=========== Giá Dầu bước vào thị trường tăng giá, Chính thức vượt 50USD/ 1 thùng =======

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 19/08/2016.

1386 người đang online, trong đó có 554 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 946 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Giá dầu bước vào thị trường giá tăng, chính thức vượt ngưỡng 50 USD/thùng


    1. Giá dầu bước vào thị trường giá tăng, hoàn tất cú lội ngược dòng trong 3 tuần, khi lượng dầu lưu kho giảm và hy vọng OPEC đóng băng sản lượng.

      Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 9/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 1,43 USD, tương ứng 3,1%, lên 48,22 USD/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp.

      Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 1,04 USD, tương đương 3,1%, lên 50,89 USD/thùng. Giá dầu Brent đã tăng 16% trong 6 phiên vừa qua.

      [​IMG]
      Giá dầu đã tăng 22% kể từ thời điểm rơi xuống dưới 40 USD/thùng hôm 2/8. Tuy vậy, đến nay giá dầu vẫn giảm hơn ½ so với mức đỉnh trên 100 USD/thùng trong năm 2014, nhưng cũng tăng hơn 80% so với 6 tháng trước khi xuống thấp nhất một thập kỷ ở dưới 30 USD/thùng.

      Đợt tăng giá mới nhất này chủ yếu nhờ việc nối lại các cuộc thảo luận về đóng băng sản lượng giữa OPEC và các nước ngoại khối cũng như số liệu cho thấy lượng dầu và xăng lưu kho của Mỹ giảm, xoa dịu lo ngại về tình trạng thừa cung toàn cầu.

      14 nước thành viên OPEC dự định nhóm họp vào cuối tháng 9 tại Algeria. Các nhà lãnh đạo Arab Saudi và Nga đã bày tỏ mói quan tâm đến việc thảo luận thỏa thuận đóng băng sản lượng trong phiên họp này.

      Cùng với hy vọng từ OPEC, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm thứ Tư 17/8 cho thấy, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 12/8 giảm 2,7 triệu thùng và nguồn cung xăng giảm 2,2 triệu thùng.

      Giá dầu cũng được hỗ trợ khi USD suy yếu. Chỉ số Đôla Wall Street Journal, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, giảm 0,5%.
    quocdai307 thích bài này.
    quocdai307 đã loan bài này
  2. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
    PVC MÚC để cuối năm. Giá ko dươí 20
    BigDady1516quocdai307 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Dòng xiền chuyển sang P ngon hết.
    TT lại tăng mạnh múc thôi.
    --- Gộp bài viết, 19/08/2016, Bài cũ: 19/08/2016 ---
    P sắp trần hết
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tiêu thụ dầu thô Trung Quốc năm 2016 sẽ tăng 6,5% lên 583 triệu tấn
    Thu Hải

    Vinanet

    21:00 19/08/2016
    [​IMG]

    Vinanet - Tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc dự báo sẽ tăng 6,5% lên 583 triệu tấn trong năm 2016.


    Tiêu thụ khí gas dự báo sẽ tăng khoảng 10% lên 207,4 tỷ m3. Ngoài ra, tiêu thụ dầu lọc dự báo sẽ vào khoảng 316 triệu tấn, và tiêu thụ dầu diesel sẽ giảm 5,5% xuống 164 triệu tấn.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Sản lượng dầu thô của Trung Quốc giảm xuống mức thấp 5 năm trong tháng 7

    Sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 8,1% so với một năm trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2011 dựa theo số liệu hàng ngày, do giá thấp hạn chế khuyến khích để giữ một số giếng hoạt động tại nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới.
    [​IMG]

    Sản lượng dầu thô tháng trước là 16,72 triệu tấn trong tháng 7, theo số liệu từ Cục thống kê quốc gia. Dựa theo số liệu hàng ngày, sản lượng trong tháng 7 là khoảng 3,94 triệu tấn mỗi ngày, giảm từ 4,03 triệu thấn mỗi ngày trong tháng 6 và tháng sụt giảm thứ 5 liên tiếp tính theo sản lượng hàng ngày.
    Trong 7 tháng đầu năm 2016, sản lượng giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước xuống 118,35 triệu tấn hay khoảng 4,06 triệu thùng mỗi ngày.
    Các nhà sản xuất thống trị trong nước PetroChian và Sinopec cả hai dự kiến sản lượng sụt giảm trong năm nay do nhiều giếng của họ bắt đầu hoạt động thua lỗ, đặc biệt trong quý dầu khi giá dầu giảm dưới 40 USD/thùng.
    Sinopec cho biết sản lượng trong nước của họ nửa đầu năm 2016 giảm 12,95% xuống 128,38 triệu thùng hay khoảng 705.000 thùng mỗi ngày.
    Ngoài ra Trung Quốc cũng đang vật lộn với các giếng dầu cũ mà ngày càng cạn kiệt dầu mỏ và khí đốt.
    Đại Khánh, giếng dầu lớn nhất của Trung Quốc sản xuất dầu lần đầu tiên vào năm 1960, sẽ sụt giảm ở mức độ 7,2% trong năm nay, tốc độ lớn nhất trong 10 năm qua, theo công ty tư vấn Energy Aspects.
    Sản lượng khí đốt tự nhiên tháng trước giảm 3,3% so với cùng tháng năm trước xuống 10,3 tỷ m3, trong 7 tháng đầu năm nay sản lượng tăng 3,1% lên 79,4 tỷ m3.
    Nguyên liệu vào tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng 2,5% trong tháng 7 so với tháng 7/2015 lên 45,32 triệu tấn hay 10,67 triệu thùng/ngày. Số liệu này giảm từ mức hoạt động 10,97 triệu thùng/ngày trong tháng 6.
    Lượng dầu thô hoạt động trong 7 tháng đầu năm tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 10,69 triệu thùng/ngày.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Giá dầu tăng, chứng khoán khởi sắc

    Theo hãng Reuters, giá dầu thô Brent đầu giờ giao dịch hôm qua 19-8 vẫn giữ được mức cao với giá hơn 50 USD/thùng. Thị trường xăng dầu đã tăng hơn 20% kể từ đầu tháng 8.

    Trước đó, giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 50,80 USD/thùng vào ngày 18-8, giảm 9 cent so với đóng cửa phiên trước. Xu hướng thường thấy trong tuần này là giá dầu giảm vào buổi sáng ở châu Á (tức là chiều tối ở châu Mỹ) và chỉ tăng mạnh hơn vào cuối ngày khi châu Mỹ trở lại phiên giao dịch vào ngày tiếp theo. Các thương nhân cho biết, hiện tượng giảm giá trong những giờ đầu giao dịch ở châu Á phần lớn là do các nhà đầu tư đã chốt lời ở châu Mỹ sau sự tăng giá mạnh trong ngày hôm đó.

    Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI cũng tăng tại phiên giao dịch hôm 18-8, ở mức 48,22 USD/thùng, đánh dấu 6 ngày tăng liên tiếp, đồng thời gần bằng giá đỉnh cao của một phiên giao dịch ngày 5-7 vừa qua.

    [​IMG]
    Giá dầu tăng đã khiến thị trường chứng khoán Phố Wall ngày 18-8 có một phiên khởi sắc. Chốt phiên, các chỉ số Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq Composite đều tăng với mức từ 0,13% tới 0,22%. Chỉ số năng lượng SPNY tăng 1,8%. Đáng chú ý, cổ phiếu Wal-Mart tăng 1,9% - con số cao nhất trong 14 tháng qua.

    Trong bối cảnh giá dầu tăng, theo thông tin sáng 19-8 trên trang Ibtimes, hầu hết chỉ số của thị trường chứng khoán châu Á đều hiển thị màu xanh. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,06%, lên điểm 3.105,83 vào 6h46 giờ GMT. Vào lúc 6h55 giờ GMT ngày 19-8, chỉ số Nikei 225 của Nhật Bản tăng 0,36%; KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,04%; CNX Nifty của Ấn Độ tăng 0,03% và chỉ số S&P/ASX200 của Australia tăng 0,34%.

    Lý giải và dự báo

    Từ đầu tháng 8 tới nay, xu hướng tăng giá chi phối thị trường dầu mỏ, có thể nêu ra 3 yếu tố dẫn tới hiện tượng này. Theo số liệu mới của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ xăng, dầu thô tại Mỹ đang giảm. Dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước giảm 2,5 triệu thùng, dự trữ xăng giảm 2,7 triệu thùng.

    Cùng với đó, đồng USD yếu cũng hỗ trợ cho giá dầu tăng. Trong phiên giao dịch hôm 18-8, đồng USD đã giảm 0,6% so với các đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ và thiết lập mức thấp nhất trong 8 tuần so với đồng franc của Thụy Sĩ.

    Theo nhận định của ông Tyler Richey - chuyên gia trên thị trường năng lượng, giá dầu giao kỳ hạn đang trên đà tăng không hoàn toàn do cung cầu trên thị trường biến động tích cực mà bởi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng các nước trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ đưa ra thỏa thuận đóng băng sản lượng trong một cuộc họp vào tháng tới.

    Theo hãng Reuters, nhiều quốc gia thành viên OPEC đã bị thiệt hại nặng nề khi dầu rớt giá thảm hại trong 2 năm qua. Trong khi một vài nhà xuất khẩu dầu ở vùng Vịnh có chi phí sản xuất tương đối thấp, thì một số nhà sản xuất khác như Iran và Venezuela lại cần giá dầu tăng hơn 100 USD mới có thể giúp họ cân đối ngân sách.

    Nhưng nhiều nhà phân tích cảnh báo, cuộc họp giữa OPEC và các nhà sản xuất dầu quy mô lớn khác như Nga với mục tiêu hạn chế số lượng sản xuất dư thừa dường như sẽ không dẫn tới sự suy giảm nguồn cung.
    --- Gộp bài viết, 20/08/2016, Bài cũ: 20/08/2016 ---
    ETF có 2 chỉ số VNM và PTSE. Tháng 10 cả 2 sàn HO và HA nhập chung thì sao?PTSE sẽ mua PVS tỷ trọng PVS khá lớn vì vốn hóa PVS hơn 9000 tỷ vì PTSE chỉ mua cp sàn HOSE nên khi sáp nhập 2 sở chứng khoán thì PTSE sẽ tính lại hoàn toàn bộ chỉ số theo vốn hóa mới. Hiện nay nước ngoài nắm gần 30%, PVN nắm 51%, cổ đông Trương Ngọc Phượng nắm 6%, lưu hành chỉ còn 13%, nếu PTSE mua thêm 5% nữa thì PVS lên 4x là chuyện sớm hay muộn, 3x như tôi nói là quá thận trọng
    --- Gộp bài viết, 20/08/2016 ---
    Q 3 PVS lợi nhuận hơn 500 tỷ là cái chắc . Pha nay đang chờ cú giật mạnh vượt 3x ae ôm chặt hàng.

Chia sẻ trang này