gió.
    Với năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí, đặc biệt là ngoài khơi, PTSC đang có nhiều lợi thế trong phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.
    Trong thời gian qua, PTSC đã tham gia cung cấp dịch vụ cho phần lớn các dự án điện gió gần bờ tại khu vực Tây Nam Bộ như vận chuyển, lắp đặt tháp, turbine gió, rải cáp ngầm.
    Bên cạnh đó, PTSC đang cung cấp dài hạn tàu chuyên dụng phục vụ công tác vận chuyển nhân sự, thiết bị vận hành và bảo dưỡng tại dự án điện gió Bình Đại – Bến Tre và dự án điện gió tại Trà Vinh.
    PTSC cũng đang thực hiện hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành phao nổi FLIDAR đo gió, thủy văn cho dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long của khách hàng Enterprize Energy tại khu vực biển Bình Thuận.
    Tại thị trường nước ngoài, PTSC đã thắng thầu quốc tế gói thầu thiết kế, mua sắm và chế tạo 2 trạm biến áp ngoài khơi (offshore substation – OSS) cho dự án điện gió ngoài khơi Hai Long 2 và 3 tại Đài Loan.
    Với việc bổ sung đầu tư điện gió ngoài khơi vào ngành nghề kinh doanh, PTSC hiện là đơn vị duy nhất trong PVN có đầy đủ chức năng, cơ sở pháp lý để thực hiện công tác đầu tư, phát triển và vận hành khai thác các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam./.
    thatha_chamchiDuduconxanh thích bài này.

Chia sẻ trang này